1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Syria: nâng cấp lực lượng phòng không
    03. 10, 2007
    ND: Chỉ với việc Syria mua hệ thông phòng không Panstyr Israel đã đến tận Moscow để "hỏi han cặn kẽ"
    Bài này viết trên quan điểm của các chuyên gia Nga nhằm xoa dịu Israel và mở đường cho những hợp đồng bán vũ khí mới.
    Nhưng có lẽ nó cũng khá gần sự thật.

    Nga thông báo đã gửi các chuyên viên kỹ thuật đến giúp Syria nâng cấp hệ thống phòng không sau khi không lực Israel (IAF) 6/9 sử dụng hệ thống khí tài điện tử mới để xâm nhập không phận Syria. Việc này không làm thay đổi tương quan lực lượng hai bên.
    Với 60,000 quân, phòng không Syria lớn hơn cả hải quân và không quân của họ gộp lại. Syria đang được bảo vệ bằng khoảng 150 khẩu đội tên lửa đất đối không, với sự tập trung cao nhất dọc theo biên giới Israel, dọc theo bờ biển Địa trung hải và thủ đô Damascus. Nguồn gián tiếp cho hay đã có thay đổi nhỏ gần đây để bảo vệ biên giới với Thổ nhĩ kỳ và Iraq.
    [​IMG]
    Nhưng bất chấp về số lượng, hệ thống phòng không này vì đã cũ nên đang dần yếu kém ở qui mô lớn. Phần lớn hệ thống phòng không chiến lược của Damascus được cung cấp từ giữa những năm 1980, cũng như mua từ nguồn Ả rập sau khi Xô viết rút lui.
    Trọng tâm của hệ thống phòng không Syria vẫn là các tên lửa SA-2 và SA-3. Hệ thống SA-2 đã có tuổi trên ?~1/2 thế kỷ, còn SA-3 thì kém hơn vài năm. Loại tên lửa phòng không có tầm xa nhất của Syria là SA-5 cũng đã cũ trên 40 năm. Những hệ thống này đã bị hệ thống đối kháng điện tử (ECM) và tên lửa chống ra đa của Mỹ vô hiệu hoá tại Li bi năm 1986.
    Dĩ nhiên các hệ thống này có thể nâng cấp. Nga chào hàng tất cả các loại nâng cấp phần cứng và phần mềm, thậm chí các thiết bị bán lẻ và các bản nâng cấp của Ukraina và Nam tư cũng thích hợp cho Syria. Như vậy trong thời kỳ chuyển tiếp, sau khi nâng cấp Syria cũng không bị tụt hậu quá nhiều. Damascus đã nghiên cứu không chỉ từ chiến dịch không kích chống Iraq năm 1991 mà còn những tác động về sau của hậu quả của phòng không Iraq và sự thiết lập 2 vùng cấm bay của Anh, Mỹ đối với Iraq sau chiến dịch Bão sa mạc.
    Qua đó, có những bài học phòng không nhất định mà Damascus có thể học tập, hệ thống phòng không Syria chẳng có gì giống với một thể hợp nhất, tinh vi, chỉ huy và điều khiển, hay sẵn sàng mà Iraq đã thể hiện trước chiến dịch Bão sa mạc và trình độ của con người cũng rất quan trọng. Sự cảnh giác của đội phòng không SA-6 Bosnia Serb đã hạ gục máy bay Mỹ F-16 năm 1995 và sự khéo léo của đội phòng không Nam tư SA-3 năm 1999 đã bắn rơi máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ F-117 mặc dù bị hoả lực kẻ thù lấn át.
    Không phải sự rèn luyện của QĐ Syria hay mức độ sẵn sàng của họ đối với sự xâm phạm nhiều lần của IAF là minh hoạ cho việc đào tạo hay sự sẵn sàng. Nhìn chung, quân đội Syria đang gặp hoạ là bởi những luật lệ kiểu như gia đình trị, tham nhũng và yếu kém về tinh thần.
    Rất nhiều điểm yếu của hệ thống phòng không mà Syria cũng không thể tránh được là có liên quan đến bản thân trang thiết bị, khí tài. Các hệ thống SA-2, SA-3, SA-5 nếu không là hệ thống cố định thì cũng khó mà di chuyển được. Điều đó làm cho đối phương rất dễ dàng để né tránh, dễ dàng bị phát hiện bằng hệ thống đối kháng điện tử cũng như dễ bị tiêu diệt. Cả ra đa và tên lửa đều dễ bị lừa bởi hệ thống ECM hiện đại và các mồi hồng ngoại giả (và Israel đã nâng cấp nhanh hơn những gì mà Syria có thể làm). Khẩu đội tên lửa trong trạng thái hoạt động làm cho sóng bức xạ phát ra ở mức nguy hiểm đối với con người, đây là điểm yếu nhất đối với các tên lửa chống ra đa. Loại tên lửa đất đối không SA-6 mà Syria đang trang bị một số lượng lớn là loại di động, nhưng nó cũng có thể bị công kích. Syria đang cố gắng để bù đắp cho hệ thống phòng không đã cũ bằng mật độ bố trí, tập trung các hệ thống như vậy trong vùng chủ chốt tạo ra mức độ bao phủ chồng lên nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mật độ tuyệt đối của hệ thống phòng không Syria trong khu vực chủ chốt có nghĩa là không thể vô hiệu hoá hoàn toàn hệ thống phòng không của họ. Nhưng mặt khác điều này là thô thiển trong thời đại của các loại tên lửa dẫn đường tầm xa GPS. Minh hoạ cho điều này, IAF đã liên tục xâm nhập Latakia trên bờ Địa trung hải và có thể xâm nhập mạng lưới phòng không dày đặc dọc Địa trung hải 2 lần cho đến hồi 6/9.

