1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ở chuồng Vịt Ngan, hiểu được chiến tranh du kích, ta biết được một cuộc chiến tranh du kích có một đặc điểm là sự cộng sinh. Ví dụ, sau 1950, Pháp tập trung ở Đồng Bằng Bắc Bộ 2/3 số quân, quây vùng này bằng hàng rào công sự Trung Du. Trong đồng bằng đó, dân chúng vẫn là của VM, nhưng ở đâu cũng có đồn bốt Pháp. Nguồn tiền, nguồn gạo, nguồn vũ khi, nguồn người... VM đều lấy ở đó. Nhưng tướng Pháp vẫn vỗ ngực ở nuớc Pháp là có được Đồng Bằng Bắc Bộ. Các con đường lớn như đường 5, đường 1 pháp vẫn đi lại được, nhưng thành từng đoàn lớn. Ai cãi không phải, Pháp hành quân càn quét một hồi không thấy bóng dáng VM nào... Thế là lính Pháp hoàn thành nhiệm vụ, có lương. VM thì có lương có người, lại có cả đồn Pháp để luyện quân tuyển tướng.
    Có thể hiểu tình hình ở Afghan như thế này. Du kích hồi giáo không phải nông dân sống bằng tình nghĩa xóm làng như giống vịt, đâm ra chúng lại có nhiều thủ đoạn để xiết cổ nhau hơn. Vịt thì tình cảm thuyết phục nhau, Hồi Giáo thì vác dao ra xiên nhau. Iraq là nước có văn minh chữ viết sớm nhất loài người, Mỹ là nước trẻ nhất quả đất.
    Liên Quân bao gồm nhiều nước, không có mục tiêu rõ ràng. Phần lớn các nước quan trọng như Đức, Canada chỉ đem quân đến để trả nợ ân tình với đồng minh Mỹ-Anh mà thôi. Những nước còn lại là lính bán máu, mà thuộc loại-nói kiểu như ở Vịt, là quân đánh thuê cho thầu phụ thứ n, B nờ phẩy...
    Liên quân đóng trong những căn cứ lớn, tránh không tham gia chiến đấu. Những nỗ lực lớn nhất của liên quân là tỉnh thoảng bắn vài phát súng ì ầm để chụp ảnh. Một nỗ lực nữa là thỉnh thoảng hộ tống các đoàn vận tải đến các căn cứ xa cho khỏi chết đói.
    Afghan được chia thành nhiều vùng. Những vùng thuộc về chính phủ thực chất là cát cứ địa phương. Những vùng còn lại là trong tay đối lập, hay phản loạn du kích khởi nghĩa... tuỳ cách nói. Chính phủ trung ương chỉ có trong tay những thành phố trung tâm, cạnh căn cứ lớn của Mỹ.
    Trong đất nước Afghan vô chính phủ đó, thuốc phiện được thâm canh năng suất cao phải biết. Đó là nguồn thu lớn.
    Còn ở Iraq, không biết nó có trồng thuốc phiện không. Nhưng nguồn thu lớn nhất của du kích lại là Mỹ. Giống như nguỵ sài gòn ngày xưa bán súng cho VC. Nguỵ Iraq bán toàn bộ cả kho súng thời Sadam lớn nhất, tất nhiên là cho du kích. Số tiền mua súng được thu từ thuế mãi lộ dầu lửa. Một số tiền lớn nữa thu tù tiền thuế các quan chức chính phủ địa phương trả cho du kích, để yên thân.
    Trong các tình huống đó, nguỵ Iraq và nguỵ Afghan được tham gia "thay đổi màu da xác chết". Một nguồn thu khổng lồ cho bọn này chính là tiền tham nhũng. Tiền này thầy Mỹ lấy 3, nguỵ lấy 1. Để đảm bảo điều này, thỉnh thoảng bọn này phải làm những vụ như đường 9, cần có những chiến dịch quân sự chứng tỏ hiệu quả. Đấy là chiến dich "bao vây mùa xuân" ở Afghan và chiến dịch tái chiếm Barsa ở Iraq.
    Bạn kiên nói đúng đấy. Iadran dùng B-52 cũng như giờ đây dùng B-1 B-2. Đây là sự điên dại của kẻ thua, mà không sự điên cuồng rồ dại nào chiến thắng được cả. Mình lấy ví dụ về sự cộng sinh tay 3 ở Iraq.
    Mỹ và Nguỵ: số tiền khổng lồ được sử dụng để trang bị và huấn luyện nguỵ, để thay màu da trên xác chết. Số tiền này bao gồm cả tiền mặt và hàng hoá. Tiền mặt được thầy mỹ biến hoá từ sổ sách. Hàng hoá thì nguỵ quản lý-và nó cũng bán dữ, cả vũ khí cũng bán sạch. Về công việc Mỹ co cụm trong các căn cứ lớn, nguỵ đi bán máu. Tiền hàng chia cho nguỵ vừa trả công bán máu, vừa trả công bán hàng.
    nguỵ và du kích: du kích thu thuế đinh và thế đường. Nôm na, nguỵ muốn khỏi chết để hoàn thành nhiệm vụ cần chia tiền cho du kích. Có như vậy nguỵ mới tuần tiễu an toàn. Thỉnh thoảng tiến quân đánh một trận thắng lợi. Thuế này nay phát triển thành "thuế nghề nghiệp", đảm bảo nguỵ được an toàn cả gia đình vợ con. Thuế này đánh vào từng tên nguỵ song song với việc đánh vào các cơ quan chính quyền.
    Mỹ và du kích: đây là liên minh chiến lược. Nếu không có du kích hoạt động thì lấy đây ra kinh phí hàng trăm tỷ nuôi quân luyện tướng Mỹ. Chi 1 triệu đô mua Tom dân Mỹ tính từng xu, quá cái là đi tù. Chứ ở xứ mù khơi, nhà báo chết sạch, chiến tranh liên miên, ai biết giá tuyển một thằng nguỵ bao nhiêu, mà cũng có ai đếm bao nhiều thằng nguỵ. Ai đến đấy mà đếm xem kinh phí xây một cái tường căn cứ bao nhiêu. Vậy nên trả tiền thuế cho du kích là nuôi công nuôi việc.
    Số tiền ấy lấy từ đâu: từ Mỹ mà. Lính Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Iraq 3 phái sống chan hoà. Thế là Bush lấy tiền Mỹ đi trả công cho du kích.
    Nhưng du kích nó được voi đòi tiên. Nó phải đòi cho đến khi Mỹ cút nguỵ nhào mà. Mỹ cũng lắm thằng tân binh Mỹ không biết luật cộng sinh. Vậy nên thỉnh thoảng ùng oàng dăm ba phát.
    Ùng oàng đến bao giờ, đến khi Mỹ cút nguỵ nhào ư.
    theo mm không đến ngày đó, vì kinh tế Mỹ chết sớm hơn ngày đó.
