1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thừa số 0 hay sao nhỉ
    [/QUOTE] KO phải đâu bác ơi , chỗ đó đủ số 0 , cái số 5000 thì mới thiếu 1 số 0
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất đến nay em thấy vẫn là người Sécbi biểu tình không cho Kosovo ly khai vì đó là cái nôi văn minh của họ. Ngộ thật...
  3. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Hay nhất đến nay em thấy vẫn là người Sécbi biểu tình không cho Kosovo ly khai vì đó là cái nôi văn minh của họ. Ngộ thật...
    [/quote]
    Sao lại là NGỘ ??? người Serbia đã sống ở Kosovo từ TK thứ 7, trong khi người Anbani chuyển đến định cư ở đó rất lâu sau dưới thời đế quốc Ottoman.
    (trích dẫn)
    Trở lại lịch sử, vào cuối thế kỷ 14, Kosovo bị xâm chiếm và trở thành lãnh thổ của đế chế Ottoman. Sau khi đè bẹp các phong trào kháng chiến của người Serbia theo Chính thống giáo đã sinh sống ở đây từ thế kỷ thứ 7, đế chế Ottoman đã đưa người Albania Hồi giáo đến định cư tại Kosovo.
    Năm 1912, đế chế Ottoman sụp đổ, Kosovo trở thành một bộ phận của Serbia. Năm 1941, Đức Quốc xã chiếm toàn bộ Nam Tư. Kosovo trở thành một bộ phận của nhà nước Đại Albania dưới sự cai quản của Italia. Năm 1945, nhà nước Đại Albania tan rã, Liên bang Nam Tư ra đời, Kosovo trở thành một bộ phận lãnh thổ thuộc Serbia.
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/02/769311/
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    KO phải đâu bác ơi , chỗ đó đủ số 0 , cái số 5000 thì mới thiếu 1 số 0
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/QUOTE]
    Cả hai số này đều đúng. Số 320.000 là tổng số lượt quân Hàn quốc đã phục vụ ở Miền Nam VN, nhưng vào thời điểm cao nhất thì cũng chỉ có vài chục nghìn quân thôi. Lính HQ rất "chịu khó" chiến đấu với QGP nên mới chết nhiều như vậy
  5. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Đầu năm, chửi bới mấy thằng một trận đã qua. Thôi nhé HP đã lên cột điện ngồi. Mượn tạm nick này chờ các xếp hạ xuống.
    Đầu năm 2008, Mỹ đã thuê nâng cấp toàn bộ số xe M113. Các phần naang cấp chính là thông tin và vỏ giáp.
    Công ty BAE Systems đã kí hợp đồng với Phòng nghiên cứu tự động hoá xe tăng quân sự Mỹ (TACOM) về việc cung cấp và cải tiến 1.074 chiến xe bọc thép thuộc dòng M113. Giá trị hợp đồng là 91,4 triệu USD.
    TACOM thông báo thêm, do thiếu tiền mua các trang bị chống mìn mới nên làm việc này.
    Bình luận của Tuất.
    Khoảng nưãng năm 1960, Liên Xô đưa ra cuộc các mạng lục quân. Hai xe chủ yếu được thay đổi là: các tank hạng trung T-62 được thay bởi các MBT T-64, các xe chở quân bọc thép BTR (APC) được thay bởi các xe chở quân chiến đấu MBT (IFV). Bộ binh chủ lực Nga đã đi bằng toàn MBT từ cuối những năm 1970. Sang cuối tk20, đầu tk21 Nga tiếp tục đưa vào sử dụng thử các xe bộ binh chiến đấu giáp dầy BMPT. Xe BTR (APC) vẫn được sử dụng nhưng cũng được cải tiến, xe hạng nhẹ này chủ yếu cho mục đích di chuyển nhanh trên vùng hiểm trở, chở quân trinh sát....
    Mỹ theo đuôi sau đó, nhưng tiến trình thay thế của Mỹ quá chậm. Đến đầu những năm 1990, tỷ lệ M2 vẫn ít. Đến đầu tk20 thì số lượng M113 vẫn lớn.
    Đến ngày nay, vẫn còn số lượng kha khá M113, các xe đã quá lạc hậu này không chịu nổi những thiết bị nổ đơn giản, nhẹ, và thiệt hại lớn. Bán không ai mua, dùng thì thiệt quân ???? Cải tiến thì đã chạm trần khối lượng và công suất động cơ từ lâu.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 20/02/2008
    LarvaNH thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Em nghe Tây đồn thế này:
    Bộ Quốc phòng Nga có thể sẽ mua lại "Đô đốc" Gorshkov


