1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Em nghĩ Nga bảo vệ uy tín của Su-30 chắc sẽ hỗ trợ Su-30 Ve nhiều trong trận chiến này nếu xảy ra.
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    cơ mà e nghĩ chú Sam còn support chú Côlôm nhiều hơn cơ
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Điểm tin.
    Colombia mua 24 máy bay tiếp dầu Kfir của Israel
    Mới đây, Colombia thông báo họ đã kí kết thỏa thuận mua 24 máy bay tiếp dầu Kfir với Israel. Israel cũng sẽ cung cấp máy bay nâng cấp B767 phục vụ cho hoạt động tiếp nhiên liệu của Kfir. Động thái trên diễn ra khi 3 nước Colombia, Ecuador và Venezuela bên bờ vực của cuộc chiến.
    mm: con vịt-fò ngu hơn lợn, nói mỗi chiếc giá 8 tỷ. Hình như ở Vịt-Fò không có chút não nào mọt lại trong những thùng đựng xxx.
    Nicaragua Daniel Ortega, nhà lãnh đạo cộng sản hiện đang nắm quyền TT ở Nicaragua, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia sau cuộc hội đàm ngắn gọn với đồng cấp Ecuado Rafael Correa.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/38759/default.aspx
    Venezuela tuyên bố đã bối trí xong quân tại biên giới, chuẩn bị chiến tranh. Có hai cách phản ứng của các nước Nam Mỹ. Những nước đỏ đang nắm quyền thì phản ứng cực đoan như vậy. Một số nước Nam Mỹ khác yêu cầu Colombia có trách nhiệm với hành động vừa rồi (xin lỗi, bồi thường...).
    mm: theo đuôi Mỹ, Cô nó khùng rồi. Vấn đề này tiếp tục làm mất mặt Mỹ và Co. Đồng thời về kinh tế, chính trị, Co đã và sẽ tiếp tục tăng khả năng bị cô lập. Hình ảnh một nước chăm mua súng và sẵn sàng ném bom sang bên kia biên giới không báo trước chưa bao giờ đẹp đẽ cả. Không chính quyền nào kiểu đó tồn tại lâu, vì nó phá vỡ những nguyên tắc cơ bản nhất về nhà nước và lãnh thổ.
    Tầu có kế hoạch đóng tầu sân bay mới. Hiện một số công ty đã nhận được những đơn đặt háng phát triển thiết bị trên tầu.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/22651/default.aspx
    mm: nhìn trong google earth thấy Tầu chất một số vật liệu gần Varyag (hiện bỏ neo trong quân xưởng Đại Liên). Varyag là một trong những lớp tầu sân bay mạnh nhất của Nga trước đây, nó được đóng chưa xong thì Liên Xô đổ, tiếp theo, vệ tinh CIA phát hiện hẹ thống đối không mạnh nhất của nó bị tháo. Sau đó, có tin đồn cà chính cũng bị tháo.
    Varyag được bán cho Hồ ở Ma Cao làm sòng bạc, rồi tầu mua lại. Tầu mua ba xác tầu sân bay Nga, hai chiếc bé hơn làm côg viên ở Thẩm Quyết và Thẩm Dương. Riêng Varyag kéo về bỏ neo trong quân xưởng, chắc chắn tương lai sẽ được phục hồi.
    Tin đồn Tầu đóng lại Varyag có từ lâu khi phát hiện những hoạt động trên và quanh Varya qua vệ tinh, nhưng đa phần là tin đồn. Tất nmhiên tầu sẽ đóng ại, nhưng những tin về điều dó đều chứ được khẳng định
    Cái hãng vịt-fò này thì ăn phân cải quy mô lớn.
    Mỹ sẽ có tàu sân bay phiên bản mới CVN-78 vào năm 2014-1015, thay thế lớp đang đóng.
    Defencetalk cho biết: Mỹ đã bắt đầu chế tạo tàu sân bay phiên bản mới đầu tiên có tên Gerald Ford.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/27641/default.aspx
    mm: theo thông báo, tầu này được trang bị Aegis. Như vậy, Mỹ đang phát triển theo hướng người Nga, trang bị mạnh cho tầu chiến.
    Nga: Tàu sân bay mới 2015
    09/7/2007 tham mưu trưởng Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Masorin, cho biết: sau năm 2015, Nga có thể bắt tay vào việc đóng một tàu sân bay mới.
    mm: quá lâu nhẩy
    Anh mua thép đóng hai tầu sân bay mới Queen Elizabeth và Prince of Wales . Một tầu 2012 và một tầu 2015. Mỗi tầu mang 32 máy bay cánh cố định và hơn chục trực thăng.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/38679/default.aspx
    mm: hai cái tên này đã đặt cho hai cái tầu chìm nghỉm hồi thế chiến.

    Ấn Độ ấp ủ kế hoạch đóng 24 tàu ngầm , Vit_fò gọi là tầu chiến, ngu hơn lợn.
    6/3/2008 Lực lượng Hải quân Ấn Độ cho biết, trong vòng 15-20 năm tới, họ có kế hoạch đầu tư từ 14-16 tỷ USD để đóng 24 chiếc tàu ngầm mới cho Hải quân nước này và có thể giao cho các công ty tư nhân trong lĩnh vực đóng tàu của Ấn Độ thực hiện.
    Mỹ thăng cường tầu chiến tại địa trung hải.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38775/default.aspx
    tàu khu trục Ross mới và tuần dương hạm USS Philippine Sea đã được điều động đến Địa Trung Hải để thay thế cho tàu khu trục Mỹ Cole.
    Pháp tạo điều kiện thuận lợi cung cấp Rafale cho Hy Lạp
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38779/default.aspx
    Defense-aerospace đưa tin, Pháp sẵn sàng cung cấp cho Hy Lạp máy bay chiến đấu Rafale với những điều kiện thuận lợi nhất xem xét việc chuyển giao công nghệ và tiến hành sản xuất chung với nước này
    Không có ?olá chắn? Czech vẫn an toàn nhờ radar!
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38773/default.aspx
    Cho dù Ba Lan có từ chối kế hoạch lắp đặt tên lửa đánh chặn thì căn cứ radar mà Mỹ dự định triển khai cũng đủ sức tăng cường an ninh tại lãnh thổ Czech, Thứ trưởng Ngọai giao Cộng hoà Czech Tomas Pojar tuyên bố với báo chí.
