1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến hạt nhân Mỹ đến Nhật
    15:42'' 25/09/2008 (GMT+7)
    Hàng trăm người Nhật đã biểu tình phản đối việc tàu sân bay chạy bằng hạt nhân của Mỹ cập cảng nước này hôm nay (25/9) và yêu cầu cần phải có các biện pháp đảm bảo an toàn chặt chẽ hơn.
    [​IMG]
    Tàu sân bay George Washington (Ảnh: Reuters)
    Mỹ đã cố gắng xoa dịu lo ngại của người dân Nhật về việc neo chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington tại nước này, đất nước duy nhất trên thế giới từng hứng chịu cuộc tấn công hạt nhân.
    "Tôi hy vọng hệ thống vận hành an toàn chiếc tàu sân bay sẽ được thiết lập và việc tập luyện khẩn cấp sẽ được tăng cường", Shigefumi Matsuzawa, Thị trưởng Kanagawa nói.
    Tàu sân bay George Washington, được phái đi để thay thế một trong những chiếc tàu lâu đời nhất còn hoạt động của Hải quân Mỹ, sẽ đóng tại Yokosuka, gần Tokyo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại về kế hoạch hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    Tân Thủ tướng Nhật Taro Aso đã hoan nghênh chiếc tàu chiến trên tới Nhật. Ông nói với các phóng viên rằng từ trước tới nay tàu chạy bằng hạt nhân đậu ở Nhật chưa để xảy ra một vụ rò rỉ nào. TIN LIÊN QUAN
    Mỹ đặt tàu sân bay chạy bằng hạt nhân tại Nhật
    Tàu Kitty Hawk sẽ được thay thế bằng tàu hạt nhân
    Tàu ngầm Mỹ rỉ phóng xạ ở nhiều nước

    "Tình hình xung quanh Nhật hiện nay, gồm cả bán đảo Triều Tiên, là rất gay go. Tôi cho rằng sự có mặt của tàu hạt nhân là yếu tố tích cực trên cơ sở Mỹ và Nhật là liên minh an ninh", ông Aso tuyên bố.
    Lo ngại của người Nhật về tàu chạy bằng hạt nhân đã tăng lên sau khi trên chiếc tàu chiến này xảy ra một vụ hỏa hoạn hồi tháng 5. Tiếp đó, tới tháng 8 lại có tin, nước có chứa một lượng nhỏ phóng xạ đã bị rò rỉ từ một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tại cảng Nhật.
    Về vụ cháy hồi tháng 5, quân đội Mỹ cho biết, hỏa hoạn kéo dài 12 tiếng và làm một thủy thủ bị thương nặng, nhưng nó không đe dọa tới lò phản ứng hạt nhân của con tàu.
    "Tôi không thể giúp gì được nhưng suy nghĩ về những tổn thất do việc rò rỉ phóng xạ gây ra. Đó là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận tàu hạt nhân của Mỹ tới đây", Rieko Kakei, cụ bà 70 tuổi sống tại Yokusaka cho hay.
    "Tàu sân bay chạy bằng hạt nhân là khá nguy hiểm nhưng vấn đề lớn nhất là Chính phủ không tiến hành một biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm túc nào", Masahiko Goto, một luật sư đã tổ chức vài cuộc biểu tình trao đổi với hãng Reuters qua điện thoại.
    "Chúng tôi là những người phải sống chung với chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng hạt nhân vì vậy chúng tôi đòi hỏi phải có biện pháp an toàn chặt chẽ hơn... và phải không cho phép con tàu tới đây".
    Gần 50.000 quân Mỹ hiện đang đóng tại Nhật theo thỏa thuận về liên minh an ninh giữa hai nước. Tuy nhiên, xích mích thường xuyên xảy ra giữa lính Mỹ với dân địa phương. Hiện thời, ở Yokusuka có 2.800 lính Mỹ đang đóng quân.
    Hồi đầu năm, cư dân thành phố cảng này tỏ ra rất bất bình sau khi một thủy thủ Mỹ bị bắt vì bị cho là cướp và giết một lái xe taxi.
    Hoài Linh (Theo Reuters)
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bộ Tứ Trung Đông "đang thất bại"
    16:19'' 25/09/2008 (GMT+7)
    Trong một báo cáo mới, các cơ quan cứu trợ cáo buộc Bộ Tứ Trung Đông đã thất bại trong sứ mệnh kiến tạo hòa bình Trung Đông và kêu gọi nhóm này, gồm Nga, Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc, cần tăng cường nỗ lực hơn nữa.

    Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Trưởng ban chính sách đối ngoại EU Javier Solana và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (từ trái sang phải) họp báo sau một hội nghị của Bộ Tứ Trung Đông ở Berlin hồi tháng 1/2008. (Ảnh: Reuters)
    Báo cáo trên do liên minh gồm 21 cơ quan cứu trợ uy tín, như Oxfam và Save the Children, đưa ra trước thềm một hội nghị của Bộ Tứ ở New York vào ngày mai (26/9). Liên minh này nhấn mạnh rằng Bộ Tứ đã không đạt được tiến bộ nào trên nhiều mặt trận.
    Liên minh cảnh báo, tiến trình hòa bình Trung Đông có thể sẽ đổ vỡ nếu như Bộ Tứ không tiến nhanh tới những mục tiêu mà họ tự đặt ra.

    Bản báo cáo nói rằng, không có chút thay đổi nào và thậm chí tình hình còn tồi tệ thêm đối với một số mục tiêu quan trọng mà Bộ Tứ đề ra nhằm giúp cải thiện đời sống hàng ngày của người dân Palestine.
    Trong số các mục tiêu trên có đảm bảo về việc dỡ bỏ các chốt kiểm tra của Israel, ngừng phát triển các khu định cư Israel trên đất Palestine và chấm dứt sự cô lập của Dải Gaza.
    Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phát động các cuộc hội đàm hòa bình tại Annapolis, gần Washington, hồi tháng 11 năm ngoái để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine vào cuối năm nay, trong đó một Nhà nước Palestine sẽ được thành lập và cùng tồn tại bên cạnh Nhà nước Do Thái.
    Tuy Washington khẳng định nhiều tiến bộ đã đạt được nhưng viễn cảnh hòa bình trong khu vực dường như đang ngày càng trở nên xa vời.
    Trong một diễn biến khác, bà Tzipi Livni - người cầm chắc chiếc ghế Thủ tướng Israel sau khi chiến thắng trong cuộc bầu chọn lãnh đạo của đảng Kadima cầm quyền - đã có cuộc gặp với ông Ahmed Qureia, trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine tại Jerusalem hôm 23/9.
    Đây là một dấu hiệu cho thấy nữ chính trị gia này sẽ duy trì hòa đàm với phía Palestine bất chấp những bất ổn chính trị ở trong nước.
    Thanh Hảo (Theo BBC, AP)

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Pa-ki-xtan bắn rơi máy bay do thám không người lái của Mỹ:

    Khoét sâu mâu thuẫn đồng minh

    Người dân Pa-ki-xtan biểu tình phản đối các vụ không kích của quân đội Mỹ ở vùng biên giới giữa Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan. Ảnh: Roi-tơ

