1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: gia tăng lực lượng ở Vùng Vịnh nhằm cảnh báo Iran
    Hiện Mỹ đang có kế hoạch bố trí một đội tàu sân bay ở vùng Vịnh sau dịp năm mới này để cảnh báo Iran.
    Các nhân viên kỹ thuật đang di chuyển một thùng phóng xạ uranium được sử dụng tại Cơ sở hạt nhân Isafahan của Iran

    Đó là thông tin được CBS trích dẫn từ một số nguồn tin giấu tên. CBS cũng cho biết, Lầu Năm Góc ?osẽ triển khai một lực lượng hải quân lớn trong và xung quanh Vịnh Persian để đối phó với những hành động khiêu khích đang gia tăng?. Những lí do khiến Mỹ lo ngại là các cuộc tập trận của lực lượng hải quân, việc ủng hộ các chiến binh Shiite ở Iraq, và hoạt động làm giàu nhiên liệu hạt nhân của Iran.

    Tuy nhiên, CBS cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ không hề có ý định tấn công mà chỉ muốn ngăn cản các nhà lãnh đạo ?otruyền bá cuộc cách mạng Shiite? của mình.
    Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
    Về cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Iran, ngày hôm qua, Đài Phát thanh Quân đội Israel đưa tin, trong bài phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội, Tướng Dagan, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, cho biết Iran sẽ có bom hạt nhân trong vòng từ 3 - 4 năm nữa nếu chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran tiếp tục phát triển với tiến độ hiện nay.
    Hồi tháng 11/2003, Tướng Dagan cũng đã từng phát biểu trước ủy ban này rằng chương trình hạt nhân của Iran là ?omối đe dọa lớn nhất? đối với Israel kể từ khi nước này ra đời vào năm 1948.

    [​IMG]
  2. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chạy đua vũ trang mới đã được châm ngòi?

    Giới phân tích quân sự đánh giá rằng, việc thiết lập ?ochiếc ô phòng thủ tên lửa? của Mỹ, mà trước mắt ở Ba Lan và CH Czech, đã thực sự trở thành hành động châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới.

    Mục đích thực sự của việc lập ra ?ochiếc ô? này không phải là Mỹ muốn ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa hạt nhân từ phía Iran hay CHDCND Triều Tiên vì hai nước này chưa đủ sức đe dọa an ninh của Mỹ mà là đánh chặn các tên lửa chiến lược của Nga ngay từ những giây đầu tiên tên lửa rời bệ phóng.
    Còn nếu Mỹ phải đánh chặn tên lửa của Iran hay CHDCND Triều Tiên, thì việc đó sẽ xảy ra trên vùng trời thuộc lãnh thổ LB Nga, sẽ để lại cho Nga những hậu quả nghiêm trọng khôn lường về sinh thái và kinh tế.
    GS Alexandra Picaep, Trưởng Ban giải trừ quân bị và giải quyết xung đột thuộc Viện Kinh tế và quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, cho biết: ?oTrong thế giới hiện đại, không thể xây dựng nền an ninh của mình trên lưng các quốc gia khác. Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Czech không thể không dẫn đến việc xuất hiện các chương trình tên lửa của các quốc gia khác chống lại các hệ thống ấy?.
    Trước động thái này, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường sức mạnh hạt nhân của mình. Hiện nay, trong lĩnh vực này nước Nga không chỉ mạnh về trí tuệ mà còn đầu tư nguồn tài chính tương xứng.
    Lực lượng tên lửa chiến lược hạt nhân của Nga đã được trang bị loại tên lửa nhiều tầng rất khó đánh chặn, các chủng loại tên lửa khác như: tổ hợp tên lửa chiến thuật có tầm hoạt động hiệu quả 500 km, tổ hợp tên lửa cơ động Topol và Topol-M, tổ hợp tên lửa đặt dưới hầm sâu?
