1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ả Rập Saudi thích Mi-35 Nga hơn trực thăng Pháp
    Ngày 30/10 Defense-aerospace (Pháp) cho biết: Ả Rập Saudi đã kí hợp đồng mua 150 chiếc máy bay trực thăng Mi-35 (theo tên NATO ?" Hind) và Mi-17 (Hip) của Nga. Trị giá hợp đồng này là 2,2 tỷ USD. Hợp đồng này là nỗi thất vọng đối với Pháp vì Pháp đã cố gắng bán cho Ả Rập Saudi 148 chiếc máy bay trực thăng. Đồng thời, Pháp nghi ngờ cả về tương lai bán vũ khí của nước này cho Vương quốc Ả Rập.
    [​IMG]
    Mi-35

    Theo nguồn tin này cho biết, bức thư trao đổi với Nga đã được lãnh đạo bộ quan trọng của chính phủ Quốc vương Abdulla kí vào trung tuần tháng 9, sau chuyến thăm đoàn đại biểu quân đội Ả Rập tới Nga diễn ra vào tháng 2 và tháng 3 năm 2007. Nhiệm vụ của đoàn đại biểu Ả Rập là đánh giá về máy bay trực thăng của Nga và cả những loại vũ khí khác.
    Cũng theo nguồn tin này, thời gian gần đây Ả Rập Saudi đã đưa ra quyết định mua những xe tăng chiến đấu T-90 và hệ thống tên lửa tầm trung của Nga. Trước đây, nước này có kế hoạch mua xe tăng Leclerc và hệ thống tên lửa Aster 30 SAMP/T của Pháp. Các nhà sản xuất xe tăng, công ty Nexter và công ty sản xuất tên lửa của Tập đoàn Quốc phòng châu Âu (MBDA) không đưa ra lời giải thích nào về những cuộc hội đàm của mình với Ả Rập Saudi, tuy nhiên công ty Eurocopter, sản xuất máy bay trực thăng, đã khẳng định rằng, Ả Rập Saudi thích những phương tiện chiến đấu của Nga hơn. Trong buổi tiếp chuyện với phóng viên của báo Defense-aerospace, đại diện công ty Eurocopter đã khẳng định, còn quá sớm để để nói về tương lai của công ty này ở Ả Rập Saudi.
    Khi Ả Rập Saudi thừa nhận, nước này đã quyết định mua những máy bay chiến đấu của Nga thì một quan chức cấp cao của chính phủ Pháp đã tuyên bố với phóng viên báo Defense-aerospace rằng, Mi-17 và Mi-35 chỉ thỏa mãn được một phần nhu cầu của Ả Rập Saudi. Ông nhấn mạnh, cả Lực lượng Vũ trang và Đội cận vệ Quốc gia không nhất thiết chỉ mua duy nhất một loại trang bị kỹ thuật. Ông nói thêm, Pháp vẫn hy vọng sẽ bán được những loại máy bay trực thăng khác nhau cho Ả Rập Saudi. Theo lời quan chức này, Pháp có máy bay trực thăng hoạt động trên biển, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện tập trận, vượt trội so với các loại máy bay của Nga.
    Còn nhớ, mùa thu năm 2007, Ả Rập Saudi đã sẵn sàng kí hai trong số ba hợp đồng mua máy bay trực thăng với những công ty của Pháp: 42 máy bay hạng nhẹ Fennec, 20 máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn Cougar và 10 máy bay hoạt động trên biển NFH-90. Nhưng việc kí hợp đồng liên tục bị ngưng lại bởi vì Pháp bắt Ả Rập Saudi kí hợp đồng mua máy bay tiêm kích Rafael, xe tăng Leclerc, một số tàu chiến hạm FREMM và tàu phòng hạm Gowind.
    Mất hợp đồng kí với Ả Rập Saudi, theo đánh giá có tổng giá trị hơn 7 tỷ euro, là ?ođòn đánh nặng nề và đau đớn? đối với ngành công nghiệp quân sự Pháp, trong khi nó đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc xuất khẩu các sản phẩm của mình trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt với các thị trường xuất khẩu vũ khí như Mỹ và Nga.
    Hiện nay, Pari hy vọng có thể sẽ cứu vãn được dù chỉ là một vài hợp đồng với Ả Rập Saudi và dự tính chuyến thăm của Tổng thống Pháp Nicolaz Sarcozy đến Ả Rập Saudi diễn ra vào tháng 1 năm tới sẽ mở ra một cơ hội như thế. Vẫn còn khả năng bán một vài tàu chở dầu hàng không Airbus và vệ tinh mật thám mà Ả Rập Saudi sẽ sử dụng cùng với Katar và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Việc bán những máy bay hạng nhẹ Fennec, cần cho Ả Rập Saudi để đào tạo các phi công cũng có thể sẽ được thực hiện, bởi lẽ Nga không phải là đối thủ cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, hợp đồng này sẽ chỉ có trị giá gần 300 triệu euro.