    ------------
    Tất nhiên là chiến dịch "bao vây mùa xuân" mà chính phủ Afghan tién hành nhà Vịt chưa đọc cũng thấy kết quả. Nó giống như chiến dịch Lam Sơn Đường 9 Nam Lào. Thiệu yêu cầu các tướng "chỉ cần cắm cờ ở Sê-pôn rồi về". Cắm cờ để chứng minh với chủ là không phải vô dụng, được tư cách cấp đô la. Cái cắm cờ ấy làm một nửa quân nguỵ chết mất xác trong rừng, nhưng nguỵ con ngày nay vẫn ngày đêm tôn thờ chiến thắng.
    Tuy nhiên, du kích Afghan không giống như nhà Vịt, nên vụ này hết sức suôn sẻ. Chính phủ hành quân qua các cánh đồng thuốc phiện và tôn trọng nông dân ở đó, đi đến đâu thông báo cho du kích biết để hai bên tập trận.
    Du kích Afghan có thể nói, giống hệt Vàng Pao. Cũng do CIA đẻ ra, cũng một thời đồng minh, và cũng trồng thuốc phiện, và cũng có khách hàng lớn nhất là CIA và quân Mỹ. Thế nhưng du kích Afghan không bị Sư 304 quét sạch từng mét đất như Vàng Pao. Vậy nên chién dịch "bao vây mùa xuân" sẽ chiến thắng mỹ mãn, chứ không lận đận cuộc đời như nguỵ Vịt và Vàng Pao.
    Chính phủ cũng có thể can thiệp vào các tranh giành của các sứ quân... và thương vong chút, không đáng kể. Afghan rất dễ hiểu vì CIA và liên quân đã có đầu cầu bên kia của công nghiệp thuốc phiện, chính là Kosovo, nay đã đá bố và chẳng cần sợ ai nữa. Thằng quan chức Afghan nào có thương lính Mỹ nghiện ngập thì nó sẽ bị dân Anbani Kosovo biểu tình lật đổ.
    Cuộc chiến Irăq thì phức tạp hơn. Nhưng 7 ngàn năm lịch sử đã tạo ra ở đây một cuộc cộng sinh chưa từng thấy. Đáng sợ là kiến trúc cộng sinh ở đây có thể làm suy sụp cả nước Mỹ. Nhưng đấy chỉ là trước mắt. Mối thâm thù của dân tộc có lịch sử chữ viết lớn nhất loài người không hề đơn giản, nó không chỉ làm suy sụp kinh tế Mỹ.
    --------------
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 13/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 14/03/2008
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    Mỹ xây dựng khung lực lượng bán quân sự.
    Đây là lực lượng qân sự không biên chế, không mang áo lính, như Air America trước đây. Lực lượng này cũng có thể là người trong biến chế, hay thuê ngắn hạn, thuê cả tổ chức...
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3409796&c=AME&s=TOP
    Quân Mỹ sắp sử dụng súng phóng lựu liên thanh mới MK-44.
    Súng do ATK thiết kế, 30mm. Súng có 2 băng đạn, chuyển đạn nhanh chóng. Một là loại đạn xuyên, một là loại đạn nổ. Đạn nổ được máy đo xa laser và máy lập trình đạn lúc nạp đạn, ngòi nổ hẹn giờ bằng đếm số vòng quay, nhờ đó nổ trên mặt đất. Tầm 3000 mét, lắp trên các xe bọc thép FCS. Bắt đầu 2015.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3420225&c=LAN&s=TOP
    Mỹ phủ nhận kế hoạch gây chiến tranh với Iran
    Chính phủ Mỹ hôm qua (12/3) đã bác bỏ những thông tin cho rằng việc Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông William Fallon từ chức đồng nghĩa với khả năng sắp xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.
    mm: hài vãi, dọc lại trang trước có nguyên nhân của "Mỹ đánh Iran". Giờ này năm ngoái thì thằng Mỹ nào cũng "mai bố tẩn chết Răng". Bi giờ thì "con thề với các ông, con không bao giờ có ý làm thế". Một trò đùa nhảm. ???? Cái thằng Bush thiểu năng có đám chuyên gia thế nào không biết, không tính trước lo sau gì cả.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080313/35A72F68/
    Chiếc Be-200 xuất khẩu đầu tiên đã sẵn sàng giao hàng cho MOE Azerbaijan.
    Người đứng đầu tập đoàn Irkut, Oleg Demchenko phát biểu. "Máy bay đã qua tất cả các quá trình và đã sẵn sàng". Ông nói thêm, năm 2008 máy bay kết thúc quá trình nhận chứng nhạn tiêu chuẩn châu Âu. Cũng năm nay, máy bay được xuất sang Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý.
    mm: Be-200 là một loại máy bay độc đáo được phát triển từ thời Liên Xô, nhưng do thiếu tiền nên đình lại. Máy bay dược chào hàng đi rất nhiều nước, rất nhiều ý kiến khâm phục nó, nhưng do nhiều nguyên nhân mà nó không được chi tiền phát triển tiếp. Máy bay trước của OKB Berieva, đã bị sát nhập vào Irkut.
    Máy may có năng lực chữa cháy chưa từng có. Nó hạ cánh trên mặt nước. Nó liên tục lấy nước không cần đỗ lại hẳn, chỉ vài phút lướt trên mặt nước là đầy 6 tấn nước. Máy bay có tốc độ cao và chính xác như máy bay ném bom bổ nhào. Sau những đám cháy lịch sử trên thế giới vừa qua, nó được đặt hàng khẩn cấp ở rất nhiều nơi.
    Sau 3 đơn hàng trên, máy bay được châu Âu "nhòm ngó", các thương vụ dựa trên euro.

    http://www.army.lv/?s=634&id=11591
    Đơn đặt hàng cho Irkut đạt 4,6 tỷ đô đến 2010. Vẫn ông trên phát biểu. Chủ yếu là Su. 2008: 36, 2009: 35, 2010:35. 170 cái. Sau 2010, nhà máy sản xuất máy bay dân dụng MS-21. Đây là máy bay tâm dụng do các nhà thiết kế Ilyushin, Tupolev, Yakovlev thực hiện, thay thế TU-154.
    mm: Vịt tậu miẹ nó nhà máy này nhẩy, 3 năm là đủ chơi rồi.
    http://www.army.lv/?s=374&id=11589
    Công ty hàng không dân dụng Sukhoy thắng thầu làm cánh MS-21. Cũng ông đó nói tiếp. Sukhoi Civil Aircraft là một thành viên của tập đoàn Sukhoy.
    http://en.rian.ru/russia/20080313/101254351.html
    Sukhoy đẩy nhanh tiến độ S-100 lên 20%, chắc chắn xuất xưởng trong năm nay. Uỷ viên Duma Nga về vận tải, Gosdumưi, nói. Loại máy bay này hiện mở rất rộng thị trường, nhưng cũng có nhiều cạnh tranh.
