1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    1,43 trillion là tổng dự trữ ngoại tệ của TQ, bao gồm không chỉ U$ mà cả Euro, và các đồng tiền khác. Lượng dự trữ ngoại tệ bằng đồng U$ của TQ thấp hơn con số trên nhiều.
    Chen Siwei chỉ comment là TQ nên đa dạng hoá nguồn ngoại tệ dự trữ hơn (bán bớt U$) chứ không TUYÊN BỐ là TQ sẽ bán hết/đổi hết U$ dự trữ hay bán/đổi tới 1400 tỉ U$ sang ngoại tệ khác.
    Đổi sang Euro thì dân châu Âu khóc tiếng Mán. Người TQ cũng rớt nước mắt luôn. Bán/đổi 1400U$ hay phần lớn lượng U$ dự trữ không phải là chuyện dễ dàng. Đổi ào ạt thì cũng bằng tự sát, hoặc chí ít thì cũng bằng tự lấy dao xọc vào bụng mình.
    Thiên hạ từ lâu đã thầm lén chuyển từ từ lượng ngoại tệ dự trữ từ đồng U$ sang đồng tiền khác. Chuyện chẳng có gì lạ, nên cái comment của lão Khựa kia cũng chỉ là đòn gió.
    Nhưng quả đòn gió này hiểm.
  2. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tội cho những ai viết cái bài TQ bán 1400 tỷ đô US mua các loại ngoại tệ khác. Tội hơn cho những ai đem tin đó đi phao! Chỉ cần một kiến thức sơ đẳng về kinh tế vi mô và vĩ mô (cái lớp căn bản nhất của những ai học liên quan về kinh tế) cũng đủ biết không thể nào làm được cái việc đó. Áp dụng nguyên tắc cung cầu cũng sẽ thấy ít nhiều lợi hại trong việc này! Kinh tế một nước bé con sụp đổ không quan trọng, kinh tế của thằng lớn mà sụp thì đừng hòng mấy thằng khác còn sống. Tự kiểm tra lại mối quan hệ kinh tế giữa TQ và Mỹ trên ba điểm: xuất nhập khẩu, thu nhập chính của quốc gia, và chủ nợ con nợ sẽ thấy ngay! Muốn thì xem lại lần khủng hoảng kinh tế hồi trước ở Châu Á, xem lại nguyên nhân hậu quả đi rồi phát biểu! Nó cũng liên quan đến tiền đấy!
    Có ai tập đọc báo tây thì cũng làm ơn suy nghĩ lại một chút coi nó hợp lí không nhá. Không khéo cứ như đọc báo của Gấu mãi bị nhiễm nặng là khổ đấy!
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thế mà nó phải làm đấy. Tội cho những thằng nào không tin đấy là thật. Đêm hôm qua, tớ còn nói với các cậu là tớ chưa biết lịch trình của việc này, còn bây giờ thì đã rõ. Nó phải làm vì nó không muốn mất 1/3 số đó, tức bằng Vịt chỉ cày không ăn trong cả chục năm. Con số đó quá lớn phải không ???? vì mọi người chưa ý thức được tầu nó quá lớn thôi. Mọi người chưa quen với việc Tâùi nó hắt hơi một cái là khối thằng sụn xương sống nên mới đáng thương như thế.
    Nhờ ơn Mỹ đánh Iraq, Tầu nó tiết kiệm được 30 năm (trước đây nó dự định 50 năm để qua mặt Mỹ, nay thì có thể nhìn thấy điều đó trước 2015).
    Những thằng nào còn chưa tin diều đau lòng này thì không cần phải search nữa đâu, TV Vịt đã công bố. Điều này đã có mấy hôm nay, nhưng hơn 2 ngày nay là chiến dịch tuyên truyền toàn cầu chống đầu cơ dầu lửa (một nỗ lực dồn vốn vào cứu chứng khoán). Trong chiến dịch dữ dội này, các báo chí ăn theo những CNN, BBC, NY Times..... đều giấu diếm tin này. Mà ở Vịt, đa phần các lá cải như tìm nhanh, vnexpres, Hà Nội..... đều thuộc hệ này. Các báo Sài Gòn từ giữa năm về trước có đăng tải một số thông tin tài chính, nhưng chắc sau bị dẹp vì nhậy cảm.