    Gia Linh (Lược dịch)
  2. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Những sự thật về vụ tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên

    [​IMG]
    (Vitinfo) - Chiến tranh Thế giới II đã kết thúc từ lâu. Nhưng những người dân Nhật Bản và trên toàn thế giới sẽ không bao giờ quên được thời khắc kinh hoàng khi chiếc máy bay ném bom của Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.


    Hồi 8h15 ngày 06/8/1945, chiếc máy bay ném bom B-29 của Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima, thiêu trụi cả thành phố và giết chết 140.000 người trong vụ tấn công hạt nhân trên thế giới.
    Trung tá Paul Tibbets - người qua đời ở tuổi 92 ở Ohio vào ngày hôm qua (01/11), là phi công - người lái chiếc máy bay ném bom mang tên ?oEnola Gay? bay qua thành phố của Nhật Bản (một trung tâm quân sự trong Thế chiến II).
    Quả bom với sức công phá 13 - 16 kiloton - mang tên ?oLittle Boy? (chàng trai bé nhỏ) đã phát nổ khi cách mặt đất khoảng 600 m. Vụ nổ tương đương với 15.000 tấn thuốc nổ đã phá hủy cả thành phố.
    Khoảng 80% số người sống trong khu vực có bán kính khoảng 1 km đã thiệt mạng.
    Khoảng ½ số dân thoát nạn, hầu hết là nạn nhân của bom nguyên tử, cuối cùng không chống nổi tình trạng cơ thể bị thương tổn và hậu quả của phóng xạ.
    Các quan chức thành phố Hiroshima ước tính rằng quả bom và hậu quả của nó đã giết chết khoảng 220.000 người, và khoảng 266.000 người sống sót.
    [​IMG]
    Ba ngày sau khi thành phố Hiroshima bị đổ nát, Mỹ đã ném quả bom thứ hai - mang tên ?oFat Man? (Thằng béo) - xuống thành phố cảng Nagasaki. Khoảng 150.000 trong số 240.000 cư dân sinh sống ở thành phố này đã thiệt mạng ngay lập tức hoặc không tránh khỏi bị thương hay ốm.
    Đây là lần thứ hai và sẽ là lần cuối cùng một quả bom nguyên tử được sử dụng trong chiến tranh.


    CK (Theo Spacewar)
  3. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ e ngại tính minh bạch quân đội TQ

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates
    SaigonNews- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm qua cho biết sẽ đưa e ngại của Mỹ về việc thiếu minh bach chung quanh chương trình quân sự của Trung Quốc khi đến viếng thăm nước này tuần sau.
    Theo đó Gates sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật trong chuyến công du Đông Bắc Á đầu tiên trên cương vị bộ trưởng,
    Từ Bắc Kinh, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc nói chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Gates có thể làm dịu những nghi ngờ chung quanh việc phát triển quân sự của Bắc Kinh.


    SNC- theo AFP
  4. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    IRGC: Mỹ đánh mất lòng tin trên thế giới
    (Vitinfo) - Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hôm 02/11 đã lên tiếng chỉ trích nghị quyết trừng phạt mới đây của Mỹ chống lại quốc gia cộng hòa Hồi giáo này, hãng thông tấn Fars đưa tin.


