1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch2002

    Ch2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    UN đâu rồi mà để co mấy thằng cướp da đen trang bị sơ sài nó tác oai tác quái mãi thế nhỉ ?
  2. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Đang post dở thì gặp nhiễm xạ mõ Bá Kiến cưỡi Chí Phèo xoá đi trong chiến dịch ăn trộm hít cao.
    Thế này mõ ạ, con bọ hung nó ăn phưn, nếu mõ bắt nó ăn cỏ, lại bắt nó nhai lại như bò, là xúc phạm nó. Ko hiểu mõ cần gì ở điểm mở topic hay hít cao, mà mõ chặt các topic về BẳcTiều Tiên ra năm bẩy mảnh. Chính điều này làm các ác nốc bừa thức ăn mà không hiểu đó là bã nhai lại, do đó là xúc phạm các ác, và vì thế, một cái mục lục thống nhất là cần thiết.

    Các mõ thử hỏi các 4r khác xem ở đâu có các chiêu thức độc đáo thế này không:
    ăn cắp hít cao
    bán quyển tạo topic


    Mà không hiểu, hít cao ăn cắp được các mõ đem bán cho ai? dung để làm gì ?
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tin mới về QP Nga đây Rheinmetall Đức sẽ giúp Nga xây dựng 1 trung tâm huấn luyện ảo tại " Мулино " và lập liên doanh với ОАО "Оборонсервис" Nga .....!? [/URL]

    - Có vẻ như sau Ý bán li-xăng Iveco M65 hay Pháp bán 4 phà Mít giờ có lẽ là tới Đức theo chân 2 đồng môn trong môn phái " NATO " chăng :-??
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Môn phái mẹi jề. Cái môn phái mới thành lập là trục quân sự Nga-Đức thay thế NATO, sẽ lôi kéo các nước khác. Ngồi đấy mà cỡn lên thẩm du.

    Đức từ lâu cung cấp các thiết bị kỹ thuật cao cho quân sự Nga. Hệ thống kho của nhà máy quan trọng nhất Sukhoi tại Komsmolst na Armure là hệ thống kho hoàn toàn tự động của Siemens, cho phép kiểm soát chặt chẽ chất lượng. TRao đổi quân sự thì Đức Pháp vẫn mua tên lửa bán vệ tinh Nga, titan Nga, cái gì là cao, cái gì là thấp. Hồi này dân thẩm du cỡn lên điếc tai nhể.

    Đấy mới là châu Âu thôi, Med vừa thăm Kuril, đem mít trêu Nhật Bản, cũng cái kỹ thuật này, để lôi kéo tiếp chú Nhật Bẩn vàp liên minh, kích động cho nội bộ chú biểu tình đè nhau.

    Dại dột nhất là tt Pháp, bị cái vụ mít và RFI nó làm nhục thối mặt.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Hosni Mubarak từ chức

