1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba?y, 20/09/2008, 03:03 (GMT + 7)
    NATO tập trận tại Địa Trung Hải vào cuối tháng Chín
    Theo phóng viên TTXVN tại Rô-ma, lực lượng hải quân của 15 nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tập trận trên biển Địa Trung Hải từ ngày 26-9 đến 10-10 tới.
    Cuộc tập trận mang tên "Noble Midas 08" (NM 08) này sẽ do Sở chỉ huy hải quân NATO ở Na-pô-li (Napoli, I-ta-li-a) trực tiếp chỉ huy, với mục tiêu diễn tập chuẩn bị cho việc một số đơn vị hải quân các nước trong khối tham gia lực lượng phản ứng của NATO (NRF) vào năm 2009.
    Tham gia "Noble Midas 08" có 30 tàu chiến, 4 tàu ngầm, 3.800 quân cùng các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Có 15 nước tham gia cuộc tập trận này là Bun-ga-ri, Pháp, Đức, Anh, Hy Lạp, I-ta-li-a, Ru-ma-ni, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Bỉ, E-xtô-ni-a, Na Uy, Hà Lan và Ba Lan. Trong khi đó, các nước ứng cử viên gia nhập NATO là An-ba-ni, Crô-a-ti-a và U-crai-na sẽ tham gia với tư cách quan sát viên.
    TTXVN

  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 22/09/2008, 04:58 (GMT + 7)
    Vê-nê-xu-ê-la mua máy bay chiến đấu của Trung Quốc
    [​IMG]
    Máy bay K-8 của Trung Quốc (ảnh internet)

    Trên chương trình truyền hình "A lô Tổng thống" ngày 21-9, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết (Hugo Chavez) thông báo, Ca-ra-cát (Caracas) sẽ mua máy bay chiến đấu và huấn luyện của Trung Quốc khi ông Cha-vết tới thăm Bắc Kinh trong tuần này.
    Theo ông Cha-vết, Vê-nê-xu-ê-la sẽ mua 24 máy bay K-8 để "huấn luyện phi công chiến đấu" và số máy bay này sẽ nằm trong không lực Vê-nê-xu-ê-la vào năm tới. Trong thời gian ở thăm Bắc Kinh, ông Cha-vết sẽ thu xếp thỏa thuận xây dựng các chiến hạm chở dầu tại các xưởng đóng tàu của Trung Quốc, tiến tới mục tiêu lập một xưởng đóng tàu ở Vê-nê-xu-ê-la trong tương lai gần.
    Hai bên cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc để xử lý dầu từ Vê-nê-xu-ê-la và thành lập một công ty liên danh giữa hai nước để lắp đặt một nhà máy lọc dầu ở Ô-ri-nô-cô (Orinoco), phía Đông Vê-nê-xu-ê-la. Hiện Ca-ra-cát cung cấp 500.000 thùng dầu/ ngày cho Bắc Kinh và dự kiến sẽ tăng lên 1 triệu thùng/ ngày vào năm 2012.
    Ngoài ra, hai bên cũng sẽ bàn về việc vốn hóa quỹ đầu tư song phương trị giá 6 tỷ USD. Ông Cha-vết cho biết Ca-ra-cát sẽ sử dụng quỹ song phương trên cho "các dự án hữu ích xã hội chủ nghĩa".
    Tuyên bố trên của ông Cha-vết được đưa ra vài giờ trước khi ông lên đường đi thăm 6 nước gồm Cu-ba, Trung Quốc, Nga, Bê-la-rút, Pháp và Bồ Đào Nha. Đây là chuyến công du được ông Cha-vết mô tả là "lợi ích chiến lược lớn" và dự kiến kéo dài tới ngày 27-9.
    TTXVN


