1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Không phải VNA,em vẫn chưa kiếm được nguồn gốc bức hình trên nó được chụp vào năm 2004.
  2. SSX

    SSX Guest

    Lực lượng chống đối Cô-lôm-bia (FARC) nhận $20 triệu để thả các con tin?
    Về tin này, một số báo trong nước đã đăng:
    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/231251.asp
    http://www.baovietnam.vn/the-gioi/28817/20/Dang-sau-cuoc-giai-cuu-con-tin-FARC--Chien-dich-chieu-bi
    http://beta.baomoi.com/Home/TheGioi/www.nld.com.vn/Ba_Ingrid_Betancourt_duoc_don_tiep_trong_the_o_Paris/1773353.epi
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20080708/35A7D1E9/
    Sau đó có cả tin cải chính lại nguồn tin Thụy Sĩ:
    http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_mi/20080707/35A7D038/
    Lại có cả chuyện Mỹ đòi công:
    http://beta.baomoi.com/Home/TheGioi/www.tienphong.vn/My_doi_cong_trong_vu_giai_cuu_con_tin_voi_Colombia/1772471.epi
    [​IMG]
    http://en.rian.ru/world/20080704/113153476.html
    MOSCOW, 4/7 trích dẫn lại nguồn tin của Thuỵ sĩ nói rằng FARC đã nhận $20 triệu để đổi lấy việc thả 15 con tin kể cả cựu ứng viên TT Cô-lôm-bia Ingrid Betancourt và 3 người Mỹ. Bà Betancourt có 2 quốc tịch Pháp và Cô-lôm-bia là tâm điểm của chiến dịch này kể từ khi bà bị bắt năm 2002. TT Pháp đã nhiều lần kêu gọi FARC trả tự do cho bà.
    Nguồn tin Thuỵ sĩ nói: Đầu tiên việc trao trả 15 con tin lấy một số lớn tìên chuộc đã được đàm phán, và sau đó là dàn cảnh hoạt động cứu thoát con tin.
    Còn theo thông báo chính thức các con tin được giải cứu thành công sau khi tình báo Cô-lôm-bia giả giọng Alfonso Cano, chỉ huy FARC, ra lệnh đưa con tin lên máy bay trực thăng để đem đi trao đổi. Sau khi hạ cánh gần một căn cứ quân sự, các biệt kích đã bao vây và buộc các chiến binh trong máy bay đầu hàng? Một nguồn tin khác thì nêu nghi vấn đoạn video quay cảnh giải cứu con tin này chẳng có hình một chiến binh FARC nào bị bắt. Phía Cô-lôm-bia thì giải thích bọn chúng đã bị đưa đi giam cầm?!
    TT Cô-lôm-bia phát biểu: "Hoạt động tình báo này có thể sánh ngang với thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, mà chẳng tốn lấy một giọt máu nào, một viên đạn nào"!
    Nguồn tin Thuỵ sĩ nói việc dàn cảnh "giải cứu" này cho phép TT Cô-lôm-bia Alvaro Uribe đánh bóng hình ảnh chính trị của ông ta, sau khi CQ của ông ta phải đối mặt với việc phải tiến hành bàu cử sớm vì cáo buộc gian lận trong màn bầu cử trước.
    TT Pháp thì đã nói sớm: Không có chuyện đàm phán tiền chuộc đối với FARC.
    Bộ NG Nga thì hoan nghệnh các con tin đã được trả tự do nhanh chóng mà không có đổ máu đồng thời hối thúc FARC thả tất cả các con tin đang còn bị giam giữ.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tình trạng tham lạn của công , hối lột đút lót, ăn cắp của công....trong quân đội Nga tệ hại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một Pro-Nga gọi đó là Truyền Thống Văn Hoá của chúng tôi chúng tôi biết Cách Sống Với nó. Thế mới biết vì sao một quốc gia giàu tài nguyên nhất thế giới lại là con nợ của một quốc gia cực kỳ bé nhỏ và khan hiếm tài nguyên như Hàn Quốc. Thế mới biết vì sao một quân đội lớn như thế lại bị bọn chechen đánh cho dập mật . Thù trong bao giờ cũng khó đánh hơn giặc ngoài. Không giải quyết được chuyện này có làm thêm vài trăm trái Bạch Dương cũng chỉ làm quốc gia thêm nghèo đói chứ chả giúp được gì. Chán thật.
    http://www.network54.com/Forum/211833/thread/1215234525/last-1215596918/Russia+military+%27deeply+corrupt%27
    Russia military ''deeply corrupt''
    A third of all money spent by the Russian government on its armed forces is lost to corruption, a senior Russian official has warned.
