1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Colombia xin lỗi!!!
    Xin lỗi cái gì chắc không xin lỗi đánh phiến quân. Xin lỗi đã xâm
    nhập biên giới trái phép!!! Có thể lắm. Nhưng còn hơn thế.
    Mấy năm gần đây Colum nhận được lượng viện trợ khổng lồ
    dưới danh nghĩa chống buôn lậu cocain.
    FARC vốn nhiều tai tiếng với việc bao thầu những xưởng tinh
    chế ma tuý nằm sâu trong rừng và những đường dây vận
    chuyển đường biển tuồn hàng vào Mỹ, đã bị đánh dạt phải trốn
    qua biên giới Ecu. Đồng tiền đã có tác dụng.
    Nhưng những xưởng này thì vẫn còn nguyên, nay được lực
    lượng liên chính phủ tiếp quản. Thay vì vận chuyển bằng đường
    biển thì nay đã có máy bay vừa nhanh vừa bí mật.
    FARC mất nguồn thu chẳng chịu ngồi yên. Năm ngoái một chiếc
    không số bị "tai nạn" trong rừng, trong bụng lòi ra 5 tấn cocain
    tinh chế bị phơi lên mặt báo Colum. Cay lắm.
    Đã thế vụ giải cứu con tin ngoại giao vừa rồi của Hugo thành công
    mỹ mãn, nghe nói có cả ông X nổi tiếng của Hollywood tham gia.
    Hugo nhân dịp khoe luôn các chiến binh rất thiện chí, Colum nên
    đàm phán hoà bình. Dầu đổ thêm vào lửa. Càng cay.
    Thế là tấn công sang Ecu, giết chết Xếp phiến quân, thu được
    laptop mở ra đọc được mail "của Hugo": Hugo gởi 300t$ nhờ
    phiến quân mua urani chế bom bẩn.
    Thế là Colum thành ra ngăn chặn được một vụ WMD?
    Media cả thế giới lại được dịp ầm ĩ. Nhưng lần này kịch bản
    không được Hollywood chuẩn bị kỹ. Rất nhanh chóng người ta
    phát hiện ra cái thư đó chưa chắc đã của Hugo mà nội dung
    cũng chẳng liên quan gì đến 300t$.
    Thế cho nên còn hơn cả xin lỗi.
    Thế nhưng phanh không kịp, cho đến giờ vẫn còn nhiều nơi
    đăng tin đểu chưa xoá, trong đó có cả anh nhà thổ wiki.
    http://www.topix.com/music/latin/2008/03/documents-show-chavez-gave-farc-300-million-colombia-claims
    http://www.mcclatchydc.com/homepage/story/29273.html
    http://gatewaypun***.blogspot.com/2008/03/not-just-ecuador-chavez-paid-farc-300.html
    http://www.msnbc.msn.com/id/23435878
    http://en.wikinews.org/wiki/Chavez_orders_Venezuelan_army_to_Colombian_frontier
    Chụp một cái hình không anh nhà thổ xoá mất
    [​IMG]
    nguồn: Global Research Articles by Greg Palast
  2. SSX

    SSX Guest

    Dường như trung tâm rắc rối đang lan từ Trung đông dần
    đến biển Caspian. Sân sau nhà ngố, nơi rốn dầu duy nhất mẽo
    còn chưa đặt chân được tới.
    Năm ngoái Kazak dù đang bị cấm vận vũ khí nhưng lại được
    chú sam hào phóng ban cho một lô vũ khí gồm xe bọc thép,
    súng ống, trang bị cá nhân... nhiều triệu đô. Uzbek thì đang rục
    rịch cho Nato mượn đất cắm dùi.
    Kapkak ngày càng bất ổn. Mới nhất là Armenia, một nước nghèo
    vừa bầu cử xong nhưng lại đang manh nha "Cách mạng Mơ"
    Vừa rồi có đến 40,000 người biểu tình, bạo động. Nghe nói mỗi
    người biểu tình như thế, một ngày được phát không 16-32$.
    Tính trung bình mỗi ngày mất gần 1t$. Tiền ở đâu ra nhiều thế.
    Những cái vòi bạch tuộc đang chõ vào rốn dầu Caspian: Blue
    Stream của Nga, Nabucco của EU và Mỹ, Turkmen-China của
    Trung, Unocal của ngài Cheney-Halliburton qua ngả Pak-Afgan.
    Những phiến quân Taliban nay đang được thuê làm bảo vệ cho
    tuyến đường ống này.
    Ấn có chậm chân hơn nhưng đang khát dầu nặng nên cũng
    đang cố gắng thò chân vào Tajik mới đầu là bằng căn cứ quân
    sự. Đường ống Iran-Pak-Ấn không chừng sẽ có một nhánh lên phía bắc.
    Thế ngũ hổ tranh hùng đang hiện rõ. Các nước ven biển
    Caspian giàu có chưa chắc đã thấy đâu nhưng bất ổn thì đang
    rất gần.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 09/03/2008
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Chà Vẹt đã đến Cuba và đang say sưa tưng bừng kể với với Fidel về hành động đình đám phi thường của ông ta, trong trà dư tửu hậu.
    Colombia bầm gan tím ruột nhưng nhe răng cười hơn hoa nở, tìm cách nối lại quan hệ với thế giới Nam Mỹ. Bush im thin thít không có một câu nói nào hay ho hỗ trợ thằng em dại.
    Ba thằng C_ộng S_ản nam Mỹ vênh ngược mặt lên khoái, miẹ chúng mày chứ, chúng mày tưởng chơi với thằng Mẽo mà to à, đinh rỉ nhé, chơi với Mẽo bố cũng điều quân uýnh liền.
    Từ Dominica, nơi Chà Vẹt nói những câu quyết định thắng lợi ngoại giao vừa rồi, Chà Vẹt đến thẳng Cuba và được Fidel tiếp hoành tráng.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7750356.htm
    Ecuador nói, còn lâu ông đây mới hết cú.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7749220.htm
    Bộ trưởng Ngoại giao Colombia cười tươi hơn hoa nở, vuốt ve xin lỗi ba thằng C_ộng S_ản đang cú: Ecuador, Venezuela, Nicaragua.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7749559.htm

    Kết luận: Yanky là một anh chàng nhà giầu cà thộn. Tất cả những thế lực quân sự anh ta viện trợ ồ ạt đều biến thành lũ dòi bọ đục khoét và sản xuất ma tuý cấp quốc gia. Trước đây, CIA đã chế tạo ra tam giác vàng và đem 800 ngàn thằng nghiện vàng pao nhập cư vào Mỹ, cùng hàng triệu người Mỹ nghiện.
    Nay thì Afghan, Kosovo, Colombia.
    Kịch bản phim Hollywood chết non. Nhớ lại năm ngoái, Israel mượn đường Thổ thăm dò khả năng phòng không của Syria. Hệ thống phân cải nuôi vịt miễn phí toàn cầu đồng loạt công bố tin lò phản ứng hạt nhân của Syria bị ném bom. Trong khi thực tế, những máy bay Israel mượn một thung lũng của Thổ tránh radar, nhưng chỉ lọt được vàikm vào trong Syria đã bị phát hiện và chuồn.
    Bạn SSX nói đúng quá, lần này thì kịch bản phim Hollywood chết từ trong trứng, Chà Vẹt quá gấu, các diễn viên run cầm cập tuột hết cả phấn sáp hoá trang, lộ nguyên hình, sập vở quá sớm. Anh cả Mỹ vừa động viên thằng em "Chà Vẹt nó éo uýnh đâu, đừng sợ", Thì thằng em dại đã khuỵ cả chân xuống.
    Xem lại cái phân cải nuôi vịt miễn phí chuẩn bị sẵn của chiến dịch, được con vịt-fò dịch miễn phía ra tiếng việt. Đám sản xuất phân cải nuôi vịt và bọn vịt đớp phân cải miễn phí này chủa bị cho một thất bại ê chề của Chà Vẹt, ai ngờ mấy thằng C_ộng S_ản mất dậy hôm nay đang nhậu nhẹt hoành tráng, ị một phát rõ to vào mẹt Mỹ và dòi bọ đệ tử.
