1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Pen7CAD, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận sáu bên
    28/09/2008 -- 8:51 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9, Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pác Pak Kil-yon cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận sáu bên về vấn đề hạt nhân, đồng thời tuyên bố Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả.
    Ông Pak cho rằng Mỹ đã đặt rào cản đối với việc thực hiện thỏa thuận ngày 3/10/2007 với việc từ chối thực thi nghĩa vụ của mình và đưa ra yêu cầu bất công như việc kiểm chứng "tiêu chuẩn quốc tế" vốn chưa bao giờ được nhất trí giữa sáu bên tham gia đàm phán cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ. Ông khẳng định do Mỹ đã vi phạm thỏa thuận nên Triều Tiên chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả dựa trên nguyên tắc "hành động đổi hành động".
    Theo thỏa thuận 6 bên đã đạt được, Triều Tiên cam kết vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy những nhượng bộ về ngoại giao và viện trợ năng lượng. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang bị đình trệ do tranh cãi giữa Mỹ và Triều Tiên xung quanh việc kiểm chứng bản công bố chương trình hạt nhân mà Bình Nhưỡng đưa ra, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng mới đây tuyên bố bắt đầu khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongpien đã bị vô hiệu hóa.
    Trong khi đó, một số nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill có kế hoạch đến Triều Tiên vào tuần tới để cứu vãn tiến trình đàm phán hạt nhân đang có nguy cơ đổ vỡ.
    Theo một quan chức giấu tên, ông Hill sẽ lên đường đi Hàn Quốc vào ngày 29/9 và dự kiến sẽ đến Triều Tiên ngay sau đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ (Sean McCormack đã xác nhận tin ông Hill đến Seoul ngày 29/9 nhưng không bình luận gì về các chặng dừng chân khác của ông./


  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên tăng cường khả năng tự vệ
    28/09/2008 -- 10:06 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pak Kil-yon ngày 27/9 khẳng định Bình Nhưỡng muốn thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song đồng thời vẫn phải tăng cường "khả năng tự vệ" trước chính sách thù địch của Mỹ.
    Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Pak đã lên án các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc mới đây, coi đó là "các cuộc tập trận chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên".
    "Trước các mối đe dọa quân sự và nguy cơ chiến tranh như vậy, CHDCND Triều Tiên đang bằng mọi cách có thể tăng cường khả năng tự vệ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và hòa bình", ông Pak nói.
    Thứ trưởng Pak nhấn mạnh Bình Nhưỡng vẫn muốn "giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán" và cho rằng vẫn còn khả năng giữ cho các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đi đúng hướng.
    Ông Pak chỉ trích kế hoạch của Mỹ nhằm thẩm định danh sách hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng kế hoạch này giống như "cuộc thanh sát đặc biệt" mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã yêu cầu trong những năm 90 của thế kỷ trước, xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên và buộc nước này cuối cùng phải rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT).
    Ông nói: "CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến tới phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên, nhưng sẽ không làm ngơ trước âm mưu tấn công phẩm giá, lòng tự trọng của chúng tôi và vi phạm chủ quyền của chúng tôi".
    Những tuyên bố trên của Triều Tiên được đưa ra trong khi Trưởng đoàn đàm phán 6 bên Mỹ Christopher Hill đã lên kế hoạch thăm Bình Nhưỡng trong những ngày tới nhằm cứu vãn các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang bị bế tắc./.


