1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Sao bác biết là bị lấn chiếm thêm? Có đảo nào ta đang giữ vừa mất tiếp à?
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/32780/default.aspx
    Hôm qua (06/12), theo một nguồn tin quân đội Ấn Độ cung cấp, dự án phát triển chung BrahMos giữa Nga - Ấn sẽ mua một xưởng chế tạo ở miền nam Ấn Độ để gia tăng sản xuất loại tên lửa siêu âm này.


    Năm 1998, Nga và Ấn Độ đã thành lập một dự án chung - hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos - để thiết kế, phát triển, sản xuất và bán ra thị trường một loại tên lửa hành trình siêu âm. Những phiên bản đặt trên biển và trên mặt đất của tên lửa này đã được thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng trong Lực lượng Lục quân và Hải quân Ấn Độ.
    Nguồn tin trên cho biết Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) - đại diện phía Ấn Độ trong dự án BrahMos - và chính quyền bang Kerala đã kí kết một bản ghi nhớ chung về việc mua một xưởng chế tạo - hiện thuộc sở hữu của công ty quốc doanh Công nghiệp Công nghệ cao Kerala.
    Xưởng có tất cả các cơ sở cần thiết và trên 250 nhân viên có tay nghề có khả năng tiến hành sản xuất tên lửa hành trình BrahMos.
    Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu xưởng sản xuất trên cho BrahMos sẽ được kí kết vào ngày 01/01/2008.
    Tên lửa BrahMos - bắt nguồn từ tên con sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga - có tầm phóng 180 dặm và có thể mang một đầu đạn thông thường nặng tới 660 pound. Nó có thể nhắm trúng các mục tiêu đang bay ở khoảng cách 10 m với tốc độ 2,8 Mach - gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo.
    Công việc hiện nay mà BrahMos đang thực hiện là chế tạo tên lửa BrahMos đặt trên máy bay và tàu ngầm.
    Phiên bản trên không có thể được trang bị trên máy bay chiến đấu siêu âm Sukhoi-30MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ.
    Các chuyên gia ước tính rằng Ấn Độ có thể mua tới 1.000 tên lửa BrahMos cho Các lực lượng vũ trang trong thập kỉ tới, và xuất khẩu 2.000 chiếc cho 3 quốc gia trong cùng kì.
    Trong năm 2000, Nga và Ấn Độ đã kí kết một chương trình hợp tác quân sự - kĩ thuật trong 10 năm - với khoảng 130 dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất, bao gồm chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5.
    3 quốc gia là những quốc gia nào nhỉ?

  3. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    http://www1.dantri.com.vn/Thegioi/Chum-anh-Can-cu-quan-su-ngam-lon-nhat-Thuy-Dien/2007/12/208919.vip
  4. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Những động thái trên Thái Bình Dương: Bất ngờ mà không khó hiểu!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=233003&ChannelID=3
  5. Chmod777

