1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    THông tin ban đầu về vụ Su25 rơi, có khả năng do nổ Rocket S8 trong khi bắn tập;
    MOSCOW/VLADIVOSTOK, March 21 (RIA Novosti) - The explosion of a rocket launched during a midair live firing exercise caused the crash of a Su-25 strike aircraft in Russia''s Far East, a source close to the investigation said on Friday.
    A Su-25 Frogfoot close-support aircraft exploded in the air on Thursday in the Primorye Territory about 143 kilometers (90 miles) from the port of Vladivostok. The pilot died in the crash.
    "According to the preliminary investigation, the crash of a Su-25 combat aircraft over the Novoselskoye testing grounds was caused by the explosion of an S-8 rocket during its launch," the source said.
    An investigation into the cause of the incident has been launched and a special investigation commission is to work at the crash site for at least nine days.
    Investigators have found the plane''s "black box" and are currently decoding it, the source said, adding that it may take a month to prepare the final report on the results of the investigation.
    Russia''s Air Force has suspended all Su-25 strike aircraft flights following the incident and until the investigation is complete, an Air Force spokesman said on Thursday.
    The Su-25 is a single-seat, twin-engine jet aircraft developed by the Sukhoi Design Bureau to provide close air support for ground troops.
    The aircraft is reported to have experienced a number of accidents in operational service caused by system failures attributed to the salvo firing of weapons.
    Developed in the 1970s, the S-8 is an 80-mm (3.15 in) rocket used by fighter bombers and helicopters. The system entered service in 1984 and is produced in a variety of subtypes with different warheads.
    The S-8 is generally carried in rocket pods, carrying either seven or 20 rockets.
    Thursday''s incident is the first Su-25 crash for two years. The most recent crash involving a Su-25 plane occurred in June 2006 in southwest Russia near the border with Ukraine. The pilot also died in the crash.
    On May 21, 2005, a Su-25 crashed in Tajikistan. The pilot managed to eject from the plane and an investigation later established that the accident had been caused by technical problems.
    The Su-25 aircraft has been in service with the Russian Air Force for more than 25 years. In 1999, Russia adopted a program to upgrade part of its aging Su-25 fleet. The Russian Air Force received the first six modernized planes, Su-25SM, in December 2006.
  2. ttra01

    ttra01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2006/russia-061101-rianovosti01.htm
    TQ mua 50 SU-33 naval ship-borne fighters
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tin này nguy hiểm thật, thông tin chung là TSB của nó chưa hoàn thành, vậy mua về làm gì?
    Chả lẽ để tập luyện trước trên mặt đất?
    Bác nào cho em hỏi máy bay cho TSB là loại gọn, nhỏ , cánh gập, vậy có đường băng tập cho nó trên bộ không vậy?
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Su-33 sở dĩ thiết kế cánh gấp để tiện dụng khi trên tàu sân bay. Loại này dùng hạ cánh trên mặt đất vô tư mà.
  5. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    nói chung vụ này cũng nên cảnh giác
    tại sao?? vì chẳng có ai giết gà bằng dao mổ trâu bao giờ cả, không biết chừng chúng nó làm một cái mô hình rồi ngấm ngầm thực hiện (có thể rút ngắn thời gian tập luyện xuống vài tháng ấy chứ? đợi khi nào con carier kia hạ thuỷ là bốc máy bay lên đi chiến ngay , bản chất manh động nó có từ cả ngàn năm nay rồi
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Giải trí với VỊT
    Hải quân Úc muốn trang bị nhiều vũ khí tối tân
    VIT - Hải quân Hoàng gia Úc đã lập một ?odanh sách đề xuất? trị giá 4 tỷ USD bao gồm 1 tàu sân bay, 1 tàu khu trục và tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm xa Tomahawk cho hạm đội tàu ngầm của họ.

    Hải quân Hoàng gia Úc muốn một chiếc tàu đổ bộ thứ ba trọng tải 26.000 tấn được trang bị các máy bay cất cánh thẳng đứng, một tàu khu trục thứ 4 trị giá 2 tỷ USD và các tên lửa có thể tấn công các mục tiêu cách xa hàng ngàn ki-lô-mét.
    ...
