1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trung Quốc truy tìm 8 kg uranium thất lạc
    Giới chức Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm 8 kg uranium bị mất để làm bằng chứng cho phiên tòa xét xử 4 nghi can bán lậu chất phóng xạ này.
    Theo Báo China Daily số ra ngày 24.8, quan tòa ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã phải hoãn tuyên án 4 người kể trên do thiếu chứng cứ. Những người này bị bắt giữ hồi tháng 1 vừa qua sau khi một thương gia Hồng Kông tố cáo họ bán uranium trái phép.
    Theo một quan chức điều tra, lượng uranium kể trên thuộc loại U-235 và U-238 có nguồn gốc từ một hầm mỏ ở tỉnh Hồ Nam. Cả hai loại này đều có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Những ai tiếp xúc lâu dài với loại chất này dễ bị ung thư. Theo luật pháp Trung Quốc, buôn bán lậu uranium có thể lãnh từ 3 đến 10 năm tù giam. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể áp dụng án tử hình.
    Uranium là món hàng ưa thích của nhiều kẻ hám lợi, tổ chức khủng bố - [​IMG]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Iran đã chế tạo được một loại bom ?T?Tthông minh?T?T mới, nặng 1.000kg, đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin hôm 23/8. Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt tuyên bố gần đây về các hệ thống vũ khí mới của nước này.
    Loại bom định hướng trên, được đặt tên là Qased hay Messenger, có thể được triển khai bởi các máy bay chiến đấu F-4 và F-5 của Iran và sẽ chính thức được tiết lộ vào tuần tới.
    Iran thường tuyên bố các loại vũ khí mới chế tạo. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng mặc dù Iran đã đạt được một số tiến bộ song nhiều tuyên bố trong số đó bị thổi phồng.
    Iran đã triển khai chương trình tự phát triển vũ khí trong suốt cuộc chiến tranh 1980-1988 với Iraq để đáp lại lệnh cấm vận vũ khí do Mỹ đứng đầu. Kể từ năm 1992, nước này đã chế tạo được xe tăng, tên lửa, xe bọc thép chở binh sĩ.
    Đầu tháng 8, Iran cho biết đã bắt đầu sản xuất các máy bay chiến đấu của riêng nước này ở quy mô công nghiệp. Loại máy bay đó có tên là Tia chớp. Với việc tự chế tạo máy bay chiến đấu, Iran hy vọng nâng cấp năng lực cho không quân của nước này. Hiện đa số các máy bay chiến đấu của Iran có từ trước cuộc cách mạng 1979.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhóm chuyên gia đến từ Mỹ, Thụy Điển, Latvia và Lithuania hôm qua khẳng định chiếc máy bay thả quả tên lửa xuống Gruzia tuần trước là của Nga.
    Nhóm chuyên gia trên đến Gruzia theo yêu cầu của nước này. Kết luận của họ được đưa ra chỉ một ngày trước khi Nga cử một đội riêng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

    Tuần trước Gruzia cho biết một chiếc máy bay đã thả quả tên lửa xuống cánh đồng gần một làng ở Gruzia. Do quả tên lửa không phát nổ nên không có ai bị thương.

    Vụ việc đã thổi bùng lên ngọn lửa hiềm khích vốn đã âm ỉ giữa Nga và nước láng giềng thân phương tây Gruzia. Năm ngoái, Nga đã cắt liên hệ về giao thông cũng như ngoại giao đối với Gruzia sau một vụ tranh cãi tình báo.

    ?oMột chiếc máy bay đã bay từ không phận của Nga vào không phận của Gruzia và trở lại không phận của Nga ba lần?, 8 chuyên gia thuộc 4 nước kết luận trong bản báo cáo của họ. ?oLần xâm nhập không phận Gruzia đầu tiên khéo dài chưa đầy một phút. Hai lần sau lâu hơn và đi sâu vào không phận của Gruzia?.

    Ngoài ra các chuyên gia, từ nhà phân tích quân sự độc lập đến các nhân viên trong bộ quốc phòng, xác định tên lửa rơi xuống Gruzia là loại thên lửa KH-58 của Nga. ?oKhông quân Gruzia không sở hữu loại máy bay mang được hoặc có khả năng thả tên lửa KH-58?, báo cáo cho biết.

    Gruzia muốn gia nhập NATO tuy nhiên cơ quan này cho biết họ không thể trở thành thành viên nếu vẫn còn có các cuộc xung đột về biên giới. Hai vùng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn tranh chấp với Gruzia sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Gruzia tuyên bố độc lập nhưng không được quốc tế công nhận. Còn Nga vẫn ủng hộ họ về mặt tinh thần cũng như tài chính.

