1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Hôm nay ngày 1/7/2008, biên giới Ấn-Trung tình hình căng thẳng sau khi quân TQ xâm phạm vào biên giới Ấn Độ.
    1) Ngày 16/06/08 quân TQ vô sâu hơn 1KM lãnh thổ Ấn.
    2) TQ lấy danh nghĩa là lấy đấy cho người Tây Tạng, muốn kiểm soát 90.000KM2 phía đông bắc Ấn. Diện tích này tương đương với tỉnh Arunachal Pradesh của Ấn.
    3) Mục đích chính là TQ muốn chiếm khu Tawang. Khu này ngoài thắng cảnh đẹp mà còn là khu giàu hầm mõ.
    4) Theo nhà chính trị Mohan Malik ở viện đại học Honolulu thì chiến tranh toàn viện giữa Ấn-Trung thì chắc không xãy ra nhưng các cuộc xung đột lẽ tẽ theo biên giới thì không tránh khỏi. Mục đích của TQ là:
    a) Đánh thật nhanh để chiếm Tawang
    b) Đánh Ấn sặc máu mũi (bloody nose - nguyên văn) để cho Ấn biết là Ấn không bao giờ là đối thủ của TQ và bỏ mộng xưng bá võ lâm với TQ.
    nguồn đây: http://www.vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=864
    Bác nào trình cao vào mở rộng tầm mắt cho anh em đi
  2. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại về những chiếc "pháo đài bay-B52" bất khả xâm phạm..bị những chú SAM ghẻ bắn rụng trên bầu trời Hà Nội cuối năm 72, khiến cha con Nhà Mẽo kinh hoàng tháo chạy về nước năm 73, kèm theo đó là 1 đám lau nhau ăn theo dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy(nhìn ghê hơn niều so với màn treo cổ của đám lão hút-sên...)
    Ôi huyền thoại...
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 02/07/2008
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    "Ngày hội Bình Tây" à?
    Ờ, mà sinh nhật lão Bút ngày nào ấy nhể?
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Hôm 4/7, quân đội Grudia đã nã pháo vào thủ phủ của Nam Ossetia, khiến ba người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, các quan chức của chính quyền ở đó cho biết.
    Theo phát ngôn viên của chính quyền ở Nam Ossetia, lệnh tổng động viên các lực lượng đã được ban bố. Tổng thống Eduard Kokoity của Nam Ossetia đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Grudia lặp lại hành động trên.
    Nhà chức trách Grudia đã đổ lỗi cho các lực lượng Nam Ossetia, nói rằng họ đã tấn công một số trạm kiểm soát của Grudia. Trong khi đó, các quan chức Nam Ossetia cho hay Grudia đã bắn 15 quả đạn pháo vào Thủ phủ Tskhinvali của vùng này và các làng lân cận, vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.
    Nam Ossetia, cùng với Abkhazia, là một trong hai vùng li khai của Grudia do lực lượng li khai thân Nga kiểm soát. Grudia - đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát hai vùng này - đã cáo buộc Nga có ý định thôn tính Nam Ossetia và Abkhazia.
    Hiện có khoảng 2.000 lính gìn giữ hòa bình Nga đóng ở Abkhazia và khoảng 1.000 ở Nam Ossetia theo một thỏa thuận sau các cuộc chiến tranh vào giữa những năm 1990, khi hai vùng này li khai khỏi Tbilisi. Căng thẳng giữa Nga và Grudia đã leo thang gần đây, bất chấp việc Nga bãi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế chống Grudia từ đầu tháng này.
    Bình luận: khiêu khích và khiêu khích
    ngạc nhiên là Nga ngố vẫn im lặng sau hàng loạt các sự kiện
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    1- Cái này tôi đã giảng dậy rất nhiều lần nhưng có người còn chưa hiểu. Thôi tôi rất thông cảm khía cạnh tố chất nên kiên trì giảng thêm 1 lần nhé ? Con người học từ sự sai phạm thiếu sót mà tiến bộ. Không có những điểm sai được nhìn ra từ chiến tranh VN thì tuyệt đối không có quân đội Mỹ mạnh và hiện đại như ngày hôm nay. Đây là điểm nhiều Chú nên học . Tôi từng khuyên nhiều Chú đừng vì mù quáng , tự ái , tự tôn , tự ti....mà không biết nhận ra cái hay cái đúng của người khác mà học . Không biết tự tu thân thì vĩnh viển không lớn nổi thành người.
