1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Kẻ ác luôn là bọn Tác ta.
    Nhớ hồi En xin, Mẽo hứa sẽ ko chiếm đóng Đông Đức, chỉ mở rộng NATO tối đa đến Balan chứ ko xía vào CH LX cũ, cắt giảm vũ khí thông thường... Đến nay ko thấy hứa hẹn đâu hết, có mỗi chuyện chiếm đóng Đông Đức nhờ Đức đấu tranh mà giữ đc.
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Nga không coi Ba Lan và Séc là cái đinh gỉ gì:
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/40069/default.aspx
    Mấy chú nhược tiểu cậy thế Hoa Cầy để vuốt mũi chú Ngố. Nhưng về căn bản, trong mắt các đại gia cũng chỉ là hàng rơm rác cả. Thế mà cứ vênh mặt lên. Chắc tại bên ấy không biết câu "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi ngoẻo"???
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Em xin bổ xung thêm cho bác Viser. Hồi đó NATO hứa không mở rộng thêm sang phía Đông đồng thời giữ nguyên ranh giới, không phát triển cái gọi là "hạ tầng kỹ thuật quân sự" ( tiếng Nga là 'оенная ин"?ас,?fк,f?а) quá biên giới Tây Đức. Đổi lại Nga rút cụm quân phía tây - западная г?fппа ( đóng ở Đông Đức) về nước. Thỏa thuận này chủ yếu đạt được là do Mikhail Gorbachev và Eduard Shevardnadze (lúc đó làm bộ trưởng bộ ngoại giao USSR). Bây giờ bọn Nga cứ chửi vụ này là 02 vị kia "tham nhũng".
    Kết quả người Nga ngây thơ được những gì? NATO vẫn tiến sang phía Đông ầm ầm, tiến sát biên giớ Nga luôn. Định kết nạp thêm cả Ucraina và Gruzia, biết đâu sau này thêm cả các nước khác ở bắc Capkaz và Trung Á. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật quân sự cũng vậy: Bố trí Rada và tên lửa đánh chặn tại Balan và Sec. Tại vị trí này thì toàn bộ phần nước Nga bị đến tận Ural Rada Mỹ kiểm soát luôn.
    Hiệp ước hạn chế vũ khí thông thường ở châu Âu (the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe -CFE) mà Nga dự định rút khỏi thì chỉ mới có Nga, Belarus phê chuẩn. Vì hiệp ước này thậm chí xe tank Nga di chuyển trong nước Nga từ vùng này qua vùng khác còn bị hạn chế chưa nói đến số lượng. Phần lớn xe tank Nga bây giờ phải nằm ở phần châu Á, sau dãy Ural. Châu Âu đã phê chuẩn đâu CFE
    Chung qui là khi nghèo đói thì bị ép đủ đường. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của phương Tây là cho nước Nga đi theo con đường dân chủ.
  4. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    ình báo Nga: Mỹ sẽ "đánh" Iran vào tháng 4

    VIT- Cơ quan tình báo quân sự Nga cho biết, lực lượng vũ trang Mỹ đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho kế hoạch triển khai tấn công các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran.

    Hiện nay, sự có mặt của quân đội Mỹ tại vịnh Persian rất đông. Lực lượng hùng hậu này làm cho chúng ta nhớ lại số lượng quân đội Mỹ tham chiến tại Iraq vào năm 2003.
    Bộ Tư lệnh Mỹ cũng đã lên một danh sách bao gồm tất cả những mục tiêu có thể tấn công.
    Một đội các tàu chiến Mỹ, tàu sân bay Stennis cùng 80 máy bay khác đang đợi lệnh hướng về phía vịnh Persian. Tám tàu chi viện và 4 tàu ngầm hạt nhân cũng sẵn sàng tham chiến.
    Một đội quân tương tự dẫn đầu là tàu sân bay Eisenhower cũng đã được bố trí tại vịnh Stennis từ tháng 12/2006.
