1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ đài RFI, Trung Quốc sẽ viện trợ cho Cam 9 tàu tuần duyên nhằm tăng khả năng của Cam trong việc đẩm bảo an ninh vùng vịnh Thái Lan và bảo vệ các giếng dầu đang khai thác. Đồng thời cũng nhằm ga tăng ảnh hưởng của TQ với Cam
  2. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu chập cheng chưa thấy bao giờ đưa được một cái link cho đàng hoàng. Toàn lượm mấy tờ giấy chùi đ.. tưởng là chân lý, vội vàng chụp lại đưa lên đây loè thiên hạ.
  3. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tác giả "Đòn Rồng" hoàn toàn sai lầm khi viết là toàn bộ không quân VN chuyển sang Cam và Lào . Lào thì được chứ Cam không khéo thành viện trợ không hoàn lại mất .
    Trung Quốc vẫn tính bài kẹp thịt sanwich đây . Cam có mỗi tí tẹo biển mà trang bị rõ lắm tàu thế
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tàu tuần duyên chứ phải tàu gì xịn đâu, chắc là đủ xua mấy thằng cướp biển.
    Việt Nam ta năm ngoái cũng cho thằng Miên mấy cái kiểu này.
    Miên có láo mấy cũng không dám ho he với mình đâu. Loé ngoé là đạp chết tươi.
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy vừa qua Mỹ đã tiến hành thêm một vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD thành công.
    Vào 3:15 sáng thứ bảy một tàu chiến ở Kauai Hawaii đã bắn một tên lửa mục tiêu. Vài phút sau U.S. Army''s 6th Air Defense Artillery Brigade đã phóng tên lửa đánh chặn cũng từ Kauai tiêu diệt tên lửa mục tiêu trên biển Thái Bình Dương.
    Cuộc thử nghiệm có sự giám sát của các chuyên gia quốc phòng đến từ Úc, Israel và United Arab Emirates đã chứng minh khả năng của hệ thống THAAD trong việc phát hiện, theo dõi và bắn hạ mục tiêu trên bầu khí quyển Trái Đất. Trong cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn được đốt nóng trước khi phóng đi để chứng minh khả năng hoạt động của tên lửa đánh chặn trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các cuộc thử nghiệm khác sẽ được tiến hành đến 2009. Kể từ 11/2006 đến nay THAAD đã hoàn tất 7 cuộc thử nghiệm thành công với 4 lần bắn hạ tên lửa mục tiêu.
    Hiện tại chưa có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo bên trong và ngoài tầng khí quyển Trái Đất như THAAD.
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/10/3B9FBCC9/
    Một vụ phóng tên lửa RS-18 của Nga. Ảnh: Rferl.
    Hôm qua, Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga (SMF) đã bắn thử nghiệm thành công một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 từ trung tâm vũ trụ Baikonur, miền trung Kazakhstan.
    > Ảnh tên lửa đạn đạo
    Phát ngôn viên của SMF là đại tá Alexander Vovk cho biết: ?oViệc phóng thử RS-18 đã được thực hiện thành công từ trung tâm vũ trụ Baikonur và một đầu đạn giả của nó bắn tới bãi thử Kura, nằm trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông?.
    Trong thời gian qua, SMF thường xuyên phóng thử các loại tên lửa để kiểm tra hiệu quả hoạt động và quyết định có tiếp tục sử dụng chúng hay không. Cuộc thử nghiệm lần này sẽ giúp quân đội Nga đánh giá về tên lửa RS-18 (SS-19 Stiletto), bắt đầu được sử dụng từ 29 năm trước.
    ?oVới kết quả phóng thành công, thời gian phục vụ của một trong bốn loại tên lửa đáng tin cậy nhất của chúng tôi nói trên sẽ được kéo dài thành 31 năm?, đại tá Vovk tuyên bố. Tầm bắn tác chiến của RS-18 vượt quá 9.600 km và được đánh giá cao về độ chính xác. SMF đang có hơn 100 hầm chứa loại hoả tiễn này, mỗi quả mang 6 đầu đạn.
    Trong khi đó, tư lệnh lực lượng SMF là đại tướng Nikolai Solovtsov cho biết, các loại tên lửa RS-18 và RS-12M sẽ dần được thay thế bằng hoả tiễn xuyên lục địa thế hệ mới RS-24 có khả năng cao trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương. Ông cũng tuyên bố, từ nay đến cuối năm Nga sẽ phóng thử thêm một quả tên lửa xuyên lục địa RS-12M, một tên lửa đánh chặn và một quả hoả tiễn hạng nặng RS-20.
