1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên: Vô hiệu hóa hạt nhân từ hôm nay
    Các chuyên gia Mỹ bắt đầu kế hoạch vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vào ngày hôm nay, 5-11 - phái viên hạt nhân Mỹ Christopher Hill cho biết. Việc giải giới được thực hiện trước tiên tại lò phản ứng chính Yongbyon.
    ?oĐây là một ngày trọng đại vì lần đầu tiên trong lịch sử, Bình Nhưỡng tự nguyện tiến hành tháo dỡ cơ sở hạt nhân của mình?- ông Hill phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng sau giải giới, Bình Nhưỡng sẽ khó có thể đưa chương trình hạt nhân của mình hoạt động trở lại, hoặc tối thiểu cũng phải mất hơn một năm. Toàn bộ công việc sẽ được thực hiện từng đợt từ 2 đến 3 tuần và kéo dài trong vòng hai tháng.
    Đoàn chuyên gia do ông Sung Kim, phụ trách các vấn đề Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, dẫn đầu, đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 1-11. Đây là kết quả của những vòng đàm phán 6 bên (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên) tại Trung Quốc, dẫn đến một thỏa thuận về hạt nhân Triều Tiên ra đời. Ông Hill tỏ ra rất hài lòng về những tiến bộ đạt được qua những buổi làm việc với đối tác Triều Tiên Kim Kye-gwan.
    CHDCND Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng Yongbyon vào tháng 7 vừa qua, đồng ý từ bỏ hoàn toàn các hoạt động về hạt nhân vào ngày 3-10 và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống hạt nhân vào cuối năm nay.
    Trước đó, vào tháng 2-2007, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã ký một thỏa thuận về việc chấm dứt sản xuất vũ khí hạt nhân để đổi lấy những trợ giúp về năng lượng và bình thường hóa quan hệ với chính phủ các nước Mỹ, Nhật. Hiện hai nước này đang thảo luận về việc rút CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố như một phần trong thỏa thuận. Tuy nhiên, Nhật Bản muốn Bình Nhưỡng phải cung cấp chi tiết về vụ bắt cóc các công dân Nhật Bản trong những thập niên 1970, 1980 như một điều kiện để thúc đẩy tiến trình nói trên.
    Kim Vân (Theo BBC, Bloomberg)
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Có vẻ như Kim sau khi tuồn hết đồ chơi cho Răng và Syri thì bắt đầu công cuộc mở cửa và đổi mới đây,chúng ta chờ xem.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thổ Nhĩ Kỳ chiếm vị trí thứ ba trong số 10 nước thuộc khu vực Trung Đông và đứng thứ năm ở châu Âu về khối lượng ngân sách quốc phòng hàng năm.


    Theo hãng thông tấn Anatoli News cho biết, Iran chiếm vị trí cao nhất về ngân sách quốc phòng trong khu vực Trung Đông; theo sau là Ả Rập Saudi, Irsael và thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ (9,9 tỷ USD).
    Ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí thứ năm; còn đứng đầu là Anh, sau đó là Pháp, Đức và Italya.
    Cũng theo nguồn tin của hãng thông tấn này, hiện nay, Ban thư kí Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện 176 dự án có liên quan đến việc đảm bảo cho sự phòng thủ nước này.


  4. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates lần đầu tiên tới thăm Trung Quốc
    SGGP
    Mỹ-Trung Quốc
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates lần đầu tiên tới thăm Trung Quốc. Nội dung chính của chuyến thăm là thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có việc vận động Trung Quốc ủng hộ các biện pháp siết chặt cấm vận chống Iran. H.Q. (AP)
    Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ
    Thủ tướng Tayyip Erdogan tới Mỹ nhằm tìm biện pháp chống đảng Công nhân người Kurd (PKK). Ngày 4-11, PKK đã thả 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị họ bắt cóc trước đó. H.Q. (AFP)
    Palestine - Israel
    Thủ tướng Chính phủ lâm thời Palestine S.Fayyad kêu gọi Israel trả tự do cho 2.000 tù nhân nước này đang bị giam giữ vô cớ tại Israel. A.V. (Jerusalem Post)

  5. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay, Al-Qaeda dọa tấn công Libya
    SGGP

    [​IMG]
    Nhân vật số hai của al-Qaeda, al-Zawahiri, xuất hiện trên trang web kêu gọi tấn công Libya