    Aleksander Kanshin told reporters 16 generals and 180 colonels were prosecuted last year alone.
    One of Russia''s top military prosecutors has called for new laws to tackle an "explosion of corruption".
    If Mr Kanshin''s figures are correct, it would mean about $13bn is lost to military corruption annually.
    Flow of money
    Speaking in Moscow, Mr Kanshin said almost 600 senior military personnel were convicted last year.
    He said that housing, allocating military hardware contracts, even obtaining a place for a child in an army-financed nursery, all depend on bribes.
    ...................................
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7488133.stm
    ..............................................
    Re: Russia military ''deeply corrupt''
    No score for this post July 5 2008, 6:14 AM
    thats just the Russian way of doing business. Fighting it is like fighting a tsunami. The czars couldnt change it and neither could the communists and this Kremlin will have no better luck and frankly it is a problem that doesnt need fixing. Every culture has its own way of doing deals and ours is no worse once you know how the system works.
    Càng đọc càng thấy buồn ghê cho nhân dân Nga yêu dấu.sang NH học hỏi giải quyết đi Bác Ngố ạ. Bọn súng ngắn sẽ vui lòng dậy miễn phí mà Bác ơi.
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Bộ trưởng quốc phòng Đức Franz Josef Jung ( Đảng CDU ) vừa thông qua quy định mới về hành động của quân đội Đức trong chiến tranh. Điều Nr 03 của quy định này ghi rõ: kể từ tháng 6.2008, khi tham gia chiến tranh, cấm tuyệt đối binh sĩ Đức không được sử dụng các loại vũ khí sau: Mìn, vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học và vũ khí hóa học.
    Quyết định này gây tranh cãi gay gắt trong các đảng phái và các hội đoàn cũng như trong nhân dân Đức. Họ cho hay, tại sân bay quân sự ở Buechel nằm trên lãnh thổ Đức, vẫn thấy các máy bay ném bom Tornado của không quân Đức tập ném bom nguyên tử. Họ cho biết thêm : Hiện nay trên nước Đức còn có khoảng 20 quả bom nguyên tử của Mỹ. Điều đáng phải lưu ý, theo những ràng buộc của NATO thì số bom nguyên tử này sẽ được binh lính NATO (Trong đó có lính Đức) gắn vào máy bay do phi công Đức điều khiển và sẽ được ném xuống mục tiêu khi có lệnh của Tổng thống Mỹ.
    Rõ ràng có mâu thuẫn giữa quy định mới của BQP Đức và NATO. Chính phủ Đức đã hứa sẽ làm rõ nội vụ.
  5. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Bác AT đọc thêm cả cái này để biết tiền thuế của mình nó đi đâu:
    Xì-căng-đan tài chính quân đội Mỹ
    Thứ ba, 3/6/2008, 10:52 GMT+7
    Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22-5 cho biết Ngũ Giác Đài đã không thể chứng minh đầy đủ bằng các chứng từ hợp lệ 15 tỉ USD giá trị hàng hóa và dịch vụ do các nhà thầu cung cấp trong công cuộc tái thiết Iraq.
    Như vậy tiền của những người dân Mỹ đóng thuế bị Bộ Quốc phòng chi xài vô tội vạ khiến cho người ta nghi ngờ đã có gian lận, phung phí và tham ô. Và có hơn 70% dân Mỹ tin rằng chính sự bê bối này đã góp phần làm suy thoái nền kinh tế Mỹ
    Theo báo cáo kiểm toán của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng dày 69 trang gửi Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ của Hạ viện (HCOGR), Ngũ Giác Đài (tức Bộ Quốc phòng) đã không trình được các chứng từ hợp lệ như biên lai, hóa đơn, chữ ký bên nhận (hàng, tiền)... trong việc trả cho các nhà thầu Mỹ và Iraq 7,8 tỉ USD tiền dịch vụ và mua sắm như điện thoại, cặp giấy, sơn, xe hơi Nissan, giặt ủi...
    Xem thêm tại: http://tintuconline.com.vn/vn/hoso/204638/
  6. SSX

    SSX Guest

    Sự thật về "Chiến dịch mua chuộc"
    http://english.pravda.ru/world/americas/09-07-2008/105745-truthbatancourt-0
    [​IMG]
    Để có thể hiểu được "chiến dịch chuộc" để trả tự do cho Ingrid Betancourt và những người làm
    thuê cho Northrop Grumman, cần thiết phải ghép nối các chi tiết đã công bố trên phương tiện
    thông tin đại chúng và ý nghĩa của chúng, lọc bỏ nội dung để từ đây có được sự hiểu biết đúng
    đắn trung thực cái thực tế đã xảy ra.
