1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Trước năm 2025, quân đội Na Uy chỉ còn lính biên phòng

    Aftenposten đưa tin: Trong vòng 25 năm tới, Na Uy hầu như từ bỏ hoàn toàn các đơn vị lực lượng vũ trang.
    [​IMG]
    Máy bay Orion của Không quân Na Uy

    Trong khuôn khổ chương trình cắt giảm, Na Uy bị mất phần lớn các căn cứ quân sự, thủ tiêu hoàn toàn pháo hạng nặng, xe tăng và tàu tuần tiễu hạt nhân. Những máy bay tiêm kích phản lực và máy bay tuần tiễu Orion sẽ được sử dụng trong những điều kiện cần thiết để bảo vệ bờ biển.
    Theo kế hoạch, toàn bộ số lượng các đơn vị bảo vệ bờ biển và một phần các đội cảnh giới vẫn được giữ lại để bảo vệ biên giới Nga ?" Na Uy. Sau cuộc cải cách này, Na Uy thực sự xóa bỏ toàn bộ các lực lượng vũ trang của mình.
    Hiện nay, số lượng người làm việc cho các đơn vị vũ trang Na Uy là 30.000 người. Những người này sẽ làm gì sau khi cuộc cải cách được thực hiện đến giờ vẫn chưa được công bố.


    Gia Linh (Theo Lenta)
    Được khaikhang sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 07/11/2007
  2. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Híc, không biết trong quá trình "thanh lý" của nhà bác này mình có "ké" đuợc món nào không nhỉ. Đồ dùng của mấy nước dân Bắc Âu này vốn có truyền thống đuợc giữ gìn khá tốt và tuơng đối hiện đại mà.
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    (VnMedia) - Mỹ ngừng sử dụng hạm đội máy bay chiến đấu F-15

    Hôm 5/11, Lực lượng không quân Mỹ đã quyết định ngừng sử dụng toàn bộ hạm đội máy bay chiến đấu F-15 sau khi một chiếc bị vỡ đôi và rơi trong khi đang thực hiện một chuyến bay tập luyện tại Missouri vào tuần trước.
    Việc sử dụng loại máy bay này sẽ bị dừng lại cho tới khi các chuyên gia tìm ra lỗi cấu trúc trong máy bay, một phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Mỹ cho biết.
    Lực lượng này hiện đang sở hữu 676 chiếc F-15, bao gồm cả những máy bay chiến đấu tại Afghanistan.
    Mặc dù trong năm nay, hạm đội F-15 đã gặp nhiều tai nạn nhưng quyết định ngừng sử dụng lần này chỉ có liên quan đến chiếc máy bay bị rơi tuần trước.
    Những thông tin sơ bộ cho thấy chiếc F-15 bị rơi có thể do lỗi về máy móc. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc về Lực lượng bảo vệ không quân quốc gia bang Missouri. Máy bay rơi gần thành phố Salem, bang Missouri, Mỹ, khi đang được sử dụng cho mục đích huấn luyện.
    Mọi người cho rằng, chiếc máy bay được lắp ráp năm 1980 này đã bắt đầu vỡ đôi từ trên không. Viên phi công đã kịp nhảy ra ngoài nhưng vẫn bị gãy tay, bầm tím và một vài vết thương nhẹ.
    Lực lượng không quân cho biết hàng trăm chiếc máy bay loại này đang được kiểm tra khẩn cấp về độ an toàn, trong đó có cả những chiếc đang thi hành nhiệm vụ trên bầu trời Afghanistan. Máy bay F-15 đã không còn được dùng ở Iraq.
    Kiệt Linh - (Theo BBC)

  4. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    (VnMedia) - Chuyến đi "phá băng" của Tổng thống Pháp tới Mỹ
    Hôm qua 6/11, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắt đầu chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới Mỹ kể từ khi lên nắm quyền tổng thống. Ông đã được chào đón rất nồng hậu tại đất nước vốn bất đồng quan điểm với Pháp về cuộc chiến ở Iraq.

    Dự kiến, Tổng thống Sarkozy sẽ tham dự một phiên họp Quốc hội chung của Mỹ, sau đó sẽ tổ chức hội đàm với Tổng thống Mỹ George W.Bush. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Sarkozy sẽ đề cập tới vấn đề môi trường, và dự kiến sẽ kêu gọi Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu. Theo kế hoạch, hai vị tổng thống sẽ thảo luận về vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran. Đây là vấn đề mà hai bên có chung quan điểm.