    Theo tuyên bố hính thức của Tầu, bước đầu tiên, nó sẽ chuyển một của số 1400 tỷ đó từ đô sang eur. Quá trình này diễ tra bao lâu không rõ cụ thể, nhưng trong khoảng 1 năm rưỡi. Vậy: kết thúc quá trình này trùng với sự việc Mỹ co cảng nhảy khỏi Iraq.
    Từ năm ngoái, khi Tầu đạt mức đứng đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ, Tầu đã bắt đầu bán đô. Vì các ngoại tệ khác chưa mạnh, nên tầu tụt vị trí về dự trữ ngoại tệ, tuy vậy vẫn ở hàng đầu. Đó là thời điểm Mỹ dừng chiến dịch tuyên truyền công kích Tầu hạ giá tệ. Vì Tầu đã lộ mặt đứng về phía đối diện với đô rồi.
    Từ đó, (giữa năm ngoài) hình thành hai liên minh lớn đánh đô ủng hộ eur.
    Một là nhóm các nước làm giỏi, bao gồm Tầu, Ấn, Brasin. Nhóm này cãi cọ ra mặt với Mỹ và EU trong các đàm phán thương mại. Nhóm này có đặc điểm là gắn bó chặt chẽ với thị trường Mỹ, dự trữ nhiều đô, kinh tế tiến nhanh bằng xuất khẩu hàng hóa gia công.
    Hai là nhóm các nước bạn hàng lớn với EU, bao gồm Brazil, Gấu, Ấn, Ả-Rập Saudi và Tầu (Iran thực ra là một kinh tế giống nhóm này, nhưng vì chính trị nên tác động với thị trường nhỏ). Nhóm này cùng với những kinh tế chủ chốt của Âu, là nòng cốt lực lượng chống Mỹ đánh Iraq.
    Đến thời điểm giữa năm ngoái, thì Tầu đã thực hiện thành công nhiều chiến dịch "China quietly dumping US dollar". Đặc biệt là nó hoạt động ăn ý với nhiều nước khác nữa. Bạn nào thích saerch sẽ thấy Anh Mỹ điên lên, gọi đó là "dumping US Treasuries" (bơm lụt kho bạc Mỹ). Lúc này, mình đã nói khi bàn luận về chiến tranh Iran: đô đã xuống dốc không phanh.
    Bản chất là gì: tầu nó buôn bán lái với Mỹ triền miên nhiều năm nay, tích trữ công lực. Nay nội công của nó to hơn cả FED, nó mới vận ngạnh công nó đấm một phát thôi sơn. Không phải cái đấm đó đánh đô chết, mà việc làm ăn lỗ hàng chục năm đánh đô chết. Tuyên bố trên của Tầu chỉ là hành động không quietly nữa thôi. Tầu ra tuyên bố trên đúng lúc đô đang oằn oại, là có việc của nó.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/11/2007
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To Soundlessman
    Tớ định dừng ở đây. Nhưng thương bạn quá, thêm đôi dòng.
    Có phải Tầu định im lặng bán đứng kho bạc Mỹ: (Is China quietly dumping US Treasuries)
    Ambrose Evans-Pritchard, đăng tải trên Telegraph, ngày 9/6/2007, gần nửa năm rồi bạn hiểu chứ. http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2007/09/05/bcnchina105.xml
    ....The scheme is part of the government''''s plan to diversify it $1,340bn reserves from bonds (mostly in the US) to a broader portfolio of investments and a better yield.....
    Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chín phủ tầu, chuyển 1340 ngàn tỷ đô dự trữ ngoại tệ của họ (hầu hết là đô) đang ở trong kho sang những khoảng đầu tư mở hơn và lãi hơn.
    Bạn thiếu thanh à, không nghe là ngu dốt. Bạn lập luận vớ vẩn gì về Mỹ chết thì mọi người chết theo dây ????? Đúng là bạn đáng thương quá, bạn đi ngược lại thế giới. Kiểu này giống bị bệnh quá, "thế giới này điên hết, mỗi ta tỉnh". ??????????
