1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nội các Thái Lan ngày 16/10 đã thông qua đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này cho phép mua các máy bay phản lực chiến đấu của Thụy Điển trị giá 34 tỷ baht (tương đương gần 1 tỷ USD).
    Trước đây, Thái Lan từng có kế hoạch mua máy bay chiến đấu SU-30 của Nga theo phương thức trao đổi thương mại, nhưng kế hoạch này dưới thời ông Thaksin Shinawatra đã bị hủy bỏ và chính phủ hiện nay đã chọn mua máy bay Thụy Điển./.
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Xin phép Post Bản tin trên báo Tiền Phong về Thái Lan mua có lẻ nói giai đọan 1
    Thứ Năm, 18/10/2007, 07:18
    Quân đội Thái Lan trang bị máy bay chiến đấu mới
    TPO - Hôm qua, lực lượng không quân hoàng gia Thái Lan thông báo quyết định mua sáu máy bay chiến đấu mới của Thuỵ Điển nhằm tăng khả năng chiến đấu cho binh chủng này.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu đa năng Gripen của Thuỵ Điển. Ảnh Checkpoint

    Tư lệnh không quân Thái Lan, tướng Chalit Phukbasuk cho biết, hợp đồng mới này trị giá 19 tỷ baht (khoảng 570 triệu USD).
    Theo hợp đồng, các nhà sản xuất máy bay Thuỵ Điển sẽ cung cấp cho không quân Thái Lan 6 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Gripen-JAS-39 C/D. Kế hoạch giao hàng sẽ thực hiện từ năm 2008 đến hết năm 2012.
    Trước đó, không quân Thái Lan đã mở thầu rộng rãi nhằm mua máy bay chiến đấu mới thay thế cho phi đội F-5E sẽ hết hạn sử dụng năm 2011. Tham gia đấu thầu có các tập đoàn hàng không hàng đầu của thế giới như Boeing của Mỹ, Sukhoi của Nga, EADS của châu Âu ? với nhiều mẫu máy bay hiện đại như F-16, Su-30.
    Cuối cùng, máy bay Gripen của Thuỵ Điển đã được lựa chọn do có nhiều ưu thế về giá cả và sự tương thích với các thiết bị quân sự của quân đội Thái Lan.
    Theo tướng Chalit, các máy bay mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng không quân nước này.
    Linh Huy
    Theo Tân Hoa Xã
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=99070&ChannelID=5
    ------------------------
    Như vậy là NC có dịp quan sát con JAS-39 của KQ Thái
    trong tương lai, giúp cho chúng ta có thêm kinh nghiệm, chiến lược cho KQ mình thời gian tới
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 18/10/2007
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm 17/10, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một yêu cầu của chính phủ cho phép quân đội vượt biên giới, tiến vào miền Bắc Iraq để trấn áp các phần tử nổi dậy người Kurd tại đó.
    Thủ tướng Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh một cuộc tấn công nhằm vào các phần tử nổi dậy thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) sẽ không diễn ra ngay lập tức. Tuy nhiên, việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đề xuất của chính phủ đã cung cấp cơ sở pháp lý để quân đội nước này tiến hành chiến dịch xuyên biên giới khi thấy phù hợp, trong thời hạn 1 năm.
    Chính phủ tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq đã cảnh báo các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ rằng mọi hành động can thiệp đều là bất hợp pháp. Họ đã phủ nhận những lời cáo buộc rằng họ đang giúp đỡ đảng Công nhân người Kurd. Trong khi đó, các phần tử nổi dậy thuộc PKK nói rằng họ sẽ dùng vũ lực để đáp lại vũ lực.
    Vài giờ trước khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu, các lãnh đạo Iraq và Mỹ đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, lo sợ mọi hành động quân sự có thể làm mất ổn định tình hình ở miền Bắc Iraq. Thủ tướng Iraq Maliki đã yêu cầu cho Iraq thêm thời gian, nói rằng Iraq quyết tấm chấm dứt các hoạt động của PKK trên lãnh thổ nước này và đã ra các chỉ thị khắt khe đối với chính quyền tự trị của người Kurd về vấn đề này.
    Tuy nhiên, Thủ tướng Erdogan đã đáp lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể lãng phí thời gian hơn nữa.
    Tổng thống Syria, Bashar Assad, người đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hợp pháp để tổ chức một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào những kẻ đã tấn công binh sĩ nước này và Syria ủng hộ cuộc tấn công đó.
    Các phần tử nổi dậy thuộc PKK đã đấu tranh từ năm 1984 để đòi quyền tự trị ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có nhiều người Kurd sinh sống. Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người.
    Thổ Nhĩ Kỳ đã phàn nàn về việc thiếu sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến chống PKK. Quan hệ giữa hai nước gần đây ngày càng căng thẳng do một vấn đề nhạy cảm khác: việc Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ quyết định đưa nghị quyết coi việc giết 1,5 triệu người Armenia trong những năm cuối cùng của Đế chế Ottoman là diệt chủng ra bỏ phiếu tại Hạ viện.