    Bên cạnh đó, Tổng thống Sarkozy sẽ trao Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh - Một phần thưởng danh giá nhất của Pháp cho một vài công dân Mỹ.

    Các nhà báo cho hay, chuyến thăm này của ông Sarkozy sẽ giúp hàn gắn những bất đồng nhiều năm nay giữa Pháp và Mỹ về cuộc chiến xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003.

    Tổng thống mới đắc cử hồi tháng 5 vừa qua ?" Nicolas Sarkozy được cho là một nguời có quan điểm ủng hộ Mỹ hơn người tiền nhiệm Jacques Chirac. Hồi tháng 8 vừa qua, ông đã có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Mỹ.

    Phóng viên Justin Webb của BBC tại Washington cho biết, Nhà Trắng ngày càng coi Tổng thống Pháp Sarkozy là một đồng minh quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.
    Song Anh - (BBC, AFP)

  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    (VnMedia) - Ngày bạo lực đẫm máu ở Afghanistan

    Một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại tỉnh Baglan, miền bắc Afghanistan vào chiều qua 6/11, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người trong đó có cả các nghị sỹ quốc hội, các quan chức địa phương cho hay.

    Kẻ đánh bom này đã giấu bom dưới bàn chân và liều mình lao vào nhóm học sinh đang xếp hàng chào đón đoàn đại biểu tới thăm một nhà máy đường ở tỉnh Baghlan. Ngoài ra, một đám đông khác cũng tới nhà máy để đón chào các nghị sỹ. Tỉnh Baglan nằm cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 150km về phía bắc.

    Bộ trưởng Bộ Y tế - Sayed Mohammad Amin Fadimi nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng, có khoảng 50 người thiệt mạng và 100 -150 khác bị thương trong vụ đánh bom này. Số người thiệt mạng dự đoán sẽ còn gia tăng.
    Theo các nguồn tin của quốc hội, 6 trong số 18 nghị sỹ có mặt trong đoàn đại biểu đến thăm nhà máy này thiệt mạng, và 7 trong số đó bị thương.

    Cảnh sát trưởng tỉnh Baghlan - Abdulrahman Sayed Khali cho biết: ?o6 nghị sỹ thiệt mạng trong đó có nghị sỹ nổi tiếng của quốc hội đồng thời cũng là cựu Bộ trưởng Thương mại Afghanistan - ông Mustafa Kazimi?. Nhiều học sinh đứng chào đón các nghị sỹ tại cổng nhà máy cũng bị thiệt mạng.

    Tổng thống Afghanistan ?" Hamid Karzai cáo buộc đây là một vụ tấn công khủng bố. Ông cũng bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom đẫm máu này. Ông cũng cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.

    Tới nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Người phát ngôn của Nhóm phiến quân Taliban - Qari Yousuf Ahmadi cho biết: ?oTaliban không hề liên quan gì tới vụ đánh bom này?.

    Trong năm nay, các cuộc xung đột và các vụ bạo loạn liên quan tới phiến quân Taliban đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.500 người, chủ yếu là các phần tử nổi dậy.
    S.A - (THX, Reuters)

  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Số quân nhân Mỹ tử trận ở Iraq trong năm 2007 lên tới 850 người
    07/11/2007

