1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mịe, cái e***er lại chết rồi. Tiên sư bọn teck
    Thổ sẵn sàng đánh Iraq. Thổ đã đưa 10 vạn quân dến biên giới. CHiến dịch dừng lại sau những chuýen đi của ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Thổ cuối tháng 10 đầu 11. Lúc đó, Mỹ đang thực hiện những nỗ lực tài chính lớn, tin xảy ra chiến tranh ở đây tác động rất xấu. Ngay sau khi Thổ chậm lại nhịp xâm lược Iraq, Iran và Mỹ đạt được những tình hữu hảo hiếm hoi về ngoại giao ở Bắc Iraq, tiếp theo là những tin tốt đẹp về bán thầu khai thác mỏ dầu Kirkuk ở đây. Theo các nhân chứng, đều đều hàng ngày, máy bay chién đấu F-16 Thổ vẫn thực hiện nhiẹm vụ trong Iraq.
    Việc Thổ tiến đánh PKK ở đây chứng tỏ hết sức rõ ràng tình hình vô chính phủ bên trong Iraq. Gần đây, Mỹ tăng cường chửi nhau với Iran, kiểu này đã thấy hồi tháng 3, chửi nhau với Iran để xin thêm tiền thêm quân đến Iraq. Nhiều tiền nhiều quân những rõ ràng quân đọi Mỹ làm gì đó chứ không quản lý được những vùng, kẻ cả quan trọng như Mosul.
    http://vbc.com/vn/tinngan/index.php?id57=11547
    http://e***ion.cnn.com/2007/WORLD/meast/11/06/turkey.us.ap/index.html
    Gate vẫn trong chuyến công du Đông Á. Chuyến công du này ngoài mặt là để tăng cường an ninh xung quanh Bắc Hàn. Nhưng thực chất là đi tìm kiếm những ủng hộ kinh tế. Hôm nay, ở Nhật, gate họp với đồng nhiệm. Việc chính vẫn là hối thúc Nhật tham gia nhiều với Mỹ và lắp đặt cho nhanh hệ thống chống tên lửa, tăng cường mua súng......Những điểm này đang bị chống đối dữ dội ở Nhật, từng dẫn đến đổ chính phủ
    Món chống tên lửa hiện Mỹ bán đang chạy, nhưng người chi tiền mua nhiều nhata đi lắp các nơi vẫn là dân Mỹ.
    http://e***ion.cnn.com/2007/WORLD/americas/11/08/gates.japan.ap/index.html
    6 lính Mỹ chết vì bị phục kích khi đi toần tra Afgan
    http://e***ion.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/11/10/afghanistan.nato.clashes/index.html
    Mỹ mở chiến dịch chửi nhau với Iran mới. Chiến dịch này đã dự định bắt đầu vào 5 ngày cuối tháng 10, nhưng vướng phải hàng loạt các hành động vãn hồi suy thoái kinh tế. Lúc đó, Bush không muốn những tuyên bố cững rắn của ông ảnh hưởng đến các nỗ lực kinh tế. Tiếp theo tin Mỹ đã ký kế hoạch đánh Iran từ phía quân đội là tin tương tự những từ phía chính quyền. Tuy vậy, bà thủ tướng Đức nói những lời rất khéo: "ngoại giao là tối đa", cách bà 1 mét là Bush dọa đánh Iran, điều này biến cái luẩn quẩn hài hước này của Bush chỉ là trò đùa trẻ con. Ngay cả trong thông điệp ướt nhất mà TT Pháp cũng dừng ở mức ngoại giao.
    http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSN0936347520071111
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20071111/35A69CED/
    Một mặt khác, các nhà báo phát hiện việc quân đội Mỹ bán lậu một số vũ khí khổng lồ cho phiến loạn Iraq.