  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Pakistan sẽ đánh điểm nóng phiến quân
    Chính phủ Pakistan quyết sẽ nhằm đánh các chiến binh, một ngày sau vụ đánh bom tự sát làm 53 người thiệt mạng tại thủ đô Islamabad.
    Cố vấn Bộ Nội vụ Rehman Malik cho biết chiến dịch sẽ được tiến hành tại một số ?~điểm nóng?T gần biên giới với Afghanistan.
    Trước đó, chính quyền cho biết một chiếc xe tải chở khoảng 600 kg thuốc nổ có sức công phá cao đã đâm thẳng vào cửa kiểm soát an ninh của khách sạn Marriott trước khi nổ tung.
    Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót và các thi thể trong đống đổ nát.
    Vụ tấn công đã khiến 266 người bị thương, trong đó có hàng chục người nước ngòai.
    Trong số người thiệt mạng gồm phần đông là công dân Pakistan, có đại sứ Czech, hai công nhân Bộ Quốc phòng Mỹ và một công dân Việt Nam.
    Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết một trong số các nhà ngoại giao của nước này hiện vẫn mất tích.
    Chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng ông Malik cho rằng các chiến binh al-Qaeda và Taleban hoạt động ở các khu vực gần biên giới với Afghanistan.
    Những kẻ tấn công đã ngụy trang chiếc xe tải một cách khéo léo khi nó được phủ bằng vải dầu và chất đầy gạch và sỏi

    Cố vấn Bộ Nội vụ Rehman Malik
    Phóng viên BBC Barbara Plett ở Islamabad cho rằng vụ tấn công có thể là hành động trả thù cho các cuộc oanh tạc các mục tiêu Teleban bằng máy bay chiến đấu.
    Tìm từng phòng
    Khách sạn được tăng cường an ninh ở mức cao bị tấn công chiều 20/9.
    Hệ thống camera của khách sạn ghi được cảnh một chiếc xe tải sáu bánh đâm thẳng vào rào chắn an ninh tại cổng khách sạn.
    Có tiếng súng nổ trong khi chiếc xe bắt đầu cháy. Nhân viên an ninh lúc đầu tản mát, nhưng sau đó quay trở lại dập lửa.
    Đoạn phim dừng lại đúng lúc vụ nổ xảy ra vì camera bị phá hủy. Vụ nổ đã để lại một hố sâu khoảng 8m, và gây ra hỏa hoạn, nhấn chìm 290 phòng của khách sạn năm tầng nhiều giờ đồng hồ.
    Các quan chức cho biết chiếc xe tải chở theo thuốc nổ, lựu đạn và pháo cối. Bột nhôm cũng được sử dụng để tăng sức công phá của vụ nổ và khiến đám cháy dữ dội hơn.

    Các nhân viên cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm ở hiện trường
    Ông Malik nhận định: ?oTôi không tin là có vấn đề ở lực lượng an ninh. Những kẻ tấn công đã ngụy trang chiếc xe tải một cách khéo léo khi nó được phủ bằng vải dầu và chất đầy gạch và sỏi?.
    Các nhân chứng miêu tả quang cảnh hoảng loạn khi các nạn nhân người đầy máu được kéo ra khỏi đống đổ nát trong khi khách và nhân viên chạy tìm nơi trú ẩn khi kính vỡ bay tứ tung còn lửa thì lan rộng.
    Hỏa hoạn giờ không còn nữa và giờ là lúc các nhân viên cứu hộ tìm từng phòng một, đưa các thi thể ra khỏi các đống đổ nát cháy đen.
    ?~Đương đầu với đe dọa?T
    Ngay sau khi vụ đánh bom xảy ra, tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari thề sẽ tiêu diệt ?~căn bệnh ung thư?T, tức chủ nghĩa khủng bố, ở Pakistan.
    Ông bay tới New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Bush bên lề phiên họp.
    Cuộc gặp diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa hai quốc gia quanh các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào chiến binh ở các khu vực bộ lạc của Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.
    Tổng thống Mỹ Bush cũng đã cam kết hỗ trợ Pakistan ?ođương đầu với mối đe dọa này và đưa những kẻ tấn công ra công lý?.

