1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Lầu Năm Góc ?olỡ? bán các bộ phận của F-14
    Ngày hôm qua (01/8), Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ cho biết: do một số sai lầm, Lầu Năm Góc đã bán 1.400 chi tiết của chiếc máy bay phản lực chiến đấu F-14 thậm chí sau khi thông báo công khai rằng những vụ mua bán này sẽ bị ngưng lại.


    Trong một báo cáo, cơ quan này nói rằng vụ mua bán mà Lầu Năm Góc tiến hành hồi tháng 2 xảy ra sau khi đưa ra thông báo ngưng bán tất cả các bộ phận của F-14 do lo ngại rằng Iran sẽ sử dụng chúng để lắp vào chiếc F-14 của mình.
    Iran hiện là quốc gia duy nhất vận hành F-14 và có thể cần những bộ phần này.
    Tháng 01/2007, Lầu Năm Góc thông báo sẽ ngưng việc bán các bộ phần riêng lẻ của phi đội máy bay phản lực chiến đấu F-14 ?ođã nghỉ hưu? vì cho rằng có thể chúng sẽ tới ?otay? Iran.
    Năm 1974, Mỹ bán 80 chiếc F-14 cho Iran. Vào thời điểm này, Tehran vẫn còn là một đồng minh của Washington.

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Phi công CH Czech tham gia diễn tập tại Thụy Sĩ
    Defense-Aerospace cho hay, ngày 31/8 các phi công của Lực lượng Không quân СH Czech đã thực hiện cuộc diễn tập trên máy bay ?oGripen? tại sân bay Vitzel, phía Bắc Thụy Sĩ.


    Tham gia cuộc diễn tập có 10 phi công và 2 máy bay của CH Czech. Các phi công đã điều khiển thành thạo tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và súng 27mm ?oMaizer? đặt trên máy bay.
    Petr Mikulenka - chỉ huy cuộc diễn tập cho biết: ?oTrong bài tập này chúng tôi sử dụng máy bay 2 chỗ ngồi để giúp tạo được những thói quen cần thiết cho các chuyến bay với số lượng phi công lớn hơn và sử dụng tên lửa có tia hồng ngoại chỉ dẫn để tránh trở thành mục tiêu của những thiết bị không người lái?.
    Lực lượng Không quân của CH Czech đã sử dụng máy bay tiêm kích của Thụy Sĩ JAS-39 Gripen từ năm 2003. Nó có khối lượng tối đa là 13 tấn, tốc độ bay 2.125 km/h, phạm vi hoạt động phụ thuộc vào độ cao, vận tốc và sức chứa. JAS-39 Gripen có thể mang được một tải trọng khoảng 6 tấn; còn bom và tên lửa được đặt trên 7 khoang chứa ở bên ngoài.

    AIM-9 Sidewinder
    [​IMG]

    Tiếp theo là 1 vài hình ảnh và thông tin về JAS-39 Gripen , thông số hơi khác so với tin
    [​IMG]
    [​IMG]
    General characteristics
    Crew: 1?"2
    Length: 14.1 m (46 ft 3 in)
    Wingspan: 8.4 m (27 ft 7 in)
    Height: 4.5 m (14 ft 9 in)
    Wing area: 25.54 m (274.9 ft)
    Empty weight: 6,620 kg (14,600 lb)
    Loaded weight: 8,720 kg (19,200 lb)
    Max takeoff weight: 14,000 kg (31,000 lb)
    Powerplant: 1- Volvo Aero RM12 (GE F404) afterburning turbofan, 54 kN dry, 80 kN with afterburner (12,000 lbf / 18,100 lbf)
    Wheel track: 2.4 m (7 ft 10 in)
    Performance
    Maximum speed: Mach 2
    Range: Combat radius 800km, (500 miles), (430nm). ()
    Service ceiling: 15,000 m (50,000 ft)
    Rate of climb: m/s (ft/min)
    Wing loading: 341 kg/m² (70,3 lb/ft²)
    Thrust/weight: 0.94
    Armament
    1 - 27 mm Mauser BK-27 cannon
    6 - AIM-9 Sidewinder (Swedish designation Rb-74) or IRIS-T (Swedish designation Rb-98)
    4 - AIM-120 AMRAAM (Swedish designation Rb-99), BAe Skyflash (Swedish designation Rb-71 Skyflash), MICA or Meteor
    AGM-65 Maverick (Swedish designation Rb-75), KEPD 350, or various other laser-guided bombs, rocket pods.
    RBS-15 Mark 2 air-to-sea anti-ship missile
    Bombkapsel 90 cluster bomb
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (02/8), Công ty Hàng không Sukhoi đã bác bỏ những thông báo của một vài hãng thông tấn nước ngoài về các cuộc đàm phán bán máy bay phản lực Su-30 của hãng cho Iran.


