1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Bình Nhưỡng đề nghị đàm phán quân sự với Seoul
    Triều Tiên vừa đề xuất hội đàm về quân sự với Hàn Quốc vào ngày tuần tới, giữa lúc thỏa thuận giải giáp hạt nhân của họ rơi vào bế tắc.
    Bộ Hợp nhất Hàn Quốc cho biết lời đề nghị này được đưa ra hôm qua, thông qua đường dây nóng quân sự giữa hai nước, và đang được Seoul cân nhắc. Theo đề xuất đó, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 30/9.
    Một nguồn tin giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết họ chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ đem gì đến bàn đàm phán. "Chúng tôi đang xem xét xem có phải ý định của họ là đơn phương đưa ra quan điểm về chính sách của chính phủ Hàn Quốc mới hay không", vị quan chức này cho hay.
    Trước đó, Triều Tiên xác nhận rằng họ chuẩn bị tái khởi động lò phản ứng Yongbyon, đồng thời không còn muốn sự nhượng bộ của Mỹ như trong thỏa thuận trước đó.
    Quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống theo tư tưởng bảo thủ của Hàn Quốc là Lee Myung-Bak nhậm chức hồi tháng 2 và tuyên bố sẽ có đường lối cứng rắn với Triều Tiên. Mọi việc trầm trọng hơn sau khi binh sĩ Triều Tiên bắn chết một nữ khách du lịch Hàn Quốc vì cho rằng bà đã thâm nhập vào vùng cấm.
    Trên danh nghĩa, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, kể từ khi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn mà chưa có hiệp định hòa bình.
    Ngọc Sơn (theo AFP)
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga sẵn sàng giúp Venezuela phát triển hạt nhân dân sự
    27-09-2008 01:07:46 GMT +7
    Theo lịch trình công du Nga, Tổng thống (TT) Venezuela Hugo Chavez và TT Nga Dmitry Medvedev cùng quan sát cuộc tập trận tại thành phố miền Nam Nga Orenburg hôm 26-9 ?" cuộc diễn tập lực lượng được các đài truyền hình Nga mô tả là quy mô nhất từ sau thời Xô viết.
    Trong cuộc hội đàm với TT Chavez trước đó một ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố quan hệ giữa hai nước được xúc tiến trên mọi lĩnh vực và nhấn mạnh đến sự hợp tác về công nghệ quân sự. Tuy nhiên, điều đặc biệt mà giới truyền thông lưu ý là Nga tuyên bố sẵn sàng giúp Venezuela xây dựng chương trình hạt nhân dân sự. Ông Putin xác nhận: ?oChúng tôi đều sẵn sàng xem xét khả năng hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân hòa bình?. Hãng tin Nga RIA cho rằng sự hợp tác về vấn đề này giống như đặt chuông cảnh báo cho Washington ?" nhất là sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không thảo luận với các cường quốc về vấn đề hạt nhân của Iran trong thời gian diễn ra hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Theo AFP, TT Chavez đã kêu gọi tăng cường quan hệ với Nga, coi đó như là sự cân bằng tương quan lực lượng với Mỹ. Ông Chavez nói: ?oMỹ Latinh đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống thế giới đa cực mới đang hình thành và chúng ta sẽ quan tâm hơn đến định hướng này trong chính sách kinh tế và ngoại giao?.
    Bên cạnh đó, RIA cho biết Nga sẽ cho Venezuela vay 1 tỉ USD để mua vũ khí của Nga.
    L. Nguyễn
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên dự kiến khởi động lại nhà máy hạt nhân Dông Piên vào tuần tới
    --------------------------------------------------------------------------------
    ND- Như tin đã đưa, CHDCND Triều Tiên mới đây có những động thái để khởi động trở lại nhà máy hạt nhân Dông Piên, dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Phản ứng trước động thái trên, Chính quyền Tổng thống Mỹ G.Bush đã bày tỏ sự bối rối và thất vọng.
    Tuy nhiên, Mỹ nhấn mạnh vẫn hy vọng sẽ giải quyết vấn đề nói trên bằng con đường ngoại giao.
    Trả lời phỏng vấn báo giới bên lề kỳ họp lần thứ 63 của Ðại hội đồng LHQ tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C.Rice cho rằng, các hành động của CHDCND Triều Tiên nhằm khởi động lại cơ sở hạt nhân của nước này ở Dông Piên không có nghĩa là cuộc đàm phán sáu bên đã "chấm dứt", mà điều này chỉ càng khiến cho Bình Nhưỡng thêm cô lập.
    Bà Rice cũng nói rằng, trước đây cuộc đàm phán sáu bên (gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và hai miền Triều Tiên) đã trải qua những thăng trầm của tiến trình này, nhưng điều quan trọng đây là một tiến trình gồm sáu bên.
    Trong khi đó, tờ Rodong Shinmun của CHDCND Triều Tiên đăng bài bình luận cho rằng, các cuộc đàm phán sáu bên chỉ là "thủ đoạn của Mỹ" và mục đích duy nhất của Mỹ là phát động một cuộc chiến tranh mới chống CHDCND Triều Tiên.
    Bài báo khẳng định: "Thực tế đã chứng minh hiệu quả của các biện pháp CHDCND Triều Tiên tiến hành để tăng cường khả năng tự vệ" và CHDCND Triều Tiên "có quyền chọn hành động quân sự để tự vệ".