  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Pakistan ''khó chịu'' về hoả tiễn Mỹ



    Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi nói Pakistan không được phía Mỹ thông báo về cuộc không kích phía Mỹ tiến hành tại vùng Tây Bắc nước này hôm thứ Tư.
    Ông nói thêm những cuộc tấn công như vậy không mang lại ích lợi, phản ánh cách làm không tham vấn đồng minh của phía Mỹ.
    Quan chức Pakistan nói ít nhất năm người bị thiệt mạng khi chiếc máy bay không người lái của Mỹ phóng hỏa tiễn vào mục tiêu tình nghi là của phiến quân.
    Sự việc xảy ra khi chỉ huy quân đội Mỹ gặp quan chức Pakistan để thảo luận về căng thẳng do các vụ tấn công vùng biên giới của Mỹ gây ra.
    Các nhà quan sát nói cuộc tấn công hôm thứ Tư, tại phía Nam vùng Waziristan, gần biên giới của Afghanistan, có thể là chỉ dấu nói rằng phía Hoa Kỳ không còn tấn công trên bộ nữa. Nhưng không kích bằng máy bay không người lái có thể vẫn sẽ tiếp tục.
    Tin đầu tuần nói rằng lính Pakistan đã chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên như báo hiệu cho quân Mỹ không được tràn qua biên giới, vùng Nam Waziristan, của họ nữa.
    Hai nước bàn các biện pháp giảm căng thẳng, theo sau một loạt vi phạm không phận và lãnh thổ trong vùng biên giới

    Đại sứ quán Mỹ
    Hãng thông tấn của nhà nước APP nói hôm thứ Tư, tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, đô đốc Michael Mullen, đã gặp thủ tướng Yousuf Raza Gilani để bàn về "các biện pháp làm giảm căng thẳng giữa hai nước, theo sau một loạt các vụ vi phạm không phận và lãnh thổ trong vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.
    Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Islamabad nói như sau: ?oTướng Mullen nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan. Ông dành thời gian bàn về việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Pakistan liên quan đến các chủ đề quan trọng như an ninh quốc gia và cuộc sống của người dân hai nước."
    Thủ tướng Pakistan đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công mới nhất.
    Phái viên của BBC tại Islamabad nói có vẻ như phía Pakistan sẽ không đưa ra lời phản đối chính thức với người đứng đầu quân đội của Hoa Kỳ. Dù các quan chức Pakistan tỏ ý quan ngại vụ tấn công xảy ra chỉ một vài tiếng đồng hồ sau khi ông Mullen đưa ra lời đảm bảo.
    Người ta mong đợi phái đoàn Pakistan tháp tùng chủ tịch Asif Zardari tới dự phiên họp khoáng đại của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, ngày 22 tháng Chín, sẽ nêu vấn đề này một lần nữa với người Mỹ.

