1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Irsael tăng cường Lực lượng Hải quân bằng tàu tuần phòng

    Defense News đưa tin: Irsael có kế hoạch tăng số lượng tàu tuần phòng cho Lực lượng Hải quân nước này.
    Tàu Super Dvora

    Hải quân Irsael cần có thêm 4 tàu tuần phòng loại Super Dvora III và 3 tàu tuần tiễu loại Kingfisher. Tất cả loại tàu chiến đấu này sẽ được đóng tại các xưởng đóng tàu của Irsael. Giá trị chương trình đóng tàu chiến này là 35 triệu USD, trong đó 19 triệu USD sẽ được Mỹ hỗ trợ trong khuôn khổ hiệp ước viện trợ quân sự cho Irsael.
    Lượng choán nước của tàu tuần phòng loại Super Dvora là 72 tấn, Kingfisher ?" 56 tấn. Vận tốc tối đa trên 50 hải lý, vận tốc tuần tiễu ?" 32 hải lý, tầm bơi xa ở vận tốc tuần tiễu ?" 700 hải lý.
    Tàu tuần phòng sẽ được trang bị pháo đại bác cỡ nòng 20 mm và súng đại liên. Ngoài ra, còn có thể lắp đặt trên các tàu này những khẩu pháo đại báo Typhoon cỡ nòng 25 mm của hãng Rafael.


    Gia Linh (Theo Lenta)

  2. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Mỹ cần thêm ?oChim ăn thịt? để đối phó với thách thức

    Hôm qua (06/11), Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách quốc phòng của Hạ viện Mỹ John Murtha cho biết: Đã đến lúc cần xem xét việc chế tạo thêm 183 chiếc máy bay chiến đấu do thám để đối phó với những thách thức trong tương lai gần.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-22 Raptor

    Nhận định trên được ông John Murtha - Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Pennsylvania - đưa ra sau khi Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua khoản ngân sách quốc phòng trị giá 459,6 tỉ USD cho năm 2008. Hai viện có thể tiến hành bỏ phiếu cho dự luật này vào ngày mai (08/11).
    Dự luật ngân sách quốc phòng năm 2008 bao gồm 3,15 tỉ USD dành để mua 20 chiếc F-22 Raptor. Còn việc có mua thêm F-22 hay không sẽ được Quốc hội đề cập vào năm tới.
    Các nhà lập pháp cũng chuẩn bị một khoản ngân quỹ để duy trì cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Ông cho biết khoản này sẽ ít hơn 50 triệu USD, và sẽ bao gồm các hạn chế về việc sử dụng lực lượng quân đội của Tổng Thống.
    Dự luật ngân sách quốc phòng năm 2008 sẽ giảm 206 triệu USD dành cho Chương trình Các hệ thống Chiến đấu Tương lai của Lực lượng Lục quân.
    Khoản ngân sách này cũng sẽ bao gồm 938 triệu USD dành cho việc mua 5 tàu chiến trang bị cho Lực lượng Hải quân. Ông Murtha cho biết ông hi vọng sẽ tăng việc đóng tàu lên 10 chiếc một năm trong 5 năm tới (bắt đầu từ năm 2009).
    Tuy nhiên, dự luật ngân sách quốc phòng 2008 không có khoản chi nào cho việc xây dựng một căn cứ phòng vệ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan.


    CK (Theo DefenseNews)
  3. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Nhật Bản cũng ngừng các chuyến bay của F-15

    Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin: Lực lượng Không quân Nhật Bản đã ngưng các chuyến bay của máy bay tiêm kích F-15 sau khi Không quân Mỹ thực hiện bước đi tương tự như vậy.


    Trong quá trình nghiên cứu sơ bộ về vụ tai nạn xảy ra với F-15 của Đội cận vệ Quốc gia Mỹ diễn ra hôm 02/11 vừa qua, đã xuất hiện nghi ngờ khi cho rằng lỗi cấu trúc chính là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn này.
    Hiện tại, Không quân Nhật Bản sở hữu 200 máy bay tiêm kích F-15. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yukiko Takahashi đã tuyên bố, lệnh ngừng các chuyến bay của F-15 có hiệu lực từ ngày 04/11 sau khi sau khi nhận được thông báo phù hợp từ phía Mỹ. Nhưng cũng theo lời ông, quyết định cấm này kéo dài bao lâu vẫn chưa được thông qua.
    Mỹ đã phải cấm hầu hết các chuyến bay của 700 chiếc F-15 trong đó có cả những máy bay đang hoạt động ở Afghanistan. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng cho biết, việc cấm không áp dụng đối với máy bay tiêm kích đang trực tiếp tham gia các trận chiến đấu.
    Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ cơ quan quân sự nghiên cứu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này đối với F-15 nhưng Boeing đã bị từ chối.