    2- Chuyện dân vịt chạy tán loạn kinh hoàng hơn Hút-Sên chui đầu vô thòng lọng ý Bác đề cập là dân vịt chết đầy đường? nhiều người sợ bị trả thù tắm máu? quân đội nào đó quá Hăng Máu nên người ta sợ bị cắt cổ? Ý bác chắc là thế.
    3- Cá nhân tôi bay đi Mỹ quá nhiều lần nên không nhớ rõ mình kin h hoàng thế nào. Chỉ nhớ lần đầu Bố dùng xe cơ quan đưa ra phi trường. Bây giờ bố không còn Mỗi lần về khi đi Mẹ lấy xe nhà bảo chú tài xế đưa ra phi trường. xe chạy êm êm chạnh lòng nhớ thời thơ ấu bên cạnh bố nay không còn nữa . cảm giác cũng rất kinh hoàng.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Post lại cái bài hôm qua( tự nhiên đâu mất tiêu)
    ................................................................................................................................
    Tranh cãi quanh khẩu cạc-bin M4
    Các hãng sản xuất vũ khí Mỹ, Lầu Năm Góc và Chính phủ Mỹ đã có những cuộc tranh cãi gay gắt về những ưu điểm cũng như nhược điểm của khẩu cạc-bin M4.
    Những kết quả trái ngược
    Mới đây, tại bang Texas (Mỹ), đã diễn ra hội nghị chuyên đề về vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cá nhân với chủ đề chính là chọn lựa vũ khí cá nhân tối ưu nhất cho quân nhân Mỹ. Tuy cạc-bin M4 không có trong chương trình nghị sự của hội nghị, nhưng chính loại vũ khí này là đề tài chính để các bên tham dự tranh cãi, chỉ trích nhau.
    Lý do gây nên cuộc tranh cãi là bởi vì trong hơn 40 năm qua, quân đội Mỹ chỉ mua súng cạc-bin của hãng Colt Defense, từ loại đầu tiên mang tên M16 đến loại gần đây nhất là M4A1.Việc chỉ mua cạc-bin của một hãng khiến đại diện các hãng sản xuất vũ khí khác, chính phủ và nghị viện Mỹ chỉ trích kịch liệt. Tại hội nghị, thượng nghị sĩ Tom Coburn kêu gọi lãnh đạo quân đội Mỹ từ bỏ chính sách mua vũ khí cá nhân chỉ của hãng Colt Defense và chuyển sang hình thức chọn lựa giữa các hãng cạnh tranh. Theo ông này, hiện nay không quan trọng là hãng nào bỏ thầu tốt, mà chiến thắng phải thuộc về những người đóng thuế cũng như lính Mỹ - những người có quyền nhận loại vũ khí tốt nhất.
    Theo đề nghị của thượng nghị sĩ Tom Coburn, vào năm ngoái đã có cuộc thử nghiệm để so sánh vài loại vũ khí cá nhân tự động. Kết quả cho thấy loại cạc-bin M4 của Colt Defense nếu tính theo độ tin cậy thì đứng ở vị trí cuối cùng. Số lượng người từ chối sử dụng M4 còn lớn hơn 3 loại vũ khí khác tham dự cuộc thử nghiệm gộp lại là súng trường tự động XM8 và HK416 của hãng Heckler&Koch cũng như loại SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) của hãng FNH USA. Ông Tom Coburn đặt câu hỏi: Tại sao với kết quả như thế mà lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn đặt hàng mua số lượng M4 với tổng giá trị hơn 335 triệu USD?
    Về phía mình, đại diện hãng Colt Defense khẳng định rằng, cuộc thử nghiệm theo yêu cầu của ông Tom Coburn được thực hiện trong điều kiện nhân tạo (độ ẩm cao và nhiều bùn lầy), còn trong thực tế, kết quả cuộc thăm dò các quân nhân Mỹ tại Iraq và Afghanistan chứng minh độ tin cậy cao, tính năng tối ưu của khẩu cạc-bin M4. Theo lời người này, chỉ có 4% số quân nhân được hỏi trả lời là họ gặp trục trặc khi sử dụng M4, nhưng không ảnh hưởng tới tác chiến. Và số lính Mỹ yêu cầu thay M4 bằng một loại cạc-bin nào đó là rất thấp, khoảng 1%.
    Bế tắc kỹ thuật
    Tất cả các tranh cãi trên thực ra đều xuất phát từ cuộc tranh giành quyền lợi giữa các hãng sản xuất vũ khí, mà sau lưng các hãng này là những người ?ovận động hành lang? trong chính phủ, trong Thượng viện Mỹ nhằm nhận được những khoản tiền của Bộ Quốc phòng nước này chi ra để mua vũ khí, khí tài cho quân đội của mình.
