1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ít nhất 69 binh lính Israel bị thương khi một quả rốc két bắn từ dải Gaza rơi vào một trại lính ở miền nam Israel. Gaza khó lòng mà yên ổn trong những ngày tới!
    Quả rốc két đâm vào một kho chứa thiết bị tại trại huấn luyện quân đội Zikkim, khiến những mảnh vỡ văng khắp các khu lều xung quanh, nơi đông đảo binh sĩ Israel đang ngủ say. 4 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
    Lập tức, Beit Hanoun (một thành phố thuộc Dải Gaza) hứng ngay đạn pháo từ Israel khiến một người đàn ông Palestine và 3 đứa con nhỏ của ông bị thương. Quân đội Israel tuyên bố lực lượng bộ binh của mình đã nhắm bắn vào khu vực được cho là nơi các dân quân Palestine đã bắn rốc két.
    Nhưng mọi việc chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở đó. Giới quan sát nhận định vụ tấn công từ Dải Gaza sẽ gây áp lực nặng nề cho cả chính phủ và quân đội Israel để tiến hành các biện pháp trả đũa mạnh mẽ bằng vũ lực. Và Dải Gaza, vốn đã tan hoang vì chiến tranh sẽ lại khó có một ngày yên ổn.
    Đã có 2 nhóm dân quân Palestine ?otranh nhau? nhận trách nhiệm vụ bắn rốc két: Islamic Jihad và Popular Resistance Commitees.
    Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza cũng mau mắn lên tiếng gọi vụ tấn công là ?omột thắng lợi từ thượng đế?.
    Mark Regev, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố Israel sẽ phản ứng: ?oChúng tôi sẽ hành động nhưng tôi nghĩ cần phải nhấn mạnh rằng không có lý do nào để gây ra vụ tấn công này (vụ bắn rốc két)?.
    Các tổ chức dân quân ở Dải Gaza thường xuyên bắn rốc két vào lãnh thổ phía nam Israel. Hầu hết các vụ tấn công như thế này không gây thương vong và người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại chính là những người dân Gaza, vốn đã chẳng có mấy ngày được yên ổn.
    Các vụ tấn công theo kiểu ?ogãi ngứa? như thế này thường được ?otrả lời? bằng các hành động trả đũa mạnh mẽ từ phía quân đội chính quy và hùng mạnh của Israel. Và tiếng khóc của dân thường Palestine chưa lúc nào im ở Dải Gaza tan hoang này.
    Hồi năm ngoái, quân đội Israel đã tiến sâu vào lãnh thổ Gaza suốt 5 tháng, tuyên bố điều này là cần thiết để xóa sổ những tổ chức dân quân bắn rốc két vào lãnh thổ Gaza.
    Nhưng những vụ bắn rốc két vẫn cứ diễn ra trong khi hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel.
    [​IMG]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ đang dự định xây dựng một căn cứ quân sự mới tại Iraq, gần biên giới với Iran nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí từ Iran cho các tay súng người Shiite ở Iraq.
    Tờ Wall Street Journal hôm qua dẫn lời Thiếu tướng R.Lynch, Tư lệnh sư đoàn bộ binh số 3 của Mỹ tại Iraq, cho hay Lầu Năm Góc cũng sẽ xây dựng các chốt kiểm soát kiên cố trên con đường chính từ biên giới Iran dẫn về thủ đô Baghdad của Iraq cùng với việc lắp đặt các máy soi và rà chất nổ tại đây. Căn cứ trên sẽ được xây dựng cách biên giới Iran khoảng hơn 6 km và được sử dụng trong 2 năm. Theo lời Thiếu tướng Lynch, việc vũ khí của Iran được tuồn vào Iraq là một vấn đề lớn mà quân đội Mỹ phải chặn đứng. Mỹ luôn lên tiếng cáo buộc Iran kích động bạo lực nhằm gây bất ổn Iraq và tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc dân sự, điều mà Iran luôn bác bỏ.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trung Quốc đã bác bỏ nhiều cáo buộc về việc các hacker của quân đội nước này đã, hoặc định thực hiện các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào phương Tây, trong đó đáng chú ý nhất là kế hoạch "chiến tranh điện tử" chống Mỹ.
    Nhiều hãng tin và báo chí quốc tế hôm qua đưa lại thông tin của Báo The Times (Anh) công bố tối 8.9 rằng các hacker của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lập một kế hoạch chi tiết nhằm làm tê liệt một hạm đội hàng không mẫu hạm của Mỹ bằng một cuộc tấn công trực tuyến. Dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tờ báo cho biết kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đạt được "ưu thế về điện tử " trước các đối thủ toàn cầu vào năm 2050, đặc biệt là Mỹ, Anh, Nga và Hàn Quốc.