  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhóm quan sát viên đầu tiên của EU đến Gruzia
    26/09/2008 -- 9:40 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Gần 70 quan sát viên đầu tiên của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đến Gruzia ngày 26/9 trong sứ mệnh ổn định tình hình tại quốc gia vừa bị chiến tranh tàn phá này.
    Một nhà ngoại giao phương Tây cho biết các quan sát viên của Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Litva, Tây Ban Nha và Thụy Điển đến Gruzia bằng máy bay, trong khi tàu chở các quan sát viên Rumani cùng xe bọc thép đã đến cảng Poti trên Biển Đen.
    Những quan sát viên này thuộc nhóm tiên phong 300 quan sát viên không vũ trang của EU dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/10 tại Gruzia, như một phần trong nội dung của thỏa thuận hòa bình 6 điểm đạt được hôm 8/9 giữa Nga và Pháp, nhằm giải quyết hậu quả cuộc xung đột hồi tháng trước giữa Nga và Gruzia.
    Phái đoàn quan sát viên của EU có sứ mệnh giám sát việc Nga rút quân đội khỏi "vùng đệm an ninh" giữa Gruzia với Nam Ossetia và Abkhazia; hỗ trợ hồi hương người tị nạn; bảo đảm an ninh tại khu vực xung đột.
    Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, một phái đoàn của Hội đồng nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) do ông Lyuk Van Den Brande dẫn đầu đã tới Tbilisi trong chuyến thị sát tình hình khu vực này 2 ngày.
    Phát biểu tại đây, ông Brande khẳng định lập trường của Hội đồng châu Âu (CE) là "ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia và không công nhận Nam Ossetia độc lập"./.

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Pakistan ban bố "báo động đỏ" tại các sân bay
    26/09/2008 -- 8:51 AM
    Hà Nội (TTXVN) - Theo mạng tin điện tử của tờ "Thời báo Ấn Độ", tất cả các sân bay ở Pakistan ngày 25/9 đã được đặt trong tình trạng "báo động đỏ" sau khi sân bay quốc tế ở thủ đô Islamabad nhận được một cú điện thoại đe dọa có đánh bom khủng bố tại đây.
    Tờ báo dẫn nguồn các quan chức an ninh Pakistan cho biết an ninh tại các địa phương trong cả nước Pakistan đã được tăng cường sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại khách sạn Merriott ở thủ đô Islamabad ngày 20/9 vừa qua làm 60 người chết và hơn 260 người bị thương.
    Một quan chức cấp cao thuộc lực lượng an ninh sân bay cho biết lệnh "báo động đỏ" đã được ban bố tại tất cả các sân bay sau khi có cú điện thoại đe dọa tấn công nói trên. Tuy nhiên, theo quan chức này, các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường./.


