1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Pantsyr bắn cao có 8km, khoảng cách 12km, theo bác nếu máy bay F16 bay cao hơn, xa hơn bắn có trúng không?
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nghe như phét. Thằng nào ngu đến mức mở cả hệ thống phòng ko lên để lộ tín hiệu cho một thằng trinh sát lấy mẫu bao giờ.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Các quan chức Afghanistan ngày 18-9 cho biết quân đội Mỹ đã không kích một địa điểm họp mặt của các thủ lĩnh Taliban và tiêu diệt người đã dàn xếp vụ bắt cóc 23 con tin Hàn Quốc.
    Theo ông Ali Shah Ahmadzai, cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, Mullah Abdullah Jan - chỉ huy Taliban tại huyện Qara Bagh, tỉnh Ghazni - đã bị tiêu diệt cùng 11 chỉ huy Taliban khác trong cuộc không kích đêm 17-9.
    Mullah Abdullah Jan là người giám sát các phiến quân Taliban thực hiện vụ chặn và bắt cóc chiếc xe buýt chở 23 người Hàn Quốc vào tháng 7 qua. Các quan chức trước đó cho biết một chỉ huy khác đứng đằng sau vụ bắt cóc cũng đã bị tiêu diệt, tuy nhiên ông Ahmadzai nói Jan là chỉ huy cấp cao hơn.
    Hiện quân đội Mỹ và Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO chưa đưa ra bình luận nào về việc này.
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên đài, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice đã tuyên bố Mỹ không hề cảm thấy lo lắng về việc Nga và Trung Quốc hiện đại hoá quân đội.


    Theo bà Rice, động thái này của Mỹ là hoàn toàn có cơ sở. Bà cam đoan rằng: ?oChúng tôi đang nắm giữ trình độ cao nhất và đang chiến ưu thế về trình độ khoa học công nghệ?.
    Khi người dẫn chương trình muốn bà Condoleezza Rice nhận định về việc Nga chế tạo bom chân không mới mạnh nhất, về ?ohợp tác quân sự? Nga và CHDCND Trung Hoa cũng như sự lớn mạnh của lực lượng quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây, bà tuyên bố ?oviệc hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc là sự ưu ái đặc biệt của chính đất nước này trong lĩnh vực an ninh khu vực?. Cũng theo lời bà, Washington đã bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn của mình về vấn đề này đối với Bắc Kinh.
    Đối với Nga, bà Rice đồng ý với việc hiện nay Nga ?othực sự đang khôi phục lại việc hiện đại hoá quân đội vốn đã bị ngưng lại trong một khoảng thời gian nhất định?. Bà Rice tiếp tục: ?oNhưng chúng tôi chẳng có gì để sợ cả. Lực lượng Vũ trang của Mỹ không chịu thua kém bất kì ai?.

  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trung tuần tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước Nga-Nauy tàu ngầm Nga Yaroslavl thuộc hạm đội phương Bắc có chuyến thăm không chính thức đến căn cứ Lực lượng Hải quân Nauy Khokonsbern.


    Phát ngôn viên Hạm đội phương Bắc cho biết: ?oCăn cứ theo thỏa thuận hai bên, từ ngày 17 - 21/9/2007, tàu ngầm Nga Yaroslavl có ?ochuyến thăm không chính thức? đến căn cứ chính Khokonsbern của Lực lượng Hải quân Nauy. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương giữa Nga và Nauy?.
    Ông cho hay rằng theo đúng các nguyên tắc hải phận, sau khi cập bến ngày 17/9, các đại biểu của tàu ngầm Nga sẽ đến thăm lãnh đạo trường huấn luyện quân sự của Lực lượng Không quân Nauy, thăm chỉ huy căn cứ hải quân Khokonsbern cũng như thăm Thị trưởng thành phố Bergen. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm các đại biểu còn thực hiện một số hoạt động khác.
    Đại diện Hạm đội phương Bắc hy vọng chuyến thăm của tàu ngầm Nga đến căn cứ Khokonsvern sẽ trở thành bước đi tiếp theo trong việc củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Hạm đội Hải quân Nga và Nauy cũng như đóng góp vào việc củng cố sự ổn định khu vực Bắc Âu và Bắc Cực.
    Tháng 10/2006, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Nga - Nauy, tàu ngầm Nauy Ytstein đã có chuyến thăm tới biển Bắc trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm Lực lượng Hải quân Nga.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Interfax đưa tin: những máy bay trực thăng hạng nhẹ Ansat sẽ cất cánh hàng loạt cùng với các động cơ Pratt&Whitney 207K của Mỹ.


    Những máy bay hạng nhẹ Ansat, sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng, sẽ được trang bị những động cơ của Mỹ do thiếu những động cơ tuốc bin khí đủ công suất. Theo lời Tổng giám đốc nhà máy Kazan Aleksei Schepanov thì ?obiện pháp này là cần thiết và kịp thời?.
    Máy bay trực thăng Ansat sẽ được dùng thay thế cho những máy bay Mi-8 dùng trong các đơn vị huấn luyện của Bộ Quốc phòng. Ưu điểm chính của Ansat với vai trò của một máy bay huấn luyện là nó tiết kiệm và dễ lái hơn hơn so với Mi-8. Ngoài ra, Nga đang có kế hoạch sử dụng những máy bay loại này nhằm mục đích trinh thám và dẫn đường.

    [​IMG]
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 18/9 đã nhún vai coi khinh cảnh báo về một cuộc chiến của Pháp khi nói rằng đe dọa đó không có gì nghiêm trọng.


    Hôm 17/9, IRNA đã lên tiếng chỉ trích ông Kouchner : ?oNhững người tiếp quản điện Elysee đã trở thành người thực thi nguyện vọng của Nhà Trắng và tiếp tục tác động chung thậm chí là cứng rắn hơn, có tính chất kích động hơn và phi lí hơn Washington?.
    Hôm 16/9, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đưa ra cảnh báo, một dấu hiệu thể hiện quan điểm cứng rắn của quốc gia ông trong những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran mặc dù Tehran từ chối có bất cứ ý định chế tạo bom nguyên tử nào.
    Phát biểu trên đài phát thanh RTL, ông Kouchner khẳng định rằng: ?oNếu thực sư bom nguyên tử được chế tạo? chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra?. Ông cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhằm chống lại quốc gia ?ocứng cổ? này.
    Liên hợp quốc đã áp đặt những biện pháp trừng phạt giới hạn với Iran vì nước này từ chối ngừng chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên, Iran khăng khăng rằng chương trình của họ chỉ nhằm sản xuất điện năng.

  8. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Xâm nhập lãnh thổ người khác mà đi bay cao à?
    Có một giả thuyết là SAM đã bị jam bằng 1 thiết bị nào đó, có thể là AESA cũng nên.
  9. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trinh sát thì không dùng đến F-15I. Israel nhiều lần xâm nhập lãnh thổ Syria bằng UAV để trinh sát, không có lý do gì để đem F-15I ra để thử trinh sát. Xét trên bối cảnh tình hình căng thẳng hiện giờ thì một khi đã bị xâm nhập bằng fighter đồng nghĩa với việc có nguy cơ bị đột kích. Không thể không sử dụng đến hệ thống phòng không.
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Số liệu vênh nhau kìa bác.
    Bác cho nguồn được không? và không lâu là từ hồi nào ạ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này