1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Khiếp. Nghe cứ như một vụ tai nạn phóng hoả tiễn.
    Cụ đã thọ gần 80 rồi.
    [​IMG]
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 28/09/2007
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Thế này bác Khalasnicov phải cẩn thận, kẻo có lúc xem triển lãm hay bắn thử AK mà đạn lạc thì teo. hic hic
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Đúng là báo chí NC sau đó đưa lại tin này, tuy nhiên thằng PV viết ẩu quá, đã không nói rõ cụ bị chết vì sao lại còn dùng câu "Alexander Lemansky, tác giả chính của hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 Triumf của Nga, hôm qua bị thiệt mạng ngay tại chỗ ở khu bắn thử hỏa tiễn Kapustin Yar, thuộc vùng lãnh thổ miền nam Astrakhan". Quá láo!!!
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm nay (28/9), cuộc gặp không chính thức giữa các bộ trưởng quốc phòng thuộc Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thành phố Evora, miền Nam Bồ Đào Nha. Cuộc gặp này được tổ chức trong thời gian Bồ Đào Nha nắm giữ quyền chủ tịch EC đến cuối năm nay.


    Trong buổi gặp gỡ kéo dài hai ngày, lãnh đạo các cơ quan Quốc phòng 27 nước EU sẽ thảo luận về sự hợp tác chiến lược với Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Như một bài báo đăng trong số gần đây của tạp chí quân đội Bồ Đào Nha viết, mặc dù có những nước là thành viên của cả hai tổ chức này nhưng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Ví như những vấn đề xảy ra giữa Thổ Nhĩ Kì (là thành viên NATO nhưng không phải là thành viên của EU) và Hy Lạp cũng như các thành viên mới của EU như Cộng hòa Cuprus và Malta đều vắng mặt trong các cuộc hội đàm với NATO.
    Trả lời phỏng vấn trước khi cuộc gặp ở Evora diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Bồ Đào Nha Nunu Severyan Theisheira kêu gọi các nước thành viên EU coi chiến lược phòng thủ là một trong những việc làm ưu tiên của tổ chức này.

  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga - Mỹ bắt đầu tập trận chung ở Vịnh Amur
    Two U.S. Navy combat ships will arrive September 24 in the port of Vladivostok in Russia''s Far East to participate in joint maneuvers with the Russian Navy, Russia''s Pacific Fleet spokesman said Saturday.
    The exercises, dubbed Pacific Eagle-2007, will be held September 28-30 and will include mine-sweeping and anti-submarine operations, an interception of a vessel trespassing territorial waters and a sea-rescue operation.
    "It is the third meeting of the Russian and American sailors this year, which has two goals - further development of naval cooperation in thee Asia-Pacific region and the joint naval exercises Pacific Eagle-2007," the spokesman said.
    The U.S. Navy has dispatched an Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Lassen (DDG 82) and a minesweeper USS Patriot (MCM 7) to participate in the upcoming maneuvers.
    Russia is represented by an Udaloy-class destroyer Admiral Panteleyev
    Cuộc diễn tập bao gồm hoạt động quét mìn và chống tàu ngầm, ngăn chặn, ngăn chặn một chiếc tàu khu trục xâm phạm lãnh hải, và hoạt động giải cứu trên biển.
    USS Lassen (DDG 82) - tàu khu trục được dẫn bằng tên lửa thế hệ Arleigh Burke, và USS Patriot (MCM 7) - một tàu quét mìn sẽ tham gia cuộc tập trận này.
    Đại diện Hải quân Nga là Admiral Panteleyev - tàu khu trục thế hệ Udaloy, một tàu quét mìn BT-100, một tàu khu trục giám sát GS-84, và một tàu hoa tiêu RB-326.
    Cuộc tập trận - kéo dài đến tận 30/9 - diễn ra sau lễ tưởng niệm các thủy thủ của hai tàu ngầm - L-19 (Xô Viết) và tàu Wahoo (của Mỹ) - bị thiệt mạng trong Thế chiến II.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Tiếp tục đàm phán về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chủ yếu nhằm đạt đc 2 vấn đề là đóg cửa nhà máy hạt nhân Yongbyon và chấm dứt hoàn toàn các hoạt động hạt nhân ở Triều...
    http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/dprk/2007/dprk-070927-voa01.htm
    [​IMG]
  7. SSX

    SSX Guest

     
    Chọc bác Tran tí nghe.
    Quan niệm kb như bác thì NC này có đến vài chục triệu kb.
    SSX này hổng dám chống Mỹ đâu bác ạ, chỉ đứng về số đông phản đối
    phái diều hâu thôi.
    Từ ngày một đô ăn 0.9 mấy đến giờ ăn 1.4 êu-rô. Có ít đô còm gởi nhà băng
    mà bây giờ xuống giá quá trời, ức thiệt. Bọn tầu nó đang doạ nhường Đài
    cho nó không nó Dump US Dollar đấy bác thích không SSX  dịch cho.
    Bác có tí chút nào gởi nhà băng mau đổi lẹ ra êu-rô nghe.
      