    Nhật lo Tầu mua nhiều đồ chơi.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38750/default.aspx
    Phần Lan mời Nga tập trận chung
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38747/default.aspx
    Defens News đưa tin, Phần Lan vừa đề nghị Moscow tham giam các cuộc tập trận chung ngoài biển Baltic. Đây được coi là động thái chính trị tích cực của Helsinki với Moscow.
    mm: Phần Lan và Nga trước cùng trong Đế Quốc Nga, hai nước trước đâu dùng chung nhiều mẫu vũ khí.
    Nga thử nghiệm máy bay Sukhoi-35
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38744/default.aspx
    mm: con vịt-fò nói láo, Su-35 mang động cơ Al-41 (117S) và là máy bay tiền tuyến chiến đấu đa chức năng. MFI oного"fнк?ионалOн<й Ф?он,овой ~с,?еби,елO. oного=multi, đa. "fнк?ионалO=function, chức năng. Ф?он,= front, tiền tuyến. ~с,?еби,елO=fighter, máy bay chiến đấu.
    Con vịt bị tẩy não triệt để nhồi chặt xxx tưởng phờ ron to vôi-tiền tuyến là trinh sát. Hề, hay là lão nắng trong chai làm ở đấy, cung hỷ.


    Boeing giao máy bay tiếp dầu KC-767 thứ hai cho Nhật Bản
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38721/default.aspx
    Công ty Boeing đã giao máy bay tiếp dầu KC-767 cho Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản (JASDF) vào ngày 03/3 ?" hai tuần sau khi giao máy bay tiếp dầu đầu tiên cho quân đội Nhật Bản.
    mm: hơn một tuần sau thất bại thê thảm trước liên danh Châu Âu-Northrop
    Mỹ không tin vào khả năng xung đột quân sự Venezuela - Colombia
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38718/default.aspx
    AFP đưa tin: Hôm 05/3, người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Robert Gates đã tuyên bố rằng ông không tin vào khả năng diễn ra cuộc xung đột quân sự giữa Venezuela và Colombia, tuy nhiên Washington tin tưởng Colombia có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp xấu nhất xảy ra.
    mm: mẽo tiếp tục bênh vực hành động rất xấu của Co. những điểm này cho thấy, Co đang phát khùng và kéo cả mẽo rớt điểm uy tin thê thảm tại nam mỹ. Chà Vẹt đưa điểm Vê lên ngút trời luôn.
    BrahMos bắn thử thành công mục tiêu trên mặt đất
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38708/default.aspx
    Một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất lần đầu tiên đã bắn thử thành công mục tiêu trên mặt đất, một phát ngôn viên của hãng chế tạo tên lửa Ấn Độ hôm 05/3 tiết lộ.
    mm: cẩn thận, Vịt-Fò có tốc độ phát minh khái niệm nhanh không kém tập đoàn bại não và nắng trong chai, có cả "tầu tên lửa dẫn đường".
    Anh nâng cấp toàn bộ máy bay huấn luyện
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38699/default.aspx
    Flight International đưa tin: Bộ Quốc phòng Anh sẽ nghiên cứu kế hoạch nâng cấp toàn bộ thiết bị luyện tập hàng không và máy bay huấn luyện của quân đội nước này.
    mm: công nghệ tẩy não quá xuất sắc, con vịt-fò không thể mọc lại chút não nào. Huán luyện thành chiến đấu. Nhìn cái tai tồ giật mình, tưởng cú hợp đồng lớn nhất lịch sử, hơn cả cú tuần trước.
    Gà Tè lo Tầu có nhiều đồ chơi
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38693/default.aspx
    Mỹ sẽ mua thêm vũ khí hạt nhân
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/38683/default.aspx
    Nước Mỹ vẫn chưa hết choáng khi tập đoàn máy bay châo Âu EADS thắng món thầu quân sự lớn nhất quả đất. Châu Âu công bố, thử nghiệm thành công lần đầu thiết bị tiếp dầu trên không. Máy bay F-16 của Bồ Đào Nha. Quan chức EADS nói, đây là mốc cuối cùng trong quá trình phát triển thiết bị tiếp dầu, đã có 72 lần thử với 200 giờ bay.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3407090&c=EUR&s=TOP
    mm:boom, dù tiếp dầu vẫn được dùng theo truyền thống. Thật ra, KC-30 dùng một cần tiếp dầu cứng được ổn định khí động bằng một số cánh lái.
    Séc giảm số APC mua của Steyr Daimler Puch, úc xuống còn 107, thay vì 199, bộ trưởng QP Séc Vlasta Parkanova 5/3.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3407376&c=EUR&s=LAN
    Ấn Độ hỏi mua hệ thống định vị pháo bằng âm thanh (SRS), 34 hệ thống 120 triệu, tư hỏi mua được gửi cho Thales(pháp) và BAE (Anh).
    India Seeks Acoustic Artillery Locating System,
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3404687&c=LAN&s=EUR
    Mỹ và BAE phát triển M2 đến thời đại số. Bao gồm thông tin chỉ huy, laser cho đạn tự hành, camera hồng ngoại bốn phía và UAV Raven.
    Xe cũng có một hệ thống số thế hệ mới. BAE đã đóng một số mẫu thử.
    Có hai phiên bản: Bradley A3B1 trang bị 2010, A3B2 năm 2012.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3398490&c=LAN&s=AME
    mm: tuần trước vừa thua đau châu Âu quả tiếp dầu. Tuàn này lại bồi thêm phát nữa à.
    Thế mà tập đoàn bại não cứ bảo Mỹ giỏi lắm, hoá ra toàn đi mua.

    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/03/2008
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nước Mỹ khùng.
    Liên Bang Soviet tự sụp đổ vì những quá trình diễn ra trong nó, quan trọng nhất là sự suy đồi của đảng cs cầm quyền. Thế nhưng nước Mỹ lại luôn nhận đại chiến công đánh sụp Liên Xô vào lòng. Thế là nước Mỹ tự xây dựng lên hoang tưởng hoành tráng "ta là đại anh hùng số một thế giới".
    Cả nước Mỹ điên khùng tưởng mình là đại anh hùng, nhao nhao tung hô Bush đi xâm lăng toàn cầu. Cái kết cục nước Mỹ suy sụp không phanh được báo trước đã lâu, yếu mà ra gió, hèn mà làm sang, kiệt lực, kiệt tinh thần, kiệt của... vì đi theo hoang tưởng. Mỗi năm nhập siêu riêng với tầu đã hàng trăm tỷ. Thua trên những hợp đồng công nghệ cao, giờ đây đánh nhau với VN về tôm với cá ???? Vẫn tiếp tục vác kiếm mẻ yêng hùng toàn cầu. Chú Yanky đã thành Đông-Ky-Sốt từ lâu.