    Các quan chức hàng đầu của Sukhoi dứt khoát bác bỏ thông tin của tờ Jerusalem Post rằng công ty này hiện đang đàm phán về việc bán 250 chiếc Su-30 cho Iran.
    Phó Tổng Giám đốc Sukhoi Vadim Razumovsky nói với các phóng viên Itar-Tass rằng: ?oThông tin đăng trên tờ Jerusalem Post của Israel là lố bịch và hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế?.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga đã triển khai trên 30 loại vũ khí mới
    Bộ Quốc phòng Nga ngày 03/8, cho biết: Các lực lượng vũ trang Nga đã triển khai trên 30 loại hệ thống vũ khí tiên tiến mới trong nửa đầu năm 2007.


    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói: ?oBa mươi sáu loại vũ khí hiện đại đã được trang bị cho Các lực lượng vũ trang trong nửa đầu năm 2007?.
    Ông cho hay rằng số hệ thóng vũ khí này bao gồm tên lửa đạn đạo R-29RM Sineva phóng từ tàu ngầm, tổ hợp phòng không S-400 Triumf, và súng cối Nona SM-1 cỡ 120 mm cho Lực lượng Lục quân.
    R-29RM Sineva - được NATO gọi bằng mật danh SS-N-23 - thiết kế để phóng từ tàu ngầm thế hệ Delta IV của Nga. Mỗi hệ thống có khả năng mang 16 tên lửa. Nó mang 4 đầu đạn hạt nhân và có tầm phóng khoảng 8.500 km.
    Ông Serdyukov cũng nói rằng Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo từ mặt đất Yarts, tên lửa đạn đạo phóng từ biển Bulava, và tên lửa phóng từ máy bay X-102.
    Ông cho biết: ?oChúng tôi đã đi vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng bộ ba tên lửa này?.
    Ngoài ra, Nga cũng đã thử nghiệm thành công một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và phóng 2 vệ tinh do thám và viễn thông quân sự.
    Iskander-M
    [​IMG]
    SS-N-23
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Dùng tiền để tăng kỷ luật quân đội

