1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071219_vnopenupdefence.shtml
    Việt Nam ''mơ? cư?a'' quốc pho?ng


    Việt Nam có quân đội lớn nhất Đông Nam Á
    Bộ Quốc pho?ng không co?n bí mật khi bất ngơ? quyết định cho phép các chuyên gia nước ngoa?i va?o nghiên cứu các trận đánh cufng như chiến lược cu?a quân đội Việt Nam.
    Sự thay đô?i quan trọng na?y tru?ng hợp với ky? niệm 63 năm nga?y tha?nh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.
    Với 455.000 quân nhân vuf trang, Việt Nam la? nước có quân đội tại nguf lớn nhất ơ? Đông Nam Á.
    Nha? báo Roger Mitton cu?a The Straits Times ơ? Ha? Nội nói đây la? dấu hiệu cho thấy quân đội vốn ba?o thu? đang theo con đươ?ng cu?a chính phu? ti?m cách hội nhập nhiê?u hơn va?o cộng đô?ng thế giới.
    Theo nha? báo na?y các nước trong vu?ng va? phương Tây, đặc biệt la? Hoa Ky?, hoan nghênh quyết định bất ngơ? cu?a Bộ Quốc pho?ng.
    Chuyên gia vê? Việt Nam, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện quốc pho?ng Úc, nói điê?u đó không chi? cho thấy khuynh hướng cơ?i mơ? ma? co?n chứng to? một quân đội tự tin hơn.
    Được biết trong một buô?i họp gâ?n đây, tu?y viên quân sự cu?a các sứ quán được gia?i thích quyết định mơ? cư?a Bộ Quốc pho?ng liên quan đến việc Việt Nam gia nhập WTO va? trơ? tha?nh tha?nh viên cu?a Hội đô?ng Ba?o An Liên hiệp quốc.

  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hà?i quĂn Nga â?ophĂ trương sức mạnhâ? gĂ?n hà?i phẶn Mỳf

    Itar-Tass dẫn lời Tư l?nh Hải quĂn - Phò ĐĂ 'Ắc Nikolai Maksimov cho biết, Hàm 'Ặi phìa Bf́c sèf tĂ? chức tẶp trẶn ơ? khu vực phìa TĂy và? trung tĂm Đài TĂy Dương.


    Chì? huy Hàm 'Ặi phìa Bf́c cho biẮt: â?oLĂ?n 'Ă?u tiĂn sau mẶt thơ?i gian dà?i giàn 'oàn, Hà?i quĂn Nga lài tĂ? chức càc hoàt 'Ặng tẶp huẮn ơ? khu vực phìa TĂy và? trung tĂm Đài TĂy Dương vĂ cò thĂ? là? ơ? cà? khu vực phìa Namâ?.
    Theo lời Ăng Maksimov, Hàm 'Ặi sèf quay lại cĂc vĂng truyĂ?n thẮng lĂ m'i quan tĂm của Nga. Mục 'Ăch của cuTc hĂnh binh nĂy lĂ â?ophĂ trương sức mànhâ? cù?a Hà?i quĂn Nga, huẮn luyẶn chiẮn 'Ắu cho thù? thù?y 'oĂn, cùfng như kiĂ?m soàt tì?nh hì?nh ơ? mẶt sẮ khu vực trọng yếu trĂn 'ài dương.
    HiẶn nay, Y Đài TĂy Dương cò 'Ặi tà?u chiẮn cù?a Hàm 'Ặi phìa Bf́c, dĂfn 'Ă?u là? tà?u sĂn bay Admiral Kuznetsov. Đoà?n tà?u chiẮn Nga khơ?i hà?nh tư? ngà?y 05/12/2007 tư? bifn Bắc 'Ă? bf́t 'Ă?u chuyẮn hà?nh quĂn dĂi ngĂy kèo dà?i 71 ngà?y 'Ăm. Ngà?y 11/12, 'Ặi tà?u 'àf tiẮn gĂ?n già?n khoan cù?a Na Uy càch Bergen 60 hà?i lỳ. Mày bay Su-33 'àf thực hiẶn mTt vĂi chuyẮn bay phìa trĂn nhưng già?n khoan nĂy.

    tà?u sĂn bay Admiral Kuznetsov
    [​IMG]
  3. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Putin: Nga không muốn là siêu cường thống trị thế giới

    Tổng thống Nga hôm 19/12 tuyên bố rằng, Nga không muốn là siêu cường thống trị thế giới hiện đại hoặc áp đặt quan điểm của họ với các nước khác, nhưng hi vọng sẽ phát triển các khả năng đủ để bảo vệ các lợi ích của chính họ.