    JERUSALEM (Reuters) - Hosni Mubarak có những lời lẽ nặng nề về phía USA và cái mà ông miêu tả như là một sự tìm kiếm lầm lẫn cho dân chủ ở Trung Đông trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với nhà chính trị -lập pháp của Israel một ngày trước khi ông ròi bỏ ghế tổng thống Ai cập.
    Nhà chính trị, cựu bộ trưởng văn phòng thủ tướng Binyamin Ben-Eliezer phát biểu trên đài truyền hình Israel vào thứ 6 rằng ông ta có nói chuyện điện thoại khoảng 20 phút với vị tổng thống Aicập 82 tuổi này. Ông cảm nhận đây là “Sự kết thúc của thời đại Mubarak”
    “Ông ta có những lời lẽ gay gắt khi nói về USA,” Ben-Eliezer – một thành viên của phái cánh tả đảng Lao động người đã từng đàm phán với Mubarak rât nhiều lần khi còn đương nhiệm trong chính phủ liên hiệp của Israel.
    “Ông ta cho tôi bài học về dân chủ và nói : Chung tôi nhìn thấy dân chủ Mỹ can thiệp vào Iran, và với Hamas tại Gaza. Đây là số phận cho Trung đông”- Ben-Eliezer nói.
    “Họ có thể nói về dân chủ nhưng họ không biết họ đang nói cái gì và kết quả là Chủ nghĩa cực đoan và đạo Hồi cực đoan,”- Ben-Eliezer trích lời của Mubarak.
    USA ủng hộ cho thành phần dân chủ tại Iran, kết quả lại là Đạo hồi độc tài, còn Ungr hộ bầu cử tự do tại Palestin kết quả là tổ chức mà USA coi là khủng bố lại chiến thắng năm 2006. Hamas chiếm quyền kiểm soát dải Gaza năm 2007 sau khi chính phủ liên hiệp thân phương Tây của TT Mahmoud Abbas sụp đổ.
    Làn sóng nổi loạn
    Tại Washington, phó tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh sự ra đi của Mubarak như là “một thời điểm quan trọng” cho Trung đông và khẳng định rằng Dân chủ Ai cập là không thể thay đổi.
    Ben-Eliezer thông báo: Mubarak qua điện thoại nói với tôi “những gì mà ông ta dự đoán, chờ đợi sau khi ông rời khỏi quyền lực ".
    " Ông ấy khằng định rằng sự làn sóng hỗn loạn sẽ không dừng tại Ai cập và nó sẽ không bỏ sót một nước Ả rập nào trong khu vực .
    " Ông ấy nói: tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tương lai ngài có thể thấy chủ nghĩa cực đoan cùng với đạo Hồi cực đoan khắp nơi, sẽ có nhiều nổi loại, bạo loạn, đảo chính và lật đổ hơn" Ben-Eliezer bổ sung.
    Ai cập năm 1979 trơ rthành nước Ả rập đầu tiên ký hiệp ước hòa bình với Israel và ủng hộ Mỹ trong các nỗ lực hòa giải xung đột Israel và Palestin.
    Tuần trước, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báovề một dạng cách mạng Islam như của Iran tại Ai cập.
    "(Mubarak) đang tìm cho mình một sự rút lui trong danh dự," Ben-Eliezer nói.
    " Ông ta nhăc đi nhắc lại câu, ‘ Tôi đã công hiến cho đất nước Ai cập của tôi 61 năm. Chẳng nhẽ họ lại muốn tôi ra đi? Tôi sẽ không chạy trốn. Họ muốn vứt bỏ tôi? Tôi sẽ khong rời bỏ? Tôi sẽ không ra đi. Nếu cần tôi sẽ chết ở đây'"
    (Writing by Jeffrey Heller, E***ing by Diana Abdallah)
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cái post bị xoá này nói về tình hình Triều Tiên, Bắc Phi và cam-thái. Các chiến sự này đều chung một giuộc và sớm kết thúc, đó là sự chó điên của đam USA' Dog trước sự sáng mắt của xã hội, hướng đến CNXH, CN+S thật, công phá những thành trì chăn nuối USA' Dog kiên cố nhất. Post cũng đền cập đến hiện tuơng lai là Bưu điện oa oa oa và các báo chí hầu ngoại la liếm cách mạng tự do Bắc Phi, thật khổ cho phận dog đã từng đem xe tăng đánh Iraq giúp rập cha con nhà Bush.
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-150#post18486820

    ==============
    Đang post dở thì gặp nhiễm xạ mõ Bá Kiến cưỡi Chí Phèo xoá đi trong chiến dịch ăn trộm hít cao.
    Thế này mõ ạ, con bọ hung nó ăn phưn, nếu mõ bắt nó ăn cỏ, lại bắt nó nhai lại như bò, là xúc phạm nó. Ko hiểu mõ cần gì ở điểm mở topic hay hít cao, mà mõ chặt các topic về BẳcTiều Tiên ra năm bẩy mảnh. Chính điều này làm các ác nốc bừa thức ăn mà không hiểu đó là bã nhai lại, do đó là xúc phạm các ác, và vì thế, một cái mục lục thống nhất là cần thiết.

    Các mõ thử hỏi các 4r khác xem ở đâu có các chiêu thức độc đáo thế này không:
    ăn cắp hít cao
    bán quyển tạo topic
    Mà không hiểu, hít cao ăn cắp được các mõ đem bán cho ai? dung để làm gì ?

    ===================================



    Mubarak đã từ chức.

    Xu thế hướng + sản càng ngày càng hiện rõ và tranh đấu quyết liệt để phát triển, đó là nội dung xuyên xuốt của WW3 không tiếng súng. Đây là những gì điễn ra từ 1991, khi người ta phá đi những thế lực chính quyền Nga tồn tại bằng cách bám vào các quy luật của "+sản thời chiến" do Lenin đặt ra trong thế bị bao vây chết đói 1918-1920, sau đó Kkrusov những năm 1955-1965 đã tàn phá sự thay thế mà Stalin để lại cho Alexei Nikolayevich Kosygin ( Алексей Николаевич Косыгин = Kô sư gin, tiếng Anh ngọng không đọc được), rồi các thế lực quân sự ngu si tham quyền cố vị cố lèo lá giữ chặt lấy. Tiếp theo là các cơ cấu hiến pháp mới với nòng cốt là quản lý tái sản công, tức hướng tới + sản, được xây dựng, tạo ra một nhóm nước quản lý tài sản công rất tốt, tài sản công lành mạnh và cạnh tranh, đó là Nga, Bắc Ấu và Đức, Đan Mạch, cùng một vài nước dòng Đức-Áo nằm trên lãnh thổ 3 đế quốc Đông Âu cũ. Từ nòng cốt này, nước Đức thống nhất châu Âu, hoàn thành sự ngiệp 300 đấu tranh quyết liệt với 2 lần đại bại quân sự.

