1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo kết quả chuyến thăm của các chuyên gia Mỹ đến trạm radar Gabala của Azerbaijan, lãnh đạo cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ - Trung tướng Henry Obering tuyên bố: trạm radar xây dựng trong thời kỳ Xô Viết Gabala không thể thay thế radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang có ý định xây dựng nó tại CH Czech.


    New York Times đưa tin: ông H. Obering cho rằng trạm radar ở Azerbaijan có góc quan sát lớn và vì vậy rất thuận lợi cho việc cảnh báo sớm đợt tấn công tên lửa; còn trạm radar ở CH Czech với góc quan sát hẹp hơn nên độ chính xác cao. Do đó, radar trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại CH Czech có khả năng quan sát và định vị chính xác các loại tên lửa riêng biệt.
    Bên cạnh đó, Mỹ còn đề nghị Nga chuyển trạm radar Gabala thành một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Trung Âu. Theo ông H. Obering, với sự trợ giúp của trạm định vị Gabala những thành phần còn lại của lá chắn tên lửa lắp đặt tại CH Czech và Ba Lan sẽ có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa từ Iran - nếu điều đó xảy ra. Ông còn nhấn mạnh: ?oTôi không biết liệu Nga có chấp nhận đề xuất này hay không?.
    Được biết, chuyến thăm của giới chuyên gia Mỹ, Nga và Azerbaijan đến trạm radar Gabala được tổ chức để đáp lại đề xuất cùng sử dụng chung trạm radar này với Mỹ của Tổng thống Nga Vladimir Putin . Đây là cơ hội đầu tiên các chuyên gia Mỹ được phép xem xét trạm radar định vị Gabala của Azerbaijan.

    [​IMG]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mười sáu tuổi, C-17 Globemaster III - do Boeing chế tạo - là chiếc máy bay mới nhất và đa năng nhất trong phi đội cơ động. Và, theo những người từng cầm lái nó, đây là chiếc tốt nhất mà Lực lượng Không quân Mỹ từng thấy trong 60 năm nay.


    Tướng Wayne Manuel - người phụ trách hoạt động của biệt đội 1, phi đội số 817 - nhận định: ?oKhông nghi ngờ gì nữa, tôi cho rằng đây là chiếc máy bay vận tải tốt nhất từ trước tới nay?.
    Ngày 15/9/1991, C-17 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Theo trang web của hãng Boeing, nó đã phá vỡ 33 kỉ lục thế giới và giành nhiều giải thưởng lớn kể từ ngày đó (ngày bay thử nghiệm).
    Đối với những phi công lái C-17 từ căn cứ không quân Manas (Kyrgyzstan), họ chỉ biết rằng chiếc máy bay này có khả năng làm cho họ chở hành khách và hàng hóa một cách an toàn tới Afghanistan, giao những mặt hàng thiết yếu cho người dân.
    Phi trưởng Ryan Spodar - một phi công thuộc phi đội 817, biệt đội 1 - nói: ?oThật khó tin, nhưng nó bay giống một chiếc máy bay chiến đấu hơn là máy bay vận tải cỡ lớn?.
    Hiện có 168 chiếc C-17 phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Australia.



    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm qua (18/9), một hãng vận tải hàng hóa có trụ sở tại Singapore đã bị phạt 14.500 USD do định chuyển các bộ phận dùng trong chế tạo tên lửa sang Iran trái phép.


    Phát ngôn viên hải quan Singapore Victor Seah cho biết: các bộ phận của tên lửa - có trị giá khoảng 9.000 USD - được chở từ Thụy Sĩ tới Singapore và đang chuẩn bị được đưa lên tàu để chuyển tới điểm đến cuối cùng là Iran.
    Hải quan đảo quốc Sư tử phát hiện trong số hàng gửi đi Iran có những thiết bị kết nối điều khiển điện tử dùng trong tên lửa nói trên. Công ty liên quan đến vụ vận chuyển này là World Freight Pte Ltd đã thừa nhận trách nhiệm.
    Theo Luật về kiểm soát hàng hóa chiến lược của Singapore, các công ty phải nhận được giấy phép đặc biệt, trước khi xuất khẩu hoặc vận chuyển các loại mặt hàng được coi là ?ochiến lược?. Những thiết bị vừa bị phát hiện cũng được xếp vào nhóm hàng đặc biệt này.
    HĐBALHQ đã thông qua lệnh trừng phạt Iran vì không chấm dứt làm giàu uranium. Một trong những điều khoản của những nghị quyết là cấm các nước xuất khẩu thiết bị và công nghệ phục vụ cho chế tạo vũ khí hủy diệt và tên lửa cho Iran.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo Nhật báo Công nghiệp Quốc phòng, công ty Raytheon đang nghiên cứu chế tạo phiên bản mới hệ thống Phalanx - hệ thống mới có khả năng đánh trúng tên lửa và pháo đại bác của đối phương bằng tia lazer.