    TTXVN
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết mới về Iran
    28/09/2008 -- 8:57 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/8 đã thông qua nghị quyết mới đối với Iran, trong đó một lần nữa hối thúc nước này ngừng phát triển chương trình hạt nhân, song không đưa ra các biện pháp trừng phạt mới mà chỉ xác nhận lại những biện pháp hiện hành.
    Nghị quyết 1835 của Hội đồng Bảo an kêu gọi Iran "tuân thủ đầy đủ và ngay lập tức các nghĩa vụ của nước này (theo các nghị quyết Liên hợp quốc có liên quan) và đáp ứng các yêu cầu của ban giám đốc Cơ quan Năng lương Nguyên tử Quốc tế (IAEA)".
    Nghị quyết cũng khẳng định lại "cam kết của Hội đồng Bảo an về việc sớm đưa ra một giải pháp đối với vấn đề hạt nhân Iran", đồng thời hoan nghênh "cách tiếp cận kép" của Nhóm 5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức), theo đó Teheran phải lựa chọn giữa ngừng làm giàu urani hoặc đối mặt với nguy cơ bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới.
    Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Zalmay Khalilzad ngay lập tức hoan nghênh sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an đối với nghị quyết trên. Ông khẳng định "điều này đã cho thấy cộng đồng quốc tế đang thống nhất trong vấn đề này", đồng thời nhấn mạnh tình trạng bế tắc về vấn đề hạt nhân Iran cần phải được giải quyết "thông qua các biện pháp ngoại giao".
    Trong khi đó, phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc ra tuyên bố cho rằng "Hội đồng Bảo an một lần nữa lại hành động vội vàng và không cần thiết về một vấn đề không nằm trong phạm vi luật pháp và tư pháp của Hội đồng Bảo an cũng như không tạo ra bất cứ mối đe doạ nào đối với hoà bình và an ninh quốc tế".
    Trước đó, khi dự thảo nghị quyết này được đưa ra, Chính phủ Iran đã tuyên bố rằng văn kiện này ?okhông có tính xây dựng? và thể hiện sự bất hòa giữa các cường quốc.
    Đến nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ban hành ba nghị quyết trừng phạt Iran sau khi Teheran từ chối ngừng làm giàu urani. Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc chương trình phát triển hạt nhân của Iran là vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Teheran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ sản xuất điện./.

    TTXVN
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22

    Thổ Nhĩ Kỳ hạ thủy tàu chiến và tàu quét thủy lôi

    VIT - Hôm 27/9, hãng tin Xinhua đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hạ thủy tàu chiến quốc gia Heybeliada và tàu quét thủy lôi Akcay tại xưởng đóng tàu ở Pendik, Istanbul.

    Heybeliada và Akcay là nội dung đầu tiên của chương trình tàu hộ tống quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên "Milgem?, với mục đích sẽ chế tạo một tàu chiến hiện đại bằng khả năng trong nước, sử dụng các nguyên lý của công nghệ tàng hình trong thiết kế của nó.
    Việc chế tạo tàu Heybeliada bắt đầu ngày 26/7/2005, và dự kiến sẽ được hoàn tất vào 25/10/2010, khi đó nó sẽ bắt đầu trải qua các cuộc thử nghiệm đầy đủ trên biển trước khi chính thức được đưa vào vận hành vào năm 2011.
    Tổng cộng 12 tàu chiến lớp Milgem (8 tàu hộ tống nhỏ và 4 tàu khu trục nhỏ) sẽ được chế tạo cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể xuất khẩu cho các quốc gia khác.
    Ilker Basbug, người đứng đầu Ban tham mưu, cho biết, nghĩa vụ không thể thiếu được đối với họ là đảm bảo an ninh vùng biển bao quanh Thổ Nhĩ Kỳ và có lực lượng hải quân hùng mạnh nhằm đối phó với mọi đe dọa.
    Basbug cho hay, ?ovới dự án tàu chiến quốc gia, chúng tôi muốn có lực lượng hải quân có đủ điều kiện hơn ?" có khả năng đáp trả các đe dọa đối xứng và không đối xứng và có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn trong các điều kiện thách thức nhất.?


  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Mỹ: Khủng hoảng tài chính không ảnh hưởng đến đầu tư quốc phòng

    VIT - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Geoff Morrell tuyên bố rằng, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay không thể nào đẩy lùi được hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ và nếu ai đó cho rằng vì những khó khăn về kinh tế-tài chính mà Mỹ không có những đầu tư thích đáng dành cho quốc phòng đất nước thì họ đã sai lầm.

