1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất quý tinh thần hiếu học của Bác. Vì thế tôi mạn phép thân tặng Bác ít tài liệu đọc những khi buồn chán. Hy vọng chúng hữu ích.
    Chào thân ái và đoàn kết.
    General Aleksandr Sakharovsky, who created Communist Romania?Ts intelligence structure and then rose to head up all of Soviet Russia?Ts foreign intelligence, often lectured me: ?oIn today?Ts world, when nuclear arms have made military force obsolete, terrorism should become our main weapon.?
    Between 1968 and 1978, when I broke with Communism, the security forces of Romania alone sent two cargo planes full of military goodies every week to Palestinian terrorists in Lebanon. Since the fall of Communism the East German Stasi archives have revealed that, in 1983 alone, its foreign intelligence service sent $1,877,600 worth of AK-47 ammunition to Lebanon. According to Vaclav Havel, Communist Czechoslovakia shipped 1,000 tons of the odorless explosive Semtex-H (which can?Tt be detected by sniffer dogs) to Islamic terrorists ?" enough for 150 years.
    The terrorist war per se came into action at the end of 1968, when the KGB transformed airplane hijacking ?" that weapon of choice for September 11, 2001 ?" into an instrument of terror. In 1969 alone there were 82 hijackings of planes worldwide, carried out by the KGB-financed PLO. In 1971, when I was visiting Sakharovsky at his Lubyanka office, he called my attention to a sea of red flags pinned onto a world map hanging on the wall. Each flag represented a captured plane. ?oAirplane hijacking is my own invention,? he claimed.
    The political ?osuccess? occasioned by hijacking Israeli airplanes prompted the KGB?Ts 13th Department, known in our intelligence jargon as the ?oDepartment for Wet Affairs? (wet being a euphemism for bloody), to expand into organizing ?opublic executions? of Jews in airports, train stations, and other public places. In 1969 Dr. George Habash, a KGB puppet, explained: ?oKilling one Jew far away from the field of battle is more effective than killing a hundred Jews on the field of battle, because it attracts more attention.
    http://article.nationalreview.com/?q=NjUzMGU4NTMyOTdkOTdmNTA1MWJlYjYyZDliODZkOGM=
    Vâng không sai. Khủng bố là vũ khí chiến lược nguy hiểm nhất mà Bác Gấu Yêu đã sản xuất và để mạnh đến hôm nay và tương lai mai sau.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc triển lãm vũ khí lớn nhất châu Phi
    Triển lãm Quốc phòng và Không gian vũ trụ châu Phi (AAD-2008) đã khai mạc hôm qua (17/9) tại căn cứ không quân căn cứ không quân Ysterplaat, không xa thành phố Cape Town của Nam Phi với sự tham gia của trên 400 công ty đến từ ít nhất 25 quốc gia trên thế giới.
    AAD là triển lãm vũ khí quan trọng và lớn nhất tại châu Phi. Triển lãm diễn ra 2 năm 1 lần do Hiệp hội ngành công nghiệp vũ trụ, hàng hải và quốc phòng Nam Phi (AMD), tập đoàn vũ khí Nam Phi (ARMSCOR), tập đoàn hàng không dân dụng (CAASA) và Lực lượng Không quân Nam Phi (SAAF) phối hợp tổ chức.
    Tham gia lễ khai mạc triển lãm có sự góp mặt của hầu hết các nhà lãnh đạo quân sự các quốc gia châu Phi.
    Một trong những gian trưng bày có quy mô nhất tại triển lãm AAD-2008 là công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga. Tham gia triển lãm lần này, Nga hy vọng phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự tương lai với Nam Phi và các quốc gia khác trên lục địa này.
    Các nhà sản xuất vũ khí Nga hướng tới thị trường Nam Phi các loại máy bay chiến đấu MiG-29, Su-27SKM và Su-30MK, máy bay huấn luyện Yak-130 cũng như máy bay vận tải quân sự và trực thăng các loại. Tại triển lãm AAD-2008, Nga giới thiệu tăng T-90C, xe thiết giáp BTR-80A và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Ngoài ra, trong gian trưng bày của Nga còn có súng bắn đạn trái phá tự hành Msta-S 152mm và 155mm, thống pháo phản lực phóng loạt Smerch 300mm, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M1-2, và hệ thống phòng không lưu động Igla cũng như trang thiết bị hải quân.
    Nga không chỉ chào hàng vũ khí mới cho những khách hàng tiềm năng mà còn giới thiệu những dịch vụ nâng cấp, đại tu và hiện đại hóa những loại vũ khí đã cung cấp trước đây.
    Triển lãm AAD-2008 kéo dài đến hết ngày 21/9.

