1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Thứ trưởng quốc phòng Việt Nam thăm Ấn Ðộ
    29/11/2007

    Tin do thông tấn xã ANI của Ấn Độ đưa đi hôm thứ tư đã nói tới việc Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam, tướng Nguyễn Huy Hiệu qua thăm Ấn Độ và đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phóng Ấn, ông A K Antony tại New Delhi.
    Cuộc gặp gỡ là một phần trong tiến trình đối thoại an ninh Việt Ấn khởi diễn từ ngày thứ ba và dự trù chấm dứt vào chủ nhật tới. Một bản đúc kết các chi tiết cuộc đối thoại hiện thời đã được đôi bên ký kết.
    Thông tấn xã Ấn nhắc lại là trước đây trong năm nay, Ấn Độ và Việt Nam đã ký một tuyên cáo chung, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước bên cạnh việc dự thảo một số thoả hiệp khác nữa.
    Bản tuyên cáo chung đã được Thủ Tướng Ấn, ông Manmohan Singh và Thủ Tướng Việt Nam, ông *************** ký tại New Delhi ấn định việc phát triển các quan hệ sâu rộng và trong nhiều lãnh vực hơn nữa giữa hai nước trong bối cảnh đổi thay nhanh chóng trên thế giới hiện nay
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 05/12/2007
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    @ALEX82: bác này thấy Mỹ chìa tay ra cho mình thì mừng húm. Bác vội vàng so sánh với Nga. Bác ấy cho rằng Mỹ muốn kiềm chế Tàu, còn Nga thì không. Bác nghĩ rằng mối thù giữa US-VN (bác để ý thứ tự trước-sau nhé) dễ dẹp bỏ thế sao?
    Ý bác là ta nên lấy vũ khí Mỹ để khắc chế VK Nga (của TQ) à?
    Hợp tác thì hợp tác, nhưng đến mức độ nào thì còn tuỳ nhiều thứ lắm bác ạ!
    Nga nó cũng chẳng tốt với mình, nhưng nó chưa từng giết MỘT người VN nào cả!
    ---
    Cái bài này cũng chẳng liên qua gì đến tin tức QSTG cả. Các mod thấy ngứa mắt thì xoá hộ tui...
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    let''''s sêe
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/12/2007
  4. SU27VN

    SU27VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Stephen Mull
    00:40:13, 05/12/2007

    Chiều qua 4.12, trong khuôn khổ chuyến công du và làm việc tại Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị-quân sự Stephen Mull đã có cuộc gặp làm việc và trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Cùng dự buổi tiếp còn có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak.
    Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến chính trị song phương, khu vực cũng như quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực nghiên cứu trao đổi về an ninh khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông rất quan tâm đến đề nghị này và khi trở về Washington sẽ sớm thiết lập một nhóm nhỏ phối hợp với Việt Nam để trao đổi, tăng cường hợp tác trên nguyên tắc không tạo ra nghi ngờ và gây căng thẳng không cần thiết cho các bên.
    Về vấn đề Biển Đông, ông Stephen Mull cho biết quan điểm của Hoa Kỳ là kêu gọi các bên áp dụng những phương thức giải quyết đã được quốc tế công nhận để giải quyết các bất đồng còn tồn tại. Hoa Kỳ cũng muốn hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam trong lĩnh vực chống khủng bố mà hai nước đã đạt được nhiều thành quả trong 2 năm qua.
    Xuân Danh

    http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/12/5/218178.tno
  5. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngân sách quốc phòng các nước Trung Quốc, Mỹ, Nam Phi, Venezuela và Ấn Độ
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/32626/default.aspx
    Cứ theo mức độ chi phí quân sự như hiện nay, trước năm 2020, Trung Quốc sẽ có Lực lượng Hải quân mạnh nhất thế giới.
  6. GAZ39371

