1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Vũ Khí Nga Thắng Thầu Tại Thổ-nhĩ-kỳ
    Bài này em đã dịch tại đây nhưng cái link của bác hay hơn.
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1027804&whichpage=7&
    Dmitry Litovkin
    [​IMG]
    Tổ hợp NN "Рособо?онэкспо?,-Rosoboronexport" đã thắng Rafeal (NN) của Irael
    và Raytheon của Mỹ trong hợp đồng trang bị cho quân đội Thổ-nhĩ-kỳ 80 tổ hợp chống
    tăng và 800 tên lửa. HĐ công bố vào hôm thứ 3 (8/4/2008) mang lại cho Nga 80t$.
    Thổ-nhĩ-kỳ, một thành viên của NATO luôn luôn phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí
    Mỹ. Những nỗ lực trước đó của Nga để thay đổi bối cảnh này đã không mang lại kết quả
    nào. Trong HĐ cung cấp trực thăng Nga thậm chí đã chào cả Ka-50, một loại hàng hot,
    mà còn cả giấy phép chế tạo tên lửa chống tăng cho Thổ-nhĩ-ky. Để bán hàng, họ thậm chí
    chấp nhận cả tên mới cho nó- "Erdogan" (Ttg Thổ) và tên "Đại bàng" dịch sang tiếng Thổ.
    Mỹ chào hàng loại có tất cả các thông số kém hơn, nhưng như các chuyên gia nói "Người
    Mỹ đơn giản đã hạ knocked down Ankara" (*).
    Kẽ hở phòng thủ này đã bị tên lửa chống tăng khoan thủng. Chính xác loại tổ hợp chống tăng nào
    (п?о,иво,анков<й ?аке,н<й комплекс-PTRK) tham gia đấu thầu không được công bố,
    Thổ-nhĩ-kỳ, cũng như nhiều quốc gia khác không thích thông tin chi tiết về chuyện mua bán trang
    bị quốc phòng của họ. Tuy nhiên, các đối thủ tiềm tàng vẫn có thể đoán được: căn cứ vào các
    điều kiện dự thầu ban đầu tầm bắn của hệ thống này không ít hơn 4000m, gồm có hộp vận
    chuyển-bảo quản, giá đỡ 3 chân và hệ thống điều khiển thì loại của Israel là PTRK Mapats,
    Nimrod, của Mỹ là TOW2A, TOW2B và Hellfire. Nga có thể là loại do văn phòng Tu-la
    thiết kế "Contest-M" "sонкf?с-o".
    Cái gì đã làm cho nó thắng các đối thủ? không chỉ là giá cả, các chuyên gia còn cho rằng đó
    là các đặc điểm chiến đấu của nó. Các tổ hợp chống tăng Nga thường được biết đến là nặng
    hơn loại tương tự của phương Tây nhưng hiệu quả hơn ở nhiều đặc tính: tầm bắn xa, sức công phá.
    Ví dụ, chúng dễ dàng phá hỏng các lớp chức năng bảo vệ của tất cả các loại xe bọc thép hiện đại,
    và sau đó đốt sạch cho dù là vỏ thép dày hơn nửa mét. Nó cũng có thể lắp được trên trực thăng.
    Contest-M cũng còn có thể lắp trên xe bọc thép, xe tải hay dùng trên các bệ phóng di động.
    Trong trường hợp đối phương làm loá bộ ngắm-dẫn đường quang-nhiệt thì có thể chuyển sang
    chế độ điều khiển bằng tay và tấn công mục tiêu.
    (*) về sau Agusta A-129 Mangusta của Ý đã thắng thầu HĐ này gồm 50 chiếc giá 2.7 tỉ đô.
    Có lẽ Thổ đã vãi hồn khi Apache rơi quá nhiều.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 13/04/2008
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Forecast International - Công ty chuyên nghiên cứu và cố vấn về quốc phòng ?" khẳng định rằng giai đoạn 2008-2012 dẫn đầu thế giới về lĩnh vực chế tạo máy bay chiến đấu Chengdu Aircraft của Trung Quốc - 228 máy bay (15,7%) xếp hạng 3 thế giới hơn cả Sukhoi!!!
    choáng thật , nó xuất khẩu loại máy bay gì thế nhẩy????