    1. Trong ngày 3/6/2008, thượng nghị sĩ Colombia Piedad Cordoba tiết lộ rằng ông có thông tin
    cho thấy CP Colombia đã thương lượng và đồng ý với FARC, trao tiền để đổi lấy tự do cho bà
    Betancourt và những người Mỹ. Chính sách chính thống của Mỹ và Colombia là "không đối thoại
    với khủng bố", trong lúc một số nhà lãnh đạo các quốc gia Nam Mỹ buộc tội TT Uribe hỗ trợ cho
    những đội quân giết chóc bán quân sự mà Mỹ thành lập, ủng hộ và bảo lãnh an toàn cho những
    nhóm khủng bố đã quá rõ, như là Orlando Bosch hay Luis Posada Carriles.
    2. Các nhà quan sát lưu tâm bắt đầu đặt câu hỏi về bối cảnh lạ lùng xung quanh sự kiện "giải cứu
    đầy kịch tính" bà Ingrid Betancourt. Một vài tay súng mặc áo in hình Che Guevara xuất hiện một
    cách đơn giản và dồn con tin lên máy bay trực thăng? Nếu dễ dàng đến thế, sao nó không xảy ra
    từ nhiều năm trước? Báo giới Pháp cũng phát hiện thêm rằng trên thực tế, bà Betancourt không hề
    có tình trạng khốn quẫn hay bộ dạng ốm đói như một con tin xuất hiện trong ảnh đã công bố trước
    kia khi vẫn còn bị giam cầm, bà ta xuất hiện khoẻ mạnh như là được chăm sóc tốt khi được thả tự do.
    [​IMG][​IMG]
    3. Rất nhiều điều mơ hồ khi báo giới phương Tây lợi dụng cơ hội này để chế biến cuộc họp báo của
    bà Betancourt với báo giới, họ chỉ giữ lại những phần ca ngợi Uribe và Mỹ, loại bỏ những phần mà bà
    nói về TT Venezuela Hugo Chavez và Rafael Correa của Ecuador và những nỗ lực quan trọng của họ
    trong việc tìm kiếm con đường ngoại giao và hoà bình để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Cuộc họp
    báo đã được truyền thông châu Mỹ la tinh truyền tải đầy đủ, như Telesur, nhưng CNN kênh tiếng Anh,
    Fox News và các kêng khác trên bắc bán cầu chỉ trích lấy một đoạn ngắn. Ví dụ, những thứ bị loại bỏ
    khi biên tập là những bình luận của bà Betancourt về việc bà nhận thấy bị lợi dụng hoàn cảnh khi chiến
    dịch này đặt mạng sống của các con tin vào nguy hiểm trong lúc đang có giải pháp ngoại giao, như trường
    hợp giải pháp ngoại giao mà TT Chavez đã tiến hành giải cứu cho các con tin trước đây.
    4. Thông tin của giới tư bản, chẳng có lấy tí xấu hổ ngay lập tức lợi dụng việc này để quảng cáo cho các
    con rối chính trị của họ: trên tất cả các phương diện, TT Colombia Uribe được miêu tả như người anh hùng,
    FARC đã chết và chẳng còn gì với kỳ công ngoại giao và hoà bình và hành động của Chavez trong việc giải
    cứu một số tù nhân bị FARC giam giữ.
    5. Hôm thứ 3, tin tức đã bắt đầu lộ ra ngoài, thực tế rằng CP Colombia đã bí mật trả 20 triệu USD cho FARC
    để đổi lấy việc phóng thích bà Betancourt và các con tin khác. Điều đó củng cố cho những gì ông Cordoba đã
    nói cả tháng trước. Lịch sử này đã được MediaPart của Pháp và đài Suisse Romande của Thuỵ sĩ công bố.
    MediaPart còn tiết lộ rằng Pháp và Colombia còn bảo lãnh tị nạn an toàn cho một số thành viên FARC như là
    một phần của thoả thuận.
    6. Ông Dominique Moisi, một chuyên gia nổi tiếng về chính sách ngoại giao Pháp nói: điều đó là "có thể" và FARC
    đã nhận tiền để trao đổi tù nhân. "Họ đã tuân lệnh để trao trả, như các thủ lĩnh Mafia," ông Dominique nói với kênh
    truyền hình NN Pháp.