    ?oLiên bang Xô viết muốn là một người chỉ huy trong cuộc cách mạng cộng sản toàn cầu. Đây là một sai lầm lớn. Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm này trong tương lai. Chúng tôi không muốn chỉ huy bất cứ ai, chúng tôi không muốn là một siêu cường thống trí và áp đặt các giải pháp?, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu với tạp chí Time hôm 12/12.
    ?oNhưng chúng tôi muốn có các lực lượng có đủ khả năng để bảo vệ chính mình, bảo vệ các lợi ích của chúng tôi và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng và các đối tác chính để những đối tác này trở nên quan tâm đến việc phát triển và tăng trưởng của Liên bang Nga?, ông khẳng định.
    Chính quyền Nga tiếp tục chỉ trích Mỹ về yêu cầu thiết lập một thế giới đơn cực thay vì thế giới đơn cực trong thời kì Chiến tranh Lạnh và sự đối lập giữa Liên minh Xô viết cũ và phương Tây.
    Ngược lại, một số nhà khoa học chính trị phương Tây cáo buộc chính quyền Nga đã cố gắng quay trở lại kiểu Chiến tranh Lạnh và áp đặt các chính sách của họ đối với các quốc gia láng giềng.
    Để miêu tả mối quan hệ phức tạp hiện nay giữa Nga và phương Tây, trong đó có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Trung Âu, chương trình hạt nhân Iran và vai trò của Nga trong nền cộng hòa Xô viết cũ, báo chí nước ngoài đã ?obịa đặt? một cuộc?ochiến tranh lạnh? giai đoạn mới.
    TT Putin cho biết, tăng cường vai trò của Nga trên thế giới là một nhiệm vụ khó khăn ?" điều chỉ có thể thực hiện với điều kiện là xã hội Nga củng cố và khả năng kinh tế của Nga tăng trưởng.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tổng thống George W.Bush hôm 18.12 đã phê chuẩn kế hoạch cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn thông cáo từ Nhà Trắng cho biết kế hoạch mới nhất là cắt giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn dưới 25% so với kho vũ khí của Mỹ vào giai đoạn kết thúc Chiến tranh lạnh. Nhà Trắng nói rằng họ sẽ không công bố cụ thể số lượng vũ khí hạt nhân hiện tại của Mỹ cũng như con số cắt giảm chính xác.
    Tuy nhiên, theo các thông tin không chính thức được biết đến rộng rãi thì Mỹ hiện có gần 6.000 đầu đạn hạt nhân, kể cả số đang được triển khai lẫn số còn nằm trong kho. Trước đây, theo một hiệp ước về kiểm soát vũ khí được ký kết với Nga, Mỹ cam kết cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai xuống còn khoảng 1.700 đến 2.200 đầu đạn vào năm 2012. Cùng lúc với thông báo của Nhà Trắng, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố kế hoạch củng cố hệ thống bảo trì đầu đạn hạt nhân cũng như tháo dỡ các cơ sở không còn cần thiết nữa.
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ trình làng máy bay mới cất cánh nhanh

    Defencetalk đưa tin, công ty Lockheed Martin đã trình làng phiên bản mẫu thứ nhất máy bay chiến đấu F-35 mới cất cánh nhanh.