    Diễn văn chiến thắng chuẩn bị trước.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/38681/default.aspx
    Mỹ động viên mấy thằng diễn viên đang run lập cập: Chà Vẹt nó không oánh mày đâu, cố lên em.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38718/default.aspx
    he he he he he he he he he he he, hôm này thì Chà Vẹt đang ngoác mồm ra kể chiện cho Fidel nghe. Chà Vẹt nó biết tỏng mấy thằng chính phủ Colombia dòi bọ đang nấu thuốc phiện, Chà Vẹt nó mà khùng lên nó đưa quân sang, khi đó quân chính phủ Colombia phải hàng tháng trời để tiến đến vùng hẻo lánh này. Ôi trời, khi Colombia chuyển quân xong thì Chà Vẹt nó đã công bố với cả thế giới những cánh đồng coca.
    !!!!!!!!!!!!!!!!
    Không xin lỗi khẩn cấp thì xxx chả còn mà nhá.
    Cả đạo diễn và diễn viên fò fạch quá.
    Ảnh Chà Vẹt rung cây doạ khỉ. Lũ dòi bọ Colombia sợ vãi ra quần.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38793/default.aspx
    Tiếp theo các tin về Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bơm thêm 100 tỷ USD vào thị trường, Hàn tẩy đô, đô đã đạt kỷ lục mất giá mới. Giờ đây chuyện "kỷ lục" về giá dầu và giá đô đã quá nhàn để gây chú ý.
    http://english.pravda.ru/business/finance/06-03-2008/104392-euro_dollar-0
    Đô và dầu cùng lập kỷ lục. Trang trước đã phân tích, một mức độ đằng cấp thấp hèn mới đã đến với đô la. Trước đây, nếu có tin kinh tế Nỹ đình trệ, đô mất giá... thì dầu giảm, do Mỹ dùng nhiều dầu. Cơ chế này thật ra là một đẳng cấp uy tín cao của đồng đô la, đỡ phần nào đòn cho Mỹ.
    Thế nhưng nay đô mất giá bền bỉ và liên tục. Mỗi lần Mỹ lao đao thì dầu lại lên cao, do người ta đổi đô ra dầu. Ở mức độ hèn hạ mới, Mỹ lãnh đòn kép.
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080308/35A72676/
    Kỷ lục bi giờ nhàn quá, mỗi ngày một kỷ lục. Sự sụp dổ tiến đến chậm rãi nhưng vững chắc. Cảm giác đau khủng khiếp, cả nước Mỹ đã nhìn rõ cuộc khủng hoảng, tiên đoán được ngày nó đến, biết được mức độ vĩ đại của nó, và cả nước Mỹ cùng theo dõi nó đến, rất chậm, nhưng mỗi ngày có một bước tiến mới.
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080307/35A72593/
    Bất chấp những nỗ lực của FED và Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bơm tiền cứu giúp. Con số những người mất nhà đã 1 triệu.
    Người ngoài, chúng ta dễ dàng nhìn thấy nguyên nhân và kết quả của việc này. Mỗi năm quăng hàng trăm tỷ vào Iraq. Phát rồ dại vì cái hoang tưởng có ngày bị Nga đè chết, chú SAM chẳng chịu sản xuất nghiên cứu gì, suốt ngày bơm tiền lo vây Nga và đánh nhau. Kính tế suy giảm sức cạnh tranh khủng khiếp, mỗi năm nhập siêu với tầu hàng trăm tỷ. Trong khi đó, đi xây dựng hàng chục triệu căn nhà rồi nay bỏ hoang, do ảo tưởng SAM lắm tiền lắm.
    Ảo tưởng bị nga đè chết.
    Ảo tưởng chú SAM rất giầu.
    Chuyện Lỗ Tấn đã thành sự thật, cái tương lai tất yếu phải đến: vỡ nợ toàn quốc.
    http://english.pravda.ru/business/finance/07-03-2008/104421-dream_homes-0
    Thành tựu nổi bật của cuộc chiến chống khủng bố là thuốc phiện. Lò sản xuất siêu khổng lồ Afghan và Siêu côn ty bán buôn bán lẻ Kosovo. Buôn tận gốc bán tận ngọn, quá lý tưởng.
    CIA và đám dòi bọ tay chân cũng giành chủ quyền với các cánh đồng cocain ở Clombia sau khi được Mỹ viện trợ 5 tỷ đô.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080309/35A727A0/
    Ngươì hùng bị bắt. Viktor Bout, người hùng cung cấp vũ khí cho các đám phiến loạn toàn cầu. Mỹ vắt chanh bỏ vỏ ????
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_a/20080309/35A727A8/
    MiG tiếp tục NATO hoá MiG-29, Sau Slovakia là Ba Lan và Bungaria. MiG-29 là máy bay có nhiều điểm giống phương Tây. Máy bay không to như MiG-31 và Su-27, linh hoạt, đa năng. Những cải tiến mới cho phép MiG có tuổi thọ 40 năm với 400 giờ bay. MiG-29SD là phien bản NATO hoá, mang các đồ điện tử tiêu chuẩn NATO. MiG-29 tốt hơn nhiều các SAAB, Rafale, F-16 của NATO, tương lai có khả năng cạnh tranh tốt.
    Tháng 12 năm ngoái, một thành viên lâu năm của NATO là Hy-lạp bỏ 1,2 tỷ mua BMP-3. Rấ nhìu loại vũ khí tiên tiến Nga phục vụ trong NATO, như đạn chống tăng, tầu đổ bộ đệm khí...
    http://english.pravda.ru/world/europe/06-03-2008/104398-mig_29-0
    Boeing chưa hết cay cú khi để tuột mất hợp đồng thầu quân sự lớn nhất lịch sử. Thật ra, đây không phải là thất bại riêng của Boeing, mà cả của cả công nghiệp quân sự Mỹ, khi hợp đồng này vào tay liên danh EADS của chấu Âu và Northrop.
    Nhưng sự việc rất điển hình, lâu rồi, người Mỹ coi những hợp đồng thầu quân sự này chỉ là hình thức, bên trong là phe Bush chia nhau. Cùng với việc suy giảm uy tín, mất đa số quốc hội... Boeing bị chìm xuồng. Hay quá ta, éo bít số tiền Boeing đút lót là nhiêu ????? quả này có mà đốt tiền. Mấy hôm nay Boeing như người phát rồ.
    Cười bò ra, trong khi hàng công nghệ cao mất sức cạnh tranh thì mẽo đi cãi cọ với Vịt Ngan về tôm với cá.
    http://frontierindia.net/boeing-unsatisfied-with-us-air-force-tanker-debrief
    Tên lửa chiến lược nhiều đầu đạn hạt nhân RSS-24 sẽ đi vào phục vụ năm 2009. Tướng Nikolai Solovtsov, chỉ huy lực lượng tên lửa chién lược Nga, phát biểu như vậy.
    Ông nói, 2007 thử hai lần tốt, năm 2008 thử tiếp 2 lần ở Plesetsk, như vậy là hoàn thành giai đoạn phóng thử. Tổ hợp vũ khí mới mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiều đầu đạn hạt nhân sẽ được trang bị 2009.
    Ông nói thêm, 2008 tậu thêm 11 quả RS -12M ("Poplar- M").
    Hiện nay các nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược Nga đang hoạt động hết công suất, chất đầy các đơn đặt hàng đến 2012, bù vào lượng thiếu hụt trong thời gian Nga ốm yếu trước đây.
    Bệ phóng trên biển Sea-Start sẽ phóng lần thứ hai của 2008 vào tháng 3 bằng tên lửa Zenith-3SL. Vệ tinh Dayrek TV 11, nặng 5923kg, thọ 12 năm. Bệ phóng trên biển là một liên doanh Nga-U và vài nước khác, sử dụng tê lửa được thiết kế trong chương trình tầu con thơi Buran.