  3. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái này là về việc chế tạo máy bay mà bác chứ đâu có nói là xuất khẩu đâu.
    Với lại Chengdu sản xuất bao nhiêu thì BQP TQ đã " tranh thủ " mua gần hết hàng . Số còn lại thì đẩy qua những nước đồng minh của tụi nó như : Pak, Miến, với 1 số nc nghèo....
  4. SSX

    SSX Guest

    Cái máy hút bụi Afghan
    theo Pavel Sergeev-www.lenta.ru
    [​IMG]
    Lực lượng đồng minh tại (LL**) Afghan đang gấp rút tìm kiếm trang bị hiện đại.
    Vài tháng gần đây trên các phương tiện thông tin, người ta thấy nguyên cớ mới liên quan đến việc
    tái triển khai thêm các trang thiết bị quân sự tại Afghan. Một phần là bởi sự gia tăng các hoạt động
    thù địch tại các vùng mà LL** kiểm soát tại Afghan cũng như quan hệ quân sự-chính trị của các
    quốc gia đồng minh đang giảm sút nghiêm trọng vì sự thiếu hụt và không hiệu quả của trang bị cũng
    như quân số.
    Hiện tại, triển khai binh lính ở Afghan có lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (International Security
    Assistance Force-ISAF) 47,000 lính của 26 thành viên Nato, 10 nước Hội đồng quan hệ châu
    Âu-Đại tây dương (Euro-Atlantic Partnership Council-EAPC) và 5 nước khác. Mỹ đóng góp nhiều
    nhất với 19000 lính, Anh 7750, Đức 3490, Canada 2500, Italia 2360, Hà lan 1730, Pháp 1430,
    Áo 1100, Ba lan 1020. Nhóm ISAF còn lại dưới 1000 lính.
    Quá nhiều sắt thép
    Sự kết hợp hỗn tạp của các lực lượng dẫn đến việc không thể tránh được sự muôn màu muôn vẻ của
    các vũ khí và trang bị quân sự của các đồng minh tại Afghan. Có đến 7,400 chủng loại vũ khí và khí
    tài kỹ thuật khác nhau (VVT), từ súng máy cho đến trực thăng và máy bay chiến đấu. Tổng giá trị của
    tất cả các món này là vượt quá 21.5 tỉ đô la.
    Kể từ chiến dịch hành động "Tự Do Vĩnh Cửu" cho Afghan 7/10/2001, Mỹ không hề trông đợi phải đối
    mặt với vấn đề thiếu thốn trong việc giúp đỡ trang bị cho các đồng minh, trên thực tế đang có tình trạng
    thiếu hụt các xe chiến đấu bọc thép, trực thăng tấn công và vận tải cũng như máy bay không người lái (UAV).
    Các kỹ thuật đưa vào Afghan trong giai đoạn đầu của cuộc chiến hoàn toàn không thích hợp với điều
    kiện khí hậu ở đây. Nhiệt độ chênh lệch ngày-đêm rất lớn, các vùng địa hình núi non hiểm trở, cằn cỗi.
    Có rất nhiều ví dụ là bài học về việc vũ khí quá date và không có hiệu quả trong việc chống lại các nhóm
    chiến binh. Điều đó đặc biệt hay gặp với các nhóm nước mới gia nhập Nato (Đông Âu) và nhóm EAPC
    (Albania, Azerbaijan, Croatia, Finland, Macedonia...). Hầu hết các nước này trang bị vũ khí từ thời Liên
    xô mà không hề được bảo dưỡng, sửa chữa tương xứng làm cho các vũ khí cổ lỗ thường xuyên bị hỏng
    hóc không sử dụng được.