    U.S. Army soldiers prepare to search an automotive yard in Mosul, 360 kilometers (225 miles) northwest of Baghdad, Iraq on Tuesday, 06 Nov. 2007
    Binh sĩ Hoa Kỳ tại Mosul, Iraq
    Quân đội Hoa Kỳ loan báo sau khi có thêm 6 binh sĩ thiệt mạng hôm thứ Hai, số nhân viên quân sự của Hoa Kỳ thiệt mạng tại Iraq từ đầu năm đến giờ đã lên hơn 850, khiến cho năm 2007 là năm có quân nhân Mỹ tử trận nhiều nhất kể từ khi họ có mặt tại Iraq vào năm 2003.
    Trong một tin khác, quân đội Hoa Kỳ nói rằng nay mai họ sẽ trả tự do cho 9 người Iran đang bị giam cầm tại Iraq, vì xét thấy những người này không gây nguy hại cho tình hình an ninh ở Iraq.
    Trong ngày thứ Ba, binh sĩ đã giết chết 8 kẻ khủng bố và bắt giam 10 người trong khi hành quân truy tầm khủng bố ở miền Trung và miền Bắc.
    Trong tỉnh Anbar, là tỉnh trước đây có nhiều hoạt động khủng bố, một thủ lĩnh bộ tộc Sunni nói rằng các lực lượng an ninh đã trấn áp được hầu hết các nhóm khủng bố trong tỉnh.
    Tuy nhiên, ông Othman Hummadi nhìn nhận là vẫn còn nhiều việc cần làm và cần phải hết sức cảnh giác. Ông cũng yêu cầu quân đội Hoa Kỳ tiếp tục đóng trong tỉnh, mặc dù cả Hoa Kỳ lẫn Iraq đều tuyên bố các thành viên al-Qaida trong tỉnh Anbar này đã bị đánh bại.
    Ông Hummadi đã tham gia phái đoàn người Hồi giáo Sunni đến Washington tuần trước để gặp Tổng Thống Bush, Ngoại Trưởng Condoleezza Rice và Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates.
    voanews
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Xuống cái tườu. Nhờ chính sách tuyên truyền hùng hậu của Bush mà người dân Mỹ có thái độ hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài về Răng. Đánh không được, chửi không được, Mỹ đi tìm một số hành đống chứng tỏ ta vẫn oai, để tuyên truyền. Cụ thể hơn là một dự thảo nghị quyết cấm vận buôn bán vũ khí hạt nhân với Răng. Dự thảo này tất nhiên Nga ủng hộ, vì nó trói buộc Răng vào Nga. Nga Tầu Pháp Đức chỉ có mỗi việc ngăn chặn một dự thảo thực tế kinh tế hơn. Răng chẳng mảy may thiệt hại, vì dự thảo không liên quan đến các mặt hàng kinh tế. Tầu nó đòi Mỹ phải nhường này nhin nọ mới kí kèo.
    Sắp tới nếu Răng vưỡn bình thường thì npó vuốt ve IAEA, đề cao vai trò liên hiệp quốc, đồng thời bắn vài phát. Như thế hợp ý cả Bush cả các nước khác. Nói đùa hay thật đây nhỉ, Bush và Răng Râu hợp đồng quá đẹp khi đẩy dầu lên.
  8. SSX

    SSX Guest

    Lính Anh thương tật bị yêu cầu phải rời khỏi nhà của quân đội trong vòng 30 ngày
    Lucy Bannerman
    ND: Lính Mỹ đã khốn khổ phải đi bới rác nhặt sắt vụn chằng buộc vào Humvee. Lính Anh cũng chẳng khá gì hơn.
    Những người may mắn hơn đồng sự được trở về đoàn tụ với gia đình thì lại đang gặp phải vấn đề khác: đãi ngộ của chính quyền.

    [​IMG]
    Một lính Anh phải rời quân ngũ trước thời hạn do bị thương nặng bị đẩy vào tình thế vô gia cư khi anh bị yêu cầu trong vòng chậm nhất 30 ngày phải trả ngôi nhà của quân đội mà mình đang ở cùng vợ và ba con nhỏ.

    Carl Tarry, 35 tuổi, chờ đợi để được đền bù đã 3 năm sau khi chân của anh bị hỏng trong một cuộc xung đột với quân kháng chiến tại Basra.
    Tuần trước, anh nhận được một lá thư từ bộ quốc phòng thông báo rằng gia đình anh hoặc phải dọn đi hoặc sẽ gặp rắc rối pháp lý.

    Cựu chỉ huy tiểu đoàn kỹ thuật số 6 điện và cơ khí hoàng gia đã trông đợi ít nhất là 3 tháng thông báo sau khi anh được ra viện 4 tuần trước.