    Ngoài ra, Mỹ sẽ điều thêm một đại đội pháo binh được trang bị bởi hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot vào khu vực này.
    Tình báo Nga khẳng định rằng, những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch này sẽ được hoàn tất trong nay mai. Hiện Bộ tư lệnh Mỹ đang chờ ý kiến tán thành kế hoạch hành động từ phía nhà cầm đầu chính trị Mỹ.

    Thu Hiền (Theo Mignews)
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hè hè, nếu tin này đúng thì chẳng lẽ nguyên soái Fukov lại mâu thuẫn với tìh báo Ngố.
  6. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 bắt đầu được nghiên cứu.
    Cách đây không lâu một vị tướng không quân Mỹ trong một bài phát biểu trước nhà báo đã tiết tộ việc Mỹ bắt đầu nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 và đây là là một loại máy bay không người lái. Trong khi Lockheed Martin bận bịu với việc chế tạo 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là F-22 và F-35 thì Boeing và Northrop Grumman đã bắt đầu xem xét đến các tiêu chuẩn cho máy bay chiến đầu thế hệ thứ 6. Tháng hai vừa qua Boeing trở thành người đầu tiên đề cập đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sau khi đưa ra lời khuyên với các khách hàng tiềm năng là nên mua ít F-35 lại và chờ đợi đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.
    Northrop Grumman thì đang theo đuổi những tiêu chuẩn gắt gao của chương trình F/A-XX của Hải Quân, thế hệ máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên dựa trên thiết kế X-47 UCAS. Theo phó chủ tịch Northrop kiêm giám đốc chương trình UCAS Scott Winship, tính năng của thế hệ máy bay chiến đấu mới sẽ được tổng hợp từ marinized low observable, khả năng air-to-air refueling, hệ thống đẩy tích hợp, sensor, targeting và vũ khí cao cấp. Bên cạnh những tính năng đó thế hệ máy bay mới sẽ được trang bị khả năng BPI (boost-phase intercept) nhằm tiêu diệt tên lửa đạn đạp của đối phương và directed-energy weapon. Vũ khí laser sẽ được dùng chủ yếu cho BPI trong khi HPM (High-power microwave) sẽ dùng cho khả năng tấn công điện tử. Ngoài ra một khái niệm mới về tính tàng hình của máy bay thế hệ thứ 6 được đề cập là all-aspect stealth. Theo như dự đoán đó có thể là khả năng tránh bị phát hiện bởi bất kì tần sóng radar nào. Các thiết bị điện tử cũng cho phép máy bay làm chức năng do thám trong một thời gian dài. Thiết kế của Northrop nhắm tới là khả năng bay trong 50-100 giờ liên tục trong fourth zone air defense. Navy và Marine Corps còn đòi hỏi thêm khả năng jamming, tấn công điện tử hay tấn công bằng tên lửa trong vùng surface-to-air missile no escape zone. Winship tranh luận là một sự kết hợp giữa F-35 và UCAS sẽ hiệu quả hơn nhiều so với F-18 Super Hornet, EA-6B Prowlers và F-35.
    Lược dịch từ Aviation Week & Space Technology March 31, 2008
    Bình loạn: Cái này hơi tự đề cao mình quá, chỉ dựa vào những khả năng trên thì chỉ đáng gọi 5+ mà thôi, sixth-generation cần nhiều hơn vậy. Một số tính năng mà sxith-generation thiết nghĩ cần có là tốc độ cruise Mach 2+, max tròm trèm 3 tạm ổn, khả năng điều khiển tích hợp với các loại cruise missile (cho vài em six gen bay vào và phóng theo 1 bầy cruise missile cho mấy em six gen điều khiển tới mục tiêu dựa vào real time survaillance), active stealth (đại loại một thứ công nghệ mang tính exotic như plasma chẳng hạn), nếu được khả năng xâm nhập từ dưới nước được thì càng tốt (tức là lặn như tàu ngầm đến gần bờ bay lên chơi). Nói 1 hồi giống khoa học viễn tưởng thế kỉ 3x quá
  7. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    NATO đã sập cánh cửa ngay trước mũi Ucờrai và Grudia.