    Tên lửa Tomahawk có giá khoảng 1 tỷ USD/chiếc và có thể mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Trước đây, Úc không quan tâm đến tên lửa tấn công tầm xa trước lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang khu vực đang nổi lên.
    SRC: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/39810/default.aspx
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Montenergo bán vũ khí hải quân cũ mà họ được thừa hưởng từ Nam Tư cũ, trong đó có mấy món khá đáng chú ý:
    1 - tầu hộ tống hạng nhẹ lớp Zagreb - VPB33.
    2 - hệ thống tên lửa bờ biển Rubezh.
    3 - vài con tầu ngầm cũ.
    Không hiểu NC có qua sắm sửa gì không nhỉ???
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/03/2008
  8. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Two U.S. Air Force F-15s escorted two Russian Bear long-range bombers out of an air exclusion zone off the coast of Alaska, U.S. military officials said Wednesday.
    U.S. radar picked up the Russian turbo-prop Tupolev-95 planes about 500 miles off the Alaska coast.
    (Tin từ CNN, http://e***ion.cnn.com/2008/US/03/26/us.russian.planes/index.html)
    Cái chuyện này thì hay xảy ra, nhưng em thắc mắc là sao radar cảnh báo sớm của nó ngon thế nhỉ, 500 dặm = hơn 750km rồi, xa vãi.
  9. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    radar bt tầm 400km vs Fighter Size RCS thì vs Bomber nó phát hiện sớm hơn nhiều bác ah.
    Hoặc Tu-95 track do mấy cái đài radar lớn dùng để cảnh báo ICBM, mấy cái này thì mấy nghìn km, 700km là hơi ít
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại tây dương (NATO) cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đừng dùng những "lời đao to búa lớn vô ích" để chỉ trích phương Tây khi đến dự hội nghị của khối vào tuần sau.
    > Phi cơ NATO áp sát máy bay Nga
    Lãnh đạo 26 nước thuộc khối quân sự sẽ gặp nhau tại Bucharest, trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga đang ở mức cao do Mỹ nhất quyết muốn Ukraina và Gruzia được đi những bước quan trọng tiến tới trở thành thành viên Liên minh.
    Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cho hay ông hy vọng các cuộc thảo luận giữa Putin và lãnh đạo khối sẽ diễn ra một cách tích cực.
    "Thứ nhạc mà chúng tôi chơi trong tuần tới đây có ồn ào hay không phụ thuộc vào giọng điệu của Tổng thống Putin", Hoop Scheffer nói trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm qua. "Tôi cũng chưa biết giọng của ông ấy như thế nào".
    Tuy vậy tổng thư ký cũng bày tỏ hy vọng rằng Putin, lần đầu tiên tham dự một hội nghị thượng đỉnh với NATO, sẽ không dùng dịp này để đưa ra những lời công kích và đe dọa phương Tây.
    "(Ông ấy) nên cố tránh những lời lẽ khoa trương vô ích, kiểu như ''Chúng tôi sẽ chĩa tên lửa vào những nước A, B hay C này nọ''. Ngôn ngữ đó chẳng ích gì, nó chỉ khiến tôi nhớ lại thời tôi còn nhỏ, khi còn tồn tại bức tường Berlin và Bức màn Thép ... Vì thế chúng ta hãy kìm những lời đao to búa lớn". Hội nghị thượng đỉnh tuần tới ở Romania đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử trong quan hệ Nga - NATO. Người kế nhiệm của Putin - ông Dmitry Medvedev, trước đó đã lên tiếng bày tỏ hy vọng rằng những rạn nứt giữa Matxcơva và phương Tây có thể được hàn gắn.
    Ông de Hoop Scheffer nhận định rằng sự hàn gắn đó là có thể, bởi gần đây đã có những dấu hiệu tốt, chẳng hạn cuộc thảo luận Nga - Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu đã có bước tiến triển.
    Tuy nhiên, quan điểm của Tổng thống Mỹ George W. Bush nhất quyết đưa Ukraina và Gruzia vào lộ trình kết nạp thành viên NATO là yếu tố khiến kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga - NATO tuần tới trở nên khó đoán. Matxcơva nhiều lần phát biểu rằng việc đưa hai nước từng thuộc Liên Xô này vào khối sẽ gây đe dọa an ninh ở châu Âu.
    theo ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này