1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Thổ Nhĩ Kỳ: Ngân sách quốc phòng hàng năm đạt 9,9 tỷ USD

    Thổ Nhĩ Kỳ chiếm vị trí thứ ba trong số 10 nước thuộc khu vực Trung Đông và đứng thứ năm ở châu Âu về khối lượng ngân sách quốc phòng hàng năm.


    Theo hãng thông tấn Anatoli News cho biết, Iran chiếm vị trí cao nhất về ngân sách quốc phòng trong khu vực Trung Đông; theo sau là Ả Rập Saudi, Irsael và thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ (9,9 tỷ USD).
    Ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí thứ năm; còn đứng đầu là Anh, sau đó là Pháp, Đức và Italya.
    Cũng theo nguồn tin của hãng thông tấn này, hiện nay, Ban thư kí Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện 176 dự án có liên quan đến việc đảm bảo cho sự phòng thủ nước này.



    Gia Linh (Theo Pvo)
  2. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hàm 'Ặi biĂ?n Đen bf́n phào thực hĂnh thĂnh cĂng

    HĂm chù? nhẶt (04/11), càc tà?u 'Ă? bẶ cơf lớn Yamal, Tsezar Kunikov và? tà?u tuĂ?n tra Ladny tham gia càc hoàt 'Ặng chuĂ?n bì tàc chiẮn ơ? khu vực ĐĂng Nam biĂ?n Đen, 'àf bf́n phào thực hà?nh thĂnh cĂng.


    BĂi tập luy?n nòi trĂn 'ược thực hiẶn theo chương trì?nh huẮn luyẶn chiẮn 'Ắu.
    Được biẮt, hĂm nay (05/11), càc tà?u Yamal, Tsezar Kunikov, Ladny và? tà?u cứu hẶ Shakhter sèf thực hiẶn càc nhiẶm vù theo kẮ hoàch kiĂ?m tra cù?a Hàm 'Ặi biĂ?n Đen trong 'Ă cò càc nhiẶm vù chuĂ?n bì cho chiẮn dìch chẮng khù?ng bẮ quẮc tẮ â?oBlack Sea Harmonyâ? (Sự hĂi hĂa bifn Đen).
    Theo kế hoạch của cuTc tập trận, sèf cò nhiĂ?u 'ơn vì và? lực lượng thuẶc Hà?i quĂn Nga tham gia hoàt 'Ặng nà?y.


    Gia Linh (Theo RIA)
  3. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm Saint Petersburg

    Tổng giám đốc xưởng đóng tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Vladimir Alekxanderov cho biết: Xưởng đóng tàu này đang có kế hoạch chuyển cho Lực lượng Hải quân Nga tàu ngầm phi nguyên tử thế hệ thứ tư mang tên Saint Petersburg thuộc đồ án Lada vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 tới.
    [​IMG]
    Logo của xưởng đóng tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân

    Theo lời ông: ?oHiện nay tàu ngầm Saint Petersburg đã qua những thử nghiệm vận hành thành công tại nhà máy. Chúng tôi sẽ giao tàu ngầm này cho Lực lượng Hải quân vào cuối năm nay?.
    Ngoài ra, ông Alekxanderov còn cho biết, ngày 24/11/2007 tới sẽ chuyển tàu ngầm thuộc đồ án 877 cho khách hàng nước ngoài. Như tin đã đưa, xưởng đóng tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Nga trong vòng hai năm vừa qua đã tiến hành hiện đại hóa tàu ngầm thuộc đồ án 877 cho Algeria.
    Tàu ngầm phi nguyên tử Saint Petersburg được chế tạo theo đơn đặt hàng của Lực lượng Hải quân Nga từ năm 2000. Những đặc điểm kỹ-chiến thuật tốt hơn của tàu ngầm này giúp cho việc phá hủy các mục tiêu dưới và trên mặt nước cũng như đánh bại những đòn tấn công tên lửa hàng loạt hiệu quả hơn.
    Tàu Saint Petersburg được trang bị thủy lôi loại mới cũng như tên lửa chống tàu ngầm được phóng từ các phương tiện phóng ngư lôi. Tàu Saint Petersburg có 6 thiết bị phóng ngư lôi và có khả năng mang được 18 quả bom.
    Trên tàu được lắp đặt thiết bị radar định vị thế hệ mới dựa trên yếu tố hiện đại, bộ ắc quy có thời gian sử dụng tăng. Tiếng ồn của tàu giảm khoảng vài lần. Tàu còn được lắp đặt hệ thống tổ hợp điều khiển tàu, các phương tiện chiến đấu và kỹ thuật tự động.
    Tổ hợp thủy âm học lắp đặt trên mũi tàu có anten hướng âm với độ cảm ứng cao, bề mặt của nó lớn gấp vài lần so với anten của tàu thế hệ cũ.
    Tổ hợp dẫn đường đảm bảo an toàn cho việc điều khiển và sử dụng tên lửa chống tàu ngầm khi tàu hoạt động ở dưới nước quá lâu.
    Tàu ngầm phi nguyên tử có thể vận hành ở biên độ bất kì trừ những vùng bị băng che phủ dày đặc. Chiều dài của tàu ngầm Saint Petersburg gần 67 m, bề rộng ?" 7m, lặn sâu ?" 6.5m. Tàu này có khả năng tăng tốc độ cao và bơi tự động liên tục trong vòng 45 ngày đêm.
    Năm 2003, xưởng đóng tàu thuộc Lực lượng Hải quân Nga đã nhận được đơn đặt hàng chế tạo hàng loạt tàu ngầm thế hệ thứ tư thuộc đồ án Lada ?" phiên bản đầu tiên là tàu ngầm mang tên Saint Petersburg - của Cơ quan đóng tàu thuộc Lực lượng Hải quân Nga. Theo kế hoạch của Cơ quan này, trước năm 2012 cần phải có được 3 tàu ngầm loại này.