  6. SSX

    SSX Guest

    Ke Ke Ke, bác Trần đã lành sau khi vào nhà thương băng bó mất 1 tuần. Không biết thằng nào đánh mà dã man quá.
    Mục Tin tức quốc phòng Tây Phương của bác bị del rồi. Định viết một bài giúp bác đành bốt vào đây vậy.
    Mịa cái thằng Đức, nó không làm thì thôi, nó làm thế này quá bằng bỉ Mẽo. Ức thật.
    Đức thử bom xuyên
    Tạp chí Aviation Week cho biết. Air Forces Đức đã thử thành công một loại bom xuyên dẫn đường mới có tên là HOPE (HOchleistungs-PEnetrator) do Diehl BGT Defence chế tạo, có độ chính xác cao và sức công phá lớn. Lần thử này được tiến hành tại Vidzel Thuỵ điển từ máy bay Tornado, kết quả thử nghiệm thật ngạc nhiên vì độ chính xác và tầm bắn. Hơn hẳn lần thử tương tự năm ngoái tại Sardinia Italia.
    HOPE nặng 3000 pounds (1361 kg), trang bị GPS có tầm bắn lớn hơn 100 km, vượt xa đồ cùng loại GBU-28 của Mỹ nặng 5000 pounds (2268 kg) về tầm bắn (~10km) và mức độ xuyên phá, còn độ chính xác đạt được khi thử nghiệm là 3m.
    Một trong những phương án được Diehl BGT Defence cân nhắc là lắp hệ thống trao đổi dữ liệu để có thể cập nhật mục tiêu sau khi đã thả từ máy bay mẹ. Đồng thời họ vẫn tiếp tục làm việc với loại bom cũ hơn là HOSBO (HOchleistungs-Spreng-Bombe) có tầm bắn 60 km được chế tạo để trang bị cho EF-2000, F-16, F/A-18.
    [​IMG]
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi thì để đánh các Bác tôi khoái xài thằng bom MOP hơn. nặng sơ sơ 30 nghìn cân anh . có khả năng đem vài tấn thuốc nổ xuyên qua 40 mét đất đá rồi mới nổ chơi. HN thì rải thảm cở một tá là đủ động đất. Bác SSX nhớ đừng chui hầm kẻo long óc mà chết bác ạ.
    Vụ sức khoẻ cũng cám ơn Bác như hôm nay trời nổi gió chướng làm tôi thấy khó chịu. Thế nên đang dự tính làm cái :" KGB cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố và là bàn tay đen góp phần nhấn chìm LX để cướp quyền lực từ tay đảng + " vụ này hay à nha. Bác có muốn giúp tôi 1 tay không? ba cái vụ tin QS thật ra buồn làm chơi chứ béo bổ gì đâu.
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nga điều tàu chiến tới Somali
    [​IMG]

    Hải tặc đòi 35 triệu USD tiền chuộc
    Một chiến hạm Neustrashimy của Nga đang trên đường tới Somali hôm qua sau khi hải tặc cướp tàu chở 33 chiếc xe tăng,
    [​IMG]
    Tàu tuần dương hạm tên lửa Neustrashimy được điều tới vùng biển Somali để đương dầu với tình trạng cướp biển hoành hành. "Hải quân Nga sẽ cử nhiều tàu khác tham gia các sứ mệnh ở những vùng biển có hải tặc để bảo vệ công dân Nga và đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hoá", chỉ huỷ Hạm đội Baltic Viktor Mardusin cho biết hôm qua.
    Tàu Faina của Ukraina, có 21 thành viên thuỷ thủ đoàn bao gồm 3 người Nga, bị cướp hôm 25/9 khi nó gần tới cảng Mombasa của Kenya. Trên tàu là những chiếc xe tăng T-72, đạn dược cùng các loại phụ tùng thay thế của xe bọc thép. Những chiếc xe tăng này được bán cho chính phủ Kenya.
    Bộ Ngoại giao Ukraina trước đó cho hay 17 công dân nước này, ba người Nga và một người Latvia có mặt trên con tàu bị cướp. "Thuyền trưởng tàu cấp báo có 3 tàu vũ trang bao vây họ sau đó liên lạc bị cắt đứt", Bộ Ngoại giao Ukraina cho hay.
    Hải tặc hoành hành ở Somali trong thời gian gần đây. Tổng cộng hiện chúng giữ hơn 10 con tàu trong căn cứ ở Puntland, một vùng bán tự trị Somali. Trong khi đó hiện chưa rõ tàu của Ukraina bị đưa đến đâu.
    Somali không có một chính phủ hoạt động hiệu quả trong vòng 17 năm nay, dẫn tới luật pháp không được đảm bảo ở đất liền cũng như ngoài khơi. Mỹ có một đơn vị chống khủng bố ở nước láng giềng Djibouti và thường mở các cuộc không kích chiến binh Hồi giáo Somali vì cho rằng họ hỗ trợ mạng Al-Qaeda.
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 28/09/2008, 09:43
    Các cường quốc đã đạt được nghị quyết mới về Iran
    TPO - Đại diện của 6 cường quốc (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã đạt được sự đồng thuận trong dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân Iran nhưng không có lệnh cấm vận mới nào.