    Ở giai đoạn đầu, các nước đứng đầu Nato làm thành lực lượng chủ đạo của ISAF, không vội vàng sử
    dụng các trang bị hiện đại, đắt đỏ trong các vùng xung đột mà dùng các trang bị của thế kỷ trước.
    Quan điểm này một phần được hình thành bởi mong muốn giải quyết các vấn đề chính trị-quân sự hiện
    tại với chi phí thấp nhất.
    Trong quá trình xung đột, mức độ sử dụng trang thiết bị tăng lên trung bình 5 đến 6 lần. Ví dụ trực thăng
    2, 3 lần, xe bọc thép (Bradley, Stryker) 4,6 lần so với mức độ hoạt động trong môi trường yên ổn. Với
    cường độ ấy, không thể tránh khỏi việc phải tăng cường trang bị thêm khí tài chiến đấu. Bởi vì tính ra trong
    vòng 5,6 năm đầu, 70% trang bị kỹ thuật của đồng minh đã bị hư hỏng hoàn toàn và những hỏng hóc nghiêm
    trọng vẫn gia tăng thường xuyên. Hứng chịu chỉ trích mạnh nhất là xe chiến đấu bọc thép Mỹ "Hummer", xe
    này được các đồng minh sử dụng rộng rãi. Hệ thống điện tử mỏng manh của nó không thể chống chọi với
    khí hậu Afghan. Việc sửa chữa lại đòi hỏi cần có các thiết bị chuyên dụng mà thông thường chỉ có các căn
    cứ ở Kabul mới được trang bị. Việc thiếu hụt các máy móc dự trữ đơn giản ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng
    hoạt động của các đơn vị chiến đấu và làm gia tăng các trường hợp thương vong, chết chóc trong binh lính.
    Nhìn chung, trong chiến trường, cũng như trong các vùng lãnh thổ đã triển khai binh lính đang còn tồn 3000
    đến 4500 đơn vị các loại khí tài, trang bị quân sự khác nhau. Một phần thì đã hoàn toàn bị phá huỷ, hư hỏng
    nghiêm trọng hay trong tình trạng đang chờ để được sửa chữa nhỏ cũng như phải sửa chữa lớn. Một vài loại
    trang bị kỹ thuật thì đang được nâng cấp và hiện đại hoá. Để giải quyết tình trạng này, các đồng minh phải
    tiêu tốn một khoản tiền 25 tỉ đô la.
    Cần nhiều vũ khí hơn nữa
    Mong muốn tiết kiệm tiền bạc đã gây ra tổn thất sinh mạng nghiêm trọng và hiện rõ nguy cơ thất bại của hành
    động "Tự Do Vĩnh Cửu". Lực lượng đồng minh không thể triển khai sâu vào lãnh thổ Afghan và hiện tại chỉ
    kiểm soát các khu vực được coi là trọng điểm đối với họ, đặc biệt là xung quanh thủ đô Kabul. Điều đó làm
    cho lực lượng Taliban có cơ hội càng tăng cường thêm sức mạnh của họ, đến nỗi như giữa năm 2007 họ đã
    có thể triển khai được một cuộc chiến đấu toàn diện chống các lực lượng đồng minh. Và điều đó cũng làm
    cho ngài TT B. phải lên tiếng yêu cầu Nato bổ xung thêm binh lính vào ISAF. Còn ngài Tổng trưởng Gates
    thì lớn tiếng chỉ trích các đồng minh.
    Các cuộc đọ súng căng thẳng và sự gia tăng số lượng binh lính bị thiệt mạng đã làm cho các nước đồng minh
    thấy cần thiết phải tăng thêm chi tiêu quân sự để mua sắm các xe bọc thép hiện đại, phương tiện thông tin
    liên lạc, kiểm soát và tình báo.