    Theo: VIT-Huy Linh (Theo RIA)

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc bắt đầu triển khai tên lửa Patriot


    Hệ thống tên lửa phòng không Patriot tiên tiến mua từ Đức đã được triển khai tại các căn cứ của Lực lượng Không quân Hàn Quốc và các địa điểm khác khắp cả nước nhằm trả đũa những đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng từ phía CHDCND Triều Tiên, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm 16/9 tiết lộ.


    Việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không PAC-2 tiên tiến là một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng một ?olá chắn? tên lửa độc lập của Seoul, được đặt tên là hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).
    Hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ có khả năng sẵn sàng hoạt động trước năm 2012 khi một radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo sẽ được đưa vào vận hành. Đó cũng thời điểm 3 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis KDX-III trọng tải 7600 tấn sẽ bắt đầu được đưa vào vận hành.
    ?oGần đây, hệ thống PAC-2 của Đức đã được giao cho Không quân Hàn Quốc và sẽ được triển khai tại các căn cứ không quân và các căn cứ khác,? nguồn tin giấu tên trên tiết lộ với Thời báo Hàn Quốc.
    Nguồn tin này cho biết thêm, các kĩ thuật viên tên lửa và binh lính Đức ?" những người đã điều khiển hệ thống này ?" sẽ lưu lại Hàn Quốc nhằm giúp lắp đặt các tên lửa Patriot tại các căn cứ đã định.
    Một nguồn tin khác cho hay, một số tên lửa đã được triển khai tại đảo Yeongjongdo, Incheon, một căn cứ của Lực lượng Không quân tại Suwon, tỉnh Gyeonggi và núi Hwangbyeong tại tỉnh Gangwon; trong khi các hệ thống khác được lắp đặt tại một căn cứ thử nghiệm và đánh giá của Cơ quan Phát triển quốc phòng tại Seosan, phía Nam tỉnh Chungcheong.
    Trung tá Moon Chae-wook thuộc văn phòng quản lí các vấn đề chung của Không quân từ chối xác nhận thông tin trên viện dẫn lí do vấn đề nhạy cảm. Ông cho biết, Không quân không có kế hoạch tuyên bố công khai hệ thống này bởi vì có thể không cần thiết khiêu khích CHDCND Triều Tiên.
    Năm ngoái, Ban Quản lí Chương trình thu mua quốc phòng đã tán thành dự án SAM-X trị giá 1 tỷ USD để mua 48 tên lửa PAC cũ, radar và tên lửa ?" trong đó có tên lửa chống chiến thuật và tên lửa tiên tiến dẫn đường từ Đức.
    Cơ quan này cũng đã kí kết hợp đồng mua thiết bị điều khiển từ mặt đất của Raytheon nhằm hỗ trợ 2 tiểu đoàn Patriot. Một tiểu đoàn thường có 3 bộ phận, mỗi bộ phận có 8 máy phóng tên lửa và một trung tâm điều khiển.
    Năm 2006, Bình Nhưỡng đã thử một seri tên lửa ngoài khơi bờ biển phía Đông gần Nhật Bản, trong đó có tên lửa Taepodong-2 với tầm phóng 6700km, đủ để tiêu diệt Mỹ. Các chuyên gia quân sự nhận định, tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên là đe dọa đối với binh lính Hàn Quốc và Mỹ tại Hàn Quốc bởi vì nó có thể chạm tới lãnh thổ Hàn Quốc trong khoảng vài phút.
    Ban đầu, Hàn Quốc có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa PAC-3 nhiều hơn để thay thế các tên lửa đất-đối-không lỗi thời Nike Hercules của họ vào năm 2000, nhưng khó khăn về tài chính và những người theo quan điểm chống Mỹ đã bác bỏ kế hoạch này. Các nhóm có quan điểm cấp tiến khẳng định rằng, việc mua hệ thống PAC-3 là bước đi tiến đến việc tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu do Mỹ lãnh đạo.