    Dĩ nhiên Syria có thể bắn hạ một số máy bay trong một cuộc không kích tổng lực, dữ dội của Israel. Nhưng họ sẽ thiếu trang thiết bị, tích hợp hệ thống và công nghệ để chống lại một cuộc không kích dữ dội như thế một cách hiệu quả, có nghĩa là họ không thể ngăn chặn được Israel tấn công.
    Hệ thống phòng không hiện đại không hề rẻ tiền và dễ dàng có thể có được. Cả Mỹ và Israel đều chắc chắn đầu tiên và trước nhất về sức mạnh không quân vượt trội. Nhưng không có nước nào có được vị thế mà sức mạnh hàng không vượt trội của họ có thể là thách thức đầy đủ qua các thập kỷ. Hơn nữa, nhiều chiến dịch triệt tiêu phòng không đối phương một cách thành công (SEAD) đã vay mượn các giá trị của - nếu không tin tưởng vào sự vượt trội ?" khái niệm phòng thủ hàng không.

    Vì tính chất địa chính trị, Xô viết đã tiến xa trong lĩnh vực phòng không trên mặt đất trong toàn bộ thời kỳ chiến tranh lạnh. Moscow đã xây dựng những mạng lưới phòng không khủng khiếp mà Mỹ và Nato vô cùng lo ngại. Nhưng hệ thống này cũng rất đắt đỏ.

    Mạng lưới phòng không Syria chỉ có thể hình thành nhờ sự giúp đỡ của Xô viết, họ đã trang bị cho Syria để chống lại Mỹ, người đỡ đầu Israel. Sau thất bại của Syria trong đó IAF hoàn toàn kiểm soát hàng không và sóng điện từ năm 1982, Xô viết đã chuyển giao cho Syria hệ thống phòng không tầm xa SA-5.

