1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nói gọn thì người Ba lan hiện tại có đủ quyền và kinh nghiệm để đi theo con đường của họ. Chẳng thằng nào con nào có tư cách "vẽ" ra đường để bắt họ đi theo mà trật bánh với chả trật đường rày.
    Làm con tin tức khỏi lạc đề: HQ Mỹ vừa thử nghiệm một con súng điện từ 10 MJ, tốc độ 5600 dặm/h.
    http://www.ohgizmo.com/2008/02/01/navy-test-fires-10-megajoule-railgun-holy-cow
  2. Volksheer

    Volksheer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đàn em lâu đời của Nga cũng đang có nguy cơ bỏ Nga theo EU đây.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Phan-tich/2008/01/3B9FE9BA/
    Serbia ngả về Nga hay EU?
    Hôm qua người Serbia đã lựa chọn một người thân Nga là ông Tomislav Nikolic, nhưng ông chưa đạt được số phiếu cần thiết để trở thành tổng thống. Vì vậy cuộc đua vòng hai sẽ là lúc để người dân nước này chọn thân Matxcơva hay Brussels.
    Triết gia Jovo Bakic có bài phân tích được lược dịch dưới đây, trên tờ Politiken, một trong những tờ báo lớn nhất của Đan Mạch, để nói về sự lựa chọn của người Serbia.

    Một phụ nữ đi qua poster vận động tranh cử. Bên phải là ứng viên đảng dân tộc Kolonic thân Nga, bên trái là tổng thống Tadic chủ trương thân phương Tây. Ảnh: AFP.
    Serbia sẽ đi con đường nào nếu như nền độc lập của Kosovo được đa số các nước trong Liên minh châu Âu thừa nhận? Khả năng này trước tiên khiến người Serbia phản ứng dữ dội: ?oNếu EU thừa nhận Kosovo, Serbia phải từ chối gia nhập Liên minh?.
    Trong cuộc bầu cử đang diễn ra, danh tính tân tổng thống sẽ cho thấy sự lựa chọn của người Serbia giữa ba khả năng cho tương lai của mình: một là gia nhập EU, hai là đơn độc và ba là xích lại gần Nga hơn.
    Nếu nhìn vào các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử hôm qua, hơn hai phần ba số người Serbia được hỏi muốn gia nhập EU càng nhanh càng tốt. Ưu điểm của lựa chọn này thì quá rõ: tiếp cận với nguồn vốn phát triển châu Âu, mở cửa vào một thị trường lao động, thị trường hàng hóa và vốn rất lớn, rồi được du lịch trong Không gian Schengen không cần thị thực, và gia nhập vào đại gia đình các dân tộc châu Âu mà người Serbia vẫn cho là mình thuộc vào đó.
    Đảng Dân chủ Serbia (DSS) của Thủ tướng Vojislav Kostunica đến nay vẫn ủng hộ việc nước này gia nhập EU. Nhưng từ khi nền độc lập của Kosovo ngày càng có khả năng được thừa nhận, thì DSS đã bắt đầu nghi ngờ lựa chọn này. Logic của họ là: nếu EU thừa nhận Kosovo, thì để trừng phạt Brussels chúng tôi sẽ từ chối gia nhập Liên minh!
    Trên thực tế logic này sẽ trừng phạt chính Serbia nhiều hơn là EU. Dù Brussels có chính thức tuyên bố ủng hộ sự xích lại dần dần của các nước Balkans với Liên minh, thì việc đó có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào khả năng gia nhập của họ. Và việc Serbia xích lại với EU hoàn toàn gắn liền với sự lựa chọn độc lập cho Kosovo.
    Nếu đứng ngoài EU và NATO, Belgrade sẽ buộc phải tìm các đối tác kinh tế khác, trong khi Liên minh hiện là đối tác chính. Liệu họ có sẵn sàng cho điều đó?
    Ngày nay, trên thế giới, tự lập tự chủ chỉ là một lựa chọn ảo. Vậy Serbia liệu có muốn tương lai của mình xích lại gần hơn với Nga và biến thành một tỉnh của Nga như một số người dân tộc cực đoan mong muốn hay không? Khả năng này chỉ có thể xảy ra nếu cả Matxcơva và Belgrade cùng thực sự muốn. Nhưng họ hoàn toàn không như vậy.
    Nga sẽ không muốn làm gì gây nguy hại cho quan hệ với EU chỉ vì Serbia. Các cường quốc thường muốn giữ quan hệ với các nước lớn hơn là với những nước nhỏ cơ hội.
    Vả lại, Serbia cũng sẽ không phải là một "đồng minh ngoan ngoãn" của Matxcơva, kể cả trong quá khứ cũng như tương lai. Sự hào hứng của người Serbia trước việc được Nga hậu thuẫn có thể dễ dàng bốc hơi ngay một khi họ thấy quyền lợi của mình được đặt bên dưới lợi ích của Matxcơva.
    Bạch Dương (theo Courrier International
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đây là topic TIN TỨC QUÂN SỰ ạh, ko phải tin tức Ctrị ạh. Đề nghị các anh tài Ctrị vào các forum Ctrị và/hoặc đĩ mà phân tích ạh, ở trong này những lời tâm huyết của quý vị có nguy cơ đi bụi rất cao ạh, lý do: lạc đề ạh.
    Chào thân ái và quyết thắng ạh!
  4. ivan2007