    Thời điểm thống nhất châu Âu thật sự chỉ diễn ra nửa sau 2010, mà nòng cốt là việc xích lại công khố, tẩy bỏ lười biếng đục khoét và đạt mâu thuẫn cao trào với các thứ chính trị gian dối bẩn thỉu lừa đảo, sống bám vời các thói xấu xa của xã hội, với các cuộc biể?u tình điển hình ở Pháp, buộc phải cải tổ sau khi các xu hướng buê?u tình chống đối cũng như ủng hộ va nhau cả trên nghị viện và trên đường phố. Sức ép cải cách công khố, tức +sản hoá, đánh thuế cao và quản lý chặt chẽ tài sản công đạt đến kết quả cải cách bởi sự khủng hoảng toàn cầu, mà nòng cốt là sự lột xác để tiến bộ, các thế lực kt lạc hậu bị nhóm hướng + sản mới cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực.

    Cái đích của WW3 không tiếng súng này còn xa, vì các khoản nợ công khố của các nước khủng hoảng trong EU, của nhóm USA' dog Bắc Phi... còn xa vời vớn tỷ lệ nợ công của Mỹ Nhật là 1,5 đến 2 lần GDP, khủng hoảng triền miên không lối thoát, mà có thoát khỏi khủng hoảng thì giá dầu lửa lại lên, vì kỹ thuật lạc hậu Mỹ.

    Ở đây, ví dụ Mỹ, ai cũng nhìn thấy các nhược điểm của nó, nhưng tất cả mọi người đều bó tay nhìn căn bệnh ung thư di căn toàn thân phát triển, chưa nói các cơ cấu thuế quan, đến có mỗi cái luật bảo hiểm y tế Obama, lần đầu tiên nước Mỹ xây dựng y tế công, cũng sống lên chết xuống. Cứ kt phục hồi thì lại giá dầu lên, kt đi xuống lại in tiền móc túi toàn dân và vay nợ công. Quỹ công tạo ra bằng các chiêu thức đó được dùng để cho các công đoàn phá sản như GM vay, điều này giúp các thê lực kt lạc hậu tồn tại tránh bị đào thải, như việc bảo hộ đến cả lốp xe hay cá ba sa. Chúng ta dễ nhận thấy, nước Mỹ rất ít chung cư = biểu hiện đầu tiên của một xã hội văn minh, nhà cửa phân tán, giá các dịch vụ khủng khiếp vì sự phân tán đó, trong khi nhà cửa toàn vật liệu tạm bợ và rất đắt, chỉ riêng con số xăng dầu đổ vào các thành phố quái thai như những cái làng quê khổng lồ ấy đã đủ để làm giá dầu thế giới cất cánh vùn vụt mỗi khi dân Mỹ có tiền chi tiêu, Chuyện mỗi người Mỹ mất 25 lít hay 1 gallon xăng dầu đi làm mỗi ngày là chuyên thường thấy, làm mức sống thực tế của công dân các thành phố đó khốn đốn trong khi đồng lương cao ngất ngưởng ảo giác. Ưu thế của việc quản lý tài sản công nó có thể hiểu qua ví dụ như thế, khi Nga Đức Khựa lừng danh với những khu chung cư thường bị Tây chê là hàng công nghiệp, đơn điệu kiến trúc, bằng nhau chằn chặn.... nhưng từ hàng trăm năm trước, từ hồi dùng gas than, chúng đã có ống gas đến từng hộ, còn Mỹ-Nhật ngày nay vẫn mua gas bình như giống mọi rợ.

