1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng hòa bình
    24/09/2008 -- 2:10 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp và xung đột quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, trong đó có hòa giải.
    Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề "Hòa giải và Giải quyết tranh chấp", ngày 23/9 tại New York, đại diện việt Nam nhấn mạnh để đạt giải pháp bền vững, mọi hoạt động hòa giải phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, và cần bảo đảm nguyên tắc trung lập, không ép buộc và được sự đồng ý và tham gia của tất cả các bên liên quan.
    Sau khi nêu bật những bài học thành công của các hoạt động hòa giải trong việc xử lý tranh chấp tại nhiều nơi trên thế giới, Đại sứ Lê Lương Minh cho rằng các hoạt động trung gian hòa giải ngày càng được Liên hợp quốc cũng như các tổ chức khu vực và tiểu khu vực coi trọng và sử dụng như một phương tiện hữu hiệu trong xử lý tranh chấp.
    Đại sứ cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình mà ASEAN luôn coi trọng và khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung của ASEAN thông qua hòa giải tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp giữa các nước thành viên trên tinh thần Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của ASEAN.
    Kết thúc cuộc họp, Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch khẳng định tầm quan trọng của hòa giải trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, khuyến khích việc sử dụng hòa giải, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời cam kết tăng cường hiệu quả của Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ các hoạt động hòa giải./.

  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa
    23/09/2008 -- 8:39 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Trong nỗ lực tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa, Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm các loại tên lửa đánh chặn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trang bị các loại thiết bị hiện đại.
    Báo Yomiuri của Nhật Bản số ra ngày 22/9 đưa tin việc thử nghiệm thành công các loại tên lửa đánh chặn đất đối không PAC-3 và tên lửa hạm đối không SM3 là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.
    Vụ thử tên lửa PAC-3 được tiến hành ngày 17/9 tại bang New Mexico của Mỹ, trong đó tên lửa PAC-3 đã bắn rơi một tên lửa mục tiêu được phóng từ một địa điểm cách đó 120 km.
    Cuối năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản cũng đã bắn thử thành công hệ thống tên lửa hạm đối không SM3 tại vịnh Hawaii của Mỹ. Các vụ thử trên là một phần trong tiến trình xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ.
    Theo báo trên, hai hệ thống tên lửa trên là hai chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch trang bị 4 tàu khu trục Aegis có hệ thống tên lửa SM3 và triển khai 16 khẩu đội tên lửa phòng không PAC-3 tại 11 căn cứ trên cả nước.
    Bên cạnh đó, Nhật Bản còn dự định trang bị hệ thống rađa có thể phát hiện và theo dõi tên lửa, kết nối với hệ thống cảnh báo tự động trên không của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) để thu thập và xử lý thông tin. Nhật Bản cũng có kế hoạch hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin với quân đội Mỹ về phòng thủ tên lửa.
    Dự kiến, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2011./.


  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận về vấn đề Triều Tiên
    23/09/2008 -- 4:06 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/9, Nhà Trắng thông báo trong cuộc điện đàm cùng ngày với ************* Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã bày tỏ sự "quan ngại" đối với tuyên bố mới nhất của Triều Tiên về kế hoạch khôi phục các cơ sở hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon trở lại trạng thái ban đầu.
    Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại tiến trình phi hạt nhân hóa.
    Phát biểu của Tổng thống Mỹ Bush được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có những diễn biến căng thẳng mới. Cùng trong ngày 22/9, Triều Tiên đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tháo bỏ kẹp chì và camera giám sát của IAEA tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của nước này.
    Vài ngày trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắt đầu các thao tác chuẩn bị cho việc tái khởi động tổ hợp Yongbyon, vì Mỹ không đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố.
    Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Bush và ông Hồ Cẩm Đào đã thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính đang nhấn chìm thị trường Phố Wall và các biện pháp mà Mỹ sẽ triển khai nhằm bình ổn các thị trường quốc tế./.