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc kêu gọi xử trí mềm dẻo vấn đề Triều Tiên
    16:52'' 23/09/2008 (GMT+7)
    Bắc Kinh hôm nay (23/9) thuyết phục các bên hãy mềm dẻo khi giải quyết bất đồng hạt nhân với CHDCND Triều Tiên, tránh đưa ra những tuyên bố khó nghe sau khi nước này có động thái mới nhằm tái khởi động lò phản ứng hạt nhân, tâm điểm bất đồng giữa nước này với phương Tây.
    Hôm 22/9, Bình Nhưỡng đề nghị cơ quan giám sát hạt nhân LHQ gỡ niêm phong và máy quay giám sát khỏi cơ sở hạt nhân chính của nước này là Yongbyon.
    Trước đó vài ngày, hôm 19/9, CHDCND Triều Tiên thông báo đã chuẩn bị xong xuôi cho việc tái khởi động khu liên hợp chế tạo plutonium Yongbyon vốn bị phương Tây coi là nền tảng của chương trình chế tạo bom hạt nhân, sau khi nơi này bị tháo dỡ kể từ tháng 11 năm ngoái theo một thỏa thuận giải trừ hạt nhân để đổi lấy viện trợ.
    Bắc Kinh từ lâu đã là nước chủ trì hội đàm 6 bên về giải trừ hạt nhân Triều Tiên, và là trung gian giữa Mỹ với CHDCND Triều Tiên.
    Phản ứng của Trung Quốc trước động thái mới nhất của CHDCND Triều Tiên được báo giới phương Tây đánh giá là thận trọng.
    "Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi hy vọng các bên liên quan tăng cường tiếp xúc và thể hiện sự mềm dẻo, cùng cố gắng giải quyết vấn đề chính càng nhanh càng tốt", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu cho hay trong buổi họp báo thường kỳ.
    Hội đàm 6 bên gồm Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, CHDCND Triều Tiên do Bắc Kinh chủ trì từ năm 2003.
    Theo nhận định của các chuyên gia và nhà ngoại giao phương Tây, yêu cầu mới đây của Bình Nhưỡng chỉ là thủ thuật thương thuyết hoặc làm trì hoãn chứ không phải là mối đe dọa.
    Hoài Linh (Theo Reuters)
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga đề xuất hiệp ước an ninh châu Âu mới
    16:16'' 23/09/2008 (GMT+7)
    Hãng thông tấn Nga Ria-Novosti hôm 23/9 đưa tin Ngoại trưởng nước này, Sergei Lavrov, sẽ đề xướng ý tưởng về một hiệp ước an ninh châu Âu mới khi ông tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.
    Kỳ họp cấp bộ trưởng thường niên của Đại hội đồng dự kiến khai mạc hôm 23/9 trước sự không rõ ràng về viễn cảnh kinh tế toàn cầu, bạo lực tiếp diễn ở Trung Đông, những lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran cũng như mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và phương Tây, liên quan đến các vùng ly khai Nam Ossetia và Abkhazia.
    Ngoài một cuộc tiếp xúc chung với 27 Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về mối quan hệ Nga - EU, ông Lavrov sẽ tổ chức hàng chục cuộc hội đàm song phương với các Tổng thống Cyprus và Philippines cũng như với những người đồng nhiệm của ông từ Albania, Na-uy, Bolivia, Tây Ban Nha, Pakistan, Zimbabwe và Syria.
    Trước khi tới New York, Ngoại trưởng Nga đã dừng chân tại Ireland hôm 22/9. Tại đây, ông Lavrov đã gặp Thủ tướng Ireland Brian Cowen và Ngoại trưởng nước này - Michael Martin để thảo luận về mối quan hệ Nga - EU cũng như tình hình an ninh ở châu Âu.
    Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ireland, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow hy vọng rằng Mỹ và Canada sẽ tham gia công tác chuẩn bị cho sự ra đời của một hiệp ước an ninh châu Âu mới. "Quan điểm của Nga là Mỹ và Canada nên dự phần vào quá trình này", ông Lavrov nhấn mạnh.
    Ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn châu Âu và tạo nên một Hiệp ước an ninh mới, có tính ràng buộc pháp lý trong khu vực từng được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev công bố hồi tháng 6.
    Vào thời điểm đó, ông chủ Điện Kremlin cho rằng mọi quốc gia châu Âu nên tham gia một hiệp ước như vậy, "không phải với tư cách một nước thành viên của các khối hoặc liên minh mà như những thực thể có chủ quyền".
    Theo ông Medvedev, bất kỳ thỏa thuận an ninh nào cũng cần phải dựa vào các quyền lợi quốc gia "thuần túy", chứ không nên xuất phát từ những động cơ ý thức hệ và "các tổ chức đang hoạt động trong khu vực châu Âu - Đại Tây Dương" cũng nên được tạo cơ hội tham gia thỏa thuận này.
    Moscow đã cực lực lên án kế hoạch của Mỹ về việc triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar tại CH Czech. Chính phủ Nga coi đây là một hiểm họa, đe dọa nền an ninh của nước này bất chấp những bảo đảm của Washington rằng các hệ thống phòng thủ này là cần thiết nhằm đối phó với các cuộc tấn công trong tương lai từ những "quốc gia hiếu chiến".
    Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Lavrov sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào ngày 27/9 và trình bày rõ quan điểm của Nga về hàng loạt vấn đề quốc tế cấp bách, kể cả đề án an ninh mới cho châu Âu.
    Thanh Bình (Theo RIA Novosti)

