1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 28/09/2008, 09:49
    Trung Quốc: Bước đi nhỏ tạo nên lịch sử lớn
    TPO - Ngoài không gian, những bước đi nhỏ của Zhai Zhigang - Nhà du hành trên tàu Thần Châu 7- đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho giấc mơ chinh phục vũ trụ của người Trung Quốc.
    [​IMG]
    Khoảnh khắc lịch sử: Zhai Zhigang- bước ra ngoài không gian

    Chiều 27/9, nhà du hành Zhai Zhigang - 42 tuổi - đã bước ra ngoài khoang quỹ đạo của Thần Châu-7, trở thành người Trung Quốc đầu tiên đặt chân vào vũ trụ. Qua truyền hình, hàng triệu người Trung Quốc đã dõi theo và ghi nhớ khoảng khắc lịch sử này.
    Kể từ chiều qua, Trung Quốc cũng trở thành nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, có nhà du hành đi bộ ngoài không gian. Thành công của cuộc đi bộ này là một bước tiến dài giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu trong tương lai: xây dựng một phòng thí nghiệm, thậm chí một trạm không gian riêng trên vũ trụ.
    Về mặt biểu tượng, sứ mệnh của Thần Châu-7 tạo ra sự tự hào, tinh thần lạc quan mới cho người dân Trung Quốc sau Thế vận hội Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã bình luận rằng, Trung Quốc phải nhận thức rõ ?ovẫn chậm chân hơn Mỹ và Nga - 2 quốc gia đã đưa người ra ngoài không gian cách đây hàng thập kỷ?.
    [​IMG]
    Sứ mệnh của Thần Châu-7 tạo ra sự tự hào, tinh thần lạc quan mới cho người dân Trung Quốc

    Truyền thuyết Trung Quốc kể rằng, từ thời nhà Minh (1368 - 1644), Trung Quốc đã có quan Vạn Hổ thực hiện ?ohành trình sơ khai vào vũ trụ?. Ông tự chế một ?otàu vũ trụ? thô sơ gồm một cái ghế, hai cánh diều cùng 47 hộp thuốc súng phát hỏa.
    Cùng với sự phát triển kinh tế trong thời hiện đại, năm 1986, chính phủ Trung Quốc bắt đầu triển khai ?oChương trình 863? nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành vũ trụ.
    Năm 1998, Trung Quốc thành lập một đội ngũ gồm 14 nhà du hành vũ trụ. 5 năm sau, nhà du hành Dương Lợi Vỹ có mặt trên chuyến bay lên vũ trụ lần đầu tiên có người lái của Trung Quốc.
    Chuyến bay thứ hai có người lái của Trung Quốc được thực hiện vào năm 2005, với hành trình 5 ngày trong quỹ đạo.
    Huy Linh
    Theo Tân Hoa Xã
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Iran bác bỏ dự thảo nghị quyết hạt nhân của LHQ
    20:57'' 27/09/2008 (GMT+7)
    Iran hôm 27/9 tuyên bố một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này là thiếu tính xây dựng và có thể chỉ ra sự chia rẽ giữa các cường quốc trên thế giới.
    Hôm 26/9, 6 cường quốc gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) bản dự thảo sau khi Washington không thể đạt được thoả thuận về những biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran về cái mà phương Tây gọi là tham vọng chế tạo bom nguyên tử.
    Kể từ năm 2006, HĐBA đã thực thi 3 đợt cấm vận chống Iran do nước này từ chối tuân thủ yêu cầu ngưng làm giàu uranium của cộng đồng quốc tế. Chính quyền Tehran luôn nhất quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hoà bình.
    Nga và Trung Quốc ủng hộ cả 3 đợt cấm vận Iran của HĐBA nhưng chỉ sau khi đã làm giảm sức nặng của các biện pháp trừng phạt. Nội dung những nghị quyết trừng phạt Tehran trước đây bao gồm các lệnh cấm đi lại và phong toả tài sản đối với các cá nhân và công ty của Iran.
    Nhận định về dự thảo nghị quyết mới của LHQ, Saeed Jalili - trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng: "Những nghị quyết như thế này không mang tính xây dựng. Điều mà các cường quốc cần làm là giành được sự tin tưởng của Iran thông qua sự hợp tác mang tính xây dựng và cam kết tập thể".
    Theo ông Jalili, bản dự thảo cho thấy rằng các cường quốc đã không có "phản ứng thích hợp" trước Iran về chương trình hạt nhân của nước này "hoặc họ đã đánh mất sự thống nhất bên trong".
    Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hồi đầu tháng 9 tuyên bố Iran đang không hợp tác đầy đủ với các thanh sát viên hạt nhân quốc tế.
    Giới ngoại giao tiết lộ 15 nước thành viên HĐBA sẽ tham vấn các chính phủ của họ và sẽ tham gia bỏ phiếu quyết định việc có phê chuẩn dự thảo nghị quyết hay không vào tuần tới.
    Thanh Bình (Theo Reuters, IHT)