    http://www.nytimes.com/2007/11/11/world/middleeast/11weapons.html?_r=1&hp&oref=slogin
    Gruzia tăng cường chửi bậy Nga. Các nguồn tin nhận định rằng, phái thân Mỹ của tổng thống nước này cần tổ chức bầu cử cả quốc hội vào tháng giêng, chứ không chỉ bầuy cử tổng thống. Được biết, trong số các đối lập có nhiều thành viên "remote" từ Tâu Âu.
    http://vbc.com/vn/chinhtri/nga/index.php?&action39=show&vid39=2&from4=4&id4=3774&id57=11502
    Ấn Độ tranh cãi về quan hệ hạt nhân với Mỹ.
    http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSDEL13808720071110
    Thế giới đa cực đã hình thành ?????? Tiếp sau đòn thôi sơn của chính phủ Trung Quốc, bán ra 1400 tỷ đô dự trữ ngoại tệ, tác động khủng khiếp đến kinh tế thế giới, đẩy mỹ chìm hẳn trong một cuộc khủng hoảng sâu rộng.
    Vậy, thế giới đơn cực đã chết ????? nhưng sao Mỹ vẫn độc tài doạ đánh đấm Iran thế ????
    Báo chí Pháp: ba siêu cường Mỹ Tầu Gấu:
    http://vbc.com/vn/chinhtri/thegioi/index.php?&action39=show&vid39=2&from4=4&id4=3774&id57=11460
    Nga sẽ mua 70 SU-34.
    9/11, Đại tá Alexander Drobyshevsky thông báo, cho tới năm 2015, Không quân Nga dự định mua hơn 70 máy bay Su-34
    http://vbc.com/vn/chinhtri/quocphong/index.php?&action39=show&vid39=2&from4=4&id4=3774&id57=11463
    Nga tăng cường giám sát xuất khẩu nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố
    http://vbc.com/vn/chinhtri/nga/index.php?&action39=show&vid39=2&from4=4&id4=3774&id57=11445
    Nga thử nghiệm động cơ trực thăng mới VK-800
    http://vbc.com/vn/chinhtri/quocphong/index.php?action19=show&from4=5&id4=1367&id57=11559
    Nga sẽ rút hết quân khỏi Gruzia
    Chủ nhật, 11/11/2007
    Ngày 10/11 Chỉ huy trưởng quân khu Bắc Kavkaz, Đại tướng Alexander Baranov cho biết người lính cuối cùng của Nga sẽ rời Gruzia về nước vào ngày 1/12 tới.
    Điều này chắc Mỹ khoái lắm đây.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20071111/35A69D23/
    Nga dâfn đâ?u Thế giới vê? xuất khâ?u vuf khí.
    Theo đánh giá cu?a Viện nghiên cứu các vấn đê? toa?n câ?u Stockholm (SIPRI), trong 5 năm đâ?u tiên cu?a thế ky? mới, Nga đaf trơ? tha?nh nước dâfn đâ?u trong lifnh vực xuất khâ?u vuf khí.
    http://vbc.com/vn/chinhtri/quocphong/index.php?action19=show&from4=5&id4=1367&id57=11560
    Nga cũng công bố các chỉ tiêu ngoại thương 9 tháng đầu năm. Tốc độ vẫn ở mức nhảy vọt (20% 9 tháng), cơ cấu cải thiện theo hướng công nghiệp hóa, quan hệ quay sang phía viễn đông. Với các nước vIễn Đông, Nga vẫn cung nguyên liệu và nhập thiết bị (trên 60%), với các nước SNG thì ngược lại, tuyệt đại xuất là thiết bị, nhập thực phẩm.
    Khủng hoảng kinh tế tạm chậm lại trong đợt nghỉ cuối tuần. Chiến dịch tuyên truyền chống đầu cơ toàn cầu chuyển sang hình thức mới. Người ta không còn dùng biện pháp bưng bít và thổi phồng thông tin nư mấy ngày trước. Thay vào đó là trăm hoa đua nở, các nhà phân tích đưa nhau đưa ra các bài báo về khủng hoảng kinh tế lớn, một cuộc khủng hoảng thiếu tièn thừa đô la. Thiếu tiền cứu kinh tế Mỹ, đô la sựt giá bị bán đại hạ giá. Mục tiêu cả chiến dịch này là người Mỹ chuyển từ đầu cơ, vàng... sang tiền mặt.