    Theo những tài liệu quân sự và diễn văn của các tướng lĩnh đang được giới chức tình báo Mỹ phân tích, Trung Quốc mong muốn làm tê liệt sớm các khả năng tài chính, quân sự và thông tin liên lạc của đối phương trong một cuộc xung đột. Mô tả đó là một cuộc chạy đua vũ trang mới, một bản đánh giá của Lầu Năm Góc cho biết quân đội Trung Quốc coi các chiến dịch tấn công qua máy tính là "quan trọng nhằm giành thế chủ động" trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh.
    Theo Báo The Times, kế hoạch làm tê liệt hàng không mẫu hạm Mỹ do 2 tướng không quân Trung Quốc Sun Yiming và Yang Liping soạn thảo, sau khi đã nghiên cứu hàng chục cẩm nang của Mỹ và NATO về các chiến thuật quân sự. Đầu tuần rồi, Báo Financial Times (Anh) đưa tin các hacker của quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hồi tháng 6. Theo Báo Guardian (Anh), sau đó các website của Chính phủ Anh cũng bị các hacker Trung Quốc xâm nhập.
    Tuần báo Der Spiegel (Đức) đưa tin các chương trình do thám có nguồn gốc từ quân đội Trung Quốc được phát hiện có trong những hệ thống máy tính tại văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ ở Berlin trong năm nay. Mới nhất là thông tin trên Báo Le Monde (Pháp) đưa ra vào ngày 8.9, theo đó các hệ thống thông tin của Pháp cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công trực tuyến "có liên quan đến Trung Quốc".
    Trở lại thông tin trên Báo The Times, Larry M.Wortzel, tác giả báo cáo, cho rằng điều người Mỹ nên suy nghĩ là "trong nhiều cẩm nang quân sự của Trung Quốc, họ (người Trung Quốc) coi Mỹ là nước mà họ có thể đi đến chiến tranh", và rằng "họ đang tiến rất nhanh nhằm nắm vững hình thức chiến tranh mới này". Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc hacker của nước này xâm nhập các mạng máy tính của nước ngoài. Theo Hãng tin AP, Trung Quốc cho biết họ vẫn chưa nhận được yêu cầu của bất kỳ nước nào điều tra về các cáo buộc nói trên. Cuộc tranh cãi quanh vấn đề này giữa Trung Quốc và các nước phương Tây hẳn nhiên chưa thể chấm dứt.
    Ông Sami Saydjari, chuyên gia phụ trách các hệ thống phòng thủ trực tuyến của Lầu Năm Góc kể từ năm 1980, hồi tháng 4 đã tuyên bố tại Quốc hội Mỹ rằng một cuộc tấn công trực tuyến ồ ạt có thể khiến 70% lãnh thổ Mỹ mất điện trong 6 tháng. Cũng theo ông này, tất cả các nước lớn đang cố gắng bảo vệ mình không bị "tổn thất chiến lược tối đa" bằng cách vô hiệu hóa các hệ thống ngân hàng, lưới điện và mạng thông tin liên lạc của đối phương.
    Có thể uống 1 ly vì điều này ko nhỉ
  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Syria đã đồng ý cho Iran thiết lập một căn cứ tên lửa trên lãnh thổ của mình gần biên giới với Lebanon, Căn cứ mới này sẽ được dùng để huấn luyện cũng như chứa tên lửa Shihab-3 với tầm bắn hơn 2000 km. Gần đây lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã sa thải người đứng đầu lực lượng IRCG sau những vụ bạo động và bất ổn của người Arab và Kurd trên lãnh thổ Iran. Người kế nhiệm là Maj. Gen. Mohammed Ali Jaafari. Jaafari là người chủ chốt trong các hoạt động quân sự của Iran trên lãnh thổ Iraq. Vào đầu năm 2007 Jaafari đã thoát lưới trong gang tấc trong một chiến dịch của Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq.
    Từ sau ngày 11/9/2201 nhiều người không để ý cũng như đánh giá thấp khả năng quân sự của Mỹ. Theo một báo cáo của Bộ Quốc Phòng với cùng một lượng vũ khí, so với trước 11/9, hiện nay Mỹ có thể phá hủy gần như gấp 4 lần số mục tiêu.
    Tuần trước ABL (airborn-laser) đã đạt được một thành công lớn khi sự dụng laser năng lượng thấp phát hiện, theo dõi và đánh chăn một máy bay thử nghiệm.