  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi có đọc bài Bác nào đó nhắc tới những người trẻ được đào tạo chu đáo tại Ru..... Ở đây có chân dung một số người. Họ có phải là cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố hiện đại không? Tôi chỉ trích đoạn nhỏ. Bác nào thích có thể theo link và từ đó ngâm kiếu lịch sữ của CNKB đương đại và sợi dây vô hình giữa họ và GRU, KGB.....
    As a consequence of these contradictions, Al-Jihad cell led by al-Qamri was becoming more and more standalone. It almost wholly consisted of his former comrades-in-arms. Part of them were previously linked with Salah Siriyah. Al-Qamri''s group had one more particularity: part of its members were graduates of the Soviet higher educational institutions. After return to their home country, and Anwar Sadat''s rise to power, some of them cooperated with the Soviet military intelligence (GRU) until the middle of 1972.
    http://www.axisglobe.com/article.asp?article=266
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Mỹ bán 1.000 bom phá boongke cho Israel




    Chính quyền Mỹ thông báo, họ sẽ bán 1.000 quả bom phá boongke cho Israel mặc dù hiện nay có những thông điệp công khai và bí mật từ Washington rằng Mỹ lo ngại về cuộc tấn công có thể của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.


    Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ sẽ bán cho Không quân Israel 1.000 quả bom GBU-39, một loại vũ khí đặc biệt được phát triển để xuyên thủng các căn cứ nằm sâu dưới mặt đất, và sẽ tăng cường đáng kể khả năng hỏa lực cho Không quân Israel.
    Thỏa thuận trị giá 77 triệu USD, trong đó có cả các máy phóng và thiết bị liên quan, sẽ cho phép Không quân Israel phá hủy nhiều boongke hơn so với khả năng hiện tại. Mặc dù mỗi quả bom loại này có trọng lượng 113kg nhưng khả năng xuyên thủng mục tiêu tương đương loại 1 tấn.
    Hầu hết máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đều có khả năng mang một lô gồm 4 quả bom loại này thay vì một quả bom nặng 1 tấn. Kích thước nhỏ của loại bom này cho phép máy bay chiến đấu 1 chỗ ngồi mang nhiều đạn dược hơn so với việc sử dụng các loại bom có sẵn hiện nay.
    Trong các cuộc thao diễn, GBU-39 đã xuyên thủng thành công lớp bê tông dày trên 1,8m với đầu đạn nặng 23kg. Người ta cho rằng, loại vũ khí tiên tiến này đạt 50% khả năng tiêu diệt mục tiêu đã định trong phạm vi 5-8m.
    Mỹ từng cung cấp cho Israel các phiên bản bom phá boongke. Năm 2005, Lầu Năm Góc đã tán thành thỏa thuận bán 100 quả bom GBU-28 phá boongke cho Israel với giá trị hợp đồng là 30 triệu USD. Loại bom này nặng gần 2,3 tấn, có thể được thả từ máy bay chiến đấu F-15 do Mỹ sản xuất mà hiện quân đội Israel đã được trang bị. Khi đó, giới phân tích đã cho rằng, động thái này của Chính quyền Bush có thể được xem là lời cảnh báo đối với tham vọng hạt nhân của Iran, và rằng Mỹ sẽ không để cho Tehran trở thành cường quốc hạt nhân nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.
    Trước đó, trong tháng này, nhật báo Haaretz đưa tin, Mỹ do dự về việc bán bom phá boongke có trọng lượng nặng hơn cho Israel.


