1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ukraine từng lên kế hoặch tấn công Bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga

    Gần đây, những tranh chấp xung quanh vấn đề chủ quyền tháp hải đăng tại Biển Đen giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên gay gắt. Hãng AFP đưa tin: Hạm đội Biển Đen của Nga đã tăng cường cảnh giới khu vực này. Còn theo tiết lộ mới nhất của giới truyền thông Nga ngay từ tháng 11/1995, Ukraine đã từng lên kế hoạch tấn công Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.



    Nghị quyết bí mật tấn công Bộ Tư lệnh Hạm đội biển Đen
    Trang web Spy của Nga tiết lộ: sau khi Liên Xô giải thể, vấn đề phân chia Hạm đội Biển Đen giữa Nga và Ukraine đã nảy sinh những tranh chấp nghiêm trọng, sự việc dường như chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Lúc đó chính quyền Ukraine đã thông qua một nghị quyết bí mật, sử dụng đội đặc nhiệm để chiếm Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga.
    Sĩ quan chỉ huy đội đặc nhiệm Ukraine lúc đó là Alexander. Khi nhận được mệnh lệnh, Alexander rất hoang mang vì lữ đoàn đặc nhiệm của Ukraine mới được tách ra từ Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Hạm đội Biển Đen năm 1992.
    Tuy lữ đoàn này đã được phân về cho Ukraine, nhưng trong đội còn rất nhiều người Nga làm việc lâu dài và phần lớn có vợ là người địa phương. Alexander và những sĩ quan của Nga trong Hạm đội Biển Đen vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè đã từng sống và chiến đấu nhiều năm với nhau.
    Đầu năm 1995, Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine hạ lệnh cho lữ đoàn đặc chủng của Alexander, yêu cầu cử 15 tổ đặc nhiệm tới đóng tại khu vực Hạm đội Biển Đen, sau đó dùng vũ lực chiếm hạm đội này.
    Rất nhiều người đã đặt câu hỏi: 15 tổ đặc nhiệm liệu có thể chiếm được toàn bộ Hạm đội Biển Đen không? Theo kế hoạch, đầu tiên họ cắt đứt các đường dây điện dưới đáy biển, cắt đứt tất cả các mối liên hệ của hạm đội này với bên ngoài sau đó phá hủy hệ thống cảnh giới chuyên dụng trên biển của
    Hạm đội và cuối cùng là làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ. Làm như vậy sẽ giúp các đơn vị khác của Ukraine thoải mái tiến vào căn cứ chiếm các tàu thuyền và tấn công Bộ Tư lệnh Hạm đội. Alexander là một sĩ quan chỉ huy giàu kinh nghiệm, chỉ huy một tổ đột kích gồm 10 người, chuyên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.
    Trước giờ hành động, anh ta không hề biết nhiệm vụ cụ thể của đội mình, nhưng chỉ cần thông qua việc Tư lệnh Hải quân Ukraine đích thân làm tổng chỉ huy chiến dịch thì anh ta hiểu rằng nhiệm vụ của đội rất quan trọng.
    Sau khi nhận mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến, các thành viên trong đội bắt đầu trang bị vũ khí, bao gồm 11 thùng thuốc nổ, 1 thùng thủy lôi điện từ, tổng cộng lượng thuốc nổ lên đến 175 kg.
    Mỗi người trong họ đều được trang bị một khẩu AK-47, ống giảm thanh, thiết bị giảm khói (khi bắn đầu súng không tóe lửa và khói), ống ngắm trong đêm bằng tia hồng ngoại, súng lục giảm thanh và dao găm chuyên dụng của lính trinh sát.
    Mỗi thành viên còn được trang bị 2 hộp thủ pháo, trong đó có 10 quả chống tăng và áo chống đạn. Đội được đưa đến Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine để huấn luyện, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
    Trong quá trình huấn luyện, Alexander đã được cử tới khu vực Hạm đội Biển Đen để tiến hành trinh sát thực địa. Mục đích trinh sát là để vạch ra phương án tác chiến và tuyến đường hành động của tổ.
    Qua trinh sát, Alexander phát hiện quân đội Nga đã biết trước được tình hình. Họ không những tăng cường canh gác, mà còn tăng cường thêm 2 xe bọc thép liên tục tuần tra.