    Giám đốc điều hành hãng khoa học và công nghiệp Saturn đưa ra danh sách các máy bay cạnh tranh và thời hạn S-100 vượt lên trước.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11592
    Thủ tướng Nga: đầu tư để 2016 chiếm tỷ lệ lớn thị trường thế giới về động cơ tầu biển dân sự.
    Viktor Zubkov, thủ tướng thông báo báo chí, chính phủ đã thông qua "Chương trình phát triển liên bang động cơ tầu biển dân sự 2009-2016". Chương trình gồm các kế hoạch thay đổi cơ cấu cạnh tranh, đầu tư phát triển kỹ thuật, phát triển hơn 700 kỹ thuật mới.
    http://www.army.lv/?s=2311&id=11588
    Nga đã lên kế hoạch xong việc xây dựng trung tâm phóng vũ trụ mới ở Viễn Đông, làng Uglegorsk. Trước đây là căn cứ tên lửa chiến lược. Chỗ này thuận tiện vận chuyển.
    http://www.army.lv/?s=438&id=11582
    Lính đổ bộ đường không Nga đã có thiết bị tin học mới. Thiết bị đáng được thử nghiệm. Bộ thiết bị cơ động bao gồm:
    Máy tính xách tay nhiều pin.
    Truyền thông theo tiêu chuẩn mở bằng modem.
    kết nối internet
    chụp ảnh phân giải cao
    là việc trên nhiều môi trường dã chiến
    liên lạc cá nhân
    Hệ thống nặng 20kg đặt trong một hộp riêng.
    http://www.army.lv/?s=814&id=11583
    Nga bắn thử Bạch Dương từ bệ phóng di động, tốt.
    http://www.army.lv/?s=381&id=11584
    Máy bay IL-76 Nga bay lỏng vòng qua Bắc Cực đến ngày 18, thả dù xuống các điểm trên bắc cực, kiểm tra hệ thống cảnh báo sớm.
    http://www.army.lv/?s=405&id=11585
    2 Tu-95 và 2 Tu-22 thực hiện chuyến tuần tiễu tầm xa 10 tiếng Đại Tây Dương và Biển Đen.
    http://en.rian.ru/russia/20080313/101266881.html
    S-400 có thể tham gia tập trận ở Astrakhan mùa hè và thay thế trạm hiện có.
    http://en.rian.ru/russia/20080313/101264232.html
    Đô Đốc Ấn Độ Sureesh Mehta đến Nga xem xét việc lắp ráp MiG-29K. các MiG này đáng ra bắt đầu được giao từ năm ngoái, kèm chiếc tầu sân bay năm nay.
    http://en.rian.ru/world/20080313/101241741.html
    Tổng thống U nói sẽ bàn về việc U ra nhập NATO trong dịp Bush thăm sắp tới.
    mm: Trước đây, Mỹ nhiệt tình nhồi U vào NATO cùng G. Tuy nhiên, sau những diễn biến rất mạnh gần đây, Gạo đã tuyên bố hoãn thư mời U và G. Nhưng mấy hôm nay trợ lý TT Bush lại nói U vào.
    Nga thì ngược lại, trước đây phản đối U vào NATO, nhưng gần đây, Putin và Merken thống nhất kế hoạch hành động, nhồi U vào và đẩy G ra.
    Như vậy, trợ lý TT Bush nói chỉ là thể hiện "khoẻ mạnh chính trị" với cử tri Mỹ trong cơn suy thoái kinh tế và ủng hộ Kên, bốc phét rẻ tiền. Chuyến này thăm là Bush khuyên U ra, trong khi lại công bố ra ngoài là giúp U vào.
    Điều đó hài vãi nhưng lại khó đạt được khi U đứng giữa Nga và Đức. Điều đó lại càng khó hơn khi Tổng thống U cần Nga ủng hộ để đá đít con ranh tóc vàng hoe.
    Tất nhiên khi Mỹ hô, thì thư mời có thể được hoãn, nhưng điều đó quá ảnh hưởng uy tín của NATO và chính quyền U, hơn nữa có thể làm dân Ba Lan đang sợ run cầm cập ngất hẳn. Đổng thời, vốn kiêu căng nên một số nước NATO khác rất có thể thông qua thư mời bất chấp Mỹ, như Pháp, Hy Lạp, các nước Bắc Âu. Ba Lan thì sợ quá cũng thông qua. Đức thì đã thống nhất kế hoạch với Nga. Như vậy có thể nói, Bush rất khó đẩy được U ra. Đồng thời, U gia nhập NATO với những hiệp định rất khác biệt, ví dụ như cấm cửa lính Mỹ. Đây là tiền đề để hình thành trục quân sự Nga-U-Đức sau này.
    Còn nếu Bush đẩy được U ra khỏi tiến trình nhập NATO thì Ba Lan run cầm cập trước hai khối quân sự, hiện láo lếu như nhau. Quan trọng hơn là Nga làm gỏi mấy đám đồng minh Mỹ thuộc Liên Xô cũ.

    http://en.rian.ru/world/20080313/101274758.html
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 14/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 14/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 14/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 14/03/2008
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tin kinh tế.
    Chứng khoán Mỹ lên nhẹ sau đợt sụt giảm hôm qua. Điều này chứng thực nhận định của các nhà Kt là chuẩn "chứng khoán lấp lửng trước nỗ lực lớn nhất quả đất của FED". DJIA 12,145.74 +0.29%. Tuy nhiên, một đợt thoái trào nữa đang bắt đầu ngay bây giờ (3 giờ chiều NY).
    Miẹ, cái bực mình nhất là Internet thậm tệ. Chắc nhiều người dùng hướng này quá.
    mm cũng đã nói về chiến dịch khổng lồ của FED hôm qua. Cụ thể, chiến dịch này bao gồm 3 phần. Một là, vay đảm bảo của các ngân hàng trung ương Canada, Úc, Thuỵ Sỹ một khoản 200 tỷ trong 28 ngày. Hai là in thêm một khoản tiền lớn tung vào hỗ trợ tín dụng. Ba là sắp tới lại hạ lãi suất, đã gần đến mức không còn gì để hạ. Khoản vay được trung chuyển qua các ngân hàng, để dồn nợ.
    Tuy nhiên, như diễn biến phức tạp hôm nay có thể thấy. Nợ được dồn đến đâu không rõ, nhưng chứng khoán được dồn liên tục. Như vậy, người ta đang kiếm tìm những chứng khoán giá trị. Những đợt mua vào bán gia tạo tành những đợt lên xuống lấp lửng. Điều này cho thấy, các ông chủ bên ÂU đang chạy vốn khỏi Mỹ.