    Theo: VIT-Thu An (Theo Haaretz

  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Có nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom Pakistan
    Trong số 4 nạn nhân người nước ngoài thiệt mạng vì vụ khủng bố khách sạn Marriot Islamabad có một công dân Việt Nam. Ngoài ra còn có hàng chục người ngoại quốc khác bị thương.
    Hãng tin BBC dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Quang Thức cho biết, căn cứ vào giấy tờ tùy thân là tấm bằng lái xe có thể xác nhận một công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Islamabad. Một số nguồn tin khác nhận định cô là bạn của tân đại sứ Czech tại Pakistan Ivo Zdarek, người cũng thiệt mạng trong vụ nổ.
    Vụ đánh bom tạo ra một hố sâu 6 mét, đường kính 30 mét và khiến khách sạn bị hư hại hoàn toàn dù không sập. Có 53 người thiệt mạng và 266 người bị thương trong sự kiện này. Nhóm 4 người nước ngoài tử vong gồm một nữ công dân Việt Nam, đại sứ Czech tại Pakistan và hai nhân viên quốc phòng Mỹ. Ngoài ra còn có một nhà ngoại giao Đan Mạch mất tích.
    Chiếc xe tải chở 600 kg chất nổ loại cực mạnh đã lao qua cổng kiểm soát an ninh và phát nổ phía trước khách sạn Marriot ở Islamabad, tối 20/9. Tòa nhà sang trọng cao 5 tầng và có 290 phòng này chìm trong biển lửa suốt nhiều giờ. Theo giới chuyên gia, trên chiếc xe tải của bọn khủng bố, ngoài khối chất nổ nặng hơn nửa tấn còn có các loại lựu đạn, pháo cối và bột nhôm để tăng sức công phá và quy mô đám cháy.
    Pakistan tuyên bố sẽ nỗ lực chống khủng bố đến cùng sau vụ trên, cụ thể là sẽ mở các cuộc đột kích nhằm vào một số "điểm nóng" chiến binh gần biên giới Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bộ Nội vụ Pakistan nhận định các chiến binh Al-Qaeda và Taliban ẩn náu tại khu vực dọc biên giới Afghanistan có thể đứng sau hành động khủng bố đẫm máu này.
    Bộ Nội vụ Pakistan cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng vụ đánh bom bằng xe tải chứng tỏ lỗ hổng về an ninh. Họ khẳng định những kẻ tấn công đã ngụy trang chiếc xe chở bom quá tinh vi, bằng vải bạt cùng gạch đá và cát sỏi. Tổng thống mới đắc cử của Pakistan Asif Ali Zardari thề sẽ nhổ tận gốc "mối ung nhọt" khủng bố ở nước này.
    Đình Chính (theo BBC, AP)
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    al-Qeada - nghi phạm chính trong vụ khủng bố Pakistan
    11:00'' 22/09/2008 (GMT+7)
    Chiến binh Taliban đóng gần biên giới Afghanistan và các đồng minh al-Qaeda của chúng hiện là nghi phạm lớn nhất trong vụ đánh bom xe khách sạn Marriot tại trung tâm thủ đô Islamabad của Pakistan, các chuyên gia và giới chức Pakistan ngày 21/9 cho hay.
    Ít nhất 53 người thiệt mạng trong vụ nổ, gồm cả 2 nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ và Đại sứ Cộng hòa Czech tại Pakistan.
    Theo những hình ảnh được đài CCTV công chiếu hôm 21/9, chiếc xe tải chở bom bốc cháy và dừng trước cửa khách sạn Marriot trong ít nhất là 3,5 phút khi những người bảo vệ cố tìm cách dập lửa. Vài phút sau, nhóm bảo vệ, chiếc xe, và toàn bộ sân trước khách sạn biến mất trong quả cầu lửa.
    Vụ tấn công nhằm vào một khách sạn của Mỹ trong tháng Ramadan là một trong những vụ khủng bố lớn tại Pakistan. Nó thử thách quyết tâm của nhà cầm quyền trong việc đập tan chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh ở đây. Một số người ở Pakistan cho rằng sở dĩ chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh là do quốc gia Nam Á này đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo.
    Hiện giờ, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quy mô lẫn mục tiêu nổi bật của vụ nổ cho thấy nó mang những dấu hiệu của al-Qaeda. TIN LIÊN QUAN
    Đánh bom khủng bố ở Pakistan: Thông điệp từ âm ti
    Nổ bom ở Islamabad, 40 người chết

    Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik nói "mọi con đường đều dẫn tới FATA" (mọi vụ đánh bom liều chết lớn ở Pakistan đều liên quan tới khu bộ lạc do chính quyền liên bang quản lý). FATA là nơi mà giới chức Mỹ cho là địa điểm ẩn náu của Osama bin Laden và nhân vật số 2 của al-Qaeda là Ayman al-Zawahri.
    Mahmood Shah, cựu phụ trách an ninh các khu vực bộ lạc của Chính phủ Pakistan cho biết, dù vụ tấn công mang đầy đủ những dấu hiệu của al-Qaeda nhưng chiến binh Taliban có lẽ đã học được cách tiến hành một vụ đánh bom ở quy mô lớn như vậy.
    "Có lẽ al-Qaeda đã cung cấp tiền, khuyến khích, định hướng và dùng Taliban như tấm bia đỡ đạn", ông Shah nhận xét. Một quan chức tình báo Pakistan đề nghị giấu tên cho biết, các nhà điều tra đang kiểm tra học thuyết này.
    Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani nói, vụ tấn công là nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ và phá hoại nền kinh tế vốn đã yếu ớt của Pakistan. Quan chức này còn cho biết, kẻ đánh bom đã tấn công khách sạn sau khi lực lượng an ninh ngăn ngừa không cho tên này tiến sát Quốc hội hoặc Dinh Thủ tướng - nơi Tổng thống và nhiều quan chức khác đang dùng bữa.
    Vụ nổ bom diễn ra lúc gần 8h tối ngày 20/9 (giờ địa phương).
    IntelCenter, một nhóm chuyên giám sát và phân tích thông tin của lực lượng cực đoan cho biết, lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda là Mustafa Abu al-Yazid từng đe dọa tấn công các lợi ích của phương Tây tại Pakistan trong đoạn băng công bố gần thời điểm kỷ niệm vụ 11/9 năm nay.
    Theo Bộ trưởng Nội vụ Malik, Đại sứ Cộng hòa Czech Ivo Zdarek và một công dân Việt Nam nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. Ngoài ra, trong nhóm bị thương có công dân Anh, Đức và một vài người tới từ Trung Đông.
    Hoài Linh (Theo AP, BBC)
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Thái Lan và quân nổi dậy đối thoại?
    10:19'' 22/09/2008 (GMT+7)
    Chính phủ Thái Lan và lực lượng nổi dậy ở miền nam nước này, hôm qua (21/9), đã "đồng ý giải quyết cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua bằng con đường đối thoại và nối lại lệnh ngưng bắn".
    Thông tin trên vừa được người phát ngôn Nhà nước Indonesia - Dino Patti Djalal - cho biết từ thủ đô Jakarta. Theo phát ngôn viên này, hai bên đã đạt được thỏa thuận sau hai ngày đàm phán nhờ Indonesia làm trung gian.
    Indonesia là nước có kinh nghiệm ngăn chặn phiến quân ở Aceh và giải quyết các phần tử nổi dậy ở Papua.
    TIN LIÊN QUAN
    Bạo lực tái diễn ở miền Nam Thái Lan
    Miền Nam Thái Lan cần một chiến lược ổn định
    Hàng loạt vụ nổ bom chấn động nam Thái Lan
    Bom lại nổ ở nam Thái Lan, hàng chục người bị thương
    Phiến quân phục kích, giết 8 binh sĩ Thái Lan