    Ảnh minh họa của RIA
    ?oDự thảo nghị quyết mới khẳng định lại các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an đồng thời kêu gọi Iran thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế và các quyết định của Tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA? - Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Alejandro Wolff nói.
    Theo ông Wolff, dự thảo nghị quyết đã thể hiện sự thống nhất của nhóm các cường quốc sau khi IAEA công bố bản báo cáo mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran.
    Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin khẳng định bản dự thảo nghị quyết lần này không đưa ra thêm bất cứ một biện pháp trừng phạt mới nào đối với Tehran.
    Ông Churkin cho rằng, đây không phải là thời điểm thích hợp cho những lệnh cấm vận mới đối với Iran vì ?ovẫn còn nhiều không gian cho các nỗ lực ngoại giao?.
    Theo bản báo cáo mới của IAEA, do sự hợp tác hạn chế của Tehran, các thanh sát viên hạt nhân của LHQ không đạt được thêm bất cứ bước tiến nào trong công tác thanh sát chương trình hạt nhân của nước này.
    Mỹ và các đồng minh ngay lập tức chỉ trích nhà cầm quyền Tehran và cho rằng nước này tiếp tục giấu giếm các hoạt động hạt nhân mờ ám của mình.
    Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tiếp tục phớt lờ những đe dọa cấm vận của phương Tây.
    ?oCho dù họ (phương Tây) có làm gì đi nữa, Iran sẽ tiếp tục các hoạt động của mình. Các lệnh cấm vận không quan trọng. - Ông Ahmadinejad nói - Thời đại của những đe dọa kiểu vậy đã qua rồi?.
    Cho đến nay, Iran đã phải hứng chịu 3 lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc do chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của mình.
    Linh Huy
    Theo Tân Hoa Xã, RIA Novosti
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 28/09/2008, 09:40
    Hải tặc Somali đòi 35 triệu USD cho chiếc tàu chở xe tăng
    TPO - Hải tặc Somali vừa đưa ra số tiền chuộc 35 triệu USD cho chiếc tàu của Ucraina mới bị chúng chiếm giữ với 33 chiếc xe tăng và nhiều vũ khí khác trên boong.

    ?oNhững tên hải tặc đòi 35 triệu USD để trả tự do cho tàu Faina và thủy thủ đoàn? - Ông Andrew Mwangura thuộc chương trình hỗ trợ thủy thủ Đông Phi cho biết.
    Trong khi đó, quân đội Kenya cho biết, họ vẫn chưa liên lạc được với những tên hải tặc Somali đang chiếm giữ con tàu.
    Tàu Faina có 21 thành viên thủy thủ đoàn gồm: 3 người Nga, 17 người Ucraina và 1 người Latvia.
    Chiếc tàu này bị cướp hôm 25/9 khi gần tới cảng Mombasa của Kenya. Tàu chở 33 chiếc xe tăng T-72 cùng nhiều loại vũ khí khác.
    Theo ông Mwangura, vào ngày 27/9, hải tặc vừa trả tự do cho chiếc tàu hàng của Malaysia mang tên Bunga Melati 5 sau khi chúng nhận được 2 triệu USD tiền chuộc.
    Trước đó, ngày 26/9, một chiếc tàu khác của Nhật Bản cũng được trả tự do.
    Chỉ trong năm nay, cướp biển đã chiếm giữ hơn 30 tàu ngoài khơi Somali, biến vùng biển này trở thành khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới và đe dọa tuyến đường biển nối châu Á và châu Âu.
    Những băng nhóm hải tặc thường xuyên bắt giữ tàu thuyền để đối lấy những món tiền chuộc giá trị lớn.
    Linh Huy
    Theo Reuters, AFP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này