    Trái với phân tích của HP trước đây, lần này chính chú Bush giục NATO kết nạp hai cựu thành viên LX nhưng bị Pháp và Đức của người đẹp Mơken cùng một số nước khác vả đốp vào mõm.
    Hay là chú nó (Bush) sợ ai cũng biết nguy cơ sâu xa (là Nga - U - Đức thành một trục và phá nát NATO) nên giả đóng kịch cho vui???
    Nói cho cùng thì châu Âu không ngu gì trêu tức thêm anh Ngố nữa, nhất là khi anh ấy là nguồn năng lượng k thể thiếu của mình. Chú Mẽo với Canada không có vụ này nên mới hăng máu thế.
    Mà không biết Bush ta làm sao cứ phải nhắng lên chuyện kết nạp U và G để đến giờ muối mặt thế nhỉ?
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Minh Mai đã nhận định rằng U vào. Sai rồi.
    Kể ra, U được cả Nga và Đức ủng hộ, tất nhiên là có Mỹ. Nhưng thời nay, có lẽ, các nước to oành đó không có tiếng nói lớn lắm. Người đẹp Mơ Kem Tràng Tiền thì giữ ý, theo đa số đồng minh lớn châu Âu, chứ không nói ý mình ra. (Câu bóng bẩy duy nhất của nàng Mơ là vấn đề biên giới, ám chỉ G và Ma-xê-đoan).
    Chàng Putin định cho ông em mình là chú G đi lính, vỡ nửa mộng. Nguyên nhân là châu Âu quá thiếu siêu cường để chịu cảm giác đứng dưới bóng cây Bạch Dương (mờ) Nga. Tuy nhiên, cái nửa mộng vỡ ấy có thể là chủ ý của chàng hói khi nói với nửa dân U bố láo: "các con, bố cho các con mái thoải đi", (các con U bỏ bố đẻ theo NATO liền bị NATO đá bay véo).
    Mỹ cũng không thể để các đàn em ruột già ký thư mời khi mà U đưa ra luật quy chế NATO đặc biệt, U vào NATO nhưng cấm cửa Mỹ. Điều này rõ ràng làm Mỹ đánh hơi thấy một trục quân sự mới bên trong NATO nếu như kết nạp U. Đây là quy chế kỳ cục, nó đảm bảo trong buổi giao thời, đám tổng thống U theo Mỹ ngả dần về phương Tây trong kinh tế, và Nga trong chính trị, thay cho vai trò ảo của Mỹ. Cái gì, trục này có gì mới đâu, nó là liên minh Nga-Phổ đánh Nã Phá Luân ngày xưa và hai bên đường ống khí đốt ngày nay.
    Nói đùa thế thôi, cho U vào chỉ là vấn đề thời gian, cùng với việc thành lập trục quân sự "New NATO-backbone" Nga-U-Đức. Nếu NATO không cho U vào thì nó phải chấp nhận một cơ chế lỏng lẻo bên trong nó . (Khác nhau chỉ là hình thức). MIẹ, phản ứng đầu tiên rất vui là các quan toà đã xử vụ Nam Tư phanh phui vụ giết người lấy thận của Kôsôvô-tất nhiên không chính thức, bắt đầu quá trình lộn tùng phèo.
    Bùn cừi vãi, nay thì Nga gào lên: "cho em U tao vào". Mỹ thì: "bình từ, bác gấu bình từ", ngược hẳn với trước, tuy ngoài mặt vẫn lạnh.
    Như vậy, cuộc họp Ru lần này đã xác định hai vị trí mới: Nga và biên giới NATO.
    Nga từ dây sẽ là một kẻ quyết định các vấn đề lớn của NATO trong khi nó ngang ngược "không thèm nói chuyện" với đa số các thành viên, ví như cỡ Séc và Ba-Lan.