    Không thể trông chờ vào cầm cố hay thuê mướn nhà tư trong khi chờ đợi để được giải quyết đền bù thương tật, Mr Tarry lo ngại rằng gia đình anh sẽ lâm vào tình cảnh vô gia cư qua mùa Giáng sinh nếu họ bị đuổi ra khỏi căn nhà 4 buồng tại Tidworth, Wiltshire.
    Anh nói rằng mệnh lệnh phải rời khỏi nhà, nằm trên con phố đầy các căn nhà bỏ không của quân đội, là sự lăng nhục cuối cùng sau 18 năm tận tuỵ phục vụ cho quân đội.
    Mr Tarry đã mất cả năm trên đôi nạng và bây giờ đang sống trong sự đau đớn liên miên, đã nói với Times: ?oTôi cảm thấy thất vọng, nhụt chí và đau lòng vì những người đã quên lời hứa sẽ ủng hộ tôi. Thật dễ dàng để sống với những vết sẹo và anh có thể chịu đựng được với nỗi đau, nhưng những tổn thất tinh thần thì thật là khó khăn.?
    Khi Times đề đạt trường hợp của Mr Tarry với bộ quốc phòng, người phát ngôn nói lá thư đã gửi bị nhầm lẫn và gia đình anh sẽ không phải rời đi trước ngày 2 tháng giêng.
    ?oChúng tôi lấy làm tiếc vì sự hiểu lầm về trường hợp của cá nhân Tarry và xin lỗi vì sự lo lắng của anh và gia đình mà chúng tôi đã gây ra.?

    Một phát ngôn viên khác thì nói họ có lỗi vì đã chậm chễ giải quyết yêu cầu bồi thường, 3 năm sau khi bị thương, việc đó bây giờ đang được ưu tiên giải quyết.
    Nhưng trường hợp của Mr Tarry không phải là cá biệt. Theo quân đội hoàng gia, số lượng các binh lính tuổi dưới 35 yêu cầu được trợ giúp đã tăng đến 80,000 một năm ?"tăng gấp 3 kể từ khi bắt đầu chiến tranh Iraq.
    Robert Lee, người của quân đội hoàng gia, đã đổ lỗi cho việc thiếu kinh phí từ ngân khố quốc gia làm trầm trọng gấp đôi việc giải quyết chế độ, chính sách.
    ?oCó những lỗi hệ thống trong vấn đề cơ sở hạ tầng, ví dụ, việc chậm trả đền bù, và cũng có những sai lầm đối với trách nhiệm chăm sóc, đối sử với các cá nhân. Đã không có những chính sách để tạo ra các nguồn lực chứ không thiếu lòng trung thành tận tuỵ của quân đội.?
    Đó là một chút an ủi đối với Tarry, anh đã kêu ca việc thiếu những hỗ trợ cho cựu binh như anh đã trở thành căn bệnh kinh niên. Anh nói: ?oTôi đã chiến đấu cho Nữ hoàng và đất nước 18 năm, đó không phải là một trọng trách dễ ràng. Đó là việc phải chịu đựng và hy sinh cá nhân, và đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đang ở trong tình cảnh mà tôi phải chịu đựng. Nhưng khi anh trở về nhà và họ chỉ làm mỗi việc rửa tay cho anh. Họ nói ?o đụng phải ***.? Nếu tôi còn độc thân, tôi sẽ cuốn chúng lại thành quả bóng và đá nó đi, nhưng tôi có vợ và 3 con nhỏ để lo lắng cho họ.?
    Anh và vợ anh, chị Sarah, cùng 3 đứa con, tuổi 18, 14 và 8, đang lo lắng vì không có nơi nào để đi. Họ không có họ hàng ở trong vùng, và việc cung cấp nhà ở của chính quyền địa phương thì đã thực sự quá sức. ?oTôi đang ở trong một cái lỗ và tôi không biết phải làm gì bây giờ.?
    Deborah Hodge, người hàng xóm của Tarry cũng đang đối mặt với việc phải dọn nhà sau khi chồng chị, anh Simon, được ra viện sau khi được chuẩn đoán mắc căn bệnh quái ác rối loạn tâm thần không thể chữa được, khi anh trở về từ Iraq năm 2005, chị nói: ?Thật là khủng khiếp , không thể tưởng tượng được là anh sẽ sống trên hè phố với 3 đứa trẻ. Thuê nhà thì giá cao như trên trời, không có hội đồng nhà ở và chúng ta chẳng có chỗ nào để sinh sống. Tất cả là vì chồng tôi mong muốn tòng quân và chiến đấu cho đất nước.
    Thật vô trách nhiệm. Một khi anh không còn cần cho họ nữa, quân đội họ chỉ muốn quên.?