    Ngày nay, Nga đang bán thiết bị phòng không đa mục tiêu như SA-18 tên lửa phòng không sách tay, 50 hệ thống phòng không di động tầm ngắn Panstyr-S1E (để mua nó tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã phải trả gần 750 triệu USD, gần một nửa ngân sách quốc phòng hàng năm của Syria). Hầu hết các tin đồn về việc Syria được trang bị là về loại vũ khí này.

    Bên cạnh khả năng và mức độ nguy hiểm, thì những hệ thống này có tầm bắn rất hạn chế và không thể đảm bảo cho Damascus khả năng phòng không theo đúng nghĩa của nó. Thậm chí trên cao nguyên Golan chật hẹp thì nó cũng chỉ đe doạ được các máy bay bay gần và thấp và trực thăng. Syria không thể chiến thắng với những trang bị như vậy.
    Ngày nay, để tính ngang bằng với sự hỗ trợ của Xô viết trong những năm đầu 1980 thì Nga phải chuyển giao cho Syria hệ thống phòng không hiện đại S-300 để đáp trả ngay lập tức và rõ ràng sự xâm nhập của Israel ngày 6/9. Syria đang tuyệt vọng vì hệ thống phòng không S-300, và tin đồn họ có được nó đã lan truyền gần cả thập kỷ nay mà không có bằng chứng nào, cũng như chưa rõ đến khi nào thì Syria có được dù chỉ là một khẩu đội, điều đó không thực tế bằng việc nâng cấp các hệ thống phòng không hiện có. Đặt hàng hệ thống này (S-300) đòi hỏi cả người bán và người mua có khả nang tài chính lớn. Thay vào đó, vai trò tích cực nhất của Nga là giúp cho Syria những kỹ thuật viên để trợ giúp nâng cấp các hệ thống phòng không hiện có của họ.

    Vấn đề cho Syria là ngày nay, Kremlin đã khác với Kremlin thời Xô viết. Nếu Nga có nguồn lực như thời Xô viết, họ sẽ cân nhắc điều đó. Nhưng sản phẩm là có hạn, và cũng nhiều lý do xung quanh việc xuất khẩu các hệ thống phòng không. Cuối cùng, sự thờ ơ của Syria trong việc trang bị và hiện đại hoá hệ thống phòng không cho quân đội trong cả thập kỷ qua không dễ gì mà thay đổi được.
    Kể cả một khi có nguồn tài chính và trang bị thì cũng không làm thay đổi tương quan lực lượng giữa phòng không Syria và Israel. Syria đang ở vào vị trí bất lợi để có thể có đủ tiềm lực quốc phòng tấn công Israel, dĩ nhiên Israel vẫn tiếp tục được Mỹ đỡ đầu và viện trợ tất cả các kỹ thuật tiên tiến như yêu cầu. Ngay cả khi có Nga trợ giúp thì Syria vẫn tiếp tục thua trong cuộc đối đầu với Israel, và thế cân bằng không thể thay đổi một sớm một chiều.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 05/10/2007
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi phải kính cẩn xác nhận trình độ chiên da của thông tin do SSXova nhà mình đưa là vô địch . mà bọn Do Thái ngứa mình hay sao ấy . đem F-15 xuyên vào đất thù địch để ném bom trung tâm nghiên cứu hoang mạc , khiếp thật . Mà chán qué , F-15 là thứ máy bay có RCS to đùng vậy mà bay vào rồi bay ra như chổ không người bọn syria chỉ hít khói . Sợ quá hôm nay phải cấp tốc nâng cấp phòng không . Chán chiên da thật cho tin nó chìm theo uy tín syria không chịu lại muốn khai mộ lên cho thối lây cái tiếng radar Nga chán thật .
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hàfng thĂng tẮn Defense Aerospace thĂng bào: Nhưfng chiẮc phi cơ cươ?ng kìch Đ-10Đ Thunderbolt (â?oCù 'ành sẮm chớpâ?) 'Ă?u tiĂn 'àf sffn sà?ng chiẮn 'Ắu sau khi 'ược hiẶn 'ài hòa.