    Rất nhiều người Mỹ khoái chí về chứng khoán đã phanh được, có thể là cả Bush. Hôm nay, cao hứng, trợ lý của ông tuyên bố mời cả G và U vào NATO, bất chấp bà Gạo từ chối hôm trước. Cái mà những ông cao hứng và Bush thiểu năng không nhìn thấy là đồng đô mất giá kỷ lục mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, vàng đã chạm giá 1000.
    http://www.financialpost.com/
    Nhìn trên biểu đồ, thấy ngay giá vàng lên gấp đôi gấp ba chỉ mới cách đây vài tháng. Chỉ có hai dốc lớn, 1980 và nay. Lần trước đánh dấu sự ra đời của nhà nước Iran hiện nay. Lần này, tội Răng Râu cũng không nhỏ. Ông ta a dua với Bush đẩy giá dầu lên.
    Tất nhiên, với dân vịt thì tin giá vàng lên sẽ có tác dụng ngay sáng mai, điều này lại làm chứng khoán nhà vịt tụt nhẹ.
    Nhưng với dân Mỹ: giá vàng sẽ dập tắt những nỗ lực của FED. Mụ già khó hiểu EU cùng con cháu đã chơi không đẹp.
    Chứng khón lên nhỏ giọt, đô lên khủng, dầu cũng lên. Lại một kỷ lục mới sau đợt xuống nhẹ hôm qua 110,33 NY. Chán từ kỷ lục (KL) rồi, nhàn quá, mà chưa tìm được gì thay.
    http://custom.marketwatch.com/custom/nyt-com/html-usmarkets-quote.asp?sid=2157578
    Thật ra, người Mỹ không thể dồn nợ là xong. Vì người Mỹ đang nợ âm lẫn nhau và nợ nước ngoài, kết quả của 7 năm bóc ngắn cắn dài. Khoản tài sản âm này có thể nhẹ gánh khi đô mất giá. Nhưng khi kinh tế suy sụp đến giảm sức mua nặng thì không lấy đâu ra mà giả, mặc dù đã giảm.
    Canada. Như đã nói, nước này đến nay vẫn duy trì tỷ giá theo đô. Tuy nhiên, mm cũng đã nói rằng nước này có dự trữ lớn. Thật ra, đồng đô la Canada cũng không được dùng nhiều vì USD thay thế. Vậy nên bám hay không bám tỷ giá với nước này không quan trọng lắm.
    Canada, người bạn cuối cùng của Mỹ, vẫn trung thành nhưng than thở. Chuyệm buồn về nợ động chạm đến nước này. Nhưng nước này vẫn vững vàng hơn nhiều nước khác. Ngân hàng trung ương Ca nói đúng, nước này có lượng dự trữ nhièu do đặc thù kinh tế, tièn mặt ít... và ít bị ảnh hưởng.
    http://www.financialpost.com/story.html?id=373111
    chán nói chuyện đó quá.
    Quốc hội Nga đã họp và ra nghị quyết: "nên hành động với G và tăng cường quan hệ với các ly khai".
    mm:Như vậy, các nhà lập pháp Nga đã mở đường cho trò chơi bất tận của Putin với nạn nhân G. Tuy nhiên, Nga sẽ làm chậm vấn đề này cho đến khi thư mới G và U đã rõ vào tháng 4. Chậm nhanh như thế nào thì G cũng biến thành quả bóng trong tay Nga.
    http://en.rian.ru/russia/20080313/101269801.html
    Berezovsky gặp đối lập G. Tranh thủ Nga vờn G, lão này định làm tí đối lập biểu tình đây.
    http://en.rian.ru/world/20080313/101265599.html
  4. SSX

    SSX Guest

    Kỳ cục thật, Vịt fò tận bây giờ vẫn lải nhải.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/39095/default.aspx
    Chắc cái tội RSS gửi đến tận giường ngủ,
    khỏi cần check hay tham khảo chéo làm gì cho mệt.
    International: $300 Million from Venezuela to Colombian Rebels a Fake
    March 10, 2008 ?" raimd
    March 8th 2008, by Greg Palast - OurFuture.org
    Do you believe this?
    This past weekend, Colombia invaded Ecuador, killed a guerrilla chief in the jungle, opened his laptop ?" and what did the Colombians find? A message to Hugo Chavez that he?Ts sent the FARC guerrillas $300 million ?" which they?Tre using to obtain uranium to make a dirty bomb!
    That?Ts what George Bush tells us. And he got that from his buddy, the strange right-wing President of Colombia, Alvaro Uribe.
    So: After the fact, Colombia justifies its attempt to provoke a border war as a to stop the threat of WMDs! Uh, where have we heard that before?
    The US press snorted up this line about Chavez?T $300 million to ?oterrorists? quicker than the young Bush inhaling Colombia?Ts powdered export.
    http://raimd.wordpress.com/2008/03/10/international-300-million-from-venezuela-to-colombian-rebels-a-fake/
    Read more here
    http://www.venezuelanalysis.com/analysis/3254
    http://www.officialwire.com/main.php?action=posted_news&rid=63376&catid=10
    http://djehuty.newsvine.com/_news/2008/03/09/1353788-300-million-from-chavez-to-farc-a-fake
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Hệ thống nhồi sọ toàn cầu mà. Nhồi sọ tự động liên tục và kéo dài hàng chục năm.
    Sống trong môi trường thông tin hoang tưởng nên dân Mỹ mới hoang tưởng khủng khiếp thế này. Một xã hội hoang tưởng lãnh đạo bởi một chú thiểu năng. Nhóm các trung lưu thì khốn khổ khốn nạn vì khủng hoảng, nhưng tiếng nói của họ chìm ngập trong đám bại não và thiểu năng hò hét. Thật là thời văn cách kiểu Mỹ.
    Bush làm chiện kia để dân Mỹ hoang tưởng rằng ông ta có vai trò lớn ở Nam Mỹ, khổ thân thằng đệ, nhục nhã khom mình đi xin lỗi từng thằng đỏ một. Phải xin lỗi thôi, chưa bao giờ Mỹ xây dựng được hệ thống buôn bán ma tuý lớn như thế này, Afghan, Kosovo và Colombia. Hệ thống lớn như thế mà suy giảm sản lượng thì CIA nó bắn chết một số thằng.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Tiềm lực quân sự của Venezuela, Ecuador và Colombia
    vịt in fò http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/39165/default.aspx
    ôi thuật ngữ quân sự
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Búh trấn an dư luận.
    Tiếp sau những nỗ lực tài chính khổng lồ, Bush trấn an dư luận. Ông nói rằng KT Mỹ đang ở thời điểm khó khăn, nhưng bật dậy và lấy lại sức mạnh nhanh chóng. Ống nói, tiềm lựck tài chính vẫn còn rắn chắc. Ông đề cao vai trò của hành động nghĩ cử khi phát hành thêm 160 tỷ chia đều cho dân đang khủng hoảng mỗi nhà 300-1200 đô. Ông nói có 130 triệu chủ nhà được khoản loại trên.
    Bài được phát tại câu lạc bộ kt, Economic Club
    MM: thằng thiểu năng này tuôn ra hàng tràng, lải nhải y như các chú bại naõ trên này. Làm gì có nền kinh tế nào sống được khi xây 130 triệu căn nhà rồi bỏ hoang.
