1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ ngày 4/9 tại vịnh Bengal Ấn Độ sẽ diễn ra một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn với sự có mặt của Úc, Singapore, Nhật, Mỹ và Ấn Độ. Cuộc tập trận quy mô lớn này với tên gọi Malabar 07 sẽ diễn ra trong 5 ngày với sự có mặt của 2 destroyer đến từ Nhật, một frigate đến từ Singapore, một frigate và một tanker của Úc. Hải quân Mỹ mang đến cuộc tập trận 13 tàu chiến bao gồm hàng không mẫu hạm USS Nimitz, USS Kitty Hawk, tàu ngầm hạt nhân USS Chicago, hai tàu guided-missile cruiser Ticonderoga, 6 tàu guided-missile destroyer Arleigh Burke. Hải quân Ấn Độ gởi 7 tàu bao gồm hàng không mẫu hạm INS Viraat với máy bay chiến đầu Jaguar, Sea Harrier và trực thăng Sea King
    Đây là lần tập trận thứ 13 giữa hải quân Mỹ và Ấn Độ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó có sự tham gia của 3 nước khác là Singapore, Úc và Nhật.
    Cuộc tập trận bao gồm các nhiệm vụ phòng thủ, tấn công, hải chiến với tàu ngầm trên mặt biển và dưới mặt biển, tuần tra lãnh hải, chống hải tặc và khủng bố
    Cuộc tập trận diễn ra không xa eo biển Malacca một eo biển quan trọng với các tàu chở dầu thoát ra từ eo biển Hormuz. Đây là một tuyến đường biển quan trọng bậc nhất của thế giới với con số thuyền bè qua lại là 94000 chiếc vào năm 2004. 1 phần tư lượng dầu của thế giới đi qua eo biển này hằng ngày bao gồm phân nửa lượng dầu nhập vào Trung Quốc, 95% lượng dầu nhập vào Nhật, Nam Hàn và Đài Loan.
    Cuộc tập trận được đánh giá là 1 đòn ném trả cuộc tập trận của Nga-Trung Quốc diễn ra gần đây và cho thấy sự lớn mạnh của Hải Quân Trung Quốc những năm gần đây, ảnh hưởng bắt đầu lan đến Ấn Độ Dương vẫn chưa là cái đinh gì.
    Một việc ngoài lề là cuộc tập trận cho thấy sự liên minh kéo dài phủ khắp toàn cầu của bộ Tứ ("Quad" or the "axis of democracy") bao gồm Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ.
    Bắc Kinh vốn tỏ ra rất khó chịu kể từ sau cuộc tập trận giữa Mỹ, Ấn và Nhật hồi tháng 4 trước tại biển Nhật Bản. Việc Bắc Kinh lo sợ là sự hợp tác giữa bộ Tứ này sẽ thành lập nên một liên minh giống như Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Châu Á nhằm chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực.
    Lời bình: Anh Ấn Độ này đi một lúc mấy hàng luôn chứ không phải 2 hàng, một mặt hợp tác tập trận với Mỹ, một mặt vẫn xoa dịu Trung Quốc bằng các tuyên bố mềm mỏng và vẫn gởi tàu tập với Trung Quốc, với anh Nga thì cù cưa đưa đẩy mấy vụ hợp tác chế tạo sản xuất vũ khí quân sự. Ấn Độ đang cần lá phiếu ủng hộ của Trung Quốc trong việc gia nhập thành viên thường trực hội đồng bảo an LHQ cũng như dỡ bỏ các lệnh cấp liên quan đến chương trình hạt nhân của Ấn Độ. Về phía Tây Phương, Ấn độ cần tham gia tập trận để nâng cao khả năng điều khiển, lãnh đạo, kinh nghiệm chiến đấu cho quân đội cũng như tiếp cận các phương tiện điện tử hiện đại. Về phía Nga, Ấn cần sự hợp tác của Nga để học những kĩ thuật chế tạo vũ khí, gia tăng khả năng tự nghiên cứu và sản xuất vũ khí. Không như anh Ba Tư to mồm hô hào để bây giờ móc vét tiền túi ra làm giàu cho anh Nga nhưng vẫn ngày ngày lo sợ về một đất nước hoang tàn sau chiến tranh. Cho dù kết cuộc có ra sau cái Iran nắm chắc là gần như toàn bộ khả năng quân sự của mình sẽ bị tiêu diệt, chưa kể đến các cơ sở hạ tầng. Phải mất hàng thập kỉ để khôi phục.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Quân đội Iran muốn có tổ hợp S-400 để bảo vệ vùng trời
    Hôm nay (05/9), Thủ lĩnh Đảng tự do dân chủ Vladimir Zhurinovsky đề nghị Nga cung cấp cho Iran tổ hợp tên lửa pháo cao xạ hiện đại nhất của Nga S-400 nhằm chống lại những đòn tấn công trên không xuất hiện từ phía Mỹ.