    Đầu tàu là Mỹ, kể từ cuối 2007, đầu 2008 đã bắt đầu chuyển đến Afghan thế hệ vũ khí, trang bị mới và
    công bố mua sắm bổ xung thêm nhiều vũ khí để trang bị cho binh lính. Ngoài ra còn có Anh, Canada và
    Ba lan. Tháng 3/2008 Anh đã hoàn tất việc chuyển đến tỉnh Helmand Afghan xe bọc thép mới Jackal, loại
    này được cho là có mức độ bọc thép bảo vệ, khả năng di chuyển, trang bị vũ khí vượt xa loại đang dùng
    cho đến giờ là xe WMIK Land Rover. Ngoài ra sức chịu mìn cho họ nhà xe bọc thép Cougar cũng được
    tăng cường. Từ 11/2007, Anh bắt đầu sử dụng UAV MQ-9 Reaper.

    [​IMG]
    Ảnh: xe chiến đấu bọc thép Jackal-Anh
    Canada thì đã thông báo mua một lô xe tăng Leopard của Đức, 16 trực thăng vận tải CH-47, các loại xe
    bọc thép khác nhau, súng bộ binh và UAV.
    Ba lan thì nhân cơ hội chiến trường Afghan để thử nghiệm các kỹ thuật quốc phòng của mình, trong đó có
    xe bọc thép Rosomak, nhiều loại súng bộ binh, thiết bị nhìn đêm và dẫn hướng mục tiêu. Binh lính Ba lan
    sẽ sớm được tăng cường thêm 4 trực thăng vận tải Mi-17-1V và 4 trực thăng vũ trang Mi-24V.
    [​IMG]
    Ảnh: xe bọc thep Ba lan
    [​IMG]
    Ảnh: xe bọc thép chở quân mới Rosomak-Ba lan
    Đức thì có kế hoạch đến cuối 6/2008 bổ xung 21 xe bọc thép Fuchs mới hiện đại hoá nâng cao khả năng
    chống mìn và chất nổ tự tạo. Thuỵ điển có ý định gửi máy bay chiến đấu Jas-39 Gripen tới Afghan. Runania
    sẽ tái triển khai xe bọc thép nâng cấp Piranha III. Czech thì có xe bọc thép Dingo 2 của Đức.
    [​IMG]
    Ảnh: xe bọc thép chiến đấu Dingo-2-Đức
    Nhìn chung, trong vòng 1, 2 năm tới, tại Afghan sẽ có mặt khoảng 700 đến 1000 đơn vị trang thiết bị quân
    sự và vũ khí mới, chúng có tổng giá trị khoảng 4-5 tỉ đô la. Và một số nào đó trong chúng cũng sẽ không
    tránh khỏi bị phá huỷ hay hư hỏng nặng nề trong chiến đấu.

    Chiến trường Afghanistan, cũng giống như Iraq, chẳng phải là một trại huấn luyện kiểu mới dành cho lính
    bộ binh mà là một cái "máy hút bụi" khổng lồ hút vào vô số vũ khí, tiền bạc và quan trọng hơn cả-sinh mạng
    binh lính.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Trước khi nghỉ, anh Tin cố gắng kéo đưọc hợp đồng lớn với Libya:
    World
    Russia cancels Libya''s $4.5 bln debt in exchange for contracts-3
    19:35 | 17/ 04/ 2008


    (Adds more contract details in paras 10-12)
    TRIPOLI, April 17 (RIA Novosti) - Moscow wrote off on Thursday Libya''s $4.5 billion debt in exchange for multi-billion dollar contracts for Russian companies.
    The cancelation of the debt, accrued on Soviet arms supplies, was one of over a dozen intergovernmental trade and cooperation agreements signed by Russian President Vladimir Putin and Libyan leader Muammar Qaddafi.
    After the signing ceremony, the outgoing Russian leader told reporters: "We are satisfied with the way we have resolved this problem. I am absolutely convinced that the scheme we have arrived at will benefit both the Russian and the Libyan economies, as well as the Russian and the Libyan people."
    Finance Minister Alexei Kudrin, who accompanied Putin on his visit to the North African state, told reporters that the size of Libya''s debt to Russia had been brought down by $100 million from $4.6 billion to take into account Russian state bank VTB''s debt to Libyan companies.