    Tuy vậy, tất cả các báo theo và không theo những chiến dịch tuyên truyền này đều nhận định phần sâu đậm nhất của khủng hoảng kinh tế vẫn ở phía trước. Lớn hơn nữa, là đồng đô la và Mỹ mất vị trí bá chủ kinh tế.
    Trong đợt trượt giá đô này, công nghiệp và buôn bán ít bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là tài chính, tác động mạnh đến những khu vực kinh tế bám vào đô, bám giá trị đồng nội tệ vào giá trị đô.
    http://vbc.com/vn/kinhte/lienbangnga/index.php?id57=11538
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 11/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 11/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 11/11/2007
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/11/2007
  2. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái tin cách đây nửa năm rồi thì xin hỏi bác phuc vu My lât ngửa hàng TQ kém chất lượng diễn ra cách đây bao lâu? Em xin lỗi bác chứ có vài điểm mà em thấy
    1. Đồng tiền mất quá giá trị dẫn đến suy sụp kinh tế Mỹ thì lấy nuôi cả tỷ dân TQ sống nhờ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ?
    2. TQ là một trong những chũ nợ chính của Mỹ hiện tại, chủ nợ làm đồng tiên con nợ mất giá thì chủ nợ thiệt hại cũng không ít!
    3. Kinh tế Mỹ vẫn là 1 trong những trụ cột của kinh tế thế giới, nó mà sụp thì xin lỗi bác lập tức có hệ quả dây chuyền dẫn đến sụp đổ kinh tế của hàng loạt các cường quốc kinh tế khác. Em chả dư sức type hết lên đây lý do vì sao chỉ nói 1 điểm là kinh tế Mỹ không phải chỉ tập trung trong nước Mỹ. Mạng lưới hoạt động kinh tế phủ khắp thế giới. Một trong những điểm lợi khi xách tiền qua nước khác đầu tư không chỉ đơn giản là lợi nhuận thông thường như mọi người nghĩ. Việc đầu tư vào nước khác sâu xa hơn tạo nên một liên kết kinh tế giữa Mỹ và các nước đó. Thằng nhỏ chết chưa chắc thằng lớn chết. Thằng lớn chết không biết bao nhiêu thằng nhỏ chết à! Kinh tế TQ và Mỹ phụ thuộc nặng nề vào nhau như vậy, làm chết người là cũng cắt cụt tay cụt chân của mình à!
    Còn bác dẫn Châu Âu và Nga thì xin xin nói cho bác biết kinh tế Nga cùi đã mấy chục năm rồi, có giao thương mạnh mẽ được bao nhiêu đâu thì dĩ nhiên Mỹ chết nó còn sống. Còn Châu Âu thì mạnh hơn TQ vì họ có phần lớn liên minh kinh tế trong nội bộ các quốc gia nhưng một phần không nhỏ cổ phần của các tập đoàn kinh tế tại Châu Âu vẫn do người Mỹ nắm giữ! Kinh tế Mỹ sụp thì Châu Âu vẫn nằm trong những người chịu ảnh hưởng nặng nhất! Nhìn qua nhìn lại trên thế giới không có mấy ai đứng nổi nếu kinh tế Mỹ sụp đâu!
    Còn cái con cá basa của bác em cũng chả biết nói thế nào. Bác nghĩ sao đem cá ba sa ra làm ví dụ cho vụ tiền tệ? Cá ba sa của bác chiếm được bao nhiêu trong toàn bộ giá trị giao thương xảy ra giữa VN và Châu Âu vậy? Nó chiếm cỡ bao nhiêu trong toàn bộ giá trị giao thương mà Châu Âu đạt được vậy?