    Người Nga cũng có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu bằng cách di chuyển địa điểm đặt các bệ phóng tên lửa trên lãnh thổ châu Âu sang vùng Uran và Siberia.

    (Theo TPO)
    [​IMG]
  3. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa mới của Tàu
    Janes Defence Weekly
    Dec 20, 2006 - 6:04:49 AM
    China now builds and supplies missiles that can be used in combat from the beach, across the coastal/littoral environment, and out to extended-range engagements far over the horizon. This has largely been achieved through an evolutionary process of staged improvement.
    At the same time, China has shown that it can embrace entirely new concepts to serve the essential operational requirements of the People''s Liberation Army, the navy and naval air force, and the air force.
    The potential use of tactical ballistic missiles against targets at sea is the best example of this and the intent that drives the process is clear: China has spent a great deal of time analysing how best to neutralise US naval forces in the Pacific - in particular the carrier strike groups.
    C-602
    The C-602 stands apart from the rest of China''s anti-ship missiles because it is such a radical departure in terms of range and accuracy. It is effectively a cruise missile, repackaged for the maritime attack role. Its basic design is clearly scalable and the C-602''s performance today is probably at the lower end of this configuration''s theoretical capabilities. It has been offered on the export market since 2005.
    At first sight the C-602 export designation would suggest a linkage to the much older C-601 missile (YJ-6/YJ-61 family), a 1960s-era Chinese design based on the Soviet SS-N-2 ''Styx''. However, the turbojet-powered C-602 is a completely new, very modern design with a maximum range of 280 km.
    SPECIFICATIONS
    Length: 6.1m (withou booster); 7m (with booster)
    Diameter: N/A
    Wingspan: N/A
    Launch weight: 1,140kg (without booster); 1,350kg (with booster)
    Warhead: 300kg HE
    Propulsion: One turbojet/turbofan engine, one solid booster
    Max speed: Mach 0.9
    Max range: 280km
    Flight Altitude: 30m (flight); 7~10 m (attacking)
    Guidance Mode: Inertial + GPS, terminal active radar
    Single-Shot Hit Probability: N/A
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ?oCha đẻ? máy bay B-2 phản bội nước Mỹ
    Một kỹ sư Mỹ gốc Ấn Độ, người tự xưng là ?ocha đẻ? của công nghệ tàng hình sử dụng trong máy bay ném bom B-2, đang phải đối diện với án tử hình sau khi bị buộc tội bán bí mật công nghệ cho nước ngoài.
    Noshir Gowadia bị bắt giữ và buộc tội theo các đạo luật về gián điệp của Mỹ hồi năm ngoái tại Hawaii. Những lời buộc tội bổ sung được đưa ra vào giữa tháng trước và các quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Gowadia đã ký vào một bản thú tội, thừa nhận đã bán những bí mật về máy bay B-2 cho 8 nước
    Gowadia chào đời tại Ấn Độ nhưng sau đó di cư sang Mỹ và hiện đã được nhập quốc tịch Mỹ. Theo báo Washington Times, Gowadia làm việc cho hãng Northrop Aircraft Inc. - nhà thầu sản xuất máy bay B-2 - từ năm 1968-1989 trong khuôn khổ một chương trình tiếp cận đặc biệt cực kỳ bí mật với máy bay B-2. Sau đó, ông trở thành một đại diện của Northrop tham gia vào việc nghiên cứu mật về tên lửa và máy bay. Gowadia cũng từng làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos vào những năm 1990 trước khi lập hãng tư vấn riêng. Gowadia đã phát triển một phương pháp (hiện vẫn được giữ bí mật) được các máy bay quân sự Mỹ sử dụng nhằm ngăn chặn những tín hiệu hồng ngoại phát ra từ động cơ, vốn "dẫn đường" cho các tên lửa nhắm vào máy bay. Theo lời mô tả của Ashton - con trai ông này - thì Gowadia là một anh hùng khi cống hiến 40 năm làm việc "sau hậu trường" cho nước Mỹ, phải đi lại với những vệ sĩ vũ trang và phải đem theo một viên thuốc tự sát nếu bị bắt. Vì thế, Ashton chưa bao giờ tin cha mình phạm tội bán bí mật quân sự cho nước ngoài.