    The deals signed include a $3.5-billion contract for rail monopoly Russian Railways to build a 500-km (310-mile) section from the city of Sirte to Benghazi, Putin said.
    Kudrin said 70% of the equipment and steel products required for the project would, under the contract, be supplied by Russian companies.
    Another major deal was closed between Russian natural gas giant Gazprom and Libya''s National Oil Corporation to set up a joint venture to engage in both upstream and downstream oil and gas operations.
    Kudrin said the Soviet-era debt had hampered bilateral economic cooperation, whereas now the hurdles would be removed, adding Russia''s position in Libya had grown stronger.
    The two countries also signed a military cooperation agreement.
    The parties announced their intention to strengthen cooperation in the areas of national security and defense, particularly through closer ties between the bodies involved.
    Russia and Libya also agreed to collaborate in arms control measures, nuclear non-proliferation and disarmament, to boost efforts to turn the Middle East into a zone free of weapons of mass destruction and to reduce military operations in the Me***erranean in order to make it a region of peace, stability and cooperation.
    Moscow and Tripoli pledged to coordinate their efforts to prevent and resolve armed conflicts in certain African regions and facilitate post-conflict revival.
    Libya''s main weapons supplier during the Cold War, Russia is trying to regain its position in the country.
    Earlier reports said Russia had hoped to sign arms contracts worth some $3 billion with Libya, selling 12 of the latest Su-35 Flanker multi-role fighter and Tor-M2E short-range missile systems, and offering spare parts and maintenance services for Soviet-era military hardware.
    Libya''s ties with the West have improved since the UN lifted sanctions against Libya in 2003 after Qaddafi announced he would halt the country''s nuclear weapons program and later accepted responsibility for the 1998 terrorist bombing over Lockerbie in Scotland, agreeing to pay compensation to the victims'' families.
    Russia''s president arrived in Tripoli on Wednesday for a two-day visit. This evening he left for Sardinia, to meet with Italian incoming-prime minister Silvio Berlusconi.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Phụ họa bác SSX, bên Dân trí cũng đưa tin Lầu Năm góc tự phê bình và 1 số tác giả của bản báo cáo này cho rằng Iraq là 1 thảm bại.:
    http://dantri.com.vn/Thegioi/Lau-am-Goc-va-bao-cao-tu-vach-mat/2008/4/228481.vip
  7. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Chú Ngố quả thật đang tìm cách xẻo thịt chú Grudia.
    Mẽo ''''kêu gọi'''' Nga coi lại (mk, có mà nó ị vào mõm, lúc trước hùng hổ công nhận Kosovo sao k coi lại đi): http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/41453/default.aspx
    G ton hót với Nato (để coi nước xa có cứu được lửa gần không): http://www.thanhnien.com.vn//Thegioi/2008/4/19/235129.tno
    Putin xoa đầu G: http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=126631&CatId=17
    Mẽo ''''lo ngại'''': http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/41493/default.aspx (con vịt đang nói đến G lại nhầm sang Ukraina, đúng là lá cải)
    Không thấy bác HP ca những diễn biến này nhỉ, chắc còn mải xoa tay đắc ý
    Được tekute1976 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 19/04/2008
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên, lãnh đạo Triều Tiên đi máy bay sang VN
    15:23'' 18/04/2008 (GMT+7)
    Ông Kim Jong-il, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, có thể thăm Việt Nam và Trung Quốc vào tuần tới, trong một chuyến đi chưa từng có trong tiền lệ - đi bằng máy bay.

    Ông Kim Jong-il (giữa - AFP)
    Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm 17/4 trích các nguồn tin ngoại giao giấu tên ở Trung Quốc cho biết, ông Kim sẽ thăm chính thức Việt Nam và dừng chân ở Trung Quốc khi bay về nước.
    Tháng 10 năm ngoái, ông Kim chấp nhận lời mời thăm Hà Nội của Tổng Bí thư ********************** Nông Đức Mạnh. Nhà lãnh đạo này cũng thường ghé thăm nước láng giềng Trung Quốc.