    Đồng thời, 24/3, vệ tinh Israel Amos -3 được Zenith-3SLB đẩy đi trong chương trình hợp tác Nga-U từ Baikonur. Soyuz đẩy một vệ tinh Galieo của châu Âu cuối tháng 4 cũng tại Baikonur.
    Nga xây thêm một cắn cứ phóng ở Viễn Đông, kéo dài thời gian thuê Baikonur. Hồi này Nga kiếm ăn được từ dịch vụ phóng thuê.
    Venezuela hỏi mua Nga 3 tầu ngầm không hạt nhân , (Korr.ARMS- TASS), giao hàng 2012-2013. Vê yêu cầu Amuar, nhưng có khả năng sẽ dược chấp nhận Kilo.
    Không quân Ấn Độ chào mua lô hàng 12 trực thăng vận tải và 24 trực thăg tấn công. Boeing chào bán Ah-64D "block -3" và SN-47E Chinook, CHâu Âu chào Tigris.
    Mỹ Ấn ký hợp đồng chuyển giao 6 AC-130J, 1 tỷ.
    Ấn ký hợp dồng 1,2 tỷ với Ba lan mua đồ pháo tăng.
    Su lần đầu thử bật động cơ S-100 tại Komsomol''''''''sk-on- Amur. Steregushchiy được chuyển cho hải Quân Nga, đây là tầu khu trục tàng hình, chống ngầm và nổi, bắn tên lửa và tác chiến điện tử, có hệ thống đánh chặn đạn tên lửa. Su và HALLAHS của Ấn Độ uỷ quyền phát triển máy bay thế hệ 5.
    Raytheon nói trước cuối năm nay sẽ lắp xong 40 trạm Patriot ở nam Hàn. Giá món này là 1 tỷ, đã ký 2006.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 09/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 10/03/2008
  4. SSX

    SSX Guest

    Cuộc chiến Iraq làm kiệt quệ nền kinh tế Mỹ
    Louis Anesi 5661 E. Middleview Road Centralia
    Published Sunday, March 9, 2008
    http://www.columbiatribune.com/2008/Mar/20080309Comm006.asp
    E***or, the Tribune: As the pope recently said, "not one good thing has come out of the Iraq war."
    Đây là điều tồi tệ nhất từ cuộc chiến tranh này. Iraq đang bị chia rẽ thành các địa phận tôn giáo có quân đội riêng của nó. Chẳng có lấy một trung tâm điều khiển chung, điều đó gây ra nhiều cuộc nội chiến hơn. Một đất nước bị chia rẽ không thể tự đứng vững. Đây là điều mà ông B. không hề mong muốn. Thời kỳ Saddam cầm quyền ổn định hơn bây giờ nhiều.
    Chúng ta đến Iraq là để bảo vệ nguồn dầu lửa của chúng ta, và chúng ta đang thất bại khi mà bộ tài chính đã phải gửi báo cáo đến Quốc hội rằng hàng triệu đô la tiền bán dầu đang bị mất tích mỗi ngày. Khoản tiền này thậm chí có thể đã được trả cho bọn khủng bố.
    Có hàng triệu người bị xua đuổi làm cho họ căm ghét chúng ta và gây ra càng nhiều bạo lực. Chúng ta đang trở thành quốc gia bị căm ghét nhất thế giới, bị các cựu đồng minh xa lánh. Cuộc chiến này đã tiêu phí 2 ngàn tỉ đô la. Nó đẩy đất nước chúng ta vào cảnh nợ nần, điều đó gây ra thêm gánh nặng thuế khoá và phí tổn vào những chương trình cấp thiết, kể cả an ninh xã hội.
    Hiểm hoạ của đất nước chúng ta ở ngay biên giới lớn hơn ở Iraq khi mà có hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, chúng mang theo ma tuý, mại dâm và có lẽ cả khủng bố....
    SSX: Thì ra nước Mỹ đã trả tiền cho khủng bố để mua lấy anh ninh. Tớ đã rất ngạc nhiên khi xem TV năm 2003, giữa lúc chiến sự ác liệt, các công ty Mỹ vẫn điềm nhiên hút dầu như không có chuyện gì xảy ra. Tớ lại càng ngạc nhiên khi mấy năm gần đây, chiến sự cũng rất ác liệt mà không một đường ống dẫn dầu nào bị phá, không một mỏ dầu nào bị tấn công. Bài này trả lời cho tất cả, không cần giải thích gì thêm. Một sự cộng sinh quá hoàn hảo.
    Khủng bố là ai? Phiến quân là ai? Ban đầu là những kẻ nổi loạn mặc áo chùng đội khăn xếp đi chân đất, vai vác AK. Năm năm trôi qua, mỗi ngày nhiều triệu. Đã có quá đủ thời gian và tiền bạc để các phiến quân chui sâu vào bộ máy CQ bù nhìn Iraq, để đến tận Paris thửa những bộ comple sang trọng, để đến tận Anh tậu những biệt thự đắt tiền, đến tận Caribe để tắm nắng trên những du thuyền sang trọng. để đến tận Mỹ mang hàng va-li tiền đầu tư vào thị trường tài chính. Họ bây giờ là những ông lớn.
    Còn đánh đấm gì nữa. Thương quá nước Mỹ ơi.

  5. sondecuto

    sondecuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tập trung vào chủ đề đi các bác ơi , tin tức quân sự chứ có phải tin tức kinh tế chính trị đâu nhỉ. Mà các bác lo lắng cho kinh tế thằng Mẽo làm gì , còn lâu nó mới chết cơ (lúc đấy chắc em với các bác ở đây die lâu rồi) các bác có lo thì cho nền kinh tế Vịt Ngan nhà mình đây này . Giá cả thì lên ầm ầm , lương lậu thì chả thấy lên , cứ tình hình này chắc ngày chỉ dám ăn 1 bữa , "tứ khoái " thì bỏ hết, nản
  6. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Kha kha kha kha.
    Nước Mỹ giống như gì: một anh chàng Đông Ky Sốt. Anh ta bị căn bệnh tâm thần hoang tưởng không thể chữa nổi. Căn bệnh của anh ta xuất hiện từ trước đây, khi anh ta nhận vơ là đã đánh vỡ được Liên Xô. Từ ngày đó, một mặt anh ta tự huyễn hoặc mình là anh hùng số một thiên hạ, một mặt anh ta ngày đêm run sợ nước Nga hồi sinh sẽ bốp chết anh ta để trả hận.
    Thế là ngày đêm Yanky vác cây thương rỉ tấn công cái cối xay gió là "sự đe doạ từ nước Nga".
    Sam xây hệ thống chống đạn tự hành đạn đạo bao vây Nga. Các trung tâm radar và tên lửa đánh chặn mọc lên ở Thái Bình Dương, Alaska, Đông Âu... dự định bao kín nước Nga.
    Hiện trạng: hệ thống bao vây của Mỹ chưa đâu vào đâu thì Nga đã hoàn thiện hệ thống theo dõi đạn đạo và vũ trụ quy mô lớn nhất thế giới, bao phủ 2/3 Bắc Bán Cầu. Song song với điều đó là hoàn thiện các đạn đánh chặn mới. Tạo thành hệ thống chống đạn từng hành đạn đạo khổng lồ. Người yêu xinh đẹp của Sam là Merken ngưỡng mộ hệ thống đó lắm, tiến hành tập trận chung kỹ thuật với chàng đẹp trai Putin. Hệ thống bao vây tự nhiên bị đặt dưới làn đạn của tình cảm Merken-Putin. Một thành viên của hệ thống bao vây là Ba Lan nằm đứng giữ Nga-Đức luôn, run như cầy ướt.
    Nhưng mà chú Sam vẫn ngày đêm gào thét điên cuồng phi ngựa xông vào cối xay gió "sự nguy hiểm từ nước Nga".
    Những thành tự kỹ thuật quân sự được trông đợi nhiều nhất hiện nay.