    Sáng nay, 4-11, nhân vật số hai của al Qaeda là Ayman al-Zawahiri đã xuất hiện trên một cuốn băng ghi âm đe dọa tấn công Libya vì cho rằng lãnh đạo nước này đã phản bội Hồi giáo khi cải thiện quan hệ với Mỹ.
    Trong đoạn băng dài 28 phút có tên:?Đoàn kết tất cả lực lượng?, Zawahiri kêu gọi mở các cuộc tấn công vào Libya vì tổng thống nước này, Moammar Gadhafi, đã trở thành kẻ thù của Hồi giáo. Zawahiri cũng thông báo rằng Tổ chức thánh chiến Hồi giáo Libya đã gia nhập al-Qaeda.
    Mặc dù băng ghi âm này chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng nhưng xuất hiện trên website thường được al-Qaeda sử dụng mang tên nhà sản xuất là As-Sahab. Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ luôn xem Libya là nước bảo trợ khủng bố kể từ khi ông Gashafi lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1969.
    Libya luôn bị Mỹ cho là đã tài trợ các nhóm khủng bố chống lại các chính phủ phương Tây tại châu Phi. Máy bay Mỹ cũng từng ném bom Libya vào năm 1986. Nhưng mọi sự bắt đầu thay đổi từ năm 2003 sau khi ông Gadhafi bất ngờ quyết định giải giáp chương trình hạt nhân của Libya. Mỹ đã khôi phục quan hệ ngoại giao với Libya năm 2006 và đưa nước này khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khen ngợi sự hợp tác của Libya trong việc giúp đỡ Mỹ truy tìm các phần tử al Qaeda tại Trung Đông và Bắc Phi.
    HUY QUỐC (theo CNN)

    Được pen7cad sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 05/11/2007
  6. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi binh sĩ Lực lượng Tên lửa cải thiện khả năng

    Hôm qua (04/11), ************* CHND Trung Hoa kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi Lực lượng Pháo binh số 2 (SAF), binh sĩ Lực lượng Tên lửa nhanh chóng cải thiện khả năng của mình.


    Lời kêu gọi trên được ông Hồ đưa ra trong cuộc gặp các đại biểu SAF tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 17.
    Ông cũng kêu gọi các binh sĩ và sĩ quan của Lực lượng SAF hiểu một cách đầy đủ bản chất của Đại hội Toàn Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 và nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thành nhiệm vụ của mình.
    Khuyến khích binh sĩ cải thiện khả năng của mình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói: ?oLực lượng SAF đã tăng cường hiện đại hóa và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó rất tốt trong những năm gần đây?.
    Theo ông, nên thực hiện những cố gắng đặc biệt để cải thiện công việc của các cơ quan thuộc Đảng trong quân đội.
    Lực lượng SAF hiện nay bao gồm 2,3 triệu thành viên, được thành lập năm 1966 để tăng cường sức mạnh chiến đấu của toàn Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
    SAF đã trang bị cho mình một loạt vũ khí và trang thiết bị, bao gồm cả tên lửa hạt nhân và thông thương với nhiều chủng loại và tầm phóng khác nhau.
    SAF tự hào có một số lượng lớn chuyên gia về tên lửa - những con người được đánh giá là ?othông minh? hay ?onhân viên đặc biệt? của PLA.


    CK (Theo People)
  7. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Su-24 xâm phạm không phận Georgia?

    Interfax đưa tin: Tbilisi khẳng định, hôm qua (04/11), 3 chiếc Su-24 của Nga đã xâm phạm không phận Georgia tại điểm dân cư Stepantsmind nằm gần khu vực biên giới hai nước.

    Bộ Quốc phòng Georgia tuyên bố, vào khoảng 11h sáng ngày 04/11, ?odường như? những máy bay đã xâm phạm đến không phận nước này trong vòng 3km và sau vài phút đã quay trở lại lãnh thổ Nga.
    Tuy nhiên, RIA dẫn lời Trợ lý Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga ?" Đại tá Alexander Drobyshevsky tuyên bố cho biết: ?oKhông có bất kì thông báo nào về việv những máy bay ném bom của Không quân Nga vi phạm không phận Georgia?. Theo lời ông, đã tính đến tình hình xảy ra ở Tbilisi nên tất cả các chuyến bay của máy bay quân sự đều chịu sự kiểm soát rất ngặt nghèo. Ngày 04/11 Không quân Nga thực hiện bốn chuyến bay tất cả: 2 lần cất cánh của Su-25 và 2 chuyến bay của Su-24. Những chuyến bay này theo sau ?ohộ tống? các đơn vị quân đội tại thao trường Daryal.
    Su-24 (theo tên gọi NATO-Fencer) được tiếp nhận làm vũ khí năm 1975 với vai trò là máy bay tiêm kích chiến đấu dạng cánh cụp đổi hướng. Lực lượng Không quân Nga sử dụng gần 800 chiếc máy bay Su-24 thuộc các phiên bản khác nhau.