    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2797265.ece
  9. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    The IAEA spokeswoman Melissa Fleming said on Tuesday that the IAEA has been serving the international community for 50 years with impartiality and professionalism.
    Phát ngôn viên Melissa Fleming đã phát biểu hôm Thứ Ba rằng IAEA đã phục vụ cộng đồng quốc tế trong suốt 50 năm một cách vô tư và chuyên nghiệp
    "There have been repeated expressions of full confidence in the Agency by the IAEA member states, including the Board, the General Conference, the UN General Assembly, the UN Security Council and the Nobel Peace Prize Committee," Fleming told IRNA when asked to comment on the anti-Iran claims by Zionist regime''''s foreign ministry spokesman Mark Regev.
    "Đã liên tục có những công bố chính thức của tổ chức này từ các cơ quan trực thuộc IAEA, bao gồm Ủy Ban, Hội Nghị, Hội Đồng An Ninh Liên Hợp Quốc và cả Hội Đồng Giải Nobel Hòa Bình," Fleming đã trả lời IRNA khi được hỏi ý kiến về những cáo buộc chống IRAN bởi phát ngôn viên bộ ngoại giao theo chủ nghĩa Do Thái Mark Regev
    In an interview with AFP Tuesday, Regev accused the IAEA Chief Mohammed ElBaradei of playing into Tehran''''s hands.
    Trong buổi phỏng vấn với hãng tin AFP hôm Thứ Ba, Regvev đã cáo buộc lãnh đạo IAEA Mohammed ElBaradei đã cố tình bao che cho Tehran
    Regev also raised similar accusations against other IAEA officials.
    Regev cũng đã đưa ra những cáo buộc tương tự đối với các thành viên IAEA khác
    "From this point of view the International (Atomic Energy) Agency and its leadership are guilty. One could ask whether the agency agreed to fulfill the role the Iranians want it to play, to allow Tehran to implement its strategy," Regev raised the charge without specifying what sort of "strategy" he meant to be "implemented".
    "Dưới góc độ này, UỶ Ban (Hạt Nhân) Quốc Tế và các quan chức lãnh đạo đã phạm phải sai lầm. Sẽ có người nghi ngờ liệu Uỷ Ban này có đồng ý hoàn thành vai trò theo ý của người IRAN, để tạo điều kiện cho Tehran thực hiện âm mưu của mình hay không", Regev đã đưa những lời buộc tội trên mà không đề cập cụ thể những cái "âm mưu" mà ông ta cho rằng đang được "thực hiện".
    Meanwhile, an informed diplomat told IRNA here on Tuesday that such claims were being raised to influence the trend of ElBaradei''''s next report on Iran.
    Cũng trong lúc này, một nhà ngoại giao khác đã nói với IRNA cũng hôm Thứ Ba rằng những lời lẽ trên được đưa ra nhằm mục đích tác động lên bản báo cáo sắp tới của ElBaradei về IRAN
    The diplomat, who wanted not to be named, referred to the presence of the IAEA team in Iran recently to shed off ambiguity on the P1 and P2 centrifuges and said possibly the report, which would be released soon, would point to progress in Iran''''s performance vis-a-vis the commitment it was to fulfill in 60 days.
    Nhà ngoại giao dấu tên cũng nhắc tới sự hiện diện của nhóm chuyên gia IAEA tại IRAN thời gian gần đây nhằm làm rõ sự nhập nhằng ở các máy ly tâm P1, P2 và cũng nói rằng có thể bản báo cáo , sắp được đưa ra, sẽ đề cập đến quá trình thực thi của IRAN đối với những cam kết nước này sẽ thực hiện trong 60 ngày.
    The source added that the report could affect many future issues, including the UN Security Council decisions, and that''''s something the Israelis were worried about.
    Ông cũng cho biết bản báo cáo này cũng sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề sắp tới tới, bao gồm cả quyết định của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, và đó chính là điều làm người Israel lo lắng
    Bon chen dịch một chút, không chuẩn thì đừng trách em nhé
    Được Devilhanoi sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 07/11/2007
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    VN-Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc
    06/11/2007 -- 10:08 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Từ ngày 28/10 đến 6/11 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra phiên họp vòng XXII cấp Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
    Hai bên đã thống nhất về kết quả đạt được sau vòng đàm phán XXI cấp Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam- Trung Quốc, nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới, cắm mốc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đã được hai bên thoả thuận tại phiên họp vòng XIII cấp Chính phủ đàm phán về biên giới lãnh thổ và vòng XIX cấp Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam-Trung Quốc.
    Hai bên cũng nhất trí cùng nhau giữ ổn định tình hình trên tuyến biên giới Việt-Trung, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và tiến tới ký văn kiện về Quy chế quản lý biên giới vào năm 2008 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận.
    Hai bên thoả thuận phiên họp vòng XXIII cấp Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam-Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Việt Nam./.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này