    Ấn Độ đã quyết định tăng trợ cấp cho binh lính làm nhiệm vụ trên sông băng Siachen, được mệnh danh là chiến trường cao nhất thế giới, nhằm giảm căng thẳng tâm lý, chấm dứt hành vi tự sát và nạn bắn lộn trong quân đội.
    Theo Hãng tin IANS, nội các của Thủ tướng M.Singh hôm 2.8 đã thông qua kế hoạch tăng mức trợ cấp hiện nay (hơn 173 USD/tháng) lên thêm 80% và ban hành một số chế độ ưu đãi khác cho các quân nhân ở Siachen.
    Khoảng 120 binh lính và sĩ quan chốt tại Siachen, nơi có độ cao 6.300m, và vùng núi Kashmir đã tự sát hồi năm ngoái. Ấn Độ có khoảng 5.000 binh lính đóng tại Siachen và kể từ năm 2003 đến nay, ngoài các trường hợp tự sát, khoảng 600 quân nhân đã chĩa súng vào nhau. Việc sĩ quan sát hại quân nhân thuộc quyền đôi khi lại xảy ra. Những vấn đề trên xuất phát từ sự căng thẳng thường trực mà quân nhân phải đối mặt tại các khu vực này.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chiến dịch mạo hiểm của Afghanistan
    Quân đội Afghanistan chuẩn bị mở một chiến dịch quân sự lớn tại tỉnh Ghazni, nơi Taliban đang cầm giữ 21 con tin Hàn Quốc. Bước đi này tạo nên một đám mây lo ngại về số phận những người đang nằm trong tay kẻ ác.
    Không còn là dự đoán, việc quân đội Afghanistan sắp mở một chiến dịch lớn tại tỉnh Ghazni đã rõ như ban ngày. Sau khi cho trực thăng thả tờ rơi kêu gọi dân chúng sơ tán vào những vùng do chính phủ kiểm soát để tránh tổn thất không đáng có, giới chức quân sự đã đưa ra một vài thông tin về chiến dịch này.
    Hãng tin AP dẫn lời tướng Z.Azimi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, cho biết chiến dịch đã được lên kế hoạch từ lâu và sẽ diễn ra đúng như dự định. Thời điểm mở chiến dịch vẫn được giữ bí mật, nhưng các nguồn tin không chính thức cho biết có thể vào dịp cuối tuần. Tướng Azimi cũng nói rằng chiến dịch lần này không liên quan đến vụ Taliban bắt giữ các con tin Hàn Quốc, tức không phải là một cuộc giải cứu. Từ điều đó, có thể hiểu rằng đây là hoạt động quân sự của Afghanistan nhằm truy quét Taliban tại tỉnh Ghazni, nơi mà lực lượng cực đoan hoạt động khá mạnh trong thời gian gần đây.
    Dù chiến dịch của quân đội Afghanistan không liên quan đến vụ Taliban bắt các con tin Hàn Quốc, nhưng bước đi này sẽ tạo thêm nguy hiểm cho những người đang nằm trong tay kẻ ác. Một khi giận dữ, Taliban có thể thực hiện bất cứ hành động tàn ác nào. Tổ chức Quan sát nhân quyền đóng tại New York (Mỹ) cho biết Taliban đã bắt 41 con tin Afghanistan trong năm nay và đã giết 23 người trong số đó. Lực lượng này cũng đã giết 2 trong số 23 con tin Hàn Quốc bị bắt cóc cách đây hơn 2 tuần. Hãng tin AP dẫn thông tin từ phát ngôn viên Y.Ahmadi của Taliban cho biết thủ lĩnh Mullah Omar đã cử 3 nhân vật cấp cao trông coi việc cầm giữ các con tin Hàn Quốc. Omar đã cho phép 3 thuộc hạ trên có quyền giết chết con tin bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì. Vì thế, việc Afghanistan mở chiến dịch giữa lúc các cuộc thương lượng đang bế tắc là bước đi nguy hiểm. Không thể loại trừ khả năng Taliban, khi bị tấn công quá rát, có thể sẽ tiếp tục sát hại con tin để trả đũa.
    Trong hoàn cảnh chiến dịch quân sự của Afghanistan đang đến gần, các nỗ lực ngoại giao cũng được đẩy nhanh nhằm khơi lên những tia hy vọng dù nhỏ nhất. Tỉnh trưởng tỉnh Ghazni, ông M.Pathan, hôm qua cho biết phía Taliban đã đồng ý gặp mặt trực tiếp với Đại sứ Hàn Quốc tại Afghanistan và hiện người ta đang tìm kiếm địa điểm thích hợp để tiến hành cuộc gặp. Nhưng thông điệp của Pathan dường như không giúp thắp lên nhiều hy vọng bởi ngay bản thân ông này cũng không dám chắc là có thể tiến hành một cuộc gặp mặt như thế, và nếu có thì vào thời điểm nào, tại đâu (?). Mặt khác, chủ trương của Mỹ, nước đóng vai trò đầu tàu trong các vấn đề an ninh tại Afghanistan, là "không thương lượng với quân khủng bố".
    Mỹ không muốn thương lượng, nhượng bộ. Taliban thì đòi chính quyền Afghanistan thả các thành viên của mình trước. Hai lập trường đối nghịch này chính là điều khiến nỗ lực ngoại giao lâu nay bế tắc. Giờ đây, thêm một chiến dịch quân sự nữa sắp được triển khai. Đám mây lo ngại về số phận 21 con tin Hàn Quốc đang ngày một dày đặc hơn.
    Mời các bác cho ý kiến về việc này
    Những chiến binh sẵn sàng tử vì đạo....
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mở rộng hợp tác quốc phòng và chống khủng bố
    Ngày 2/8, diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 14 đã khai mạc trong bối cảnh thế giới đang lo lắng và quan tâm đến số phận của 21 con tin Hàn Quốc bị tàn quân Taliban bắt cóc ở Afghanistan. Đại diện của gần 30 nước đã có mặt tại thủ đô Manila (Philippines) với mong muốn trao đổi và mở rộng hơn nữa sự hợp tác trong mọi khía cạnh của ngành an ninh.
    Không phải sự nóng lên của trái đất hay gia tăng chạy đua hạt nhân mà chính nạn bắt cóc con tin tại Afghanistan, Iraq... mới là chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất. Trong bài phát biểu lễ khai mạc, Ngoại trưởng Philippines Alberto Romulo, nước chủ nhà của ARF đã cầu nguyện cho 21 con tin được trở về nhà an toàn và càng sớm càng tốt.
    Ngoại trưởng Hàn Quốc Song Min-soon thì kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của một số cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Sau cánh cửa phòng họp kín, đại diện của Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á cũng lên tiếng yêu cầu phải giải quyết sớm vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên.
    Những dấu hiệu tích cực được hé lộ khi trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Pak Ui-chun. Với tư cách là nước đăng cai tổ chức các cuộc hội đàm 6 bên, Trung Quốc một lần nữa khẳng định lại quan điểm của mình về việc xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định thông qua con đường ngoại giao.
    Theo đề xuất của một số nước như Mỹ, Indonesia, các quốc gia thành viên của ARF đã quyết định thành lập một cơ quan ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó, một số vấn đề khác cũng được bàn thảo như an ninh lương thực, an ninh du lịch, an ninh mạng, dịch cúm gia cầm...
    Riêng chủ đề an ninh lương thực, cuộc đối thoại trực tiếp giữa đoàn đại biểu Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở nên gay gắt khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Yang Jiechi cáo buộc Nhật Bản quá cường điệu về những bê bối chất lượng thực phẩm của nước này. Australia thì quan tâm nhiều hơn đến vấn đề du lịch ******** trẻ em.
    Ngoại trưởng Alexander Downer cho biết, hằng năm, nước này đã chi khoảng 7 triệu đôla Australia để giúp triệt tiêu vấn nạn này. Có mặt tại diễn đàn với tư cách là khách mời, Cao ủy về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Javier Solana khẳng định, EU đánh giá cao ARF bởi vai trò ngày càng gia tăng của diễn đàn trong việc đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề an ninh xuyên biên giới.
    Ông bày tỏ rằng, EU mong muốn đóng góp vào việc thiết lập một cơ chế để duy trì tích cực ARF giữa các kỳ họp, tiến tới xây dựng một kiến trúc khu vực cho châu Á.
    Được tổ chức vào thời điểm ASEAN kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành lập của mình, ARF đã thu hút sự quan tâm, chú ý trên toàn thế giới. Sự vắng mặt lần thứ 2 trong 3 năm liên tiếp của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tại Hội nghị đã cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng yếu của Mỹ trên khu vực châu Á.
    Trong khi đó, việc Nga tham dự diễn đàn với một phái đoàn hùng hậu đã gắn kết thêm tình thân giữa cường quốc này với những nền kinh tế thuộc ASEAN vốn được mệnh danh là trái tim của châu Á.
    Trên thực tế, việc phát triển ASEAN không chỉ là thành lập một cộng đồng khu vực mà còn tạo nên động lực tại châu Á, tăng hết mức những lợi ích có được từ toàn cầu hóa. Nếu vậy, ASEAN cần hợp nhất kinh tế, tập trung cho công bằng xã hội, nâng cao tiêu chuẩn sống cho người nghèo và củng cố hệ thống an ninh
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Pháp đổi vũ khí để lấy tự do cho các bác sĩ bị kết tội ở Libya
    Bí ẩn về việc Chính phủ Libya đột nhiên thay đổi bản án và phóng thích 6 bác sĩ người Bulgaria sau khi kết tội họ tiêm virus HIV vào hàng ngàn trẻ em nước này vừa được hé lộ trên tờ thời báo Le Monde.
    Hóa ra, sự tự do mà 6 nhân vật nói trên có được là nhờ vào việc Chính phủ Pháp đồng ý cung cấp cho chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi một số thiết bị quân sự hiện đại.
    Dẫn lời của Seif al-Islam Gaddafi, con trai của Tổng thống Libya, tờ Le Monde cho biết, thỏa thuận này đạt được sau một cuộc đàm phán bí mật giữa quan chức cấp cao của hai nước. Có lẽ vì thế mà hồi cuối tháng 7 vừa qua, Đệ nhất phu nhân Pháp Cecilia Sarkozy cùng một số quan chức của EU đã thân chinh sang Libya để giải cứu 6 công dân Bulgaria.
    Trước mắt, phía Pháp sẽ bán cho Libya loại tên lửa chống tăng Milan trong một hợp đồng với tổng trị giá 137 triệu USD. Sau đó, hai nước sẽ thành lập một nhà máy liên kết giữa Pháp-Libya chuyên sản xuất vũ khí quân sự. Đây là thỏa thuận quân sự đầu tiên của Libya với một quốc gia phương Tây và nó cũng bao gồm cả việc thực hiện các chiến dịch luyện tập quân sự quy mô lớn.
    Được biết, vụ xét xử 6 bác sĩ người Bulgaria đã gây chú ý dư luận bởi ban đầu những người này suýt bị tòa án Libya tuyên án tử hình. Sau đó, mức án được giảm, áp dụng tùy đối tượng với mức án thấp nhất là 8,5 năm tù giam, cao nhất là chung thân
    Seif al-Islam Gaddafi - nhân vật chính trong các cuộc đàm phán trả tự do cho 6 bác sĩ người Bulgaria.
    [​IMG]