    Phiên bản máy bay này giống như máy bay F-35B STOVL (cất cánh nhanh và hạ cánh thẳng xuống ?" Short Take-off & Vertical Landing) dùng để thay thế những máy bay cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng Harrier. Theo kế hoạch, máy bay mới sẽ được sử dụng cho hàng không đổ bộ trên biển Mỹ, Không quân và hàng không Hải quân Anh cũng như hàng không Hải quân Italia. Tải trọng cất cánh tối đa của máy bay là gần 22 tấn, vận tốc ?" gần 2.000 km/h, bán kính hoạt động ?" khoảng 900 km.
    Phiên bản đầu tiên của máy bay thế hệ mới, F-35A, dùng để thay thế cho máy bay chiến đấu F-16 cất cánh và hạ cánh bình thướng đã được trình làng năm 2006. Dự tính, máy bay F-35C đầu tiên sẽ cất cánh vào năm 2009. Nó dùng để thay thế cho những máy bay chiến đấu F/A-18 của hàng không Hải quân Mỹ.
    F-35 sẽ trở thành máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt thứ hai thuộc thế hệ thứ năm sau F-22 trên thế giới. Lực lượng Hải quân và quân đoàn đổ bộ trên biển của Mỹ có kế hoạch sở hữu 680 chiếc máy bay hạng nhẹ thế hệ thứ năm. Lực lượng Không quân Mỹ sẽ là những khách hàng chính vì có kế hoạch mua 1.763 chiếc F-35. Ngoài ra, các nước đồng minh của Mỹ sẽ sở hữu gần 1.000 chiếc máy bay loại này. Việc cung cấp dòng máy bay F-35 sẽ bắt đầu vào năm 2010, và sản xuất hàng loạt ?" 2013

  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Quân đội Mỹ đặt mua hơn 3,100 quân xa MRAP
    20/12/2007

    Quân xa MRAP được chuẩn bị để đưa đến các vùng giao tranh
    Quân đội Hoa Kỳ loan báo đã đặt mua hơn 3,100 quân xa MRAP mới, được thiết kế để có thể chống chọi các cuộc tấn công sử dụng chất nổ và các cuộc phục kích trên chiến trường Iraq và Afghanistan.
    Các quân xa này đã được nhanh chóng đưa vào sản xuất bởi vì con số tử vong về phía binh sĩ Mỹ, về phần lớn là do bom cài bên vệ đường gây ra.
    MRAP, chữ tắt của Mine Resistant Ambush Protected, có nghĩa là có khả năng chống chọi các cuộc tấn công bằng chất nổ và các cuộc phục kích.
    Loại quân xa này có thân hình chữ V, được thiết kế để làm lệch hướng sức nổ ra xa để bảo vệ các binh sĩ có mặt trên xe.
    Các hợp đồng mới nhất sẽ nâng số quân xa MRAP mà quân đội Hoa Kỳ đặt mua lên 11,900 chiếc. Ngũ Giác Đài ước tính là cuối cùng sẽ đưa vào hoạt động hơn 1,500 chiếc quân xa loại này. Hiện đã có 1,200 chiếc được điều động đến các vùng giao tranh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngày cập nhật :22/12/2007 09:00
    Ấn Độ đáp trả sự lớn mạnh của tiềm năng quân sự Trung Quốc bằng Su-30

    (Vitinfo) Hai phi đội máy bay chiến đấu Su-30 gồm tất cả 36 chiếc của Ấn Độ có thể sẽ được đưa tới căn cứ không quân Tezpur miền Đông Bắc Trung Quốc gần biên giới Trung Quốc trước năm 2010.
    Su-30

    Trước đây, tại căn cứ không quân này đã có máy bay chiến đấu MiG-21. Khác với những máy bay này, Su-30 có thể sẽ mang tên lửa điều khiển không đối đất và tiêu diệt các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Các nguồn tin của Ấn Độ cho rằng, với sự hiện diện của máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Nga, bán kính hoạt động của máy bay Ấn Độ sẽ tăng lên gấp 3.000-4.000 km phụ thuộc vào trọng tải chiến đấu và biên dạng của chuyến bay.
    Những đại diện giấu tên của Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết, việc phân phối những máy bay chiến đấu gần biên giới Trung Quốc là việc đáp trả lại sự tăng lên nhanh chóng tiềm năng quân sự của Trung Quốc trong khu vực mặc dù đã có dấu hiệu ấm dần lên trong mối quan hệ hai nước khi lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành tập trận chung hôm 20/12 vừa qua.
    Còn nhớ, sau năm 1947, khi Ấn Độ bắt đầu trở thành quốc gia độc lập giữa hai nước đã không ít lần xảy ra các cuộc xung đột vũ trang. Hiện nay, Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ diện tích 3.600 km² của bang Gammu và Kasmir. Những đơn vị của Trung Quốc đã chiếm giữ vùng núi cao này từ năm 1962.