    Loài phi cơ Đ-10Đ Thunderbolt nà?y 'ược chẮ tào tư? cuẮi thẶp niĂn 70 'Ắn 'Ă?u thẶp niĂn 80 cù?a thẮ kỳ? trước. Đ-10Đ Thunderbolt 'ược lf́p 'f̣t nhiĂ?u thiẮt bì mới như cành, hẶ thẮng 'iẶn, khoang lài với mà?n hì?nh 'iĂ?u khiĂ?n tinh thĂ? lò?ng và? càc phương tiẶn thĂng tin liĂn làc hiẶn 'ài.
    Phi cơ cươ?ng kìch A-10 'ược chẮ tào 'Ă? hĂf trợ trực tiẮp cho bẶ binh trong trẶn 'ành trĂn càc cành 'Ă?ng hof̣c 'Ă? tẮn cĂng nhưfng mùc tiĂu 'ược bà?o vẶ nghiĂm ngf̣t. Vùf khì chù? yẮu cù?a loài mày bay nà?y là? sùng GAU-8 Avenger 30 mm, cò thĂ? quay nò?ng. Ngoà?i ra, hai bĂn thĂn cù?a A-10 cò?n cò thĂ? mang tới 7,3 tẮn vùf khì 'iĂ?u khiĂ?n và? tự 'Ặng càc loài.
    HiẶn nay, 'àf cò 75 phi cơ cươ?ng kìch A-10 'ược hiĂn 'ài hòa. Chình phù? Mỳf sèf phà?i chi khoà?ng 500 triẶu USD 'Ă? hoà?n tẮt quà trì?nh hiẶn 'ài hòa 356 phi cơ cươ?ng kìch trước nfm 2011.

    [​IMG]
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo tin từ New Delhi, Ấn Độ sẽ bán cho Malaysia tên lửa siêu âm BrahMos - đang được sản xuất theo dự án hợp tác với Nga.


    Giám đốc Điều hành Hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos, Tiến sĩ A. Sivathanu Pillai cho biết New Delhi sẽ chỉ bán loại tên lửa tối tân này cho quốc gia nào thân cận và được xem như là các đối tác chiến lược trong việc quân bình an ninh Ân Độ.
    Ông nói: ?oChúng tôi đã lên danh sách các quốc gia yêu thích sản phẩm của chúng tôi và có nguồn ngân sách quốc phòng sẵn sàng để chi trả. Trong danh sách này, Malaysia là một trong số những quốc gia có tiềm năng vì chúng tôi đã nhìn thấy điều đó trong cuộc triển lãm ở Langkawi và Kuala Lumpur?.
    Các nhà khoa học Ấn Độ và Nga đã thiết kế và phát triển tên lửa hành trình BrahMos - được đánh giá là có tốc độ nhanh gấp 3 lần và chính xác hơn tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo trong việc nhắm trúng mục tiêu địch.
    BrahMos được cấu tạo từ tên hai con sông Brahamputra (Ấn Độ) và Moscow (Nga). Đây là một dự án hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và Tổ chức Khoa học và Sản xuất Mashinostroyenia của Nga.
    Dự án khởi động vào năm 1991, và vụ phóng thử nghiệm tên lửa đầu tiên được tiến hành vào năm 2001.
    Sau đó, ít nhất 6 vụ thử nghiệm khác được tiến hành mà không xảy ra bất cứ sai sót nào.