    GAZ39371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bác thế?
    thế mấy sinh viên ở nga bị sát hại thì sao?
    mà còn trong mấy cái ngành như tình báo các thứ lung tung thì nó chắc cũng giết ko ít vịt đâu, nhể.
    nhưng em là em thấy quan hệ với ai cũng được. miễn là mang lại lợi ích. ko nên quá câu nệ về quá khứ. làm gfi có kể thfu mãi mãi và đồng minh muôn đời mà.
  7. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nga mở rộng các cuộc tập trận hải quân
    Hôm 5/12, Nga cho biết sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn đầu tiên ở Địa Trung hải kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đây là động thái mới nhất của Moscow nhằm thể hiện sức mạnh quân sự.
    [​IMG]
    Tàu chiến Nga (ảnh Reuters)
    Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cho biết 11 tàu chiến, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ tham gia tập trận. Cuộc tập trận được 47 máy bay, kể cả máy bay ném bom chiến lược, và trực thăng hỗ trợ. ?T?TMục tiêu của các cuộc tập trận này là đảm bảo sự hiện diện của hải quân Nga ở các vùng biển có tầm quan trọng chiến lược?T?T, ông Serdyukov nói.
    Ngoài ra, hải quân Nga cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở bắc Đại Tây dương. Các cuộc tập trận sẽ kết thúc vào tháng 2 năm sau. Hạm đội biển Đen của Nga sẽ giám sát Địa Trung hải trong khi hạm đội biển Bắc sẽ hoạt động ở Đại Tây dương.
    Từ lâu Nga đã nói về việc khôi phục một căn cứ hải quân ở Địa Trung hải. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, hải quân Liên Xô đã duy trì một căn cứ ở vùng biển này, sử dụng cảng Tartus của Syria làm điểm tiếp tế.
    Đầu năm nay, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga sẽ nối lại các chuyến bay tuần tra khắp thế giới và lực lượng tên lửa hạt nhân tầm xa đã bắn thử các tên lửa mới.
    Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hải quân Nga vẫn đang phục hồi sau hơn một thập kỷ thiếu tiền đầu tư. Một loạt vụ tai nạn, chẳng hạn như vụ đắm tàu ngầm hạt nhân Kursk năm 2000, đã ảnh hưởng tới uy tín của hải quân Nga cả ở trong và ngoài nước.
    Nhờ nguồn thu lớn từ dầu mỏ, nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin đã tăng chi tiêu cho quân sự, đồng thời sử dụng ngoại giao để mở rộng ảnh hưởng của Moscow.
    Minh Sơn (theo Reuters, BBC)
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chính quyền Washington vẫn đe dọa tấn công quân sự
    TT - Bất chấp báo cáo được coi là "thọc sau lưng" đối với chính quyền của giới tình báo Mỹ về tình hình hạt nhân ở Iran, tổng thống Mỹ vẫn tuyên bố Iran là một mối đe dọa và kêu gọi các đồng minh của mình tiếp tục gây sức ép. Phía Mỹ cũng từ chối loại bỏ khả năng tấn công quân sự đối với đất nước Hồi giáo này.
    Hãng tin AFP trích lời Tổng thống Bush phát biểu tại Nhà Trắng rằng "Iran đã là một mối nguy, giờ vẫn vậy và tương lai vẫn thế nếu nước đó có kiến thức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân". Cách thức hiệu quả duy nhất, theo ông Bush, vẫn là tiếp tục gây áp lực và cô lập Iran. Ngoại trưởng Condoleezza Rice cũng kêu gọi các nước tiếp tục có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Iran và kêu gọi các nước duy trì áp lực ngoại giao hiện nay.
    Trước đó, sau khi tổng hợp ý kiến của 16 cơ quan tình báo, Cơ quan Dự báo tình báo quốc gia (NIE) Mỹ cho rằng Iran đã ngưng hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân kể từ năm 2003 và không có quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân như Mỹ vẫn "thổi phồng". Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ElBaradei thì coi đây là một tiến bộ tốt và kêu gọi Iran cùng các nước phương Tây hãy tiến hành đàm phán ngay tức khắc. Trong khi đó, Anh và Đức đều cho rằng bản báo cáo cho thấy cách tiếp cận với cả "gậy và cà rốt" của châu Âu là phù hợp.
    Trong lúc này, nguồn tin từ Hội đồng Bảo an cho rằng sáu cường quốc (gồm năm thành viên thường trực HĐBA và Đức) sẽ nhóm họp sớm để ra một dự thảo nghị quyết cấm vận mới đối với Iran. Tuy vậy đại sứ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc Vương Quang Á lại đặt dấu hỏi về nghị quyết mới này sau khi có bản cam kết mới và cho rằng "hoàn cảnh đã khác". Hiện cả Trung Quốc và Nga đều không muốn tham gia vào nghị quyết cấm vận mới đối với Iran.
    Iran hiện phản ứng rất tích cực với bản báo cáo mới của tình báo Mỹ. Đài truyền hình của Iran ca ngợi đây là một chiến thắng của nước này. Trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Saeed Jalili tuyên bố "báo cáo cho thấy rất nhiều cáo buộc trước đây là vô căn cứ". Tổng thống Iran Ahmadinejad trong ngày hôm qua tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân hòa bình của mình.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Phản đối Trung Quốc quản lý Hoàng Sa và Trường Sa
    Quốc Vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa để quản lý các đảo gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngay lập tức, Việt Nam lên tiếng cực lực phản đối và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ.
    Theo quyết định của phía Trung Quốc, việc thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam, để trực tiếp quản lý 3 quần đảo trên Biển Đông gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước diễn biến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng tuyên bố hôm 3/12, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo nói trên.
    "Hành động này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên", ông Lê Dũng nhấn mạnh khi trả lời TTXVN trước việc Trung Quốc cho lập thành phố Tam Sa để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Trước đó, Việt Nam cũng phản đối việc Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng quần đảo Hoàng Sa từ ngày 16 đến 23/11 và coi đây là hành động vi phạm chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, việc này không phù hợp với tinh thần cuộc gặp mới đây giữa hai thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 tại Singapore.
    Quan điểm của Việt Nam là mong muốn tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, chủ trương giải quyết hòa bình mọi tranh chấp giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 (DOC), nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông và khu vực.
    Đình Chính

  10. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mỗi một lần Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, Hoàng sa lại thấy TTXVN tuyên bố xác nhận chủ quyền vài dòng rồi chìm vào lãng quên sau đó, việc nó lấn chiếm cứ lấn chiếm, việc nó xây dựng cứ xây dựng, không lẽ chúng ta không còn biện pháp nào để bảo vệ chủ quyền của mình mà cứ để bọn chúng nó chiếm không như vậy ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này