1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX

    SSX Guest

    Ủng hộ bác tran vài bài nữa này.
    Russia, France to cooperate in creating air navigation systems.
    22.08.2007, 17.43
    ZHUKOVSKY, Moscow Region, August 22 (Itar-Tass) -- Russia and France will be cooperating in the creation of navigation systems for different types of aircraft.
    An Itar-Tass correspondent at the MAKS-2007 air show has found out that Sagem Defense Securite, an affiliate of the Safran group, and the federal research and production center Ramenskoye Instrument Making Design Office have signed a protocol of intent to create a joint venture in Russia.
    A Segam Defense Securite representative has said that the Russian-French joint venture will be specializing in the adaptation, joint production, sales and maintenance of inertial navigation system of the last generation for Russian and international aviation programs.
    ?oThe joint venture will be created with permission from the corresponding state agencies of Russia and France,? the French firm?Ts representative said.
    ?oThe agreement is yet another example of the more than 10-year-long fruitful cooperation between Sagem Defense Securite and Ramenskoye Instrument Making Design Office in the field of applying inertial navigation systems of the Sigma family for Russian Sukhoi and MiG fighter planes in the interests of third countries,? the French representative said.
    French-made Sigma internal navigation systems are installed on Su-30 fighter jets Russia sells to India, Malaysia and Algeria.
    The chief of Russia?Ts arms exporter, Sergei Chemezov, believes that Sagem Defense Securite is one of the leading French firms with which the Russian special exporter maintains active cooperation in equipping some Russia-made armaments exported to third countries.

    *********************************************
    Russia, France expand naval cooperation
    RIA Novosti
    27/10/2006 16:57 LE-BOURGET, October 27 (RIA Novosti) - Russia''s state arms exporter and a French defense company signed a cooperation document during an international arms show in France, a RIA Novosti correspondent said Friday.
    Rosoboronexport and DCN signed a letter of intent aimed at establishing and developing export and technical cooperation in the naval sphere, particularly in R&D and the design of combat ships and submarines.
    Vladimir Pakhomov, deputy general director of Rosoboronexport, said the signing of the document paves the way for the development of business contacts between the French manufacturer of advanced naval systems and leading Russian shipbuilding companies.
    As a result of the cooperation, Russian and French partners will be able to develop a competitive edge on old and new markets of modern naval technology, the Russian official said.
    DCN is one of the few naval defense companies in the world to propose an integrated approach to the construction of warships and their servicing. As a prime contractor, shipbuilder and systems integrator, the company offers resources and expertise spanning the entire naval defense value chain and product lifecycle, from design concept to decommissioning.
    The 20th International Naval Defense and Maritime Exhibition and Conference is being held at the Paris-Le-Bourget exhibition center October 23-27.
    Bác tìm "Russia france cooperation" có trên 2 triệu luôn, phần lớn là quân sự, thoả mái mà chọn.
  2. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Tớ hỏi một chút, tại sao không có chế độ mở bằng tay nhỉ, trong trường hợp computer bị hỏng vẫn phải tính đến phương án mở bằng tay chứ. Ngay trên trạm ISS khi tầu dưới mặt đất lên ghép nối với trạm ISS vẫn có 2 phương án: tự động và bằng tay. Nhiều trường hợp xảy ra với ISS, hệ thống tự động hỏng, lắp ráp bằng tay vẫn ngon.
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chuyện hợp tác sản xuất là chuyện bình thường thôi mà cu ! Thời buổi này chẳng có thằng nào làm từ A - Z cả . Có vậy mà cũng làm ầm ĩ lên cứu độ này nọ
  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lầu Năm Góc đặt hàng 60 máy bay tiêm kích tàng hình

    Trang tin điện tử chính thức của hãng Lockheed Martin cho biết: Lầu Năm Góc kí hợp đồng sản xuất 60 máy bay tiêm kích F-22 Raptor trị giá 5 tỷ USD với hãng này.