    Hiện Bộ ngoại giao Nga cho biết đã cử các nhà điều tra riêng của họ, trong đó có cả người đứng đầu Không quân Nga, đến làm việc với Gruzia. ?oBộ ngoại giao Nga hi vọng sự hợp tác sắp tới giữa Nga - Gruzia sẽ làm sáng tỏ vụ việc?, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố.

  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Iran bắt đầu sản xuất hàng loạt ?obom thông minh

    Kênh truyền hình Iran đưa tin: Hôm qua (26/8), Iran đã bắt tay vào việc sản xuất công nghiệp hàng loạt bom hàng không ?othông minh? dẫn đường bằng tia laze.


    Bom ?othông minh? được các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Iran phát triển nặng gần 909 kg và hiện đang được lắp đặt trên những máy bay phản lực F-4 và F-5 do Mỹ sản xuất để trang bị cho Lực lượng Vũ trang Iran.
    Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar có mặt tại buổi lễ trang trọng nhân sự kiện nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt bom Qased nói rằng, đây ?olà loại vũ khí tiên tiến, chính xác nhất trên thế giới và có sức công phá rất lớn.?
    Kênh truyền hình cho hay, bom Qased có thể được sử dụng để phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế và những mục tiêu chiến lược của kẻ thù.

  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Venezuela hy vọng mua được 5.000 khẩu súng trường ?oDragunov? của Nga

    Hãng Reuters cho hay: Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez đã tuyên bố vào ngày hôm qua (26/8) về các kế hoạch có được 5.000 khẩu súng trường bắn tỉa thuộc hệ thống Dragunov để bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ tấn công từ phía Mỹ.
    Tổng thổng Venezuela Hugo Chavez

    Phát biểu hôm chủ nhật (26/8) tại miền ven biển phía đông Venezuela, ông Chavez tuyên bố rằng: ?oTôi chuẩn bị có được 5.000 khẩu súng trường bắn tỉa Dragunov của Nga với ống ngắm kính viễn vọng và thiết bị nhìn ban đêm được coi là tốt nhất trên thế giới?.
    Ông Chavez còn nói thêm: ?oChúng tôi sẽ đánh lại bất kể kẻ thù đế quốc nào tiến gần đến lãnh thổ đất nước chúng tôi.?
    Mỹ đã tạm ngừng việc bán vũ khí mới cho Venezuela và phong tỏa một vài thử nghiệm của Tổng thống nước Nam Mỹ về việc chiếm lĩnh những công nghệ hàng không quân sự mới mà Mỹ lấy cớ là chính quyền Venezuela không thể giải trình một cách rõ ràng về mục đích sở hữu những công nghệ này.
    Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề của lục địa Bắc Mỹ ông Stephen Johnson tuyên bố trong chuyến thăm Colombia mới đây rằng, các nước châu Mỹ đã phải băn khoăn lo lắng về khoản chi phí lên tới hàng triệu USD của Venezuela để mua trang thiết bị và vũ khí quân sự.
    Năm ngoái, Venezuela đã mua 24 máy bay tiêm kích Su và 100.000 khẩu súng tiểu tiên Kalasnhikova AK-103 của Nga. Hiện tại chính quyền Venezuela đang tiến hành cuộc hội đàm với các đại diện của Nga về việc mua tàu thủy cánh ngầm.