    Thế nhưng hệ thống tuyên truyền khổng lồ "tiếp thị toàn cầu" vẫn tiếp tục tung hô vị trí anh hùng trong mộng tưởng của Mỹ.
    Trong khi sup sụp toàn phần trên tất cả các phương diện, suy sụp càng ngày càng nhanh, phá sản quốc gia vì hao tốn cho cơ mộng, thì TT Bush vẫn huyễn hoặc dân chúng những hoang tưởng hoành tráng, "ta là đại anh hùng số một thế giới":
    +Mỹ đã đánh đổ Liên Xô.
    +Nga là kẻ thù số một của Mỹ.
    +Nga sắp chết rồi.
    +Nga chỉ khá tạm thời.
    Hoang tưởng nhất là Mỹ lập một hàng rào tên lửa đánh chặn quanh Nga ???? trong khi vè lý thuyết, cái hàng rào mất hàng chục năm xây dựng này chỉ bị phá trong vào chục phút và tốc độ đánh chặn được tối đa 1 quả một lúc, hiện nay khả năng đánh trúng đạn đạo tầm thấp nhất không đạt một nửa.
    Hệ thống "tiếp thị toàn cầu" chi một số tiền khổng lồ, ngày ngày mua license thông tin, nhào nặng bóp méo rồi tung ra toàn cầu cho các lá cải điện tử đông như cỏ. Đúng hơn là "cơn tự huyễn hoặc toàn cầu", "căn bệnh thần kinh phát rồ toàn cầu".
    Vịt-Fò là con vịt ăn phân cải miến phí tốc độ khủng khiếp.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/34839/default.aspx
    Sau bầu cử tt Nga, diễn biến Khổ Sợ Vợ tiếp tục.
    Đúng như kịch bản được dự đoán. Hội Đồng Bảo An nhóm hợp về vấn đề này theo Nga. Tất nhiên là Khổ SỢ Vợ không thể được công nhận vì có sẵn hai phiếu phủ quyết (Nga và Tầu), còn các nước không thường trực như Vịt thì chắc chắn chả bao giờ làm chuyện ngu si đó.
    Hai tỉnh Grudia theo Nga nộp đơn lên hôị đồng bảo an, yêu cầu độc lập.
    Bộ trưởng Secbia đi thăm Khổ Sợ Vợ: thông điệp rằng, đây là đất của tôi.
    Kịch bản này hết sức nguy hiểm. Người Nga đang muốn đẩy nó chậm hơn tháng 4, khi Grudia và Ucraina đã bắt đầu tiến trình NATO. Điều này sẽ đẩy thế giới đến bên bờ vực chiến tranh-về lý thuyết. Lý do là, NATO có nguyên lý làm việc là hành động quân sự bảo vệ đồng minh, phải có hành động quân sự.
    Dĩ nhiên là châu Âu sẽ không thể để xảy ra chuộc chiến tranh này, và như thế, về lý thuyết, nguyên lý của NATO tan rã.
    Mỹ không còn kiểm soát được tình hình, họ không phanh lại cỗ xe Khổ Sợ Vợ độc lập. Đây là đầu cầu ma tuý vào châu Âu và các nước châu Âu không muốn, nhưng phải theo cam kết trước đây với đồng minh Mỹ. Hành động này đồng nghĩa với việc Mỹ ban quả bóng chủ động sang Nga. Nội bộ NATO cũng vậy, trả xong món nợ tình này thì Pháp và Đức cũng có quả bóng chủ động. Mỹ mất bóng trong khi sức cùng lực kiệt. Nước Mỹ đối phó thế nào với hàng loạt các sức ép tăng lên từ tất cả các chiến trường ????
    --------
    Đại hoang tưởng hoành tráng "ta là đại anh hùng số một thế giới".
    Đệ tử Mỹ cũng như Mỹ, đã không còn lý trí, như hành động vừa rồi của Colombia. Đệ tử trung thành nhất là Hàn công khai tuyên bố tẩy đô.
    Tất cả những điều đó phá tan kế hoạch tuần trước của các tập đoàn tài chính lớn nhằm cứu thị trường Mỹ.
    Trước đây, tốc độ suy thoái của Mỹ và tốc độ lên giá dầu thường ăn theo các hành động chọc ngoáy của các nước bị mỹ ghét: Lybia, Bắc Hàn, Răng, Syria, Venezuela. Những nước này chọc ngoáy Mỹ rất khéo, vừa tạo điều kiện đẩy dầu lên, vừa tạo điều kiện cho Bush chửi lại và bán súng, lợi cả đôi bên.
    Nay thì không cần như thế nữa. Tuyên bố của Hàn đảm bảo đợt mất giá đô kéo đài ít ra 2 tháng. Thật đau lòng, khi đô mất giá do Hàn bơm ra thì Mỹ lại cũng phải bơm ra, để hỗ trợ tài chính tránh cuộc vỡ nợ toàn quốc.
    Trước đây, có tin Mỹ suy thoái thì dầu giảm, vì Mỹ ăn nhiều dầu, đỡ được đòn cho Mỹ. Thế nhưng nay thì khác. Hôm qua và hôm nay (6-7/3/2008), thị trường chứng kiến mức hèn yếu tiếp theo của KT Mỹ. Tin Mỹ suy thoái làm tăng giá dầu, đòn kép đồng hành. Do đô la đã mất giá đến mức mới, người ta coi dầu như tiền. Mỹ suy thoái càng cần đổi đô la ra dầu. Mỹ suy thoái thì dầu lại lên.
    Năm ngoái tớ đã cá dầu lên 100 trước mùa hè năm nay. Nay tớ ra giá cá mới, dầu lên 200 trong năm nay.
    Tất nhiên là tớ mua xe đạp rồi. Ai theo không, chẵn phải lẻ trái, đặt đê.
    Trong khi các đồng chí của tập đoàn bại não ngày đêm ca ngợi nước Mỹ thì trên các diễn đàn quan trọng hơn, người ta đã chuyển sang đề tài khác. Người ta không còn cãi nhau về chuyện "có khủng hoảng không", mà là "khủng hoảng thế nào".
