1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Venezuela sắp xây lò phản ứng hạt nhân
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố nước này sẽ mở một lò phản ứng hạt nhân vì hòa bình, chỉ vài ngày sau khi Nga đề nghị hỗ trợ đồng minh ở Nam Mỹ về vấn đề này.
    "Chúng tôi rất muốn phát triển năng lượng hạt nhân, tất nhiên là vì mục đích hòa bình như y tế và sản xuất điện", ông Chavez nhấn mạnh hôm qua. "Brazil và Argentina đều sở hữu một loạt lò phản ứng hạt nhân, Venezuela cũng sẽ như vậy".
    Tổng thống Chavez còn cho biết thêm rằng Venezuela từng phát triển một lò phản ứng hạt nhân từ hàng chục năm trước, nhưng đã từ bỏ do sức ép của Mỹ. Ông tiết lộ Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đề nghị giúp đỡ Caracas xây dựng cơ sở nguyên tử và Venezuela đã lập ủy ban nghiên cứu vấn đề này.
    Nhà lãnh đạo Venezuela không cho biết các chi tiết như khi nào cơ sở hạt nhân sẽ vận hành. Tuy vậy, thông tin trên cũng khiến quan hệ giữa Venezuela và Mỹ càng thêm căng thẳng. Washington coi Tổng thống Chavez là một nhà lãnh đạo độc đoán và hay thay đổi. Ông từng khiến Mỹ nổi giận khi bảo vệ chương trình hạt nhân của Iran.
    Trước đó, Venezuela đã trục xuất đại sứ Mỹ và liên tiếp dọa cắt nguồn cung cấp dầu mỏ cho nước này (10% dầu tiêu thụ ở Mỹ nhập từ Venezuela).
    Đối lập với tình trạng này, quan hệ giữa Caracas và Matxcơva ngày càng khăng khít. Nga và Venezuela ký 12 hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 4,4 tỷ USD trong hai năm nay. Nga cũng mới thực hiện những động thái chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh, khi liên tiếp cho máy bay ném bom chiến lược và đoàn chiến hạm tới diễn tập với Venezuela ở Nam Mỹ, nơi vốn được coi là "sân sau" của Mỹ.
    Hải Ninh (theo Reuters)
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06E2B/
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga chỉ trích chính sách đơn cực của Mỹ