    Người ta không sợ đô chết đâu mà hào hứng đón chào điều đó. Cùng thời điểm tầu khựa nó move 300 tỷ đầu tiên kia, bạn search từ này nhé, lúc đó cụm từ này tràn khắp thế giới như cơn gió lành (hồi tháng 6). "Đồng USD giảm giá trị, thế giới thở phào"
    ví dụ: http://www.maxi-forex.com/578_tin_tuc.html
    Bạn không biết thao tác thì bấm vào đây
    Đúng là Mỹ đi xuống thì chấn động kinh tế toàn cầu. Nhưng chấn động chỉ tác động mạnh đến những thằng bám chân Mỹ (đáng tiếc, sang năm nay có thằng thuộc giống thủy cầm hành động như vậy). Nhưng sau đó thì mọi thứ sẽ khác, thằng khùng không còn thế để quấy chợ nữa, người ta đã quá chán những ba bửa, những quấy lộn của thằng khùng rồi.
    Ví dụ: Mỹ nó tẩn cá của ta, nhưng sau đó thì dân Mỹ ăn cá đắt, còn cá ta thì sau thời gian đi xuống ngắn ngủi tràn ra khắp nơi, cực hoành tráng. Trong thời gian khó khăn của cá ba sa, có thể thấy cứu tinh lớn nhất là Nga và EU. Như trên đã nói, Nga thuộc nhóm bạn hàng lớn của EU, như vậy, eur dã giang tay ra cứu cá basa trong khi đô đánh nó. Bài học cá ba sa là gì ????? Đấy là bài tập dượt cho những thay đổi lớn hơn.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 10/11/2007
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vùng sừng châp Phi giao tranh ác liệt. Người ta đã dự đoán từ lâu một chiến tranh ở đây, khi các bên dàn quân. Tuy nhiên, lúc này, sen đầm quốc tế đang bân vô vàn công to việc nhớn, không đến giải quyết được.
    Giao tranh ác liệt ở thủ đô Somalia, 30 người thiệt mạng http://www.voanews.com/vietnamese/2007-11-09-voa23.cfm
    40 người chết trong các cuộc giao tranh ở Mogadishu http://www.voanews.com/vietnamese/2007-11-10-voa3.cfm
    -------
    Iran xác nhận 9 người của họ đã được Mỹ thả tại đại sứ quan Iran tại Bagdhad.
    Nga thực hiện thủ tuục trả đũa, trục xuất 3 người làm ngoại giao Gruzia.
    Hai tin lớn về ngoại giao lẻ loi vang lên, trong không khí vô cùng tịch mịch đáng sợ. Cái công bố chính thức dumping 1400 tỷ đô của Tầu dù được che dấu, làm chậm, nén lại..... nhưng làm toàn bộ thế giới sáng nay chìm trong chết lặng.
    Việc Nga tống cổ 3 người Gruzia chỉ là thủ tục. Gruzia là đất nước sinh sống chủ yếu bằng buôn bán với Nga và kiều hối từ Nga về. Ở đây có một nghịch lý. Những người làm ra tiền nuôi Gruzia lại đang ở Nga và không tham gia vào chính trị Gruzia !!!!! vậy nên chính trị nước này mang đậm tính chất "nhãi con". Phái "cách mạng kiểu Âu" biểu tình đánh "cách mạng mầu kiểu Mỹ", kiểu một chú nhãi ranh không phải lo làm ăn, ăn chơi trác táng phát khùng.
    Chuyện Gruzia biểu tình lộn xộn diễn ra đồng thời với việc Thổ đe doạ xâm lược Iraq và các bất ổn khác ở Trung Á-trong đó có việc Mỹ lại doạ đánh Iran, có vẻ nằm trong một hệ thống diễn biến an ninh mạnh đi cùng chiến dịch cứu chứng khoán Mỹ, bắt đầu khoảng 25/10/2007. Nay thì cả 3 vấn dề dữ dội trên đã xẹp, chiến dịch tài chính của Bush và FED đã đại bại.
    Iran xác nhận 9 người của họ đa được Mỹ thả tại đại sưa quan Iran tại Bagdhad.