    Không có ai nghi ngờ việc Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc. Hơn nữa, chính những người Mỹ đã khẳng định điều này. Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ G. Bush nói rằng, ?okinh tế Mỹ đang gặp nguy hiểm và cần phải cứu nó?. Theo lời ông, nếu Quốc hội không hành động ngay lập tức thì nước Mỹ có thể lâm vào một cơn hoảng loạn tài chính và tương lai đen tối, đau buồn cho nước Mỹ là không có lối thoát.
    Tuy nhiên, tất cả điều đó thực sự không ?ođụng chạm? đến Lầu Năm Góc, nhu cầu tài chính vẫn tiếp tục tăng lên. Thậm chí chi phí quốc phòng còn cao hơn so với chính yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Ngày 17/9, Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu khổng lồ cho quốc phòng. Thượng viện Mỹ đã tán thành dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 612,5 tỷ USD cho năm tài chính 2009. Khoản ngân sách này tăng 1,2 tỷ USD so với mức đề nghị 611,1 tỷ của Nhà Trắng. Trong số 612,5 tỷ USD, Mỹ dành 70 tỷ USD cho các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan. Hôm 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, hiện tại, Mỹ không còn quân để triển khai trên chiến trường Afghanistan. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Gates nói, sớm nhất cũng phải tới mùa xuân hoặc mùa hè năm 2009 mới có thể bổ sung thêm quân cho chiến trường Afghanistan. Bởi vậy, ông cho rằng hiện nên tập trung vào việc tăng cường lực lượng quân đội của chính Afghanistan.
    Ông Gates cũng thừa nhận rằng, việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan theo kế hoạch của TT Bush sẽ làm tăng sự phụ thuộc của Lầu Năm Góc vào Nga và Pakistan. Ông còn khẳng định sự cần thiết được Moscow đồng ý cho Mỹ sử dụng đướng ống dẫn và một vài tuyến đường sắt để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của binh lính thuộc lực lượng vũ trang Mỹ tại Afghanistan.
    Chỉ tính riêng việc tăng số lượng lực lượng bộ binh đã ngốn hết của Lầu Năm Góc 15,5 tỷ USD. Số quân này đảm bảo trước hết cho việc tăng số lượng sư đoàn hiện có lên từ 40-42. Quân đoàn lính thủy đánh bộ được chi 5 tỷ USD để thành lập hệ thống 3 quân đoàn. Lầu Năm Góc cũng cho rằng, quân số của quân đoàn lính thủy đánh bộ đạt khoảng 202000 người trước năm tài chính 2011.
    Bản dự luật còn đưa ra chi phí triển khai căn cứ hệ thống phòng thủ tên lửa thứ ba tại CH Czech và Ba Lan một cách thỏa đáng theo yêu cầu của Lầu Năm Góc. 712 triệu USD được chi cho mục đích này. Nhằm mục đích củng cố hệ thống phòng thủ yên lửa Mỹ, trong năm sau Mỹ dự tính chi 10,4 tỷ USD cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai những hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau.
    183,3 tỷ USD - nhiều hơn 4,7% năm 2008 - được đưa ra xem xét để hiện đại hóa những vũ khí hiện có và nghiên cứu những loại vũ khí và trang thiết bị mới. 247 triệu USD trong số đó sẽ được chi cho việc nghiên cứu tên lửa điều khiển kết hợp loại không-đối đất JAGM. Tên lửa mới cần phải vượt trội hơn tên lửa hiện có về tầm hoạt động và khả năng tiêu diệt mục tiêu. Tên lửa kết hợp sẽ được trang bị cho máy bay, trực thăng và các phương tiện bay không người lái thuộc Lực lượng Bộ binh, Không quân, Hải quân và Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ. Cụ thể, tên lửa điều khiển JAGM sẽ được lắp đặt trên trực thăng tấn công AH-64 Apache và AH-1 Cobra, trực thăng đa chức năng UH-60 Black Hawk, trực thăng do thám ARH-70 cũng như máy bay không người lái MQ-1 Predator và chiến đấu cơ F/A-18A/E.
    Dự luật còn bao gồm khoản chi khoảng 17,3 tỷ USD cho việc mua máy bay mới và 12,7 tỷ USD mua tàu ngầm mới bao gồm tàu sân bay lớp mới CVN-21, tàu ngầm nguyên tử hạt nhân Virginia và tàu khu trục loại DDG-1000. Cũng không có gì khó đoán khi khoản chi phí cũng xem xét cho việc do thám, quân sự hóa vũ trụ, các biện pháp tích cực của chiến tranh thông tin, nghiên cứu những loại vũ khí mới và phục vụ cho những khuynh hướng khác nằm trong khoản ngân sách chưa được tiết lộ.
    Và khoản ngân sách dùng để trả lương và dịch vụ y tế cho binh lính đã được hé lộ và đó là một trong những khoản chí lớn nhất trong dự luật đề ra ?" 149,4 tỷ USD. Và có 23,9 tỷ USD chi cho nhà ở của binh lính và cơ sở hạ tầng sinh hoạt. Ngoài ra, ngân sách này cũng bao gồm việc tăng 3,5% lương cho các sĩ quan và binh lính Mỹ.
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 29/9/2008, 10:11''