    Muốn lấy ví dụ thì bác đi mà ngâm cứu vụ đồng tiền Euro với đồng USD. So sánh thử trước và sau khi đồng Euro xuất hiện nó đã tác động đến kinh tế Châu Âu thế nào nhé! Làm bài tập đi rồi thấy nhé!
    Còn em chả cãi tiếp với bác nữa đâu! Ai cũng biết bác cãi là số một rồi!
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra, ?oTôi không thể dùng thuật ngữ không thể kiểm soát để miêu tả sự biến động của USD. Bởi vì, thực chất vấn đề không như vậy? Adnan Akant, đại diện của Fischer Francis Trees & Watts nhận định. Trước đó, trị giá đồng EURO so với USD đã thiết lập ở mức kỉ lục 1,4666USD/EURO. Nguyên nhân về sự sụt giảm USD trên thị trường châu Á là do gần đây có thông tin, Chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng USD thay cho EURO để dự trữ ngoại tệ.
    http://vbc.com/vn/kinhte/lienbangnga/index.php?id57=11538
    Cái link đấy của ku Huyphuc cũng cùi bắp quá chứ hả.
    Mấy cái bài của vcb đọc cũng vui.
    Túm tắt cái lời của bác Soundlessman là khi cái thằng tư bản gộc giãy chết, một loạt chú lớn bé chết theo, chẳng chú nào mà không dính.
    Chuyện cá basa thì bác phải hỏi thêm cái chuyện tỉ trọng lượng xuất cá basa sang châu Âu và Nga so với sang Mẽo là bao nhiêu đã. Quả tình là cá basa đã tràn ra khắp nơi cực kỳ hoành tráng. Trước khi Mẽo làm mấy cái vụ kiện thì ít khi nào thấy bán cá basa ở Hà Nội. Giờ thì hoành tráng nên cá basa tràn ngập khắp nơi trong nước. Hoành tráng quá, nên dân nuôi cá basa chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần, hic.
    Đồng chí Huyphuc thử dự báo xem tàu khựa mà chuyển hết sang euro thì cái gì lên giá nữa, để tớ thử đánh quả xem có kiếm thêm được lấy vài trăm không.
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/986808.ttvn
    LarvaNH thích bài này.
  5. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Nhà Trắng "bực mình" với Thủ tướng Anh
    [​IMG]
    (Dân trí) - Chính quyền Mỹ đang mất dần sự kiên nhẫn dành cho Thủ tướng Anh trước việc ông Brown miễn cưỡng tuyên bố quốc gia Hồi giáo không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
    Các đồng minh của Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice ngày 11/11 cho rằng Thủ tướng Anh Brown nên ?onoi gương? Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong việc cảnh báo Iran có thể đối mặt với hành động quân sự, nhằm giúp ngăn chặn một cuộc chiến mới tại Trung Đông. Điều này đã phản ánh sự bực bội ngày càng tăng của Nhà Trắng dành cho thủ tướng Anh Brown.
    Mối quan hệ Anh-Mỹ đã trở nên căng thẳng kể từ chuyến thăm Washington đầu tiên của Thủ tướng Anh Brown hồi tháng 7 vừa qua sau khi nhậm chức, trong đó ông Brown ám chỉ rằng sẽ không có chuyện lặp lại mối quan hệ ấm cúng Blair-Bush trong nhiệm kỳ của ông. Kể từ đó, 2 ông chỉ nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại.
    Nhà Trắng cũng tỏ ra bực dọc trước bài phát biểu chống Mỹ của các quan chức Công đảng Anh.
    Hồi tháng 7, Nhà Trắng không hài lòng khi Thủ tướng Brown bổ nhiệm nhà cựu ngoại giao Mark Malloch Brown, một nhân vật chỉ trích thẳng thừng cuộc chiến Iraq, làm Ngoại trưởng Anh.
    Một cuộc tranh cãi cũng đã nổ khi Bộ trưởng phát triển quốc tế Douglas Alexander, đồng minh thân cận của Thủ tướng Brown, phát biểu tại Washington trong đó cảnh báo ?ochủ nghĩa đơn phương? của Mỹ.