    Đạn tự hành đạn đạo mang đầu đạn chiến lược vượt lục địa.
    Có một số biến thể của đạn Nga hiện đang hết sức bí mật. Topon-M, Topon-M2, RS-24 và một loại đạn nữa sẽ được thử nghiệm lần đầu trong năm nay, tên gọi vẫn còn bí mật. RS-24 là loại đạn mang đến 10 đầu đạn, mang rất nhiều phương tiện gây nhiễu như làm chói, mồi giả, đảm bảo làm mù bất cứ hệ thống theo dõi nào. Phiên bản được thử nghiệm năm nay, hiện chưa biết tên, được đoán như là một phiên bản đã được lên ý tưởng từ thời Liên Xô của Topon, có các đầu đạn là đạn đạn tự hành có cánh. Đạn đạn đạo sẽ bắn các đạn hành trình đến gần mục tiêu, đạn hành trình lướt sát bề mặt tấn công.
    RSM-56 Bulava là phiên bản cho tầu ngầm dùng chung lớp kỹ thuật với các đạn trên. Nó mang ít đầu đạn nhưng tăng cường nhiên liệu để đổi đường bay nhiều lần, né tranh đánh chặn.
    Các đạn chiến lược trên được phát triển để đảm bảo trong 30 năm nữa không có phương tiện nào chống lại được chúng, duy trì "răn đe hạt nhân" bền vững. Liên tiếp đưa ra 3 loại đạn mới, Nga đương nhiên phá tan nỗ lực muốn đạt ưu thế của "răn đe hạt nhân" của Mỹ. Chú Sam khùng lại rồ lên vác thương rỉ chạy lunh tung.
    T-95
    Chương trình được phát triển từ thời Liên Xô này hé lộ một vài tia sáng chứng tỏ nó đã được phát triển trở lại. Đây là loại xe tăng có những tính năng bí hiểm: tàng hình, pháo rất lớn, tự động hoá hoàn toàn, vận động rất tốt. Xe tăng không giống bất cứ loại nào trước đây, tháp pháo không có người chỉ là băng đạn. Cùng với xe tăng này là loại pháo nòng trơn mới. Hiện chưa rõ nó 135mm hay 152mm. Những loại đạn mới cũng gợi lên trí tò mò. Bí hiểm nhất có lẽ là hệ thống radar mm-band sẽ được dùng cả để đánh chặn và tấn công.
    Chương trình đối đầu Leopard-III đã dừng, tuy nhiên, một số thành phần vẫn được thử nghiệm như pháo 140mm trên Leopard-II.
    Trung tâm thông tin chiến trường.
    Trong chiến tranh Chechen 1999, Nga đã sử dụng hệ thống thu thập, phân tích, phân phối thông tin chiến trường quy mô lớn. Các máy bay không người lái sử dụng công nghệ chụp ảnh quét của vệ tinh chụp lien tục ảnh mật độ cao. Dữ liệu được phân tích, tổng hợp và chuyển đến thiết bị đầu cuối bằng những các khác nhau, từ đường thoại của lính đến máy tính của xe cộ, máy bay. Hệ thống Pchela-1 của Chechen hiện được thay thế bởi Pipchak.
    Mỹ cũng lên một hệ thống tương tự và có thể sẽ được chấp nhận phát triển trong năm nay, mang tên "không gian thông tin chiến trường", ''''Battlespace Infosphere''''. Tuy nhiên, còn rất nhiều thứ để hệ thống đi đến thành công, ví như trung tâm xử lý, UAV theo dõi, thiết bị đầu cuối đến các xe và cá nhân...
    Trước đây, Mỹ có nhiều loại UAV nhưng đều không phát triển theo hướng trung tâm thông tin, mà phát triển như một chiến binh không người lái. Chúng có khả năng thu thập ảnh độ phân giải cao, truyền dẫn thông tin quá yếu để phục vụ cho trung tâm trên.
    Hệ thống diệt xe tăng hàng loạt tầm xa.
    Mấu chốt là các đạn tự hành có khả năng tự động nhận dạng xe tăng, liên lạc với nhau để chia ra đánh. Hiện nay, chỉ Nga và Đức có những đạn như vậy, nhưng khả năng phân biệnt xe tăng bằng đo nhiệt độ còn nhiều hạn chế. Hệ thống này sẽ làm thay đổi cơ bản các hoạt động của Lục Quân trong chiến tranh chính quy.
    Scan và track cho xe tăng. Tự động phát hiện, theo dõi, dẫn bắn mục tiêu cho xe tăng.
    Cho đến nay, trái với những quảng cáo viễn tưởng, xe tăng vẫn phải ngắm bắn thủ công, qua kính quang học, được trợ giúp của máy tính và đo xa Laser.
    Người Nga xây dựng hệ thống chiến đầu tự động hoá dựa trên các đặc điểm Hồng ngoại và Radar. Họ dùng camera hồng ngoại độ phân giải cao, có nhiều mầu đo nhiệt độ. Nga phát triển phương án mm-band radar trên các hệ thống chống tăng dùng đạn AT-15, hiện đã được chấp nhận trang bị rộng. AT-15 là hệ thống đầu tiên trên thế giới chiến đấu mọi thời tiết, tự động hoàn toàn phát hiện và dẫn bắn. Hiện nay, việc sử dụng trên T-95 còn rất bí mật.
    Mỹ kém khả năng trên, xây dựng các phần mềm dựa vào đặt tính ảnh quang học.
    Hệ thống định vị pháo binh qua âm thanh.
    Đây là phát minh mới, rất hiệu quả. Nó không đắt như các hệ thống khác. Nguyên lý là máy tính phân tích, nhận ra tiếng nổ đầu nòng, tiếng rít và tiếng nổ đầu đạn, từ đó tính toán ra loại pháo, số lượng, vị trí...
    Hệ thống nhỏ nhưng lại là phát minh hiệu quả không ngờ, hiện đang được châu Âu chào bán.
    Radar nhận dạng mẫu.
    Radar dựa trên nguyên lý đồng bộ thời gian thực giữa các đài đặt xa nhau đến 10-100 phần triệu giây. Máy tính nhận dạng mẫu phản xạ, đánh dấu thời gian thu, và truyền cho nhau giữa các trạm thu, từ đó phân tích ra vị trí mục tiêu. Nhờ đó, các đài thu rất bí mật khó chống, số lượng mục tiêu và tần suất cập nhật vị trí mục tiêu cao. Có thể không cần phát sóng hoặc phát sóng từ các máy phát đơn giản, rẻ tiền, đặt nhiều máy ở nhiều nơi xa đài thu, cơ động, bền vững... chống đánh phá.
    Sec đã chào bán Tamara. Tuy nhiên, đây là phát triển nủa vời. Hệ thống radar Tamara có nhận dạng mẫu, nhưng lại so sánh hướng từ các antenna định hướng đặt xa nhau. Kỹ thuật những năm 199x chưa cho phép so sánh thời điểm thu và đồng bộ thời gian thực. Tuy nhiên, đấy là radar thụ động đầu tiên được chào bán rộng.
    Radar này hiện dược trang bị như là một bộ phận của các đài dùng nguyên lý tán xạ thông thường của Nga, trên bộ, biển và máy bay. Chúng được gọi là chế độ thụ động. Chế độ thụ động của Mỹ hoàn toàn khác, thực chất chỉ là nhận tín hiệu từ đài khác. Radar nhận dạng mẫu được Mỹ đặt ý tưởng phát triển, nhưng hiện chưa có kế hoạch xây dựng một sản phẩm cụ thể nào.
    Đạn đối hạm
    Hạng nặng, tầm xa, siêu thanh đến M2-M3, vô hình, chống được một số đạn xuyên, kết hợp đường đạn quán tính và đường bay kiểu hành trình... Như là nối tiếp các đạn tự hành chống hạm nổi tiếng của Nga. Giống như các tièn nhiệm, nó vượt qua tất cả các hệ thống phòng không cùng thời.
    Nhược điểm là quá nặng, Su và MiG mang được mỗi quả.