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080213/35A704CD/
    Sau 80 năm, nước Mỹ lại khủng hoảng. Nhưng giờ đây, không phải là khủng hoảng thừa 1929-1933, mà là khủng hoảng kiệt lực. Tầu trước đây dự định 2050 vượt Mỹ. Nhưng nay thì những người bi quan nhất ở Tầu cũng chỉ nghĩ đến 2025.
    Nhièu người Mỹ bi quan hơn: "không biết mùa đông này thế nào".
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 08/03/2008
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nga - Trung bất đồng trong mua bán vũ khí​
    Tốc độ hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc đang có nguy cơ bị chững lại khi nhà cung cấp Nga không muốn chuyển giao công nghệ vũ khí mới.
    Link:
    http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/3/8/229192.tno
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cậu Tuất nhà mình đã đi qua mùa động lạnh và vào mùa xuân mát diệu thế nhưng bình luận cứ như là đang đứng trong sa mạc giữa trưa hè . kính một ly cho mát vậy .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 09/03/2008
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    một vài tin đáng chú ý.
    Khủng hoảng Nam Mỹ chấm dứt. Colombia xin lỗi và các TT họp thượng đỉnh.
    mm: Đúng như mm dự đoán. Khôn ngoan hơn cả là lũ dòi bọ Colombia nên tự bảo nhau yên phận.
    Colombia phát đi lời xin lỗi để đổi lấy việc toàn Nam Mỹ thôi cô lập nước này và thế giới quá coi thường hành động thiếu suy nghĩ của họ. Trong con mắt dân chúng, TT Venezuela và Ecuado đã đem quân áp sát biên giới, trong khi đó các nước Nam Mỹ phản đối Colombia, gây áp lực và đã đạt mục đích. Điều này tổn hại quá lớn đến uy tín của chính phủ Colombia, kéo theo luôn cả Mỹ.
    Chavez lại đại thắng.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080309/35A72742/
    Tiếp theo, Chà Vẹt đi thăm Cu-ba trong vui mừng tưng bừng. Ecuado về nước tuyên bố ông còn lâu mới hết giận. Những cách thể hiện khác nhau của kẻ thắng.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7749220.htm
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/08/content_7748282.htm
    Dự trữ ngoại tệ Nhật vượt 1000 tỷ.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_a/20080308/35A72696/
    Nguyên nhân khiến dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản tăng là do giá cổ phiếu tính bằng vàng, các tài sản định giá bằng euro của nước này và trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng.
    MM:
    Một số cái đầu bại não không hiểu điều này, viết thêm ra đây, mong anh em thông cảm. Điều trên có nghĩa là Nhật đã hoàn thành tiến trình tẩy đô từ tám mươu kiếp rồi, đã đủ thời gian để tránh lỗ và chuyển sang sinh lợi.
    Miẹ nó chứ. Nhựt nó là thằng cực thân với Mỹ mà đã kịp thời thắng lợi bằng việc đặt cược vào đô xuống giá.
    Tin này gắn bó với tin Hàn Quốc thông báo tẩy đô. Hàn Quốc và Nhật có quan hệ kinh tế gần gũi và là những anh em chiến trường kinh tế thân mật nhất của Mỹ. Dự trữ ngoại tệ của Tầu cũng tăng vì lý do tương tự. Từ 2006, nước này đã tẩy đô và cao trào tẩy đô diễn ra 6/2007.
    Trong khi đó, Vịt Ngan, một nước chả quan hệ thân thiết gì với Mỹ, chả giầu có bằng ai, tự nhiên đem vốn còi của mình ra lãnh sứ mạng vĩ đại cứu giúp đô la. Dân chúng khủng hoảng tiền tệ, còn chính phủ Vịt Ngan không làm gì hơn là loè vịp dân chúng bằng các mánh khoé khác nhau vì mục đích duy nhất là tiếp tục bám chân đô la.
    Vịt Ngan hiện nay đang đứng trong nhóm rất ít các nước in tiền đổi đô. Nhóm này chỉ gồm những nước nghèo và quan liêu tham nhũng.
    KT Mỹ.
    Các nhà kinh tế rút gọn thời điểm diễn ra khủng hoảng kinh tế Mỹ đến cuối năm nay, trong nhiệm kỳ Bush, với một số lập luận về việc bất lực của Bush.
    Nhìn chung, khái niệm "khủng hoảng" đã thống trị trong dư luận, người ta không còn bàn "có khủng hoảng không ?" nữa, mà bàn "khủng hoảng đến đâu". Hôm nay, thêm một số lập luận "thế nào là khủng hoảng". ???? Bọn này hài vãi.
    MM: khủng hoảng là vỡ nợ tập thể, lắm chuyện.
    Ngày 6 là ngày tốc độ mất giá đô khủng nhất tính từ 2007. Thê thảm vẫn tiếp tục, đô tăng nhẹ và dầu đứng ở mức cao. Đợt mất giá đô này sẽ kéo đài rất lâu mà mạnh vì hành động tẩy đô của Hàn, song song với việc FED in thêm tiền cứu vỡ nợ tập thể, bất chấp vài giai đoạn tăng nhẹ hay đứng giá.
    Kết quả của việc đô mất giá quá đà ngày 6 là đồng đô tăng nhẹ và chứng khoán tăng theo. Tuy nhiên, trước khi nghỉ tuần, chứng khoán đã xuống trở lại theo... lệ thường. Người ta bình luận về việc chứng khoán lên nhẹ thế này: nó đã đi qua thêm một đỉnh núi và bắt đầu đi xuống, trong khi các "vấn đề" gia tăng.
    http://www.reuters.com/article/usMktRpt/idUSN0732951420080307
    http://www.reuters.com/finance/markets
    FED bắt đầu đợt hạ lãi suất mới và bơm thêm tiền vào thị trường
    MM viết thêm vào 9/3.
    Tháng 3, FED bơm vào các ngân hàng thương mại 100 tỉ đô. Cộng thêm con số cũng hàng trăm tỷ đô mà Hàn Quốc bơm ra.
    Thật nực cười, hai chiến hữu chí cốt nầy giờ đây ở trong thế thi nhau giết nhau. Hàn Quốc chuyển đổi được Đô la trước thì có giá. Mỹ bơm được ra trước cũng vậy. Hàn Quốc và Nhật tẩy đô không như tầu, sử dụng quan hệ thương mại tốt, họ mua nhiều cổ phiếu, trái phiếu Mỹ bằng đô la. Trong khi đó tầu chủ yếu đi buôn tiền.