    ?oNhững ngày này đảng cầm quyền hiếu chiến của Mỹ thực sự tức giận bởi vì họ đánh mất lòng tin trên thế giới do thất bại trong việc áp đặt những biện pháp hiểm độc và vô đạo đức?, IRGC cho biết trong một bản tuyên bố.
    ?oMỹ bắt tay vào việc áp đặt nghị quyết trừng phạt đơn phương đối với IRGC và một số các ngân hàng và công ty Iran trong nỗ lực xoa dịu sự giận dữ và hàn gắn vết thương của họ?, IRGC khẳng định.
    IRGC cũng cho rằng Mỹ ?obị tê liệt nặng nề? khi họ nhận ra rằng ?otất cả những âm mưu của họ nhằm ngăn chặn các hoạt động hạt nhân hòa bình của Iran đã thất bại?.
    ?oIRGC sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình ?" nhiệm vụ đảm bảo các thành tựu của Cách mạng Iran và bảo vệ nền độc lập - tự do Iran, đồng thời kêu gọi thế giới Hồi giáo thắt chặt tình đoàn kết, thống nhất để đương đầu với sự tàn nhẫn cũng như sự ức hiếp quan điểm và cứu nguy cho các quốc gia bị đàn áp?.
    Cáo buộc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố tại khu vực Trung Đông, xuất khẩu tên lửa và tăng cường việc xây dựng hạt nhân, Mỹ đã thông báo hồi cuối tháng 10 rằng, họ sẽ áp đặt các nghị quyết trừng phạt mới chống lại Iran. Các nghị quyết trừng phạt này sẽ được áp đặt chống lại Bộ Quốc phòng Iran, IRGC và hơn 20 công ty, ngân hàng và cá nhân tại Iran.
    Theo luật pháp Mỹ, bất cứ tài sản nào được phát hiện ở Mỹ có liên quan tới các nhóm trên sẽ phải đóng băng. Người Mỹ cũng bị cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh với họ.
    Biện pháp trừng phạt này được tin là là biện pháp cứng rắn nhất của Washington chống lại Iran kể từ khi chuyển giao đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979.


    N.Minh (Theo Xinhua)
  5. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Hoa Kỳ bàn về hợp tác trong HĐBA
    (VietNamNet) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các tổ chức quốc tế Kristen Silverberg đang làm việc cùng các cộng sự Việt Nam, bàn các thách thức trong HĐBA nhiệm kỳ 2 năm tới và khả năng hợp tác song phương Việt - Mỹ trong tổ chức đa phương quan trọng này.