    1 vài hình ảnh về quân đội Thổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và phạm vi sinh sống của người Kurd...
    [​IMG]
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thailand selects Gripen and Erieye
    Posted on: Oct. 17th, 2007 || Source: Gripen International | E-mail Article | Print Article
    In Bangkok, Thailand yesterday the Thai government announced the down-selection of the Saab Gripen new generation fighter, and the Saab Erieye Airborne Early Warning (AEW) system to meet its national defence needs.
    The Thai Cabinet has approved a budget of 34,400 billion baht (US$ 1.1 billion) for the Royal Thai Air Force (RTAF) to procure 12 (twelve) Gripen multi-role fighters, to replace its ageing fleet of F-5 B/E aircraft, and 2 (two) Saab Erieye AEW aircraft, together with associated equipment and services. Negotiations between Thai and Swedish government officials will now commence in order to conclude a formal agreement.
    The procurement process is divided into two phases; Phase 1 (one) covers the procurement of 6 (six) Gripen fighters, including spare parts and training, and 1 (one) Saab Erieye AEW system aircraft in the sum of 19,000 billions baht (US$ 600 million), within a 5 (five) year budgetary commitment from 2008 to 2012. In Phase 2 (two), the RTAF intend to procure an ad***ional 6 (six) Gripen fighters together with associated equipment, spare parts and training, and a second Saab Erieye AEW system aircraft in the sum of 15,400 billions baht (US$ 500 million) within a five year budgetary commitment from 2013 to 2017.
    Swedish Minister for Foreign Affairs, Carl Bildt says in a comment on Thailand and Gripen. ?oI welcome the decision from the Royal Thai government to start negotiations with the Swedish government, to purchase Gripen fighter aircraft and the Saab Erieye Airborne Early Warning (AEW) system. This decision once again confirms that Gripen is a world class and cost effective system. The selection of Gripen was made in fierce competition with advanced US and Russian systems?.
    ?oWe must now wait for the result of the formal negotiations that will now commence between the Swedish and Thai authorities. When a formal agreement is in place, this will be managed in accordance with the appropriate export legislation, rules and regulations? he stated.
    Since 2003, the RTAF has been evaluating a suitable replacement for its ageing fleet of F-5 B/E fighters to undertake the air defence and protect the national interests of the Kingdom of Thailand. In its evaluations, the RTAF considered the requirements of suitable new generation aircraft to replace its F-5 B/E aircraft, including the need for true multi-role/swing-role capability, new generation flight control systems, communications systems, avionics systems and a weapons system. The new aircraft needed to be capable of joint operations and tactical data linking with allied ground, maritime and air forces, within an effective command and control system. In ad***ion, the costs of operation, maintenance and through-life costs needed to be the lowest of aircraft of the same type.
    Following its evaluation process, and in consideration of these critical performance issues, the RTAF has selected the Gripen multi-role fighter, manufactured by Saab to meet its future defence needs.
    It is planned that the new Gripen fighters will be delivered into operational service in 2010. Sweden has also offered the Gripen fighters with a 2 (two) years maintenance and spare parts support package.
    Moreover, other benefits in the form of Thai ?" Sweden co-operation are proposed to enhance economic security ?" such as industrial co-operation, maintenance and logistics co-operation, technology transfer, investment co-operation, export as well as science and technology.
    http://www.air-attack.com/news/news_article/2765/Thailand-selects-Gripen-and-Erieye.html
    ------------------------
    Như vậy vào năm2010 thì 6 chiếc Gripen JAS-39 sẽ hoạt động trong KQHG Thái Lan. đến 2017 thì có đủ 12 chiếc.
    Đây là cơ hội cho chúng ta KQVN đánh giá JAS-39 và nó cũng là đối tượng để ta cảnh giới
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/10/2007
  5. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    10 năm mới có đủ 12 chiếc, chán quá nhỉ.
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thôi tính đẹp cho nó là 24 chiếc( kể cả số giấu hàng) nhé bác
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Máy bay tiêm kích F-35 được trang bị hệ thống nhận giọng