    Trong khi nỗ lực của FDE chứ biết thế nào thì Bush nhận vơ thành công về mình, trong khi chính ông ta làm hao mòn sức mạnh tài chính rất lớn về chò hề nghĩa cử này.

    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7794579.htm
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7792251.htm
    Bush nói về đồng đô la tồi tệ, "Chúng tôi duy trì chính sách bả vệ sức mạnh của đô la", ý tiếp theo, thực tế chứ không mỹ từ gì.
    mm: hành động nghĩa cử của Bush đã làm phá giá đồng đô, buộc các đồng minh gần gũi là Nhật-Hàn-Âu phải tẩy đô.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7792342.htm
    Một ngày tồi tệ, đúng như MM đã nhận định. Việc mất giá đồng đô đẩy kt Mỹ đi một bước dài trên đường tiếp cận thảm hoạ. Giá dầu giảm không đáng kể, 0,1% vẫn trên 110. Giá vàng vẫn trên 1000. Giá các chứng khoán giảm thê thảm DJ=1,6% NA=2,2% S&P 500=2,08 10YrTreasury=3,44 .
    mm: thị trường tát bốp vào mồm Bush ngay tức khắc
    http://marketwatch.nytimes.com/custom/nyt-com/html-markets.asp?userID=54742533&h=xICSaTLW+G94+aSpvBtQYA&username=huyphuc1981_nb
    Dư luận Mỹ nói về việc Bush ủng hộ G và U vào NATO, cái giá phải trả hơi đắt.
    http://www.nytimes.com/2008/03/15/world/europe/15nato.html?ref=world
    Linh Mỹ không phân biệt giới tính
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080315/35A731F2/
    Một cặp vợ chồng người Mỹ choáng váng khi phát hiện ra một quả bom rơi trúng nhà họ, gây mất điện và phá tung một mảng tường nhà tắm.
    Quả bom này được dùng cho luyện tập và không mang chất nổ. Giới chức Mỹ đang điều tra tại sao phi công lại đánh rơi bom xuống căn hộ ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma hôm 13/3.
    Rất may, khi bom rơi xuống, người chủ không có nhà và nó không gây ra thương vong gì. Người lái chiếc phi cơ chiến đấu gây sự cố đó cho hay anh không hề phát hiện ra điều gì trục trặc cho tới khi trở về căn cứ.
    mm: dành cho các chú bại não, máy bay thần tượng của các chú không phát hiện ra mình đã ném bom.
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080315/35A731DE/
    Một lính Mỹ bắn chết cảnh sát Đức đang làm nhiệm vụ ở Bravia.
    Gã này lấy súng M4 đe doạ bạn gái (chắc là đòi chén), bà bạn khiếp quá báo cảnh sát. Một tiếng sau trực thăng cảnh sát phát hiện ra chú ngoài đồng bằng camera hồng ngoại, chú bắn chết viên cảnh sát đến tóm chú.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792224.htm
    Nổ bom thủ đô Pak, chết 1 phóng viên, 11 dân bị thương cùng 5 Mỹ. Thủ phạm là phụ nũ Thổ.
    http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSISL29282020080315
    "Bộ tư lệnh hợp đồng", Army Contracting Command, binh chủng chỉ Mỹ mới có, tăng nhân sự. Bộ này làm ăn phất lắm, gần đây xài 85 tỷ mỗi năm, nhờ thánh Ala ở Iraq và Afghan. Bộ tư lệnh này lớn gấp đôi xn khẩu của Vịt Ngan và lớn hơn tổng thu nhập Vịt.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3423564&c=ASI&s=TOP
    Nghị viện Mỹ ủng hộ kế hoạch đóng 313 DDG 1000 Zumwalt. Dự trù cho 25 năm là 15-25 tỷ. Hợp đồng cho 2 tầu đầu tiên đang được xây dựng. Khoảng 6 năm sau ra lò, hạm đội thọ 30 năm. Đây là tầu khu trục tàng hình.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3425850&c=AME&s=SEA
    Bush OK yêu cầu tăng 4,4 tỷ lên 11,2 tỷ của chương trình VH-72.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3425366&c=AME&s=AIR
    Đoàn kiểm tra hợp đồng Nga của Ấn đến xem tầu sân bay. Tin về đoàn này đến Max đã có trên kia.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3424893&c=EUR&s=SEA
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3424893&c=EUR&s=SEA
    Nhật, Một chú nhân viên quân sự Mỹ nhậu xỉn, đập kính xông vào nhà, bị phạt 1000 đô. Chú này xả láng sau đợt cấm trại vì Mỹ hiếp teen nhật.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792188.htm
    Afghan, một NATO bị thương khi dính bom cảm tử trong đoàn hộ tống tại tỉnh Khost, 11 giờ 15/3
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7794471.htm
    NATO phát hiện 11 vũ khí nghi ngờ ở Khost
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7788801.htm
    NATO bắn chết 3, thương 2 ở Afghan
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7791029.htm
    Afghan, tỉnh Kandahar, huyện Daman, cảnh sát trưởng huyện Mohammad Rasoul nói Taliban phá thêm một trạm liên lạc không dây. Có 10 trạm bị phá.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7797291.htm
    Bộ trưởng quốc phòng Nhật kiểm tra môi trường quanh các căn cứ Mỹ ở Okinawa
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7794142.htm
    Nhật hoà giải các thủ lĩnh Iraq. 15 thủ lĩnh sẽ họp cùng bộ trưởng ngoại giao nhật 9 ngày tại Hiroshima.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792219.htm
    300 máy bay nhỏ ở New Zealand sẽ bị nguy hiểm bởi hệ thống phun nhiên liệu. Nguyên nhân được tìm ra ở Mỹ khi gặp 18 tai nạn.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7794042.htm
    Hà Lan và Slovakia chiều lính ở Afghan. Theo đó, các chú lính được chọn ở vùng nào đó trong đất nước này. Afghan được chia làm 5 vùng cho các chú chọn.
    mm: quân mới chả đội.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7791979.htm
    Vora, 15km tây Tirana, Anbani, nổ kho đạn, ước khoảng 50 chết nhưng hiện chỉ xác nhận 4 chết
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7797924.htm
    Anders Lindstroem, thanh tra quân Thuỵ Điển ở Afghan cho rằng sẽ tăng quân trong 1 năm tử 350 lên 500 và quân nước này ỏ đây 10-15 năm. Chính phủ chưa xác nhận
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7797787.htm
    Dân Secbia chiếm toà án UN ở Kosovo
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792185.htm
    Cầm đầu Kosovo yêu cầu UN và NATO dẹp loạn
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792234.htm
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7792252.htm
    Thủ tướng tóc vàng hoe U đòi ký lại hợp đồng Gas với Nga, cãi thổng thống.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7792252.htm
    Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski ủng hộ U vào NATO
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7792253.htm
    Bờ Le nói nên nói chuyện với Kê Đa
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7795258.htm
    Meteor thửng nhiệm xong, sẵn sàng sản xuất. Đây là đạn tự hành hành trình đói đất có động cơ ramjet bắn từ máy bay, dược thiết kế cho Eurofighter Typhoon, Gripen, Rafale.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3422591&c=EUR&s=AIR
    Như dự đoán, cuộc bỏ phiếu ở Iran đưa đến thắng lợi lớn cho chính quyền. Các nhà máy sản xuất phân cải nuôi vịt miễn phí ở phương Tây đồng loạt đưa tin người dân bị ép buộc đi bầu. ?????
    mm: có thể có ai đó bị ép đi đến chỗ bầu bầu, nhưng không nói họ có bị ép bầu cho ai không, hoặc bị ép bỏ phiếu trắng không, hay không bỏ phiếu không ???. Thời hiện đại, cái cơ chế mua phiếu của Mỹ mới là mất dân chủ nhất, sử dụng tiền để mua phiếu từ dân cùng đinh.