    Đạn pháo tầm xa chính xác cao.
    Người Nga sử dụng Msta 152mm. Đây là loại dã pháo có mọc thép, tự động hoá. Một số loại đạn chính xác cao được thiết kế cho nó, như chống tăng laser và hồng ngoại. Phiên bản laser đã dược xuất khẩu.
    Chương trình Crusader của Mỹ đối diện với Msta đã dừng. Tuy nhiên, một số thành phần đang được thử nghiệm như đạn dùng GPS M982 Excalibur.
    Tầu khu trục tàng hình.
    Steregushchiy đã được chuyển giao cho hải quân Nga. Ý-Pháp chế tạo chiến hạm thuộc lớp FREMM dự kiến hạ thuỷ 2012. CHương trình của Mỹ dự kiến 2012 đã dừng.
    Đây là các tầu chiến thế hệ mới, đa năng, làm nhiệm vụ hộ tống các chiến hạm lớn hơn và hạm đội. Các tầu được trang bị các phương tiện chống ngầm nổi và trên không. Có các pháo bắn nhanh chống tầu xuồng nhỏ. Hiện nay, loại vũ khí cống tầu chủ yếu nhát là radar của tầu chiến, máy bay... gặp khó khắn rất lớn với loại tầu này.
    Trước việc Nga đưa vào sử dụng lớp Steregushchiy, chú Yanky lại trở lên rồ dại hơn.
    Thiết giáp hạm điện tử.
    Kirov được hạ thủy những năm 1970 cùng SSV-33. Các tầu này được thiết kế để thắng trong cuộc chiến dùng đạn khôn, radar, tên lửa. Chúng có khả năng bắn và dẫn đường đạn đối hạm, tương tác với vũ khí chiến lược trên vũ trụ và tên lửa chiến lược, dẫn đường tên lửa-đạn tự hành bắn từ các hệ thống khác, định vị các vệ tinh giúp bắn hạ... Chúng cũng mạnh khả năng tác chiến điện tử để làm mù chức năng radar-tên lửa của đối phương. Các tầu Kirov cũng được trang bị hệ thống phòng không rất mạnh, nhiều tầng. Các tầu này trở thành trung tâm hạm dội, nhờ chúng, đạn tự hành và tên lửa từ các máy bay tầu chiến khác tạo thành cuộc tấn công rất đáng sợ, đánh chìm bát cứ hạm đội nào.
    2 chiến hạm còn lại của lớp Kirov được hoàn thành hiện đại hoá trong năm nay. Vũ khí của chúng hiện còn bí mật, nhưng chắc chắn có đạn diệt tầu mới, đối không S-400, đối ngầm bằng tên lửa và ngư lôi tốc độ cao. Các tầu này đã được hiện đại hoá định kỳ một số lần. Riêng SSV-33 hiện phục vụ ở Thái Binh Dương.
    Mỹ theo hướng người Nga thiết kế AEGIS những năm 1990, nhưng chúng thiếu nhiều các đặc điểm tác chiến điện tử và tấn công diệt tầu. AEGIS là các hệ thống nhỏ, chỉ chú ý đến đối không tầm xa và cao. Các chức năng như đối không nhiều tầng, đối không cực ngắn, chống tầu nhỏ, diệt chiến hạm mạnh, đối ngầm, tương tác với vũ trụ và vũ khí chiến lược... thì AEGIS quá bé để đảm nhiệm.
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    RAF mua UAV Predator hiện đại hoá.
    Tin này đã được box ta bàn đến nhiều, nay thiên hạ mới được biết. Thiên hạ cũng ngu lâu hơn ta nhẩy. Predator được hiện đại hoá theo yêu cầu quân Anh để dùng ở Afghan. Hướng cải tiến là bay nhiều máy bay một lúc, mang được nhiều đạn. Tầm bay và thời gian bay tụt xuống còn một giờ. Dĩ nhiên mục đích là để quân Anh vẫn chứng minh cho thế giới là đang tham chiến, thỉnh thoảng ùng oàng, mà không mất một tên quân nào.
    Predator là máy bay thiết kế với mục tiêu ưu tiên là trinh sát. Tuy nhiên, nó thiếu một công nghệ chụp ảnh và xử lý thông tin ảnh quy mô lớn để có thể bao quát liên tục trên diện rộng, được HP trong TTVNOL đặt biệt danh là "lấy tài nguyên quốc gia làm việc tiểu đội". Nguyên nhân là nó chỉ có các máy quay phim độ phân giải thấp truyền trực tiếp hình ảnh từ tầm xa qua hệ thống Satcom.
    Trước đây, phiên bản MQ-1 mang được đúng một đạn ATGM-chỉ một máy bay hoạt động một lúc/một căn cứ. Nay bản cải tiến cho Anh quốc mang được 9 quả và các loại bom đạn khác, hy sinh thời gian bay và tầm xa. Những bản của Anh Quốc có thời gian bay chỉ một giờ và bán kính hoạt động vài chục km, chúng có thể hoạt động không cần Satcom để đỡ kinh phí. Việc sử dụng các Predator mang đạn bom kiểu này hết sức phi lý. Chúng mang được không đáng kể, thiếu sự hỗ trợ của các phương tiện khác, dễ dàng bị bắn hạ (chỉ bằng súng trường). Mà không ai bắn thì tỷ lệ tự dụng thứ thiết bị siêu đắt này cũng đã quá lớn. Nhưng sự phi lý đó lại rất có lý, bắt nguồn từ sự cộng sinh trông thì vô lý nhưng lại lý độ cao siêu.
    Tình hình Afghan hiện nay thì loài Vịt Ngan quá hiểu, nó như Bắc Bộ sau 1950 và Trung Bộ sau 1970. Ở đây, có một sự cộng sinh hoàn hảo của hai bên. Những người lính viễn chinh yên phận trong các căn cứ lớn, thỉnh thoảng làm một vài việc không ảnh hưởng đến ai, nhưng tiếng động rất lớn, để chứng minh cho các cử tri (cách họ nửa vòng quả đất), là họ đang hoàn thành nhiệm vụ truyền bá văn minh. Chính quyền thực chất ở trong tay quân du kích. MM cũng đã nói hơn một lần là, đây chỉ là đợt lặng gió trước bão tố, đêm nghỉ ngơi yên tĩnh trước thảm hoạ. Du kích đang nạp ắc quy để tổng phản công.
    Cái UAV đó phi lý vì mục đích chiến tranh nhưng ngược lại, UAV hết sức hợp lý với một vài việc không ảnh hưởng đến ai. Các phóng viên có thể thấy UAV bay vè vè trên đầu, rồi tiếng bom đạn nổ vang trời trong sa mạc, rồi khói bụi cuồn cuộn bốc lên, rồi phim ảnh quay từ UAV cảnh chiến binh chết lia lịa... mà chẳng tên lính Anh nào làm sao. UAV không làm các du kích phát cáu đến mức nã cho lính Anh vài quả cối. UAV có rơi thì cũng không bị đếm mạng... rất nhiều ưu điểm. Trước đây tiền thì Mỹ cấp, Anh đem mạng đi cho xôm trò, nay Anh cũng chả cần đổi mạng mà vẫn có tiền. Còn gì hợp lý hơn nữa nào.
    Loài Vịt Ngan nắm được thông tin đó vì chính tổ tiên của Vịt Ngan phát minh ra kiểu chiến tranh du kích "ba giai đoạn": cầm cự, phòng ngự, tổng phản công. Phương pháp đó là kinh điển của tất cả các quân du kích.
    Một trong những sản phẩm của chiến tranh Vịt Ngan 30 năm trước là vài triệu thằng nghiện Mỹ trắng và 800 ngàn thằng nghiện Vàng Pao được nhập khẩu vào Mỹ. Trước đây, người Mỹ chỉ biết đến hương vị coca Nam Mỹ, nhưng từ đó, hương vị heroin Nam Á làm người Mỹ thêm phần phong lưu. Sau những Nỗ lực của Vịt Ngan, Miến Điện, Thái Lan, hệ thống trồng thuốc phiện ở Đông Nam Á bị tận diệt, cuộc chiến gian khổ dó kéo dài hơn 20 năm.