    Tại phiên họp toàn thể tại viện Duma quốc gia Nga, ông Zhurinovsky đã nói rằng: ?oNga nên cũng như có thể cung cấp nhanh hơn tổ hợp S-400 cho Iran để họ bảo vệ vùng trời nước này?.
    Mới đây tờ báo Anh Candy Times trích lời một chuyên gia Mỹ về vấn đề an ninh quốc gia Nikson Aleksis Debet cho hay: Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai việc tấn công tập trung trên không theo 1.200 mục tiêu xuống Iran. Mục đích của kế hoạch này, như tin đã đưa, diễn ra trong vòng 3 ngày nhằm làm tê liệt sức chiến đầu của quân đội Iran.
    Tổ hợp tên lửa pháo cao xạ S-400 có khả năng tiêu diệt được các loại máy bay, phương tiện bay không người lái và tên lửa có cánh với tầm phóng tối đa là gần 400 km, độ cao hơn 30 km.

  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Có những nơi bí mật trên thế giới mà mắt thường không thể phát hiện được. Nhưng với dịch vụ Google Earth và Virtual Earth của Microsoft, bạn có thể thấy mọi ngóc ngách trên bề mặt hành tinh này, thậm chí cả những chi tiết đã gây nên cuộc chạy đua vũ trang trong suốt thời kì Chiến tranh lạnh?


    Đó là trường hợp tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật thế hệ Jin của Trung Quốc bị ?olộ hàng? hồi tháng trước, và nay là tàu ngầm tên lửa đạn đạo Ohio trên bãi cạn gần Bangor (bang Washington).
    Con tàu vận hành ở căn cứ hải quân Kitsap-Bangor thuộc bang Washington (tây bắc Mỹ). Khu vực này là một phần của căn cứ vũ khí chiến lược Bangor có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất nước Mỹ.
    Các thiết kế về chân vịt đã được giữ bí mật kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh và thường bị bọc kín hoặc tháo ra khi tàu ngầm được đưa lên bộ. Chân vịt này là một phần quan trọng được gắn với tàu ngầm để đảm bảo cho con tàu di chuyển im lìm trong lòng biển, khiến các tàu trên mặt nước không thể phát hiện ra.
    Sĩ quan Dan Twohig sống ở khu North Bend thuộc bang Washington nhìn thấy hình ảnh tuyệt mật này khi đang tìm kiếm nhà mới ở khu vực quanh Seattle để thuê cho gần chỗ làm. Phát hiện của anh đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi về tính nhạy cảm của các hình ảnh mà dịch vụ bản đồ trực tuyến như Virtual Earth (Microsoft) hay Google Earth (Google) cung cấp.
    Chuyên gia phân tích quân sự Nathan Hughes cho rằng hình ảnh về chiếc chân vịt tàu ngầm gây phiền toái lớn đối với lực lượng hải quân nhưng một quan chức của Lầu Năm Góc thừa nhận Bộ Quốc phòng không có quyền yêu cầu gỡ bỏ hay làm mờ các hình ảnh vệ tính hay chụp từ không gian có tính thương mại như vậy.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trợ lý Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Nga - Đại tá Alexander Drobyshevsky cho biết: Không quân Nga đã sẵn sàng cho việc nâng cấp máy bay vận tải An -124 Ruslan.


    Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng công ty MotoSich của Ukraine những động cơ hoàn thiện dành cho máy bay vận chuyển quân sự An-124 Ruslan. Theo đó, MotoSich sẽ cung cấp cho Nga 10 động cơ công suất cao D-18T đặt trên 2 máy bay Ruslan của Lực lượng Không quân Nga. Những máy bay này hiện đang được sữa chữa và nâng cấp tại nhà máy Aviastar - SP thuộc thành phố Ulyanovs. Tám động cơ sẽ được lắp đặt trên máy bay, hai động cơ còn lại để dự trữ.
    Ngoài ra, MotoSich còn bán cho Nga 20 động cơ dành cho máy bay trực thăng nhưng tên động cơ hiện vẫn chưa được công bố.
    Còn nhớ mới đây Nga và Ukraine đã khôi phục lại việc sản xuất hàng loạt máy bay vận tải An-124 ?" bị ngưng lại năm 1995 ?" tại Ulyanovs. Cũng như trước đây những động cơ dành cho những máy bay mới sẽ được MotoSich cung cấp.