    Ông Dino cho hay, đại diện của Chính phủ Thái và Phong trào Hồi giáo nổi dậy miền nam Thái Lan đã kết thúc vòng đàm phán kín đầu tiên hôm qua tại Dinh Tổng thống Indonesia ở Bogor, cách thủ đô Jakarta 50km.
    "Vòng đàm phán thứ nhất kết thúc hôm nay và có một số thỏa thuận đã đạt được, trong đó có cam kết rằng cuộc xung đột ở miền nam Thái Lan phải được giải quyết một cách hòa bình, và tất cả các bên phải kiềm chế những hành động có thể gây ra bạo lực", Dino nói.
    Các cuộc đàm phán giữa hai bên ở Bogor được dàn xếp bởi Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, kiến trúc sư của tiến trình hòa bình giữa Jarkarta và quân nổi dậy ở Aceh.
    Ông Dino cho biết, đoàn đại biểu của Chính phủ Thái Lan được dẫn đầu bởi Kwanchart Klaharn, một cựu chỉ huy quân đội ở miền nam và cố vấn Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, phát ngôn viên này không nêu danh tính của các đại diện quân nổi dậy.
    Ông Dino còn tiết lộ, vòng đàm phán thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 1 và 2/11 còn vòng thứ 3 là vào giữa tháng. Tất cả đều được tiến hành tại địa điểm trên.
    Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Tharit Charungvat lại tuyên bố rằng, Chính phủ Thái Lan không tham gia vào bất kỳ một cuộc hội thoại nào ở Indonesia và không yêu cầu Jakarta làm trung gian hòa giải.
    "Chúng tôi không hề cử đại biểu nào tới Indonesia", trích lời ông Tharit. "Lập trường của chúng tôi trong vấn đề ở miền nam là xung đột trong nước và chúng tôi không đàm phán với quân nổi dậy".
    Kể từ khi tiến hành phong trào bạo lực ở các tỉnh miền nam Thái Lan năm 2004, lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở nước này chưa bao giờ công khai lộ diện hoặc nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người.
    Hồi tháng 7, các quan chức Thái Lan đã công bố lệnh ngừng bắn nhưng sau đó lại hủy lệnh vì bạo lực vẫn tiếp diễn.
    Thanh Hảo (Theo THX, Bangkok Post)
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Lính Pakistan bắn đuổi trực thăng Mỹ
    16:52'' 22/09/2008 (GMT+7)
    Một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan vừa cho biết binh sĩ nước này đã nã đạn vào 2 trực thăng Mỹ, xâm phạm không phận của Pakistan tối chủ nhật (21/9), buộc các phi cơ này phải bay trở lại Afghanistan.