    Tuy nhiên, điều đó không làm người Mỹ phong lưu bận tâm. Nhờ quốc chiến chống khủng bố, người Mỹ đã xây dựng được nông trường trồng thuốc phiện lớn nhất thế giới, lớn hơn nhiều Đông Nam Á trước đây. Cùng hoạt động với nó là công ty phân phối khổng lồ Kosovo, mua tận gốc bán tận ngọn. Ngành kinh tế khổng lồ này còn phát triển hơn nữa khi chính phủ Colombia vừa quốc hữu hoá một số lượng lớn sản lượng từ công ty FARC tai tiếng.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080310/35A728EA/
    Venezuela mở lại đại sứ quán ở Colombia
    Sau khi nhậu nhẹt tưng bừng với Fidel, Chà Vẹt mở cửa biên giới, mở cửa sứ quán trở lại với Colombia
    Ngoại trưởng Venezuela tuyên bố nước này đã mở lại đại sứ quán tại Colombia và sẽ cho phép các nhà ngoại giao Colombia quay trở lại Venezuela. Venezuela đã coi sự hòa giải này như là một ?ochiến thắng của sự hòa bình và chủ quyền?. Chà vẹt nói, "sự khôi phục hoà bình đã lập đổ đế chế Mỹ". Cha này có vẻ đúng, đại ca miẹ gì Mỹ, thằng em bị hàng xóm vác dao đuổi mà im re, phải xin lấy xin để.
    Thương mại hai nước hàng năm 5,5 tỷ.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080310/35A72888/
    Tổng thống Ecuador: Colombia phải kiểm soát xung đột
    Phát biểu trong buổi phỏng vấn hôm Chủ Nhật (09/3), Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố, Colombia có trách nhiệm đảm bảo các nước láng giềng không bị ảnh hưởng do cuộc chiến của Colombia với nhóm du kích cánh tả FARC.
    Ông Correa cho biết, quan hệ ngoại giao thân thiết Ecuador-Colombia sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được, mặc dù hai nước đã giải quyết tương đối ổn thoả vụ mâu thuẫn kéo dài một tuần khi quân đội Colombia tấn công Lực lượng vũ trang cách mạng FARC ?" đang ẩn nấp tại Ecuador.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080310/35A7282E/
    Ecuador tăng cường sức mạnh hải quân bằng chiến hạm
    Hôm 8/03, Defenсetalk đưa tin: Chính phủ Chile và Ecuador đã kí hợp đồng cung cấp 2 chiến hạm thuộc dự án Leander có trong Lực lượng Hải quân Chile. Ecuador tuyên bố, việc mua tàu chiến không liên quan đến sự căng thẳng mới đây trong quan hệ với Colombia.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080310/35A728ED/
    Mỹ và đợt sóng ?ochạy trốn đầu tư"
    Những báo cáo trong tuần qua của Chính phủ Mỹ cho thấy, các khoản nợ thế chấp mất khả năng thanh toán ở nước này đã lên đến một độ cao lịch sử trong khi những hợp đồng có nguy cơ ?ovỡ nợ? đang đua nhau về đích.
    Ngày 6/3, Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp công bố, những khoản vay đến hạn và quá hạn đã nhảy lên con số 7,9% trong quý 4 năm ngoái, từ độ cao 7,3% hồi cuối tháng 9/2007 và 6,1% lúc tháng 12/2006.
    MM: cả thế giới đang hứng chịu một con bão đầu tư khi tiền tệ chạy trốn khỏi nước Mỹ, tránh con tầu Mỹ đang chìm, con bão này gây ra lạm phát toàn cầu. Người ta cho rằng, những nỗ lực hiện nay không còn để cứu con tầu khỏi chìm nữa, mà đã chuyển sang giai đoạn sơ tán thuỷ thủ đoàn.
    Nhóm những nước "bạn hàng lớn của châu Âu" Nga, Ấn, Brasil cuối năm ngoái giầu ự lên do họ đầu tư rất sớm vào việc đô la mất giá. Hàn Và Nhật cũng lặng lẽ đổi đô la lấy các chứng khoán an toàn từ Mỹ. Tầu thực hiện một cuộc bán thaó khổng lồ, đổi đô lấy euro. Chỉ còn Canada là vẫn sát cánh bên Mỹ khi phá giá nội tệ theo đô la, tuy nhiên, do đặc thù kinh tế có lượng sự trữ lớn, Canada ít bị ảnh hưởng khủng hoảng, giá trị của đất nước họ ít có mặt trong phần nổi là đồng đô la Canada.
    Ngoài ra, Hiện nay chỉ còn một mhóm nhỏ các nước vẫn in tiền đổi đô, đều có nền kinh tế nhỏ yếu, quan liêu tham nhũng. Thật buồn, trong đó có nhà Vịt.
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080310/35A72910/
    Một cổ mấy tròng. Đàn Vịt đang khốn khổ vì tiền nay lại lo đói
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080309/35A727AB/
    Dư luận đã mất lòng tin vào việc cứu được con tầu.
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/the_gioi/20080310/35A7290F/
    Tiếp theo những thành công về buôn bán vũ khí 2007, ngành chế tạp máy Nga đang phục hồi. Ngành này đã có lịch sử hùng mạnh thời Liên Xô, nhưng phục hồi chậm hơn các ngành khác.
    Kamaz đầu tư 1,5 tỷ đô mua các hãng xe hơi nước ngoài để tìm thị trường xuất khẩu xe tải hạng nặng. Xe con thì phát triển chậm hơn, AvtoVAZ năm ngoái bán được 60 ngàn xe hiệu UAZ (xe địa hình). Hiệu Lada của AvtoVAZ hiện phát triển những phiên bản thể thao, song song với dòng xe quân sự và xe địa hình.
    Cũng như vũ khí, thời điểm này là thời điểm mà hàng loạt các thiết kế xe hơi chưa được triển khai do suy thoái kinh tế bung ra, có sức cạnh tranh rất mạnh.
    Đáng quan tâm hơn nhữa là Kamaz và AvtoVAZ đều liên quan chặt chẽ đến các tổ hợp công nghiệp quân sự lớn. Ví dụ, AvtoVAZ là một thành phần trước đây thuộc về nhà máy xe tăng lớn nhất Liên Xô. Các thương hiệu danh tiếng một thời như Vônga của Gaz cũng khởi sắc. Thị trường xe hơi Nga cũng đa dạng hoá. Song song với việc xe Nga bán ra nhiều là việc các hãng lớn của châu Âu đầu tư vào các dây chuyền lắp ráp để thúc đẩy tiêu thụ xe của họ tại Nga.
    Những điểm này không liên quan đến quân sự nhưng rất đáng chú ý. Mỹ giảm tiêu thụ xe 1 triệu chiếc trong năm nay. Trong khi đó, sản lược xe thế giới tăng vọt do nguồn vốn tăng. Nguồn vốn tăng từ nhiều nguyên nhân, phần lớn từ các nguồn vốn chạy khỏi Mỹ và tăng giá dầu, đều trực tiếp và gián tiếp liên quan đến khủng hoảng Mỹ. Như vậy là, người Mỹ phải trả giá quá đắt cho việc phát triển kinh tế dựa trên sức mua trong 8 năm qua. Ngày nay thì người Mỹ nhìn thiên hạ dùng tiền của họ tậu xe hơi nhà lầu.
    http://www.army.lv/?s=2311&id=11570
    http://www.army.lv/
    http://www.army.lv/?s=1995&id=463
    Secbia rút đại sứ tại Phần Lan.