    Su30 MKI đc trag bị BrahMos..
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết: Do việc cung cấp những xe tăng chiến đấu chính PT-91M đã quá hạn 18 tháng nên Chính phủ Malaysia đã yêu cầu công ty Bumar của Ba Lan trả khoản tiền bồi thường 30 triệu USD cho nước này


    Nhưng đại diện công ty Bumar Ianush Valchak tuyên bố, theo các điều khoản trong hợp đồng đã kí thì việc chi trả tiền phạt không phải là bắt buộc.
    Được biết, ngày 11/4/2003 công ty Burmar kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng Malaysia cung cấp 48 xe tăng PT-91 M, 6 thiết bị đảm bảo kỹ thuật WZT-4, 3 thiết bị công binh MID-M. Toàn bộ giá trị hợp đồng gần 370 triệu USD. Hợp đồng được kí kết dựa trên kết quả cuộc đấu thầu diễn ra năm 2002. Tham gia cuộc đấu thầu có các nhà sản xuất đến từ Ukraine, Nga, Anh, Thụy Sĩ và CH Czech. Trong đó Nga đã giới thiệu xe tăng T-90S còn Ukraine - xe tăng chiến đấu chính T-84.
    Theo kế hoạch, lô hàng xe tăng đầu tiên sẽ được chuyển sang Malaysia vào tháng 2/2006 còn tất cả những thiết bị còn lại được chuyển vào kho vũ khí Lực lượng Không quân nước này vào cuối năm 2006. Tuy nhiên thời hạn giao hàng đã bị xê dịch sau khi phát hiện bộ truyền dẫn và động cơ của một xe tăng có vấn đề. Và hầu hết những thiếu sót này được khắc phục cách đây không lâu.
    Xe tăng PT-91M, sắp được cung cấp cho Malaysia, là biến thể đã được nâng cấp dựa trên xe tăng PT-91 của Ba Lan. Loại xe tăng này được bọc thép phản lực Erava-3 do Viện vũ khí kỹ thuật quân sự chế tạo, được trang bị hệ thống điều khiển bằng hỏa lực của Công ty Sazhem (Pháp), động cơ công suất 1000 mã lực do nhà máy Varshava Volya (Ba Lan) sản xuất, bộ truyền dẫn ESM350 do công ty Renk (Đức) chế tạo. Việc lắp ráp những xe tăng này được thực hiện tại nhà máy cơ khí linh kiện Bumar-Labendu ở Gliwice. Liên quan đến sự việc xảy ra vừa rồi, đại diện công ty Bumar đã bắt đầu cuộc đàm phán với phía Malaysia về việc kí kết thỏa thuận giữa hai bên. Ngay sau khi các nhà cầm quyền ở Kuala Lumpur ra tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Kinh tế đại diện cho đoàn đại biểu Ba Lan đã sang Malaysia để tìm biện pháp có thể thỏa mãn được yêu cầu của cả hai bên.
    Tuy nhiên, tìm được biện pháp như vậy không hề đơn giản vì phải tính đến yếu tố là việc thanh toán tiền với số lượng xe tăng và phụ tùng kèm theo lớn như vậy trong khi công ty không sinh lợi lớn trong hợp đồng này.
    Theo kế hoạch, Malaysia sẽ có tới 150 xe tăng. Có thể bất kỳ một sự trừng phạt nào cũng sẽ dẫn hợp đồng đến ranh giới bị phá vỡ. Theo những thông tin đã đưa, có thể đơn vị đặt hàng sẽ trả một phần tiền hợp đồng bằng dầu cọ.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm qua (03/10), Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lee Tien-yu cho biết quân đội nước này sẽ triển lãm ?othanh gươm? của mình - nhằm chống lại Trung Quốc - trong một cuộc diễu hành hiếm hoi vào tuần tới.
    Thông báo của ông Lee đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới phân tích quân sự vì họ luôn mong Bộ Quốc phòng sẽ giới thiệu tên lửa Hùng Phong 2-E - một tên lửa hành trình được phát triển trong nước - có thể được sử đụng để tấn công đại lục Trung Quốc.
    Phát biểu trong cuộc họp kín của Đảng đối lập Nhân dân là số 1 tại Quốc hội, ông Lee nói: ?oViệc giới thiệu các trang thiết bị quân sự là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả, để Trung Quốc hiểu rằng Đài Loan không dễ bị đánh bại?.
    Trung Quốc tuyên bố sẽ xâm lược Đài Loan nếu đảo quốc này tuyên bố độc lập chính thức, mặc dù hai bên có một nền cai trị riêng rẽ từ năm 1949, khi kết thúc nội chiến.
    Ông Lee không tiết lộ cụ thể các vũ khí sẽ được giới thiệu trong cuộc diễu hành đầu tiên từ hơn một thập kỉ nay, nhưng một quan chức khác của Bộ Quốc phòng lại nói với phóng viên AFP rằng ?oloại tên lửa Hùng Phong sẽ được trình làng?.
    Các nhà phân tích quân sự cho biết tên lửa hành trình Hùng Phong, nếu được triển khai, sẽ báo hiệu rằng nếu chiến tranh nổ ra, nó có thể được sử dụng để trả đũa Trung Quốc, tấn công các sân bay và căn cứ quân sự ở miền đông nam Trung Quốc, và các thành phố ven biển - chẳng hạn như Thượng Hải.
    Còn các tờ báo địa phương lại cho hay rằng Đài Loan đang xây dựng một căn cứ tên lửa ở quần đảo Mã Tổ - cách bờ biển Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến gần 12 km.
    Một vũ khí dễ gây chú ý khác mà nhiều người hi vọng sẽ xuất hiện trong cuộc diễu hành là Hùng Phong 3 - một tên lửa siêu âm hạm đối hạm gây chết người.
    Dự kiến máy bay phản lực quân sự - bao gồm F-16 do Mỹ chế tạo, Mirage 2000-5 của Pháp, và máy bay chiến đấu phòng vệ bản xứ được chế tạo trong nước - sẽ tham gia diễu hành; còn Lực lượng vũ trang sẽ trình diễn bằng xe tăng, tên lửa, và các vũ khí khác.