    [​IMG]
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kristen Silverberg.
    Bà Kristen nói, hai nước Việt - Mỹ đã có nhiều hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và giáo dục - y tế. Chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ vào tuần tới là minh chứng mạnh mẽ.
    Mỗi năm, Bộ trưởng Thương mại Mỹ chỉ chọn một quốc gia duy nhất tới thăm. Việc chọn Việt Nam là địa chỉ thăm lần này thể hiện lá phiếu ủng hộ của Mỹ với sự phát triển của Việt Nam, với quyết tâm tiếp tục hợp tác kinh tế giữa hai nước và là biểu hiện chứng tỏ cho triển vọng hợp tác lớn giữa hai nước trong tương lai.
    Việc Việt Nam trở thành thành viên HĐBA sẽ mang lại cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới giữa hai nước, về hòa bình, an ninh quốc tế cũng như cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo, cải thiện quan hệ song phương hai nước.
    Trợ lý Ngoại trưởng Kristen Silverberg nhấn mạnh, Mỹ luôn ủng hộ tích cực, làm việc nghiêm túc với các thành viên khác trong HĐBA, theo tình thần hợp tác và xây dựng nhằm chia sẻ quan điểm, tăng cường hiểu biết.
    Trong hai ngày tại Việt Nam, bà Kristen đã gặp Thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, ăn trưa cùng Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế và Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, gặp đại diện lãnh đạo **********************, và trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia khiêm. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá kết quả đạt được mang tính tích cực và xây dựng.
    Hai bên đã cùng trao đổi, xem xét các vấn đề, cố gắng tìm ra các giải pháp thực tế, có lợi cho hòa bình và an ninh quốc tế.
    Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho việc tham gia HĐBA
    Nhìn nhận về những thách thức chính mà Mỹ và Việt Nam phải cùng nhau phối hợp trong thời gian 2 năm Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA, bà Kristen nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, việc gìn giữ hòa bình ở Dafur, các vấn đề Trung Đông đặc biệt là việc tìm giải pháp cho Israel và Palestine, vấn đề Lebanon, Syria... Vấn đề tại Myanmar cũng được đưa ra thảo luận trong hợp tác hai bên.
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói, ASEAN trong đó có Việt Nam đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ tại Đại hội đồng LHQ kêu gọi Myanmar kiềm chế. Điều Mỹ mong muốn là làm sao biến những tuyên bố mạnh mẽ đó thành những thay đổi thực tế ở Myanmar.
    "Việt Nam cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản là những nước có ảnh hưởng lớn trong giải quyết vấn đề Myanmar", bà Kristen nhận định.
    Hơn nữa, theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, hoạt động tại HĐBA yêu cầu tốc độ cao, sự phản ứng kịp thời, nhanh chóng. Đó là thách thức đối với tất cả các thành viên để theo kịp, đặc biệt trong những tình huống xung đột quốc tế nổ ra. Điều này đòi hỏi các nước phải có chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực và phải đưa ra quyết định nhanh chóng, mang tính độc lập, phục vụ lợi ích tốt nhất cho cộng đồng quốc tế, cho hòa bình và an ninh thế giới.
    Bà Kristen nói, chuyến thăm lần này là khởi đầu cho những thảo luận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong HĐBA về các vấn đề quan trọng, là cơ hội hai bên chia sẻ quan điểm, tìm ra cách thức làm việc và hợp tác cụ thể giữa hai bên.
    Qua quá trình làm việc với các đối tác Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá các nhà ngoại giao Việt Nam có học thức, nắm rõ vấn đề và rất chuyên nghiệp. Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho việc vận động cũng như tham gia tại HĐBA nhiệm kỳ tới. "Việt Nam có tầm nhìn thú vị của một nước đang phát triển, và có nhiều sáng kiến hay trong cải cách LHQ", bà Kristen nói. "Việt Nam và Mỹ có nhiều điều có thể học hỏi lẫn nhau về cách giải quyết các vấn đề trong HĐBA".
    Bà Kristen hy vọng phía Việt Nam sẽ sớm có đoàn đại biểu sang trao đổi tại Washington, tiếp tục cho nỗ lực hợp tác trong HĐBA thời gian tới.
    Phương Loan - Thành Trung
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Phi công ném bom nguyên tử Hiroshima từ trần
    02/11/2007

    [​IMG]
    Bom nguyên tử đã giết chết hơn 140,000 người ở Hiroshima
    Phi công Mỹ, người đã thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima trong thời kỳ Thế Chiến thứ Hai đã qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Ông Paul Tibbets qua đời tại tư gia ở bang Ohio hôm thứ Năm.
    Thời còn là một đại tá 30 tuổi trong không lực Hoa Kỳ, ông Tibbets đã lái chiếc phi cơ B-29, thả quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới xuống thành phố Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Chiếc phi cơ do Đại Tá Tibbets điều khiển mang tên Enola Gay, tên của mẹ ông.
    Phi công Tibbets chưa bao giờ bày tỏ hối tiếc về chuyện đã thả quả bom nguyên tử, ông nói ông chỉ thi hành nghĩa vụ của một người yêu nước.
    Phi công Tibbets đã có lần mô tả thành phố Hiroshima hoàn toàn biến mất dưới một lớp khói lửa dày đặc trông thật khủng khiếp, sau khi bom phát nổ.
    Quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã giết chết hơn 140,000 người. Một số chết trong vụ nổ, nhưng nhiều người khác qua đời sau đó vì những chứng bệnh do chất phóng xạ gây ra.
    theo Voanews
  7. phuongnam_arch

    phuongnam_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ: Thử nghiệm chiếc LCH đầu tiên vào cuối năm 2008


    Chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCH) do Ấn Độ sản xuất sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2008. Chiếc LCH hiện đang được Công ty Hàng không quốc doanh Hindustan (HAL) phát triển.