    Hiện nay, công ty Raytheon đang cung cấp hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến thuật cho lực lượng quân đội của Anh và Mỹ tại Iraq - hệ thống được xây dựng dựa trên tổ hợp pháo cao xạ súng cối sáu nòng 20 mm Mk-15 Bulkan-Phalanx. Các loại pháo cao xạ có tốc độ bắn 70 phát đạn/s. Nó có thể phát hiện và theo dõi tên lửa và pháo cao xạ của đối phương.
    Một mặt, việc sử dụng các loại pháo cao xạ vào những mục đích cụ thể không hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu đã được đặt ra. Mặt khác, việc sử dụng hệ thống tên lửa không đúng với giá trị sử dụng vốn có của nó. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, hệ thống lazer vừa phải với công suất tương đối nhỏ là phương án tối ưu nhất. Với sự trợ giúp của các yếu tố quang học, các chuyên gia của Raytheon đã thành công trong việc điều chỉnh cần thiết của tia lazer mà công suất của nó cho phép phá hủy đạn súng cối 60 mm.
    Việc ứng dụng công nghệ lazer giúp cho tổ hợp pháo công xạ có tầm phóng xa gấp ba lần so với những phiên bản tương tự như vậy. Ngoài ra, chi phí vận hành cũng sẽ giảm xuống.
    Đại diện của công ty Raytheon cho biết, khi nghiên cứu hệ thống chống tên lửa đạn đạo chiến thuật thuộc căn cứ biển cần phải tính đến độ ẩm cao của không khí gây ra ảnh hưởng đối với công suất tia lazer. Việc phòng vệ hiệu quả đối với những loại tên lửa chống tàu ngầm siêu âm hiện đại có thể chỉ được đảm bảo trong trường hợp sự tiêu diệt diễn ra chớp nhoáng ngay sau khi tên lửa được phóng lên. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp.