    Đồng Đô la được quăng đi khắp thế giới đổi lấy các đồng tiền khác và các cổ phiếu, trái phiếu... Duy nhất chỉ có ở xứ sở Vịt Ngan hành động ngược lại, hớp lấy hớp để những đồng đô thiu thối này, thậm chí mở rộng khả năng bán cổ phiếu ra đô.
    Kết quả là Loài Vịt chết khổ chết sở vì mất giá tiền và chứng khoán sụp đổ thê thảm. Trong khi các con vịt cồ dùng đủ mọi biện pháp thuyết phục Vịt Con rằng, Vịt Cồ làm thế là đúng.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/08/content_7744374.htm
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/08/content_7741148.htm
    Tin NATO.
    Gruzia phản đối Nga về việc 2 khu vực ở nước này tuyên bố độc lập.
    NATO đề nghị khả năng hoãn tiến trình ra nhập của Gruzia và Ucraina dự định vào tháng 4. Còn các thư mời khác có bất đồng nhỏ nhưng cơ bản không dẫn đến chậm trễ, tập trung quanh vùng Balkan.
    Belarusia cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ.
    MM: Như kịch bản MM đã tiên đoán, thì tiến trình NATO của Gruzia và Ucraina diễn ra vào tháng 4, Nga sẽ kéo dài các kịch bản "độc lập" của Gruzia và Ucraina sau thời điểm này. Về lý thuyết, những điều đó sẽ dẫn đến việc Nga đưa quân "gìn giữ hoà bình", buộc NATO phải chọn một trong hai : đại chiến hay là tan vỡ nguyên tắc cơ bản nhất, dĩ nhiên là điều 2. Kịch bản này Mỹ buốn phanh lại nhưng không thể sau khi đã ban hai quả bóng chính đi. Quả bóng đối đầu ngoài NATO ban sang Nga, quả bóng nội bộ ban sang châu Âu.
    Rõ ràng, việc Gạo đưa đề xuất trên thể hiện Mỹ đang né hạ vụ này. Họ muốn lưu việc đông tiến sau này, tránh tan vỡ bản chất của NATO hay là đưa quyền điều hành NATO về tay Pháp-Đức. Tuy nhhiên, việc né hạ tránh nguy cơ lớn sắp tới nhưng lại thể hiện sự suy sụp về uy tín, điều này thúc đẩy sự suy sụp kinh tế Mỹ.
    Chưa thấy phản ứng rõ ràng nào từ Nga sau tin Gạo né hạ. Tất nhiên Putin không muốn việc né hạ của NATO thành công. Tức là, Putin muốn tiến trình ra nhập NATO của G và U diễn ra như dự đoán.
    -Có thể Putin sẽ lập một băng đảng mới gồm Nga-Đức để thúc đẩy kịch bản cũ, U và G bắt đầu tiến trình NATO, Putin thoả mãn nhưng ngoạc mồm ra chửi om xòm. Nếu điều này thành hiện thực thì đây sẽ là điều tồi tệ nhất mà nước Mỹ phải gánh chịu từ lúc lập quốc đến giờ. Kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu khủng hoảng trong năm nay hoặc sang năm đồng thời với việc NATO tan rã. Về hình thức, NATO có thể không mất đi, nhưng cái ruột sẽ là mới với ba ông chủ là Đức, Pháp và....... Nga. Hay là một hình thức nào đó khác NATO nhưng bản chất như vậy.
    -Nếu điều đó không xảy ra thì Putin sẽ có những hành động cứng rắn hơn với hai thằng em phản thùng này, đầu tiên là G, đã bị bóp kinh tế đến thoi thóp.
    Đợi tin mới nhẩy, đoạn này hay quá ta. MM hồi hộp quá.
    Sau khi ngủ đêm dậy, MM thấy Putin đã cùng Đức xúc tiến thành lập băng đảng ma quái này. Viết thêm vào đoạn hôm qua cho đỡ tốn đất.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (8/3) cảnh báo quan hệ giữa phương Tây và Nga dưới thời người kế nhiệm ông, Dmitry Medvedev, sẽ không dễ dàng hơn. Ông Putin đưa ra khuyến cáo trên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở ngoại ô Moscow. Các hãng tin bội thực phân cải nuôi vịt đăng tin này với hình thức như vậy.
    Bà Merkel dự kiến sẽ trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên có cuộc tiếp xúc với ông Medvedev kể từ sau chiến vắng dội của chính khách này trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 2/3.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080309/35A7273D/
    MM: thực chất, cả Liên Xô và Đức là hai nạn nhân lớn nhất của thế chiến khủng khiếp, cả hai đều là những nước có ý chí quân sự-chính trị hùng mạnh, không quen làm đệ tử của ai (chưa muốn nói là chỉ quen cưỡi lên đầu lên cổ người ta). Giờ đây, hai nước này đều là những nước có uy tín chính trị-quân sự lớn nhất châu Âu, đều có mong muốn lật vị trí đầu tầu của Mỹ, và đây là cơ hội lớn để thực hiện điều này. Sự thành công của liên minh ma quái này sẽ làm cho Đức có vai trò đầu tầu NATO thay Mỹ.
    Từ 2006, Nga, Brasil, Ấn Độ đã tham gia nhóm các nước bạn hàng lớn của châu ÂU. Nhóm này được sự đồng thuận của những nước mạnh như Tầu, được sự a dua của những em nhỏ bị Mỹ hắt hủi như Răng, Vê. Nhóm này đã giầu ự lên trong năm 2007 khi đặt cược vào sự xuống giá của đồng dô la.
    Thực chất, bất chấp những thiệt hại trước mắt, EU đanh sử dụng nhóm trên để tiến hành cuộc chiến toàn cầu đánh chìm đô la và kinh tế Mỹ. Bây giờ là quân sự.

    Cùng tin này, Tân Hoa Xã miêu tả rõ hơn. Hê hê he hê. Tai tồ của họ là "Merken đến gặp Putin thảo luận về Khổ Sợ Vợ và NATO", đây là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Nga sau bầu cử, hết sức chính xác. Cuộc gặp diễn ra trong hoa tươi ngày 8/3.
    Rất đúng như dự đoán của MM, tt Putin ủng hộ U trong tiến trình NATO và bàn với Đức về một "quan hệ thế giới mới". Từ sau Thế chiến, đây là cơ hội để Đức "từ sâu bọ lên làm người", xứng đáng với địa vị kinh tế-kỹ thuật và ý chí quân sự-chính trị hùng mạnh của họ.
