1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngoại trưởng Nga hôm qua tuyên bố nước này có đủ trình độ cao cấp để đáp trả bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào do hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ đang định triển khai ở Đông Âu gây ra.
    Matxcơva từng nhiều lần kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ đặt các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và trạm radar ở Czech, và đề nghị Washington sử dụng trạm radar hiện có trên đất Nga để ngăn chặn những vụ tấn công có thể đến từ các nước "hiếu chiến". Hai bên đã có hàng loạt cuộc thảo luận quanh vấn đề này.
    "Chúng ta có các chuyên gia, các nhà hoạch định chiến lược hàng đầu, những người có thể nhận định mức độ ảnh hưởng đối với an ninh của chúng ta và đề ra các biện pháp trả đũa thích đáng", Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov phát biểu sau khi trở về từ hội nghị hòa bình Trung Đông ở Mỹ.
    Lavrov cho hay Washington vẫn khẳng định rằng kế hoạch lá chắn tên lửa chỉ nhằm chặn các mối đe dọa từ Iran.
    "Họ vẫn cứ nói thế", ông nói. "Nhưng rõ ràng là ở đây thiếu sự phối hợp bởi thủ tướng Czech nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng họ cần có một phần của hệ thống đánh chặn để bảo vệ lãnh thổ của họ trước nước Nga".
    Lavrov thêm rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan cũng từng đưa ra tuyên bố y hệt.
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    http://www.janes.com/news/defence/naval/jdw/jdw071120_1_n.shtml
    The first Project 20380 multirole corvette for the Russian Federation Navy was commissioned on 14 November after completing contractor''s sea trials and state acceptance tests.
    Named Steregushchiy, the 2,200-tonne-displacement ship is the first of a planned class of up to 20 ships. A further four units of the class are currently in build.
    Designed by the St Petersburg-based Almaz Central Marine Design Bureau, the Project 20380 corvette is intended to operate in coastal waters, reflecting the Russian Federation Navy''s current emphasis on the protection and security of adjacent sea areas.
    Image: Russia''s new corvette, Steregushchiy, on sea trials earlier in 2007 (Almaz)
    ------
    Bạn Ngố vừa hạ thuỷ con này, cũng tương đương con Ghẻ pác mà NC đặt mua, không biết tính năng có gì khác. ĐỒ nội địa chắc xịn hơn đồ xuất khẩu nhiều. Bác nào có tin tức về con này không?
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Thái Lan: Kế hoạch mua vũ khí trị giá 8,8 tỷ USD trong vòng 10 năm tới
    Hãng thông tấn Frans?"Press dẫ lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết: Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch đưa ra đề nghị đối với chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 23/12 tới, là sẽ mua trang thiết bị quân sự và vũ khí với tổng trị giá 8,8 tỷ USD.
    Kế hoạch này được thực hiện trong thời gian 10 năm tới. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thái Lan giải thích việc tăng cao ngân sách quốc phòng được bằng sự cần thiết phải duy trì thế cân bằng lực lượng trong khu vực song song với việc tăng chi phí quốc phòng của các quốc gia láng giềng cũng như nhằm chống lại chủ nghĩa phân lập ở phía Nam đất nước.
    Như Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Đại Tướng Boorawd Somtas, Lực lượng Vũ trang nước này cần có xe tăng, tàu chiến, máy bay và máy bay trực thăng mới để phục hôi khả năng chiến đấu vốn đã bị giảm đáng kể do kinh phí dành cho quân đội chưa đủ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra năm 1997-1998 trong khu vực.
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, lãnh dạo Bộ đã đề nghị tăng chi phí ngân sách quốc phòng lên gần 1,8% GDP trong vòng năm năm đầu (từ 2009-2014) và lên gần 2% trong những năm 2015-2019. Hiện nay ngân sách quốc phòng Thái Lan là 1,58% GDP. Còn Singapore, nước có Lực lượng Vũ trang được trang bị hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á, chi cho ngân sách quốc phòng gần 4% GDP mỗi năm.
    Như hãng Reuters đưa tin, lãnh đạo quân đội Thái Lan trong thời gian gần đây đã hơn một lần bị các tổ chức quốc tế phê bình nghiêm khắc vì thực hiện chính sách tăng ngân sách quốc phòng để mua vũ khí mới song song với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước bị chậm lại do hậu quả của cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm 2006 mà chính phủ hiện nay lên nắm quyền. Từ khi lên nắm chính quyền quân sự, ngân sách quốc phòng tăng từ 0,821 tỷ USD năm 2006 lên 3,4 tỷ USD năm 2007. Ngân sách quốc phòng Thái Lan năm 2008 tăng gần 20% tương đương gần ?" 4,15 tỷ USD.
    Trong năm nay, chính phủ hiện thời đã đồng ý mua 992 súng liên thanh hạng nhẹ Negev của Irsael trị giá 7,6 tỷ triệu USD, 96 xe vận tải bọc thép BTR-3E1 của Ukraine trị giá gần 115 triệu USD, tên lửa chống tàu S-820A và thiết bị phóng cho tên lửa này của Trung Quốc trị giá 47,3 triệu USD.