  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Không quân Mỹ vừa tuyên bố thành lập Bộ chỉ huy trực tuyến tạm thời như một phần của sứ mệnh nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh trên mạng có thể xảy ra.
    Bước đi trên được đưa ra giữa lúc có những lo ngại về hàng loạt vụ tấn công bị cáo buộc là do cáác hacker có nguồn gốc từ Trung Quốc thực hiện nhằm vào các chính phủ phương Tây, cũng như đợt tấn công trực tuyến dữ dội hồi tháng 5 nhằm vào Estonia khi xảy ra một cuộc tranh cãi với Nga. Theo Báo The Independent (Anh), cả Trung Quốc lẫn Nga đều đã bác bỏ các cáo buộc nói trên.
    Thư ký Lực lượng không quân Mỹ Michael Wynne hôm 18.9 đã công bố việc thành lập Bộ chỉ huy trực tuyến tại căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana, nơi hiện đang tập trung các chiến dịch trên mạng của không lực Mỹ. Theo Hãng tin Tân Hoa xã, giới chức Mỹ cho biết Bộ chỉ huy tạm thời sẽ dọn đường cho việc thành lập bộ chỉ huy chính thức đầu tiên của không quân Mỹ đặc trách các chiến dịch trên mạng internet trong vòng một năm.
    Theo thiếu tướng Charles Ickes, Bộ chỉ huy trực tuyến hoàn chỉnh "sẽ huấn luyện và trang bị cho các lực lượng thực hiện các chiến dịch toàn cầu liên tục qua không gian ảo, kết nối hoàn toàn với các chiến dịch trên không và ngoài vũ trụ". Lực lượng không quân số 8 của Mỹ đóng tại Barksdale sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch trên mạng hằng ngày của mình cho đến khi Bộ chỉ huy trực tuyến đi vào hoạt động hoàn toàn. Theo website FCW.com, hiện có khoảng 40.000 người tham gia các chiến dịch trên mạng dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng chưa rõ những ai trong số này sẽ được sung vào Bộ chỉ huy trực tuyến.
    Những hacker có trình độ có thể khai thác những điểm yếu của mạng máy tính để đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu, làm tê liệt chúng bằng vi-rút hoặc nhồi nhét vào máy tính hàng đống dữ liệu. Các vụ tấn công ồ ạt vào Estonia hồi tháng 5 năm nay đã đánh sập nhiều website của chính phủ, cũng như khiến ngân hàng, trường học và các cơ sở khác phải ngưng hoạt động. Mỹ đã nhận ra tiềm năng của chiến tranh trực tuyến kể từ cuối thập kỷ 90 khi các quan chức thừa nhận đã tung ra các vụ tấn công điện tử chống Nam Tư trong cuộc chiến tranh ở Kosovo.
    Nhưng Mỹ chỉ gia tăng nỗ lực trong những năm gần đây khi các nước như Trung Quốc cũng tăng cường nỗ lực, và trong bối cảnh al-Qaeda dùng internet để tuyển mộ người và hoạch định các vụ tấn công. "Chúng ta phải giành không gian ảo", tướng về hưu John Abizaid, từng là chỉ huy phụ trách khu vực Trung Đông của Mỹ, tuyên bố hôm 17.9. "Ở thời Napoleon, chiến tranh diễn ra trên bộ và trên biển. Ngày nay, chúng ta phải hành động, không chỉ trên bộ, trên biển, trên không và ngoài vũ trụ, chúng ta còn phải hiểu rằng vùng đất ảo là nơi một cuộc chiến tranh cần sự tập trung và đề phòng thường xuyên".
    Một báo cáo của quân đội Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc được công bố đầu năm nay cho thấy Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu đưa các chiến dịch trên mạng máy tính vào các cuộc diễn tập từ năm 2005, chủ yếu trong các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào mạng máy tính của đối thủ. Báo cáo này cho biết PLA coi các chiến dịch trên mạng là rất quan trọng trong việc đạt được "ưu thế điện tử" từ sớm trong một cuộc xung đột. Cũng trong năm 2005, không lực Mỹ đã tuyên bố các chiến dịch trên mạng là một sứ mệnh cơ bản, đặt nó ngang hàng với các chiến dịch trên không và trong không gian và đã xúc tiến các kế hoạch lập bộ chỉ huy mới.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm qua, nội các Israel đã ra tuyên bố liệt Dải Gaza của người Palestine vào loại "lãnh thổ của kẻ thù", theo Hãng tin AP. Đây được coi là biện pháp trả đũa nặng nề nhất của Israel nhằm vào vùng đất hiện đang do lực lượng Hamas kiểm soát. Tuyên bố này có thể sẽ kéo theo các biện pháp mạnh như cắt nguồn cung cấp điện, nước và các nhu yếu phẩm khác từ Israel đến Gaza cũng như mở đường cho việc gia tăng các chiến dịch quân sự.
    Trong thời gian gần đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra một vài vụ bắn rốc-két từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel và các tay súng Hồi giáo, trong đó có thành viên của Hamas, bị coi là thủ phạm. Israel đã tiến hành hàng loạt chiến dịch quân sự để trả đũa, trong đó bao gồm cả việc tấn công bằng xe tăng, máy bay và bộ binh. Sau khi các biện pháp trên không phát huy tác dụng, Israel đã đi đến quyết định "tuyên chiến" để có thể thực hiện các biện pháp trả đũa toàn diện hơn.
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Su-34 mới biểu diễn trong Nga?y tuyê?n quân tại Lipets

    Trợ lý Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Nga - Đại tá Alexander Drobyshevsky cho biết: hôm nay 20/9, tại Trung tâm hàng không Lipets máy bay tiêm kích đa chức năng Su-34 thế hệ mới sef biê?u diêfn kyf thuật bay trước các tân binh.