    Đây có thể coi như cuộc gặp gỡ đầu tiên của "NATO mới", hay liên minh quân sự Đức-Nga.
    Putim vốn bảnh trai, khoẻ mạnh, không biết.......
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7748370.htm
    Tháng giêng, Nga-NATO đã có cuộc tập trận chung chống tên lửa tại Đức. Cuộc tập trận trước 2006. Những cuộc tập trận này ngược quan điểm với Mỹ về radar và tên lửa ở Ba Lan và Sec. Những cuộc tập trận này thử khả năng kết nối của kỹ thuật 2 bên, mục tiêu đưa ra những hướng phát triển sau này. Cuộc tập trận do Không Quân Đức tổ chức.
    Khổ thân anh Bush, Merken xinh đẹp càng ngày càng gẫn gũi Putin hơn. Vẫn trong tay Bush, nhưng từ lâu đã thậm thụt với Putin. Nay thì công khai mang hoa tặng nhau.
    Đây là một bài học lớn cho đàn ông, hết tiền thua trận thì các ẻm cũng phắn... he he he he he he he he he he, xương Bush cá.
    http://frontierindia.net/russian-nato-command-staff-exercise-on-missile-defense-theatre
    Thủ tướng Secbia từ chức để phản đối tt thân phương Tây về Khổ Sợ Vợ.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080309/35A7273C/
    Biểu tình phản đối tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo tại Áp-ga-ni-xtan 8/3.
    Ngày 8-3, hàng ngàn người Áp-ga-ni-xtan đã xuống đường, tham gia biểu tình để phản đối Đan Mạch vì cho đăng lại bức tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mô-ha-mát và lên án Hà Lan, nơi một nhà lập pháp dự định công chiếu một bộ phim ngắn chỉ trích đạo Hồi.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_a/20080309/35A7273F/
    MM: sự bất lực của NATO ở đất này.
    Mỹ đã tháo chạy khỏi đây, ban quả bóng sang NATO. NATO cũng bát lực. Gần đây người ta không hề do dự khi nói về Taliban đã làm chủ 10% đất này, trong khi chính phủ chỉ có 30%.
    Chúng ta ở Vịt thì quá hiểu vẫn đề này. Thực tế, Taliban và đồng minh kiểm soát gần toàn bộ đất nước. Chính phủ và quân đọi NATO chỉ đóng trong những căn cứ lớn. Hình thái này giống như là Miền Bắc thời sau 1950-1954 và Miền Trung sau 1970. Một sự cộng sinh. Quân NATO yên phận đóng trong những căn cứ lớn, Taliban thu được chính quyền thực chất. Quân đội NATO "hoàn thành nhiệm vụ" mang nhiều ý nghĩa chính trị, không ai có thẻ chối bỏ việc quân NATO vãn có mặt khắp nước, đương nhiên là làm chủ toàn bộ lãnh thổ. Kết quả thu được của Tali ban trong sự cộng sinh này là họ có đất có dân để phát triển thực lực. Không chừng, hàng đống sinh viên và kỹ thuật viên của họ đã được du học ở Mỹ để chế tên lửa máy bay hay bom hạt nhân hoá học cũng nên, kinh phí từ thuốc phiện.
    Giai đoạn này là đêm trước hơi dài của thảm hoạ lớn, khi Taliban và đồng minh, sau một thời gian dài có chính quyền, dã tích đủ lực và tổng phản công. Khoa học quân sự của ***** và cụ Giáp, ba giai đoạn: "cầm cự-phòng ngự-tổng phản công" được coi là kinh là điển trong các quân du kích.
    Việc NATO duy trì quân ở đây thực chất là một trò lừa bịp cử tri về "chiến thắng". Điều đó làm phần đông cử tri châu Âu hoang tưởng về công ơn của họ đối với... dân Afghan. Sự hoang tưởng bệnh hoạn đó dẫn đến những kết quả kỳ quặc như diẽn biến này.
    Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ đã tạo ra hai đầu cầu thuốc phiện. Khổ Sợ Vợ trung chuyển và phân phối đi khắp châu Âu. Lính Mỹ và CIA chuyển ma tuý về Mỹ. Lò sản xuất khổng lồ được thành lập ở Afghan. NHững điều này dem lại siêu lợi nhuận cho cả hai bên trong chiến tranh, tạo ra những sự cộng sinh buồn cười nhất không ai tưởng tượng ra được.

    Mỹ-Rắc hội nghị việc ký các văbn bản chính thức về việc quân Mỹ ở lại Rắc. Đây là sự chuẩn bị dể Bush ra đi. Lo ngại tt sau và quốc hội rút quân, Bush làm điều này.
    TT sau khó ai rút quân Mỹ về, vì căn bệnh hoang tưởng là bệnh của đa phần người Mỹ chứ không riêng Bush.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 09/03/2008
  8. toanchoixo

    toanchoixo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hình như nato đang nhờ vả bác ngố vụ afgan đấy các anh ạ.
    http://www.nationalpost.com/news/world/story.html?id=355034
  9. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Không quân Mỹ đưa ra ý tưởng trung tâm thông tin như Pchela-1 hay Pichak Nga. USAF Seeks ''Battlespace Infosphere''.
    Trong topic Nga-Mỹ đã nói đến Mq Rq của Mỹ, lấy tài nguyen quóc gia làm việc tiểu đội, UAV truyèn video về trung tâm. So sánh với yêu cầu thiết kế UAV của Nga hoàn toàn khác. UAV của Nga dùng công nghệ ảnh vệ tinh, theo dõi liên tục và toàn diện chiến trường, tập trung và phân phối thông tin trong trung tâm xử lý thông tin...
    Mỹ mơ thưởng về "không gian thông tin chiến trường", một kết cấu giống như các hệ thống Pchela-1 Nga dùng trong chiến tranh Chechen. Thông tin từ UAV và các sensor khác được xử lý, tuỳ thiét bị đầu cuối dùng radio mà nhận được hình ảnh hay thoại.
    Điều này cho thấy, Mỹ đi chậm hơn Pchela-1 15 năm, hiện nay, hệ thống "không gian thông tin trận đánh" mới được lên ý tưởng.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3392393&c=FEA&s=TEC
    Mỹ nghiên cứu hệ thống Ắc quy mới cho thiết bị nhận Video từ UAV của bộ binh. Thiết bị hiện nay 96 giờ 10 cân. Thiết bị mới có thể còn một nửa.