    Gia Linh (Theo Pvo)
    [​IMG]
  4. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ bắn hạ hai tên lửa đạn đạo

    Hôm qua (06/11), trong một vụ thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo mục tiêu ngay ở khoảng cách 100 dặm (161 km) trên Thái Bình Dương.


    Chiếc tàu USS Lake Erie phóng hai tên lửa đánh chặn để bắn hạ hai tên lửa đạn đạo tầm thấp được phóng trong vài phút từ một chiếc tàu khác tại thao trường trên đảo Kauai (Hawaii).
    Mục tiêu là hai tên lửa tầm thấp và không tách rời ra trong khi bay - không giống như những tên lửa tầm xa hơn.
    Sự kiện trên được xây dựng dựa trên một cuộc thử nghiệm được tiến hành hồi tháng 4 - trong đó, một chiếc tàu chiến của Hải quân Mỹ đã ngăn chặn một tên lửa hành trình và một tên lửa đạn đạo.
    Nhưng cuộc thử nghiệm diễn ra ngày hôm qua mang tính thách thức cao hơn bởi vì tên lửa đạn đạo bay với tốc độ cao hơn và ở khoảng cách cao hơn so với tên lửa hành trình, khiến cho những tên lửa đánh chặn gặp khó khăn hơn trong việc bắn hạ.
    Ông Joseph Rappisi - Giám đốc chương trình phòng vệ tên lửa trên biển tại công ty Lockheed Martin cho biết: ?oCác cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày càng mang tính thực tế nhiều hơn?.
    Trong một báo cáo, Cơ quan Phòng vệ Tên lửa (MDA) Mỹ cho hay cuộc thử nghiệm hôm qua là vụ đánh chặn thành công thứ 11 và 12 mà hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis thực hiện.
    Aegis được phát triển như một hệ thống radar và tên lửa kết hợp để trang bị cho Lực lượng Hải quân cách đây 40 năm kể từ khi nó được cải tiến nhằm làm cho những chiếc tàu chiến có khả năng theo dõi và bắn hạ được tên lửa đạn đạo.
    Năm 2009, Hải quân Mỹ có kế hoạch trang bị cho tên lửa đạn đạo các khả năng theo dõi và đánh chặn trên 18 chiếc tàu tuần tiễu và tàu khu trục.
    Một chiếc tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Hải quân Nhật Bản, Kongo, cũng đã tham gia theo dõi các mục tiêu tên lửa trong cuộc thử nghiệm hôm qua.