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Gruzia muốn quên xung đột với Nga


    Saakashvili nói Gruzia muốn tập trung vào phát triển kinh tế và làm ăn với khối EU
    Tổng thống Gruzia, Mikhail Saakashvili, nói ông không muốn nước ông trở thành điểm gây chia rẽ giữa Nga và cộng đồng thế giới.
    Lên tiếng với đài BBC tại New York, bên cạnh khóa họp thường niên của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Saakashvili nói hậu quả của cuộc xung đột giữa nước ông với Nga hồi mùa hè năm nay là trầm trọng.
    Trong cuộc xung đột ngắn ngủi này Gruzia đã mất vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia.
    Hiện theo ông Saakashvili Gruzia muốn dồn sức vào xây dựng kinh tế và củng cố nền dân chủ, và sẽ không tìm cách đối đầu với Nga.
    "Chúng tôi không có nhiều xe tăng như Nga, tuy nhiên có thể đấu họ bằng nguyên tắc "
    TT Gruzia Mikhail Saakashvili
    Ông nói thêm hậu quả của xung đột đối với Gruzia không đến mức độ suy sụp như nhiều người tưởng, và ông tin là Gruzia sẽ hồi phục.
    Trong cách nói xem ra hòa hoãn hơn so với trước đây Mikhail Saakashvili nói ưu tiên hàng đầu của Gruzia là xây dựng kinh tế và củng cố thể chế dân chủ.
    Ông Saakashvili nói trọng tâm hiện giờ là cải thiện sự liên kết với khối EU, chứ không quá tập trung vào tiến trình trở thành hội viên của khối Nato. Điều này đã làm cho nước Nga đưa ra các phản đối gay gắt.
    Ông nói thêm Gruzia không muốn trở thành vật gây chia rẽ giữa Nga và phần còn lại của thế giới. Ông nói "không bao giờ chúng tôi có thể có nhiều xe tăng hơn nước Nga, tuy nhiên chúng tôi có thể đấu với họ về nguyên tắc hành xử."
    Saakashvili tiếp tục đưa ra luận điểm nước Nga xâm lược Gruzia, với việc họ điều quân tới Nam Ossetia, và Gruzia chỉ dùng quyền tự vệ của mình.
    Theo những gì loan tải trên báo chí, Nga đã phản đối quan điểm này.
    Cạnh đó ông Saakashvili nói ông không quan tâm tới việc tổng thống Nga miêu tả ông là ?oxác chết về chính trị.? Ông cho rằng bình phẩm như vậy chỉ gây ra cảm tình bất lợi, cạnh đó ông nói đến mong muốn tái lập lại cơ chế đối thoại với Nga.

  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga nâng cấp phòng thủ hạt nhân


    Nga coi hệ thống tên lư?a cu?a Myf ơ? Đông Âu la? mối đe dọa
    Tô?ng thống Nga Dmitry Medvedev công bố kế hoạch xây dựng hệ thống pho?ng vệ hạt nhân dự kiến sef hoa?n tha?nh va?o năm 2020.
    Ông nói muốn các lafnh đạo quốc pho?ng nộp ba?n kế hoạch va?o tháng Mươ?i Hai tới đây.
    Ý tươ?ng cu?a tô?ng thống Nga la? muốn chế tạo một thế hệ ta?u ngâ?m nguyên tư? mới va? "hệ thống pho?ng vệ không gian".
    Tuyên bố na?y được đưa ra chi? va?i tuâ?n sau vụ Nga cáo buộc Hoa Ky? khơ?i động một cuộc chạy đua vuf trang mới bă?ng cách lắp đặt một hệ thống lá chắn tên lư?a ơ? Ba Lan.
    "Chúng ta pha?i ba?o đa?m có hệ thống pho?ng vệ hạt nhân dưới nhiê?u điê?u kiện chính trị va? quốc pho?ng khác nhau va?o năm 2020", tô?ng thống Medvedev nói với giới tướng lafnh quân sự.
    Ông nói câ?n thiết pha?i xây dựng "các loại khí ta?i mới" va? "đạt được thế thượng phong trên không trung", theo trích dâfn cu?a thông tấn xaf Itar-Tass.
    "Chúng ta lên kế hoạch bắt đâ?u một thế hệ ta?u chiến mới, đặc biệt la? ta?u ngâ?m nguyên tư? chơ? tên lư?a va? ta?u ngâ?m đa chức năng".
    "Chúng ta cufng sef phát triê?n hệ thống pho?ng vệ không gian", ông nói thêm.
    Bi?nh luận trong ba?i pho?ng vấn da?nh cho Reuters, ngoại trươ?ng Hoa Ky? nói "ha?nh động cu?a Nga không thay đô?i được cán cân quyê?n lực, đặc biệt vê? pho?ng vệ hạt nhân".
    Ba? Condoleezza Rice nói hệ thống hạt nhân cu?a Hoa Ky? la? "có năng lực" va? "hu?ng mạnh".
    BBC