    Rẻ tiền quá.

    Kê Đa đòi đổi ba khách du lịch Úc bị bắt lấy các đồng đội cở Tuyni và Angiê. Hạn 3 ngày.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7787861.htm
    Sri Lanka nói giết 27 Hổ Tamin
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/13/content_7785023.htm
    Biểu tình to ở Tây Tạng, Nepan nhân ngày kỷ niệm Đại Lai thất bại trong cuộc khởi nghĩa chống lại Bắc Kinh. Tầu từ chối bình luận về tin họ đã bắn vào đoàn biểu tình, một số nguồn tin nói 30 người chết, số khác nói 100. Tầu nói đã lập lại trật tự. Tầu nói 10 người chết.
    http://www.nytimes.com/2008/03/15/world/asia/15cnd-tibet.html?_r=1&hp&oref=slogin
    http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSSP10739920080315
    Tầu chối lời nói họ vũ khí cho su dăng. Tiêu đề là thế nhưng nội dùng là "không bán nhiều nhất". Tầu nói: "chỉ bán in ít cho Su dăng", không rõ là bao nhiêu. Nhưng tầu nói thêm về chuyện chả liên quan gì. Đó là 2006 Mỹ bán cho thế giới thứ 3 36%, Nga 28%, Anh 11%, Đức 6% và Tầu 3%. Tầu cũng nói không bán cho lũ vô chính phủ.
    mm: hồi này tầu làm chủ thị trường dầu lửa ở đây, Mỹ tức lắm. Mỹ đáng Rắc 17 năm chả được thùng dầu nào mà tầu nhẹ nhàng vớ được món này.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7792198.htm
    Phương Tây nói khác, tầu bán 55 triệu đô trong 3 năm cho Sudan, chiếm 90% vũ khí cá nhân. Các vũ khí này bằng nhiều đường đến với lực lượng nổi loạn và quân chính phủ cũng loạn không kém ăn cướp.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3424736&c=ASI&s=TOP
    Philippin nổ lựu đạn chết ba mạng ở Davao del Sur, bị thương 16, có thể lựu đạn nổ trong túi vì không có vết nổ trên sàn, nổ khi đáng nhảy múa.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7794482.htm
    KT Mỹ tin đêm, chán chả buồn nói nữa, boíng đen bao trùm mọi nơi. Thế là, cái nỗ lực lớn nhất mọi thời đại huy động (theo kế hoạch ban đầu) 400 tỷ đã bại. Sắp tới, mọi chuyện còn thê thảm nữa khi phần còn lại của kế hoạch phải thực hiện, là giảm lãi suất của FED, tức làm đồng đô phá giá nữa khi nó đang trượt dốc không phanh. Chỉ trên dưới 1 tháng gần đây, đô mất 10%, dầu lên 20%.
    Điểm đặc biệt nhất là yên Nhật. Nó ổn định tỷ giá với đô, nhưng gần đây lên khủng và tính chung từ đầu năm thì nó lên giá hơn đồng euro nhiều. Đây là kết quả tẩy đô kín đáo và khôn ngoan của mấy thằng bụng bự Nhật, đúng là quái vật. Đồng minh với cả chiến hữu, đô nuôi ong tay áo, nuôi cú cáo trong nhà.
    Hiện tượng chứng khoán lấp lửng thay cho tiến ào ạt khi nỗ lực khổng lỗ diễn ra chứng tỏ nhận định của các nhà kt lớn đã đúng. Tức là, các nước đổng minh lớn như Nhật, EU đang tìm cách xoay đô. Họ đổi các chứng khoán mất giá, đô la dự trữ... lấy các chứng khoán bền vững và những thứ tiền khác. Động tác này được thuận lợi bởi số vốn 200 tỷ của các ngân hàng trung ương cho vay Mỹ 28 ngày. Nói rõ hơn, hiện tượng chứng khoán lấp lửng là những đợt mua bán lớn, "xoay phỏm" của các ông chủ lớn đang tẩy đô. Họ quá lớn nên không phải tẩy đô không, phải tẩy luôn cả Mỹ.
    Một hậu quả tất yếu của hiện tượng trên là đô mất giá thảm hại. Nhật tẩy đô đã lâu, nay tin này mới bung ra và làm đồng yên trở thành một thứ "chứng khoán" giá trị để dân chúng tẩy đô, và đồng yên lên quá mạnh. Tuy nhiên, đô chưa phải đạt mức mất giá mạnh trong chiến dịch này, vì phía trước còn một giai đoạn là bơm tiền hạ lãi FED, nếu không thực hiện thì không thanh toán được món nợ 28 ngày.
    Từ đây bắt đầu ngày nghỉ. Thông thường nhất, ngày nghỉ tuần là đợt chiến tranh tâm lý của cỗ máy tiếp thị quốc gia khổng lồ. Trong tình huống này, cỗ máy sẽ làm mọi điều có thể để chứng khoán lên vào thứ 2. Tất nhiên yếu tố tâm lý cũng có tác động một chút. Đặc biệt là tuần nay Bush triệu tập cả "câu lạc bộ kinh tế" và "nhóm lãnh đạo tài chính". Đây là các nhóm ông chủ bự nhất và chính khách lớn nhất Mỹ.