    [​IMG]
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga có thể sẽ cho Indonesia vay 1 tỷ USD để mua vũ khí của nước này. Theo kế hoạch, thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ sẽ được ký kết trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Indonesia diễn ra vào 06/9 tới.


    Interfax dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga Sergei Prikhodko cho biết: ?oHy vọng khoản vay này sẽ được thực hiện?. Ông tin tưởng: ?oIndonesia hoàn toàn có khả năng trả nợ bằng việc khai thác dầu mỏ và khí đốt. Chúng ta có khả năng cho nước này vay tiền mua trang thiết bị quân đội, tôi cho rằng, đó là một việc làm đúng đắn.? Như tin đã đưa, trong khoảng thời gian 2007 - 2010 Indonesia sẽ mua 6 máy bay tiêm kích Su của Nga, 2 tàu ngầm loại Kilo và 9 máy bay trực thăng các loại.

    Theo kế hoạch, việc kí kết hợp đồng trực tiếp theo chương trình hợp tác quân sự - kỹ thuật diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Indonesia. Ông Putin sẽ có cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Indonesisa Susilo Bambang Yudhoyono về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (Jakarta đang có kế hoạch đưa nhà máy năng lượng nguyên tử vào hoạt động trong năm 2015-2016), cùng nhau khai thác những thành tựu chinh phục vũ trụ thế giới và khai thác mỏ khoáng sản.
    Báo chí đưa tin, tham gia đoàn đại biểu Nga đến Indonesia còn có Công ty nhôm Nga và Công ty khai thác mỏ quốc gia Indonesia PT Aneka Antam. Hai công ty này đang có kế hoạch ký hiệp định sơ bộ về việc cùng nhau tiến hành việc thăm dò địa chất, nghiên cứu mỏ quặng boxit ở phía Tây Kalimantan và làm giàu nguyên liệu đang khai thác.
    Từ Jakarta Tổng thống Nga Putin sẽ bay đến Sidney tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 15 của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC diễn ra vào ngày 08 - 09/9 tới.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hãng tin Asiaplus dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp tại Tajikistan cho biết: vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới, 6 máy bay tiêm kích Mirage của Pháp ở Dushanbe sẽ chuyển sang Kandagar.


    Nhật báo Le Parisien của Pháp viết rằng, bước đi này nhằm tạo ra những điều kiện để kiểm soát mạnh mẽ hơn khu vực phía Nam Afghanistan - thành trì hoạt động của Taliban.
    Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Laurent Teisseire tuyên bố: những máy bay chiến đấu nên ?otiến gần đến những khu vực mà Taliban có nhiều khả năng sẽ can thiệp vào?. Trước đây, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố về ý định tăng thêm máy bay ở Afghanistan khi nói đến quan điểm chính sách đối ngoại của đất nước mình.
    Ngoài những máy bay tiêm kích chuyển từ Tajikistan đến Kandagar, còn có thêm 150 binh sĩ nữa bao gồm phi công và các chuyên gia kỹ thuật. Tại Dushanbe, theo lời phát ngôn viên Đại sứ quán, còn lại khoảng 300 - 350 lính và 3 máy bay vận chuyển quân sự.
    Đã có số lượng máy bay chiến đấu Mirage nhất định thuộc Lực lượng Không quân Pháp được chuyển đến Dushanbe vào năm 2001 để viện trợ cho những hành động chống khủng bố ở Afghanistan. Sau khi tiến hành cuộc bầu cử nghị viện năm 2005 tại Afghanistan thì các máy bay Mirage đã rời khỏi Tajikistan. Tuy nhiên, trong năm tới những máy bay này lại quay trở lại Tajikistan vì liên minh chống khủng bố cần tiếp thêm lực lượng.

    [​IMG]
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm 31/8, hai máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKM lần đầu tiên tham gia vào lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Malaysia. Chuyến bay của Su-30MKM trên quảng trường Dataran Merdeka sẽ trở thành tâm điểm tại buổi lễ kỉ niệm diễn ra tại thủ đô Malaysia.