    Nhóm cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ Rice khẳng định sẽ có rất ít hi vọng vào giải pháp ngoại giao trừ khi Iran tin rằng sự thách thức của nước này trước cộng đồng quốc tế sẽ dẫn tới những hậu quả kinh tế và quân sự nghiêm trọng. Họ coi Anh là một mấu chốt quan trọng cho nỗ lực đó.
    Một quan chức trong Bộ ngoại giao Mỹ có quan hệ thân thiết với bà Rice nói: ?oSẽ có ích hơn nếu ông Brown công khai đưa ra những phát biểu cứng cắn. Chúng ta phải thuyết phục Iran rằng phương Tây sẽ không tha thứ cho nước này nếu phát triển vũ khí hạt nhân?.
    ?oHiện tại, tôi không nghĩ rằng Iran coi lời đe doạ là nghiêm túc. Chúng ta cần Iran và thế giới hiểu rằng chúng ta thống nhất với nhau về vấn đề hạt nhân của quốc gia Hồi giáo, chứ không phải Mỹ ở một phe và các quốc gia châu Âu ở phe đối lập?.
    Lời phàn nàn trên đây là rất quan trọng vì ông Brown từng có quan hệ rất tốt với Bộ ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Anh gần đây đã gánh chịu sự bực bội từ một số tướng lĩnh của Mỹ tại Iraq vì quyết định rút quân Anh tại thành phố Basra.
    Các quan chức Nhà Trắng đã buộc tội ông Brown là ăn nói nước đôi khi cá nhân thì ủng hộ nhưng sau đó lại khuyến khích các bộ trưởng của ông giữ khoảng cách với chính quyền Bush trước công chúng.
    Bộ ngoại giao Mỹ muốn các đồng minh thân cận phải làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm biện pháp ngoại giao, một phần nhằm để thuyết phục những người "hiếu chiến" trong chính quyền Bush ủng hộ nỗ lực này và ông Brown đã làm họ "phật lòng" vì không làm điều đó.
    Các quan chức Mỹ muốn thủ tướng Anh nhắc đi nhắc lại công khai rằng một quốc gia Iran có vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được và rằng Tehran không thể và không được phép phát triển vũ khí hạt nhân bằng bất cứ giá nào.
    Cho tới nay, Thủ tướng Brown mới chỉ nhấn mạnh sự ủng hộ của ông cho một biện pháp ngoại giao và hạ giọng về viễn cảnh chiến tranh trong khi không loại trừ hành động quân sự.
    Đối lập hoàn toàn với thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp đã nói rõ ràng rằng chiến tranh sẽ xảy ra. Tuần trước, trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Sarkozy đã thẳng thừng tuyên bố ?okhông thể chấp nhận được chuyện Iran có vũ khí hạt nhân?. Bộ ngoại giao Mỹ muốn nghe những lời tương tự như vậy từ thủ tướng Anh.
    Trước đó, ông Sarkozy cho rằng Tehran đang đặt thế giới giữa 2 lựa chọn: Iran có bom hay đánh bom Iran. Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cảnh báo: ?oChúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Và điều đó là chiến tranh
    Nhà Trắng đúng là đen nhỉ, được thời Blair của Anh thì Jacques Chirac ra mặt chống đối, nay được thời Sakozy cung cúc phục vụ thì lại đến Brown giở quẻ
    Được Devilhanoi sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 12/11/2007
  6. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Malaysia trang bị quân đội bằng súng trường tấn công M4 của Mỹ
    Malaysia đã được cấp giấy phép sản xuất súng trường tấn công M4 của Mỹ tại các doanh nghiệp nhà nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Nadzhib Abdul Razak cho biết, có khả năng trong tương lai nước này sẽ xuất khẩu loại vũ khí này sang các nước khác.