    Một số chương trình được biết đến như: F-22, thay thế hệ thống tên lửa Trident trên 4 tàu ngầm hạt nhân để mang mỗi tàu ngầm 150 tên lửa hành trình, nâng cấp B-2 để nó mang 80 quả bom 500-pounds JDAM.
    Bom tấn công các công sự ngầm nặng 15 tấn (B-2 có thể mang 2 quả này), Massive Ordnance Penetrator 30000 pounds đuợc phát triển bởi Boeing mang 5300 pounds thuốc nổ bọc bên ngoài là thép gia cố. Chương trình được phát triển dưới sự bảo trợ của Không Quân Mỹ. Về mặt Hải Quân, để đối phó với kế hoạch dùng speedboat để đánh chìm các tàu chiến của Iran, Lockheed Martin đã phát triển và tích hợp các hệ thống cảnh báo, vũ khí để thiết lập một vòng bảo vệ bán kính 5 miles xung quanh bất kì tàu chiến nào của Mỹ. Được biết 2 chương trình này sẽ hoàn tất vào đầu năm 2008. Một nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng cho hay trong vòng 6 tháng tới Mỹ sẽ có đủ khả năng tiến hành một cuộc tập kích quân sự vào Iran.
    27/8/2007 tân tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã lên tiếng rằng Iran sẽ phải đối đầu với một cuộc tấn công quân sự nếu không nhanh chóng hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. uy nhiên tổng thống Pháp từ chối trả lời báo chí là liệu Pháp có tham gia vào cuộc tấn công quân sự Iran hay không.
    Về phía Anh, Hải Quân Hoàng Gia sẽ gia tăng sự có mặt tại vùng vịnh vào năm 2008 bao gồm destroyers, frigates and submarines với công tác chống mìn là chủ yếu.
    1/9 vừa qua một UAV hunter của Israel chế tạo đã thành công trong việc phát hiện và sữ dụng vũ khí chính xác giết chết 2 phiến quân khi họ đang đặt IED trên một cong đường chính của tỉnh Nineveh, Iraq. Đây là lần đầu tiên bộ binh thành công trong việc sử dụng UAV đ63 tiêu diệt mục tiêu. Được biết Hunter còn được trang bị Viper anti-tank munitions.
    Tin China
    Tuần trước Trung Quốc đã thay thế người đứng đầu cơ quan tình báo của mình MSS - Ministry of State Security. MSS là cơ quan chuyên thu thập tin tức tình báo và chịu trách nhiệm xâm nhập vào các cơ quan tình báo nước ngoài. MSS đã gặt hái nhiều thành công ví như vụ điệp viên Katrina Leung, một thương nhân tại Los Angles đã hoạt động gián điệp tay đôi cho Trung Quốc và FBI trong 20 năm mà không hề bị phát hiện.
    Người kế nhiệm Geng Huichang là một chuyên gia hàng đầu trong việc do thám tình báo công nghiệp và kinh tế. Ông cũng là một chuyên gia hàng đầu về quan hệ quốc tế đặc biệt là quan hệ với Mỹ và Nhật, ông làm việc và nghiên cứu tại China Institute of Contemporary International Relations
  5. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nga thử bom mạnh nhất thế giới
    Nga hôm qua cho biết đã thử quả bom chân không mạnh nhất thế giới, nó tạo ra sức công phá có tính hủy diệt ngang với một quả bom hạt nhân. Quân đội nước này gọi đây là "bố già của các loại bom".
    (lá cải express - http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/09/3B9FA26E/)
    http://ap.google.com/article/ALeqM5jixX4YqeeXCrWvmEEv9JMABhXmVw
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Nga thử nghiệm thành công bom chân không mạnh nhất thế giới
    07:25'' 12/09/2007 (GMT+7)
    Nga vừa thử nghiệm thành công loại bom chân không mạnh nhất thế giới, quân đội nước này cho biết hôm 11/9, gọi đây là ?T?Tcha của mọi loại bom?T?T. Loại bom này tạo ra một loại sóng sốc hủy diệt, với sức mạnh tương đương một vụ nổ hạt nhân.
    Mẹ của mọi loại bom phát nổ
    ?T?TLoại bom này đang được thử nghiệm tại một căn cứ quân sự và không có địch thủ trên thế giới. Kết quả thử nghiệm loại vũ khí trên không này đã chỉ ra rằng hiệu quả và sức mạnh của nó tương đương với một loại vũ khí hạt nhân?T?T, Alexander Rukshin, Phó Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, sáng chế quân sự mới này không vi phạm bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và Nga không đang tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.