  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Gia hạn sứ mệnh của ISAF ở Afghanistan
    23/09/2008 -- 4:06 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn sứ mệnh của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan để truy quét các phần tử cực đoan, song cũng bày tỏ quan ngại về con số thường dân thương vong tăng cao ở nước này.
    Toàn thể 15 thành viên Hội đồng đã thông qua Nghị quyết số 1833 về việc gia hạn sứ mệnh của ISAF, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, thêm 12 tháng nữa kể từ sau ngày 13/10 tới.
    Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng hết sức quan ngại về con số thương vong cao của thường dân trong các chiến dịch quân sự của ISAF nhằm đối phó với những mối đe dọa gia tăng từ tàn quân Taliban, mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và các nhóm cực đoan khác. Nghị quyết nhấn mạnh rằng ISAF cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc hạn chế gây thương vong cho dân thường.
    Nghị quyết 1833 nêu rõ sự cần thiết tăng cường tiềm lực của ISAF nhằm đáp ứng yêu cầu của các chiến dịch quân sự, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng quân, bổ sung trang thiết bị, khí tài quân sự và tăng cường các nguồn lực cho ISAF.
    Đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc Zahir Tanin đã hoan nghênh quyết định này của Hội đồng Bảo an và khẳng định điều này thể hiện sự nhất trí của cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực nhằm ổn định tình hình Afghanistan.
    Khoảng 70.000 binh sĩ nước ngoài đã được triển khai tại Afghanistan để thực hiện cam kết bảo vệ hoà bình và hỗ trợ tái thiết nước này. Tuy nhiên, trước tình hình bạo lực có xu hướng leo thang tại đây, các chỉ huy quân sự đã đề nghị bổ sung thêm 10.000 quân cho ISAF.
    Thời gian qua, số dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự của ISAF có xu hướng tăng mạnh. Thống kê mới đây của Phái bộ của LHQ tại Afghanistan cho biết gần 1.450 thường dân bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở Afghanistan trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 39% so với cùng thời gian này năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 8, có khoảng 330 thường dân bị chết trong các vụ xung đột./.

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Fedayeen of Islam nhận đánh bom khách sạn Marriott
    23/09/2008 -- 10:59 AM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/9, kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở tại Dubai đưa tin một tổ chức tự xưng là Fedayeen of Islam đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom khách sạn Marriott, ở thủ đô Islamabad của Pakistan làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.
    Phóng viên của kênh Al-Arabiya ở Islamabad cho biết anh ta nhận được tin nhắn có ghi một số điện thoại và đã gọi lại theo số này thì nghe được một đoạn băng ghi âm trong đó tổ chức trên thừa nhận tiến hành vụ đánh bom khách sạn Marriott. Người đọc đoạn băng ghi âm tự xưng là Ahmad Shah Abdali và nói bằng tiếng Anh "với chất giọng Nam Á".
    Theo Al-Arabiya, Abdali đã đưa ra một số điều kiện để ngừng tấn công các lợi ích của Mỹ ở Pakistan. Những điều kiện này bao gồm chấm dứt hợp tác giữa Mỹ và Pakistan, ngừng các chiến dịch của quân đội Pakistan tại các khu vực bộ lạc và trả tự do cho tất cả phiến quân bị Mỹ giam giữ. Abdali nói rằng vụ tấn công trên là do một "người muốn được tử vì đạo" tiến hành.
    Tuy nhiên, theo đài này, hiện vẫn chưa thể kiểm chứng tính xác thực của tuyên bố trên.
    Trước đó, Bộ Nội vụ Pakistan cho rằng nghi phạm số một của vụ đánh bom trên là các phần tử Taliban có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda. Trong khi đó, một số quan chức tình báo Pakistan và Mỹ nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ tấn công khủng bố trên do Al Qaeda hoặc chi nhánh của tổ chức này tại Pakistan thực hiện./.