    F-16.net đưa tin: Máy bay tiêm kích F-35 thế hệ thứ năm trở thành phương tiện chiến đấu đầu tiên được trang bị hệ thống nhận giọng điều khiển của phi công.


    Có ý kiến cho rằng, việc điều khiển bằng giọng nói cho phép điều khiển trang thiết bị liên lạc và dẫn đường các phương tiện chiến đấu. Công ty SRI International đang nghiên cứu hệ thống nhận giọng chỉ huy DynaSpeak. Hệ thống này thích hợp
    sử dụng trong những trường hợp tiếng ồn cao hơn mức bình thường.
    Áp dụng hệ thống điều khiển bằng giọng nói làm đơn giản công việc của phi công, nâng cao độ an toàn và tính hiệu quả các hoạt động của họ, bởi vì trong trường hợp này các phi công không bị mất tập trung vào việc thực hiện những thao tác như bấm nút khi cần thiết hoặc là chuyển mạch.


  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chính phủ Na Uy đang tập trung xem xét dự án ngân sách phòng thủ năm 2008 của nước này. Và trong năm tới Bộ Quốc phòng Na Uy có kế hoạch chi 31, 5 tỷ Curon (5, 8 tỷ USD), cao hơn so với năm ngoái.


    Tuy nhiên, Quốc hội Na Uy chi không đến 300 triệu USD trong số đó cho kế hoạch dài hạn phát triển Lực lượng Vũ trang nước này. Ngân sách quốc phòng năm tới ưu tiên chính cho việc tiếp tục hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang, thực hiện cam kết trước Liên hợp quốc và NATO cũng như thực hiện các chương trình phát triển hợp tác với các nước Bắc Âu.
    Lực lượng Bộ binh được chi số tiền lớn nhất ?" 455 triệu Curon (83, 8 triệu USD), tăng 3, 9% năm 2007. Còn số tiền của Lực lượng Hải quân vẫn giữ nguyên mức như năm 2007 nhưng sẽ ưu tiên đầu tư cho các chương trình mua tàu chiến và tàu phóng ngư lôi. Còn tiền chi cho Lực lượng Không quân ít hơn không đáng kể so với năm 2007. Tuy nhiên, theo tính toán thực thì chi phí để đảm bảo ổn định hậu phương vững chắc vẫn giữ mức như năm 2007.
    Trong khuôn khổ kế hoạch dài hạn hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang, Na Uy dự tính mua những tàu chiến mới, tàu tên lửa, tên lửa chống tàu ngầm, máy bay vận chuyển, những máy bay trực thăng mới, xe tăng bọc thép; tiến hành hiện đại hóa máy bay tuần tiễu không quân R-3 Orion và máy bay tiêm kích F-16 Fighting Falcon.