    Bộ Quốc phòng Malaysia đã thông qua quyết định trang bị cho Lực lượng Vũ trang nước này bằng súng trường M4 Carbine, bởi vì súng trường Steyr, đã sử dụng hơn 15 năm nay không đáp ứng được các yêu cầu đặt ra hiện nay.
    Bên cạnh việc sản xuất M4 trong nước , Malaysia dự định mua thêm súng trường M4 của Mỹ. Hạ nghị viện Mỹ cũng đồng ý bán loại súng trường này. Đơn đặt hàng sản xuất 14.000 khẩu súng trường M4 với tổng trị giá 18,4 triệu USD do công ty Colt Defense LLC của Mỹ đảm nhận. Colt Defense LLC thành lập năm 1947 chuyên sản xuất súng ống trong đó phổ biến là loại súng ngắn và súng lục.
    M4 Carbine là loại súng cầm tay trang bị cho cá nhân do Mỹ sản xuất. M4 Carbine là thế hệ kế tiếp của các loại súng carbine trước đó M16, các súng này dựa trên nguyên bản là súng AR-15 được sản xuất bởi hãng ArmaLite.
    Loại súng này ngắn hơn và nhẹ hơn loại súng trường tấn công M16A2 và có tới 80% các phần của súng tương tự như M16A2. M4 có thể lựa chọn cách bắn gồm bán tự động và 3 viên một (giống như M16A2), trong khi M4A1 có cơ chế hoàn toàn tự động thay thế cho cách bắn 3 viên một.
    Súng M4A1
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật của M4
    Cỡ nòng súng: 5.56 mm
    Chiều dài: 757 mm
    Tầm bắn xa nhất: 800 m
    Tầm bắn hiệu quả 300m
    Loại đạn: kích cỡ 5.56 x 45 mm (NATO)
    Tốc độ bắn/phút: 700?"950 viên/phút
    Trọng lượng: 2,52 kg khi không có đạn; 3.0 kg khi nạp đạn đầy (30 viên)
    Tốc độ bay của đạn: 905 m/s
  7. Thunn84

    Thunn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được thunn84 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/11/2007
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.515
    Đã được thích:
    3.618
    Nga công khai điệp viên lấy bí mật bom hạt nhân của Mỹ
    TP - Ngày 2/11/2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng danh hiệu Anh hùng của Liên bang Nga - giải thưởng cao quí nhất của Nga - cho nhà tình báo Liên Xô George Koval, tức Delmar vì những đóng góp cho việc chế tạo bom nguyên tử.
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=101630&ChannelID=5
    Không hiểu tại sao Putin lại trao tặng danh hiệu anh hùng cho bác này, thế này khác gì tát vào mặt bao nhiêu nhà khoa học Xô Viết lỗi lạc. Hay nhất là nếu bọn Nga có thừa nhận là thịt công nghệ sản xuất của Mẽo thì các bác pro Nga ở đây chắc chắc cũng sẽ bác bỏ chuyện này .
    Được lamali sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 13/11/2007
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Khiếp dạo này tranh luận từ vũ khí sang kinh tế kinh quá ... chả biết đúng đến đâu ... ... tuy nhiên có một điểm chắc chẳng ai để ý, nếu có chiến tranh TQ vs Lào thì đừng có hi vọng gì vào Ngố, các nhà phân tích của Gấu đã có các bài viết chỉ thẳng ra tại Châu Á, Thái Bình Dương Ngố chỉ có một bạn hàng chiến lược thôi, chứ không phải hai như hiện nay họ đi đâu cũng bô bô, là ai tự đoán nhé.
    Mà có cái tin Thái Lan chuẩn bị mua radar bay phục vụ tác chiến cho đám máy bay săp mua của Thuỵ Điển thì chẳng ai đưa nhỉ, tin có đến 4-5 ngày rồi mà?
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    làm sao mà tát
    thằng nào chả có tình báo ăn cắp của nhau
    Mẽo thì dùng 100% công nghệ của nó chắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này