    [​IMG]
  6. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một loại máy bay mới có tên gọi WIG (wing-in-ground) ?" ?ođôi cánh trên mặt đất?. Đây là loại máy bay hiện đại có khả năng bay được quãng đường khá dài và chỉ bay ở tầm thấp cách mặt nước biển vài mét.
    Loại máy bay WIG thậm chí có thể bay ở mức thấp nhất là khoảng 0,5m trên bề mặt nước biển, với tốc độ lên tới 300 km/giờ. Ngoài ra, WIG còn có thể chở được một khối lượng lên tới 4 tấn.
    Các chuyên gia thuộc Trường đại học Jongji, TP Thượng Hải, Trung Quốc đánh giá về loại máy bay mới này là một trong những mẫu thiết kế an toàn mặc dù tốc độ của nó nhanh gấp 5, 6 lần một con tàu trên biển.
    WIG được thiết kế để vận chuyển khối lượng gấp 2 lần một chiếc máy bay thông thường, trong khi đó chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương với 1/2 lượng nhiên liệu của một chiếc máy bay thường. Đây quả là một thành công không nhỏ của các chuyên gia về máy bay của Trung Quốc.
    Trong tương lai gần, loại máy bay mới này sẽ được Trung Quốc đưa vào sử dụng trong quân đội và một số hoạt động khác chẳng hạn như việc tuần tra, kiểm soát đường biên giới, lãnh thổ...
    Trường đại học Tongji đã lên kế hoạch phát triển máy bay WIG với 50 ghế ngồi vào năm 2013. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, có lẽ đến năm 2016-2017, WIG sẽ được chế tạo khoảng 200 mẫu, có khả năng chuyên chở từ 200 đến 400 tấn.
    Các kỹ sư chế tạo cho biết, việc bay sát mặt nước biển chính là yếu tố giúp WIG cắt giảm được ít nhất 1/3 lượng nhiên liệu cần tiêu thụ so với một chiếc máy bay cùng cỡ, do có thêm sức đẩy của không khí trên mặt nước mặn của biển.
    WIG hiện đang được đưa vào danh sách 3 loại máy bay được đánh giá cao bởi Hiệp hội Khoa học kỹ thuật và Công nghiệp quốc gia Trung Quốc.
    Tuy nhiên, WIG sẽ không được đưa vào sử dụng trong lĩnh vực hàng không dân dụng, bởi theo các chuyên gia thì độ thấp của loại máy bay này không thích hợp và có thể gây nhiều vấn đề bất cập cho hành khách nếu đưa vào sử dụng
    http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/8/63941.cand
    không biết tin này có tý ứng dụng thiết thực cho lào hay không đây????
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc ?otấn công? Đức

    Hơn 3 tháng trước, những người điều hành cuộc tập trận trên máy vi tính Cyber War của Trung Quốc đã tấn công mạng lưới máy tính của một số Bộ trong chính quyền Đức (Bộ Ngoại giao, Bộ Các vấn đề Kinh tế và Nghiên cứu), cũng như văn phòng Thủ tướng Angela Merkel.


    Khoảng 160 GB dữ liệu đã được chuyển tới các máy tính ở miền bắc Trung Quốc. Sự việc này bị rò rỉ trong khi Thủ tướng Đức đang ở Trung Quốc để thảo luận các vấn đề về thương mại, và yêu cầu Trung Quốc hoạt động tích cực hơn nữa nhằm chặn đứng hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Đức.
    Nhiều người cho rằng sẽ rất khó phát hiện ra cuộc tấn công của Trung Quốc. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, phía Trung Quốc phủ nhận mọi việc. Thế nhưng, dường như người Đức đang xây dựng một giả thiết rằng vụ việc này được chính quyền Bắc Kinh ?otiếp tay?.
    Cuộc tấn công lớn đầu tiên vào mạng lưới máy tính chính phủ xảy ra vào những năm 1980. Khi đó, một nhóm hacker người Tây Đức được điệp viên Xô Viết (KGB) thuê đột nhập vào mạng lưới Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng bọn chúng đã bị bắt khi đang ăn cắp các dữ liệu mật.
    Mỹ vẫn là mục tiêu chính của nhiều nhóm hacker có tổ chức. Một vài năm trước, tốc độ hoạt động của hacker tiến rất nhanh. Hiện tại, các mạng lưới của Bộ Quốc phòng Mỹ được kiểm tra 6 triệu lần một ngày.
    Kể từ năm ngoái, các vụ tấn công vào những website của Bộ Quốc phòng Mỹ tăng 46%. Có thêm khoảng 28% email bị hack. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là các user (người sử dụng) làm việc trong quân đội, thậm chí là những cá nhân riêng lẻ. Năm nay, số vụ hacker cố gắng cài virus, sâu máy tính và Trojan vào các hệ thống máy tính quân sự tăng gấp 2 lần. Những kẻ tấn công tìm kiếm thông tin, hệ thống kiểm soát bí mật, hoặc thậm chí đường vào các mạng lưới thông tin quân sự. Một số cuộc tấn công được tổ chức trên quy mô lớn và khá kĩ lưỡng. Và giới chuyên gia cho rằng chúng đến từ Trung Quốc.

  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhật Bản hoãn sản xuất máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản tạm hoãn sản xuất máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sau khi quyết định cải tiến những thiết bị có sẵn trên máy bay F-15. Nhưng thời gian hoãn bao lâu hiện vẫn chưa được xác định cụ thể.