    [​IMG]
    Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua một khoản ngân sách khoảng 30 triệu USD nhằm thúc đẩy tiến độ công việc để có thể đưa chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ nói trên đi vào hoạt động trước năm 2009.
    LCH - sẽ được sử dụng như một chiếc máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ - theo dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào năm 2012.
    LCH không được thiết kế dựa trên chiếc máy bay trực thăng hạng nhẹ tiên tiến, mặc dù nó sử dụng một số hệ thống truyền lực và động cơ tương tự.
    HAL cũng đang tìm kiếm các đối tác trên thế giới để phát triển một chiếc máy bay trực thăng hạng nặng mà Lực lượng Lục quân và Không quân Ấn Độ yêu cầu.
    LCH nặng khoảng 5,5 tấn, có khả năng bay khoảng 3 giờ ở độ cao 6 km và có hai động cơ.


    CK (Theo DefenseNews)
  8. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Iran đối mặt với đe doạ đợt cấm vận mới
    Sáu cường quốc trên thế giới vừa nhất trí soạn thảo một nghị quyết thứ ba về cấm vận chống Iran vì chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
    Sau các cuộc hội đàm ở London, các nhà chức trách cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nếu báo cáo của LHQ và EU khẳng định Tehran đang tiếp tục các hoạt động hạt nhân của mình.
    Các quan chức Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức sẽ gặp gỡ vào ngày 19/11 tới để đánh giá về các báo cáo này.
    Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ đơn thuần phục vụ mục đích hoà bình và phủ nhận các cáo buộc rằng Tehran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.
    Hồi tháng 9, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an nhất trí trì hoãn một cuộc bỏ phiếu về các biện pháp xa hơn nữa chống Iran cho đến khi có báo cáo về các hoạt động của Iran từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vào giữa tháng 11.
    Tại cuộc gặp hôm qua, các đại biểu cũng nhất trí yêu cầu Trưởng ban Chính sách đối ngoại EU Javier Solana tổ chức một cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran và báo cáo lại.
    Các quan chức "nhất trí nhằm hoàn tất một văn bản về một nghị quyết cấm vận thứ ba của Hội đồng Bảo an LHQ với ý định đưa văn bản này ra bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an LHQ nếu báo cáo giữa tháng 11 của Tiến sĩ Solana và Giám đốc IAEA El-Baradei chứng tỏ một kết quả tích cực của nỗ lực này", trích lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh.
    Mỹ, Anh và Pháp đã đẩy mạnh một nghị quyết thứ 3 hồi đầu năm nay song đã bị Nga và Trung Quốc vô hiệu hoá.
    "Nhiều năm nữa mới chế tạo được bom"
    Cựu Tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani hôm qua nói rằng các cuộc hội đàm giữa đất nước ông với IAEA đang đạt được tiến bộ. Ông nói rằng nên thêm thời gian cho đối thoại và cảnh báo rằng bất cứ một hành động quân sự nào chống Iran "sẽ tạo ra một bãi lầy nữa cho sự kiêu ngạo của Mỹ trên toàn cầu".
    Hôm Chủ nhật, Giám đốc El-Baradei cho rằng Tehran còn trải qua nhiều năm nữa mới phát triển được bom - song kết luận này bị Mỹ và Pháp bác bỏ.
    Hiện đang có sự căng thẳng giữa các quốc gia phương Tây và ông El-Baradei xoay quanh một thoả thuận mà ông đạt được với Iran hồi tháng 8, định ra một khung thời gian cho nước Cộng hoà Hồi giáo trả lời các câu hỏi về các hoạt động hạt nhân trước kia của nước này.
    Ông El-Baradei nói ông sẽ báo cáo trước Hội đồng IAEA vào giữa tháng 11 về mức độ thông tin mà Iran đã cung cấp.
    Thanh Hảo (Theo BBC, AFP)
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    L=nhẹ C=chiến trận H=trực thanh. Máy bay trực thăng chiến đấu nhẹ.
