1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Lộng hành cướp biển Xô-ma-li:

    Kỳ I: Cung đường hiểm nguy


    Những tên hải tặc khét tiếng vùng Ca-ri-bê sống dậy chắc cũng phải lắc đầu chào thua trước sự táo tợn của vụ cướp tàu MV Faina chở xe tăng và một số lượng lớn vũ khí cùng thủy thủ đoàn gồm 21 người. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Hải quân Nga và Hải quân Mỹ đã đồng loạt phái chiến hạm tới vùng biển Xô-ma-li để truy lùng bọn cướp biển.
    Xe tăng cũng cướp
    Ngày 25-9, thông tin cuối cùng mà thuyền trưởng tàu MV Faina báo về Bộ Ngoại giao U-crai-na là có ba chiếc xuồng cao tốc chở nhiều tay súng đang áp sát mạn tàu, rồi mọi tín hiệu thông tin liên lạc đột ngột bị cắt. Vào thời điểm đó, MV Faina đang ở vịnh A-đen, ngoài khơi Xô-ma-li, trên đường vận chuyển 33 xe tăng T-72, súng phóng lựu và đạn dược cho quân đội Kê-ni-a theo hợp đồng mua bán giữa U-crai-na và Kê-ni-a. Tàu MV Faina có 21 thủy thủ gồm 17 người U-crai-na, 3 người Nga và một người Lát-vi-a.
    24 giờ sau, phóng viên thường trú của hãng thông tấn AP tại thủ đô Nai-rô-bi của Kê-ni-a bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại vệ tinh. Một người đàn ông tự xưng là phát ngôn viên cho hải tặc Xô-ma-li nói rằng, chúng muốn 35 triệu USD để đổi lấy tự do cho tàu MV Faina. Người đàn ông này cũng thông báo, bọn chúng muốn thương lượng với Chính phủ Kê-ni-a và phản đối bất kỳ hành động quân sự nào để giải thoát con tàu bị bắt giữ.
    Ngay sau khi thông tin này được công bố, chính phủ Kê-ni-a khẳng định sẽ không thương lượng về tiền chuộc với nhóm bắt cóc và sẽ nỗ lực giải cứu tàu MV Faina cùng toàn bộ thủy thủ và hàng hóa trên tàu. Nga, nước có 3 thủ thủy làm việc trên tàu MV Faina, lập tức phái tàu chiến Neutrashimy tới vùng biển Xô-ma-li để truy tìm những kẻ bắt cóc. ?oHải quân Nga sẽ cử nhiều tàu khác tham gia các sứ mệnh ở những vùng biển có hải tặc để bảo vệ công dân Nga và đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa?, chỉ huy Hạm đội Ban-tích của Nga V.Ma-đu-xin nói. Với lý do quan ngại nguy cơ số vũ khí trên tàu MV Faina được sử dụng để tiến hành các vụ tấn công khác, Hải quân Mỹ cũng cử tàu khu trục USS Howard tới vùng biển này để ngăn chặn bọn cướp biển chuyển vũ khí trên tàu MV Faina lên bờ. Một số nguồn tin cho hay, đến ngày 28-9, hải tặc bắt cóc tàu MV Faina của U-crai-na đã bị một số tàu chiến nước ngoài bao vây ở vùng biển ngoài khơi Ha-ra-đê-rê, miền Trung Xô-ma-li.
    Trước động thái quyết liệt của cộng đồng quốc tế, phát ngôn viên của bọn hải tặc đã liên lạc lại cho biết, một thủy thủ người Nga đã bị chết và đề nghị giảm số tiền chuộc tàu xuống 20 triệu USD. ?oNếu bị tấn công, chúng tôi sẽ tự vệ tới khi người cuối cùng ngã xuống. Bất cứ bên nào định ra tay với chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả?, tên này nói. Tờ Times (Anh) dẫn lời một nguồn tin tại Xô-ma-li cho biết, hiện các tay súng Hồi giáo cực đoan Xô-ma-li đã đưa phương tiện đến để đưa vũ khí trên tàu lên bờ. ?oXe tăng thì chúng không vận chuyển được, còn súng phóng lựu và đạn dược thì đã bị lấy hết?, thông tin viên của Times cho hay.

  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Lộng hành cướp biển Xô-ma-li:

    Kỳ I: Cung đường hiểm nguy


    Khi hải tặc là một ?onghề?
    Trong khi vụ cướp tàu MV Faina chưa được giải quyết, trung tâm thông tin của Cơ quan hàng hải quốc tế tại Ma-lai-xi-a cho biết, hải tặc Xô-ma-li vừa bắt cóc thêm một tàu chở hóa chất của Ai Cập cùng 19 thủy thủ trên tàu. Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm 2008, bọn hải tặc đã bắt giữ hơn 30 chiếc tàu đủ loại ngoài khơi Xô-ma-li, chiếm 50% số vụ cướp biển xảy ra trên thế giới. Cung đường 3.200km vùng biển ngoài khơi Xô-ma-li, một trong những tuyến hàng hải sôi động nhất thế giới với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, đã trở thành ?othủ đô? của bọn cướp biển.
    Trong hoàn cảnh cuộc nội chiến kéo dài gần hai thập kỷ qua, nền kinh tế bị đổ vỡ, đời sống của người dân bị kiệt quệ, đói kém triền miên xảy ra thì nhiều kẻ muốn làm giàu nhanh chóng ở Xô-ma-li đã chọn con đường cướp bóc, nhất là cướp biển. Trả lời tạp chí Hàng hải quốc tế, chuyên gia nghiên cứu chống cướp biển Clót-xa Gim-pen đã cho rằng, hiện cướp biển đã thành một ?onghề? ở Xô-ma-li. Khi đi qua vịnh A-đen, các tàu vận tải không được trang bị vũ khí đã trở thành ?omiếng mồi ngon? đối với bọn cướp biển khi chúng có trang bị hỏa lực mạnh và di chuyển trên những chiếc xuồng tốc độ cao, cơ động nhanh. Bọn cướp hành động cốt là để lấy tiền chuộc nên khá ?ouy tín? khi nhận đủ tiền chuộc thì chúng thường thực hiện cam kết thả ngay các con tin và phương tiện.
    Theo chuyên gia Clót-xa Gim-pen, trong thời điểm hiện nay, chính quyền Xô-ma-li chưa đủ mạnh để trấn áp được cướp biển. Thực tế, dù biết bọn cướp biển thường đưa những tàu cướp được về cảng Ê-in ở tỉnh Păn-lan song chính quyền cũng đành ?obó tay?.
    VIỆT BÁCH
    Kỳ II: Trong sào huyệt của hải tặc
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Khoá topic với lý do: 100 trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này