    Cùng với việc giải tán chỉnh phủ, Secbia phản ứng gay gắt trước cộng đồng thế giới ủng hộ Kosovo.
    http://www.army.lv/?s=699&id=11573
    Abkhazia, Nam-Ossetia, Nagorno-Karabakh và Transdniestria sẽ được Duma Nga mổ xẻ trong cuộc họp 13/3, cùng với vài vấn đề nhỏ như Dniester Moldovan, Ukrainian Union of Transdniestria. Đây là những hành động đã được lên kế hoạch từ trước. Mỹ đã không phanh lại cỗ xe Kosovo tuyên bố độc lập, mở đường cho những hành động này.
    Tuy nhiên, như MM đã đoán, Nga không đánh ồ ạt mà làm thịt dần đám láo lếo theo nhiều phương án. Nếu như người Mỹ không tiếp tục tiến trình NATO hoá G và U thì Nga sẽ ăn thịt G và chia đôi U. Nếu Mỹ tiếp tục tiến trình này thì NATO tan vỡ và Nga và Đức sẽ lãnh đạo tổ chức này, bằng không, NATO buộc phải chấp nhận thế chiến 3, điều mà Đức không thể chấp nhận (Mỹ to mồm nhưng cũng vậy). Cái khó cho Nga là Mỹ đã ngửi thấy âm mưu này và cử Gạo rút lại kế hoạch đông tiến của NATO.
    Sau khi đạt được một liên minh ma quỷ Putin-Merken 8/3, Nga công khai to còi và làm trễ mức độ quyết liệt đến sau tháng 4.
    Có thể nhìn thấy diễn biến sắp tới. Nga ủng hộ U NATO hoá, cùng với Đức. Như vậy, bất chấp việc Mỹ phanh cháy đường, tiến trình này vẫn diễn ra. Hài hước quá, trước đây Nga phản đối, Mỹ ủng hộ. Nay thì Mỹ nghiếng răng nghiến lợi đè cả người lên phanh. Quá dễ hiểu, trục Nga-U-Đức sẽ trở thành xương sống của NATO chứ còn làm sao. Khổ thân anh Ba Lan, anh ấy đứng trong bóng tối thấy Merken và Putin thậm thụt, anh ấy run hơn cả cầy sấy. Đức-Nga chung hệ thống chống tên lửa thì Ba Lan với các bệ phóng Mỹ... nằm ở đâu, dưới làn đạn cả hai bên. Thật ra, Ba Lan thật là khổ sở, trong lịch sử hết bị Nga thụi thì lại bị Đức cắn. Kết quả của cái việc bán xóm giềng gần nịnh anh em xa truyền thống từ hồi Oguxt. Nước Ba Lan hoành tráng thời Trung Cổ nay chỉ còn một mẩu nhỏ. Mỗi lần Nga Đức yếu là Ba Lan đi tiên phong phùng mang trợn má ậm oẹ. Nhưng chỉ cần hai nước hàng xóm hơi tỉnh rượu là Ba Lan lại là con cầy đầu tiên khuỵ cả hai gối.
    Trong khi đó, Nga có lạy trăm lạy thì cũng chả thằng nào dám rủ G đi theo đường này. Mặc cho Gia Cát Kiết Lỵ có van xin lạy lục, Duma Nga cứ thế theo các thoả thuận với "chính quyền" mấy "nhà nước độc lập" trên, tùng xẻo G. G bị tùng xẻo đau đớn tột cùng trước sự làm ngơ của NATO và cái miệng cười tươi như hoa của Putin khi tán Merken, Putin nói "ôi trời, đấy là việc của bọn lập pháp, đừng nghi cho anh, anh bít gì đâu". Mơ-Ken còn do dự thì chàng liền đem thùng khí đốt ra: "tặng em nữa này", thế là xong.
    Có khi Merken bố thí cho G vài gọt muối vào vết thương. Nàng kêu toáng: cho G vào NATO. Người phu quân danh nghĩa của nàng là Bush hét thật lớn: k..h.....ô........ng được. Làm Gia Cát Kiết Kỵ buốt phòi máu.
    Sau khi ăn vài miếng thịt tươi trên người G bố láo, Duma Nga tạm dừng quá trình tủng xẻo để cái chết được báo trước kịp ngấm. Nhưng họ chả có thời gian nghỉ, các nhà lập pháp này lại xây dựng các hiệp định với thoả thuận mới, với cộng đồng Nga ở Talin, Mondova.
    http://www.army.lv/?s=405&id=11572
    G phản đối Nga về việc Nga buôn bán với các tỉnh sắp tuyên bố độc lập
    Buôn bán miẹ giề nữa mà phản đối. Nó lấy luôn chứ buôn với bán giề ở đây. G đang bất ngờ không biết xử lý thế nào việc Gạo tuyên bố không mời G vào NATO nữa. Bush và Gạo cũng vừa đưa ra quyết định hoãn rút thư mời G và U. Tuy nhiên, cùng một hoàn cảnh nhưng Nga đối xử với G và U khác nhau. Bush đã ban quả bóng chủ động sang Nga và Đức, giờ đây chỉ biết ngồi nhin. U được Đức và Nga ủng hộ vào NATO.
    Còn G, ôi khổ đau.
    http://www.army.lv/?s=395&id=11558
    Tòa án Hiến pháp Armenia công nhận kết quả bầu cử tổng thống.
    Nhạt rồi thời cách mạng mầu. Cuộc cách mạng mơ được CIA phát bánh mỳ và gậy sắt tắt sớm. Ngọn lửa của những cách mạng mầu còn mục thối kỹ càng hơn khi Duma Nga rất chậm rãi và chắc chắn tùng xẻo G ăn thịt tươi.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080310/35A72967/
    Bungaria bán đạn pháo cho Sudan, không ít không nhiều.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3411340&c=EUR&s=LAN
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 10/03/2008
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tại sao các nước Hồi giáo và Arập lại chưa ủng hộ Hồi giáo Kosovo?
    mm: Sao không hỏi lại: "tại sao Kosovo độc lập". Cả Secbia sắp ra nhập EU, thì Kosovo độc hay không có gì khác đâu. Không lẽ Kosovo không muốn vào EU, độc lập để đứng ngoài ???.
    Thế giới ngầm bị che mất nên nhiều người không nhìn thấy điều đó. Đứng trên quan điểm là đầu cầu trung chuyển thuốc phiện thì yêu cầu độc lập là quá quan trọng, tránh được cảnh sát Secbia, còn đứng trên các quan điểm kinh tế-chính trị khác, Kosovo độc lập quá vô lý. Ngoài những nước đã có thoả thuận ngoại giao với Mỹ và NATO thì không ai công nhận Kosovo độc lập cả
    .
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080301/35A71BB0/
    Kosovo không thể trở thành tiền lệ cho Nagorno-Karabakh
    Chủ tịch Ủy ban Nghị viện NATO, ông Jose Lello, khẳng định quyết định tuyên bố độc lập của Kosovo không thể trở thành tiền lệ đối với việc giải quyết tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Nagorno-Karabakh (vùng đất nằm trong lãnh thổ Azerbaija nhưng thuộc quyền quản lý của Armenia).
    mm: không, không phải tại tôi, hai việc đấy có gì liên quan đâu. Bằng việc Kosovo độc lập, quả bóng chủ động đã được ban sang Nga. Giờ đây họ toàn quyền xử lý các vẫn đề từ SNG tượng tự thế này.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080306/35A723AF/
    Bộ trưởng ngoại giao Thuỵ ĐIển Carl Bildt, bộ trưởng ngoại giao đầu tiên đến Kosovo nói nước này có thể ra nhập EU không cần phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/10/content_7751968.htm

    Putin tuyên bố Chương trình Nord Stream diễn ra như kế hoạch
    Đây là chương trình đẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu. Thực chất là đường ống nối Nga-Đức, Vyborg (Nga) và Greifswald (Đức), dài 1200km. Giai đoạn một xong một nửa 2010, giai đoạn hai hoàn thành 2012 đủ lưu lượng 57 tỷ mét khối. Putin nói "vì an ninh năng lượng chấu Âu".
    mm:Nga và Đức xiết cổ bóp chết thật sạch những tàn dư Mỹ ở đây, tạo thành một liên minh quân sự mới. Để làm điều đó, an ninh năng lượng là hàng đầu. Cùng với ống này còn một vài đường ống nữa đến Balcan.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7748372.htm
    Thắt chặt ràng buộc chiến lược trong hoa tươi. Merken và em của bồ bịch, tt mới đắc cử Nga. Merklen đang ở đây để bàn về Kosovo và Nato, thực chất là kịch bản này sẽ làm Đức trở thành nước đầu tầu Nato. Đây là hành động quan trọng chiến lược của Đức lúc này.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/09/content_7748318.htm
    Sec sẽ "nói chuyện lại" với Mỹ về radar nếu Ba Lan thôi. Vlasta Parkanova, bộ trưởng quốc phòng Sec phát biểu trên TV.
    mm: Đầu 2008, Đức-Nga tiến hành diễn tập chỉ huy lần thứ 2 về việc dùng hệ thống radar Nga chống đạn đạo. Sau lần này, Nga ủng hộ U nhập NATO và hứa đem S-400 trang bị cho Belarusia.