    Pháp bán vũ khí cho Libya
    Các quan chức Libya cho biết, Libya vừa ký hợp đồng mua tên lửa chống tăng và thiết bị liên lạc radio của Pháp trị giá 405 triệu USD.
    Các quan chức Libya giấu tên cho biết, nước này mua tên lửa chống tăng Milan của Pháp trị giá là 230 triệu USD và thiết bị liên lạc radio trị giá 175 triệu USD.
    Đây là thỏa thuận mua bán vũ khí đầu tiên của Libya với một quốc gia châu Âu kể từ khi lệnh cấm vận đối với Libya được dỡ bỏ vào năm 2004.
    Thỏa thuận này đạt được sau khi sáu nhân viên y tế người Bulgaria bị bắt giam tại Libya vì bị cáo buộc đã cố ý làm lây nhiễm virus HIV đối với nhiều trẻ em Libya, đã được thả vào tháng trước nhờ sự trung gian hòa giải của pháp.
    Các nhà phân tích cho rằng, Libya đã thả các nhân viên y tế này để đổi lấy hỗ trợ y tế và việc bình thường hóa quan hệ với EU.
    Một ngày sau khi các nhân viên y tế này được thả, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gặp Tổng thống Libya Muammar Gaddafi tại thủ đô Tripoli của Libya và hai bên đã ký các thỏa thuận về một loạt các lĩnh vực trong đó có an ninh, chăm sóc y tế và nhập cư.
    Tuy nhiên, văn phòng của ông Sarkozy cho biết, không có thỏa thuận mua bán vũ khí nào giữa Libya và Pháp đã được ký kết trong chuyến thăm Libya của ông Sarkozy.
    Tổng thống Pháp N. Sarkozy (phải) gặp Tổng thống Libya M.Gaddafi tại Tripoli.
    [​IMG]
    Được chimcanhcut1212 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/08/2007
  9. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Bác chimcanhcut ơi,
    135.000 ca nô bọc thép cơ à, có nhầm không bác??
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Pháp ký hợp đồng bán tên lửa chống tăng cho Latvia