    Chmod777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn làm gì, định oánh nó hả ???
  6. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Nga phóng thử tên lửa đạn đạo
    Một quả tên lửa Topol RS-12M đang được phóng. Ảnh minh họa của Apogee.com.
    Matxcơva hôm qua phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng chọc thủng lá chắn tên lửa, khẳng định quyết tâm của Nga về tăng cường sức mạnh quân sự.
    > Ảnh tên lửa của Nga
    Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên lực lượng hỏa tiễn cho hay tên lửa RS-12M Topol (còn có tên là SS-25 Sickle) đã được phóng đi thành công từ Kapustin Yar, miền nam Nga.
    "Việc phóng thử được thực hiện nhằm khẳng định độ ổn định về đường bay và các tính năng kỹ thuật khác của tên lửa loại này", phát ngôn viên Alexander Vovk cho biết.
    Ông nói thêm rằng cuộc thử nghiệm là để phần nào kiểm tra các thiết bị mới có khả năng xuyên qua các lá chắn tên lửa. Các tướng lĩnh Nga từng tiết lộ rằng nước này đang phát triển những loại vũ khí có thể qua mặt bất kỳ hệ thống đánh chặn nào mà Mỹ định triển khai.
    Tên lửa Topol có tầm xa 10.000 km, mang đầu đạn hạt nhân 550 kiloton, dài 20,5 m, được thiết kế từ những năm 1970 và đưa vào phục vụ trong quân đội lần đầu năm 1982.
    Việc phóng thử tên lửa hôm qua diễn ra giữa lúc Mỹ và Nga đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới về hệ thống lá chắn mà Washington định đặt ở Đông Âu.
    Trong một diễn biến khác, tuần trước Tổng thống Nga Putin đã ký luật về việc Nga ngừng tham gia Hiệp ước kiểm soát lực lượng quân sự ở châu Âu (CFE). Điều đó có nghĩa là Matxcơva có thể triển khai quân gần với Tây Âu hơn hiện nay. Luật có hiệu lực từ giữa tháng này.
    Tuần này, Nga tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng hải quân trở lại Địa Trung Hải - lần đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Hải đoàn của Nga gồm 11 tàu chiến, trong đó có một tàu sân bay, được hỗ trợ bởi 47 phi cơ, trong đó có các phi cơ ném bom chiến lược.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/12/3B9FD201/
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    China breaks with Russia over cooperation on fighter bomber
    Chinâ?Ts military has decided not to co-develop its fifth-generation fighter bomber with Russia over cost concerns, according to an official state-run Chinese press reports.
    The Zhongguo Tongxun She, a PRC-owned, Hong Kong-based press agency, quoted unnamed military observers Nov. 20 saying China decided not to cooperate with Russia on the fifth generation fighter. Two concerns were stated: China wants access to high technology through the cooperation, but Russia charges too much. Second, China believes it now has the indigenous capability and capital to independently develop fifth generation fighter jets, considered the most advanced, with such features as low-observable radar signatures, thrust vectoring controls and advanced avionics and targeting equipment.
    The report said by building the new generation fighter alone, China will be able to counterbalance cooperation between Russia and India, and boost China''s international competitiveness.
    Meanwhile, the Information Center for Human Rights and Democracy reported Nov. 26 that Chinâ?Ts most advanced fighter, the Su-30, crashed recently.
    The jet went down upon landing at Wanli Airport in Wuhu, Anhui, on November 21, and that the China Air Force has grounded all Su-30 aircraft for inspection. The Su-30 is China''s most advanced aircraft. China purchased 100 of these from Russia at a cost of $40 million each.
    It was the first time a Su-30 crashed.
  8. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Khựa nó chi hơn 100 tỷ USD cho quân sự , bằng 2 lần GDP Việt Nam mất rồi, Hải Quân của nó cũng đang có thứ hạng trên thế giới, kiểu này đòi Hoàng Sa, Trường Sa bằng vũ lực là điều không tưởng.
  9. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Một quốc gia đang trong tình trạng hòa bình và dường như trong tương lai gần khó có thể có mối đe dọa nào ảnh hưởng tới đất nước này nhưng mỗi năm vẫn đều đặn đổ vào quốc phòng khỏan tiền bằng 1/4 chi phí của 1 nước đang trong tình trạng chiến tranh ở không dưới 1 mặt trận là Mỹ (số liệu nhà nó công bố được những nhà nghiên cứu cho rằng chỉ bằng 1/2 thậm chí 1/3 chi phí thật sự ). Vậy đó đơn giản do nền kinh tế TQ phát triển mạnh nên chi phí quốc phòng tăng theo hay còn có kế hoạch âm mưu gì khác nữa đứng sau những túi tiền rủng rình này
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tình hình là người Nga có lẽ đã nắm được công nghệ làm giảm phản xạ radar, hôm nay trang lenta.ru đưa tin tầu sân bay Kuznetsova đi ngang qua mấy giàn khoan dầu của Nauy, vừa đi vừa ném máy bay len trời Su-33, mấy cái này radar của Nauy không phát hiện được nên làm hãng Norsk Helicopter phải dừng toàn bộ chuyến bay ra giàn khoan, đồng thời làm loạn lịch bay dân dụng (bọn nào bay qua đấy nhỉ???)
    http://www.lenta.ru/news/2007/12/12/vmf/
    Su-33 mà tàng hình thì F-22 chỉ doạ được tre con thôi à???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này