    Không quân Israel tăng cường triển khai UAV


    Ảnh minh họa
    VIT - Đại diện tập đoàn IAI của Israel nói với các nhà báo Nga rằng, trong những năm tới, số lượng các phương tiện bay không người lái (UAV) trong Lực lượng Không quân Israel sẽ tăng lên đáng kể.


    Hãng thông tấn Interfax dẫn lời phát ngôn viên này cho biết: ?oTrong giai đoạn 2015-2020, 30% máy bay chiến đấu của Israel là máy bay không người lái?.
    Theo lời người phát ngôn của IAI, việc sử dụng phương tiện bay không người lái nhằm giải quyết những nhiệm vụ như để ?ogiảm số lượng phi công thương vong và trang thiết bị hàng không đắt tiền?. Ông này thông báo, tập đoàn IAI trong những năm gần đây đã kí hợp đồng với 34 khách hàng trong và ngoài nước cung cấp phương tiện bay không người lái với mục đích sử dụng khác nhau trị giá gần 3 tỷ USD.
    Ông cho biết, trong những năm trở lại đây, số lượng đơn đặt hàng trang thiết bị hàng không quân sự và dân dụng tăng lên rất nhanh và tập đoàn phải mở rộng đáng kể công suất sản xuất ?ophương tiện bay không người lái?.


    Huy Linh (Theo Arms-expo)
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 29/9/2008, 9:1''

    Anh chi 500 triệu bảng mua 600 xe bọc thép mới

    VIT - Bộ Quốc phòng Anh sẽ dành 500 triệu bảng mua 600 xe bọc thép sản xuất theo công nghệ cao nhằm bảo vệ binh lính nước này khỏi các cuộc đánh bom tại Afghanistan, tờ News of the World hôm 28/9 đưa tin.


    Tính đến nay, 120 quân nhân Anh đã bị thiệt mạng tại Afghanistan kể từ khi phiến quân Taliban bị lật đổ năm 2001, trong đó nhiều người thiệt mạng do các vụ đánh bom bên đường.
    Tờ báo trên cho biết, Bộ Quốc phòng Anh đã được Bộ Tài chính cấp 500 triệu bảng Anh để mua các xe loại xe bọc thép mới sau khi đối mặt với sức ép từ phía các gia đình có binh sĩ thiệt mạng.
    Theo News of the World, quân đội Anh sẽ nhận 100 xe cung cấp hậu cần mới dựa trên Mastiff ?" loại xe mà Bộ Quốc phòng coi là một trong những xe tuần tra được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.
    Cũng sẽ có 100 chiếc Jackals mới - xe tuần tra lắp đặt vũ khí, cùng với 100 xe tuần tra có khả năng lưu động cao và 300 xe cung cấp hậu cần hạng nhẹ mới sẽ được cản tiến để đáp ứng yêu cầu bảo vệ binh lính tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng mìn.
    Bộ Quốc phòng cho biết, bộ ?oluôn luôn để ý để việc cải tiến trang thiết bị? và đã cung cấp 100 xe Mastiff và 130 xe Jackal cho lực lượng Anh trong vòng 2 năm qua.


    Thu An (Theo Reuters)
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 29/9/2008, 9:11''

    Nga-Ấn thảo luận vấn đề hợp tác quân sự


    VIT - RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và người đồng nhiệm Ấn Độ A.K. Anthony sẽ tham gia phiên họp thứ 8 của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn diễn ra tại New Delhi hôm nay (29/9).