    Researchers Working On Power Problem
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3376089&c=FEA&s=TEC
    MM: Predator huy động tài nguyên quốc gia làm những việc cỷa tiểu dội và cá nhân ???? Hiuẹn nay người Mỹ không có trung tâm thông tin ứng dụng UAV như là Pchela-1 mà chỉ có những màn hình video quay phim khu vực rất hẹp.
    Mỹ nghiên cứu hệ thống liên lạc nhanh chóng với tầu ngầm đang lặn sâu và ở xa hàng ngàn dặm Hệ thống có tên là Deep Siren.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3372388&c=FEA&s=TEC
    Mỹ ở gian đoạn đầu xây dựng hệ thống vệ tinh liên lạc quân sự mới Wideband Global Satcom WGS, thay thế cho hệ thống cũ Defense Satellite Communications System (DSCS). Vệ tinh đầu tiên được phóng tháng 10 năm ngoái.
    Hệ thống có 6 vệ tinh mỗi cái 6 tấn, đang được dùng cho dân sự Boeing 702. Tổng dùng lược 2,1 đến 3,6 giga bít/ giây. Hệ thống sẽ là đường trùng mới cho quân đội Mỹ. Giá 1,8 tỷ, hợp tác với Úc.
    Hệ thống dùng chùm hẹp X-band và Ka-band trong router, có cũng cấp dịch vụ truyền tin công cộng Broadcast
    Trong topic Nga Mỹ đã nói đến Predator dùng hẹ thống này.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3306310&c=FEA&s=TEC
    Đức thử nghiệm ở Afghan thiết bị điện tử đa năng bộ binh tương lai, bao gồm bản đồ số, thông tin GPS, đường truyền không dây, nhận hình ảnh từ UAV. Hệ thống có tên idZ IdZ, Infanterist der Zukunft. Thiết bị nặng 6,5 kg bản đi bộ và 30-60kg bản đi xe. Có yêu cầu khoảng 6-7 ngàn bộ đến 2009. Thiếp bị do hãng đóng máy bay châu Âu EADS phát triển.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3306310&c=FEA&s=TEC
    Trái với Predator được quảng cáo ầm ỹ, lấy tài nguyên quốc gia làm việc tiểu đội, lính Mỹ ưa dùng Shadow UAV hơn. Thiết bị bay 24 giờ, đã được tử nghiệm hơn 4 năm ở Iraq. Thiết bị có các camera quang-hồng ngoại. Phương thức lái tự động, tự động lạp đường bay theo yêu cầu điểm quan sát, điểm quan sát đặt bằng click chuột... rất giống Irkut 850 UAV của Nga hoặc phiên bản Nga xuất khẩu cho châu Âu. UAV này thiếu hệ thống radar và hệ thống máy tính lớn tự bám mục tiêu so với Irkut.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3306320&c=FEA&s=TEC
    Giới thiệu các hẹ thống nhìn đêm mới trên máy bay của phương Tây.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3244514&c=FEA&s=TEC
    Đề cao xe bánh hơi.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3281478&c=FEA&s=TEC
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Bộ Quốc phòng Việt Nam hợp tác với Senetas
    Senetas ?" nhà sản xuất hàng đầu thế giới về bảo mật mạng tốc độ cao ?" đã trở thành đối tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam.
    Mới đây, Senates vừa tuyên bố về việc ký kết một bản ghi nhớ sơ bộ không ràng buộc với Phòng thí nghiệm trọng điểm về An Toàn Thông Tin Quốc Gia ?" VISL ?" một cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam để phân phối các sản phẩm mã hóa mạng lưới tốc độ cao CypherNet của Senates.

    Tin về Nga
    Phần Lan từ chối dùng tổ hợp tên lửa Buk-M1 của Nga bảo vệ thủ đô
    Website chính thức của Bộ Ngoại giao Phần Lan NewsRoom Filand trích nguồn tin của tuần báo Suomen Kuvalehti cho biết, Phần Lan sẽ không đưa tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 của Nga vào trực chiến để bảo vệ thủ đô Helsinki. Nguyên nhân của quyết định này là do hệ thống điều khiển của tổ hợp tên lửa phòng không này dễ bị chuyển mã.
    Tổ hợp này được Nga gán nợ 2006.
    Hợp đồng nâng cấp bảo dưỡng suốt đởi các MiG-29 của Ấn Độ đã được ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ (MoD) và Tập đoàn hàng không quân sự Nga (RAC) hôm thứ Sáu (07/3). Hợp đồng này đảm bảo hiện đại hoá liên tục các MiG-29, Đảm bảo sử dụng 40 năm. Bao gồ đò điện tử đa năng, tăng cường khả năng đối đất và đa nhiệm, tương thích với các vũ khí mới, cung cấp vũ khí mới.
    Hiện Ấn Độ cơ 90 MiG-29 mua từ những năm 198x. Biên chế vào 5 phi đội. Theo kế hoạch, 6 chiếc đầu tiên sẽ được nâng cấp tại Nga, số còn lại sẽ được ?oxử lý? ngay tại Ấn Độ.
    Nga cũng chào hàng MiG-35 cho hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu đa năng loại nhỏ của Ấn, theo chương trình thay thế MiG-21. Hiện nay, Nga chào MiG-35, Mỹ chào F-16, châu Âu chào Rafale. Cách đây vài ngày, phần thắng có vẻ nghiêng về F-16 bởi giá rẻ và gần nhất với MiG-21 tiền nhiệm, tuy nhiên, ngay sau khi dược thêm vài tỷ đô ngân sách quốc phòng, Ấn Độ đã lui thời điểm hoàn thành hồ sơ thầu lại 2 tháng. Nga "khuyến mãi" theo MiG-35 công nghệ AESA cho máy bay này. Gà Tè Mỹ thì đến tận nơi show hàng. Cuộc chiến này còn nhiều thú vị. Nếu MiG-35 thành công, thì MiG sẽ đảm bảo một thời kỳ phục hồi mạnh mẽ, trở lại là một trong những hãng máy bay lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, F-16 đã hoạt động lâu năm, rất tin cậy và rẻ.