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách đơn cực ở Afghanistan và Iraq, đồng thời góp phần vào xung đột giữa Nga và Gruzia mới đây.
    Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ bảy, Lavrov bình luận rằng cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iraq đã làm tổn hại các biện pháp chống khủng bố trên toàn cầu. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ đối với nỗ lực của NATO chống phiến quân Taliban tại Afghanistan.
    Theo ngoại trưởng Nga, Mỹ tự coi mình là siêu cường duy nhất trên thế giới và có thể hành động mà không lưu tâm tới quan điểm của nước khác. Trong khi đó, Washington và các nước đồng minh châu Âu kịch liệt lên án Nga đưa quân vào Gruzia trong cuộc chiến hồi đầu tháng 8.
    Matxcơva khẳng định hành động của họ chỉ là để đáp lại thái độ quá khích của Gruzia mà thôi. ?oCuộc tấn công của Gruzia ở Nam Ossetia nhằm vào dân thường và cả lực lượng gìn giữ hòa bình. Hành động này dẫm đạp lên tất cả các thỏa thuận trước đó và vì thế chấm dứt chuyện toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia?, ông Lavrov nói.
    Ngoại trưởng Nga một lần nữa khẳng định việc Matxcơva công nhận độc lập của hai vùng ly khai của Gruzia hôm 26/8, gồm Nam Ossetia và Abkhazia, là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thừa nhận đây là lựa chọn khó khăn nhưng có thể giúp cứu vớt cuộc sống của người địa phương.
    Ngọc Sơn (theo Ria Novosti, Reuters)
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06E55/
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chiến hạm Mỹ săn hải tặc Somali
    Khu trục hạm USS Howard của Mỹ được điều tới Somali hôm qua, nhằm đảm bảo hải tặc không vận chuyển xe tăng, đạn dược cùng các loại vũ khí hạng nặng trên con tàu của Ukraina vừa bị cướp ra khỏi vùng biển này.
    [​IMG]
    Khu trục hạm USS Howard của Mỹ. Ảnh: Navy.
    Tàu USS Howard bắt đầu tuần tra vùng biển Somali trong khi chờ tàu chiến Neustrashimy của Nga tới đây. Tàu khu trục của Mỹ trang bị tên lửa hạm đối không, tên lửa hành trình Tomahawk và thủy thủ đoàn gồm người Ukraina, Somali, Nga, Mỹ và Anh.
    Hải tặc Somali cướp con tàu chở hàng của Ukraina mang tên Faina hôm 25/9, khi nó đang chở 33 chiếc xe tăng loại T-72 tới Kenya và một số lượng lớn đạn dược cùng các loại phụ tùng thay thế của xe bọc thép. Số xe tăng này được bán cho chính phủ Kenya.
    Trong khi đó, Ali Yare Abdulkadir - tự nhận là phát ngôn của nhóm hải tặc - cho biết chúng cần 20 triệu USD tiền chuộc tàu. "Nếu bị tấn công, chúng tôi sẽ tự vệ tới khi người cuối cùng ngã xuống. Bất cứ bên nào định ra tay với chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả", Abdulkadir tuyên bố.
    Abdulkadir không tiết lộ nơi trú ẩn của hải tặc và hiện chưa thể xác minh tính chân thực trong phát ngôn của người này. Tuy vậy, dân vùng Puntland, phía đông bắc Somali, xác nhận hắn đúng là đại diện của nhóm hải tặc địa phương. Trong khi đó, hính phủ Kenya tuyên bố không đàm phán với những tên cướp biển.
    Bộ Ngoại giao Ukraina thông báo có 17 công dân của họ cùng 3 người Nga và một người Latvia trên con tàu bị cướp ở Somali. Hải tặc hoành hành tại quốc gia vùng Đông Phi trong những năm gần đây. Tổng cộng chúng đang giữ hơn 10 con tàu trong căn cứ ở Puntland, một vùng bán tự trị của Somali. Nước này không có chính phủ hoạt động hiệu quả trong 17 năm nay, dẫn tới luật pháp không được đảm bảo ở đất liền cũng như ngoài khơi.
    Hải Ninh (theo AP)
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06E5A/
  4. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chù? NhẶt, 28/09/2008, 07:58 (GMT + 7)
    Mỹ cung cấp ra-'a cảnh bĂo tĂn lửa t'i tĂn cho Israel


    CĂc quan chức nĂy cũng cho biết, h? th'ng ra-'a X-Bank trĂn 'Ă 'ược chuyfn sang Israel h"i tuần bằng 12 chiếc mĂy bay. BĂn cạnh 'Ă, cĂn 120 thĂnh viĂn phi hĂnh 'oĂn h- trợ kỹ thuật, phục vụ cho vi?c mY cfn cứ khĂng quĂn Nevatim Y sa mạc Negev của Israel.
    CĂng ty Raytheon chế tạo h? th'ng ra-'a trĂn cho biết, h? th'ng cĂ thf phĂt hi?n ra mTt vật thf ch? bằng quả bĂng chĂy từ cĂch xa 4.700km. H? th'ng nĂy cĂn cĂ khả nfng phĂt hi?n ra tĂn lửa 'ạn 'ạo ngay sau khi nĂ rời b? phĂng.
    H? th'ng nĂy cũng giĂp cảnh bĂo s>m về tĂn lửa nhanh gấp 6 lần h? th'ng radar Green Pine hi?n cĂ của Israel.

    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.khcn.43786.qdnd

  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tin khoa học-kỹ thuật quân sự:

    Thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình
    * Thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình
    Pháp đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình AVE-D do Hãng hàng không Đa-xôn sản xuất. Máy bay AVE-D có hình dáng giống với máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, dài là 9,5m, sải cánh dài 12,5m, nặng 6 tấn và tốc độ bay đạt gần 1.000 km/giờ.
    * Nâng cao khả năng chiến đấu của máy bay
    Không quân Hàn Quốc đã triển khai chương trình nâng cấp máy bay ném bom F-15K Strike Eagle trị giá 2,3 tỷ USD bằng việc trang bị tên lửa có điều khiển không đối không tầm trung AIM-120C, không đối đất AGM-65G Maverick, cải tiến bom rơi tự do thành bom có điều khiển. Hàn Quốc còn mua sắm tên lửa tác chiến liên quân JDAM, bom hàng không tự dẫn bằng la-de GBU-24/12/10. Các loại vũ khí mới đều được sản xuất tại Mỹ.
    * Phát triển pháo phản lực bắn loạt
    Cơ quan nghiên cứu, thiết kế Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang tiến hành nghiên cứu hệ thống pháo bắn loạt Pinaka sử dụng tên lửa có điều khiển, cự ly bắn đạt 120km. Loại tên lửa này có khả năng bay nhanh gần gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa dài 7,2m, đầu đạn nặng 250kg. Dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2012. Ngoài ra, hệ thống pháo phản lực bắn loạt Pinaka còn có thể được sử dụng để phóng các thiết bị bay không người lái.
    * Lựu pháo tự hành bánh xích
    Trung Quốc đã phát triển hệ thống lựu pháo tự hành PLZ-45 thế hệ mới được thiết kế trên khung gầm bánh xích có trọng lượng 33 tấn. Lựu pháo có tầm bắn tới 50km, bắn được nhiều loại đạn pháo khác nhau, trong đó có đạn dẫn đường bằng la-de của Nga. Tốc độ bắn tối đa là 4-5 phát/phút, cơ số gần 30 quả đạn pháo. Tốc độ tối đa của xe lựu pháo tự hành là 50 km/giờ. Nhiên liệu trên xe có khả năng cho xe chạy tối đa là 450km.
    HỮU KỶ (Theo tài liệu nước ngoài)

  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bắt cóc du khách Ai Cập "bị tiêu diệt"
    09:35'' 29/09/2008 (GMT+7)
    Các quan chức Sudan khẳng định lực lượng của họ vừa bắn chết 6 tên trong nhóm bắt cóc du khách châu Âu ở Ai Cập hồi tuần trước. Hai kẻ tình nghi khác đã bị bắt nhưng các con tin vẫn bị giam cầm tại Chad.

    Các con tin, gồm 11 du khách và 8 hướng dẫn viên Ai Cập - bị bắt cóc hôm 19/9 ở tây nam Ai Cập và được cho là không bị làm hại. Số du khách nước ngoài gồm 5 người Đức, 5 người Italy và một công dân Romania. Nhóm này thoạt đầu được đưa tới Sudan nhưng sau bị chuyển tới Chad.
    Sawarmy Khaled, một phát ngôn viên của quân đội Sudan, cho hay, những kẻ bắt cóc đã bị tiêu diệt sau một cuộc rượt đuổi trên sa mạc.
    TIN LIÊN QUAN
    Du khách bị bắt cóc ở Ai Cập được chuyển đến Libya
    15 du khách nước ngoài bị bắt cóc ở Ai Cập

    Theo ông Khaled, các lực lượng Sudan đang ở gần biên giới Libya thì họ bắt gặp một xe ôtô màu trắng chở 8 người đàn ông có vũ trang.
    "Lực lượng vũ trang yêu cầu dừng xe nhưng những người trên đó không hề có phản ứng gì. Một cuộc rượt đuổi diễn ra và 6 kẻ trong nhóm bắt cóc bị tiêu diệt".
    Khaled nói rằng thủ lĩnh nhóm bắt cóc - mà ông khẳng định là người Chad mang tên Bakhit - nằm trong số những kẻ bị bắn chết. Nhóm du khách trên hiện đang nằm trong tay của 35 tay súng khác ở khu vực Tabbat Shajara của Chad.
    Hai tay súng khác đã bị bắt và thú nhận tham gia vào vụ bắt cóc nhóm du khách châu Âu cùng các hướng dẫn viên đi cùng họ.
    Người phát ngôn trên còn cho hay, chiếc xe mang biển đăng ký Ai Cập và thuộc về một công ty du lịch của nước này. Trên xe chở "đầy vũ khí, trong đó có nhiều khẩu RPG" và các tài liệu của Phong trào Giải phóng Sudan "về cách thức phân phát tiền chuộc khi nhận được".
    Nhóm bắt cóc đã đưa ra yêu sách đòi Đức phải chịu trách nhiệm trả 8,8 triệu USD tiền chuộc. Tuy nhiên, chính quyền Berlin từ chối bình luận.
    Thanh Hảo (Theo BBC)