    Đội đặc nhiệm Ukraine không muốn giết hại binh sĩ Nga
    Theo mệnh lệnh của cấp trên, Alexander đã trực tiếp kiểm tra từng binh sĩ xem việc chuẩn bị tâm lý có tốt không, khi phải thanh toán các chiến hữu trước đây. Các thành viên trong đội đều cúi đầu không nói gì. Alexander giải thích, anh ta cũng không muốn tham gia trận chiến này, nhưng mệnh lệnh phải được chấp hành.
    Vì thế Alexander tự vạch kế hoạch và nguyên tắc tác chiến của riêng mình. Anh ta yêu cầu tất cả các binh sĩ trong khi chiến đấu, phải hạn chế mức tối đa khả năng giết hại binh sĩ Nga, mà chỉ cần loại trừ vũ khí của họ, phá hủy các thiết bị phòng ngự và thông tin của Hạm đội, dọn sạch trở ngại cho bộ binh Ukraine tới tiếp quản Hạm đội Biển Đen.
    Anh ta yêu cầu thành viên trong đội của mình phải mang theo lựu đạn hơi cay, nếu không bị uy hiếp đến tính mạng thì quyết không được nổ súng giết hại binh lính Nga.
    Anh ta còn giao nhiệm vụ chi tiết cho từng người trong đội, đầu tiên là lặn xuống nước rồi đột nhập vào Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, tấn công các vị trí canh gác, sau đó ném lựu đạn hơi cay vào khu nghỉ của đội tuần tra, tước vũ khí của họ, tiếp đến đặt bộc phá, thuốc nổ vào các vị trí quan trọng để phá hủy các thiết bị trong hệ thống phòng thủ cảnh giới và thông tin.
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tập hợp tại địa điểm đã định, ở đó sẽ có xe chuyên dụng chờ sẵn đưa họ rút khỏi hiện trường.Thành phố Sevastopol (trụ sở của Hạm đội Biển Đen) rơi vào tình trạng khủng hoảng cao độ, người dân nơi đây đã nhận được tin: chiến tranh sắp nổ ra.
    Quân đội Nga còn đưa ra thông báo tặng thưởng cho bất cứ ai bắt được binh sĩ Ukraine có ý định tấn công Hạm đội và tăng cường các chốt kiểm tra trên các tuyến đường chính vào khu căn cứ.
    Đàm phán thành công, cuộc chiến được hóa giải
    Một ngày trước khi cuộc tấn công nổ ra, Alexander bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại bí mật thông báo, có một người muốn gặp anh tại công viên. Buổi tối hôm đó, anh đến địa điểm đã hẹn, một người lạ mặt đưa anh tới một địa điểm bí mật.
    Người lạ mặt nói, anh ta nhận lời ủy thác của Beijieniefu đến nói chuyện với Alexander. Alexander rất căng thẳng bởi vì trên bán đảo Crimea và cả đất nước Ukraine không ai là không biết đến Beijieniefu. Sau khi Liên Xô giải thể, ông ta đã lôi kéo những binh lính, thành lập một tổ chức khủng bố bí mật.
    Họ có cả máy bay trực thăng chiến đấu và tàu ngầm loại nhỏ. Không lâu trước đây, có người nói ông ta bị Cảnh sát Ukraine bắn chết trong một nhà hàng. Cuối cùng, người lạ mặt nói, Beijieniefu là bạn của tham mưu trưởng Hạm đội Biển Đen, quân đội Nga đã biết hết hành động của đội đặc nhiệm Ukraine.
    Alexander nên khôn ngoan không tham gia tấn công Hạm đội.Trở về đơn vị, Alexander báo cáo lên cấp trên về cuộc gặp gỡ. Không lâu sau đó, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đạt được kết quả, tình hình có thay đổi lớn, chính quyền Ukraine hạ lệnh hủy bỏ hành động của đội đặc nhiệm.
    Đôi nét về Hạm đội Biển Đen
    Hạm đội Biển Đen được thành lập năm 1785, cùng với Hạm đội biển Baltic và Hạm đội Viễn Đông tạo nên lực lượng hải quân Sa Hoàng Nga thống nhất và hùng mạnh.
    Thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhiệm vụ chiến lược của Hạm đội này là kiểm soát eo biển Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Địa Trung Hải, sẵn sàng đối đầu với Hạm đội số 6 của Hải quân Mỹ, cắt đứt tuyến vận chuyển dầu của châu Âu và con đường giao thông trên biển của Mỹ và châu Âu; thông qua eo biển Gibraltar, và chi viện cho nhánh Hạm đội ở Ấn Độ Dương nếu có chiến sự xảy ra.
    Sau khi Liên Xô giải thể, Hạm đội Biển Đen có tổng cộng 833 tàu thuyền các loại, các hải cảng và căn cứ quan trọng nằm ở Sevastopol, Odessa, Kerch, Kherson, Nevsky Monastery, Analog... đại bộ phận đều nằm trong lãnh thổ của Ukraine.
    Theo hiệp định ký kết tháng 5/1997 giữa Nga và Ukraine, thời gian Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở Ukraine sẽ kéo dài tới năm 2017.