    ivan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Defexpo India 2008
    Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 2 năm 2008 tại trung tâm triển lãm Pragmati Maidan, New Deli, Ấn Độ sẽ diễn ra triển lãm quân sự tầm cỡ thế giới Defexpo India 2008. Triển lãm hứa hẹn sự tham dự của các công ty, nhà máy từ 30 quốc gia.
    Triển lãm đặc biệt giành cho lĩnh vực kỹ thuật quân sự trên bộ và hải quân. Với triển lãm Defexpo India 2008 Ấn Độ hy vọng sẽ tìm được những đối tác liên doanh mới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Ấn Độ cũng là nước có sức mua vũ khí, kỹ thuật quân sự rất lớn, dự kiến cho đến năm 2012 Ấn Độ sẽ chi khoảng 30 tỷ USD để mua trang thiết bị, kỹ thuật quân sự.
    Triển lãm Defexpo India đầu tiên được tổ chức năm 1999. Defexpo India 2008 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay chủ yếu giành cho các lĩnh vực: kỹ thuật tăng thiết giáp, tên lửa, pháo và súng bộ binh, trang thiết bị phòng không, kỹ thuật hải quân, quân trang, thông tin liên lạc, động cơ, trang thiết bị giám sát môi trường, thuốc nổ, kỹ thuật điện tử quang học và kỹ thuật vệ tinh, vũ trụ.
    Trang web chính thức: www.defexpoindia08.com
  5. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngố và Ấn làm hoà
    Sau 2 tháng cãi lộn, Cà ri cuối cùng cũng chịu trả thêm nửa tỷ đô cho vụ mua tàu tsb Gorshkov. Thoả thuận ban đầu là 1,5 tỷ. Trong đó 700 trẹo là để chú Ngố tân trang lại.
    Ai dè năm ngoái Ngố vòi thêm tiền, bảo rằng tân trang tốn đến 2 tỷ! Thế là 2 bên chửi nhau. Rốt cuộc ku giám đốc nhà máy tàu bị túm cổ và đang bị truy tố, còn Ngố đồng ý hạ xuống nửa tỷ. Số còn lại putin và tay chân sẽ fải gánh vác.
    Vụ bán chác này còn nhiều chi tiết li kì khác như là ký hợp đồng xong. bắt tay vô làm thì mấy anh ngố mới biết là mấy bản vẽ kỹ thuật mất hút con mẹ hàng lươn từ đời nào rồi!
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tin cắt dán mà không chịu ghi nguồn
  7. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Topic chính trị ở đâu ?
  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Đức tiếp nhận chiến hạm tên lửa thế hệ mới

    Defense-Aerospace cho biết, Lực lượng Hải quân Đức đã tiếp nhận chiến hạm thế hệ mới đầu tiên ?" F260 Braunschweig do xưởng đóng tàu Blohm und Voss chế tạo theo dự án K130.

    Lễ tiếp nhận chiếc tàu này đã diễn ra ngày 29/01 tại căn cứ Barnemiunde. Trong khoảng 10-12 năm tới, Hải quân Đức có kế hoạch chế tạo thêm 14 chiếc tàu chiến tàu loại này.
    Lượng choán nước của chiến hạm F260 Braunschweig thuộc dự án K130 là 1.840 tấn, chiều dài ?" 89m, bề ngang ?" 13,3m, phần chìm ?" 3,4m. Vận tốc tối đa đạt 26-27 hải lý.
    F260 Braunschweig được trang bị 8 quả tên lửa chống tàu RBS-15 Mk3 với tầm phóng gần 200km và 8 tên lửa Polyphem tầm phóng xa gần 60km. Hệ thống phòng không của tàu được đảm bảo bằng tổ hợp tên lửa pháo cao xạ RAM và 2 khẩu súng tiểu liên cao xạ cỡ nòng 27mm. Ngoài ra, phần đuôi tàu còn có khu vực dành cho máy bay trực thăng.

    ko bít kon này có ra gì ko???
    [​IMG]
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/02/2008
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.504
    Đã được thích:
    1.511
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/37151/default.aspx
    Nga, Ấn Độ sẽ phát triển phiên bản cải tiến của tên lửa BrahMos
    Ấn Độ và Nga đã nhất trí phát triển phiên bản cải tiến của BrahMos - tên lửa hành trình được sản xuất theo dự án chung giữa chính phủ hai nước.
    Với tốc độ Mach-5 (nhanh gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh), tên lửa hành trình BrahMos-2, sẽ có khả năng xuyên qua bất kì hệ thống phòng không nào hiện nay và trong tương lai. Đồng thời, BrahMos-2 kết hợp chặt chẽ một số công nghệ quân sự tối tân.
    Thông tấn xã RIA Novosti cho biết: hơn 20 nhà máy và cục thiết kế của Nga - trong đó có những nhà sản xuất tên lửa hàng đầu nước Nga cùng Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Mashinostroyeniye - sẽ tham gia sản xuất loại vũ khí mới này.
    Với đặc tính linh hoạt của mình, tên lửa BrahMos có thể được phóng từ các bệ phóng di động, tàu nổi trên mặt nước, tàu ngầm, và máy bay.
    Ấn Độ và Nga đã xây dựng dự án chung BrahMos nhằm phát triển, sản xuất, và bán trên thị trường toàn cầu loại tên lửa hành trình chống tàu dựa trên dự án ?oYakhont? của Nga.
    Năm 1998, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Cục Thiết kế NPO Mashinostroyeniye của Nga đã cùng đóng góp công sức để phát triển tên lửa hành trình BrahMos - đặt theo tên hai con sông Brahmaputra và Moskva.
    Kể từ năm 2006, khi Hải quân Ấn Độ đưa vào sử dụng những tên lửa BrahMos-1, quân đội nước này cũng khởi động phiên bản di động của loại tên lửa hành trình này.
    BrahMos-1 có tầm phóng 290 km, và có tốc độ 920 m/giây (Mach-3), và có thể mang đầu đạn nặng tới 300 kg
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cái bài này dịch ko đầy đủ. Cái quan trọng là trang bị công nghệ tàng hình cho BrahMos lại ko thấy dịch vào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này