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/806023/
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chính sách của Mỹ "giúp" al-Qaeda mạnh thêm
    10:53'' 29/09/2008 (GMT+7)
    Chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn dầu với nỗ lực ngăn chặn hoạt động của nhóm al-Qaeda đã không thành công, kết quả cuộc thăm dò dư luận của BBC cho biết.
    [​IMG]
    Lính Mỹ tại Afghanistan (Ảnh: AFP)
    29% số người được hỏi nói rằng, cuộc chiến chống khủng bố do Tổng thống Mỹ Bush khởi xướng năm 2001 không có hiệu quả với mạng lưới các phần tử Hồi giáo cực đoan.
    Thậm chí, 30% người được hỏi khẳng định, chính sách của Mỹ đã giúp củng cố thêm lực lượng al-Qaeda.
    Hầu hết người tham gia cuộc thăm dò tại 23 quốc gia khác nhau đều có quan điểm tiêu cực về nỗ lực của Mỹ chống lại mạng lưới khủng bố - ngoại trừ Ai Cập và Pakistan.
    Trả lời câu hỏi, ai là người chiến thắng trong ?ocuộc chiến giữa al-Qaeda và Mỹ?, 49% cho rằng không có bên nào, 22% tin rằng Mỹ có lợi thế hơn và 10% nói al-Qaeda nắm phần thắng.
    Theo nhà phân tích quân sự Rob Watson, thì kết quả cuộc thăm dò cho thấy rõ sự bế tắc trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo.
    Đặc biệt, kết quả thăm dò của BBC có thể khiến Chính phủ hai nước Ai Cập và Pakistan quan ngại.
    Khi được hỏi ?obạn cảm thấy al-Qaeda tích cực, tiêu cực hay cả hai??, thì có tới 60% người Ai Cập tham gia thăm dò có cách nhìn tích cực và pha trộn. Chỉ có 19% người Pakistan được hỏi trả lời có cách nhìn tiêu cực về tổ chức của Osama Bin Laden.
    Khoảng 24.000 người trưởng thành ở 23 quốc gia đã tham gia cuộc điều tra dư luận của BBC World Service từ 8/7-12/9.
    Kỳ Thư (Theo BBC)

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/806052/
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Iran hạ cấp đại diện dự hội nghị IAEA
    10:48'' 29/09/2008 (GMT+7)
    Thông tấn xã Iran hôm 28/9 đưa tin, người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử nước này sẽ không dự họp đại hội đồng thường niên của cơ quan giám sát hạt nhân LHQ mà thay vào đó là một người phó của ông này.
    Tuy nhiên, hãng tin này không nói rõ tại sao lãnh đạo hạt nhân Iran - ông Gholamreza Aghazadeh không dự họp mà lại cử người phó là Mohammad Saeedi và đại diện của Iran tại IAEA là Ali Asghar Soltanieh đi thay.
    Cuộc họp của đại hội đồng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna, khai mạc vào hôm nay (29/9) và kéo dài tới 4/10.
    Thông tin trên được công bố đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua một nghị quyết mới kêu gọi Iran ngừng việc làm giàu uranium nhưng không đưa ra lệnh trừng phạt mới nào và chỉ tái khẳng định nghị quyết đang tồn tại.
    Iran và cả Syria, hai nước bị nghi tiến hành các hoạt động hạt nhân bí mật, đã từ lâu muốn có một ghế trong ban điều hành của cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
    35 thành viên ban điều hành của IAEA được cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của tổ chức này là Đại hội đồng - gồm 144 nước thành viên, bầu lên mỗi năm một lần.
    IAEA đã tiến hành điều tra chương trình hạt nhân của Iran trong 5 năm qua nhưng tới giờ vẫn chưa quyết định được là chương trình này có hoàn toàn hòa bình như Tehran tuyên bố hay không.
    Hội đồng Bảo an LHQ đã áp đặt 3 lệnh trừng phạt chống Iran vì nước này từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân, bác yêu cầu ngừng làm giàu uranium của cộng đồng quốc tế - một quá trình có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân.
    Các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran bí mật chế tạo bom nguyên tử nhưng nước cộng hòa Hồi giáo này tuyên bố, chương trình hạt nhân của họ chỉ dùng để sản xuất điện năng.
    Hoài Linh (Theo AFP, AP)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/806051/
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc kêu gọi Nga cứu vãn hội đàm 6 bên
    11:30'' 29/09/2008 (GMT+7)
    Trong chuyến thăm chính thức tới Nga, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được cho là sẽ yêu cầu nước chủ nhà đóng một vai trò lớn hơn trong thúc đẩy hòa bình ở Đông Bắc Á và cứu vãn các cuộc đàm phán 6 bên về giải giáp chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    [​IMG]
    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak duyệt đội danh dự Nga tại sân bay quốc tế Moscow. (Ảnh: AFP)
    Chuyến thăm chính thức tới Nga của Tổng thống Lee bắt đầu từ hôm qua (28/9) và kéo dài 3 ngày. Đi cùng ông có đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok cùng 14 quan chức và đại biểu Hàn Quốc.
    Ông Lee sẽ hội đàm với các nhà chức trách và lãnh đạo doanh nghiệp Nga, trong đó có Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov.
    "Nga là một nước rất quan trọng về mặt chiến lược đối với Hàn Quốc. Vì vậy, chúng ta cần phải tăng cường các quan hệ với Nga", ông Lee nói với các phóng viên đi cùng trên chuyến bay tới Moscow.
    "Chúng ta cần có một cách tiếp cận chiến lược với Nga, với tầm nhìn 30 năm sau. Ngay từ những năm 1800, một học giả Nga đã tiên liệu rằng việc phát triển các nguồn lực ở Đông Siberia sẽ mang lại thịnh vượng quốc gia".
    Trong hôm nay, Tổng thống Lee sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev để bàn về sự hợp tác song phương chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và công nghệ. Hai nhà lãnh đạo này đã gặp nhau lần đầu tiên bên lề Hội nghị G8 ở Nhật hồi tháng 7.
    Tiếp đó, ông Lee sẽ gặp riêng Thủ tướng Vladimir Putin và các lãnh đạo doanh nghiệp, phóng viên Nga.
    Thanh Hảo (Theo Yonhap)