    Đơn đặt hàng mới này làm tăng số lượng F-22 trong Lực lượng Không quân Mỹ lên 183 chiếc. Những máy bay này sẽ được cung cấp vào năm 2009-2011 với số lượng 20 chiếc mỗi năm. Nếu tính cả những hợp đồng phụ cung cấp phụ tùng thì giá sản xuất máy bay tăng lên 7 tỷ USD.
    Hiện nay, Lực lượng Không quân Mỹ có 100 máy bay tiêm kích F-22. F-22 là những máy bay tiêm kích duy nhất thế hệ thứ năm được sản xuất dựa trên kỹ thuật tàng hình. Đây là chiếc máy bay đắt nhất của Lực lượng Không quân Mỹ - giá mỗi chiếc F-22 khoảng 340 triệu USD bao gồm cả chi phí cho công tác nghiên cứu trước đây.

    [​IMG]
    i love f-22
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Gớm thật mìn to thế chỉ trầy da lính .
    [​IMG]
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tin lấy từ diễn đàn Nga . chiến sĩ bị đánh đập tàn nhẫn rồi quẳng vào chuồng chó . kết quả đã chết . Chuyện 2007 .
    [​IMG]
    http://forum.warfare.ru/index.php?showtopic=5257
    Được Andrewtran sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 02/09/2007
  7. SSX