    Mỹ trả tự do cho những người Iran này để trả lời cho việc Iran đặt thêm hai lãnh sự quán nữa ở vùng người Kurd. Đây là thời điểm hiếm hoi Mỹ-Iran hữu hảo. Mở đầu chiến dịch tài chính, Mỹ tăng cường chửi bới Iran như là một tác động phân tán tâm lý khi đô sụt giá (FED giảm lãi suất). Nhưng gần như ngay lúc đó, Thổ đưa 10 vạn quân sẵn sàng xâm lược Iraq, chiếm vùng dầu lửa, điều này tác động cực xấu đến chiến dịch tài chính. Vậy nên Mỹ trở mặt đột xuất, hữu hảo với Iran, nước có nhiều ảnh hưởng nhất ở Iraq hiện nay-sau Mỹ.
    Tuy nhiên, lúc này, khi tài chính diến biến khác như dự định trước 25/10, ở Mỹ lại xuất hiện những lời lẽ chửi bới tôm cá với Iran, cụ thể là thông tin "đã ký kế hoạch đánh Iran". Có điều, những thông tin này hiện Bush tránh xa, vì quá nhậy cảm.
    Nhìn lại, sự việc 9/6 đã rõ ràng
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/983452/trang-11.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/983452/trang-10.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/983452/trang-9.ttvn
    Đây là một trong những nỗ lực mờ ám, nằm trong tham vọng thôn tính mỏ dầu Mosul của Thổ, nay dã bị dẹp. Tuy vậy, Israel không ngừng gào thét vì hạt nhân. Trong bối cảnh này, những lời gào thét của họ chỉ làm dân Mỹ ghét thêm. Israel vừa đòi....liên hiệp quốc sa thải thư ký IAEA. Liên tiếp thất bại, Israel phát khùng từ bao giờ thế nhỉ ????? Rõ ràng, thể hiện phát khùng, nước này càng ăn thêm nhiều tên lửa mà thôi.
    Tin tài chính.
    Không gì ngoài tác động bởi cú đấm thôi sơn của chính phủ tầu. Các bản tin NY Times và Down Jones tớ thường nhận chạy chậm khủng khiếp, chắc chắn, nhiều chục triệu người đang căng mắt sau mành hình, các đường dây có lẽ đã nóng đỏ. Người ta dùng cụm từ "ngày thứ 3 liên tiếp của khủng hoảng", để nói về 3 ngày chiến dịch tâm lý chống đầu cơ dầu của báo chí. Chiến dịch này tiếp tục thảm bại như chiến dịch tài chính 25/10.
    Riêng ngày hôm qua, tốc độ giảm của DJ đạt gấp đôi hôm qua. Chắc chắn, các cổ phiếu ăn theo đô của Vịt tiếp tục chết, trong khi đó, nguồn đo mới đổ vào sẽ làm tươi roi rói các cổ phiếu mới thuộc khối "sản xuất, bình ổn". Tầu thắng lợi quá lớn, từ đầu năm nó kiềm chế lạm phát, nay thì ăn đủ dòng vốn chảy vào.
    Bleak picture on Wall Street for Sotheby http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml;jsessionid=5BZYABAJOHJARQFIQMFSFFOAVCBQ0IV0?xml=/money/2007/11/10/cnsoth110.xml
    Wall Street battered by fresh bank writedowns http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml;jsessionid=5BZYABAJOHJARQFIQMFSFFOAVCBQ0IV0?xml=/money/2007/11/10/cnwall110.xml
    Sau buổi trưa 10/11/2007
    Thêm tí, để sau này nhỡ ngày này. Chứng khoán Mỹ 9/10/2007
    Dow 13,042.74 -223.55 (-1.69%)
    Nasdaq 2,627.94 -68.06(-2.52%)
    S&P 1,453.70 -21.07(-1.43%)
    Các tạp chí kinh tế đã chấm dứt chiến dịch tâm lý 3 ngày chống đầu cơ dầu mỏ. (tuy nhiên, thằng VOA Vịt chưa thấy động chạm). Đâu đầu đầy tràn tin xấu: mỏi mòn vì giảm, hạ trên 2000....