    Vùng vịnh đang căng như dây đờn mà bác đi đâu zậy. Sao hổng mau
    đến cây xăng mua vô ít thùng bỏ vô garage mai mốt có cái chạy xe.
     
    Bác đọc thêm bài này cho lên gân cốt nghe.
     

    Mỹ bị buộc tội gây ra bệnh tật cho cựu binh vùng vịnh 1991?Will Dunham 25.09.2007WASHINGTON, 25/9/2007 (Reuters) ?" Các chuyên gia y tế và một số  thượng nghị sĩ Mỹ buộc tội Nhà trắng và văn phòng các vấn đề về cựu chiến binh thiếu trách nhiệm về những bệnh tật nghiêm trọng mà các cựu binh vùng vịnh 1991 mắc phải cũng như đã làm quá ít ỏi để giúp đỡ họ.
    Các bằng chứng chuyên môn đã được yêu cầu đưa ra trước khi Hội đồng cựu chiến binh của Thượng viện có thể xác nhận rằng các bệnh tật mắc phải ở vùng vịnh là thực sự, nghiêm trọng và lan rộng trong hàng ngũ binh lính Mỹ. Vấn đề này đã được tranh luận cả năm nay.
     
    Viện y học, nơi đưa ra các lời khuyên về mặt y tế cho các chính trị gia,  kết luận hồi 10/2006 rằng các cựu binh vùng vịnh đã khai báo nhiều các triệu chứng bệnh lý hơn những người không được đưa đến vùng vịnh. Nhưng báo cáo của họ nói các nghiên cứu đã không thể kết luận là các triệu chứng bệnh lý này cấu thành nên hội trứng y học duy nhất có ở cựu binh vùng vịnh. 
     
    Một trong số những lời chỉ trích gay gắt chính phủ đến từ các thành viên của hội đồng cố vấn, được thành lập năm 1998 để tư vấn cho các cựu binh vùng vịnh về bệnh tật.
    Lãnh đạo nhóm, Ông Jame Binns, nói 16 năm sau chiến tranh, 175,000 cựu binh ?" ?~1/4 những người phục vụ - vẫn còn bị mắc bệnh tật nặng nề, những người nặng nhất trong số họ mắc các chứng bệnh về thần kinh và u não.
     
    Ông Binns nói, Lầu năm góc và văn phòng cựu chiến binh tiếp tục ?ođánh giá thấp những bệnh tật này mỗi khi có cơ hội,  lừa dối Quốc hội và hội đồng khoa học.?  Ông phê phán tờ trình của VP cựu chiến binh gửi đến một vài thượng nghị sĩ liên bang, ?oCác cựu binh vùng vịnh bị mắc một loạt các bệnh thông thường, có thể thấy ở bất cứ nhóm nào, trong độ tuổi của họ.? Binns biểu lộ: ?oĐó là rác rưởi.?
    Lea Steele, giám đốc khoa học của hội đồng tư vấn, nói các cựu binh mắc hội chứng vùng vịnh nhìn chung gặp phải một tổ hợp các chứng nhức đầu nặng, các vấn đề về trí nhớ và tập trung, đau kinh niên, mệt mỏi, bệnh về tiêu hoá và bệnh phổi cũng như đánh mất các kỹ năng thông thường, bệnh về da.
          NGUYÊN NHÂN KHÔNG RÕ RÀNG
     
    Nguyên nhân vẫn còn đang gây tranh cãi, vài khả năng thường hay được nêu ra: tiếp xúc liều lượng thấp với vũ khí hoá học, vắc xin hay tiêm chủng trong quân đội, cũng như chất độc và khói bụi từ các giếng dầu cháy.  
     
    Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà bang North Carolina Richard Burr tán thành điểm chung của hội đồng tư vấn rằng hội chứng vùng vịnh là có thật. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Washington, Patty Murray nguyền rủa Lầu năm góc có một ?olịch sử dài đáng xấu hổ? trong việc trợ giúp thương tật cho cựu chiến binh.
     