    Gia Linh (Theo Pvo)
  4. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi là,tình hình đã gần đến ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 nga,thi nước nga có duyệt binh o ạ?
    câu hỏi o được đúng với chủ đề cho lắm,nhưng nếu mở một topic thi lãng phí,mong bác mod thông cảm,
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    ko có đâu
    lễ tháng Mười bi giờ dc tổ chức là may rồi, và cũng chỉ 1 bộ phận dân Nga kỷ niệm lễ này thôi.
  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    là sao bro
    Được terminaterx300 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 05/11/2007
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tự sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình
    [​IMG]
    Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công từ đầu năm nay loại máy bay cường kích chiến lược tàng hình "Kong-8" do nước này tự nghiên cứu chế tạo.


    Cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra hồi đầu năm nay trước sự chứng kiến của các quan chức thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Lực lượng không quân, Ủy ban khoa học kỹ thuật quốc phòng, các quan chức Thiểm Tây và hàng trăm nhân viên nghiên cứu thuộc Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An.
    Ngày 02/11, kênh truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix) của Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa tin về sự kiện này.
    Theo kênh Phượng Hoàng, máy bay cường kích chiến lược tàng hình "Kong-8" có tầm hoạt động rộng tới 11.000 km, có thể mang theo 12 tên lửa có tầm phóng 3.000 km, có thể lắp đầu đạn hạt nhân.
    Ngoài ra, loại máy bay này còn có thể mang theo bom do vệ tinh dẫn đường và tên lửa chống tàu chiến.
    Việc tự sản xuất được loại máy bay chiến đấu có tính năng cao cấp này được xem là một bằng chứng cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của các ngành kỹ thuật quân sự Trung Quốc.

  8. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tầu này lặn còn thua tầu thời chiến tranh giành độc lập của Mỹ
    Được tuandam sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 05/11/2007
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quá trịch thượng và ngu ngốc, Bush và ekip đã tạo mối nguy hiểm lớn cho Mỹ khi Bắc Hàn có tên lửa và bom hạt nhân. Đáng lỹ ra, các tién trình ký kết có thể diễn ra từ 2001, khi Bắc Triều Tiên chưa có các đồ chơi nguy hiểm này.
    Hiệp định vừa được ký rất ít giá trị thực tế. Đây chỉ là một hình thức che dấu thất bại quá lớn về ngoại giao này của Mỹ. Hiện nay, Mỹ chưa biết gì về công việc tinh chế uran và pluton của Bắc Hàn. Hiệp định cũng không đả động gì đến những mặt đó. Phần lớn nội dung hiệp định là ngừng hoạt động một lò phản ứng dân sự và Bắc Hàn công khai chương trình hạt nhân. Bắc Hàn thừ sức tiếp tục chương trình mà Mỹ chưa hề săm soi được tí nào này.
    Quay trở lại Trung Đông.
    Việc Thổ xâm lược Iraq dã được hợp thức hoá. Mỹ đã đồng ý sau chuyến đi của thủ tướng Thổ. Về nguyên tắc, điều này chứng minh sự bất lực của Mỹ ở Iraq và tình trạng vô chính phủ hiện nay ở nước này. Quyân đội Mỹ đã bị chôn chặt ở xung quanh Bagdhad, không thể thực hiện kiểm soát với những vùng nông thôn xa xôi.
    Khủng hoảng kinh tế đã xảy ra ngăn cản Mỹ có nhưng nỗ lực mạnh hơn ở Iraq, điều này cho thấy việc rút quân đội Mỹ trong sang năm là điều chắc chắn phải đến, tạo ra cục diện mới cho Trung Đông.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Nhiều lo ngại về một cuộc chiến mới giữa Ethiopia và Eritrea
    05/11/2007

    [​IMG]
    Ethiopia and Eritrea
    Một tổ chức các nhà phân tích nổi tiếng đã cảnh báo rằng hai nước Ethiopia và Eritrea có thể sắp sửa trở lại giao tranh nếu Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới không hành động để ngăn chận họ.
    Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế nói rằng việc tăng cường quân đội dọc theo biên giới hai nước đã lên đến mức báo động trong mấy tháng gần đây.
    Tổ chức này trích thuật các ước lượng của Hoa Kỳ rằng mỗi bên đã có ít nhất 100,000 binh sĩ đóng gần khu vực biên giới.
    Tổ chức kêu gọi gọi Hoa Kỳ và LHQ phải nói rõ là không hành động đơn phương nào nhằm gây bất ổn trong khu vực sẽ được dung tha.
    Eritrea và Ethiopia đã lâm vào cuộc chiến tranh giành biên giới từ năm 1998 đến năm 2000 và khoảng 70,000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.
    VoAnews
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này