    [​IMG]
  7. anhaidong

    anhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lầu Năm Góc vừa thông báo với quốc hội về hợp đồng quân sự trị giá 1,4 tỷ USD mà các công ty quốc phòng nước này mới đạt được với các quốc gia Trung Đông.
    Theo các chuyên gia quốc tế, đây là kết quả chuyến công du của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates và Ngoại trưởng Condoleezza tới một loạt các quốc gia Trung Đông hồi đầu năm nay.
    Bản hợp đồng lớn nhất đã được Lầu Năm Góc công bố là với Saudi Arabia. Bộ quốc phòng nước này sẽ chi 631 triệu USD để mua 61 xe bọc thép hạng nhẹ, 50 xe chiến đấu Humvees có trang bị thiết bị ngắm ban đêm.
    Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Ai Cập và Kuwait cũng đã ký kết các hợp đồng với giá trị hàng trăm triệu USD. Các nước này chủ yếu mua trang thiết bị nâng cấp cho lực lượng không quân, bao gồm máy bay vận tải, tên lửa phòng không vác vai và các trang thiết bị khác.
    Theo công bố mới đây nhất của một nhóm điều tra độc lập, Mỹ đứng đầu trong danh sách các quốc gia xuất khẩu vũ khí năm 2006 với tổng giá trị các hợp đồng là 10,3 tỷ USD. Và một trong những thị trường lớn nhất của các công ty vũ khí Mỹ chính là khu vực Trung Đông đầy bất ổn.
    Linh Huy
    Theo DefenseNews, AFP
    =============================================
    Giao luu Ket ban http://www.vietnamsingle.com
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm thứ ba?y (06/10), Tô?ng thống Nga Vladimir Putin thông báo: Các nước tha?nh viên Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) có thê? mua vuf khí va? các thiết bị quân sự cu?a Nga với mức giá nội địa.