    Lạc Cầm (Theo Pravda)
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2007/11/753610/
    Iran vận hành toàn bộ 3.000 máy ly tâm
    07/11/2007
    Iran vừa có một bước ngoặc quan trọng trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi, vận hành toàn bộ 3.000 máy ly tâm, loại máy dùng để làm giàu uranium.
    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vừa ra tuyên bố chính thức đầu tiên như vậy. Trước đây, nhà lãnh đạo này từng thông báo Iran đã lắp đặt thành công 3.000 máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium tại Natanz.
    "Hiện giờ, chúng tôi đã vận hành 3.000 máy", ông Ahmadinejad phát biểu trước hàng nghìn người Iran tại Birjand, đông Iran, bất chấp yêu cầu của quốc tế phải ngừng chương trình vốn bị coi là vỏ bọc cho những nỗ lực vũ khí hạt nhân của Iran.
    Máy ly tâm được dùng để làm giàu uranium, quá trình có thể sản xuất ra nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân hoặc làm nguyên liệu cho đầu đạn.
    Mỹ và các đồng minh của nước này buộc tội Iran dùng chương trình điện dân sự như một bức bình phong cho kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định là công nghệ đó chỉ dùng để tạo ra điện năng.
    ---------
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2007/11/753511/
    Điều đáng chú ý hơn nữa. Mỹ tuyên bố trả tự do cho những ngwời Iran bị bắt gần đây ở Iraq.
    Tuyên bố trả tự do cho các tù nhân Iran được đưa ra sau khi Tehran khai trương 2 lãnh sự quán mới ở Arbil và Sulaimaniyah, phía bắc Iraq, nhằm cải thiện quan hệ với khu vực người Kurd. Lãnh sự quán Iran ở Irbil đặt tại tòa nhà từng bị các lực lượng Mỹ vây ráp hồi đầu năm.
    Tại lễ khai trương, Đại sứ Iran Hassan Kazemi Qomi khẳng định việc Mỹ tiếp tục giam giữ 5 nhà ngoại giao nước này là "hành động trái phép, chống lại chủ quyền của Iraq". Đề cập tới quan hệ giữa Iran và khu vực phía bắc Iraq, ông Qomi cho hay: "Thông qua hai lãnh sự quán này, Iran có thể đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế của cộng đồng người Kurd".
    Theo ông Qomi, thương mại giữa Tehran - Baghdad trị giá 2 tỉ USD mỗi năm. Hàng năm, gần một triệu người Iraq tới thăm Iran và nửa triệu người Iran tới Iraq, chủ yếu là thương nhân và các tín đồ hành hương tới các thánh địa của người Shiite.
    Đại sứ Iran kêu gọi các quốc gia Arập láng giềng noi gương Tehran mở lãnh sự quán ở Iraq. Ngoài đại sứ quán tại Baghdad, Iran hiện đã thiết lập 4 lãnh sự quán ở Iraq.
    ---------------
    Lộn về trước đó, trước việc Thổ xâm lược Iraq, Iraq đã nhờ Iran
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2007/11/752487/
    Iraq nhờ Iran giúp xử lý vấn đề người Kurd
    01/11/2007
    Các quan chức Iraq đã đề nghị Iran giúp thương lượng để tìm ra một giải pháp ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề quân nổi dậy người Kurd.
    Thủ tướng Iraq đã gặp bộ trưởng ngoại giao Iran ở Thổ. , sao lại cập cợi thế nhỉ. Iraq gian đúng là đê tiện quá.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 08/11/2007
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cụ nào giải thích giùm emmấy thuật ngữ này, thanks!
    Chaff, heavy decoy...
    [​IMG]
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tin tức chính thức do các quan chức họp báo chỉ là Israel công nhận có tấn công một cơ sở quân sự của Syria, Syria công nhận một cơ sở quân sự bị không kích. Thế thôi! Còn ngoài ra là do các báo đài cố gắng dựa vào quan hệ với các chính khách mà mò mẫm câu trả lời. Một số viện nghiên cứu cũng chỉ là đưa ra đánh giá nhận xét dựa trên bức ảnh vệ tinh thương mại cũng như hiểu biết hạn chế của họ về tình hình mà thôi. Nhưng nhắc lại cho nhớ là nếu sự thật chẳng có gì to tát thì Gấu không cần lên gân với đủ thứ chuyện nào là tên lửa đạn đạo hạt nhân mới, máy bay mới, tiếp tục tiến hành bay diễn tập máy bay ném bom, vân vân và vân vân chỉ tiệt mỗi 1 cái từ sau vụ này là khoe mấy cái hệ thống phòng không của mình. Nghĩ xem buồn cười không nhỉ?