    7. Liên quan đến những sự kiện này, CP Ecuador đã tạm hoãn các quan hệ ngoại giao với Colombia.
    8. Các tin tức về việc chi trả 20 triệu USD nhanh chóng lan truyền khi người ta phát hiện thông tin đang bị cố tình
    bóp méo. Sự mơ hồ của hành động kỳ quặc này gây ra những nhạy cảm khi nó có vẻ là hành động dàn xếp để trao
    đổi tù nhân bằng tiền. Và, bộ mặt thật của cánh cực hữu châu Mỹ la tinh một lần nữa lại bị phơi bày.
    9. Cũng cần nhắc lại rằng các binh lính Mỹ được thả cùng bà Betancourt đang làm việc cho Northrop Grumman theo
    những hợp đồng kín. Họ đã bị bắt khi máy bay thực hiện các chuyến bay quan sát trong Chiến dịch Colombia (chiến
    dịch "chống ma tuý") bị rơi vào vùng FARC kiểm soát. Northrop Grumman là công ty chế tạo máy bay và trang bị đã
    nhận được hợp đồng 60 triệu USD để cung cấp hậu cần cho các hoạt động quân sự của Mỹ và Colombia trong vùng
    chiến sự. Những năm 1990, 2002, Northrop Grumman đã đóng góp 8.5 triệu USD cho các chiến dịch liên bang.
    Rất tình cờ khi có ít nhất "7 quan chức, tư vấn, cổ đông của Northrop Grumman" đang nắm những ghế trong CQ của
    TT Bush, kể cả Paul Wolfowitz và Lewis Libby. Tuy nhiên, Chiến dịch Colombia đã liên tục vấp phải sự phản đối của
    các tổ chức Nhân quyền thế giới, kể cả tổ chức Ân xá quốc tế và Liên hiệp quốc vì có quan hệ gần gũi với các nhóm
    giết người cực hữu, hỗ trợ các tổ chức khủng bố bất hợp pháp cực hữu trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các cuộc
    tàn sát và các hoạt động tàn bạo. Hầu hết các tổ chức khủng bố cực hữu đều là cựu thành viên quân đội Colombia,
    như chỉ huy nhóm bán vũ trang "Yair", nhóm này công khai ủng hộ và hỗ trợ cho các hoạt động của Chiến dịch Colombia.
    10. Cuối cùng cần phải chỉ rõ rằng, CQ Colombia dưới thời TT Uribe được hưởng lợi từ những trò biến tấu của báo
    chí trong những ngày qua, khi thường xuyên bị chỉ trích là quốc gia có kỷ lục về vi phạm nhân quyền trên thế giới.
    Hơn 60 thành viên trong liên minh quốc hội của TT Uribe đang bị điều tra về gian lận trong bầu cử hay cộng tác với
    những nhóm cánh hữu mà Mỹ phân loại như những "nhóm khủng bố". Colombia là một trong những quốc gia nguy hiểm
    nhất thế giới vì những tội phạm có tổ chức, có tỉ lệ các vụ ám sát và phá hoại phi pháp các nghiệp đoàn cao nhất thế giới.
    Kể từ khi tiên hành Chiến dịch Colombia, Mỹ đã rót vào CQ của quốc gia này 4.7 tỉ USD, ông Cordoba mô tả là "nền
    dân chủ mà CQ toàn quyền reo giắc nỗi sợ hãi và khủng bố." Bản thân ông Cordoba cũng đã bị 12 tay súng bắt cóc, nhóm
    khủng bố này có gốc gác liên hệ đến CQ Colombia. Ông nói: Chiến dịch Colombia chỉ một phần chống lại cái gọi là "cuộc
    chiến chống ma tuý". "Đồng thời nó cũng được sử dụng để làm cho người ta phải câm lặng, những người giống như tôi, nói
    công khai chống lại CQ. Chúng nỗ lực bắt người ta phải câm lặng bằng cách bắt bớ, thủ tiêu và thậm chí sát hại rất nhiều
    người trong số chúng tôi."