  7. SSX

    SSX Guest

    Saudi Arabia mua 150 máy bay trực thăng Nga!
    [​IMG]
    PARIS --- Trong sự thay đổi chính sách một cách bất ngờ, Saudi Arab đã ký thoả thuận đồng ý mua trên 150 máy bay trực thăng Nga Mi-35 và Mi-17 trị giá trên $2.2 tỷ đô, kết liễu hy vọng của Pháp về một thương vụ đã bị trì hoãn kéo dài bán 148 máy bay trực thăng và dấy lên nỗi lo ngại về tương lai buôn bán vũ khí Pháp vào vương quốc Saudi.
    Các nguồn tin nói bản nghi nhớ không rõ chi tiết đã được các thành viên nội các của nhà vua Saudi ký tại Ryad vào giữa tháng 9, sau khi có chuyến viếng thăm Nga kéo dài của các đại diện quân sự trong tháng 2 và tháng 3 2007 để đánh giá các khả năng của trực thăng Nga cũng như các vũ khí khác.
    Cũng nguồn tin này nói có vẻ như Saudi Arab còn muốn mua xe tăng chủ lực T-90 Nga và các hệ thống phòng không tầm trung Nga để thay cho kế hoạch mua xe tăng Leclerc Pháp và hệ thống phòng không Aster 30 SAMP/T. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có thoả thuận nào được ký về các hệ thống này.
    Eurocopter đã xác nhận Saudi Arab đã chọn máy bay trực thăng Nga, nhưng nói thêm rằng, viễn cảnh tương lai của các công ty Pháp trên đất nước này vẫn còn chưa rõ ràng. Sau đó nhà chế tạo tăng Leclerc, và tên lửa MBDA không có bình luận gì về tình hình làm ăn của họ với Saudi Arab.
    Trong khi thừa nhận đã mất hợp đồng máy bay trực thăng vào tay người Nga, một quan chức chính phủ Pháp nói với defense-aerospace.com rằng Mi-17 và Mi-35 chỉ thích hợp một phần với yêu cầu của phía Saudi. Lưu ý rằng hai khách hàng phía Saudi là Bộ quốc phòng và Cảnh vệ quốc gia ?" không nhất thiết phải trang bị cùng một loại vũ khí. Ông ta cho biết Pháp vẫn đang cố gắng theo đuổi để bán một vài loại máy bay trực thăng khác. Trong đó bao gồm máy bay cho hải quân, máy bay tìm kiếm cứu nạn và loại huấn luyện, ông nhấn mạnh những loại đó trực thăng Nga không phù hợp với Saudi.

    Saudi Arab quyết định lấy Nga làm nhà cung cấp vũ khí chính là hệ quả của hai thay đổi trong chính sách của nhà vua Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud.
    *Một là ông vua này quyết định giành lấy quyền kiểm soát trực tiếp việc mua sắm trang bị lớn, cái mà trước đây thuộc về hoàng tử Sultan Bin Abdulaziz, bộ trưởng hàng không và quốc phòng. Hoàng thần Sultan và bộ phó quốc phòng đều là anh em cũng cha khác mẹ của nhà vua Abdallah. Sultan được coi như là bị hất cẳng ra khỏi lĩnh vực làm ăn béo bở này.
    *Hai là vua Abdallah cũng đồng thời buông lỏng mối quan hệ quân sự với Pháp do phía họ sự đòi bán cả gói lớn các hệ thống đa chức năng và cứng nhắc trong việc bán kèm cả những hệ thống vũ khí mà phía Saudi không muốn mua, như là máy bay chiến đấu Rafale trong gói chào hàng.
    Khi Saidi có thiện ý chậm nhất đến cuối mùa thu năm 2006 ký hai hay ba gói hợp đồng cỡ vừa máy bay trực thăng, gồm 42 máy bat trực thăng hạng nhẹ Fannec, 20 máy bay huấn luyện và cứu hộ Cougar và 10 máy bay cho hải quân NFH-90, các nguồn tin cho hay Saudi trì hoãn một cách mập mờ gói hàng này sau khi các quan chức Pháp cứ nhất định đòi hỏi rằng gói hàng bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale cùng với tàu chiến FREMM và tàu hộ tống Gowind, xe tăng Leclerc.