    Kể từ khi nắm quyền lực năm 1994, ông Kim chưa từng đi đâu bằng máy bay. Năm 2001, khi thăm Nga, nhà lãnh đạo này đã dùng tàu hỏa để tới Moscow.
    "Lần này, ông Kim sẽ đi bằng máy bay chứ không phải tàu hỏa", Yonhap trích nguồn tin giấu tên ở Bắc Kinh, từ người chuyên nắm các vấn đề Triều Tiên.
    Hãng hàng không Koryo của Triều Tiên gần đây đã mua một máy bay TU-204 của Nga và đã tiến hành các chuyến bay thử để chuẩn bị cho chuyến công du lần này của ông Kim.
    Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu nói, bà không nghe được thông tin gì về chuyến thăm của ông Kim nhưng giữa quan chức cấp cao hai nước có truyền thống thăm viếng lẫn nhau.
    Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của ông Kim là tháng 1/2006.
    Cơ quan tình báo Hàn Quốc hiện chưa có bình luận gì.
    Yonhap dẫn nguồn các tổ chức cứu trợ cho hay, chuyến thăm của ông Kim tới Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đứng trước cảnh thiếu hụt lương thực tăng cao, thiếu viện trợ từ bên ngoài. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo hôm 16/4 rằng CHDCND Triều Tiên có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do mùa màng thất bát vì các trận lũ lụt hồi năm ngoái.
    Bình Nhưỡng cũng có thể tìm cách kiếm những nguồn viện trợ nước ngoài khác ngoài Hàn Quốc. Chính phủ bảo thủ mới của Hàn Quốc - lên nhậm chức hồi tháng 2, đã tỏ ra ngần ngại khi trao viện trợ vô điều kiện cho nước láng giềng CHDCND Triều Tiên - lập trường này khiến Bình Nhưỡng tức giận

    Biết đâu lần này VN lại dùng gạo đổi lấy ít pháo hoa và ít đồ Made in Nothr Korea các bác nhẩy !
    Cạn ly vì tình đồng chí của VN - TT !
    Chứ kô như tinh thần " 16 chữ vàng " của anh hàng xóm láng giềng với đồng chí tốt bụng kia!
    Xã hội chủ nghĩa hay là chết !
  9. SSX

    SSX Guest

    Gì chứ bác Phúc nhà em đoán trúng hơi nhiều, sơ sơ mấy phát gần đây thấy cũng kinh:
    Một phát là Tầu tẩy đô dẫn đến KT Mỹ khủng hoảng, lúc đầu nhiều mem còn không tin la
    làng nói phét làm gì có... bây giờ không thấy ai nhắc nữa nhỉ. Bác nào tinh ý hùa theo tẩy
    đô mua eo-rô chắc cũng kiếm kha khá.
    Một phát là giá dầu leo đến 100$, ít lâu sau nó leo đến thế thật. Nhà em cũng phụ hoạ
    nói dầu còn lên 115$, bây giờ nó còn quá thế, choáng thật.
    Một phát là liên minh ma quỉ cộng sinh dầu Iraq-chiến binh-súng ống-Rắc gian, bây giờ báo
    chí nói ầm ầm, chán chẳng buồn xem.
    Một phát là chú Gu bị tùng xẻo, ban đầu nhà em chỉ cho rằng Ngố nó gây khó dễ để kiếm tí
    ti cho mấy vùng li khai, không ngờ thật. Chịu bác Phúc luôn. Mà cái bọn Gu này rất hiếu chiến
    thì phải, quê hương Stalin với Beria đấy. Đọc mấy cái truyện thời Perestroika thấy mà kinh.
    Dạo này chẳng thấy bác Phúc bốt bài gì cả nhể.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 19/04/2008
  10. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    DIỄN ĐÀN SẤP TRỞ THÀNH ANTI USA RỒI HẢ!!!!!!
    TOÀN NÓI CHUYỆN TÀO LAO RỒI TỰ SƯỚNG!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này