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Mỹ, Iraq sắp đạt thỏa thuận về an ninh
    28/09/2008


    Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice, và Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari
    Các quan chức Iraq và Hoa Kỳ 2 bên đã gần đạt được một thỏa thuận về an ninh, cung cấp một căn bản pháp lý cho sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Iraq.
    Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari nói rằng các cuộc thương thảo về thỏa thuận nay đang trong giai đoạn chót.
    Hôm thứ bảy, ông Zebari đã nói chuyện với các phóng viên báo chí lúc khởi sự các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Condoleezza Rice bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
    Ngoại trưởng Rice cũng nói rằng cuộc đàm phán tiến bộ khả quan. Tuy nhiên bà nói thêm rằng cần có một số qui định bảo vệ lực lượng Mỹ để các binh sĩ Mỹ có thể tiếp tục đạt thắng lợi an ninh ở Iraq.
    Thỏa thuận này cho phép binh sĩ Mỹ ở lại Iraq sau khi sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc mãn hạn vào ngày 31 tháng 12.
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    25 phần tử hiếu chiến bị hạ sát ở tây bắc Pakistan
    27/09/2008


    Các giới chức Pakistan và phóng viên đến quan sát một khu ẩn náu của phiến quân ở Karachi hôm qua

    Các lực lượng an ninh Pakistan cho biết ít nhất 25 phần tử hiếu chiến và 3 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ giao tranh mới nhất trong khu vực bộ tộc ở vùng tây bắc giáp với Afghanistan.
    Các giới chức quân đội hôm nay nói rằng các phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát khi giao tranh bùng ra hôm thứ sáu ở vùng Bajaur.
    Vùng này là một chiến trường chính trong cuộc chiến đấu của Pakistan nhằm loại trừ những phiến quân đã thực hiện những vụ tấn công gây chết người bên trong lãnh thổ Pakistan và ở lân bang Afghanistan.
    Quân đội Pakistan cho hay: họ đã hạ sát ít nhất 1,000 phần tử hiếu chiến của Taliban và al-Qaida trong tháng vừa qua. Hơn 60 binh sĩ chính phủ hy sinh trong cuộc hành quân này.
    Pakistan đang hồi phục sau vụ tấn công tự sát bằng bom trên xe tải giết chết 53 người ở thủ đô Islamabad hồi tuần trước.
    Vụ nổ này đã gây hư hại nặng cho khách sạn Marriott và làm tổn thương niềm tin của dân chúng về tình hình an ninh.
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Cướp biển Somalia trả tự do một tàu Nhật Bản
    27-09-2008 15:48:03 GMT +7