    Không giống như các quốc gia Mỹ la tinh khác đã đánh đổ những chế độ độc tài hung bạo, cai quản lục địa này trong
    hơn nửa của thế kỷ 20 và được Mỹ bảo trợ. Colombia là ký ức sinh động về đời sống dưới ách cai trị độc tài, tàn bạo
    của cả Nam Mỹ, Những tên độc tài cai trị và đàn áp tàn bạo làm dân chúng khiếp đảm bởi tiền bạc và vũ khí được Mỹ
    cung cấp để đổi lấy sự ủng hộ về chính trị. Điều đó giải thích tại sao cái chính thể kiểu này lại nhận được lòng kính trọng
    và lời chúc mừng mà các nước tư bản đã bày tỏ trong những ngày qua, khi họ nhanh chóng đàm phán để thả Ingrid
    Betancourt và những người Mỹ mặc dù phải trả 20 triệu USD? Sao thế giới truyền thông tự do dân chủ lại có thể tôn kính
    mà chẳng buồn phê phán cái CQ kiểu này?
    Ngày nay, Fidel Castro đã thực hiện một trong những bản tuyên ngôn đúng đắn nhất: bắt bớ thường dân là tội lỗi, nhưng
    điều tồi tệ nhất là truyền thông Mỹ, phương Tây, và tư bản khai thác việc này để che đậy và bào chữa cho sự ghê tởm và
    tội ác diệt chủng mà họ đã bắt châu Mỹ la tinh phải chịu đựng trong hàng trăm năm qua cho đến tận ngày nay. Thậm chí
    giờ đây, binh lính của Chiến dịch Colombia và những đội quân giết người cực hữu vẫn tiếp tục ám sát những lãnh đạo liên
    đoàn lao động trong máu lạnh, tiếp tục khủng bố thường dân Colombia, và tiếp tục bảo hộ cho bọn khủng bố săn đuổi và
    giết chóc bất cứ ai đang tìm kiếm cho một xã hội công bằng cho vùng đất này, một thứ quyền lực nguy hiểm mang lại lợi ích
    của kẻ thống trị, của giai cấp cai trị.

    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article4270908.ece
    http://pajamasmedia.com/blog/europeans-doubt-colombia%E2%80%99s-hostage-rescue/
    http://www.wsws.org/articles/2008/jul2008/colo-j07.shtml
    Failed ''Plan'' in Colombia http://www.thenation.com/doc/20030818/clark
    Plan Colombia-Noam Chomsky http://www.chomsky.info/books/roguestates08.htm
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 13/07/2008
  7. SSX

    SSX Guest

    Cái chết của một người Hùng nước Mỹ - Joseph Dwyer
    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/2270614/US-Iraq-war-hero-Joseph-Dwyer-dies-of-apparent-drugs-overdose.html
    [​IMG]
    theo Tom Leonard in New York 09/07/2008
    Lính cứu thương Mỹ, Joseph Dwyer, người đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng và chính trực Mỹ đã chết với dấu hiệu dùng thuốc quá liều.
    Cái chết yểu của Joseph ở tuổi 31 đã làm nổi bật sự thờ ơ đối với những vấn đề nhiều CCB Mỹ phải đối mặt khi trở về nhà.
    Joseph Dwyer đã trở thành nổi tiếng với bức ảnh chụp năm 2003 trong tay bế một em bé Iraq bị thương, cứu được trong cuộc loạn chiến, đang chạy đến bệnh viện dã chiến trong ngay tuần đầu của cuộc chiến tranh.
    Cái hình ảnh hấp dẫn ấy đã được những kẻ tung hô chiến tranh dựng lên như một bộ mặt nhân đạo của cuộc xâm lược, được sao chép ra toàn thế giới và chuyên gia Dwyer được hoan hô như người Hùng.
    Tuy nhiên, anh luôn luôn không thấy thoải mái khi bị báo giới chú ý, và cố gắng lái tâm điểm báo giới vào toàn thể đơn vị của anh. Dwyer nói với các phóng viên rằng mình đã làm được không gì nhiều hơn những đồng đội khác trong đơn vị.
    Điều đáng chú ý là cuộc sống dân sự sau chiến tranh của Dwyer cũng không có gì khác biệt với rất nhiều những cựu binh khác. Hàng năm trời anh phải vật lộn với chứng rối loạn trầm uất sau chấn thương (PTSD) , lạm dụng thuốc, thất nghiệp và hôn nhân tan vỡ.
    Ngày 28/6/2008, ở tuổi 31, Dwyer gọi taxi vào bệnh viện gần nhà ở Pinehurst, North Carolina, sau khi đã uống thuốc điều trị theo đơn và hít khí từ bình xịt vệ sinh computer. Khi xe đến nơi, Dwyer nói anh quá yếu để có thể mở cửa xe. Cảnh sát đã phải đỡ anh xuống và thấy anh đổ quị. Chỉ trong vòng vài phút, anh đã chết.