    Bom chân không thường phát nổ theo hai giai đoạn. Ban đầu, một vụ nổ nhỏ phân tán lượng chất nổ chính thành một đám mây. Đám mây này sau đó tự phát nổ. Vụ nổ tạo ra một loại sóng áp lực mà đi xa hơn nhiều so với chất nổ thông thường. Chưa hết, do vụ nổ tiêu thụ các loại khí trong không trung nên nó tạo ra chân không, gây thiệt hại và thương vong nghiêm trọng.
    ?T?TSức mạnh hủy diệt chính do một loại sóng sốc siêu âm và nhiệt độ cực cao gây ra. Mọi vật sống sẽ bốc hơi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng vũ khí này không gây ô nhiễm môi trường giống vũ khí hạt nhân?T?T, ông Rukshin nói. Ông nói thêm ?T?Tloại bom này sẽ cho phép chúng tôi bảo vệ an ninh đất nước và chống khủng bố quốc tế trong mọi trường hợp và ở mọi nơi trên thế giới?T?T.
    Kênh truyền hình Vesti đã phát đi đoạn băng hình ghi cảnh máy bay ném bom chiến lược Tupolve Tu-160 thả quả bom này xuống một bãi thử nghiệm. Tiếp theo đó là một vụ nổ lớn. Đài này đưa tin loại bom mới mạnh gấp bốn lần bom MOAB của Mỹ, tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, và nhiệt độ ở tâm vụ nổ cao hơn hai lần. MOAB được gọi là ?T?Tmẹ của mọi loại bom?T?T.
    Năm 1999, các tướng Nga đã đe dọa sử dụng bom chân không để tiêu diệt các phần tử nổi dậy tại các vùng núi trong chiến dịch chống khủng bố tại Chechnya. Mỹ cũng đã sử dụng một loại bom hoạt động với những nguyên tắc tương tự trong chiến dịch chống al-Qaeda và Taliban tại các vùng núi ở Đông Afghanistan. Mẹ của mọi loại bom được định hướng vệ tinh, sử dụng oxy trong không khí và trước đây được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử.
    Việc phát triển loại vũ khí mới này dường như là một phản ứng nữa của Nga trước các kế hoạch của Mỹ xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ ở Đông Âu. Tổng thống Putin đã lên án kế hoạch này, cho rằng nó làm mất cân bằng chiến lược ở châu Âu và thề sẽ có hành động đáp trả.
    Minh Sơn (theo Reuters, Guardian)
    src vietnamnet.vn
    quả này nghe hoành nhờ
    có nó mà chống biển người thì cứ gọi là
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Người Nga vừa vô tình để lộ ra loại tầu ngầm mới nhất của mình, theo một số nguồn tin trên mạng cua Nga, trang web của thành phố Sarov (một thành phố bé xíu của Nga) vô tình để lộ ra thông tin về tầu ngầm lớp 20120, con tầu đầu tiên của lớp này mang tên TP Sarov. Theo một số thành viên trong forum airbase, lớp này rất giống lớp 877 cũ của Nga tuy nhiên về độ choán nước lớp 20120 là 4000 tấn trong khi đó 877 là 3000. Có hai khả năng cho việc người Nga thiết kế lớp tầu mới:
    1 - Người Nga nghiên cứu chế tạo tầu ngầm hạt nhân cỡ nhỏ, điều này đã được một số báo nhắc đến vào đầu năm 2007 khi người Nga đã chạy thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ cho tầu ngầm. Nếu đúng đây là một bước tiến dài trong công nghệ.
    2 - Người Nga thử nghiệm lại việc lắp đặt lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ hiệu năng thấp để hỗ trợ động cơ điện của tầu ngầm. Việc này trước đây LX đã tiến hành trong thập kỷ 70 và sau đó ngưng lại.
    Theo lenta.ru nhé ... .
  8. lavie10

    lavie10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Video clip
    Russia tests "father of all vacuum bombs":
    http://euronews.net/index.php?page=info&article=442243&lng=1#
    các bác chọn cái nút "video" màu đỏ cạnh tên bài viết
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    MOAB của Mẽo là bom công phá, DOAB của Ngố là bom chân ko, ko cùng loại với nhau. Để giết người thì bom Ngố dã man hơn, để phá hoại thì bom Mẽo tốt hơn. Nhưng nếu muốn so với nuke thì loại của Mẽo hợp lý hơn.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    cả hai đều là bom FAE giống nhau . khác là bom Nga họ nói lớn hơn MOAB Mỹ nhiều nhưng chưa có con số chính thức công bố . ngược lại bom cha là bom ngu nhưng bom mẹ là bom JDAM .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này