    Vết rạn nứt trong quan hệ đồng minh chống khủng bố giữa Pa-ki-xtan và Mỹ ngày lộ rõ sau khi quân đội Pa-ki-xtan tuyên bố bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ.
    Các quan chức tình báo Pa-ki-xtan (yêu cầu giấu tên) cho biết, ngày 23-9, binh lính Pa-ki-xtan đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái tình nghi là của Mỹ tại làng Gia-lan Khen, huyện Nam Oa-di-ri-xtan, cách biên giới Áp-ga-ni-xtan khoảng 3km, sau khi máy bay lượn trên khu vực này nhiều giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái bị bắn rơi trên không phận Pa-ki-xtan. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Chính phủ Pa-ki-xtan thông báo đã bắn đuổi hai máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ vi phạm không phận Pa-ki-xtan ở khu vực Bắc Oa-di-ri-xtan. Pa-ki-xtan khẳng định các máy bay xâm phạm lãnh thổ Pa-ki-xtan sẽ không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tên lửa cũng như các ca-mê-ra của nước này.
    Phản ứng trước những thông tin trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, trung tá Mác Rai, khẳng định Lầu Năm Góc không có thông tin về bất cứ máy bay không người lái nào của quân đội Mỹ bị bắn rơi hay gặp nạn vào ngày 23-9 ở Pa-ki-xtan. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được cho là nơi điều hành các hoạt động của máy bay không người lái tại khu vực biên giới Áp-ga-ni-xtan/Pa-ki-xtan, cũng từ chối bình luận thông tin trên. Tuy nhiên, sự việc trên cho thấy những vết rạn nứt trong quan hệ đồng minh chống khủng bố giữa Pa-ki-xtan và Mỹ ngày càng lớn.
    Mối quan hệ mật thiết giữa I-xla-ma-bát và Oa-sinh-tơn đã được nâng cấp lên thành ?ođồng minh chống khủng bố? kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ. Tổng thống Pa-ki-xtan khi đó là ông Pê-vết Mu-sa-ráp đã từng cam kết rằng, I-xla-ma-bát sẵn sàng cùng Oa-sinh-tơn tiêu diệt các phần tử Ta-li-ban ở khu vực giáp biên giới với Áp-ga-ni-xtan. Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ, trong các chuyến thăm Pa-ki-xtan, đều nhấn mạnh rằng, I-xla-ma-bát là đồng minh quan trọng của Oa-sinh-tơn trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời Mỹ sẵn sàng chi hàng tỷ USD giúp Pa-ki-xtan thực hiện mục tiêu này.
    Thế nhưng, cái bắt tay đồng minh ấy không được trọn vẹn. 7 năm trôi qua, trong khi mục tiêu tiêu diệt Ta-li-ban chưa đạt được thì những làn sóng phản đối Mỹ lại đang lan rộng ở Pa-ki-xtan. Hoàn toàn có thể hiểu khi những lời cam kết của Mỹ đưa Pa-ki-xtan trở thành ?omột nước dân chủ, không còn bóng dáng của những tên khủng bố?? vẫn chỉ là lời hứa, trong khi không ít lần người dân Pa-ki-xtan phải chịu cảnh ?obom rơi, đạn lạc? từ đồng minh Mỹ.
    Sự ?ora đi? của Tổng thống Mu-sa-ráp đã khiến Mỹ mất đi ?ocánh tay phải? trong cuộc chiến chống khủng bố ở Nam Á. Trong khi còn chưa củng cố quan hệ với Tổng thống kế nhiệm là ông A-xíp A-li Da-đa-ri, Mỹ lại ?ođổ thêm dầu vào lửa? khi tiến hành một loạt cuộc không kích vào lãnh thổ Pa-ki-xtan với lý do tiêu diệt các phần tử khủng bố đang lẩn trốn tại khu vực bộ lạc ở Tây Bắc nước này. Hành động này đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ trên khắp đất Pa-ki-xtan, không chỉ dân chúng mà cả giới chức chính trị gia. Tổng thống Pa-ki-xtan tuyên bố cho phép binh lính nổ súng nếu quân đội Mỹ tiến hành một cuộc đột kích vào lãnh thổ Pa-ki-xtan, đồng thời nước này có thể ngừng tham gia cuộc chiến chống khủng bố với Mỹ?
    KIM OANH

  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Abkhazia phê chuẩn Hiệp ước hợp tác với Nga
    25/09/2008 -- 8:30 AM
    Hà Nội (TTXVN) - Cơ quan lập pháp Abkhazia ngày 24/9 đã phê chuẩn Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Abkhazia và Nga.
    Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn bình luận của Bộ Ngoại giao Abkhazia cho biết hiệp ước này đáp ứng lợi ích quốc gia của các dân tộc của cả hai nước, phục vụ sự nghiệp hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Ngoại Kavkaz.
    Bộ Ngoại giao Abkhazia nêu rõ hiệp ước thể hiện sự nhất trí của các bên cùng giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng nhất của cả hai nước, phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự, cũng như bảo đảm các quyền và tự do của người dân.
    Ngày 17/9 vừa qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký Hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với lãnh đạo hai khu vực ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. Đây được coi là bước chính thức hóa quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự của Nga với hai vùng lãnh thổ đã được Mátxcơva công nhận độc lập này./.


  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hoãn họp về vấn đề hạt nhân của Iran
    24/09/2008 -- 7:41 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm P5+1 gồm năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức, đã quyết định hoãn cuộc họp bàn về các biện pháp mới chống Iran với lý do vắng Nga.
    Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 25/9 bên lề kỳ họp thứ 63 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack khẳng định "sẽ không có cuộc họp giữa các Bộ trưởng ngoại giao nhóm P5+1" bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Các cường quốc đã buộc phải hoãn cuộc họp trên sau khi Nga quyết định không tham gia để phản đối việc Washington đang tìm cách "trừng phạt" Mátxcơva do những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa hai nước trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Gruzia cũng như thể hiện lập trường cứng rắn của Nga về vấn đề hạt nhân của Iran.
    Trước đó, Nga đã bác bỏ những đề nghị của Mỹ đối với những biện pháp mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này và cho rằng cần tiếp tục thực thi những cố gắng nhằm lôi kéo Teheran tham gia quá trình đối thoại-đàm phán để tìm giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran.
    Trong khi đó, cả Mỹ, Anh, Pháp và Đức đang hối thúc việc đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Iran, với lý do nước này "không tuân thủ các yêu cầu của Liên hợp quốc về việc ngừng chương trình làm giàu urani".
    Tuy nhiên, người phát ngôn Sean McCormack cho biết Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sẽ có một cuộc họp riêng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Liên hợp quốc ngày 24/9 để bàn về vấn đề này.
    Trong khi đó, phát biểu tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo việc trì hoãn cuộc họp này sẽ khiến nỗ lực gia tăng áp lực buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân "khó thực hiện".
    Đến nay, Hội đồng Bản an Liên hợp quốc đã ban hành ba nghị quyết trừng phạt có giới hạn đối với Iran. Song Tổng thống nước này, ông Mahmouh Ahmadinejad khẳng định Teheran sẽ không ngừng chương trình làm giàu urani bất chấp khả năng bị Liên hợp quốc tiếp tục trừng phạt./.