    Đại tá Drobyshevky cho biết: ?oMáy bay tiêm kích đa chức năng Su-34 mới được trang bị cho Trung tâm huấn luyện bay Lipets va?o tháng 8/2007, hôm nay nó sef được trưng ba?y cufng như biê?u diêfn kyf thuật bay nhân Nga?y tuyê?n quân 20/9?.
    Theo lời ông, phi đội sef biê?u diêfn nhưfng kyf thuật bay khó ma? chi? có loại máy bay thế hệ mới Su-34 thực hiện được. Ngoa?i ra, quan khách va? các tân binh tham dự lêf ky? niệm có thê? va?o cabin máy bay va? trực tiếp tro? chuyện với các phi công, kyf sư am hiê?u vê? Su-34.
    Máy bay tiêm kích ném bom Su-34 được chế tạo tư? giưfa thập niên 80 dựa trên công nghệ của Su-27. Điê?m khác biệt cu?a loại máy bay na?y la? nó có buô?ng lái hai chôf ngô?i, bọc thép, bán kính hoạt động lớn, camera hiện đại, chất chi? thị ma?u trung gian dạng lo?ng, máy thu dâfn đươ?ng va? tô? hợp thông tin liên số mới.
    Khối lượng cất cánh cu?a Su-34 la? 38,2 tấn, trọng ta?i tối đa lên tới 8 tấn, độ cao thực tế la? 15.000 m, tốc độ bay tối đa la? 1.900 km/h, bán kính hoạt động la? 1,100 km, phi ha?nh đoa?n gô?m 2 ngươ?i.
    Vuf khí được đặt tại 12 điê?m trên máy bay, bao gô?m: một khâ?u ca-nông đươ?ng kính no?ng 30 mm có lắp đặt săfn 150 viên đạn, 4 loại tên lư?a điê?u khiê?n không đối không, tên lư?a điê?u khiê?n không đối đất, bom hàng không, súng bắn đơn va? súng tự động.