    SSX Guest

     
    Nga xác nhận đã bay qua Dimona Israel năm 1967? By DAVID HOROVITZ
    [​IMG]
    Col. Aleksandr V. Drobyshevsky, phụ trách phát ngôn của lực lượng không quân Nga, đã xác nhận bằng văn bản lần đầu tiên phi công Xô viết đã dùng máy bay MIG-25 "Foxbat" tiên tiến thời bấy giờ bay khiêu khích qua trung tâm hạt nhân Israel Dimona tháng 5/1967 trong cuộc chiến 6 ngày. Gideon Remez và Isabello Ginor, 2 đồng tác giả của cuốn sách viết về máy bay Foxbats trên bầu trời Dimona, trong đó khẳng định rằng lúc đó Xô viết đang muốn tạo ra nguyên cớ để phá huỷ chương trình hạt nhân của Israel, hôm thứ 3 mô tả "bí mật khủng khiếp" như là "sự xác nhận chính thức cho cuốn sách về hạt nhân và nguồn gốc của tựa đề sách."
    Được xuất bản bởi Yale University, cuốn sách của Israel khẳng định rằng chuyến bay xuyên qua Dimona trong cuộc thử nghiệm bí mật Foxbats thực hiện toan tính của Xô viết cố gắng khiêu khích Israel phát động chiến tranh với Xô viết, cũng như nhằm khẳng định mục tiêu hạt nhân này trên thực tế có thể phá huy ngay lập tức Israel, qui cho phía bị gây hấn có quyền giáng trả, thực hiện kế hoạch liên minh phản công Xô viết-Ả rập.          Tầu ngầm phóng tên lửa hạt nhân được lệnh gần bờ biển Israel, sẵn sàng giáng trả trong trường hợp Israel thực sự có vũ khí hạt nhân và tìm cách sử dụng chúng. Xô viết còn nói sẽ phối hợp để đổ bộ vào bãi biển Israel.  Cuốn sách được các chuyên gia hoan nghênh như cựu đại sứ Mỹ tại Israel, và Ai cập Daniel Kurtzer. Tuy nhiên để đưa ra các "chứng cứ hấp dẫn", các chứng cứ mà các tác giả thu thập được lại khó có thể chứng minh bằng tài liệu cụ thể để củng cố các khía cạnh trung tâm trong luận điểm của các tác giả. Họ thông báo rằng tại thời điểm đó nó (chứng cứ) là "hoàn toàn có thể có một vài tài liệu từng tồn tại ", rằng các tài liệu chủ chốt có thể đã bị huỷ, và rằng "số lượng binh lính Xô viết tham gia sẵn sàng đợi lệnh chỉ truyền bằng miệng từ trên xuống qua các cấp chỉ huy."
    Tuy nhiên, Remez và Ginor hài lòng nói với tờ Bưu điện Jerusalem rằng, xác nhận chính thức của sự kiện máy bay MIG-25 bây giờ đã được công khai bởi Drobyshevsky trong bài báo đã đăng trên trang Web của bộ quốc phòng Nga. "Bí mật khủng khiếp của hoạt động bí mật cho đến nay," họ nói, "rõ ràng là không cố ý- trong bản công bố mà nó được công khai trong bối cảnh hoàn toàn phức tạp": để kỷ niệm lớp đào tạo phi công thử nghiệm mà từ đó, một trong số họ tham gia vào sự kiện chuyến bay năm 1967 đã tốt nghiệp.
    Những chi tiết xác thực của bài báo Drobyshevsky: "Trong năm 1967, phi công chiến đấu nhiệt tình và dũng cảm Col. Bezhevets, A.S. (bây giờ là Anh hùng Xô viết, phi công thử nghiệm danh dự của Xô viết, tướng không quân đã nghỉ hưu), đã trình diễn trong khi tham gia vào chiến tranh ở Ai cập, cho thấy khả năng thực hiện bay trinh sát độc đáo qua vùng trời lãnh thổ Israel bằng máy bay chiến đấu MiG-25RB.    
         Remez và Ginor nói rằng sự công khai ở mức độ cao của chuyến bay Xô viết, đăng tải trên trang Web của bộ quốc phòng cuối tháng 10, "đi đến gần tài liệu chính thức như một niềm hy vọng trong tương lai gần, công bố các sự kiện ở Nga."
    Họ nói, họ được chứng cớ của họ được củng cố bởi lời xác nhận của đồng nghiệp nhiều tuổi hơn của Bezhevets, Lt.-Gen. Aleksandr I. Vybornov, ông này đã trích dẫn trong sách của họ như là có mô tả sự kiện với một vài lý do.    
     Cuốn sách được biết đến lần đầu tiên khi phát hành vào ngày 16/5, dưới cái tên "Xô viết vạch kế hoạch chiến tranh 6 ngày phá hủy chương trình hạt nhân Israel."
    2 tác giả nói với nhà xuất bản tên sách "là sự mô tả rộng" và "đánh thức một cuộc tranh luận rộng rãi" tại FSU. Một vài hãng tin đã quan tâm, đáng chú ý là Russian dailyKomsomolskaya Pravda, họ nói, "đã tiễp xúc với một vài cựu binh, những người này tham gia vào trong các sự kiện cuốn sách đề cập, và họ tóm tắt lại sự mô tả cảu họ."
    Trong số những cựu binh xác nhận câu chuyện của họ có tướng Vasily Reshetnikov, chỉ huy lược lượng ném bom chiến lược, nói sẽ cung cấp bản đồ kế hoạch tấn công Dimona.
    Remez nói: "cái nhìn thông thường" của các sự kiện chủ yếu trong chiến tranh 1967, " là ở chỗ Xô viết gây ra xung đột bằng cách đánh lạc hướng hoạt động của quân đội Israel, nhưng nó không hướng tới một cuộc chiến tranh phá huỷ toàn diện và rằng họ thực hiện các tốt nhất để tháo ngòi nỏ chiến tranh với Mỹ." Cuốn sách này nhìn chung mâu thuẫn với mọi thứ đã được chấp nhận."...
    [​IMG]
  8. hellovbc

    hellovbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Matxcơva va? Baku cu?ng sư? dụng trạm rađa Gabala[​IMG]
    01.09 09:05
    Hôm 31/8 vư?a qua, phó Thu? tướng Sergey Naryshkin trong khi tra? lơ?i pho?ng vấn trên kênh Vesti-24 đaf cho biết, Azerbaijan u?ng hộ Nga trong các vấn đê? sư? dụng trạm rada Gabala va? pho?ng thu? tên lư?a.
    Ông thông báo, nhưfng vấn đê? na?y đaf được tha?o luận trong cuộc hội đa?m với lafnh đạo Azerbaijan. Ông la? một trong nhưfng tha?nh viên cu?a phái đoa?n Nga sang thăm chính thức Baku.  Nhận xét vê? chuyến đi vư?a qua, ông nói: ?oChúng tôi đánh giá cao quan điê?m cu?a Azerbaijan trong vấn đê? na?y. Đây la? một quan điê?m thống nhất với Nga va? hai nước chúng ta sef cu?ng nhau ba?o vệ quan điê?m cu?a mi?nh?.
    [​IMG]
    Tram rada Gabala
    Trước đó, một nhóm kha?o sát gô?m các chuyên gia cu?a Nga, Myf va? Azerbaijan đaf đến vu?ng Gabalin (Azerbaijan) đê? nghiên cứu kha? năng cu?ng sư? dụng trạm rađa định vị ơ? khu vực na?y.
    Trong khuôn khô? Hội nghị cấp cao G8, Tô?ng thống Nga Putin đaf đê? nghị Myf lựa chọn gia?i pháp cu?ng sư? dụng trạm rađa định vị Gabala cho mục đích chống tên lư?a. Hiện Nga đang thuê trạm rađa na?y cu?a Azerbaijan. Theo phía Nga, điê?u đó sef khiến Myf không câ?n pha?i đặt hệ thống pho?ng thu? tên lư?a ơ? Đông Âu. Sau đó, Tô?ng thống Nga co?n đê? nghị Myf cufng sư? dụng ca? hệ thống rađa Gabala lâfn hệ thống đang xây dựng ơ? Armavir (miê?n nam nước Nga). Hiện phía Myf vâfn chưa đưa ra câu tra? lơ?i.
    http://vbc.com/vn/quocphong/
  9. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mỹ chia sẻ vũ khí tối mật với Australia
    11:29'' 03/09/2007 (GMT+7)
    Theo Đại sứ Mỹ tại Australia Robert McCallum, quân đội Australia sẽ được tiếp cận hệ thống vũ khí tối mật của Mỹ sau khi một hiệp ước an ninh được ký kết tại hội nghị APEC.

    Lính Mỹ và bom có định hướng trên chiếc USS Kitty Hawk
    Hiệp ước mới này nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Australia trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Thỏa thuận sẽ được công bố khi Tổng thống Mỹ George W.Bush tới Sydney trong tuần này.
    Ông McCallum nói, hiệp ước sẽ giúp nâng cao năng lực của quân đội Australia.
    "Một trong những điều có ý nghĩa của hiệp ước, sắp được ký kết, là dàn xếp để quân đội Australia có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về kỹ thuật tối mật của hệ thống vũ khí và cách vận hành. Vì Australia đang cải tổ quân đội và nâng cao năng lực vũ trang bằng các thiết bị mới, Australia chắc chắn có những gì tối tân nhất trong lĩnh vực này", ông McCallum cho biết.
    Bộ trưởng Quốc phòng Australia Brendan Nelson từ chối bình luận về chi tiết hiệp ước mới.