    Những diễn biến quân sự liên tiếp xâu chuỗi cùng với những biến động lớn trên thị trường thế giới. Dầu lên 96, chứng khoán Mỹ giảm 2% so với trước đợt tăng nhẹ tuần trước.
    Biến cố nhiều người dự đoán xảy ra ở Trung Á, sau khi Tổng thống Saakashvili đến biên giới, gây những ồn ào không xứng đáng với vị trí (tổng thống) của ông, làm lính biên phòng Nga nổ súng bắn chỉ thiên. Gruzia: Hàng ngàn người biểu tình đòi Tổng thống từ chức (nhìn trong ảnh, một góc ảnh cũng đã nhiều ngàn người). Điều này tiếp tục làm khu vực này căng thẳng, điều quan trọng, đây sẽ là một mầm mống tiếp tục đẩy tăng giá dầu.
    Arab Saudi đã mua 150 trực thăng Nga Mi thay cho của Pháp, diễn biến này đồng thời với việc Pháp quay sang phe Mỹ căng thẳng với Iran. Arab Saudi là nước có đường biên giới chung dài với Iraq. Nhóm sáy nước cũng thông qua một lệnh trừng phạt nhẹ với Iran. Lệnh này thực tế không ảnh hưởng nhiều đến tình hình hiện tại của Iran, ngoại trừ họ càng ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu vũ khí Nga.
    Trong những bối cảnh rắc rối đó, Thổ Nhĩ Kỹ vẫn lưu 100.000 quân dọc biến giới Iraq. Mấy ngày qua, bất chấp lo ngoại của nhiều nước, họ đã tấn công vào trong Iraq. Đây là điều bọ buộc phải làm. Tuy nhiên, về danh nghĩa Iraq là nước có chủ quyền đầy đủ. Những cuộc tấn công này của quân Thổ sẽ có ảnh hướng chính trị rất lớn, vì nó sẽ làm một điều trở nên hiển nhiên: Iraq đang ở trong tình trạng vô chính phủ, quân Mỹ bất lực.
    Hôm nay, ngoại trưởng Mỹ đến Thổ đển thương nghị về vấn đề này. Chuyến thăm diễn ra trong tình trạng báo động cao an ninh. Bà Rice có trách nhiệm khó khăn là thuyết phục Thổ dừng cuộc xâm lược Iraq. Nhưng thực lực Mỹ trong vấn đề naỳ không có gì để trao đổi. Thổ thì đứng trước sức ép chính trị to lớn về hành động quân sự này.
    Trước đây, Mỹ đã trả giá 25-30 tỷ USD cho việc mượn đường Thổ đánh Iraq, nhưng không được chấp nhận.
    Trong một phát biểu ngày 25/10, thủ tướng Thổ Recep Tayyip Erdogan nói: "sự chống dối của Mỹ không thể ngăn cản quân đội Thổ vượt biên" để tấn công PKK. Ông phát biểu đièu này trong khi mô tả nhiều hoạt động quân sự của quân đội Thổ trong biên giới và lác đác hoạt động ngoài biên giới. Một cách nói rằng, cuộc xâm lược Iraq đã diễn ra và không thể dừng được.
    NY time: Rice Under Pressure in Trip to Turkey
    http://www.nytimes.com/2007/11/03/world/europe/03Turkey.html?_r=1&n=Top/Reference/Times%20Topics/People/R/Rice,%20Condoleezza&oref=slogin
    TY Time
    Turkey: U.S. Won''t Stop Iraq Invasion
    Prime Minister Says American Objections Will Not Deter Fight Against Kurdish Rebels
    http://www.cbsnews.com/stories/2007/10/25/iraq/main3408593.shtml?source=mostpop_story

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 03/11/2007
  10. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Anh chế tạo máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới

    (Vitinfo) Defense Aerospace đưa tin: Công ty Augusta Westland đang sản xuất máy bay trực thăng chiến đấu mới cho Lực lượng Không quân Anh.
    [​IMG]
    Máy bay mới Future Lynx

    Chiếc trực thăng mới có tên Future Lynx (Linh miêu tương lai). Trực thăng này được dùng trong các đơn vị của hàng không quân đội và hải quân. Trong Lục quân, máy bay trực thăng có thể làm nhiệm vụ trinh sát, phát hiện mục tiêu, đổ bộ, cứu nạn và vận chuyển người bị thương. Trong tình huống chiến đấu trên biển, máy bay này dùng để tìm kiếm và phá hủy tàu ngầm và tàu chiến, hỗ trợ cho quân đổ bộ, phá bỏ hàng rào mìn, cứu thoát người gặp tai nạn.
    Chuyến bay đầu tiên của trực thăng mới sẽ diễn ra vào năm 2009. Toàn bộ Lực lượng Vũ trang Anh có kế hoạch sở hữu 40 chiếc máy bay này cho Lục quân và 30 chiếc cho Hải quân.


    Gia Linh (Theo Lenta)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này