1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chưa đủ gông xiềng à chú cửu vác đạn
    "The programme to develop the Block II missile, with GPS and 13 BAT (Brilliant Anti-Tank) submissiles, and Block IIA missile, with six improved BAT submissiles, was cancelled in February 2003.The BAT submunition, manufactured by Northrop Grumman, is an unpowered glider which has acoustic sensors for target detection and infrared sensors for terminal guidance. Maximum range is 140km."
    Đúng là hậu duệ zoombie, tòan đi khoe hàng zoombie
    Mà có biết rocket với missile nó khác nhau thế nào không mà cứ vác đi khoe tùm lum thế
    Đầu đạn hay đạn con của MRLS mẽo hiện bắn kịch tầm là 45km thôi nhé, tỉnh ngủ đi. Còn dùng MRLS để bắn tên lửa, thì Ngố nó cóc thèm làm, nó làm luôn cái Iskander cho phẻ
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 17/05/2008
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/05/2008
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chẹp, ai thèm nói đến đồ cổ Smerch làm gì. Cái này đây
    http://www.kbptula.ru/eng/multi/hermes.htm
  3. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.505
    Đã được thích:
    1.513
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/43473/default.aspx
    Hà Lan đứng thứ năm về xuất khẩu vũ khí
    Hãng thông tấn ANP dẫn lời chuyên gia Hà Lan, Frank Slijper cho biết, Hà Lan đứng vị trí thứ năm về xuất khẩu vũ khí trên thế giới sau Mỹ, Nga, Đức và Pháp.
    Năm 2003-2007 nếu Mỹ chiếm 30% lượng xuất khẩu vũ khí toàn thế giới, Nga ?" 25%, thì Hà Lan chiếm 4%. Trung bình mỗi năm xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự Hà Lan đạt 750 triệu euro.
    Mặt hàng vũ khí xuất khẩu quan trọng nhất của Hà Lan là thiết bị kỹ thuật quân sự cũ đã qua sử dụng. Phần lớn số thiết bị kĩ thuật quân sự đó đã ?ođược giải phóng? trong những năm gần đây liên quan tới việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Hà Lan. Khách hàng lớn nhất mua trang thiết bị quân sự nước này là Chile. Chile đã mua xe tăng, chiến hạm và máy bay F-16 của Hà Lan với tổng giá trị 0,5 tỷ euro. Từ năm 2003-2006, doanh thu xuất khẩu vũ khí Hà Lan đạt 1,5 tỷ euro.
    Ngoài ra, Hà Lan đang sản xuất và bán tàu chiến mới. Hà Lan đã bán tàu Damen cho Indonesia trị giá 1 tỷ euro. Marroc đã mua các chiến hạm trị giá 100 triệu euro của công ty De Schelde, Hà Lan.
    Ấn Độ, Pakistan và Hy Lạp cũng mua số lượng lớn trang thiết bị kỹ thuật quân sự của nước này.
  4. SSX