  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Phái đoàn của EU bắt đầu làm việc tại Tbilisi
    23/09/2008 -- 10:54 AM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 22/9, một phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu làm việc tại thủ đô Tbilisi của Gruzia để chuẩn bị cho việc triển khai nhóm quan sát viên dân sự EU tới vùng xung đột ở Gruzia.
    Văn phòng Thủ tướng Gruzia cho biết ông Hansjoerg Haber, nhà ngoại giao người Đức và là người đứng đầu nhóm quan sát viên EU, sẽ thảo luận với Thủ tướng Gruzia Lado Gurgenidze nhằm đảm bảo việc triển khai lực lượng nói trên diễn ra đúng thời hạn vào ngày 1/10.
    Trước đó, Đại diện cấp cao EU phụ trách vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại Javier Solana cho biết ông Haber sẽ có trọng trách tổ chức và điều hành nhóm quan sát viên này trong khuôn khổ các nỗ lực của EU nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gruzia và tăng cường sự ổn định trong khu vực.
    EU có kế hoạch triển khai khoảng 200 quan sát viên dân sự tới vùng xung đột ở Gruzia giám sát việc thực hiện thỏa thuận hòa bình 6 điểm giữa Nga và Gruzia do Pháp bảo trợ.
    Số quan sát viên này bao gồm các chuyên gia về cảnh sát, quân sự, nhân quyền, tư pháp và một số lĩnh vực khác. Họ đến từ các nước thành viên EU và không được vũ trang. Sứ mạng của phái đoàn quan sát viên EU tại Gruzia kéo dài 12 tháng./.


  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    IAEA nêu bằng chứng Iran chế tạo tên lửa hạt nhân
    Hà Nội (TTXVN) - Theo hãng tin Pháp AFP, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có được những chứng cứ ban đầu cho thấy Iran đang bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân.
    Tại một cuộc họp đặc biệt ở thủ đô Viena, Áo, ngày 20/9, người đứng đầu cơ quan thanh tra khu vực Trung Đông thuộc IAEA, ông Herman Naeckerts, đã công bố một số tài liệu và những bức ảnh chụp cho thấy Iran đang bí mật cải tiến tên lửa tầm xa Shahab-3 của nước này thành loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
    Theo ông Gregory Schulte, đại diện của Mỹ tại IAEA, người cùng tham dự cuộc họp trên, thanh tra Naeckerts đã đưa ra các bức ảnh và tài liệu đề cập đến quy trình cải tiến loại tên lửa trên "để mang theo cái có thể là vũ khí hạt nhân".
    Ông Naeckerts khẳng định những thông tin ông có được là "hết sức tin cậy" và nhóm điều tra của IAEA đã yêu cầu Iran đưa ra "lời giải đáp". Tuy nhiên, cho đến nay Iran vẫn từ chối đề nghị của IAEA yêu cầu được phỏng vấn các kỹ sư tham gia các dự án hạt nhân của Iran và thăm các cơ sở hạt nhân mà Teheran báo cáo là cơ sở dân sự.
    Về phần mình, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin tình báo trên, cáo buộc đó là những tài liệu giả mạo. Đại diện Iran tại IAEA Ali Ashgar Soltanieh cho rằng việc yêu cầu Iran làm rõ những chứng cứ không đúng sự thật như trên không khác gì việc buộc nước này phải tiết lộ các bí mật quốc gia tối quan trọng của mình, mà điều này bất cứ quốc gia nào cũng không thể thực hiện được./.


  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc rút hết quân đội ở Iraq vào cuối năm 2008
    Hà Nội (TTXVN) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo Hàn Quốc sẽ rút hết quân ở Iraq về nước vào cuối năm nay.
    Theo đề nghị của chính quyền Mỹ, năm 2004 Hàn Quốc cử 3.600 quân tới chiến trường Iraq với thời hạn một năm. Tuy nhiên, thời hạn này đã được kéo dài thành 4 năm cũng do Nhà Trắng đề nghị. Số binh sĩ Hàn Quốc triển khai tại Iraq đã giảm dần và hiện chỉ còn 650 binh sĩ thuộc đơn vị Zaytun.
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ không có gì thay đổi đối với kế hoạch rút đơn vị Zaytun vào cuối năm nay.
    Thông tin này cũng được một quan chức khác của Bộ Quốc phòng xác nhận, khi ông này nói rằng Bộ không nhận được đề nghị của Mỹ gia hạn sứ mệnh của binh sĩ Hàn Quốc tại Iraq.
    Tại Hàn Quốc, những lời kêu gọi rút quân đội khỏi Iraq xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt sau vụ một công nhân Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại năm 2004. Thủ phạm vụ bắt cóc này là các tay súng nổi dậy người Iraq, đòi binh sĩ Hàn Quốc phải rút hết về nước./.