  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bush, Zardari bàn việc Mỹ tấn công vào Pakistan
    15:33'' 23/09/2008 (GMT+7)
    Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ từ Afghanistan vào lãnh thổ Pakistan để tiêu diệt các tay súng đã đẩy quan điểm phản đối Washington lên đầu chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp hôm nay (23/9) ở New York.
    [​IMG]

    Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. (Ảnh: AFP)
    Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush diễn ra bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng LHQ.
    Hai ông sẽ công khai rõ quyết tâm chống chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, cả hai sẽ khéo léo đề cập đến chiến lược nhạy cảm nhằm đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống lại các tay súng mà vẫn giữ êm thấm mối quan hệ giữa Islamabad và Washington cho đến khi ông Bush rời nhiệm vào tháng 1/2009..
    Pakistan hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn từ phía Mỹ trong hành động chống al-Qaeda và Taliban ở dọc biên giới Pakistan - Afghanistan, cơ sở của các cuộc tấn công nhằm vào lính liên quân đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan và các vụ đánh bom ở Pakistan.
    Pakistan cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền của nước này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Zardari - người không có nhiều ảnh hưởng chính trị ở Pakistan - có thể tập hợp được sự ủng hộ cần thiết, đặc biệt là từ quân đội, để tăng cường cuộc chiến chống khủng bố ở trong nước hay không.
    Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết, vụ đánh bom khách sạn Marriott cuối cuần qua - với 50 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương - là một hành động "gây mất ổn định nền dân chủ" ở Pakistan và tàn phá nền kinh tế vốn ốm yếu của nước này.
    Tân Tổng thống Zardari, Thủ tướng Gilani cùng với nhiều quan chức quân sự cấp cao của Pakistan đã thoát nạn vì vào thời điểm bom nổ, họ dự định tới khách sạn Marriott ăn tối nhưng đã thay đổi kế hoạch vào phút chót.
    Tổng thống Bush lên án vụ đánh bom này, quy kết Taliban và al-Qaeda là thủ phạm.
    Trong cuộc gặp tại New York, ông Bush sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn nữa từ phía nhà lãnh đạo Pakistan, nhắc lại lập trường của Nhà Trắng rằng vụ đánh bom khách sạn Marriott là một bằng chứng cho thấy bản thân người Pakistan đang chịu sự vây hãm của những kẻ cực đoan sống bên trong nước này.
    Tổng thống Zardari được cho là sẽ nói với người đồng cấp Bush rằng các cuộc tấn công xuyên biên giới của quân đội Mỹ đang làm suy yếu vị thế chính trị của ông trong lòng dân chúng bởi họ tin rằng sự can thiệp của Mỹ vào khu vực đang tiếp sức cho khủng bố.
    Sau cuộc gặp với ông Zardari hôm nay, ông Bush sẽ có bài phát biểu cuối cùng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách Tổng thống Mỹ, trong đó ông nói khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành ở Mỹ.
    Thanh Hảo (Theo AP, AFP)