    Những lời buộc tội
    Theo bản cáo trạng được các công tố viên Mỹ đưa ra hôm 15.11, Gowadia đã bán các chi tiết về hệ thống khí thải động cơ của máy bay B-2 và khả năng tránh bị phát hiện bởi các thiết bị cảm ứng hồng ngoại cho Trung Quốc. Ngoài ra, các văn bản của tòa án Mỹ cũng cho thấy Gowadia đã hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà thiết kế vũ khí Trung Quốc trong việc phát triển một tên lửa hành trình với hệ thống khí thải động cơ khó phát hiện bằng radar. Gowadia cũng bị kết tội giúp người Trung Quốc chế tạo một tên lửa có thể đánh chặn tên lửa không đối không của Mỹ, giúp các nhà thiết kế vũ khí nước này cải thiện các phương tiện thử nghiệm và đo lường. Ngoài ra, các văn bản của tòa án cũng cho thấy Gowadia đã gửi thư điện tử sang Israel, Đức và Thụy Sĩ vào các năm 2002 và 2004, trong thư có những dữ liệu được phân loại là "mật" hay "tuyệt mật" liên quan đến công nghệ tàng hình dự định dùng cho máy bay trực thăng Eurocopter TH-98 và cho các máy bay thương mại. Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nói với Đài ABC News rằng Gowadia đã được trả 2 triệu USD cho những bí mật về B-2 và số tiền này đang được lưu giữ ở các ngân hàng nước ngoài. Hàng loạt các cơ quan trong chính quyền Mỹ, bao gồm FBI đã được huy động tham gia cuộc điều tra.
    Lầu Năm Góc dành 44 tỉ USD cho chương trình máy bay tàng hình B-2, loại máy bay ném bom được coi là tối tân nhất thế giới hiện nay. Vụ án Gowadia khiến chính quyền Mỹ đặc biệt lo ngại trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa hoàn thành việc nâng cấp các cơ sở cất giữ máy bay ném bom trên đảo Guam như một phần của chiến lược điều chỉnh các lực lượng quân sự mới của Mỹ ở châu Á.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. anhaidong

    anhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nga: Bán máy bay chiến đấu cho Ấn Độ
    Nga đã quyết định bán cho Ấn Độ 40 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI để bổ sung sức chiến đấu cho lực lượng không quân nước này.
    Được biết, quyết định của Nga được đưa ra sau khi Hội đồng Quốc phòng Ấn Độ thông qua đề xuất bổ sung thêm một phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI (do Nga sản xuất), bổ sung vào 3 phi đội hiện nay của lực lượng không quân Ấn Độ.
    Giới quân sự cho rằng, các công ty sản xuất vũ khí của Ấn Độ đã bắt đầu việc chế tạo loại máy bay chiến đấu Su-30MKI theo giấy phép được Nga chấp thuận - cho phép chế tạo 140 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI tại nước này. Nhưng do việc sản xuất số máy bay trên cần phải mất một khoảng thời gian khá dài, trong khi Ấn Độ đang cần nâng cao khả năng chiến đấu nên họ đã quyết định đặt mua 40 chiếc Su-30MKI do Nga sản xuất
    [​IMG]
  6. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc muốn lập hệ thống phòng thủ tên lửa
    Seoul đang cân nhắc việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa riêng chứ không tham gia cùng Mỹ và Nhật, giữa lúc lo ngại về vụ thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày càng tăng.
    Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc đã kêu gọi xây dựng hệ thống này trong cuốn sách của ông sau khi Bắc Triều Tiên thử tên hạt nhân hôm 9/10.