    Hai cuộc họp trên đều có hai mặt tâm lỹ riêng, chưa rõ nó tác động thế nào. Nhưng dù tác động tốt thì chứng khoán vẫn lấp lửng, trước khi nó lại xuống dốc không phanh trong thời gian rất ngắn.
    http://marketwatch.nytimes.com/custom/nyt-com/html-markets.asp?userID=54742533&h=bKGWl0FYskaUUOkLhXexRA&username=huyphuc1981_nb
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 16/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 16/03/2008
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Nổ bom liều chuết ở Nam Thái Lan, tỉnh yala. Tài xế chết.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7797807.htm
    Nổ bom nhà hàng ý ở Pak, 2 chết nhiều bị thương, chủ yếu là người nuớc ngoài. Một là ý tá trong quân Mỹ nhưng là người Thổ
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/15/content_7797901.htm
    Nổ bom khách sạn Nam Thái Lan. Một quả bom nhỏ nổ sảnh khách sạn 8 tầng. Một ít phút sau mọi người đang lộn xộn thì quả bom to nổ trên ô tô. Một vệ sĩ chết ngay lập tức, một nhna vên khách sạn chết sau đó, 14 bị thương.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7797956.htm
    Indonexia tham gia lực lượng hoà bình ở Li-băng, 80 chú.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7798968.htm
    Afghan bắn tên lửa sang Pak, 16 chết
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7801711.htm
    20 chết tiếp
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7802732.htm
    Mỹ phóng thành công 6 vệ tinh GPS
    http://frontierindia.net/us-airforce-gps-iir-19-in-space
    Vua Tây Ban Nha dự khánh thành tầu lớn nhất nước này, tầu đổ bộ cơ giới mang tên Juan Carlos I
    http://frontierindia.net/the-princes-of-asturias-attended-launching-of-lhd-juan-carlos-i
    Merken thăm xứ Do Thái 3 ngày
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7799003.htm
    Qasim Abdul Hussein al-Eqabi, một nhà báo làm cho tờ al-Muwatin, Iraq, bị bắn chết trong ô tô ở Baghdad
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/13/content_7783929.htm
    ************* Iraq bị bắt cóc và giết cùng 2 vệ sỹ.
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/13/content_7784143.htm
    Một lính Mỹ bị bắn chết Tây Nam Baghdad
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7800619.htm
    Đánh bom Baghdad, 10 chết 50 bị thương
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/14/content_7790051.htm
    1 dân chết khi bom nhằm vào đoàn xe Mỹ nổ ở Baghdad
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7800795.htm
    Văn phòng PKK Kurdish bị đánh bom liều chết, 11 bị thương
    http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/16/content_7801949.htm
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 17/03/2008
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Mình rất thích cách đưa tin của minh_mai, gọn nhẹ và nhiều thông tin cùng nguồn tin gốc cho ai muốn tham khảo sâu hơn (và cả vài nét bình loạn của cá nhân bạn nữa). Tuy nhiên, nếu bạn (có thời gian) trích những nội dung chính của mỗi tin dài hơn chút nữa thì rất tốt. Vote ban 5*, cố gắng phát huy nhá.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Dư luận Ấn Độ quan tâm nhiều đến Grippen
    12 phi công và 38 kỹ thuật Hungari, 12 và 50 Séc đến Thuỵ Điển tập huấn, ở đây họ sẽ được cấp bằng làm mọi việc kỹ thuật trên căn cứ.
    Trước đó, cũng nguồn tin này cho hay Grippen đạt 100000 giờ bay. Máy bay này là một trong những ứng cử viên của cuộc đua 126 máy bay nhỏ đang diễn ra. Đây là máy bay khu trục, tuền tra-không chiến nhẹ do SAAB phát triển. Máy bay dượcđánh giá cao về thuận tiện, tin cậy và giá thành.
    http://frontierindia.net/czech-and-hungarian-air-force-technicians-train-in-swedens-grippen-facility
    Let-tô-nia bắt một băng buôn lậu vũ khí cầm tay từ vùng Ban-tic sang Anh. Bài báo nói rằng vũ khí Liên Xô rất được ưa chuộng. Tuần trước, Mỹ cũng phát hiện ra AK bất hợp pháp.
    Bài báo nói rằng 5 người Let-to-nia đã chỉ điểm vụ này. Số lượng vũ khí lớn.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3425507&c=EUR&s=TOP
    Israel lên ké hoạch thành lập đoàn bay JSF F-35 đầu tiên 25 chiếc. Ban đầu dự định cất hạ cánh thông thường ( Conventional Takeoff and Landing CTOL), nhưng sau này xem xét cất cánh ngắn hạ thẳng đứng (STOVL ). Số lượng có thể lên đến 100 chiếc. $40 triệu cất hạ cánh thường và $60 triệu STVOL.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=3413036&c=FEA&s=CVS
    Tin hàng không Nga, khởi sắc lớn. Thật bùn cừi, Nga hồi phục ngành chế tạo máy bay quân sự trước. Các máy bay chiến đấu đem vốn cho máy bay hành khách. Cuộc khủng hoảng tồi tệ đã locj bỏ chỉ để lại công nghệ cao ở xứ này. Ngành hàng không, thật kỳ lạ, phát triển trở lại ở vùng xa xôi, dọc đường Xiberia và Baikal-Amuar.
    5 máy bay đậu nước Nga LA-8 do các phi công nổi tiếng lái sẽ đi bòng quanh thế giới năm nay. 60 ngàn KM, 29 nước. La-8 là máy bay đậu nước và sân bay dã chiến, cất cánh 2,3 tấn chở 739km bay xa 1200km. Tốc độ 220km/h.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11399
    B3-200 sẽ giao hàng cho khách hàng nhước ngoài đầu tiên (Ajecbaizan) 15/4/2008 tới. Việc này đã đưa tin trước rồi, đến nay định ngày chính xác. Đây là chiếc máy bay chứa cháy độc đáo hồi Liên Xô. Rất nhiều nước châu Âu đã có đơn hàng hay dự kiến.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11591
    Seri IL-96-400T bắt đầu thử nghiệm 2/2008. Voronezh, sân bay Zhukovsky. Đây là máy bay tầm trung xa, mang 96 tấn đi 5000km và 50 tấn đi 11 ngàn km. Máy bay sẽ là thế hệ máy bay mới vận chuyển đường châu Đông Nam Á-Tây Âu. Một hợp đồng 11 chiếc đang được thảo luận. Một hướng chạy đua nữa của công ty này trong 2008 là IL-112. Đơn hàng Cho công ty cổ phần máy bay Voronezh VASO đến 2015 gồm 15 máy bay Il-96, 170 chiếc An-148.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11001
    S-100 của Sukhoy đã hoàn thành thử nghiệm trên đất và chuẩn bị bay thử chuyến đầu. Loại máy bay này hiện đang dẫn đầu tốc độ thiết kế trước một loạt các máy bay khác tương đương trên thế giới, dự kiến đưa vào sử dụng 2009. S-100 Supper-Jet xuất hiện năm ngoái trong một nghi thức hoành tráng ở Komsomonlest trên sông Amuar, được phát triển từ 2001 thay thế Tu-134 và Tu-154. máy bay có 100 chỗ ngồi tầm bay 4,5ngàn km. Loại máy bay này đang cực hot, dự tính 2026 cần 4200 chiếc trên toàn thế giới. Những đối thủ lớn nhất của Sukhoy Supper-jet 100 là Embraer của Brasil, Bombardier cuỉa Canada, ARG-21 Tầu khựa (2010), Mitsubishi Nhật (2012).
