1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    http://www.defensenews.com/story.php?F=3341355&C=america
    Hãng Boeing đang có lợi thế trong cuộc chọn lựa loại Tanker kế cận cho không quân Mẽo, Boeing 767 sẽ được cải tiến thành KC-767.
    Trong khi đó liên minh EADS/NorthropGrumman đề cử biến thể KC-30 từ Airbus 330
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.516
    Đã được thích:
    3.620
    Một tay chóp bu của Al Qaeda bị giết chết


    Al Libi được cho là chủ mưu của một số các vụ tấn công liều chết tại Afganistan
    Một nhân vật quan trọng trong hàng ngũ các tay chỉ huy chóp bu của tổ chức Al Qaeda tại Afganistan đã bị giết chết.
    Một trang web của Hồi giáo Ekhlaas.org nói rằng Abu Laith Al Libi, đã từng xuất hiện nhiều lần trong các phim video của Al Qaeda, đã chết nhưng không nói rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho người này.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/01/080131_leader_alqaeda_killed.shtml
    Trang web này đã mô tả người này như là thánh tử vì quốc gia hồi giáo.
    Người ta tin rằng Al Libi là thủ phạm đã tổ chức nhiều vụ tấn công liều chết tại Afganistan.
    Phái viên chuyên trách về các tin an ninh của đài BBC Frank Gardner nói rằng Al Libi đã bị cơ quan tình báo Hoa Kỳ theo dõi chặt chẻ và các chi tiết về ông ta được liệt kê vào loại hồ sơ mật.
    Phái viên đài chúng tôi nói rằng có tin đồn đoán theo đó Al Libi đã bị tử thương trong tuần này vì một đạn hỏa tiển phóng đi từ một chiếc máy bay cở nhỏ không người lái từ một căn cứ tại khu vực phía bắc của bang Waziristan.
    Một chục du kích quân Al Qaeda được ghi nhận là đã bị tử thương trong vụ tấn công . Các cơ quan tình báo nói rằng họ đang kiểm tra lại tin này.
    Một nhật báo của Pakistan, tờ the News, đưa tin rằng vụ tấn công được cho là của Hoa Kỳ ra tay, nhắm vào Al Libi và một nhân vật chóp bu khác tên là Obaidah al-Masri.

  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Hi vọng các bác nhà mình cũng kiểm tra lại đám L-39: Một may bay L-39 của KQ Nga vừa bị rơi, phi công nhảy dù an toàn, nguyên nhân là đang bay thì chết máy, phi ccông đã hai lần nổ lại máy nhưng không được, sau đó lái máy bay ra đông trống và nhẩy dù. Tạm thời toàn bộ L-39 của Nga ngừng bay.
  4. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Bổ sung tí cho bác Masan: Không quân Nga mất đến 2 chiếc L-39 trong một tuần, thứ 2 trước thì 1 chết, 1 bị thương.
    http://en.rian.ru/russia/20080201/98171637.html
    Còn đây là L-39 của NC, chụp cuối 2006 tại nhà máy Z-XXX, hình do một member ttvnol.com đi kiến tập post.
    [​IMG]
    Được souri sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 02/02/2008
  5. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ba Lan nhất trí để Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn
    09:36'' 02/02/2008 (GMT+7)
    Ba Lan và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cho phép Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan. Để đổi lại, Mỹ cam kết sẽ giúp Ba Lan nâng cấp hệ thống phòng không.