    Các tạp chí kinh tế không quên: "đô giảm tăng đầu tư". (công khai công nhận việc đầu cơ dầu). Không riêng gì tầu, bây giờ thì cả thế giới, cả Mỹ đã qua cú sock chết lặng buổi sáng. Bắt đầu cuộc đua khủng khiếp, có thể sẽ kéo dài một năm rưỡi: cả thế giới thi nhau dìm chết US dollar, ai dìm nhanh người đó được lợi, ai dìm chậm người đó chết. Tiến trình này sẽ diễn ra song song và kết thúc cùng lúc Mỹ chạy khỏi Iraq.
    Kết thúc chiến dịch im lặng ???? một số người có thời gian 3 ngày vừa quan theo dõi thị trường để viết ra những bài cẩn thận hơn. Jonathan Stempel tương lên Reuter "quý 4 trôi mất chợ búa", thị trường chứng nợ ..... trôi mất. Người ta tránh nói đến từ phá sản, một cuộc khủng hoảng lớn đã đến gần hơn nữa ???? hay sự phá sản toàn diện đã đến rồi ????.
    http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?type=bondsNews&storyID=2007-11-10T002544Z_01_N09176598_RTRIDST_0_BANKOFAMERICA-FILING-UPDATE-1.XML
    Hiện cũng đang xảy ra một sự kiện được chuẩn bị từ mấy hôm. Bush, Merkel hẹn hò cưa cẩm nhau ở khu vườn xinh của Bush. Trông mặt Merkel có vẻ thẹn thò lắm. Nhớ lại: Putin đến Iran, tiếp theo là chiến dịch 25/10 của Mỹ. Giá dầu lên ô ồ làm Mỹ không kịp trở tay và chiến dịch thất bại. Ngoại trưởng Nga đến Iran ngay sau Putin về. Mỹ vội vã gặp gỡ Pháp Đức Tầu Thổ.
    Hôm nay, Nàng Merkel thẹn thò, nàng không giúp được gì chiến binh kiêu hùng Bush đang cuồng lên đòi hỏi. (thật đúng kiểu phái âm, sướng bỏ miẹ còn thẹn, đô-bảng chết eur lên thì nàng Merkel vớ bẫm, ai đời trị giá đồng xiền cũng tăng mà đầu tư cũng tăng bao giờ. Làm ăn đã lãi rồi, không làm ăn cũng lãi 20% một năm).
    Bush: em à, đời mấy tí, chơi nốt phát này cho dzui đê.
    Merkel: Anh xương em, mấy hôm nay con cháu iem lo lắng quá, thời buổi khó khăn, iem chả hứng gì vụ này.
    [​IMG]

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 10/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 10/11/2007
    kết nối topic
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/968478/trang-19.ttvn
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 10/11/2007
    Hề hề hề hề. Ngày đầu tiên được nói xả phanh sau 3 ngày chiến dịch tuyên truyền kết thúc. Song song với một vài ý kiến trái ngược về khả năng tăng đầu tư do mất giá đô. Hàng loạt ý kiến cho rằng, kinh tế Mỹ khùng thoảng đến nơi, đừng nên đầu tư, (và cả đầu cơ, tất nhiên). Đồng thời, lo ngại về tổng phá sản quy mô lớn ở Mỹ trong quý 4, nhiều "tư cách pháp nhân" chẩn bị một số đô mặt kha khá, bất chấp đô giảm giá chóng mặt. Nhờ vậy, số người bán vàng tăng lên và giá vàng giảm chút đỉnh.
    Nhưng theo kinh nghiệm trong những lúc như thế này, thường vàng dao động sau dầu chút, vậy vàng giảm là "bóng" của đợt giảm dầu nhẹ hai ngày 7-8/11/2007. Tất nhiên, từ giờ đến mai hay kia là "bóng" của đợt dầu lên hôm qua và nay.
    Về cơ bản, áp lực đổi đô lấy đầu tư vẫn càng ngày càng căng, đồng thời với việc kinh tế Mỹ trên bờ phá sản. Điều này có nghĩa là ngồn đầu tư chảy vào các kinh tế đang vững, như Tầu, Nga, Ấn, Brasin, tây Âu, Nhật..... sẽ tăng vọt, trong khi đó vốn lại tháo chạy khỏi Mỹ.