    http://www.army.lv/?s=634&id=11487
    Công ty Pháp đã hoàn thành thử nghiệm động cơ SaM-146, hợp tác giữa Snecma (Pháp)và công ty Nga Saturn. Động cơ được thử nhiệm trong 2007 bằng cách lắp dưới cánh máy bay thí nghiệm trên không IL-96LL, 22 chuyến bay thử và 42 giờ bay. Đây là động cơ cần thiết cho chuyến bay lần đầu tiên của S-100. Động cơ được thiết kế đạt ưu thế về ăn nhiên liệu so với các động cơ phương Tây và tuân theo tiêu chuẩn chung.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11468
    Viện hàng không trung ương SAGI Nga hoàn thành thử nghiệm mặt đất Supper-jet 100.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11488
    Iran-Nga sắp kỹ hợp đổng lớn, mua khoảng 100 máy bay Tu-204 và Tu-214, Tu-334 trong 10 năm. Hợp động dự định được ký vào tháng 5. Khoảng 2,5 tỷ. Ngoài ra, có thể thêm việc cung cấo phụ tung và dịch vụ cho 5 máy bay Tu-334. 5 máy bay Tu-204100E nâng cấp lắp động cơ PS-90A2 được thoả thuận giữa Ilyushin và Air Iran. 5 máy bay đóng mới Tu-204-100 cũng cấp cho Iran Airtour từ 2009. Các máy bay Tu-204 được phát triển trong những năm khó khăn 199x, 210 khách, tầm xa. Hiện nó được dung rộng rãi trong các công ty Nga. Năm ngoái, 3 chiếc đã được xuất sang Cuba và 1 cho Bắc Hàn. Tu-204-100E là phiên bản nâng cấp cho công ty Aviastar Cuba. Phiên bản Tu-204-300 là phiên bản cho Air Koryo Bắc Kim chi, nó bay được 18 tiếng và vượt qua mọi tuyến bay hiện nay. Antonov phát triển Tu-214 (Tu-204-200) từ 1995, nâng khả năng mang nặng, trên cơ sở Tu-204-100.
    Thủ tướng Tầu khựa năm ngoái cũng nói sẽ mua trên 10 chiếc TYu-204, năm chiếc được lấy ngay đợt xuất xcưởng đầu tiên.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11550
    Tổng thống Nga và U ký hợp đồng sản xuất trở lại An-124 vào 2009.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11434
    Cuối năm nay, Nga hoàn thành hoán đổi Il-76 thích hợp với Nam Cực
    Sau chuyến thăm Nam Cực vừa rồi của phó thủ tướng Nga, dự kiến sô người đến căn cứ sẽ đông lên rất nhiều. Hiện tại, Il-76 không dủ sức quay về khi sân bay đóng cửa. Đoạn đường từ Cape-Town (Nam Phi) 4200km. Dự kiến sẽ thay các động cơ thế hệ mới Perm-90S.
    Hãng này sản xuất khoảng 100 động cơ trong 2 năm 2009-2010. Đây là các động cơ kinh tế cho máy bay dân dụng.
    Ia-kurk và Gaprom ký hợp đồng phát triển UAV. Cái này đã đưa tin trong các topic khác rồi. UAV có thể có và không người lái, trang bị camera, hồng ngoại, radar... theo dõi, đi theo là thệ thống điều khiển. Gaprom đề xuất chương trình này và nhận được nhiều mẫu bỏ thầu.
    http://www.army.lv/?s=634&id=11347
    Nga phát triển trở lại các vệ tinh thời tiết.
    Meteor-M1 được phóng cuối 2008, M2 2010, M3 2012. Các vệ tinh thời tiết này mang theo các radar thời tiết mới. Chương trình vệ tinh thời tiết Liên Xô cũ bị nga dừng 1990, sau đó các vệ tinh hết hạn. Yuri Nosenko, xếp vũ trụ Nga tiết lộ với báo chí. Ngoài ra, còn một số vệ tinh vật lý địa cầu khác cũng được phóng trong năm nay.
    Elektro-L theo dõi thềm lục địa Ấn Độ dương cũng được phóng lên 2008
    Canopus-V theo dõi những thiệt hại về động đất và cháy rừng
    Resurs-P được phóng thay thế Resurs-DK chụp ảnh hồng ngoại.
    Nga xúc tiến phát triển máy bay MS-21.
    Đây là máy bay dự định pục vụ 2015. 2010, những đợt sản xuất đầu tiên sẽ bắt đầu ở nhà máy Irkut. Máy bay sự tính thay thế cho Tu-204. Đây là máy bay rất ưu thế, tương lai sẽ đem lại sức cạnh tranh mạnh cho ngàng công nghiệp máy bay Nga. Máy bay có 3 kiểu thân 132, 156, 174 chỗ ngồi, các biến thể từ chở khách đến hỗn hợp hàng-khách. Máy bay được ứng dụng những tiến bộ mới nhất về vật liệu, tự động hoá và khí động. Tỷ lệ commposite tiên tiến nhất trong số các máy bay chở khách đang phát triển, 40%. Các phiên bản tầm trung xa 5500km, và tầm xa trên 1000km, tốc độ khai thác 850km/h. Các phòng thiết kế An và Il phát triển máy bay, các công ty và tổ chức Aviaproma - IAPO, AVIASTAR, SmAZ đầu tư 40% vốn. Còn lại, công ty tài chính lớn nhất Nga Il (IL hiện có một công ty tài chính rất mạnh Il-finans, công ty cho thê tài chính lớn nhất Nga) và ngân hàng National Reserve Bank đầu tư.
    Cũng ở Irkut, 300 máy bay Su-30MK đã được lên kế hoạch sản xuất cho Ấn ĐỘ, Malaysia, Angiê đến 2015. Sau đó, nhà máy này chuyền dần sang sản xuất MS-21. Những Su mới sẽ được lắp ráp chủ yếu ở Komsomonlest trên sông Amur sau đó.
    Như vậy, bằng sự phát triển hợp lý, ngành máy bay Nga đã vượt qua khó khăn và đã đủ các loại hàng hóa. Việc còn lại chỉ là ở các nhà tài chính sau 2010 đem bán máy bay. Cả hai mẫu Sukhoy supper jet 100 và MS-21 đều rất ưu thế về kinh tế, không phải nghĩ về mức cạnh tranh. Kể cả tviệc tiết kiệm nhiên liệu tầm ngắn trước đây rất tồi trên các máy bay Liên Xô, nay cũng ưu thế hơn các máy bay phương Tây do kết hợp những ưu thế động cơ và kỹ thuật Nga-phương Tây.
    Ơn trời, máy bay Nga trội về giá, nhưng để vươn lên số 1-2 thế giới cần có những điều kiện khác (số 3 thế giới thì đương nhiên Nga giữ được). Các điều kiện khác là phát triển các phiên bản cho khách cao cấp hơn, cho thuê tài chính và bảo hiểm.
    http://www.army.lv/?s=634

    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 17/03/2008
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 17/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này