    "Cuốn sách đó đặt ra hướng đi cho mục tiêu dài hạn của chúng tôi và nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng Hàn Quốc", một quan chức giấu tên cho hay.
    Hệ thống đó sẽ có khả năng đánh chặn những tên lửa tầm thấp. Seoul sẽ không tham gia hệ thống phòng thủ chung với Mỹ và Nhật. "Với đặc điểm địa lý của bán đảo Triều Tiên, hệ thống đó sẽ được thiết kế để chặn những loại tên lửa được dẫn đường ở tầm thấp, ví dụ tên lửa Scud và Rodong", một nguồn tin quân sự khác cho hay.
    Hàn Quốc từng công bố kế hoạch mua 48 tên lửa Patriot cũ của Đức vào năm 2008 và muốn kiểm soát thiết bị trên mặt đất của loại tên lửa này, do Mỹ cung cấp.
    Bắc Triều Tiên đã có tên lửa tầm ngắn Scud, Rodong và tên lửa tầm xa Taepodong có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.
    (theo AFP)
    Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ
    [​IMG]
  7. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Indian Flankers beat RAF Tornados
    December 11, 2006 on 2:57 pm | In # Avia news |
    Indian Air Force pilots with their Sukhoi Su-30MKI fighters continues to grow their reputation on international exercises. They have beaten the US F-15 and F-16 pilots many times in recent years Cope India exercises. Now Indian pilots beat RAF Tornado pilots.
    Royal Air Force and Indian Air Force had their first air combat exercise since 1959 after 47 years. One main goal on the exercise was the preparing to get three E-3D AWACS planes into service with the Indian Air Force during the next year.
    The exercise Indra-Dhanush held by Britons and Indians included BVR and WVR engagements. The RAF brought Tornado F.3s and India Su-30MKI, MiG-21, MiG-27 and Mirage 2000 aircraft into the exercise. Indian Air force officials said that the Tornado F.3 was no match for the Su-30MKI. The Sukhoi was unbeatable even in the BVR tests. In the close-in fights and dogfights the Tornado had no change to do anything.
    After the Indra-Dhanush Indian pilots felt a great confidence for their Su-30MKI and for their own skills. They even announced that they even didnâ?Tt need to use all the Air-to-Air modes available for the radar. RAF Air Marshall Cristopher N. Harper commented that the Eurofighter Typhoon at the time entering service is trhoughoutly a different case. He said that the Su-30MKI has little change *****rvive in the hands of the Typhoon. Mr. Harper still had to admit that the RAF needs to enhance its cooperation with AWACS systems used in the exercise.
    The benefits enjoyed by the Indians was the ability to use their Ground Controlled Interception radars or GCIs to lead the Indian fighters well and correctly. The best aircraft India has is the Sukhoi Su-30MKI. India also flew onto exercise the venerable MiG-21, MiG-27 and newer and more potent Mirage 2000 fighters. The well handled joint operation between the radars and the older jets made it possible for the oldies to find their targets in almost realtime accuracy.
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Theo Trạm quan sát quân sự Trung Đông của Israel, lực lượng vũ trang cấp tiến của Palestine đã được trang bị mìn thông minh do Nga chế tạo mang biệt hiệu ?oChong chóng?.
    Mìn nặng 12 kg, cấu tạo gồm các bộ phận cảm ứng vi điện tử và tên lửa, nên có thể ?onhảy? lên không trung để tiêu diệt mục tiêu. Hơn thế, nghe âm thanh mìn có thể nhận biết được nó là loại máy bay gì.
    Bộ phận cảm ứng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 2.000 mét, sau đó bộ phận ?ochong chóng? sẽ bắt đầu bám sát mục tiêu. Bộ phận cảm ứng sẽ truyền dữ liệu đo được vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát bên trong quả mìn, sau đó tự động tính ra điểm phát nổ. Khi mục tiêu bay tới điểm phát nổ, mìn sẽ ?onhảy? lên độ cao khoảng 200 mét và tự động làm máy bay lên thẳng bị cháy hoặc bị rơi
    Loại này cũng hay phải không các bác ? Loại này phù hợp với lối đánh du kích của ta quá . Hồi chống Mỹ mà có loại này cho quân ta chống trực thăng vận của Mỹ thì tuyệt cú mèo
  9. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ nhà mình tuy không có đồ chơi xịn nhưng cũng đã có cách đánh máy bay trực thăng của Mẽo rồi.