    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 25/09/2007
  2. SSX

    SSX Guest

     
    Hiệp hội cựu chiến binh thông báo: 73,000 cái chết của US GulfWarCliver Boustreds on: 25.09.2007[​IMG][​IMG]
    Tử vong cuộc chiến vùng vịnh đã vượt quá chiến tranh Việt nam.
    Cựu chiến binh 5/2007, hệ thống thông tin cựu chiến binh vùng vịnh thông báo như sau:
    Tổng số thiệt mạng của QĐ Mỹ tại vùng vịnh: 73,846
       - Chết trong chiến đấu: 17,847
       - Chết không trong chiến đấu: 55,999
    Tống số khai báo bệnh tật không chuẩn đoán được: 14,874
    Tổng số hồ sơ khai báo không bình thường (bệnh tật, mất sức...) : 1,620,906
         - Trong chiến đấu: 407,911
         - Ngoài chiến đấu: 1,212,995
    Tỉ lệ binh lính khai báo bệnh tật, mất sức khoẻ... chiếm 36%
    Nguồn: http://www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS_May2007.pdf
    Ghi chú: Các binh lính, theo một cách tự nhiên, nhìn chung không kêu ca phàn nàn. Nói một cách khác, tác động thực tế của số binh lính bị loại khỏi cuộc chiến trong cuộc xâm lược của Mỹ tại Iraq, Afghanistan và các quốc gia khác, không được phản ánh đầy đủ trong số liệu chính thức của hội cựu chiến binh. Khi các binh lính được gửi đi để giết chóc phụ nữ và trẻ em, họ có khuynh hướng không bao giờ có thể trở về cuộc sống bình thường như trước kia.
      Số liệu của Nhà trắng 9/7/7 3,777 binh sĩ tử trận là thấp như thế nào? Câu trả lời quá đơn giản, Nhà trắng không muốn 73,000 cái chết để so sánh với 55,000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt nam, Iraq = Việt nam. Cái mà Nhà trắng đang làm là chỉ đếm số lượng binh sĩ tử trận trong chiến đấu, trước khi có thể đưa họ vào máy bay trực thăng hay xe cứu thương. Mỗi binh lính bị bắn nhưng họ được đưa vào máy bay trước khi chết không được tính đến.
    73,000 cái chết trong số binh lính Mỹ so với tỉ lệ tham gia vào hoạt động sử dụng vũ khí phá huỷ hàng loạt là không cao - Khi cho rằng phần lớn binh sĩ Mỹ tham gia vào cuộc xâm lược Iraq chết bởi nhiễm xạ uranium, cái có thể giết chết họ trong nhiều chục năm.
       Từ quan điểm của kẻ thắng cuộc, trên mỗi một cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử, chiến tranh vùng vịnh gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.Hơn 1,820 tấn vật liệu hạt nhân phóng xạ, ở dạng uranium nghèo đã đổ xuống Iraq, đầu đạn xuyên giáp, bom xuyên, đại diện cho kẻ xấu xa nhất thế giới gây ra thảm hoạ sinh thái tồi tệ chưa từng có 64 kg uranium sử dụng cho quả bom ném xuống Hiroshima. Sự huỷ diệt hàng loạt của Mỹ tại Iraq còn lớn hơn 14,000 lần thảm hoạ Hiroshima. Chất thải hạt nhân Mỹ ném xuống Trung đông sẽ tiếp tục giết chóc trong hàng triệu năm và có thể xoá sổ hơn 1/3 dân số trên trái đất. Các cựu binh vùng vịnh đã bị nhiễm xạ uranium sẽ tiếp tục chết trong nhiều năm tiếp theo.
    Hơn nữa, hơn một triệu người đã bị tàn sát trong cuộc xâm lược bất hợp pháp Iraq của Mỹ. Tỉ lệ sinh đẻ thiếu hụt là 600% tại Iraq - cùng tỉ lệ với cựu binh Mỹ.
    Con số thống kê và các bằng chứng công bố bởi Nhà trắng và các phương tiện thông tin chủ yếu không có cách nào phản ánh sự nghiêm trọng tột cùng của trình trạng này.    
    Cần có các hành động để thức tính chính quyền và phương tiện thông tin đại chúng gánh trách nhiệm ngừng ngay lập tức cuộc tàn sát này. Hiểu biết ai đang lôi kéo tất cả chúng ta là lời phản kháng cho tất cả chúng ta.
    http://www.opednews.com/articles/genera_clive_bo_070921_department_of_vetera.htm http://www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS_May2007.pdf
    http://www.libertyforlife.com/
    Chi phí chiến tranh Trung đông, bao gồm cả Iraq và Afghanistan trong năm 2008 dự kiến là 200 tỉ USD, cao chưa từng có từ trước đến nay.
    Trong một diễn biến khác: trong một cuộc vận động tranh cử, lời nói của bà Hillary rằng: binh lính Mỹ ở nước ngoài là "vô hình" đã bị Nhà trắng phản ứng dữ dội. Thậm chí phát ngôn viên nhà trắng còn nói: bà Hillary sỉ nhục đương kim tổng thống.
     