    Gia Linh (Theo Lenta)
  8. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Nga: Máy bay chiến đấu thế hệ mới thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2012

    Một quan chức cấp cao Lực lượng Không quân Nga cho biết: chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới của Nga - hiện trong quá trình phát triển chung với Ấn Độ - sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2012.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến đấu Su-34

    Hôm 18/10, Nga và Ấn Độ đã kí kết một thỏa thuận về hợp tác phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu đa chức năng.
    Trung tướng Igor Sadofyev - Phó chỉ huy Lực lượng Không quân Nga - cho hay rằng: ?oHạn chót để chiếc máy bay này bay vào bầu trời là năm 2012 và đưa vào phục vụ vào năm 2015?.
    Tướng Igor Sadofyev nói rằng việc hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong dự án này sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển.
    Ông Sadofyev đánh giá: ?oSự hợp tác quốc tế và các nỗ lực phát triển chung chắc chắn sẽ giải quyết tiến trình. Đó là hướng đi mà cả thế giới đang đi, và chúng ta không phải ngoại lệ?.
    Ông cũng cho biết Lực lượng Không quân Nga có kế hoạch mua ít nhất 6 - 8 chiếc máy bay chiến đấu Su-34 Fullback mỗi năm, bắt đầu từ năm 2008.


    CK (Theo Spacewar)
  9. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc, Mỹ thiết lập đường dây nóng quân sự

    Hôm nay (05/11), Trung Quốc và Mỹ thông báo rằng hai bên đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng quân sự giữa hai nước.


    Thông báo trên xảy ra trùng với chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Ông đến Trung Quốc ngày hôm qua và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Tào Cương Xuyên vào sáng nay.
    Nhật báo Trung Quốc cho biết thông báo về việc thiết lập đường dây nóng giữa quân đội hai nước sẽ chỉ ra rằng mối quan hệ song phương (giữa hai bên) đang tiến triển.
    Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho hay rằng trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sẽ nêu lến mối lo lắng về việc tăng ngân sách quốc phòng và các tham vọng của Bắc Kinh.
    Ngày mai, ông Gates sẽ gặp gỡ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong ngày hôm nay.


    CK (Theo AFP)
  10. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Tàu ngâ?m nguyên tư? Akula

    Ta?u ngâ?m nguyên tư? lớn nhất hiện nay la? Dmitry Donskoi cu?a Nga (theo cách gọi cu?a NATO la? Akula). Dmitry Donskoi được chế tạo theo đô? án 941U va? nếu so sánh với ta?u ngâ?m Kursk nó cufng không hê? thua kém.


    Akula (Cá mập) được trang bị 20 tên lư?a đạn đạo, môfi tên lư?a mang 10 đâ?u đạn hạt nhân. Số vuf khí na?y có thê? tấn công đô?ng thơ?i 200 mục tiêu lớn trên mặt đất với tô?ng diện tích 7.000 km ²(diện tích Moscow la? 1.000 km ²), ơ? khoa?ng cách 10. 000 km.
    Nói cách khác, con ta?u nă?m đâu đó ơ? khu vực Biê?n Trắng na?y có thê? bất ngơ? tiêu diệt ha?ng chục tha?nh phố kiê?u như New York; thô?i tung một đất nước nho? ơ? châu Âu hay san bă?ng một nư?a đất nước Afghanistan. Akula co?n mạnh hơn 10 trung đoa?n Topol.
    Ta?u ngâ?m Akula hạ thu?y va?o tháng 06/2002. Akula được chế tạo tư? thập niên 80 cu?a thế ky? trước va? đaf chơ? đợi tu sư?a suốt 12 năm. Kinh phí đê? hiện đại hóa con ta?u na?y quá lớn va? ngân sách quốc gia không thê? đáp ứng ngay lập tức. Có thê? nói, hoa?n tha?nh Akula la? một chiến công lớn đối với nước Nga. Chúng ta có thê? tự mi?nh so sánh Akula với ta?u ngâ?m lớn nhất hiện nay cu?a Myf ?" Ohio
    [​IMG]
    Ta?u ngâ?m Akula
    Thông số kyf thuật cu?a ta?u ngâ?m Akula (Dmitry Donskoi):
    Chiê?u da?i ?" 172 m
    Bê? rộng ?" 22,8 m
    Trọng ta?i ?" 50.000 tấn
    Vuf khí ?" 20 tên lư?a (môfi tên lư?a mang 10 đâ?u đạn hạt nhân); 2 bộ phận phóng thu?y lôi (1- 533 mm va? 4 ?" 650 mm); thu?y lôi ?" 36 qua?
    Tâ?m bắn tên lư?a ?" 10.000 km
    Lặn sâu tối đa ?" 500 m
    Lặn sâu trung bi?nh ?" 380 m
    Chế độ bơi tự động ?" 120 nga?y đêm
    Ê kíp ?" 170 ngươ?i
    Thông số kyf thuật cu?a ta?u ngâ?m Ohio
    [​IMG]
    Ta?u ngâ?m Ohio
    Chiê?u da?i ?" 172 m
    Bê? rộng ?" 12,8 m
    Trọng ta?i ?" 18.700 tấn
    Vuf khí ?" 24 tên lư?a; 4 hệ thống phóng thu?y lôi; thu?y lôi ?" 22 qua?
    Tâ?m bắn tên lư?a ?" 11.000 km
    Lặn sâu ?" 300 m
    Chế độ bơi tự động ?" 90 nga?y đêm
    Ê kíp ?" 170 ngươ?i


    Gia Linh (Theo Abc)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này