    SSX Guest

    Nga đánh bại Mỹ tại Saudi Arabia
    Pravda.Ru http://english.pravda.ru/russia/economics/105239-1/
    Nga vừa đánh bật Mỹ và Pháp ra khỏi thị trường vũ khí truyền thống và thắng một hợp đồng 4 tỉ đô la với Saudi Arabia.
    Kết quả này có được là do Nga có những thiết bị quân sự có chất lượng cao và những sai lầm ngớ ngẩn của các đối thủ
    cạnh tranh. Tuy nhiên Nga hẳn không ngủ quên trong vòng nguyệt quế: nền công nghiệp quốc phòng chưa đủ hoàn thiện.
    Không thể loại trừ rằng HĐ với Saudi Arabia không lặp lại sự cố như Mig với Algeria.
    Nga đã thâm nhập được vào khu vực thị trường vốn trước đây do Mỹ hoàn toàn kiểm soát, đó là Saudi. Tin đồn về HĐ
    này đã xuất hiện từ tháng 11/2007, khi TT Putin có cuộc gặp gỡ với vị Hoàng tử nối ngôi Abdul Aziz Al Saud ngay trước
    chuyến thăm Arab và thủ đô Riyadh lần đầu tiên kể từ thời kỳ Xô viết.
    Phương Tây thì cho rằng đó chỉ là tin vịt của giới báo chí, bởi vì Saudi vốn dĩ từ trước đến nay nằm trong vòng cương toả
    của Phương Tây-chủ yếu là Mỹ. Điều quan trọng hơn là nước này chẳng hề lên tiếng về ý định thay đổi nguồn cung cấp.
    Cả Nga và Saudi đều không tiết lộ chi tiết cuộc đàm phán HĐ đã diễn ra trong vòng 6 tháng sau đó.
    Bây giờ thì người ta đã biết HĐ đó trị giá 4 tỉ đô la. Nhà Vua Saudi đã quan tâm đến nhiều loại thiết bị quân sự Nga: từ máy
    bay cho đến xe bọc thép và các tổ hợp phòng không. Một nửa trong gói HĐ là 100 máy bay trực thăng quân sự, chủ yếu là
    Mi-17 và Mi-35 (mục tin tức quân sự trước đây đã đề cập), nửa tỉ đô la dành cho 150 chiếc T-90S, Ngoài ra còn có 20 hệ
    thông phòng không Buk-M2E và vài trăm xe bọc thép chiến đấu BMP-3.
    Vì sao Riyadh thích chọn đồ quân sự Nga chứ không phải Mỹ? Họ đã bị lệ thuộc vào Mỹ và Anh quá lâu, hàng thập kỷ nay.
    Thời kỳ Xô viết và Phương Tây tranh giành vùng ảnh hưởng, bao gồm cả Trung Đông, các đức Vua Saudi cảm thấy nguy cơ
    thay đổi chế độ xã hội từ Xô viết trong các nước Arab. Vấn đề quốc gia nay đã khác, Xô viết không còn, nó đem đến cho
    Saudi cơ hội đàm phán và hợp tác với Nga.
    Một số ý kiến từ Pravda.ru forum
    * Có một sự giải thích rất đáng lưu ý rằng vũ khí Nga hấp dẫn các khách hàng nước ngoài là trên khía cạnh kết hợp giá cả và
    chất lượng. Nga đã từng cung cấp vũ khí cho các nước vùng vịnh như Tiểu Vương quốc Arab, Kuwait. Các chuyên gia nói vũ
    khí Nga tỏ ra có chất lương tốt hơn loại tương tự của Phương Tây. Điều đó chứng tỏ sức thu hút của vũ khí Nga đối với Saudi.
    * Tuy nhiên, chất lượng tốt của vũ khí Nga so với Mỹ đã được chứng minh từ trong cuộc chiến tranh vùng vịnh Bão táp Sa mạc
    1991. Tại đó, rất nhiều nước tham gia vào lực lượng đồng minh chống Iraq dùng vũ khí Xô viết. Tăng T-72 của Syria tiến công
    một khoảng cách rất lớn một các thành công so với M1 Abrams của Mỹ, nó hay bị chết máy bởi quá nóng và gió cát. Đó chỉ là
    một trong số nhiều những tình tiết của cuộc CT.
    * Rõ ràng những sự việc như thế không làm cho Mỹ bớt hống hách. Năm ngoái, thượng viện Mỹ đã phản đối một thương vụ bán
    bom có độ chính xác cao cho Saudi khi cho rằng số bom đó có thể rơi vào tay khủng bố?!. Vì thế Saudi buộc phải đi tìm nguồn
    cung khác. Khi Saudi hỏi mua trực thăng và xe tăng của Pháp thì Pháp lại muốn gộp cả tàu chiến vào trong HĐ, họ không muốn
    thấy những hành động lếu láo như vậy nên đã quay sang với Nga.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thế Bác SSXova tại sao cắt bỏ đoạn bình luận quan trọng nhất của bọn Nga về vụ VK này thế ? Muốn Tôi đăng không nào ?
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái này mới quan trọng nè :
    An Ariane 5 rocket ready for its second mission of 2008 at Kourou Spaceport, clearing the way for a final countdown to its liftoff on April 19, 2008 with the Star One C2 (for Brasilian operator Star One) and VINASAT-1 (built par Lockheed Martin Commercial Space Systems for Vietnam Post and Telecommunications Corporation) telecommunications satellites.
    Vietnam blasted into the satellite age on Saturday when a rocket launch from South America propelled its first orbiter into space, allowing it to beam home telecoms data and television signals.
    ...........................................
    From a command centre set amid lush rice fields outside the capital Hanoi, scientists tracked the Arianespace rocket as it propelled the Vinasat-1 on its path to hover 36,000 kilometres (22,000 miles) above the equator.
    "This project is politically, economically and socially important," said Prime Minister ***************, soon after the launch, noting that it would help to "raise Vietnam''s image on the international stage
    ...............................................
    The satellite project, worth around 300 million dollars, "puts Vietnam on the map of the world for using satellite communications," said a visibly proud Deputy Information and Communications Minister Tran Duc Lai.
    ...............................................
    Vinasat, a satellite made by US company Lockheed Martin, will seek to close the communication -- and economic - gap between urban Vietnam and the other 70 percent of the population who live in the countryside, said Lai.
    http://www.physorg.com/news127824661.html
    Sao GS HP và gia nô nhà Pu-chin không khuyên các Bác nhà Ta về siêu kỹ thuật Ngố nhỉ? Đồ Mỹ vừa đắt lại vừa đi sau Nga mà
    Hết Boeing lại đến Lockheed Martin tuông hàng vào VN mà chả thấy mặt mủi IL , TU ....đâu cả .....Tương lại nếu VN bay F-35 đập Su-30MKK tầu chắc tôi cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên
  7. SSX