  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Ai Cập "họa vô đơn chí"
    11:40'' 23/09/2008 (GMT+7)
    Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập. Ngành này mang về khoảng 8 tỷ USD mỗi năm, chiếm hơn 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên vụ bắt cóc du khách mới đây có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành này cũng như gây tổn hại thêm uy tín của Chính phủ.
    [​IMG]
    Đền thờ Nữ hoàng Hapshepsut ở Luxor, một điểm du lịch nổi tiếng ở Ai Câp. (Ảnh: AFP)
    Hôm 19/9, một đoàn khách du lịch gồm 5 người Italy, 5 người Đức, 1 người Romania cùng 8 người Ai Cập là các hướng dẫn viên du lịch và lái xe đã bị bắt cóc hôm 19/9.
    Một trong những hậu quả nhiều khả năng nhất từ vụ bắt cóc này là sự tổn hại đối với danh tiếng điểm đến an toàn đối với du khách của Ai Cập bấy lâu nay.
    Vụ việc xảy ra gần Cao nguyên Gilf al-Kebir, miền nam Ai Cập. Chính phủ nước này cho hay, các con tin đã bị dẫn qua biên giới vào Sudan và bọn bắt cóc đòi một khoản tiền chuộc lên tới 6 triệu USD.
    Theo Bộ trưởng Du lịch Ai Cập, đàm phán đang được tiến hành để trả tự do cho các con tin.
    Trước đó, Ngoại trưởng nước này tuyên bố 11 du khách châu Âu đã được trả tự do và thủ phạm là bọn trộm cướp. Tuy nhiên, thông báo này đã được rút lại ngay sau đó.
    TIN LIÊN QUAN
    15 du khách nước ngoài bị bắt cóc ở Ai Cập
    Thảm hoạ đá lở kinh hoàng ở Ai Cập
    Video: Lửa bao trùm thượng viện Ai Cập

    Tin xấu
    Cho dù động cơ của bọn bắt cóc là chính trị hay trộm cướp, thì vụ việc này vẫn sẽ là một tai họa nghiêm trọng giáng xuống chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak.
    Vụ việc xảy ra giữa thời điểm ông Mubarak và Chính phủ của ông đang phải đối mặt với sức ép trong nước ngày càng gia tăng về việc thay đổi bộ máy lãnh đạo.
    Ông Mubarak đã lên nắm quyền gần 30 năm. Những người chỉ trích ông xem vụ bắt cóc du khách nước ngoài là một điển hình nữa cho thấy sự thất bại của Chính phủ, cho dù nhiều quyền hạn đặc biệt đã được trao cho lực lượng cảnh sát và không ít nguồn lực lớn được phân bổ cho an ninh.
    Đầu tháng này, các nhà chức trách bị cáo buộc đã phản ứng quá chậm đối với trận lở đá kinh hoàng tại một thị trấn nhỏ gần thủ đô Cairo làm hơn 100 người chết.
    Trước đó, cơ quan cứu hỏa của thành phố này đã không thể dập tắt được một vụ cháy gây thiệt hại lớn tại tòa nhà Thượng viện.
    Thanh Hảo (Theo BBC)

  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Grudia tuyên bố bắn rơi máy bay do thám Nga
    19:57'' 23/09/2008 (GMT+7)
    Chính quyền Tbilisi cho biết quân đội Grudia vừa bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Nga bay trên lãnh thổ Grudia.
    [​IMG]

    Một phóng viên quay phim cái mà Grudia khẳng định là máy bay do thám của Nga ở Tbilisi ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)
    Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Grudia, máy bay Nga bị bắn rơi gần thị trấn Gori, gần biên giới giáp vùng li khai Nam Ossetia. Ông này nói rằng các mảnh vỡ của máy bay sẽ được công bố với báo chí.
    Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức bác bỏ tuyên bố này.

    "Đây là sự khiêu khích truyền thông mới nhất của Grudia nhằm làm bất ổn tình hình trong khu vực. Máy bay của Bộ Quốc phòng Nga không hề có chuyến bay nào trong vùng an ninh", trích lời phát ngôn viên Alexander Drobyshevsky nói với hãng tin Reuters.
    Trong tháng 8, Nga và Grudia đã xảy ra xung đột sau khi chính quyền Tbilisi khơi mào bằng cuộc tấn công Nam Ossetia nhằm giành lại tỉnh li khai này. Xung đột chấm dứt vài ngày sau đó và Nga đã rút quân khỏi Grudia theo một thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy làm trung gian.
    Mới đây, Nga đã công nhận Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng li khai của Grudia, là các quốc gia độc lập và thiết lập các mối quan hệ ngoại giao song phương. Điều này làm dấy lên phản ứng gay gắt của Mỹ và phương Tây.
    Thanh Hảo (Theo BBC, AP)