    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 24/09/2008
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nỗ lực sử dụng LHQ thao túng chính trường đang thất bại
    Hà Nội (TTXVN) - Một nghiên cứu do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu công bố ngày 17/9 đã khẳng định các nỗ lực của phương Tây sử dụng Liên hợp quốc để thao túng chính trường toàn cầu đang thất bại.
    Nghiên cứu cho thấy sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực nghiêng về các quốc gia đang nổi lên đã làm suy yếu các nỗ lực của châu Âu và Mỹ sử dụng những vấn đề như nhân quyền để thao túng Liên hợp quốc. Thất bại của các chính sách của phương Tây đã trở thành một xu thế lâu dài.
    Theo nghiên cứu trên, tình trạng "chảy máu quyền lực" của phương Tây trong các cuộc bỏ phiếu tại các tổ chức then chốt của Liên hợp quốc, đã thể hiện vị thế ngày càng lớn mạnh của các quốc gia đang nổi lên.
    Nghiên cứu trên cho rằng Phương Tây đang trong tình trạng bất ổn. Những rạn nứt của EU với Mỹ về các vấn đề nhân quyền tại Liên hợp quốc đã làm suy yếu cả hai bên.
    Tuần này, Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc tại New York, phương Tây đang cố gắng tránh một thất bại nữa. Cộng hòa Serbia sẽ sử dụng khóa họp này để yêu cầu tổ chức bỏ phiếu về "tính bất hợp pháp" của "sự ly khai" của Kosovo hồi tháng 2/2008 và chuyển tranh cãi này lên Toà án công pháp quốc tế của Liên hợp quốc.
    Bất chấp việc ráo riết vận động để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu, châu Âu đã phải thừa nhận thất bại. Chỉ 46 trong số 192 nước thành viên Liên hợp quốc công nhận độc lập của Kosovo./.


  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Tối 25/9, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7
    Vào 21g (giờ Bắc Kinh), tức 20g (giờ Hà Nội) ngày 25/9, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7. Ba phi hành gia sẽ tham gia chuyến bay này và một người trong số này thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.
    Ông Trịnh Vương Diêu, phát ngôn viên của chuyến du hành không gian này cho biết, đây sẽ là cuộc đi bộ không gian đầu tiên của người Châu Á.
    [​IMG]
    Các chuyên gia đang kết nối Thần Châu 7 vào bệ phóng Long March II-F. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
    Tân Hoa Xã cho biết, bệ phóng Long March II-F đã được bơm nhiên liệu vào 4 giờ chiều nay và phải mất khoảng 7 tiếng đồng hồ để bơm hết nhiên liệu vào bệ phóng. Điều này có nghĩa là, chương trình phóng TC7 sẽ không thể thay đổi được nữa.
    Ba phi hành gia sẽ đi cùng TC7. Hai người trong số đó sẽ thực hiện tách vào khoang áp suất đặc biệt để thực hiện chuyến đi bộ trong không gian. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 1 người thực hiện cuộc đi bộ.
    [​IMG]
    Ba phi hành gia sẽ đi cùng Thần Châu 7 (từ trái qua phải): Trạch Chí Quang, Lưu Bố Minh và Kinh Hải Bành. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
    Sẽ có hai bộ áo vũ trụ, một của Nga và một của Trung Quốc, dành cho 2 phi hành gia này. Ông Vương cho biết người mặc bộ áo Trung Quốc là người duy nhất thực hiện cuộc đi bộ, còn người kia sẽ dự phòng trong trường hợp gặp trục trặc.
    Trạch Chí Quang, Lưu Bố Minh và Kinh Hải Bành, tất cả đều 42 tuổi, là ba phi hành gia được chọn để thực hiện sứ mệnh TC7 lần này. Tuy nhiên, đến giờ này vẫn chưa có thông tin, phi hành gia nào sẽ thực hiện cuộc đi bộ.
    Doanh Anh (Theo Tân Hoa Xã)
    Thảo nào mấy hôm nay các kênh của Tàu như CCTV9, Live toàn về tin Vũ trụ
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 25/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này