    Theo quan chức giấu tên trên, các trực thăng Mỹ đã xâm phạm không phận của khu vực Lowara Mandi, cách Miranshah - thị trấn chính thuộc vùng bộ lạc Bắc Waziristan 80km về phía tây, lúc 21 giờ ngày 21/9.
    Hiện nhà chức trách Pakistan chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác thực vụ việc.
    Thiếu tá Murad Khan, phát ngôn viên của quân đội Pakistan, nói: "Chúng tôi không có thông tin về việc các trực thăng Mỹ đã xâm phạm biên giới Pakistan".
    Mối quan hệ giữa hai nước đồng minh đã bắt đầu sứt mẻ sau khi lính biệt kích Mỹ càn quét một làng biên giới thuộc vùng bộ lạc Nam Waziristan và giết hại 20 người, kể cả phụ nữ và trẻ em hôm 3/9. Người dân Pakistan vô cùng phẫn nộ trước vụ tập kích này.
    Chính phủ dân sự mới 6 tháng tuổi của quốc gia Nam Á này đã gửi một thông điệp ngoại giao bày tỏ sự phản đối tới Washington.
    Sự cố vừa qua là vụ đột nhập, tấn công công khai đầu tiên của lính bộ binh Mỹ vào lãnh thổ Pakistan mặc dù quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều vụ bắn tên lửa, tập kích các mục tiêu al-Qaeda và Taliban tại những vùng đất bộ lạc thuộc quốc gia Nam Á.
    Cách đây một tuần, các cư dân địa phương và một số quan chức an ninh Pakistan giấu tên tiết lộ binh sĩ nước này cũng đã bắn đuổi hai trực thăng Mỹ xâm phạm không phận làng biên giới Angor Adda, buộc chúng phải rút lui. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Pakistan đều bác bỏ thông tin trên.
    Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng cấp Mỹ George W. Bush tại Washington vào ngày 23/9.
    Thanh Bình (Theo Reuters, MSNBC, Fox News)

  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    "LHQ cần là đại diện cho tất cả các nước"
    08:50'' 22/09/2008 (GMT+7)
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 21/9 nói rằng ông sẽ phác thảo các hoạt động hạt nhân của Iran trong khóa họp lần thứ 63 Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến khai mạc ngày 23/9, hãng thông tấn Iran IRNA cho hay.
    Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Iran cũng tuyên bố Liên hợp quốc nên là một tổ chức đại diện thực sự cho tất cả các quốc gia và không phải là một bề tôi của những cường quốc, tổ chức hay đảng phái nào đó.
    "Tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc nên hoạt động trên cơ sở những nguyên tắc dân chủ", ông nói. Tổng thống Iran cho biết thêm rằng, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này "nên được đặt trên một nền tảng độc lập mà nó có thể để tất cả các bên bày bỏ quan điểm một cách tự do".
    Theo IRNA, Tổng thống Iran sẽ tham dự phiên họp Đại hội đồng và hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon. Ngoài ra, bên lề khóa họp, ông Ahmadinejad cũng sẽ có những cuộc trao đổi riêng rẽ với đại diện các nước tham dự, cũng như tham dự một số hội nghị mang tính khu vực.
    TIN LIÊN QUAN
    IAEA trưng bằng chứng buộc tội Iran
    IAEA cáo buộc Iran ngăn chặn điều tra hạt nhân
    Iran chuẩn bị tập trận quy mô lớn
    Tổng thống Iran doạ trừng phạt phương Tây
    "Tấn công Iran sẽ khơi mào chiến tranh thế giới"

    Trước đó, hôm 15/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra một bản báo cáo nói rằng Iran tỏ ra thiếu thiện chí trong việc cùng tổ chức này giải quyết vấn đề hạt nhân, và kêu gọi Tehran hợp tác.
    Báo cáo cho biết, do sự trở ngại từ phía Tehran, nên IAEA không thể tiến triển hơn trong việc điều tra chương trình hạt nhân bị tình nghi của Iran.
    Hôm 19/9, đại diện Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức đã thảo luận về khả năng áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Iran do Tehran từ chối tuân thủ các giải pháp của Liên hợp quốc. Mỹ và các nước đồng minh đã cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng nước này trước sau vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình.
    Trước đó một ngày, phát biểu về khả năng Iran bị áp đặt thêm lệnh trừng phạt thứ 4, Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố: "Dù họ có làm gì thì Iran vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động của mình. Các biện pháp trừng phạt không quan trọng". "Kỷ nguyên của những đe dọa kiểu như vậy đã kết thúc".
    Iran hiện vẫn đang phải chịu 3 lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân.
    Hải Băng (theo THX)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này