    Ngoại trưởng Mỹ bắt tay với người đồng cấp Ba Lan tại Washington
    ''''Chúng tôi hiểu rằng Ba Lan mong muốn hiện đại hóa quốc phòng, đặc biệt là hệ thống phòng không. Chúng tôi ủng hộ mong muốn này bởi điều đó sẽ giúp cho đồng minh Ba Lan của chúng tôi mạnh thêm'''', bà Rice nói trong cuộc họp báo chung tại Washington với người đồng cấp Ba Lan.
    Ngoại trưởng Ba Lan, Radek Sikorsky, nói rằng ông thỏa mãn vì những quan ngại mà Ba Lan nêu ra sẽ được giải quyết. ?T?TVẫn còn nhiều công việc mà các chuyên gia của chúng ta phải làm... Tuy nhiên, tôi thỏa mãn vì các nguyên tắc mà chúng ta tranh luận lâu nay đã được chấp nhận?T?T, ông nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ.
    Mỹ muốn lắp đặt 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar ở CH Séc nhằm bảo vệ Mỹ cũng như châu Âu trước các cuộc tấn công của những nước mà Mỹ gọi là thù địch, chẳng hạn như Iran và Triều Tiên. Chính phủ Séc sẽ đệ trình quốc hội một hiệp định sơ bộ về căn cứ radar này vào tháng tư tới.
    Nga đã kịch liệt phản đối dự án lá chắn tên lửa Đông Âu của Mỹ, cho rằng lá chắn này sẽ làm mất ổn định nghiêm trọng an ninh toàn cầu, đe dọa tới an ninh Nga. Hồi tháng 10/2007, Tổng thống Nga Putin đã so sánh các kế hoạch lá chắn tên lửa này với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba những năm 1960 - cuộc khủng hoảng mà trong đó Mỹ và Liên Xô đứng trước bờ vực chiến tranh.
    Nga cũng đã đe dọa chĩa tên lửa vào châu Âu và có các biện pháp trả đũa khác nếu Mỹ triển khai các bộ phận của lá chắn tên lửa Đông Âu gần biên giới Nga. Để chống lại mối đe dọa này, Ba Lan nói rằng nước này muốn Mỹ giúp Ba Lan nâng cấp hệ thống phòng không.
    Ngoại trưởng Mỹ Rice nói rằng các cuộc đàm phán với Ba Lan về chi tiết của kế hoạch lá chắn tên lửa sẽ được nối lại càng sớm càng tốt. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm Washington vào đầu tháng ba tới và ông cùng Tổng thống Bush sau đó có thể ?T?Tbàn bạc?T?T về vấn đề này. Ngoại trưởng Sikorski nói rằng ông Tusk sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với Ba Lan.
    Cả bà Rice và ông Sikorski không tiết lộ hệ thống phòng không của Ba Lan sẽ được hiện đại hóa như thế nào. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Bogdan Klich, đã gợi ý rằng Washington hiện đại hóa hệ thống phòng không của Ba Lan bằng các tên lửa tầm ngắn và tầm trung mới, chẳng hạn như tên lửa Patriot của Mỹ, để đổi lấy sự hợp tác của Ba Lan về lá chắn tên lửa.
    Ngoại trưởng Sikorski cho biết Ba Lan không thấy mối đe dọa trực tiếp nào từ Iran song nghiêm túc ghi nhận những quan ngại của Mỹ về sự phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo.
    Trong suốt chuyến thăm Washington, ông Sikorski đã bày tỏ lo ngại về sự đe dọa của Moscow và liệu chính phủ Ba Lan có thể thuyết phục được công chúng đầy hoài nghi của nước này về lá chắn tên lửa hay không. Ông cho rằng để làm như vậy, mọi thỏa thuận giữa Mỹ và Ba Lan phải đảm bảo an ninh cho Ba Lan.
    Ngoại trưởng Mỹ, Rice, cũng cố gắng đảm bảo với Moscow rằng lá chắn tên lửa không phải là mối đe dọa đối với Nga. Bà cho biết thế giới đang ở trong ?T?Tmột môi trường hoàn toàn khác?T?T so với thời kỳ Chiến tranh lạnh, khi Mỹ thực thi chương trình Sáng kiến phòng thủ chiến lược nhằm chống lại đe dọa hạt nhân từ Liên Xô.
    ?T?TLá chắn tên lửa Đông Âu không phải là chương trình đó, không phải là con đẻ của chương trình đó. Đây là một chương trình rất khác biệt nhằm đối phó với những đe dọa hạn chế. Không thể có khả năng vài tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và trạm radar ở CH Séc có thể khống chế hàng nghìn đầu đạn hạt nhân của Nga?T?T, bà Rice nói.
    (theo BBC, Reuters)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/02/767163/
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cái gì thì đừng "phán" lung tung. Có biết hồi sống ở XHCN dân Balan khổ thế nào ko? dân Balan đến bây giờ vẫn coi Milicja (Police) thời đó như bọn SS . Thành phố tôi đang sống còn tượng đài tưởng niệm hơn 3000 người đối lập bị Nga thảm sát . Cũng giống như VN có kẻ thù truyền kiếp là TQ, kẻ thù của Balan là Nga.
    Chính sách của Balan thời thằng Kaczynski quá sai lầm cà khịa cả Đức lẫn Nga, may là TusK đã lên, tay này thân Đức.
  7. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nga, Mỹ ký thoả thuận uranium trị giá 5 tỷ USD
    10:14'' 03/02/2008 (GMT+7)
    Moscow đã ký một thoả thuận thương mại nhằm tăng cường xuất khẩu uranium giàu sang Mỹ, hãng tin RIA Novosti ngày 2/2 đưa tin.