  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ với nước láng giềng
    25/09/2008 -- 3:30 PM
    Tokyo (TTXVN) - Phát biểu tại cuộc họp báo tối 24/9, nội các mới của Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước láng giềng châu Á.
    Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn lời Ngoại trưởng Hirofumi Nakasone cho biết sẽ nỗ lực xây dựng lòng tin với các đối tác trên thế giới và thúc đẩy chính sách ngoại giao của Nhật Bản, trong đó chú trọng hợp tác với các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như quan hệ đồng minh với Mỹ.
    Ngoại trưởng Nakasone cũng cho biết sẽ tìm kiếm giải pháp toàn diện cho vấn đề CHDCND Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
    Ngay sau khi ông Aso được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Mỹ George Bush đã gọi điện chúc mừng, đồng thời tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật.
    Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng gửi điện chúc mừng ông Aso. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho rằng mối quan hệ Trung-Nhật vững mạnh sẽ có tầm quan trọng to lớn đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh ở châu Á cũng như thế giới.
    Trong điện chúc mừng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cũng tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.
    Ngày 25/9, Thủ tướng Aso và Ngoại trưởng Nakasone sẽ tới New York dự kỳ họp lần thứ 63 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, tại phiên họp này, Thủ tướng Aso sẽ có bài phát biểu khẳng định lập trường của Nhật Bản về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và phát triển châu Phi.
    Bên lề hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Tổng thống Iraq Jalal Talabani và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến sẽ gặp những người đồng nhiệm Mỹ và Trung Quốc./.

  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục hợp tác trong vấn đề Iran
    25/09/2008 -- 8:05 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 24/9, Mỹ và Nga đã nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) trong tương lai nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân nhạy cảm của Iran.
    Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Fried cho biết Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đạt được thỏa thuận này trong cuộc thảo luận bên lề kỳ họp thứ 63 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
    Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng do cuộc xung đột ở Gruzia hồi tháng trước. Theo ông Fried, hai bên đã "nhất trí tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng" trong thời gian tới, nhưng chưa ấn định thời điểm.
    Trước đó, nhóm P5+1 đã hoãn cuộc họp trong tuần này tại New York sau khi Mátxcơva cho rằng Washington tìm cách "trừng phạt" Nga do vấn đề Gruzia.
    Trong khi đó, cùng ngày 24/9, Liên minh châu Âu nói việc Iran từ chối cho quốc tế thanh tra hoạt động hạt nhân của nước này là "đáng báo động", đồng thời cho rằng Teheran đang tiến gần hơn tới việc chế tạo được một quả bom nguyên tử.
    Tuy nhiên EU không đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt nào và theo nhìn nhận của giới chuyên môn, điều này phản ánh mâu thuẫn giữa nhóm các cường quốc đang tìm cách chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.
    Theo báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 15/9, sự bất hợp tác của Iran đã cản trở họ điều tra những thông tin tình báo từ khoảng 10 nước có ý cáo buộc Iran đã theo đuổi các dự án bí mật nhằm chế tạo bom hạt nhân.
    Báo cáo cho biết Iran đã tăng số máy ly tâm từ 3.000 lên 4.000 chiếc trong vài tháng qua và đang lắp đặt thêm 2.000 máy khác. Theo giới chuyên gia, với số máy ly tâm nhiều như vậy, trong 2 năm tới Teheran có thể tinh chế ra lượng urani cần thiết cho một quả bom nguyên tử. IAEA đã công bố một số tài liệu và những bức ảnh cho thấy Iran đang bí mật cải tiến tên lửa tầm xa Shahab-3 của nước này thành loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
    Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Iran Ali Asghar Soltanieh tiếp tục bác bỏ các nghi vấn này, khẳng định những thông tin tình báo trên là những tài liệu giả mạo, không đáng tin cậy. Ông nhấn mạnh đối với Iran, vụ điều tra này đã "kết thúc"./.