  9. shuya

    shuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq căng thẳng

    Người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình tại Istanbul, đòi chính phủ dẹp tan phiến quân Kurd ở Iraq - Ảnh: Reuters
    TT - Hôm qua (22-10), Hãng tin Reuters dẫn nguồn văn phòng Tổng thống Iraq Jalal Talabani cho biết các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq sẽ tuyên bố ngừng bắn vào tối cùng ngày (giờ địa phương) trước đe dọa của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào khu vực này.
    Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq trở nên trầm trọng sau khi phiến quân người Kurd tấn công làm thiệt mạng 12 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và tám người khác mất tích ở vùng biên giới phía đông nam giáp Iraq sáng 21-10. Firat, một hãng tin thuộc phe người Kurd, cho biết tám binh sĩ đã bị bắt giữ. Đây là vụ xung đột nghiêm trọng nhất trong vòng một tuần qua, sau một loạt vụ tấn công khác của PKK nhắm vào binh lính Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 40 người ở cả hai phía thiệt mạng.
    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức họp khẩn với các quan chức cấp cao và tướng lĩnh quân đội ngay tối 21-10. Điều này khiến dư luận lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa quân sang biên giới Iraq để tấn công trả đũa như kế hoạch được quốc hội thông qua bốn ngày trước đó. Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Erdogan khẳng định chưa có bất kỳ hành động nào dù cam đoan Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đập tan phiến quân người Kurd ?obằng mọi giá?. Nguồn tin New York Times cho biết trước khi bước vào cuộc họp, ông Erdogan đã nhận được điện thoại của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice với lời dặn dò ?oHãy cho chúng tôi vài ngày?.
    ?oNếu Mỹ không đưa ra được diệu kế nào, chúng tôi có thể sẽ hành động? - nghị sĩ Suat Kinikli, thuộc đảng của ông Erdogan và là thành viên Ủy ban đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố chắc nịch.
    Các quan chức Iraq một mặt lên án cuộc tấn công của PKK, mặt khác lại phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ đòi Iraq bắt các thủ lĩnh phiến quân và giao lại cho nước này. Trong khi Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari mềm mỏng: ?oChúng tôi cũng có trách nhiệm. Hãy cùng ngồi lại và thảo luận với Mỹ?, thì Tổng thống Iraq Jalal Talabani lại tỏ ra rất cứng rắn. ?oChúng tôi sẽ không giao bất cứ người Kurd nào cho Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả một con mèo của người Kurd cũng không? - ông Talabani, vốn là một người Kurd, khẳng định.
    Hiện nay có khoảng 3.500 tay súng PKK đóng quân tại miền bắc Iraq để tấn công vào các mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đe dọa đưa quân sang Iraq để dẹp loạn. Những lời hăm dọa này càng được nhấn mạnh kể từ khi Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết công nhận các vụ giết người Armenia ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời đế chế Ottoman là ?otội ác diệt chủng?.
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mày bay tiĂm kìch 'a chức nfng MiG-31FE

    Mày bay 'ành chf̣n tĂ?m xa MiG-31 cò rẮt nhiĂ?u phiĂn bà?n. Nfm 1995 tài TriĂ?n làfm Hà?ng khĂng QuẮc tẮ Le Bourget lĂ?n thứ 41, tẶp 'oà?n MiG 'àf giới thiẶu dự àn chẮ tào mTt phiĂn bà?n nưfa cù?a MiG-31 là? mày bay tiĂm kìch 'a chức nfng MiG-31FE với hẶ thẮng vùf khì và? trang thiẮt bì mới.