    SSX Guest

    Mắt diều hâu cú vọ tinh nhỉ. Đây kính bác:
    The contract evidences Russia?Ts success, but now the USA has nothing to worry about. Russia?Ts deal with Saudi Arabia is just a pinprick to them. For the time being, the Russian defense industry is a goose that lays golden eggs, but they are of poor quality. Russia should not forget that Saudi Arabia will not stand such treatment and in case of malfunction it will come back to the USA.
    It is important for Russia at this juncture to save the reputation of a credible supplier. Urgent measures are necessary to improve the state of the Russian defense industry. In fact, it is the only branch of Russia?Ts industry that produces competitive goods on the world market. Young people do not want to engage in the defense industry because of low salaries.
    Nhân thể bác cho hỏi cái:
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1026624/trang-35.ttvn
    Trong này chúng nó bảo MIG-23MLD đã sánh ngang với F-16D rồi thì Mig-25 xơi tốt F-15E, Mig-27
    chấp ngon F-18, Mig-29 dí chết F các loại còn lại, Mig-31 thì thôi rồi khỏi bàn quật cổ F-22 như đạp muỗi.
    Mig-35 đáng nhẽ phải đặt tên là Mig-33, Nga nó đặt tên MIG-35 vậy là cả thiên hạ biết nó đè chết F-35 rồi.
    Lại còn cả một dàn Su nữa chứ. Thế không lực Huê cầy còn con fighter nào không hả bác.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 20/05/2008
  8. SSX