    Đây là lần đầu tiên Mỹ đối phó với khủng hoảng khi bên cạnh họ nhiều nền kinh tế mạnh. Người Mỹ phải làm quen với việc họ là một bộ phận nho nhỏ của thế giới chứ không phải cả thế giới. Nhưng rõ ràng, người Mỹ không hề có khái niệm gì về điều đó cả. Vĩ dụ, 1981, khi đồng đô độc ton, thì nó giống như vàng hay bất động sản, giảm rồi lại tăng. Nhưng ngày nay đô giảm thì tầu ném đi đổi lấy eur.
    Liên tiếp 2 chiến dịch cứu nguy chứng khoán thất bại. (Chiến dịch FED hạ lãi 25/10, chiến dịch tuyên truyền chống đầu cơ 3 ngày vừa kết thúc). Bi giờ, Mỹ đã trên bờ vực phá sản, những nguồn tin lớn nhất Mỹ đã nói nhiều hơn đến quý 4.... không đứng được (tức là ngã, là gục, là phá sản). Chiến dịch đầu thất bại bởi một phần vì Bush xen vào những lợi ích riêng. Ví như bắt đầu chiến dịch bằng một trận chửi nhau với Iran hay công bố tin thất thiệt đã hoàn thiện kế hoạch đánh Iran. Tin thất thiệt này chìm và tan biến trong cơn bão tài chính, không như tháng 3, cả hội cá cược với tớ mai Mỹ đánh Iran.
    Hiện nay, không biết còn "chiến dịch" gì bắt đầu không. Sau 3 ngày bị dán mõm, hôm nay mọi người nói chuyện thả phanh và ngược nhau nhiều quá. Rất có thể, những thông tin về kinh tế Mỹ sắp chết nằm trong một chiến dịch mới mở, thay cho dán mõm là thả phanh: đừng đầu cơ đầu tư, sắp chết cả rồi ???????. Nếu như thế thì tiếp tục sai lớn, vốn lại chạy sang Âu ???? nhưng liên tiếp đã sai lớn, sai lớn thêm trận nữa vẫn là sai lớn ????? nên điều sai lớn xảy ra có lẽ đương nhiên ????? Nếu như thế thì nàng Merkel đang sướng đẫm người, hẳn các nhà bác học và siêu máy tính của nàng đã ngửi thấy vấn đề, và nhắn tin cho nàng. (tớ đang tưởng tượng bạn gái bạn tớ ôm bạn tớ, vòng tay qua cổ, mở điện thoại ở gáy bạn trai, đọc tin nhắn của tình nhân khác ke ke ke ke ke ke ke ke).
    Điều chắc chắn là dầu chưa đạt đến mức đầu cơ, nên vẫn tăng. Hơn nữa, hồi 1981, các nước bán dầu biết là không trụ được lâu nên dễ tan đàn sẻ nghé, mạnh ai lấy bán nhanh mất giá. Nay phần đông các nước bán dầu từ lâu chống Mỹ ra mặt (Iran, Venezuela, Nga, Saudi cũng ngả về Âu từ lâu, Brasil cũng thân Âu lắm và từ lâu đã là cạ cứng của Tầu.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/11/2007
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đang đọc báo, có cái tin mới. 6 NATO ISAF chết, 8 bị thương, 3 lính Afghan chính phủ chết, 11 bị thương trong một trận phục kích của Afghan không chính phủ.
    Reuter. Sat Nov 10, 2007 1:54am EST
    http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSISL15786020071110
  7. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan quan tâm đến những sản phẩm quân sự của Nga

    Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Tướng Bunravd Somtat thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm của Nga trưng bày tại triển lãm vũ khí mang tên ?oPhòng thủ và An ninh-2007? khai mạc từ ngày 07/11 vừa qua tại Bangkok.


    Ông nhận xét về các sản phẩm trưng bày của Nga: ?oMẫu mã sản phẩm trưng bày ở đây đều rất đáng lưu tâm?.