    Hôm nay (29/8), trong cuộc gặp gỡ với những thành viên thuộc Ủy ban các vấn đề quốc phòng thuộc Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết như vậy.
    Theo lời ông, quyết định của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra do Quốc hội Mỹ từ chối cung cấp thông tin về những chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-22A ?oRaptor? cho Nhật Bản - một trong những loại máy bay đắt nhất trên thế giới hiện nay.
    Nhật Bản đang có kế hoạch chi gần gần 985 triệu USD để nâng cấp 32 máy bay tiêm kích F-15.
    Quân đội Nhật Bản từ lâu đã nghiên cứu hàng loạt những máy bay tiêm kích của các nhà sản xuất khác nhau để tăng cường các khả năng của lực lượng không quân. Bên cạnh F-22A thì máy bay F-15FX, máy bay tiêm kích ném bom F/A-18 ?oHornet?, Eurofighter do một tổ hợp châu Âu sản xuất và F-35 do Mỹ và Anh phối hợp sản xuất cũng đang được Nhật Bản xem xét nghiên cứu. Theo nguồn tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Quốc phòng đã thiên về lợi ích đem lại của F-22A và đã sẵn sàng chi tiền mua những thiết bị này với giá 8,3 tỷ USD.
    Những máy bay tiêm kích mới nhất xứng đáng trở thành một trong những bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa mà Tokyo và Mỹ cùng xây dựng song song với tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên và sự phô trương sức mạnh của Trung Quốc.

  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hơn 3 tháng trước, những người điều hành cuộc tập trận trên máy vi tính Cyber War của Trung Quốc đã tấn công mạng lưới máy tính của một số Bộ trong chính quyền Đức (Bộ Ngoại giao, Bộ Các vấn đề Kinh tế và Nghiên cứu), cũng như văn phòng Thủ tướng Angela Merkel.


    Khoảng 160 GB dữ liệu đã được chuyển tới các máy tính ở miền bắc Trung Quốc. Sự việc này bị rò rỉ trong khi Thủ tướng Đức đang ở Trung Quốc để thảo luận các vấn đề về thương mại, và yêu cầu Trung Quốc hoạt động tích cực hơn nữa nhằm chặn đứng hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Đức.
    Nhiều người cho rằng sẽ rất khó phát hiện ra cuộc tấn công của Trung Quốc. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, phía Trung Quốc phủ nhận mọi việc. Thế nhưng, dường như người Đức đang xây dựng một giả thiết rằng vụ việc này được chính quyền Bắc Kinh ?otiếp tay?.
    Cuộc tấn công lớn đầu tiên vào mạng lưới máy tính chính phủ xảy ra vào những năm 1980. Khi đó, một nhóm hacker người Tây Đức được điệp viên Xô Viết (KGB) thuê đột nhập vào mạng lưới Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng bọn chúng đã bị bắt khi đang ăn cắp các dữ liệu mật.
    Mỹ vẫn là mục tiêu chính của nhiều nhóm hacker có tổ chức. Một vài năm trước, tốc độ hoạt động của hacker tiến rất nhanh. Hiện tại, các mạng lưới của Bộ Quốc phòng Mỹ được kiểm tra 6 triệu lần một ngày.
    Kể từ năm ngoái, các vụ tấn công vào những website của Bộ Quốc phòng Mỹ tăng 46%. Có thêm khoảng 28% email bị hack. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là các user (người sử dụng) làm việc trong quân đội, thậm chí là những cá nhân riêng lẻ. Năm nay, số vụ hacker cố gắng cài virus, sâu máy tính và Trojan vào các hệ thống máy tính quân sự tăng gấp 2 lần. Những kẻ tấn công tìm kiếm thông tin, hệ thống kiểm soát bí mật, hoặc thậm chí đường vào các mạng lưới thông tin quân sự. Một số cuộc tấn công được tổ chức trên quy mô lớn và khá kĩ lưỡng. Và giới chuyên gia cho rằng chúng đến từ Trung Quốc.

  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hy Lạp tăng cường phòng thủ bằng 125 xe tăng Arbams
    Hãng Defense-Aerospace đưa tin: Lực lượng Vũ trang Hy Lạp dự định tăng số lượng xe tăng M1 Abrams lên 1000 chiếc.

    Việc sản xuất xe tăng M1A1 từ tổ hợp lắp ráp của Mỹ được cấp phép tại Hy Lạp từ năm 1988. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay tổng số lượng xe tăng được sản xuất là gần 880 chiếc. Việc Cơ quan hợp tác quân sự quốc tế Mỹ tán thành dự án cung cấp cho Hy Lạp 125 chiếc xe tăng Abrams khiến cho lượng xe tăng của Mỹ trong quân đội Hy Lạp lên tới 1005 chiếc.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này