    Ba Lan từ thời theo Mỹ vẫn cười khành khạch trước mặt con gấu lớn, nay tự nhiên đứng giữa làn đạn của hệ thống phòng thủ Nga-Đức, bị Belarusia và U chọc dao vào sườn. Dân Ba Lan hốt lắm, đòi nếu Mỹ để SM phì phải bố trí Patriot khắp Ba Lan. Chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng dù chuyện có đến đâu thì trục quân sự lớn bao gồm Đức, Belarusia, U, Nga đã hình thành. Tất nhiên là trục này rất chi là đáng sợ, nó có hai thành phần có trình độ quân sự cao nhất thế giới về mọi mặt.
    Về lịch sử, Ba Lan và các nước Bantic thường hay cãi cọ với Nga và Đức, cũng thường bị hai nước này phang cho đến nơi đến chốn.

    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/10/content_7753624.htm
    Cuba và EU cải thiện quan hệ
    Đại diện EU L. Michael (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba P. Roque tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 8 - 3.
    Tại cuộc họp báo ở Thủ đô La Habana hôm 8-3, đại diện EU Louis Michel và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque cùng khẳng định, chuyến thăm Cuba của Ðoàn đại biểu Ủy ban châu Âu (EC) là một bước tiến mới trong quan hệ giữa Cuba và EU.
    Ông Michel bày tỏ tin tưởng rằng tương lai quan hệ giữa Cuba và EU sẽ sáng sủa hơn so với trước đây. Ông khẳng định, trở ngại đối với việc xúc tiến các cuộc đối thoại chính thức để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương chính là các biện pháp trừng phạt Cuba mà EU áp dụng từ năm 2003.
    Ông hy vọng, trong báo cáo gửi lên Nghị viện châu Âu vào tuần tới, ông có thể thuyết phục Hội đồng châu Âu đi đến quyết định bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nói trên.
    mm: một số nước EU ủng hộ Kosovo độc lập như trả hết món nợ ân tình với Mỹ. Thực chất, việc xuất hiện một nhà nước ma tuý và hồi giáo giữa lòng châu Âu không làm hài lòng các nhà chính trị thâm sâu của châu Âu. Cụ thể, Tí Căng gửi Hồng Y đến Cu-Ba chúc mừng nguyên thủ mới rất sớm.
    Tự nhiên Cu Ba và EU lại bình thường hoá quan hệ vì nguyên nhân chẳng đâu vào đâu. Nghĩa với người cũ đã trả, nợ ân tình thôi dứt từ đây, EU cứ thế mà thoải mái quan hệ. Kosovo ở nách Âu thì Cu Ba ở sườn Mỹ, hoà cờ.
    Thật ra, Cuba bị EU cắt quan hệ 2003 cũng vì lý do hết sức vô lý. Cuba bỏ tủ 3 thằng ăn trộm phà trốn sang Mỹ. Chuyện này ngày thường là thường, nhưng lúc đó là cái cớ để ủng hộ Mỹ trong cao trào chiến tranh 2003.
    Tí Căng là nước đầu tiên đến chúc mừng Cu Ba, Đức là nước đầu tiên đến mừng Nga. Người cũ Mỹ chắc nhảy lầu mất. Các anh đàn ông trong box nhớ kỹ, thua trận và phá sản thì bồ bịch nó té sớm, không phải nghĩ ngợi gì nữa.

    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080310/35A72954/
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 10/03/2008
  9. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Brunei, Singapore tập trận chung 2-9/3. Lục quân. Bài tập chỉ đơn giản là hành quân cùng.
    Nâng cao hiểu biết, tính chuyên nghiệp và sức khoẻ quân nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Sing nói.
    Các cuộc tập trận chung thường niên của 2 nước diễn ra 20 năm nay.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3412961&c=ASI&s=LAN
    OAS bắt đầu điều tra vụ đột kích của Côlômbia
    Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã tới Êcuađo bắt đầu điều tra vụ tấn công quân sự của Côlômbia qua biên giới Êcuađo, khiến 20 người thiệt mạng và làm bùng nổ cuộc khủng hoảng ngoại giao.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080310/35A729E3/
    Ba Lan và Mỹ thảo luận hệ thống phòng thủ tên lửa
    Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hy vọng cuộc đối thoại của ông với Tổng thống Mỹ Bush trong ngày hôm nay 10/3 sẽ giúp phá vỡ bế tắc trong vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan.
    Tóm tắt, Ba Lan cần rất nhiều tiền cho công đi Afghan và chỗ đặt tên lửa.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080310/35A729DA/
    McCain sẽ kế nhiệm Bush như Sarkozy thay Chirac
    Ở Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy lên kế nhiệm Jacques Chirac; ở Mỹ, TNS McCain có thể kế nhiệm G. Bush, đại diện cho "cái mới" tiếp nối của đảng Cộng hoà.
    Chừng nào đảng Cộng hòa còn bị coi là ?ođảng của những cuộc chiến không ngừng? ở Iraq và các vụ nổ liên miên, thì họ có thể sẽ thua. Nhưng thời gian gần đây, Iraq không còn nằm trên trang nhất các báo nữa, và nhập cư cũng ?ođánh mất? vị trí là chủ đề trung tâm. Nước Mỹ vẫn là một nước Cộng hòa!
    mm: hệ thống tiếp thị toàn cầu làm biệc hiệu quả nhẩy. Hồi này bom nổ liên miên cơ mà, sao dân Mỹ không biết à ???
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080310/35A729E9/
    Ví như hôm nay này.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/10/content_7759493.htm
    nữa này
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/10/content_7758969.htm
    Mấy hôm trước này
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/01/content_7697866.htm
    Kinh tế Mỹ ?okhông ngại? giá dầu: Chỉ là huyễn hoặc?
    Nếu giá dầu vững trên mức 100 USD/thùng trong vòng 12 tháng tới, người tiêu dùng Mỹ sẽ bị ?otước? mất 100 tỷ USD trong khoảng thời gian này. Điều này có nghĩa là, số tiền 100 tỷ USD lẽ ra được chi tiêu tại các siêu thị, các trung tâm mua sắm của nước Mỹ, bị ?obốc hơi? dưới "sức nóng" của giá dầu.
    ?oGiá dầu cao có thể khiến toàn bộ gói kích thích kinh tế 150 tỷ USD của ông Bush trở thành vô nghĩa. Như thế, một khi kinh tế Mỹ đã ở trạng thái suy thoái nhẹ, tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa?, ông Lafakis nhận xét.
    mm: nếu như giá dầu trung bình trong 12 tháng tới là $150 thì sao nhỉ. Không cần, chỉ cần trung bình như hiện nay là $105. Điều dễ thấy nhất là mức trung bình $115 6 tháng đầu năm. Như vậy, 150 tỷ của Bush đã thành muối bỏ bể.
    Thiên hạ thì không ai nghĩa đến "không khủng hoảng" nữa.

    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 10/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 10/03/2008
  10. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này