  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Venezuela thăm Trung Quốc
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tổng thống Chavez hội đàm
    với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
    ở Bắc Kinh.
    ND - Theo Tân Hoa xã, ngày 23-9, Tổng thống Venezuela H.Chavez đã tới Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày nhằm tăng cường quan hệ song phương và ký thỏa thuận mua máy bay chiến đấu của Trung Quốc.
    Tổng thống Chavez có cuộc hội đàm với ************* Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận hợp tác và mua 24 máy bay K-8 của Trung Quốc nhằm tăng cường lực lượng không quân và huấn luyện đội ngũ phi công chiến đấu.
    Hai bên cũng ký hợp đồng đóng tàu chở dầu ở Trung Quốc và thúc đẩy thành lập Quỹ đầu tư song phương trị giá sáu tỷ USD.
    Trước khi tới Bắc Kinh, Tổng thống Chavez đã thăm Cuba. Sau chuyến thăm Trung Quốc, ông sẽ thăm Nga, Belarus, Pháp và Bồ Ðào Nha.

  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật 18:59 ngày 25-09-2008

    Hôm nay, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7
    --------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Tên lửa Long-March II-F vào bệ phóng.
    NDĐT ?" Trong khoảng thời gian từ 20h 07 đến 21h 07(giờ Việt Nam) hôm nay, 25 - 9, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7. Đây là lần thứ ba đất nước đông dân nhất hành tinh phóng tàu vũ trụ có người lái do chính họ thiết kế.
    Tàu Thần Châu 7 sẽ được phóng lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Long- March II- F từ sân bay vũ trụ Jiuquan ở tỉnh Gansu, phía tây bắc Trung Quốc.
    Chuyến bay dự kiến sẽ kéo dài 70 giờ, trong đó có chuyến đi bộ trong vũ trụ lần đầu tiên của phi hành gia Trung Quốc. Phi công lái máy bay chiến đấu Zhai Zhigang, 42 tuổi là người có vinh dự và trọng trách này. Cùng thực hiện chuyến bay với anh, có hai nhà du hành vũ trụ nữa là Liu Boming and Jing Haipeng.

    Kết thúc chuyến thám hiểm, tàu Thần Châu 7 sẽ đáp xuống khu tự trị Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc.
    Trung Quốc là nước thứ ba sau Mỹ và Nga tự đưa được người của mình lên vũ trụ. Vào tháng 10 ?" 2003, họ đã đưa phi công chiến đấu Yang Liwei vào quỹ đạo trên tàu Thần Châu 5.
    Hai năm sau, hai nhà du hành vũ trụ khác của Trung Quốc là Fei Junlong và Nie Haisheng đã hoàn thành một chuyến bay kéo dài 5 ngày trên tàu Thần Châu 6.
    Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho biết, chuyến bay này chính là bước quan trọng nhất trong chương trình vũ trụ ba bước của đất nước này. Ba bước đó là: đưa người vào quỹ đạo, kết nối các tàu vũ trụ với nhau để tạo ra một phòng thí nghiệm nhỏ và bước cuối cùng là xây dựng một trạm vũ trụ lớn.
    Một số cột mốc trong hàng không vũ trụ Trung Quốc:
    - 1958: Xây dựng căn cứ vũ trụ ở Jiuquan trên sa mạc Gobi.
    - Tháng 4- 1970: Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên vào vũ trụ.
    - Từ 1990 ?" 2002: Phóng tàu Thần Châu từ 1 đến 4 để phát triển hệ thống.
    - Tháng 10- 2003: Lần đầu tiên đưa người lên vũ trụ trên tàu Thần Châu 5.
    - Tháng 10- 2005: Đưa 2 người lên vũ trụ trên tàu Thần Châu 6.
    - Tháng 10- 2007: Phóng vệ tinh không người Hằng Nga 1 thám hiểm mặt trăng.

    Tàu Thần Châu 8 và Thần Châu 9 dự kiến sẽ giúp tạo ra một phòng thí nghiệm vũ trụ phức tạp vào năm 2010.
    Trung Quốc đã phóng một tàu thám hiểm mặt trăng không người lái vào năm ngoái, chỉ một tháng sau khi Nhật Bản phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng do chính họ thiết kế.
    Trà Cổ
    Theo BBC

  10. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này