  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chưa giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố
    Phát biểu với các nhà báo tại Nhà Trắng, người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino thừa nhận việc Bin Laden ?" kẻ thù số 1 của nước Mỹ - vẫn sống ngoài vòng pháp luật suốt 7 năm qua

    Ngày 11-9, nước Mỹ tiến hành lễ tưởng niệm 7 năm thảm họa khủng bố 11-9-2001. Tổng thống Bush và phu nhân đã đến làm lễ tưởng niệm tại sân cỏ phía Nam của Nhà Trắng.
    Tại New York, người ta dành 3 thời khắc tưởng niệm vào lúc 8 giờ 46 phút, 9 giờ 3 phút và 9 giờ 59 phút- những thời khắc 2 chiếc máy bay do những kẻ khủng bố điều khiển lao vào 2 tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới và thời khắc các tòa tháp này sụp đổ.
    Tổng thống Bush cũng đã tới dự 1 buổi lễ tại Lầu Năm Góc để tưởng niệm những người đã thiệt mạng tại đó.

    Người Mỹ thả hoa tưởng nhớ người thân thiệt mạng trong ngày 11-9 tại New York.

    Lễ tưởng niệm 7 năm thảm họa khủng bố 11-9 không phải là một sự kiện nhỏ trong năm nay ở Mỹ. Một ngày trước lễ tưởng niệm 7 năm vụ khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ, ngày 10-9, Nhà Trắng tuyên bố vẫn tiếp tục truy lùng Osama bin Laden - thủ phạm đứng sau vụ khủng bố này, cho đến khi đưa được y ra công lý.
    Phát biểu với các nhà báo tại Nhà Trắng, người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino thừa nhận việc Bin Laden ?" kẻ thù số 1 của nước Mỹ - vẫn sống ngoài vòng pháp luật suốt 7 năm qua sau vụ khủng bố 11-9-2001 đã cho thấy sức mạnh hạn chế của tình báo và quân sự Mỹ. Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Harry Reid, chỉ trích chính quyền đã không dành nguồn lực và sức người cần thiết cho cuộc truy lùng ?okẻ thù số 1 của Mỹ?.
    Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ trong 7 năm qua đã không mang lại kết quả mỹ mãn như người Mỹ mong đợi, bất chấp từ năm 2001 tới nay Mỹ đã chi tổng cộng 858 tỷ USD cho 2 cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan và các hoạt động chống khủng bố. Quân đội Mỹ cũng đã thừa nhận rằng họ vẫn chưa giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể là gần 7 năm sau khi bị lật đổ, chế độ Taliban ở Afghanistan ngày càng mạnh lên, mạng lưới Al Qaeda của Bin Laden đang tái hợp lực lượng.
    Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, cam kết ?osẽ sửa đổi chiến lược đối với khu vực này?.
    Phát biểu của ông Mullen được đưa ra trong bối cảnh liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu đang tăng cường chiến dịch tấn công các mục tiêu của lực lượng Al Qaeda qua khu vực biên giới với Afghanistan vào bên trong lãnh thổ Pakistan bằng cách sử dụng máy bay không người lái phóng tên lửa và triển khai lính biệt kích để thực hiện một cuộc bố ráp.
    Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Kayani, đã chỉ trích kịch liệt hành động này, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước bằng mọi giá.
    Tuy nhiên, tại Washington, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng M. Mullen, lại cho rằng quân đội Mỹ đang vạch ra một chiến lược quân sự mới, trong đó có việc tấn công những nơi ẩn náu của phiến quân tại Pakistan.
    H.Chi. (Theo AP, AFP, Reuters


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này