    Bộ trưởng Thương mại Mỹ và quan chức Nga ký kết thoả thuận AFP
    Ông Sergei Kiriyenko, giám đốc cơ quan hạt nhân quốc gia Nga - Rosatum đã có chuyến thăm, làm việc một ngày tới Mỹ hôm 1/2, gặp gỡ Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Bodman và Bộ trưởng Thương mại Carlos Gutierrez tại Washington.
    "Thoả thuận trị giá từ 5 đến 6 tỷ USD trong vòng 10 năm tới", ông Kiriyenko cho biết sau khi ký văn bản trên với ông Gutierrez.
    Giao kèo này cho phép bán thẳng uranium giàu của Nga cho các ngành phục vụ công cộng của Mỹ. Trước đây, những giao dịch trực tiếp kiểu này là không được phép.
    "Thoả thuận sẽ khuyến khích thương mại song phương về các sản phẩm uranium của Nga vì mục đích hoà bình. Nó cũng giúp các ngành phục vụ công cộng của Mỹ có nguồn cung cấp uranium giàu tương xứng để phục vụ cho người tiêu dùng Mỹ" ông Gutierrez nói.
    Tháng 9 năm ngoái, Toà án thương mại Quốc tế Mỹ đã dỡ bỏ những hạn chế về phân biệt đối xử và chống bán phá giá với những nguồn cung cấp uranium làm giàu ở mức thấp (LEU), yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ trong vòng 60 ngày phải huỷ bỏ mức thuế 112% với loại uranium làm giàu ở mức thấp của Nga, vốn được khoảng 50% các nhà máy điện hạt nhân Mỹ sử dụng.
    Hiện, Nga đang xuất khẩu uranium được miễn thuế sang Mỹ thông qua Tập đoàn làm giàu uranium Mỹ (USEC), một cơ quan trung gian đặc biệt, thông qua một chương trình chuyển đổi gọi là HEU - LEU.
    Hợp đồng HEU - LEU, còn được biết tới với tên gọi thoả thuận Megaton sang Megawatt, được ký vào tháng 2/1993 và hết hạn vào 2013. Mục đích của thoả thuận này là chuyển 500 tấn uranium làm giàu ở mức cao (HEU) - tương đương 20.000 đầu đạn hạt nhân, từ các vũ khí hạt nhân đã bị dỡ bỏ của Nga sang uranium giàu ở mức thấp (LEU), tiếp đó được chuyển thành nhiên liệu hạt nhân được dùng cho các lò phản ứng thương mại của Mỹ.

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/02/767252/
  8. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Thế là cuối cùng chú Ba Lan cũng ngả theo Mỹ, chán bác Gấu nhỉ không hiểu bác đối xử với các đệ tử cũ thế nào mà nó lần lượt đội mũ ra đi theo thằng đối đầu với mình cả. Mà dân Ba Lan được hưởng thụ quen rồi nên khó một chút cũng chẳng chịu được. Chắc bác Gấu không bỏ tiền ra như Mỹ cho họ, không biết còn chú nào ra đi theo Mỹ nữa không?
    May ra khi cán cân QS thế giới có 2 cực thì hy vọng mới có thể yên ổn được.....
  9. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    "Mà dân Ba Lan được hưởng thụ quen rồi nên khó một chút cũng chẳng chịu được."
    Là sao? Chứng minh?
    Anh chịu khó về đọc lại lịch sử xem cái thời 2 cực nó "yên ổn" thế nào nhé!
  10. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Nó không yên ổn vì chính cái tư tưởng muốn tư bản vào thời điểm ấy và chống lại bác Gấu. Trong khối Vac ngày xưa Ba Lan là nước có lối sống và tư tưởng tư bản chủ nghĩa nhất, chính quan điểm này không hợp thời điểm nên việc đi lệch bánh xe bị gây khó khăn là điều khó tránh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này