    Ảnh minh họa. Một nhóm cướp biển Somalia
    (NLĐO) - Sau hơn 2 tháng bị cướp biển giam giữ và phải trả một khoản tiền chuộc 2 triệu USD, ngày 26-9, chiếc tàu MV Stella Maris của Nhật Bản cùng thủy thủ đoàn 21 người đã được trả tự do
    Thông tin trên đã được ông Abdulqadir Muse Yusuf, trợ lý Bộ trưởng Ngư nghiệp khu vực bán tự trị Puntland thuộc Somalia, xác nhận. Theo VNA, ông Yusuf cho biết chiếc tàu trên mang cờ Panama, bị cướp biển bắt giữ ngày 20-7 và việc trao trả đã được tiến hành tại Garad.
    Cùng ngày, Andrew Mwangura, người đứng đầu Chương trình Hỗ trợ người đi biển có trụ sở tại Kenia, cho biết cướp biển Somalia dự kiến cũng sẽ trả tự do cho một chiếc tàu khác vào cuối tuần này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục tàu thuyền cùng khoảng hơn 200 thủy thủ đang bị những tên cướp biển này giam giữ.
    Vùng biển ngoài khơi Somalia là một trong những tuyến hàng hải sôi động nhất thế giới với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời cũng được xem là khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới do thường xuyên xảy ra các vụ cướp biển.
    B.T.L
  8. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    VN yêu cầu Israel ngừng xây khu định cư trái phép
    New York (TTXVN) - Đại sứ Lê Lương Minh, đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư trái phép trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, đặc biệt tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, và nghiêm chỉnh thực thi những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.
    Phát biểu tại phiên họp đặc biệt cấp bộ trưởng về chủ đề định cư, được tổ chức theo đề nghị của Liên đoàn Arập dưới đề mục Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine, ngày 26/9 tại New York, Đại sứ chia sẻ những quan ngại sâu sắc của các nước thành viên Hội đồng Bảo an và Liên đoàn Arập về hành động nói trên của Israel.
    Đại diện Việt Nam cho rằng việc Israel tiếp tục tiến hành xây dựng các khu định cư này là vi phạm Công ước Geneve và đi ngược lại những cam kết của Israel đối với lộ trình hòa bình và Thỏa thuận Anapolis (Mỹ) tháng 11/2007.
    Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh những hành động trên của Israel không chỉ gây trở ngại lớn đối với việc tiến hành hiệu quả hòa đàm giữa Israel và Palestine mà còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "đổi đất lấy hòa bình" - một trong những nền tảng quan trọng của tiến trình hòa bình Trung Đông.
    Nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình Trung Đông đang ở thời điểm khó khăn, Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi Israel và Palestine hợp tác và cùng hành động để giải quyết vấn đề định cư phù hợp với lộ trình hòa bình, tiến trình Anapolis và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Đại sứ khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các nước khu vực và Nhóm Bộ tứ nhằm tìm giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này./.
  9. gadichoihn

    gadichoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này ngu vật, tổ tiên nhà mày là người Việt mà mày ví là rải thảm để tung mồ mả nhà mày từ xưa lên à?? còn mày người Mỹ tao không thèm chấp, đá đít luôn!!!
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Máy bay NATO theo sát đoàn chiến hạm Nga
    Phát ngôn viên của lực lượng hải quân Nga hôm qua cho biết khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO rất quan tâm đến nhóm tàu chiến nước này, đang trên đường đến vùng biển Caribe.
    "Máy bay tuần tra của hải quân Nauy đã bốn lần đến gần đoàn chiến hạm Nga trên vùng biển Nauy", phát ngôn viên Igor Dygalo cho biết và nói thêm tàu khu trục HMS Argyll của Anh cũng theo dõi rất kỹ hành trình của đội tàu.
    Đầu tuần này, nhóm tàu đặc nhiệm thuộc Hạm đội phương bắc của Nga, trong đó có tuần dương hạm gắn tên lửa hạt nhân Peter Đại đế và chiến hạm săn tàu ngầm Admiral Chabanenko, đã rời căn cứ hải quân Nga để bắt đầu hành trình luyện tập trên khu vực Đại Tây Dương.
    Đây là một phần chương trình huấn luyện năm 2008 của hải quân Nga nhằm tăng cường khả năng phối hợp với các lực lượng nước ngoài. Dự kiến đội tàu chiến cùng 1.000 lính thủy đánh bộ của Nga sẽ tham gia tập trận cùng Venezuela tại khu vực Caribe từ ngày 10 đến 14/11. Đây sẽ là lần đầu tiên hải quân Nga tham dự diễn tập quân sự ở khu vực Nam Mỹ.
    Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez - người vừa có chuyến công du đến Matxcơva - cho biết hải quân Nga sẽ được chào đón nồng nhiệt tại quốc gia Nam Mỹ này.
    Năm ngoái Nga thông báo hải quân nước này sẽ có mặt thường xuyên tại nhiều vùng lãnh hải trên thế giới. Từ tháng 12/2007 đến tháng 2/2008, một đội tàu chiến của Nga thuộc Hạm đội phương Bắc trong đó có tàu sân bay Admiral Kuznetsov, hai chiến hạm săn tàu ngầm là Admiral Levchenko và Admiral Chabanenko cùng các tàu hộ tống đã tiến hành luyện tập tại khu vực biển Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương.
    Đầu tháng 9, hai chiếc chiến đấu cơ Tu-160 của Nga cũng có mặt tại Venezuela để tham gia tập trận cùng lực lượng không quân của quốc gia Nam Mỹ. Những động thái trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng cho mối quan hệ Nga và Mỹ, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc chiến giữa Nga và Gruzia.
    Ngọc Quỳnh (theo Ria Novosti)
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06E2B/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này