    Chiều hôm qua (03/8), RIA đưa tin: Pháp ký hợp đồng bán tên lửa điều khiển chống tăng ?oMilan? cho Latvia. Tổng giá trị hợp đồng là 168 triệu euro.


    Hhãng chế tạo tên lửa EASD của Pháp - thuộc Tập đoàn quốc phòng châu Âu (MBDA) - sẽ đứng ra ký hợp đồng với Tripolia của Latvia. EASD được coi là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất hệ thống vũ khí có điều khiển. Ngoài ra, hai bên còn ký hợp đồng mua hệ thống liên lạc vô tuyến điện trị giá 128 triệu euro.
    Đây là những hợp đồng mua vũ khí đầu tiên mà Tripolia ký với các công ty châu Âu kể từ khi lệnh cấm vận bán vũ khí cho Latvia được xóa bỏ năm 2004.
    Trước đây, khi trả lời phỏng vấn của tờ báo ?oMond?, một trong số các con trai của Đại tá Muammar Al-Kaddafiđã thẳng thắn nói rằng chính việc Pari đồng ý bán vũ khí cho Latvia đã khiến Tripoli chấp thuận với những đòi hỏi của Hiệp hội quốc tế và thả tự do cho các y tá Bulgaria và các bác sĩ Palestine bị toà án Latvia xử tử hình.
    Những hé mở này gây nên làn sóng chỉ trích của phe đối lập đối với những nhà lãnh đạo đất nước này. Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố rằng, Pháp không bắt Latvia phải trao đổi gì trong vụ trả tự do cho các bác sĩ và y tá bị kết án tử hình.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này