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/806057/
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc chuẩn bị sản xuất hàng loạt tàu Thần Châu
    26/09/2008 -- 9:24 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Tân Hoa xã ngày 26/9 đưa tin Trung Quốc sẽ sản xuất hàng loạt tàu vũ trụ Thần Châu, bắt đầu từ Thần Châu-8.
    Ông Trương Bách Nam, kiến trúc sư trưởng thuộc chương trình phát triển tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết mô hình sản xuất hàng loạt này sẽ được đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phóng tàu vũ trụ thường xuyên của Trung Quốc, đồng thời tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển các nhà du hành và hàng hóa lên vũ trụ cho các quốc gia khác.
    Chương trình thử nghiệm trên mặt đất đã được thực hiện để cho ra đời tàu Thần Châu 8. Theo ông Trương Bách Nam, hàng loạt thử nghiệm trên mặt đất và 7 lần phóng thành công các tàu vũ trụ từ Thần Châu 1 đến Thần Châu 7 đã đặt "nền móng công nghệ vững chắc" cho việc khẳng định thiết kế mới này.
    Tàu Thần Châu 7 đã được cải tiến hơn 220 chi tiết, cả lớn lẫn nhỏ, so với tàu Thần Châu 6. Mô hình tàu Thần Châu 8 có kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ như Thần Châu 7, song nội thất tiện nghi hơn. Ông Trương tiết lộ mô hình này có tỷ lệ nội địa hóa cao và có độ an toàn và chắc chắn hơn, có thể chở ba nhà du hành hoạt động trong vũ trụ trong khoảng 7 ngày và có thể ghép nối với trạm vũ trụ.
    Một nhiệm vụ khác nữa của Thần Châu 8 là nhằm tìm kiếm bước đột phá trong công nghệ ghép nối trên quỹ đạo, một bước bắt buộc đối với mục tiêu xây dựng phòng thí nghiệm lâu dài trên vũ trụ cũng như thiết lập hệ thống điều hành máy móc trên vũ trụ cho phép các phi hành gia thực hiện thử nghiệm khoa học với quy mô lớn hơn.
    Hiện tại, hoạt động vận tải người và hàng hóa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đều do các tàu con thoi của Mỹ và tàu Liên hợp (Soyuz) của Nga đảm nhiệm./.

    TTXVN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này