    Vài năm trước, cảnh sát vài tiểu bang đã phải sử lý Dwyer khi bị hoang tưởng vì ảo giác bạo lực rằng anh đang bị các chiến binh Iraq săn đuổi.
    Anh đã trải qua các cuộc điều trị tâm thần, sau một vụ anh đã khai hoả bắn vào những kẻ tấn công tưởng tượng trong nhà, làm cảnh sát mất 3 giờ đồng hồ bao vây và sử lý. Anh cũng đã vài lần làm hỏng xe ô tô khi bẻ lái gấp để tránh những quả bom ven đường tưởng tượng.
    Gia đình Dwyer nói anh đã phải vật lộn với tình trạng suy nhược và chứng mất ngủ, những triệu chứng của PTSD. Anh đã trải qua nhiều đêm trốn trong tủ quần áo với dao cầm trên tay, và bắt đầu hít khí bình xịt để giúp cho ngủ được.
    Mẹ anh nói đáng lẽ quân đội phải làm nhiều hơn để giúp đỡ cho anh. Bà nói: "Nó rất thích những bức tranh, đừng bảo tôi nhầm. Nó chỉ không thể thoát ra khỏi cuộc chiến này," "Nó không còn là Joseph nữa, Joseph đã không trở về. Khi nói chuyện với nó, tôi thấy nó biết nó sẽ chết."
    Vợ Dwyer, chị Matina nói: "Anh ấy đã chẳng còn như trước kia khi trở về, bởi mọi thứ anh ấy đã nhìn thấy. Anh ấy đã cố gắng chữa trị, nhưng nó chẳng có tác dụng." Chị hy vọng cái chết của Dwyer sẽ làm cho PTSD được chú ý hơn.
    Theo báo cáo hiện tại, 1/5 số các trường hợp mắc PTSD trong binh lính Mỹ từ Iraq và Afghan được chữa trị không thích đáng.
    Anh Dwyer nhập ngũ sau 11/9 lấy vợ ngay trước khi sang Iraq. Đơn vị của Dwyer là trung đoàn kỵ binh số 7, là đội tiên phong tham gia vào các trận đánh hầu như hàng ngày trong 3 tuần đầu tiên.
    Một ngày trước khi chụp bức ảnh trên, xe Humvee của Dwyer bị trúng đạn, sự cố mà gia đình anh nói gây ra tình trạng suy xụp ở anh.
    Trong trận đánh vào một ngôi làng ở Al Faysaliyah, anh đã chộp lấy em bé Iraq 4 tuổi từ người cha và đưa em vào nơi an toàn.
    Ba tháng sau, khi trở về nhà Dwyer đã có dấu hiệu liên quan đến PTSD.
    Trong hiệu ăn, Dwyer luôn luôn ngồi quay lưng vào tường và tránh các đám đông. Ở nhà, anh cũng chất đống đồ đạc dựa vào tường.
    Khi hôn nhân đổ vỡ, Dwyer lảng tránh bạn bè, lạm dụng thuốc và thường xuyên gây chuyện với cảnh sát.
    Năm 2005, Dwyer và gia đình có cuộc phỏng vấn về việc giúp đỡ các cựu binh khác đang đấu tranh với PTSD.
    "Tôi biết tôi không cần phải mang súng. Và tôi sợ khi về nhà mà không có một khẩu súng, mặc dù tôi biết chẳng ai tấn công tôi cả."

    Buồn cho số phận một quân nhân và chia buồn cùng gia đình anh.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nguyên nhân chính đưa đến cái chết cho lính Mỹ tại Iraq : Bom vệ đường. May mà Nga không gặp thứ này tại chechya vì nó quá tàn bạo giết người Iraq vô số mới giết được ít lính Mỹ. Nó cũng là nguyên nhân khiến dân Iraq tuy không ưu Mỹ cũng đâm ra thù hận bọn khủng bố . Từ đó nhiều người quay sang giúp Mỹ. Kết quả như quân Anbar đơn vị hành chánh chết chóc nhất đã được an toàn chủ yếu nhờ sự đóng góp của dân địa phương sát cánh bên USMC chúng tôi.
    Bomb vệ đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Giải pháp tạm thời: tất cả lính Mỹ đều ngồi xe truck boc thép chống mìn gọi là MRAP. Đến hôm nay quân đội đã nhận 10 nghìn chiếc . hàng nghìn chiếc khác đang tiếp tục đóng
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này