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chaff, heavy decoy đều là mục tiêu giả.
    Chaff là mục tiêu giả nhỏ, thường tác dụng với các sensor quang như là mục tiêu giả, với radar thì ní chỉ gây nhiễu. Chaff có thể là pháo sáng, pháo sáng hồng ngoại, mây kim loại nhỏ, mây pháo sáng.
    Heavy decoy là đầu đạn giả, trông như đầu đạn thật, phản xạ radar như một đầu đạn thật. Cái này thì người Nga đã trang bị từ rất lâu. Cái này tác dụng với các sensor các loại như quang, laser, hồng ngoại, radar dẫn bắn, radar phát hiện theo dõi... đều như mục tiêu thật.
    Ở đây cần chú thích thêm một cái mọi người hay nhầm. Missile là đạn tự hành chứ không phải tên lửa.
    Khi Heavy decoy tác động đến giai đoạn early-warning, nó sẽ làm cả hệ thống phán đoán sai được đi của đạn.
    Đạn bay theo đường đạn ít hiệu chỉnh đường đi. Với một đạn đường đạn thông thường, hầu như toàn bộ động cơ đẩy hoạt động trong vài chục giây đầu tiên (giai đoạn phóng). Giai đoạn bay theo đường đạn, có thời gian và tầm lớn nhất trong toàn bộ đường đi, còn gọi là giai đoạn giữa hay giai đoạn 2 đạn không khởi động động cơ nào. Đến giai đoạn cuối, đạn mới khởi động các động cơ nhỏ để hiệu chỉnh. Với đạn đường đạn có nhiều đầu đạn thông thường, đầu giai đoạn 2 các đầu đạn tách nhau ra.
    Với sơ đồ trên, trong suốt giai đoạn 2, nhiều lần đầu đạn tách ra các mục tiêu giả, tạo nhiễu... điều này làm hệ thống phòng thủ phán đoán sai đường đi của đầu đạn chính và báo động trên khu vực rất rộng. Trong khi dó, động cơ đầu đạn thật khởi động nhiều lần thay đổi đường đi của đầu đạn chính. Ở đầu giai đoạn 3, đầu đạn giả trở thành vật hy sinh thay cho đầu đạn chính, đến đây, hệ thống biết là nhầm thì cũng không còn gì để nói nữa, mọi thứ trong bán kính 50km đã nóng chảy.
    Đạn bay theo đường đạn của Nga hoàn toàn được điều khiển bằng dẫn đường quán tính, độ chính xác thấp hơn Mỹ (cỡ trăm mét), nhưng cơ chế này không thể bị cái gì gây nhiễu, trừ trường hợp nó bị phá huỷ.
    Nga là nước đẻ ra hệ thống đánh chặn đạn đường đạn. Các hệ thống đầu tiên gồm vệ tinh và radar phát hiện từ xa, theo dõi và đánh chặn. Lúc đó đạn đánh chặn còn kém, Nga dùng đầu đạn hạt nhân cỡ nhở thay cho độ chính xác. Tên lửa SAM-2 của ta có những phiên bản làm điều này, nên đầu đạn rất nqặng (295kg).
    Vì có kinh nghiệm lâu dài trong hệ thống đánh chặn, nên Nga cũng từ những năm 1980 đã phát triển các phương pháp vượt qua đó.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    [/br]
    Israel nó chỉ công nhận khi mọi thứ đã quá rõ, một tháng sau đó. Còn trước đó không những cương quyết phủ nhận, nó còn phong toả toàn bộ thông tin dẫn đến việc trên.
    Nhìn trên ảnh vệ tinh thấy rõ, đây là cánh đồng hoang với vài phế tích (đây là những phế tích lịch sử lớn thời La Mã, trung tâm những phế tích này nằm bên biên giới Thổ). Cánh đồng hoang này là một sườn dốc thoải, nằm giữa sa mạc, cách biên giới Thổ 3,5km. Như vậy không thể có công trình quan trọng nào ở đây cả, cũng không thể có đoàn xe đoàn cộ người Triều Tiên nào ở đây. Đáng nói ở chỗ này toàn người dân tộc Thổ (turk), bố bảo Israel cũng dám đánh đấm thật giả ở đây. Ban đầu, Syria nói là Israel ném thùng dầu phụ, nhưng 20 ngày sau mà thế giới không ai phản ứng gì về yêu cầu của họ, Syria mới nói là đánh phá công trình (để ăn vạ). Nhưng rõ ràng, không có mục tiêu nào ở đây để gây chuyện như vậy.
    Ở khoảng cách 3,5km này, rõ ràng Syria đã bám sát máy bay Israel và có dấu hiệu tấn công ngay tức khắc, khi các máy bay vừa vượt biên giới vài giây, cũng có thể Syria chưa bắn mà chỉ lock, nhưng Israel đã chạy toé còi. Cũng có thể Israel chỉ ném thùng dầu phụ, nhưng cũng có thể ném cả bom đi cho nhẹ. Điều đáng nói là Israel bay theo một sườn thung hẹp, núi cao, rất dễ tránh radar nhưng không thoát.