    Tổ chức Nghiên cứu và Khoa học Irkut và công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronnexport của Nga đặt hàng 6 trong số 18 máy bay Su-30MKM bán cho Malaysia vào năm 2003. Mười hai máy bay còn lại sẽ được sản xuất trước năm 2008 tại cơ sở hàng không Kong-Kedak của Anh trước đây. Cơ sở này đóng tại ven đảo Hải Nam - Trung Quốc.
    Tung cánh trên bầu trời thủ đô Kuala-Lumpur, ngoài máy bay Su-30MKM còn có 5 máy bay tiêm kích Mig-29 cũng như F-18 Hornet, máy bay vận tải quân sự S-130, và thiết bị hàng không khác do Mỹ và các nước trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sản xuất.

    [​IMG]
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mỹ vừa loan tin cho biết là Boeing thông báo đã đáp ứng đòi hỏi khó khăn nhất của B-747 ABL là khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu kể cả máy bay . ABL có thể bắn tên lửa BH và Iran ngay gần bệ phóng điều này khiến các nước này phải gánh thảm hoạ hạt nhân của chính mình nếu muốn dùng nuke sau khi ABL vào hoạt động . Chết chưa heheeee....Su , Mig gì gì bò vào coi chừng thành Mít sấy , Su khô ráo trọi .
  9. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Nghe cu Chen wảng cáo hấp dẩn wá ! Vậy tiện thể cu Chen có thể cho mọi người biết được là để bắn cái tên lửa của Bắc Hàn , Iran ngay tại bệ phóng thì cái tia laze kia nó có tầm bắn là bao xa ? Nó có thể phóng được bao lâu ? Và cái Rada của máy bay kia có thể nhìn thấy tên lửa ở bao nhiêu KM để ngắm bắn vậy ? Ku Chen mà đưa ra được con số thì tên lửa Nga cũng chung số phận rồi
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Các quan chức Mỹ ngày hôm qua (05/9) cho biết: Một chiếc máy bay ném bom b-52 bay qua nước Mỹ hồi tuần trước đã mang tới 6 tên lửa hành trình được vũ trang hạt nhân. Hành động này được xem là một sự vi phạm an ninh nghiêm trọng.


    Theo một sĩ quan quân đội giấu tên, Tổng thống George W. Bush nhận được thông báo về ?osự nhầm lẫn? này sau khi chiếc máy bay kể trên hạ cánh tại căn cứ không quân Barksdale (bang Louisiana) - và các nhân viên an ninh đã phát hiện ra một số đầu đạt hạt nhân.
    Còn một sĩ quan chức Lực lượng Không quân Mỹ thì cho hay rằng chiếc B-52, cất cánh từ căn cứ không quân Minot (Bắc Dakota), đã mang 6 tên lửa hành trình với các đầu đạn hạt nhân được ?ogiấu? dưới cánh.
    Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết: nhằm giảm bớt căng thẳng, Lực lượng Không quân Mỹ đã tiến hành điều tra vụ việc xảy ra ngày 30/8 kể trên.
    Trung tá Ed Thomas nói: ?oHiện tại, tất cả vẫn an toàn. Điều quan trọng là số vũ khí vẫn an toàn, đảm bảo, và nằm dưới sự kiểm soát của quân đổi ở mọi thời điểm?.
    Để đảm bảo bí mật, Lầu Năm Góc sẽ không cung cấp chi tiết vụ việc. Tuy nhiên, một chuyên gia lại nhận định rằng sự việc này chưa từng xảy ra trước đây, và đã gây ra một sự xáo trộng trong hệ thống chỉ huy và điều khiển của Lực lượng Không quân.
    Số vũ khí kể trên nằm trong số 400 tên lửa hành trình tiên tiến mà Bộ Quốc phòng Mỹ gần như đã quyết định cho ?onghỉ hưu? từ hồi tháng 3. Đây là phiên bản trinh thám, tầm xa hơn của tên lửa hành trình phóng trên không được triển khai lần đầu tiên vào đầu thập niên 1980.
    Chúng mang đầu đạn hạt nhân W-80 có sức mạnh tới 150 kiloton, gấp 10 lần sức công phá của quả bom nguyên tử được ném xuống thành phố Hiroshima hồi cuối Thế chiến II.
    Đầu đạn hạt nhân w-80 của Mẽo
    http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/w80.htm

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này