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 25/09/2007
  3. SSX

    SSX Guest

    Thú vui tiêu khiển mới: Binh lính Mỹ rải đồ vật trên mặt đất như "mồi nhử" để bắn chết dân Iraq.  Lính Mỹ đang nhử để giết chết dân Iraq bằng cách rải các thiết bị quân sự ra mặt đất như mồi nhử, và sau đó phục bắn chết những người nhặt chúng.US soldiers are luring Iraqis to their deaths by scattering military equipment on the ground as "bait", and then shooting those who pick them up, it has been alleged at a court martial. The highly controversial tactic, which has hitherto been kept secret, is believed to have been responsible for the deaths of a number of Iraqis who were subsequently classified as enemy combatants and used in statistics to show the "success" of the "surge" in US forces. The revelation came in court documents, obtained by The Washington Post , related to murder charges against three US soldiers who are alleged to have planted incriminating evidence on civilians they had killed. In a sworn statement, Captain Matthew Didier, the officer in charge of a sniper platoon, said: "Basically we would put an item out there and watch it. If someone found the item, picked it up and attempted to leave with the item, we would engage the individual as I saw this as a sign they would use the item against the US forces." Capt Didier, of the 1st Battalion 501st Infantry Regiment, said members of the US military''s Asymmetric Warfare Group visited his unit in January and later supplied ammunition boxes filled with "drop items" to be used " to disrupt the AIF <Anti-Iraq Forces> attempts at harming coalition forces and give us the upper hand in a fight." Within months of the introduction of the strategy, three snipers in Capt Didier''s platoon were charged with murder for allegedly using the "baits " to try to cover up unprovoked shootings. Specialist Jorge Sandoval and Staff Sgt Michael Hensley are accused of placing a spool of wire, sometimes used to detonate roadside bombs, in the pocket of a man who had been cutting grass with a rusty sickle after he was killed on 27 April this year. Sgt Evan Vela is accused of shooting an Iraqi prisoner twice in the head with a 9mm pistol on the orders of Staff Sgt Hensley. The two soldiers told investigators that the man was carrying an AK-47 rifle. Other soldiers have testified that the rifle was planted next to the Iraqi after he was shot. In earlier testimony Pte David Petta said he believed that "classified" items were to be placed on people killed by the sniper unit "if we killed somebody that we knew was a bad guy but didn''t have the evidence to show for it". The court martial of Spc Sandoval is due to start in Baghdad this week. His father, Curtis Carnahan, accused the US military of holding the