    MiG-31FE 'ược trang bì phĂ?n lớn càc loài tĂn lư?a 'iĂ?u khiĂ?n â?okhĂng 'Ắi 'Ắtâ? cù?a KhĂng quĂn Nga hiẶn nay. Trong 'ò, tĂn lư?a X-31P và? X-25MP 'ược dù?ng 'Ă? tẮn cĂng nhưfng tràm radar cù?a 'ìch trĂn mf̣t 'Ắt, cò?n tĂn lư?a chẮng tà?u X-31A với 'Ă?u 'àn tự hà?nh dù?ng cho càc mùc tiĂu là? tà?u ngĂ?m. Vùf khì 'iĂ?u khiĂ?n chiẮn thuẶt loài â?okhĂng 'Ắi 'Ắtâ? gĂ?m cò 2 tĂn lư?a X-59, 3 tĂn lư?a X-59 với hẶ thẮng mà?n hì?nh chì? huy, 3 tĂn lư?a loài nhè hơn X-29L/T hof̣c 8 KAB-500Kr.
    Tròng tà?i tẮi 'a cù?a MiG-31FE là? 9000 kg (6 quà? bom FAB-1500S). ĐĂ? tẮn cĂng nhưfng mùc tiĂu trĂn khĂng, MiG-31FE sư? dùng hẶ thẮng radar 'ình vì Zaslon, tĂn lư?a tĂ?m xa R-33, tĂn lư?a tĂ?m trung RVV-AE và? tĂn lư?a tĂ?m gĂ?n R-73. Trong 'ò, thiẮt bì radar 'ình vì 'ược nĂng cẮp lĂn thà?nh Zaslon M và? cò thĂ? cù?ng lùc phàt hiẶn 24 mùc tiĂu trĂn khĂng. ThiẮt bì nà?y cò?n cò thĂ? dù?ng như bà?n 'Ă? bĂ? mf̣t Trài ĐẮt. NẮu thực hiẶn nhiẶm vù tĂ?ng hợp, MiG-31FE sèf 'ược trang bì cà? 2 loài vùf khì (vì dù: 4 tĂn lư?a X-31 và? 4 RVV-AE). Vùf khì â?okhĂng 'Ắi 'Ắtâ? sèf 'ược 'f̣t ơ? thĂn và? â?okhĂng 'Ắi khĂngâ? 'ược 'f̣t ơ? cành.
    VĂ? sức mành, cơ cẮu, càch sf́p xẮp cù?a MiG-31FE cùfng khĂng khàc nhiĂ?u so với seri MiG-31. Kh'i lượng cẮt cành tẮi 'a cù?a MiG-31FE tfng 'Ắn 50 tẮn, bay xa tẮi 'a 2.500km ơ? 'iĂ?u kiẶn thươ?ng; ơ? chẮ 'Ặ siĂu thanh bay xa tẮi 'a 1.200 km. Theo mong mu'n cù?a khàch hà?ng, MiG-31FE cò thĂ? 'ược lf́p 'f̣t thĂm nhưfng vùf khì và? trang thiẮt bì do càc nước phương TĂy sà?n xuẮt bĂn cành càc hẶ thẮng cù?a Nga.
    Theo 'ành già cù?a càc chuyĂn gia, MiG-31FE là? loài mày bay cò tiềm nfng xuẮt khĂ?u khĂ l>n. CĂ thf kf 'ến những khĂch hĂng 'ầy tiềm nfng như: Libya, Iraq (nẮu nước nà?y thay 'Ă?i â?othĂi 'Tâ? với cẶng 'Ă?ng quẮc tẮ), Trung QuẮc, Algeria và? mẶt sẮ nước khàc.
    Hơ nữa, mĂy bay nĂy 'ược chế tạo v>i mục 'Ăch xuất khẩu 'Ă thu hĂt 'ược sự quan tĂm của Lực lượng KhĂng quĂn Nga vĂ 'a s' những mĂy bay MiG-31 sẽ 'ược hi?n 'ại hĂa thĂnh MiG-31BM.
    Càc thĂng sẮ kỳf thuẶt cù?a MiG-31FE
    Sà?i cành â?" 13,46 m
    ChiĂ?u dà?i â?" 22,67 m
    ChiĂ?u cao â?" 6,15 m
    DiẶn tìch cành â?" 61,6 mÂ
    Tròng lượng khĂng tà?i â?" 22.400 kg
    Tròng lượng ơ? 'iĂ?u kiẶn cẮt cành bì?nh thươ?ng â?" 44 'ến 200 kg
    Tròng tà?i tẮi 'a â?" 50.000 kg
    Loài 'Ặng cơ â?" 2 x DTRDF D-30F-6M
    CĂng suẮt â?" 2 x 16.500 màf lực
    TẮc 'Ặ tẮi 'a (ơ? trĂn cao) â?" 3.000 km/h
    TẮc 'Ặ tẮi 'a (ơ? tĂ?m thẮp) â?" 1.500 km/h
    TẮc 'Ặ trung bì?nh â?" 2.450 km/h
    Bay xa â?" 3.000 km
    Bàn kình hoàt 'Ặng â?" 650 km
    Bay cao tẮi 'a â?" 20.000 m
    TẮc 'Ặ cẮt cành â?" 19.800 m/s
    Phi hà?nh 'oà?n â?" 2 ngươ?i

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này