    Thậm chí giờ đây ngay cả các hãng nhỏ, ít tên tuổi cũng cố gắng giới thiệu khuếch trương các ý tưởng, đề án của mình trong lĩnh vực thiết kế sản xuất cạc-bin thế hệ mới nhằm giành được đơn đặt hàng lớn của Lầu Năm Góc. Chẳng hạn, vào năm 2007, Hãng Magpul Industries chi 100 ngàn USD để thiết kế và giới thiệu khẩu súng trường loại mới mang tên Masada. Cách đây không lâu, Magpul Industries ký hợp đồng với Hãng Bushmaster Firearms International cùng sản xuất và quảng bá khẩu Masada loại 5,56 ly dành cho các cơ quan bảo vệ và cá nhân. Mùa thu tới đây, Magpul Industries dự tính sẽ thiết kế loại Masada cho quân đội.
    Lãnh đạo quân đội Mỹ cũng không có ý định kiểm tra tính hiệu quả của tất cả các loại cạc-bin có trên thị trường. Điều này có lý do của nó, bởi Colt Defense được coi như ?ođiểm hạ cánh? của các tướng, tá quân đội khi về hưu. Hơn một nửa lãnh đạo của Colt Defense có nguồn gốc từ quân đội và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Vì thế cạnh tranh khốc liệt với họ chẳng có ý nghĩa gì.
    Bên cạnh đó, không loại trừ là Colt Defense hiểu rõ hơn ai hết những yếu kém trong sản phẩm của mình và không thể không có những phàn nàn từ các đối thủ với việc đặt hàng không mang tính thị trường như từ trước đến nay. Tuy thế, Colt Defense cũng hiểu mình đang có ưu thế mà không hãng nào có được, nên họ dùng mọi cách để lấn át đối thủ. Mặt khác, do được độc quyền kể từ khi bán M16 cho đến M4, nên Colt Defense càng không chi phí cho việc nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm bao nhiêu thì tính năng và hiệu quả sử dụng vũ khí của hãng này lại càng trở nên thấp bấy nhiêu.
    Hiện tại, quân đội Mỹ thừa nhận cần phải có vài thay đổi trong thiết kế M4 để loại bỏ trường hợp đạn bị hóc khi bắn. Các chuyên gia quân đội Mỹ đang tập trung vào khâu chỉnh sửa bộ lò xo của ổ đạn. Cuộc thử nghiệm M4 sau khi hoàn thiện ổ đạn dự kiến được tiến hành trong mùa hè năm nay.
    Từ góc độ khác, cũng cần ghi nhận rằng, mâu thuẫn giữa các hãng sản xuất vũ khí, chính phủ và Thượng viện Mỹ phản ánh các bế tắc kỹ thuật từ bấy lâu nay khi họ muốn tìm các giải pháp để thiết kế, sản xuất loại cạc-bin dành cho tương lai. Hơn 20 năm trước, quân đội Mỹ bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này nhằm thay thế loại cạc-bin M16. Họ muốn những loại cạc-bin mới cần phải tạo nên ?obước nhảy? mang tính cách mạng trong lĩnh vực súng trường cá nhân.
    Để thực hiện mục tiêu trên, vào giữa những năm 1980, quân đội Mỹ soạn thảo chương trình Advanced Combat Rifle (ACR) mà trong quá trình thực hiện đã có vài loại súng trường với nhiều cỡ đạn được thử nghiệm. Tuy nhiên do không có những phát minh hiệu quả, nên ACR đã bị hủy bỏ. Vào những năm 1990, quân đội Mỹ lại đề ra kế hoạch Objective Individual Combat Weapon nhằm tạo ra các loại đạn mới cho súng trường. Kế hoạch này cũng tạo ra khẩu cạc-bin nặng hơn 8 kg, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Cho đến nay, quân đội Mỹ vẫn chưa có loại cạc-bin thế hệ mới mà họ mong muốn cách nay vài chục năm.
    Nguồn:
    http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/7/6/248914.tno
  8. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Có cái ảnh post lên cho mọi người coi chơi :
    [​IMG]
  9. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    VNA !! Sao vậy
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cái người chụp ảnh này dám cá là "tè" ra quần luôn..Màu sơn giống Vietnam Airlines ko biết có phải không?? Bác Terahezt sao ko nói rõ cho anh em luôn đi??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này