    Gia Linh (Theo Lenta
  8. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng một ngày đép trời nào đó sẽ có tin Việt nam mua Su-30 của Ấn
  9. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    RIA đưa tin, Đại tướng Nicolai Makarov, lãnh đạo cục vũ khí của Lực lượng Vũ trang Nga tuyên bố, đến năm 2009, quân đội Nga sẽ được trang bị xe tăng mới mang những ưu điểm vượt trội hơn nhiều so với những loại xe tăng hiện có của quân đội Nga.


    Theo lời ông Makarov, về nguyên tắc, xe tăng chiến đấu mới có ?obộ phận chuyển động, thiết bị phát điện, hệ thống điều khiển hoả lực, vũ khí và hệ thống phát hiện mục tiêu và thăm dò đều mới hoàn toàn?. Hiện tại, xe tăng mới đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2008.
    Có thể, quân đội Nga sẽ được trang bị xe tăng T-95 do phòng thiết kế của nhà máy Uralvagonzavoda nghiên cứu. Như tin đã đưa, dự tính T-95 sẽ trình làng vào đầu những thập niên tiếp theo. Hiện tại, quân đội Nga có xe tăng T-90 và xe tăng nâng cấp T-72 và T-80.
    Ngoài ra, ông Marakov tuyên bố, tàu ngầm tuần biển chiến lược Yuri Dolgorukyi được trang bị tổ hợp tên lửa mới nhất Bulava sẽ gia nhập Lực lượng Hạt nhân Chiến lược biển của Nga năm 2008.
    (Theo Lenta)
    Xem ra, chú Nga khoái đồ tăng pháo tợn.
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Marốc mua 24 F-16 Block 50-52 của Mỹ với nhiều trang thiết bị đi kèm, tổng trị giá 2,4 tỉ đô la - vãi quá
    http://www.defencetalk.com/news/publish/airforce/Morocco_to_Buy_F-16C_D_Block_50_52_Fighter_Aircraft100014649.php
    - 24 F-16C/D Block 50/52 aircraft with either the F100-PW-229 or F110-GE-129 Increased Performance Engines (IPE) and APG-68(V)9 radars;
    -- 5 F100-PW-229 or F110-GE-129 IPE spare engines;
    -- 4 APG-68(V)9 spare radar sets;
    -- 30 AN/ALE-47 Countermeasures Dispensing Systems (CMDS)
    -- 30 AN/ALR-56M Radar Warning Receivers (RWR)
    -- 60 LAU-129/A Launchers;
    -- 30 LAU-117 Launchers;
    -- 6 Joint Helmet Mounted Cueing Systems;
    -- 4 AN/ARC-238 Single Channel Ground and Airborne Radio System (SINCGAR) radios with HAVE QUICK I/II;
    -- 24 Conformal Fuel Tanks (pairs);
    -- 4 Link-16 Multifunctional Information Distribution System-Low Volume Terminals;
    -- 2 Link-16 Ground Stations;
    -- 4 Global Positioning Systems (GPS) and Embedded GPS/ Inertial Navigation Systems (INS);
    -- 12 AN/AAQ-33 SNIPER Targeting Pods or AN/AAQ-28 LITENING Targeting Pods
    -- 5 Tactical Air Reconnaissance Systems (TARS) or DB-110 Reconnaissance Pods (RECCE);
    -- 4 AN/APX-113 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF) Systems;
    -- 28 AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites (AIDEWS); or 28 AN/ALQ-187 Advanced Self-Protection Integrated Suites (ASPIS II); or 28 AN/ALQ-178 Self Protection Electronic Warfare Suites (SPEWS)
    -- 1 Unit Level Trainer
    -- Associated support equipment, software development/integration, tanker support, ferry services, CAD/PAD, repair and return, modification kits, spares and repair parts, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical, engineering, and logistics support services, and other related elements of logistics support.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này