    Quan chức phụ trách vấn đề sức khoẻ của Lầu năm góc nói 15-20% được gửi đi chiến đấu ở Afghanistan và Iraq hiện nay trở về nhà với triệu chứng y học ?ođã xác định? qua phác đồ chuẩn, như trường hợp khám chữa cho cựu binh vùng vịnh.
     
    ?oTôi không muốn nói chúng tôi nhìn thấy hội chứng vùng vịnh trong những người này,? Giám đốc phụ trách CT sức khoẻ của Lầu năm góc Kilpatrick nói, và thêm rằng vài triệu chứng là tương tự đối với những cựu binh trước vùng vịnh.
     
    Ông Binns nói Chính quyền Mỹ đã tiêu tốn hơn 300 triệu đô la vào việc nghiên cứu hội chứng vùng vịnh. ?oQuá nhiều tiên đã bị phung phí cho những giả thuyết sai lầm rằng những bệnh tật này gây ra bởi căng thẳng tâm lý, một phần trong những cố gắng cẩn trọng làm giảm những bệnh tật này như là phân loại các vấn đề xảy ra sau mỗi cuộc chiến, hơn là hậu quả của phơi nhiễm chất độc,?
    ?oChỉ có 2 nghiên cứu điều trị được thực hiện cho đến giờ, với kết quả không đáng kể. Đó là sự thất bại bi thảm, và thời gian đã mất không bao giờ có thể lấy lại được,?
    Kilpatrick nói những cựu binh mà khai báo có các vấn đề về sức khoẻ là có bệnh tật rõ ràng, nhưng không bị mắc cùng một loại bệnh tật. ?oKhông hề có một nhóm các triệu chứng nào là duy nhất đối với các cựu binh vùng vịnh,? ông nói thêm.
    http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN25396170
     
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1

    Rồi, tính cả Gulf War 1 và 2 cho tiện.
    Nhưng nhắc lại là báo cáo đấy đề cập tới VETERANS. Nhìn kỹ vào các bảng biểu, sẽ thấy người ta viết là veterans death, hay living veterans gì đấy. Đại loại là luôn có chữ veterans.
    Thế VETERANS có nghĩa là gì nhỉ? Tiếng Việt ta thì veterans là cựu chiến binh. Dù là ở tiếng tây hay tiếng ta thì cái từ đấy cũng chỉ chung một nghĩa. Nếu tính, như cậu nói, cả số chết trong chiến đấu, thì veterans cũng có nghĩa là lính tại ngũ???
    Số liệu trong đó được lấy từ DoD và VA, người ta cho biết rõ luôn thế rồi. Người ta cũng viết về các limitation của cái báo cáo đó, ở trong đó luôn.
    Con số 70+ nghìn người chết ấy, hình như là ở cột Total (Veterans Death). Nếu để ý kỹ cách tính mà người ta giới thiệu thì sẽ hiểu total ấy ở đâu ra. Để ý thêm tí nữa thì sẽ thấy người ta giới hạn (về thời gian) một vài số thống kê.
    Cứ dựa vào số 70+K người chết đấy mà tính thì chắc từ Gulf War 1 tới giờ, chắc cứ 2 ngày Mẽo lại có một chuyến chuyên cơ chuyển quan tài mang xác lính từ Trung Đông về.
    Cậu đọc lại rồi cố hiểu cho kỹ đi.
  9. SSX

    SSX Guest

    Trời đất! bác nói rõ ngay từ đầu thì em đã không hiểu lầm. Xin lỗi bác. Mất 2 tiếng đọc cái file pdf ra vấn đề rồi đây.
    Con số Deaths này hoàn toàn là cựu binh cả không liên quan gì với lính đang chiến đấu. Chính trang web mà em dịch bên trên trích dẫn không rõ ràng.
    Total U.S. Military Gulf War Deaths: 73,846
    ?" Deaths of Action: 17,847
    ?" Deaths of Non-Action: 55,999
    Nhưng phát hiện ra là từ chữ Vets (chữa trị) của trang này đây: http://www.libertyforlife.com/military-war/73_thousand_us_gulf_war_casualties.htm
    Theo như trang http://www.opednews.com/articles/genera_clive_bo_070921_department_of_vetera.htm là:
    Total U.S. Military Gulf War Deaths: 73,846
    ?" Deaths amongst Deployed: 17,847
    ?" Deaths amongst Non-Deployed: 55,999
    Như vậy phải hiểu là: những cái chết của các cựu binh đã từng tham gia chiến đấu, (triển khai chiến đấu) và cựu binh không tham gia chiến đấu.
    Như vậy là chẳng phải không vận cụ nào đi đâu cả.
  10. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Chắc lại bọn vnexpress
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này