    SSX Guest

    Cái này thì bác Tran tiêu hoá hơi khó đây.
    Nga ''đã có súng laser trước Mỹ U.S.''
    [​IMG]
    MOSCOW, May 20 (RIA Novosti) - Công ty Boeing nói hiện tại họ đã bắn thử laser hoá học công
    suất lớn lần đầu tiên lắp trên máy bay C-130H. Các thử nghiệm thành công trên mặt đất là "sự kiện quan
    trọng quyết định đối với chương trình phát triển khái niệm công nghệ vũ khí laser chiến thuật, ATL"
    được tiến hành hôm 13/5/2008 tại căn cứ không quân Kirtland-New Mexico.
    Một nguồn tin nói Boeing đã đạt được thành công trong việc phát triển công nghệ laser quân sự dưới sự đầu
    tư tài chính to lớn của Lầu năm góc.
    Scott Fancher, phó chủ tịch, tổng giám đốc hệ thống phòng thủ tên lửa Boeing nói trong cuộc họp báo
    hôm thứ 2 rằng họ sẽ bắn thử laser trong khi đang bay vào các mục tiêu trên mặt đất cuối năm nay.
    "Không có gì phải nghi ngờ rằng người Mỹ xác định phải tiếp tục nhanh chóng phát triển các vũ khí laser
    chiến thuật hàng không,"
    Hệ thống ATL mà Boeing phát triển cho Bộ quốc phòng Mỹ có thể " phá huỷ, làm hư hỏng hay
    biến mất các mục tiêu mà ít hay không hư hại xung quanh, hỗ trợ cho các nhiệm vụ trên chiến trường và các
    hoạt động trong thành phố."
    Thế nhưng Nga đã bắt đầu phát triển vũ khí laser chiến thuật trước Mỹ và đã có một vài loại laser hoá
    học chiến đấu độ chính xác cao cất trong kho. Bình luận về thông báo này, các chuyên gia Nga nói: "Chúng
    tôi đã thử nghiệm hệ thống tương tự từ năm 1972. Thậm chí khi đó, ''súng laser'' của chúng tôi đã có thể bắn
    trúng các mục tiêu với độ chính xác cao."
    "Chúng tôi đã tiến rất xa kể từ đó, và Mỹ đã phải theo đuổi bước tiến của chúng tôi trong việc nghiên cứu và
    phát triển,"
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cách đây vài năm GS Hót Fun cầm đầu toàn hội gia nô nhà Pu-chin mở cuộc chiến tranh Laser và hùng hổ Hót thật to rằng Súng Laser là ảo tưởng to nhất của Bush . Nay thấy nó gần biến thành hiện thực nên vội cử bác SSXova uốn lưỡi cú diều mà phán rằng : Chuyện nhỏ Nga đã có từ lâu nhưng éo thèm xài thôi . . Thiên tài thật.
    Máy bay à ? cải nhau mà làm chi cho mệt. cứ xem bọn Do Thái đập bọn Ả đông hơn nhiều thì biết. cứ xem MiG-25 bay trong biển cát tìm đường sống thì biết chứ gì .. Xấu hổ chết được, mà kỹ thuật Nga cũng ghê chứ . Chế được máy bay chuyên độn thổ đánh nhau , bố thằng F-22 cũng không bắn rơi được khi ông độn thổ chứ nói chi bọn ruồi muỗi F-15/16/18.....Anh hùng thật, siêu việt thật.
    Được Andrewtran sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 21/05/2008
    Được Andrewtran sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 21/05/2008
  10. SSX

    SSX Guest

    Khổ quá đi thôi gông quá nên không hiểu bác Phúc nói.
    Người ta để trên mặt đất làm hệ thống phòng thủ thì có khác biệt không. Cái này mà ảo tưởng à. Toi mất một con vệ tinh rồi mà chưa sáng mắt ra.
    Còn cái bài này nữa này tháng 8/2005 và vẫn loanh quanh laser lỏng với chả rắn thì mới thì mới thật là ảo tưởng. Nếu không đọc được thì dùng Babel mà đọc.
    http://www.compulenta.ru/223821/
    Cũng may bây giờ mởi tỉnh ngộ quay về với laser hoá học như nhà Ngố năm 1972. Lại còn lắp lên Boeing 747.
    Kinh!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này