    Admiral Gorshkov. Ảnh: Google.maps
    VIT - Trong trường hợp Ấn Độ từ chối hợp đồng nâng cấp tàu sân bay Admiral Gorshkov do Nga yêu cầu nước này chi thêm tiền, Lực lượng Hải quân Nga có thể sẽ mua lại tàu sân bay hạng nặng này.

    Hiện nay, tàu đang nằm tại nhà máy đóng tàu ở Severodvinsk theo mong muốn của Lực lượng Hải quân Ấn Độ. Giá trị nâng cấp tàu sân bay này là gần 1,5 tỷ USD. Theo nguồn tin không chính thức, Nga và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc hội đàm về việc tăng giá trị hợp đồng thêm 1 tỷ USD theo yêu cầu của Nga vì nước này phải cần thêm tiền để tiến hành nâng cấp và mua trang thiết bị bổ sung.
    Theo nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, nếu thoả thuận về hợp đồng và giá cả không đạt được với Ấn Độ, có khả năng, tàu sân bay Admiral Gorshkov sẽ được Bộ Quốc phòng Nga mua lại.
    Được biết, việc chuyển giao tàu nâng cấp cho Hạm đội Ấn Độ dự kiến được thực hiện vào tháng 8/2008. Do Nga đánh giá sai về khối lượng và giá trị công việc nên thời hạn trao trả tàu sân bay Admiral Gorshkov cho Ấn Độ đã bị lùi lại 3 năm.


    **********
    Đầu năm đen nhỉ, bọn Algie đang đòi trả lại lô Mig29 kém chât lượng
  7. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Rắc rối nhỉ.
    Tin mới. Cả Mỹ và Israel đã xác nhận chắc chắn về việc Iran nhận S-300PM1 trong năm nay. Nguồn tin giấu tên Mỹ xác định, thoả thuận đạt được trong chuyến thăm đột ngột của bộ trưởng Nga liền sau chuyến thăm của Putin năm ngoái.
    Ngày 27/12 năm ngoái, cả nước Israel chấn động khi các báo đăng tin về việc này, khi nó hơi lộ ra. Người ta cho rằng, việc chuyẻn giao diễ ra đầu năm nay.
    LarvaNH thích bài này.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Súng AK có thể được sản xuất tại Ấn Ðộ
    20/02/2008

    Kalashnikov AK- 47 Assault Rifle
    Súng AK-47
    Một công ty Nga chuyên sản xuất một trong các khẩu súng nổi tiếng nhất thế giới cho biết công ty này đang thương lượng với một công ty tư để sản xuất súng Kalashnikov còn thường được gọi là súng AK tại Ấn Độ.
    Công ty sản xuất vũ khí Izhmash loan tin này vào lúc khẩu AK-47, sắp sửa ăn mừng kỷ niệm năm thứ 61 ngày khẩu súng này ra đời.
    Công ty của Nga cho biết sản phẩm mới nhất của họ, súng AK-103, sẽ khởi sự đi vào sản xuất trong năm tới.
    Một người phát ngôn của công ty Izhmash nói công ty này đang hoàn tất những cuộc điều đình để đi đến một hợp đồng sản xuất với một công ty do tư nhân làm chủ tại Ấn Độ.
    Công ty chế tạo vũ khí của Nga hy vọng có thể bán vũ khí cho các lực lượng cảnh sát, các lực lượng bán quân sự và cho quân đội Ấn Độ.
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    http://en.rian.ru/russia/20080218/99490063.html
    Algeri trả lại 15 máy bay MiG cho Nga do chất lượng không đảm bảo.
    Đổi lại Nga sẽ chào hàng các loại máy bay tân tiến hơn bao gồm MiG-29M2 or MiG-35.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đẩy luôn, kiểu này thì máy bay của Do Thái khỏi bay lượn lung tung nữa
    http://www.janes.com/news/defence/jmr/jmr080109_1_n.shtml
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này