    Tháng 10, Lực lượng Không quân Thái Lan đã kí hợp đồng với tổng trị giá hơn 1 triệu USD mua 12 máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen và hai chiếc máy bay có sử dụng radar tìm kiếm tầm xa Erieye của Thụy Sĩ. Nội các Thái Lan hiện nay đồng ý chi gần 563 triệu USD mua lô hàng đầu tiên gồm 6 chiếc máy bay tiêm kích và 1 chiếc máy bay có trang bị radar Erieye. Còn kinh phí mua lô hàng thứ hai tổng trị giá gần 456 triệu USD cần được chính phủ mới tán thành. Không loại trừ trong tương lai, số lượng đặt hàng máy bay chiến đấu sẽ tăng lên.
    Không quân Thái Lan mong muốn trong vòng 5-10 năm tới sẽ mua được tàu ngầm. Giá trị ban đầu của một chiếc tàu ngầm khoảng 1,2 tỷ USD. Tàu ngầm mới dùng để thực hiện các nhiệm vụ tuần phòng biển Andamans và eo biển Malacca cùng với Lực lượng Hải quân Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Hiện nay, chiếc tàu sân bay trị giá 230 triệu USD chủ yếu vẫn nằm tại bến đỗ do chi phí vận hành quá cao.
    Gia Linh (Theo Vpk-news)
  4. hd311

    hd311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    chắc nhầm :D
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cái tin này có các con số rất là linh tinh
    Được muvlc sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 03/12/2007
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Phản đối TQ lập thành phố hành chính quản lý Hoàng Sa
    03.12.2007 23:09
    3/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng vừa cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Quốc Vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam, trực tiếp quản lý 3 quần đảo trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    Việt Nam phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam, trực tiếp quản lý 3 quần đảo trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên.
    Trước sau như một, Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng Luật pháp Quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông và khu vực.
    (Theo TTXVN)
    [​IMG]
    Sân bay quân sự Trung Quốc trên đảo Hoàng Sa
    [​IMG]

    Vùng biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố là của mình
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Một tý tin khoa học có lẽ bây giờ còn chưa liên quan đến vũ khí, nhưng tương lai có lẽ không xa. Trên MKS người Nga tiếp tục tiến hành thử nghiệm "tinh thể plasma", việc thử nghiệm này đã được tiến hành từ trạm MIR đến nay.
    Tôi hơi lười dịch tý các bác thử tìm trên mạng xem sao, cứ thể này plasma torpedo hay gì gì đó như trong film viễn tưởng chắc ko xa.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 04/12/2007
  9. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    một niềm hy vọng!!!!!!
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/12/758078/
    Đang ở thăm Việt Nam, chiều 4/12, Đại sứ Stephen D. Mull, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề chính trị - quân sự đã có cuộc gặp gỡ báo chí, khẳng định triển vọng hợp tác an ninh - quân sự hai nước rất tươi sáng.

    Ông Stephen D. Mull, trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề an ninh - quân sự.

    Đại sứ Mull đánh giá, trong vài thập kỷ trở lại đây, quan hệ hai nước phát triển ấn tượng. Hai nước còn không đồng ý với nhau ở nhiều điểm, nhưng rõ ràng, Mỹ và Việt Nam có nền tảng mạnh mẽ cho tăng cường quan hệ song phương.
    Trong bối cảnh, "ngôi sao Việt Nam đang lên không chỉ ở khu vực mà trên thế giới, đặc biệt khi vào tháng 1/2008, Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ", đã đến lúc hai nước bàn kỹ về vấn đề chiến lược cũng như thông thường để thúc đẩy quan hệ hai nước chặt chẽ hơn trong vấn đề an ninh - quân sự.
    Trong thời gian làm việc ở Việt Nam, Đại sứ Mull đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công an. Hai bên đã cùng thảo luận về mối quan hệ trong lĩnh vực an ninh, thảo luận về việc Mỹ giúp gì cho Việt Nam để tăng cường hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình quốc tế. Phía Mỹ chủ trương tăng cường sự trợ giúp cho quân đội và công an Việt Nam về khả năng cứu trợ nhân đạo và đối phó với thảm họa. Hai nước cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Ông cho biết nội dung cụ thể của việc hợp tác chống khủng bố giữa hai nước? Mỹ muốn Việt Nam làm gì trong vấn đề này?
    - Hai bên đang có những hợp tác mạnh mẽ trong việc chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác giữa lực lượng cảnh sát, công an hai nước. Mỗi khi có nguy cơ nào đó, Việt Nam sẵn sàng liên lạc với Mỹ để chia sẻ thông tin, cùng nhau kiểm soát mối đe dọa đó.
    Với Hiệp ước chống phổ kiến vũ khí hạt nhân, hiện đã có 80 nước ủng hộ. Việt Nam tuy chưa ký kết nhưng rất quan tâm và đang xem xét khả năng ký Hiệp ước. Phía Mỹ hy vọng Việt Nam sẽ tham gia Hiệp ước.