    Phiên họp trước đó của ủy ban này đã diễn ra vào tháng 10/2007 trước chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh tới Moscow.
    Dự kiến, các thành viên tham gia ủy ban này sẽ thảo luận quá trình thực hiện những dự án chung trong đó có việc nâng cấp tàu sân bay Admiral Gorshkov cho Hải quân Ấn Độ, việc chuyển giao công nghệ sản xuất tăng T-90 tại Ấn Độ, hoạt động của doanh nghiệp BrahMos, việc mua hệ thống pháo phóng loạt tại Nga Smerch, mua lô hàng bổ sung máy bay chiến đấu dành cho tàu sân bay MiG-29K và các loại vũ khí khác.
    Ngày 29-30/10, các bên tham gia dự định sẽ thảo luận quá trình thực hiện chương trình chung hợp tác kỹ thuật quân sự giai đoạn trước năm 2010 cũng như việc chuẩn bị chương trình mới cho giai đoạn dài hơn. Chương trình hợp tác gồm gần 200 dự án được thực hiện trong các giai đoạn khác nhau.
    Trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga dự định sẽ tới thăm doanh nghiệp hợp tác Nga-Ấn BrahMos ?" nơi đang sản xuất tên lửa có cánh BrahMos.
    Hiện nay, dù Ấn Độ vẫn phàn nàn về việc Nga hay giao hàng chậm và phụ tùng thay thế cho các trang bị quốc phòng thường thiếu, song họ vẫn là đối tác nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga.


    Huy Linh (Theo RIA
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 29/9/2008, 6:5''

    Iraq nhận lô máy bay trinh sát của Mỹ


    Một chiếc King Air của Mỹ
    VIT- Tin từ BAGHDAD, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, ông Abdel Qader Jassem Mohammed, cho biết nước này đã tiếp nhận các máy bay gián điệp Beechcraft của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng an ninh.


    Ông Mohammed thông báo: ?oVài ngày trước, bộ quốc phòng đã nhận loại máy bay theo dõi mới King Air (Beechcraft) của Mỹ.?
    Ông tiết lộ các máy bay đã được mua bằng tiền của Iraq nhưng không công bố số tiền cụ thể.
    Ông cho hay, số phi công bản địa đã được huấn luyện để lái các loại phi cơ hai động cơ tuabin chong chóng và truyền phát các hình ảnh thực tới một trung tâm điều khiển nhằm trợ giúp việc hướng dẫn hạ cánh.
    Trước đó, ông Mohammed khẳng định Iraq đã lên kế hoạch mua các phản lực cơ F-16 từ Mỹ. Theo các nguồn tin truyền thông, Baghdad đang cần 36 chiến đấu cơ loại này.
    Những bản hợp đồng như vậy được kỳ vọng có thể giảm sự phụ thuộc của Iraq vào Mỹ cũng như ?odọn đường? rút lui cho nhiều quân Mỹ hơn nữa khỏi lãnh thổ của mình. Hiện quân số của Mỹ tại đây là 144 nghìn.
    Các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh rằng họ vẫn sẽ duy trì các chiến đấu cơ và trực thăng của mình tại Iraq cho dù lực lượng bộ binh có rời đi.


    DD (theo DefenseNews)
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 29/9/2008, 5:59''

    Mỹ trang bị hệ thống JPALS cho các hàng không mẫu hạm

    VIT- Hải quân Mỹ đã trả cho tập đoàn Raytheon 233 triệu đô la để hãng này hoàn thành dự án hàng không mẫu hạm phiên bản JPALS (hệ thống kết hợp tiếp cận và hạ cánh chính xác).


    Dựa trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS), sản phẩm này sử dụng một tín hiệu GPS đã được cải tiến nhằm giúp các máy bay có thể hạ cánh vào buổi tối hoặc trong thời tiết xấu. JPALS chính xác chỉ dài không quá 1 hoặc 2 feet. Ban đầu, lực lượng hải quân định dùng JPALS cho các trực thăng tấn công hoặc tuần dương. Nhưng phiên bản mới sẽ ưu tiên khả năng vận tải. Đây là một công nghệ thiết yếu nhằm giúp các phương tiện không người lái (UAV) vận hành được trên hàng không mẫu hạm.
    Hiện có một phiên bản JPALS đang được sử dụng với mục đích phi quân sự. Điều khiến JPALS trở nên độc đáo là khả năng sử dụng các tín hiệu mã hóa, các tin hiệu sóng yếu. JPALS nhỏ gọn và di động nên có thể vân chuyển và cài đặt nhanh chóng. Phiên bản phục vụ nhu cầu phi quân sự của công nghệ này đang được thiết lập trên các cảng hàng không.


    DD (theo StrategyPage)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này