    Hiện nay, Ấn Độ đang sử dụng công nghệ AESA Nga để chế tạo antenna rất lớn dùng trong hệ thốc tác chiến tầu thuỷ của họ. Nga là nước đi tiên phong về công nghệ AESA, hiện nay sở hữu nhiều hệ thống AESA đa tần, sóng dài, cỡ lớn... Nga là nước duy nhất sở hữu AESA trên các hệ thống đối không, đối hải mạnh như S-400 và Kirov hiện đại hoá. AESA của MiG-35 gồm 2700 phần tử, đóng gói trong các mạch tích hợp sản xuất hàng loạt 4 phần tử, làm mát nước điều khiển điện tử, bật tắt được từng phần tử, công suất phát rất lớn. AESA của F-22 chỉ có 1500 phần tử, còn các máy bay khác của phương tây chỉ bằng một nửa MiG-35.
    Hiện nay công nghệ AESA của phương Tây vẫn dừng ở GA-MMIC đơn phần tử, chưa có card đa phần tử chứa máy tính. Các hãng Nga chào bán nhiều phiên bản GA-MMIC và card đa phần tử trong hội chợ ở Ấn Độ.
    Ấn Độ cũng nhận được sự chia sẻ về phát triển chiếc MiG-35 ban đầu, thế hệ 5, khả năng vận động tốt hơn F-22. Máy bay này được MiG phát triển từ những năm 199x, sau đó không được chấp nhận phát triển tiếp vì quá đắt. RAC bao gồm những công ty, phòng thiết kế, nhà máy... thiết kế và chế tạo máy bay chiến đấu cùng thiết bị... những công ty trên thuộc nhóm bất khuất không chịu để Sukhoy thôn tính trong vài năm trước, bao gồm MiG cũ.
    Hiện nay, hãng MiG thiếu công ăn việc làm và sự hợp tác với Ấn Độ là mối lợi lớn của hãng.
    Từ cuối năm ngoái, một số tin vui đến với MiG vốn từ lâu èo uột. Phiên bản MiG-29 NATO hoá đã giao được cho Slovakia 12 cái. Khoảng 50 động cơ R-33 được giao cho Iran và tương lai nếu Iran chấp nhận động cơ này trên máy bay của họ thì số lượng khá lớn. Tuy tầu sân bay của Ấn chậm giao, nhưng các MiG-29K vẫn được chuyển cho Ấn trong năm nay, theo hợp đồng 16 cái. Như vậy, số lượng xuất khẩu MiG-29 trong năm nay có thể đạt 30 cái và thu về nhiều trăm triệu đô la. Tuy nhiên, một số MiG-29 đã bị Angiê trả lại đầu 2008.
    RAC cũng thắng thầu trong một số hợp đồng nhỏ lẻ hơn, như đồ điện tử, đạn tự hành... Một trong những hợp đồng vòng vèo nhất là rađar cho CF-1 Tầu, rồi xuất sang Packistan, đối thủ của Ấn. MiG cùng Su cũng phát triển các phiên bản động cơ, radar cho F-16 Tầu, chiếc J-10. MiG-29 trong quân Ucraina cũng sẽ được nâng cấp.
    Năm 2008, Nga sẽ phóng 11 quả tên lửa chiến lược xuyên lục địa, só với 7 phát năm ngoái.
    Frontier India đưa tin, Nga đã lên kế hoạch bắn 11 quả tên lửa của Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) cho năm 2008. Ba quả được bắn đầu tiên sẽ bao gồm: RS-12M, RS-18 và RS-20. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường ?otuổi thọ? của tên lửa. Hai lần phóng tiếp theo dành cho RS-24, để thử nghiệm trước khi chính thức được RVSN triển khai rộng rãi. Nga cũng sẽ kiểm nghiệm lại độ tin cậy của ICBM bằng 3 lần phóng nữa. Số lần bắn thử còn lại sẽ được sử dụng để phóng cùng một tàu vũ trụ vào quỹ đạo, và một vụ thử nghiệm tên lửa cho tương lai. RS-20 ICBM trong chương trình Dnhiep hợp tác với U cũng được thử.
    Trong năm 2007, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phóng tổng số 8 quả. Những vụ thử nghiệm tên lửa RS-18 từ căn cứ Baikonur Cosmodrome (29/11/2007) đã cho thấy độ tin cậy về tuổi thọ hoạt động của tên lửa - khoảng 30 năm, cao hơn 3 lần so với tính toán ban đầu.

    Hiện nay, Nga đã có những chương trình tên lưả chiến lược liên lục địa còn rất nhiều bí mật. Chương trình RS-24 đã được bắn thử nhiều lần trong khi thế hệ sau của nó năm nay được bắn thử.
    http://frontierindia.net/russian-missile-forces-plan-11-launches-in-2008
    Lockheed Martin nhận được 8,6 triệu tiền để thực hiện giai đoạn 1 việc nghiên cứu phát triển hệ thống chống trả pháo binh.
    http://frontierindia.net/86-million-ua-army-contract-to-demonstrate-a-c-ram-interceptor-system
    Sỹ quan Mỹ học ở Việt Nam
    http://frontierindia.net/first-us-military-officer-to-attend-new-course-in-vietnam
    HMS Hunter của Anh bị Đức đánh chìm năm 1940 được Na Uy tìm thấy ở 305 mét dưới nước.
    http://frontierindia.net/sunken-wwii-royal-navy-ship-found-off-norway
    General Dynamics nhận 66 triệu phát triển hệ thống chỉ huy chiến thuật cho tầu ngầm
    http://frontierindia.net/general-dynamics-awarded-66-million-to-continue-submarine-combat-system-development
    Vật vã trong cơn hoang tưởng, Mỹ tính xây kín quanh Nga hệ thống chống tên lửa. Chưa xây đâu vào đâu thì kiệt lực, rồi Merken đi thậm thụt với Nga để Share hệ thống chống tên lửa với Nga. Quái gở.
    Nỗi sợ hãi hoang tưởng trước Nga ngày một tăng, nhưng lại có nỗi sợ hãi hoang tưởng mới đang nảy mầm. Cả nước Mỹ ngày càng lo lắng hơn trước quân Tầu nhớn nhanh.
    ?????
    Người Hùng Độc Nhất Vô Nhị quằn quại trong sợ hãi. Thật đúng là chuyện Lỗ Tấn. Thế giới này điên cả rồi,
    http://www.nationalpost.com/news/world/story.html?id=353725
    Bush phủ quyết dự luật cấm CIA tra tấn dã man. Quốc hội khó có thể lật quan điểm này của Bush.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7748398.htm
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 09/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này