    Tuy nhiên, không nhất thiết phải có một liên minh về chống phổ biến vũ khí hạt nhân mới thúc đẩy hợp tác tốt hơn.
    Có thông tin cho biết Việt Nam đang giữ công dân Mỹ liên quan đến hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Việc bắt giữ này có ảnh hưởng gì tới nỗ lực của hai bên trong tăng cường hợp tác an ninh?
    - Hiện nay, phía Mỹ đang làm việc với các cộng sự Việt Nam để làm rõ thông tin. Đại diện Chính phủ Mỹ đã tiến hành tiếp xúc lãnh sự với công dân đó. Các cơ quan của Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ trong việc này.
    Tôi cho rằng, người vi phạm pháp luật, có liên quan đến hoạt động khủng bộ phải bị bắt giữ ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào khác. Phía Mỹ cũng hy vọng không ai bị bắt, kết án vì thể hiện quan điểm chính trị một cách hòa bình. Hiện tại, cơ quan chức năng hai nước đang hợp tác chặt chẽ. Việc này không trở thành vấn đề cản trở hợp tác rộng lớn hơn giữa Mỹ và Việt Nam.
    Có nguồn tin cho biết Chính phủ Việt Nam đề nghị Mỹ xếp Việt Tân vào danh sách các nhóm khủng bố. Xin ông khẳng định thông tin? Và nếu có, phản ứng của Mỹ là gì?
    - Tôi không biết có hay không một đề nghị như vậy. Tuy nhiên, theo tôi biết, Chính phủ Mỹ không có thông tin về hoạt động chống phá của Việt Tân thời gian gần đây. Nếu Việt Nam cung cấp bằng chứng rõ ràng, cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ sẽ xem xét cẩn thận, rõ ràng. Tất nhiên, phía Việt Nam phải có một đề nghị chính thức.
    Những ưu tiên trong hợp tác quân sự giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới là gì?
    - Ưu tiên hàng đầu là tăng cường hợp tác trợ giúp Việt Nam tăng năng lực trong đối phó với các thảm họa, cứu trợ nhân đạo, đối phó với thiên tai... Nội dung này chiếm phần lớn thời lượng trao đổi trong các cuộc gặp gỡ của chúng tôi.
    Ưu tiên thứ hai là khi Việt Nam tham gia HĐBA, Mỹ mong làm việc với các bạn, tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
    Ưu tiên thứ ba là thúc đẩy xây dựng quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong quân đội hai nước.
    Phía Mỹ có kế hoạch gì trong việc hỗ trợ Việt Nam rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh?
    - Trong nhiều năm, Mỹ đã duy trì giúp Việt Nam, cung cấp tài chính đều đặn cho hoạt động này. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề này. Phía Việt Nam cho biết họ hài lòng với những nỗ lực của Mỹ thời gian qua.
    Triển vọng quan hệ chính trị quân sự hai nước như thế nào, thưa ông?
    - Tương lai quan hệ Mỹ - Việt Nam rất tươi sáng. Điều đáng kinh ngạc là 30 năm trước đây, hai nước là kẻ thù của nhau. Ngày nay, Mỹ mời quân nhân Việt Nam tham gia các khóa huấn luyện của Mỹ, tăng cường trợ giúp cho quân đội Việt Nam, và hai bên thường xuyên đối thoại với nhau.
    Một quan chức Việt Nam cho biết, ở nước các bạn, còn những tình cảm, nỗi đau gắn với cuộc chiến nhưng nhìn về tương lai, Việt Nam coi Mỹ là đối tác có giá trị đặc biệt trong các vấn đề an ninh khu vực.
    không biết các anti mỹ trong diễn đàn ghét mỹ như thế nào ???
    nhưng mỹ vẩn là một niềm tin để chúng ta đáng hy vọng hơn nga !!!!!!
    mỹ muốn kềm tq !!!!!!!!!!!
    còn tq là thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng của nga!!!!!
    nhửng vũ khí này sẽ được mang ra để ...XXXXX.... VN nếu co...XXXX..... xẩy ra đấy!!!!!!
    xem tv thấy dân nga xem dân vn và vn như ..XXXX.... mà thấy chợ thì đóng không cho bán, buồn !!!!
    chả biết yêu quý cái nổi gì!!!!!!!!!!
  10. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Double standard.
    Một mặt ủng hộ quan hệ Vịt Mẽo. Mặt khác vẫn ghét thói đế quốc của Mẽo. Cái nào ra cái nấy.
    Nhà nước đang phải nịnh nọt Mẽo thì để tư nhân chửi hộ. Chẳng lẽ phải nhất dạ theo chồng hay sao?
    Pro Ngố thì xin nhìn nhận theo 2 góc độ, về mặt lịch sử đối với mình, nó hay hơn Mẽo. Về mặt vũ khí nó có nhiều cái hay, và mình đang dùng đồ nó. Còn thực tế ko ai yêu Ngố hơn yêu cục gạch ngoài sân hợp tác...
    Dù sao thì Mẽo ko coi CSVN là kẻ thù, chỉ là một nước độc đoán như bao nước độc tài đồng minh khác, thế là tốt rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này