proceedings in a war zone to try to minimise publicity. "I feel you can''t prosecute our soldiers for acts of war and threaten them with years and years of confinement when this "bait" programme, if it comes to the light of day, was clearly coming from higher levels." A US military spokes-man said: "We don''t discuss specific methods of targeting enemy combatants. The accused are charged with murder and wrongfully placing weapons on the remains of Iraqi nationals. There are no classified programmes that authorise the murder of local nationals and the use of ''drop weapons'' to make killings appear legally justified." A US military source said "baits" had been left by a number of units. "The guys picking them up are sometimes bad guys. But how do you know each time?" Robert Emerson, a British security analyst, said: "This seems a highly arbitrary and suspect way of carrying out counter-insurgency operations." http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2996115.ece
  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    K bít độ chính xác của các nguồn tin bác SSX trích dẫn là bao nhiu percent.
    Lẽ nào lại thế?
    Rồi có nhiều kẻ sẽ cãi ầm lên, hoặc là chuyện bịa, hoặc là còn kém xa so với vụ 1 sĩ quan Ngố đánh chết lính, thế mới là tội ác, thế mới là xấu xa
  5. SSX

    SSX Guest

    Chịu. Chuyện này bé như con kiến, đâu bằng mấy vụ nhà tù.
    Đang mùa tranh cử, còn khối chuyện hay để xem.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    31,719 Total U.S. Iraq War Casualties Total Excludes Soldiers Who Required Evacuation by Medical Air Transport
    with Non-Hostile Injuries and Illnesses as of 8/31/07 28,645
    Total US Iraq War Casualties Plus Soldiers Evacuated: 60,364
    3,783 Dead 27,936 Wounded
    Data for weeks ending: Saturday 9/15/2007 Tuesday 9/18/2007 (Latest DOD Update)

    U.S. Dead in Afghanistan, Elsewhere: 441 * U.S. Dead Since Baghdad Fell & % of Total: 3,661 96.8%
    Total: Iraq, Afghanistan, Elsewhere: 4,224 Iraqi Dead Since March 2005: 36,649 Military, Police and Civilians
    * 1 Died Outside Iraq This Week as Compiled from News Reports by iCasualties
    Nguồn: http://icasualties.org/oif_a/CasualtyTrends.htm
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mới bận việc vắng vài hôm đã thấy Bác SSXova đưa ra phản ứng dây chuyền nổ kinh nhể . Coi được đó , Phát huy tốt nhe Bác cho mọi người học hiểu tính chất Đại Hội Đồng Chiên Da Chống Mỹ cứu Khủng Bố . À Bác trở thành hội viên thường trực rồi à ? cho gửi lời thăm Bác Bin nhe .
    Bọn Ấn đưa tin Do Thái có thể thay thế Nga trở thành người cung cấp cũ khí hàng đầu cho Ấn . Quan hệ thương mại quốc phòng Nga - Ấn đang mờ dần .......
    http://www.india-defence.com/reports-3319
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1