    CHúng ta có thê thấy một ví dụ khác. Đường vành đai 1 củaà Hà Nội đã được quy hoạch từ lâu, khi chúng còn là đất ruộng. Nhưng giun sán giòi bọ đã ăn cắp bán sạch các khu đất đó thành đất thổ cư. Thế rồi, 10 năm sau tk21 không đủ tiền mua lại đất thổ cư đó làm đường theo quy hoạch, đường Kim Liên vẫn cụt với giá đắt nhất hành tinh. Vì nguyên nhân này, HN đành phải di chuyển thực sự về Hà Tây, khi số lượng ô tô nhiều lên, Hà Thành đã chết, chết thật sự, trong khi những kẻ giết Hà Thành đó lừa đảo dân chúng, xưng là + sản. Cũng như Mỹ, việc thối nát quản lý tài sản công từ các tế bào đã biến Hà Thành thành một cái làng khổng lồ, cấu tạo cổ lỗ ngập ngụa, giá chi phí sống và xây cao ngất ngưởng, và nó sẽ chết hẳn khi tắc đường đến mức không thể họp nổi chính phủ. Cũng như thế, các nước quản lý tài sản công tốt đều nổi tiếng với đường sắt, phương tiện vận chuyển bộ giá rẻ, là hạ tầng, bàn đạp để kt phát triển, còn chúng ta vẫn đi đường sát tk19, một chiều, khổ 1 mét, tốc độ 60km/h, liên miên tai nạn. CHuyện đường sắt thì còn nhiều, kế hoạch cải tổ đường sắt 198x bị đám chính trị giun sán giòi bọ xoá bỏ từ trong trứng, vì ngành đường sắt VN do các hồng vệ binh vận chuyển đại ca'ch mạng văn hoá vô sản về. Hồng vệ binh hiện đại lại định đại ca'ch mạng văn hoá vô sản lần nữa khi định nhập về thứ đường sắt đắt hơn máy bay mà không thể chở hàng.




    Bên CamThái cũng vậy. CHính quyền hiện nay được tạo ra khi đảo chính Thạc Xỉn và giải tán bất ngờ đa?ng của ông, như vậy, chính quyền hiện nay là phạm pháp, và như thế, xang vàng đỏ đanh nhau liên miên suốt nhiều năm. Kiểu chính trị sống bám vào những điên rồ ngu xuẩn của xã hội lại kích động bằng chiến tranh thật sự. Điều này cũng như sự điên cuồng rồ dại của Lý Minh Bác từ nồi lẩu thịt con em dâng quan thầy Cheonan 772, cứu sống căn cứ Okinawa. Những cái điên khùng dai dẳng này đương nhiên dù kéo dài thì cũng phải kết thúc, và lại minh chưng cho chúng ta thấy sự +sản hoá toàn cầu diến ra muôn hình muôn vẻ thế nào, trên con đường hướng vào nước Mỹ-Nhật.
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Khốn khổ cho các USA'Dog đã đem xe tăng theo Bush đi đánh Iraq, chúng ta hãy đọc tiếng Việt. Chủ chó chúa lợn chúng thế, chính trị sống bằng lợn liệt não như thế. Các thứ lợn thối chó điên có đứa nào nhớ ra nội chiến Yemen và Mubarak vác xe tăng theo Bush giày xéo Iraq không. Nếu như không làm liệt não toàn dân trong cái kiểu giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, thì thứ chính trị đểu cáng này sống bằng gì ?
    Thê thảm phận là USA' Dog.
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/vietnam-egypt-02-10-11-115724194.html
  8. volang

    volang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Em rất phục bác Phúc ,nhất là Gấu vs Mẽo.Nhưng bác nhẹ lời một chút,trau chuốt,ngôn từ rõ ràng hơn,em nghĩ sẽ để lại trong lòng mọi người ấn tượng rất sâu về bác.Chúc bác năm mới vui vẻ,hạnh phúc!
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    =)):)):(( Trong cái link loa voa đó có vài chú thể hiện căm thù với giới trẻ bị + sản nhồi sọ. Chắc lại là các nạn nhân của bệnh viện chuyên chữa nhầm thuốc Kỹ thuật quân sự nước ngoài =))

    Người ta sẽ giật bắn mình, ối trời ơi, số lượng liệt não nhiều như thế seo, đông người nhầm Mubarak là kẻ thù Mỹ thế seo, =)):))>:)[:D][:P] . Có gì đâu, lại một chiến dịch nhồi sọ át đi để chủ chó chúa lợn chính bác Mèo Hoang đỡ nhục trận này. 3 con Dog đi cùng một lúc sau 30 năm cống hiến bên Mèo. Cái công Mubarak 2 lần đi đánh Iraq được đền ơn bằng việc đem cái thây ma chính trị của ông ta đi tế thần tự do bằng cách cho chó lợn liệt não xâu xé.

    Người nào còn não thì rùng mình kinh sợ cái phận làm USA' Dog. Mubarak chưa xuống hẳn ngai, mà chủ ông ta đẵ quăng thây ông ta cho chó dại lợn điên xâu xé .