    Theo ý kiến của lãnh đạo đoàn đại biểu Nga, người ủy quyền của giám đốc công ty Rosoboronexport Nicolai Demyduyk thì ?osự quan tâm đến các sản phẩm phòng thủ Nga của các nước Đông Nam Á là rất lớn?. Ông nói thêm, Thái Lan, có thể lưu tâm đến xe tăng bọc thép BTR-80, các loại súng đạt tiêu chuẩn NATO và, trước tiên là các phương tiện chống khủng bố chuyên dụng, hệ thống phòng không siêu nhỏ và tầm gần cũng như máy bay trực thăng.
    Ông Demyduyk nói rằng: ?oTham gia triển làm này sẽ mở ra những tương lai hợp tác mới của Nga với các nước Đông Nam Á?. Ông cũng cho biết thêm, trong thời gian tới Thái Lan sẽ trở thành nước thứ sáu trong khu vực Đông Nam Á mà công ty Rosoboronexport sẽ đặt văn phòng đại diện.
    Tham gia triển lãm ?oPhòng thủ và An ninh-2007? tại Bangkok có hơn 250 gian hàng trưng bày của 25 quốc gia. Tại đây, Nga giới thiệu các mô hình mẫu, các bản tóm tắt của gần 300 danh mục sản phẩm quân sự và dân sự theo nhu cầu của các đơn vị lực lượng vũ trang ?" Lục quân, Hải quân và Không quân. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay (10/11).


    Gia Linh (Theo Vpk-news)
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bush tăng thêm một năm đóng băng tài sản Iran.
    http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/10/content_7043042.htm
    Đánh bom gần nhà thủ tướng Pakistan-Peshawar, 4 mạng. Tên lửa nổ cũng ở đây.
    http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/10/content_7043008.htm
    Thổ thường xuyên tấn công PKK bên trong Iraq.
    http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/10/content_7043020.htm
  9. SSX

    SSX Guest

    Vẫn thế thôi ngày nào chẳng có vài vụ đụng độ,
    không dân thường thì Iraqi militant, lính Mỹ tử.
    Một Apache lại bị bắn rơi bằng tên lửa, theo Yaqen News Agency.
    Mỹ có một chút thay đổi chiến thuật, đã tích cực xua quân đến vùng sâu vùng xa hơn chứ không nằm cứ.
    Chắc lại chết nhiều hơn.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cười quá. ???? Mỹ đánh ai à. Miền Bắc Iraq đang vô chính phủ, Thổ doạ xâm lược Iraq mà Mỹ có dám bén mảng đến đỡ đâu ??? Hiện nay quân Mỹ hầu hết chôn chặt quanh Bagdhad mà miền nam. Mỹ đang muốn đánh rộng ra nhưng không dủ quân, và đại bộ phạn lãnh thổ Iraq vô chính phủ. Ngay ở Baggdhad, phần lớn vẫn không nằm trong tay Mỹ. Cái chỗ PKK ngồi, Mỹ không với đến được, lại là mỏ dầu to mới ác chứ. Iran lại đang tăng cường ảnh hưởng ở đấy mới đau chứ.
    Nhưng đúng là câu hỏi của đa số thanh niên Mỹ đấy, họ không biết ở Iraq bi giờ là như thế nào. Họ vẫn cho rằng 2003 dân chúng hân hoan đón chào Mỹ, hiện đang nồng nhiệt cùng Mỹ xây dựng hoà bình, vun đắp tự do ????
    Hồi này cũng như hồi tháng 3, Bush tăng cường đe nẹt dân Mỹ về tiềm năng quân sự Iran, nhờ đó mang thêm quân sang Iraq, để tiến lên bình định mặt Bắc. Hơi vướng khủng hoảng kinh tế, nên chiến dịch lui lại nửa tháng rồi, không biết có lui lâu nữa không ???? Nếu để lâu, Thổ nó nhảy vào thì Bush mất không. Thổ nó giữ dầu bán dầu cho Iraq hay liên hiệp quốc không cần biết, chỉ cần biết quân Mỹ không quản được thì không nghiêng tầu chở dầu rót ra chút tối đi bar chơi được. Vậy nên việc thêm quân hiện mới bức bách.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 11/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này