    NATO đã có tiền lệ không kết nạp các nước có vấn đề biên giới như G và Ma-xê-đoan (riêng Ma-xê-đoan thì rất oan). Điều này xác định cuộc cách mạng, NATO tôn trọng biên giới người khác ??????? lộn 180 độ, Miẹ, mong cho mọi thứ bình yên.
    Một vấn đề nhỏ mà chú Bush không bao giờ dám nhắc đến. Đấy là ông đệ G của chú đã bị đặt lên thớt. MM đã nhận định là các ông nghị Nga làm chậm vấn đề này, rồi chậm rãi nhai sống G. Thật ra, A và Ô từ lâu đã sống đời sống Nga, vấn đề chỉ là hình thức. Nhưng người Âu thì biết thế nào là hình thức, nên Nga nó sẽ tùng xẻo dần anh Gia Cát Kiết Lỵ cho những thằng ngu muội nó biết uy nước Mỹ thế nào.
    Chỉ có điều báo chí bố láo quá.
    Nga mong U vào G chậm, châu Âu mong tẩy cả U và G, Mỹ cố nhồi U G đều hỏng. Thế những các loại vịt ăn phân cải bình luận Nga thông Afghan đổi lấy việc chậm thư mời U và G. Trong khi đó, nàng Mơ đã có định hướng sơ về những việc này từ lần thăm Nga.
    Nga nó thông chút thở Afghan cũng vì Afghan tương lai (cho nó) và một vùng Afghan trong tầu vì tầu. Mà cũng vì Mỹ lạy lục van xin Nga tham gia cũng khá lâu rồi. (tuy nhiên, mấy thằng húp xxx mèo vãn lải nhải về thời nào đó).
    Vấn đề bom hạt nhân thì chắc chắn làm lợi cho rất nhiều chính khách. Đơn giản là nó làm dấy lên cơn bão chính trị mới, tạo rất nhiều công ăn việc làm cho các chính khách "một đời làm lại, bại hoại ba đời" của phương Tây. Công ăn việc làm đến từ những cuộc cãi vã biểu tình ở phương Tây, các phát biểu gay gắt của Tầu và Ấn-Nga, các "chống khủng bố giết người huỷ diệt hàng loạt"... nhìn chung là các chính đảng cần tăng biên chế. Đây có lẽ là tuyên bố giá trị nhất với phương Tây của hội nghị này.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    coast chứ có phải là Station đâu, tầm không giá trị nhiều ở đây. Hiện này, việc phát hiện sớm vũ khí bay đối hương ở các nước lớn không nhiều trở ngại.
    Kể cả mức Station thì các trạm chống đạn đạo ở Alaska mái thoải, như napster90 nói đấy.
  10. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm quân sự thứ 2 thuộc Yuan class. Chiếc thứ 2 này được chế tạo khác khá nhiều so với chiếc thứ nhất nhờ vào các thông tin tình báo Trung Quốc thu được từ Mỹ, đặc biệt là hệ thống động cơ Diesel. Xưởng đóng tàu Wuhan sẽ tiếp tục sản xuất thêm nhiều chiếc khác thuộc lớp Yuan. Từ 2006 đến 2007 Trung Quốc đã nhập tổng cộng 15 động cơ tàu ngầm từ công ty MTU Diesel Engine của Đức. Theo các quan chức Mỹ, chiếc tàu ngầm này không hề được phát hiện trước đó bởi nó được chế tạo trong một xưởng ngầm. Một vài hình ảnh thu được từ xưởng đóng tàu này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để chuẩn bị cho Olymbics cơ quan tình báo TQ được cho là đã gởi sứ giả đến liên hệ với tổ chức khủng bố Al Qaida nhằm đặt thỏa thuận với tổ chức này trong việc không tấn công vào Bắc Kinh. Bên cạnh đó Bắc Kinh cũng tăng cường việc quản lý mạng thông tin và khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên mạng. Được biết TQ đã thả nhiều virus và Trojan Horses lên mạng để thu thập tin tức. Ngoài ra Operation Golden Shield là một chương trình kiểm soát internet cũng đã hoạt động.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này