  8. bacmyan

    bacmyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng về việc Iran và Syria hợp tác phổ biến và chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) đã được tạp chí quốc phòng hàng tuần Jane phơi bày trong bài báo hồi đầu tuần này. Theo đó, khoảng một chục kỹ sư Iran và 15 sĩ quan Syria đã thiệt mạng trong một tai nạn ngày 23/7 tại Syria.
    Theo bài báo được Kênh 10 trích dẫn, khi nhóm chuyên gia Syria và Iran tìm cách lắp một đầu đạn hóa học vào tên lửa Scud thì một vụ nổ đã xảy ra khiến các hóa chất chết người, gồm cả khí độc sarin, phát ra.
    Thông tin về vụ việc cũng được đưa ra trong thời điểm đó nhưng chi tiết thì không được chính phủ Syria công bố và cũng không có ám chỉ về sự liên quan với Iran.
    Bài báo của Jane được đưa ra vào thời điểm Syria chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và cáo buộc nước này tung ra những cáo buộc "thất thiệt" rằng Syria hợp tác hạt nhân với CHDCND Triều Tiên để bào chữa cho vụ Israel xâm phạm không phận Syria trước đó không lâu.
    Theo trang web globalsecurity.org, Syria chưa tham gia ký kết Hiệp ước về vũ khí hóa học (CWC) - một thỏa thuận quốc tế cấm sản xuất, tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hóa học, hay Hiệp ước về cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện.
    Syria bắt đầu phát triển vũ khí hóa học vào năm 1973, trước khi cuộc chiến Yom Kipper diễn ra. Globalsecurity còn cho biết, Syria đang sở hữu một trong những chương trình vũ khí hóa học tân tiến nhất ở Trung Đông.
    Theo tạp chí Jane của Anh, khu vực mà vụ nổ diễn ra được xây dựng theo một trong những thỏa thuận hợp tác được Syria và Iran ký kết năm 2005. Hoạt động chung của hai bên gồm cả việc Syria cung cấp công nghệ và hỗ trợ cho Iran.
    Một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết, trong quá khứ, để nhận được giúp đỡ từ Syria, Iran đã cung cấp cho nước này các cách để có thể chế tạo vũ khí hóa học độc lập, gồm cả việc giúp lên kế hoạch và xây dựng các cơ sở, tiến hành thử nghiệm vũ khí hóa học tại một số địa điểm. Nguồn tin trên cũng cho biết, chi phí dự án trên ước tính lên tới hàng triệu USD.
    Syria hiện đang trong cuộc chiến PR nhằm bác bỏ những cáo buộc rằng họ có quan hệ hạt nhân với Iran và CHDCND Triều Tiên.
    Hôm 18/9, bộ trưởng phụ trách các vấn đề nước ngoài Bussaina Shaaban tuyên bố, những lời buộc tội Syria hợp tác hạt nhân với CHDCND Triều Tiên để dẫn tới việc máy bay Israel do thám Syria là "tập hợp những lời dối trá".
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Iran là Fars, bộ trưởng Shaaban bác bỏ bản tin rằng truyền thông Mỹ và Israel nói Bình Nhưỡng đang giúp Damascus xây dựng cở sở hạt nhân tại nước này.
    Hoài Linh (Theo Pravda)
  9. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Hàfng thĂng tẮn ITAR-TASS 'ưa tin, trong giai 'oàn tư? nfm 2008 â?" 2009 quĂn 'Ặi Nga sèf 'ược trang bì tĂ? hợp tĂn lư?a phò?ng khĂng thẮ hẶ mới â?oBuk-M3â? và? â?oTop-M2â?. Thượng tướng Nikolai Frolov cho biẮt, hiẶn nay hơn 50% vùf khì trang bì cho Binh chù?ng Phò?ng khĂng cù?a Nga là? loài cùf.
    Vì? thẮ, viẶc trang bì thĂm càc loài vùf khì mới là? rẮt cĂ?n thiẮt. TĂ? hợp â?oTop-M2â? 'ược chẮ tào dựa trĂn loài tĂ? hợp tĂn lư?a phò?ng khĂng â?oTop-M1â?. ViẶc sà?n xuẮt â?oTop-M2â? sèf phà?i hoà?n thà?nh trong nfm 2008. Được sà?n xuẮt với mùc 'ìch trang bì cho càc 'ơn vì Phò?ng khĂng, â?oTop-M2â? cò sức mành vượt gẮp 'Ăi so với nhưfng loài tĂ? hợp hiẶn nay.
    HẶ thẮng â?oBuk-M3â? bf́t 'Ă?u 'ược trang bì và?o nfm 2009. Thượng tướng Frolov cho biẮt, 'Ăy là? mẶt loài tĂ? hợp hoà?n toà?n mới và? 'ược chẮ tào 'Ă? sư? dùng trong nhưfng cfn cứ quĂn sự hiẶn 'ài.
    Ă"ng Frolov cùfng thĂng bào, hiẶn nay quĂn 'Ặi Nga cùfng 'ang hiẶn 'ài hòa hà?ng loàt tĂ? hợp tĂn lư?a tĂ?m xa â?Osaâ? cù?a Lùc quĂn, cùfng như hẶ thẮng tĂn lư?a-phào cao xà â?oTunguskaâ? và? â?oStrela-10â?. Nhưfng tĂ? hợp 'ược trang bì tĂn lư?a với hẶ thẮng tương phà?n cùfng sèf 'ược hiẶn 'ài hòa 'Ă? sư? dùng 'ược với mòi loài thơ?i tiẮt và?o bẮt cứ thơ?i gian nà?o trong ngà?y.
    T.Linh (theo Lenta)
    Top=Tor (English)
    LB: khĂng hifu mấy system nĂy (Buk-M2, Tor-M1) của anh Ng' hi?u quả 'ến 'Ău. GiĂ mĂ Mẽo n?n 1 rfng 'f bĂ con ta xem thế nĂo. Chứ nghe nĂ quảng cĂo suĂng thĂ chẳng chừng. MĂ vừa r"i, k biết cĂ phải Sirya 'u.i mĂy bay Do ThĂi bằng Tor-M1 khĂng, nếu phải mĂ bắn k trĂng thĂ oải quĂ.
    Nhưng nếu M1,2 nĂi trĂn mĂ hi?u quả thĂ bọn con chĂu của chĂng cũng ghĂ g>m 'Ăy.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Anh đã tích lũy hơn 100 tấn plutonium, đủ để chế tạo 17.000 quả bom với kích cỡ bằng quả bom đã san bằng thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945.
    Báo cáo do Royal Society, viện nghiên cứu khoa học hàng đầu của Anh, công bố hôm qua cho biết kho chất độc nói trên của Anh đã tăng gấp đôi khối lượng trong 1 thập kỷ qua, và được tích lũy chủ yếu từ việc tái chế nhiên liệu uranium đã qua sử dụng của các nhà máy điện hạt nhân ở nước này. Vì vậy, theo viện trên, để ngăn chặn sự gia tăng khối lượng chất độc trên, cần phải chấm dứt việc tái chế nhiên liệu uranium đã qua sử dụng. Plutonium được sản xuất khi nhiên liệu uranium đã qua sử dụng được tái chế để lấy lại phần có thể sử dụng được. Nó có thể được chế biến thành nhiên liệu ô-xít hỗn hợp (MOX) nhưng cũng có thể được dùng để chế tạo vũ khí và vì vậy gây ra một mối đe dọa về an ninh. ?oQuả bom đã ném xuống Nagasaki chỉ chứa hơn 6 kg plutonium. Chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm vật liệu nguy hiểm này không rơi vào tay kẻ xấu", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Geoffrey Boulton, trưởng nhóm làm báo cáo, khẳng định.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này