    Cái bài này xào nấu hài hước tợn.
    Trang web đấy đề cập tới các cựu chiến binh của cuộc chiến vùng vịnh lần 1, năm 1990. Số thống kê tử vong trong đấy là số tử vong của cựu chiến binh. Đã là cự chiến binh thì không thể chết lúc đang chiến đấu, khi chưa trở thành CỰU.
    Cứ nhìn mấy cái bảng biểu trong đấy, thì số chết cao lắm. Chẳng hạn lấy số ở cột Total, đem số Service Members, trừ đi số Estimated Living Veterans, thì ra con số tử vong là tới hơn 2 triệu mạng lận. Múa may với con số này một lúc kiểu xào nấu như trên thì số chết trong chiến đấu khéo lớn hơn số chết trong VNW.
    @Mod: Đồng chí mod nào giúp cắt ngắn bớt bài trích dẫn ở trên giùm với. Không hiểu sao nó cứ báo lỗi Java, và chẳng nhìn thấy gì cả.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 28/09/2007
  9. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Nhà thiết kế phòng thủ tên lửa Nga chết vì bắn thử
    Alexander Lemansky, tác giả chính của hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 Triumf của Nga, hôm qua bị thiệt mạng ngay tại chỗ ở khu bắn thử hỏa tiễn Kapustin Yar, thuộc vùng lãnh thổ miền nam Astrakhan.

    Hệ thống phòng thủ tên lửa nổi tiếng S-400 do Alexander Lemansky thiết kế. Ảnh: Xinhuanet.
    Ông Lemansky đang làm việc cho Cục Thiết kế trung ương Almaz của Nga, nơi cho ra đời nhiều thiết bị quân sự danh tiếng của nước này. Nhà thiết kế xấu số thường trực tiếp đến khu bắn thử của Almaz, nhằm giám sát các dự án mới.
    Alexander Lemansky sinh tại Matxcơva ngày 24/5/1935. Ông lần đầu tiên làm việc cho Almaz từ năm 1956, khi còn là sinh viên của Học viện Vật lý kỹ thuật Matxcơva. Sau đó Lemansky trở thành trưởng bộ phận nghiên cứu của Almaz.
    Năm 1998, ông được bổ nhiệm là trưởng phòng thiết kế của Almaz. Lemansky là người phụ trách việc phát triển thiết bị hoạt động trên không cho các hệ thống khòng không. Đặc biệt, ông là người thiết kế chính của hệ thống phòng không S-400 Triumf độc nhất vô nhị trên thế giới.

    Nhà thiết kế Alexander Lemansky . Ảnh: Ria Novosti.
    Ngoài ra, ông còn đang giám sát việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và chống máy bay thế hệ mới của Nga.
    Nga lần đầu tiên công bố S-400 tại triển lãm hàng không Matxcơva MAKS-2007, tháng 8 vừa qua. Hệ thống S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là phiên bản nâng cấp của thế hệ S-300 đã nổi tiếng từ lâu.
    Nga thử nghiệm S-400 tại Kapustin Yar và triển khai hệ thống này để bảo vệ không phận xung quanh Matxcơva. S-400 được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các vật thể bay từ khoảng cách xa đến 400 km.
    Hệ thống phòng không nói trên được cho là có khả năng cao trong việc tiêu diệt các máy bay tàng hình, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.500 km đang bay với tốc độ 4,8 km/giây. Các chuyên gia đánh giá S-400 là phần cốt yếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa Nga hiện nay.
    Một hệ thống S-400 hoàn chỉnh bao gồm ít nhất 8 bệ phóng, 32 quả tên lửa và một trung tâm chỉ huy di động.
    Đình Chính (theo Itar-Tass, Ria Novosti)
  10. SSX

    SSX Guest


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này