    Các cụ làm 1 mảnh ván gỗ, trên để rất nhiều quả lựu đạn mỏ vịt, thủ pháo buộc túm lại với nhau, ở dưới là những khối thuốc nổ, chôn ở những bãi trống mà trực thăng có thể dùng làm nơi đổ quân, phía trên nguỵ trang tí chút.
    Khi Mẽo dùng chiến thuật `phượng hoàng vồ mồi`, trực thăng bầy bay đến thì điểm hoả là alê hấp, cả 1 đống thủ pháo lựu đạn bay lên, không thua cao xạ xịn nhé. Kết quả là nhiều trực thăng bị cả lựu đạn chui vào buồng lái, rớt như sung.
    Chính vì thế nên Mẽo mới phải chuyển sang bom GBU dọn bãi đáp chiến trường là thế.
    Các cụ nhà mình ngày xưa sáng tạo ra khối kiểu đánh hay lắm, thỉnh thoảng nghe cụ nhà tớ kể mà bọn trẻ xung quanh mồm miệng há hốc cả ra...
  10. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Em nghe bác kể cũng đang há hốc cả mồm ra đây này bác này!!!
    Quân đội Mỹ sẽ sớm trang bị cho IFV/APC và MBT Hệ thống chống RPG/ATGM mới: Trophy Active Protection System (APS) do nhóm các tập đoàn Cn quốc phòng hàng đầu Israel hợp tác thiết kế gồm RAFAEL Armament Development Authority Ltd., Israel Military Industries (IMI), Israel Aircraft Industries (IAI)/Elta Systems Group (a.k.a. Elta Electronic Industries Ltd.). Sau hàng trăm cuộc thử nghiệm, các cuộc thử nghiệm tháng 3.2006 cho thấy sự hiệu quả của hệ thống mới này.
    Thay cho sự phòng vệ bằng các loại "chuồng gà"-***g thép (slat armore) đến nay vẫn được cho là chống lại có hiệu quả đối với RPG/ATGM, tuy nhiên vẫn kém hiệu quả đối với RPG/ATGM HE nổ phân mảnh trước khi chạm vào "chuồng gà) (??? củ chuối, dịch thế nào nhỉ?? However, it''s not effective against high-explosive and fragmentation RPG warheads that explode befor they hit the cage.). Nguyên lý hoạt động của Hệ thống mới là hoạt động của hệ thống cảm biến, gồm cả các radar dạng tấm, quét một hình bán cầu quanh đối tượng cần bảo vệ trong bán kính 10-30m, có nhiệm vụ quét, nhận diện các mục tiêu (đạn RPG/ATGM) và kích hoạt cái thứ gọi là Countermeasure Assembly, sẽ tự động điều khiển một đám Countermeasure device, phóng ra các chùm kim loại dạng mảnh tiêu diệt mục tiêu.
    Hệ thống này có thể chống được "vài"(several, kô biết là 2 hay là 9 đây?) mục tiêu cùng lúc, ở các góc tấn công khác nhau.
    Theo kế hoạch, tất cả các xe bọc thép của Mỹ sẽ được trang bị, nhưng Merkava Mk4 MBT của Dt có lẽ được trang bị cái thứ này đầu tiên.
    Link: http://www.defensereview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=861
    Video militaryspot: http://www.militaryspot.com/videos/video63.htm
    Video Fox News:
    http://www.defensereview.com/stories/trophy/040606_fr_tobin_300.swf
    (dạng flash,dwld về xem bằng IE)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này