    Một quan chức công nghiệp quốc phòng nói: ?oCái ý tưởng bán gộp cả gói lớn đã được văn phòng tổng thống Pháp đưa ra như là một ý tưởng táo bạo cuối cùng của cựu TT Pháp Jacques Chirac, bây giờ ông ta đã rời nhiệm và chúng tôi chẳng ký được gì, nhưng chúng tôi sẽ bám chặt thị trường Saudi để tìm kiếm một thành công thực sự cho nước Pháp trong một tương lai gần đây,?
    Pháp bây giờ đã chịu không bán kèm Rafale cho Saudi Arab nữa. ?oChúng tôi sẽ không thảo luận về Rafale tại Saudi Arab nữa. Nó không còn nằm trong chương trình nghị sự,? Bộ trưởng quốc phòng, ngài Hervé Morin nói hôm 28/10 tại Jeddah, sau khi có cuộc gặp với các lãnh đạo phía Saudi.
    Pháp đang hy vọng là Lybia, nước đã ký hợp đồng nâng cấp các máy bay chiến đấu lỗi thời F-1 Mirage, cũng sẽ đồng ý mua Rafale, thoả thuận có thể được thông qua trong chuyến thăm Paris sắp đến của nhà lãnh đạo Lybia Moammar Gadhafi, có thể là vào tháng 12.
    Phía Saudi đồng thời cũng không hài lòng với những gì mà họ coi là bị Pháp làm họ mất mặt. Những điều đó bao gồm cả việc chính phủ Pháp không những không bổ nhiệm quan chức cao cấp có đủ năng lực để lãnh đạo Sofresa, cơ quan xuất khẩu quân sự chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng cho Saudi, mà Pháp còn sử dụng các mạng lưới tiếp thị địa phương bao gồm cả các cá nhân ?opersona non grata? (ND: nhân vật không được hoan nghênh hay rất khó chịu, không thể chấp nhận được) đối với triều thần Abdallah.
    Pháp cứ khăng khăng nhồi nhét rất nhiều loại vũ khí đến mức có thể vào trong các hợp đồng quân sự cũng đã bị coi là nguyên nhân để Morocco từ chối và cuối cùng chuyển sang mua máy bay F-16 của Mỹ thay vì mua một lô nhiều máy bay Rafale, một gói chào hàng đã bị phía Pháp cho kèm cả máy bay trực thăng và tầu hộ tống.
    Một nhân tố khác đó là cuộc bầu cử tháng 5, Nicolas Sarkozy kế nhiệm Chirac làm TT Pháp đã không chú trọng đến Saudi, một ngoại lệ theo như tuyên bố của ông ta rằng ngoại giao Pháp trong tương lai sẽ xa rời lập trường truyền thống thân thiện với khối Arab.
    Mất các hợp đồng với Saudi Arab, tổng giá trị của nó ước tính vào khoảng 7 tỉ euro, là mất mát nghiêm trọng cho công nghiệp quốc phòng Pháp, nó đang có sự tăng trưởng khó khăn trong việc xuất khẩu khi phải cạnh tranh khốc liệt với Mỹ và Nga.
    Paris bây giờ đang nỗ lực đến cùng để cứu vãn ít nhất vài thương vụ với Saudi, và TT Sarkozy đã lên kế hoạch thăm viếng Saudi Arab, trong tháng giêng, điều đó có thể vẫn còn kịp. Thương vụ bán máy bay tiếp dầu trên không Airbus cũng như vệ tinh trinh sát cho Saudi dùng chung với Qatar và United Arab, cả hai đều đang có thể thành công.
    Còn vụ bán máy bay trực thăng hạng nhẹ Fennec, loại mà Saudi đang cần để huấn luyện có thể cuối cùng Pháp sẽ ký được một cách đơn giản bởi vì không có đối thủ trực tiếp: Nga, các nguồn tin nói: nhưng gói hợp đồng này nhỏ, chỉ khoảng 300 triệu euro.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 31/10/2007
  8. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Các pro về máy bay cho em hỏi vì sao con Mi-24/35 này lại làm 2 cái động cơ cùng cánh quạt niểng qua một bên vậy?
  9. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Thùng dầu phụ
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Mỹ chi 43,5 tỷ USD cho hoạt động tình báo và gián điệp !
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.25316.qdnd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này