    Rất nhiê?u tho?a thuận đaf được thông qua tại Hội nghị cấp cao CSTO lâ?n thứ 15 diêfn ra ơ? Dushanbe. Hãng RIA nhận định: Cuộc gặp gơf giưfa lafnh đạo các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan va? Uzbekistan có thê? đạt ky? lục vê? tốc độ, số lượng văn kiện được kí kết. Trong vo?ng 1 giơ? đô?ng hô? các bên đaf thông qua gâ?n 20 ta?i liệu, trong đó có nhiê?u vấn đê? đaf thống nhất quan điê?m tư? trước mà không cần phải thảo luận.
    Ngoa?i ra, pha?i kê? đến nhưfng ta?i liệu vê? Tô? chức hoạt động cu?a lực lượng gi?n giưf ho?a bi?nh trong khuôn khô? CSTO, xây dựng các hội đô?ng phối hợp trong cuộc đấu tranh chống nạn di cư bất hợp phát va? nhưfng ti?nh trạng khâ?n cấp. Đô?ng thơ?i, Hiệp ước vê? xây dựng cơ chế hôf trợ kyf thuật quân sự trong trươ?ng hợp xuất hiện mối đe dọa bị xâm lăng va? hệ thống điê?u khiê?n lực lượng va? phương tiện cu?a CSTO.
    Các thành viên tham gia Hội nghị cấp cao đều đánh giá, trong vo?ng 15 năm hoạt động, CSTO đaf trơ? tha?nh ?omột tô? chức uy tín và hoạt động có hiệu quả trên toa?n thế giới?. Hội nghị lâ?n tới sef được tô? chức ơ? Moscow va?o cuối mu?a xuân ?" đâ?u mu?a hạ năm 2008 cu?ng lúc với Hội nghị thượng đi?nh cu?a Cộng đồng kinh tế Á - Âu (EACE). Được biết, quyê?n chu? tịch cu?a tô? chức na?y đaf được Belarus chuyê?n giao cho Kyrgyzstan.

  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Các chuyên gia Nga cũng như Iran đang nổ lực nghiên cứu lý do nào F-15 Do Thái có thể xuyên vào lảnh thổ syria mà không bị phát hiện .
    [​IMG]
  10. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    New theory: Israeli raid used electronic means to shut down air defenses
    The lid of secrecy covering the Sept. 6 Israeli air strike into Syria remains tight but one new theory emerging amid the speculation is that the Israeli conducted an electronic warfare exercise in preparation for future strikes or an attack on Iran.
    Authoritative reports from the Middle East stated that the Israel operation included extensive electronic warfare jamming by aircraft.
    The Israeli were testing the capabilities of Russian-made air defenses, including both radar and missiles located near Damascus and south of Homs near the Lebanese northern border.
    The raid was unprecedented in the blanket of jamming and electronic disruption that it caused over wide areas of Syria enroute to the target point, a base near the Euphrates River.
    The jamming also affected parts of Lebanon and Israel but Syria was able to get a small amount of sensor information from one of its electronic eavesdropping stations and spot the Israeli infiltration.
    The raid was part of a U.S. â?omasintâ? operation according to this theory, referring to the military practice known as measurement and signature intelligence that is designed to learn the chrematistics and capabilities of all weapons in a region that emanate electronic signals. The masint signatures are needed for targeting and for defeating air defense threats.
    The daring raid would gain valuable intelligence needed for future strikes by both Israel and the United States in the region.
    The U.S. military is considering attacks on both Syria and Iran to counter infiltration by insurgents and terrorists into Iraq, including the Iranian paramilitaries.
    Israel could use the data for its battle against Hizbullah and possibly a future strike on Iranian nuclear facilities.
    Journalist Jack Wheeler raised this idea in a recent report when he stated that the identity of the target, whether nuclear facilities, missiles or Hizbullah terrorists is â?onot the story.â?
    â?oThe primary point of the attack was not to destroy that target,â? Wheeler said. â?oIt was to shut down Syria''s Russian air defense system during the attack. Doing so made the attack an incredible success. Syria is shamed and silent. Iran is freaking out in panic. Defenseless enemies are fun.â?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này