  10. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Mỹ có kế hoạch oanh tạc Iran
    Thứ hai, 3/9/2007, 13:31 GMT+7
    Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch tiến hành tổng tấn công bằng không lực vào 1.200 mục tiêu tại Iran nhằm mục đích làm tê liệt toàn bộ hệ thống quân sự của nước này trong vòng 3 ngày.
    Đây là nhận định của ông Alexis Debat, Giám đốc Chương trình An ninh quốc gia và chống khủng bố tại Trung tâm Nixon, một tổ chức phi đảng phái có trụ sở tại Washington D.C.
    Theo báo The Times hôm 2/9, ông Debat kết luận dù Mỹ tổ chức tấn công đơn lẻ hoặc dốc toàn lực thì phản ứng của Iran cũng sẽ như nhau và kế hoạch trên là một phép tính hết sức chiến lược.
    Trong khi đó, một nguồn tin từ Washington cho biết "nhiệt độ đang tăng lên" trong nội bộ chính quyền Tổng thống G.Bush về khả năng dùng vũ lực đối với Iran. Hồi tuần trước, ông Bush lên tiếng cáo buộc Tehran đang đặt Trung Đông dưới bóng tối của sự hủy diệt hạt nhân và nói rằng Mỹ cùng đồng minh sẽ tấn công Iran trước khi quá muộn.
    Trong khi đó, Iran và một số thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đang cố gắng làm dịu bớt sự căng thẳng. Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt lần thứ 3 nhằm vào Iran, buộc nước này ngừng làm giàu uranium.
    Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa thông báo về sự hợp tác đáng lưu ý của Iran xung quanh chương trình hạt nhân và tiến trình làm giàu uranium đã chậm lại.
    Tehran cũng hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi của IAEA trước tháng 11/2007 và tiếp tục khẳng định chỉ phát triển năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự.
    Tuy nhiên, Mỹ cho rằng đây chỉ là giải pháp của Iran nhằm tránh bị trừng phạt tiếp.
    Chính quyền Tổng thống Bush bên ngoài vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao, nhưng thực ra luôn nghĩ rằng Iran sắp có nhiều vũ khí hạt nhân và nên tiến hành cuộc tấn công quân sự để ngăn chặn.
    Israel cũng từng cảnh báo không cho phép Iran có vũ khí hạt nhân và sẽ tiến hành cuộc không kích nếu được Mỹ hậu thuẫn. Gần đây, Mỹ và Iran còn khẩu chiến xung quanh việc Mỹ cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở Iraq.
    Theo tờ Telegraph (Anh), trong cuộc họp tại Nhà Trắng gần đây, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã nổi giận khi Bộ Ngoại giao cho rằng cần tiếp tục đàm phán với Iran tới tháng 1/2009 khi ông Bush mãn nhiệm.
    Một số nhà quan sát châu Âu và trong Chính phủ Mỹ tin rằng Tổng thống Bush sẽ ?olàm gì đó? với Iran trước khi rời Nhà Trắng. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ đã tăng cường các hoạt động bí mật ở Iran suốt 18 tháng qua.
    Mỹ sử dụng lực lượng đặc nhiệm để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự như cơ sở hạt nhân, sân bay, sở chỉ huy của lực lượng Phòng vệ quốc gia.
    Lầu Năm Góc còn liên hệ với nhóm người Kurd ?oĐảng vì cuộc sống tự do? và các bộ tộc ở miền Bắc Iran nhằm kích động chống lại chính quyền Iran.
    Cũng theo tờ Telegraph, thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho biết, máy bay B-52 và tên lửa từ các tàu chiến Mỹ sẽ tấn công vào 400 mục tiêu ở Iran, trong số này chỉ có hơn 10 mục tiêu liên quan tới chương trình hạt nhân.
    Một nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói rằng họ đã có bản danh sách các mục tiêu ở Iran và kế hoạch tấn công nhưng chưa thể khẳng định sẽ nổ ra cuộc tấn công hay không.
    Theo các nhà phân tích, Mỹ đang gặp khó khăn xung quanh việc đưa ra lý do hợp lý để thực hiện cuộc không kích nhằm vào Iran. Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) chưa thể thu thập đủ thông tin tình báo về chương trình hạt nhân Iran.
    Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng có những ý kiến khác nhau về thời gian Iran sẽ có bom hạt nhân trong tương lai.
    Hôm 1/9, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố nước này đã đạt được một mục tiêu chính của chương trình hạt nhân. Đó là Iran đang sở hữu hơn 3.000 máy ly tâm làm giàu uranium.
    Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/160411/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này