    Mục tiêu của Israel thì đã rõ. Sau đợt thảm bại 6/2006 và đang trong các căng thẳng, Israel muốn làm được cái gì đó lên gân, vậy nên mới chuẩn bị sẵn bài tụng ca luồn sâu đánh hiểm, và lộ ra báo chí trước khi có kết quả ngược lại. Kết qủa là như vậy, nên cả Mỹ và Israel câm như hến cho tới hôm nay, 2 tháng sau vụ việc.
    Còn chuyện Nga thử này nọ thì rõ ràng vì nhiều mục tiêu khác nhau, chuyện này chỉ nhỏ tí xíu, không đủ lợi để họ cất cánh một chuyến bay nào đó, đừng nói là phóng tên lửa.
    Chiện này cũng chấm phá thêm chút mắm muối, dẫn đến việc ngày hôm qua (6/11), Răng Râu lên gân hạt nhân, còn Mỹ thì cúi đầu hữu hảo với Răng. Nhìn chung các quyết định ngoại giao chính trị đều bị ảnh hưởng nặng của quân sự.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 08/11/2007
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    8/11/2007
    http://vbc.com/vn/kinhte/lienbangnga/index.php?id60=9054&id57=11309
    EU tán thành dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Bungari của Nga
    Ban quản lý năng lượng và vận tải của Uỷ ban châu Âu đã nhất trí tán thành thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử Belene ký ngày 29 tháng 11 năm 2006 giữa công ty điện lực quốc gia Bungari và công ty Atomstroyexport của Nga.
    Phía Bungari đã thông báo cho Uỷ ban châu Âu về dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Belene theo khoản 105 trong bản thỏa thuận thành lập tổ chức năng lượng nguyên tử châu Âu. Điều khoản 105 đề cập đến các thỏa thuận được ký kết với các nước thế giới thứ ba trước khi các nước - ứng cử viên gia nhập EU.
    Công ty Atomstroyexport thông báo, sau khi xem xét các văn bản do công ty điện lực quốc gia Bungari cung cấp, những ban ngành chức năng trong Uỷ ban châu Âu không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào trong bản thỏa thuận thành lập tổ chức năng lượng nguyên tử châu Âu.
    Uỷ ban châu Âu cho biết, Bungari có thể sẽ tiếp tục hoàn thành thỏa thuận tiến hành dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Belene. Sự nhất trí của Uỷ ban châu Âu đối với dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử một lần nữa khẳng định sự phù hợp của dự án do Atomstroyexport đưa ra với tất cả những tiêu chuẩn và yêu cầu của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
    Ngày 31 tháng 10 năm 2006, công ty điện lực quốc gia Bungari chính thức thông báo Atomstroyexport đã trúng thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Belene. Ưu điểm chính của dự án nhà máy điện nguyên tử - 92 là mức độ an toàn cao hơn so với các dự án khác đã được tiến hành trên thế giới. Hệ thống tự động quản lý quá trình công nghệ số hiện đại sẽ được đưa vào ứng dụng trong nhà máy điện nguyên tử Belene. Phần trang thiết bị của nhà máy sẽ do công ty Areva NP cung cấp.
    ----------------
    Có vẻ như giá dầu lên làm xuất khẩu công nghiệp hạt nhân của Nga sống lại. Dự án này được coi như là thử nghiệm với thị trường lớn EU, trong đó khác hàng trọng điểm là Đức. Nga sẵn sàng tham gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới ở Hungary. Nga xây nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên thế giới, tham vọng chiến 1/5 sản lượng điện châu Á-Thái Bình Dương.
    Gần đây, Ai-Cập cũng ưu tiên Nga trong kế hoạch phát triển một loạt các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.
    Liên tiếp từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tài chính lớn 25/10/2007 và thảm bại, người Nga thông báo nhiều tin kinh tế vui. Trong đó, 29/10, RusAl, tập đoàn nhôm lớn nhất thế giới, chiếm 1/8 sản lượng nhôm toàn cầu tuyên bố xây dựng nhà máy nhôm đầu tiên của Việt Nam, 750 ngàn tấn/năm.


    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 08/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này