    ===========================

    Vấn đề hết sức rắc rối của Mỹ hiện nay là phải liên lạc được với các phe phái phức tạp sau biểu tình, nhưng nhìn chung, cuộc cách mạng diễn ra như thế là êm đẹp, quân đội sẽ nắm quyền điều hành lâm thời đợi bầu cử. Ở đây, lúc này, việc Mỹ và tây can thiệp gây ảnh hưởng khá khó khăn, tốt nhất là đợi cái chế đọ dân chủ đại nghị nó nộc lô những mặt thối hoắc như Tây đã qua mấy trăm năm rất nhiều kinh nghiệm, thì đút lót lèo lá chưa muộn. Các nước Bắc Phi này đều có điều kiện phát triển nhanh sắp tới, nên chính trị chắc phát triển bền vững.

    Ở đây, có một vẫn đề nhỏ xung quanh cơ cấu dân chủ, đó là chế độ bầu cử theo hạt (ở Mỹ là huyện và bang, county & state). Chế độ bầu nào cũng có mặt phải mặt trái của nó. Nhưng rõ ràng, việc một người không thể thắng ở hạt nào vì mỗi hạt chỉ có 5% số phiếu, nhưng lại xứng đáng làm nghị sĩ liên bang Mỹ có 50 bang, là vấn đề tồn tại, những người như thế này lại thường đặc biệt quan trọng với xã hội, đó là bác học, ông chủ, lãnh đạo chính trị... Nhưng đồng thời, bầu chung như thế hoàn toàn lại dẫn đến việc lũng đoạn quốc hội... và khoa học xã hội cũng như chế máy bay, cần bay thử rất nhiều. Vấn đề là những cuộc cách mạng nóng như thế này không cho phép liều lĩnh thử nghiệm những việc đó.

    Nhìn chung, cứ đợi mãi không thấy BTT lật đổ Kim, các đồng chí hồng vệ binh thời hiện đại cáu lắm, đem Ai Cập ra doạ + sản dog chết đô hộ quê hương Việt Nam. =))=)). Cu Ba BTT chẳng đổ, mà giun sán đổ từng mảng. Mà cũng bùn cười, người Mỹ tạo ra cái chiến dịch oa oa oa hài hước này để rũ cái tội là chủ Dog, nhưng lại chứng minh các âm binh theo thầy SAM toàn chóng quên cả, não đâu mà nhớ với quên.

    Chuỗi sự kiện này là nối tiếp sau Thái Lan, Kirghi, 2 cuộc mầu mè này có thể coi là bản lề trung gian. Còn Tunisia, Ai Cập và Yemen thì USA' Dog thuần chủng, cách mạng mầu chuyển làn quay ngược lại. Sau thắng lợi của dân biê?u tình ở Tunisia và Ai Cập, thì Yemen đã đạt thủa thuận chính phủ-biể?u tình, coi như chính phủ nhận thua, tổ chức bầu cử. Điều này sẽ cho phép các giun sán giòi bọ vớt vát thanh toán chu đáo trước khi bye bye hoà bình.

    http://dantri.com.vn/c36/s36-457109/tuong-lai-nao-cho-my-ai-cap-va-trung-dong-thoi-hau-mubarak.htm
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/vietnam-egypt-02-10-11-115724194.html\





    Trong khi đó, các nước cũng có khó khăn kinh tế tương tự vì khủng hoảng, cũng cai trị lâu nhày, nhưng theo Gấu, hoá ra lại yên ổn. Sirria, Lybia, Angieria.... đều không có nhiều vẫn đề. Cái vấn đề ở đây là thời cuộc, kết quả của nhồi sọ chính trị của bush đã làm liệt não những phần tử theo họ gốc rế nhất, từ mỗi lá phiếu đến mỗi binh lính, cảnh sát. Mình không thể tin là có đông người nghĩ Mubarak Ai Cập là kẻ thù của Mỹ đến thế =)) Thật đau đớn cái phận USA' Dog.

    Rất có thể, chính các phái tiến bộ ở Mỹ làm chiện này :)), mình đã nói, điều đó thật ra là chắc chắn, mọi sự diễn ra nhịp nhàng đến không tưởng.

    Ít ra, con bạch tuộc móc ngân sách Mỹ qua quân sự nước ngoài đang bị chặt từng mảng. Điều này có thể là một chiến dịch lâu dài sấy khô cái thối nát này của nước Mỹ. Khi đã khô lau ngày, thì thế lực này có chó điên đến mấy cũng giảm sức đề kháng, và người ta sẽ bóc dần từng công đoàn sống bám vào cái kỹ nghệ nhồi sọ ấy.

    http://dantri.com.vn/c25/s36-371258/6-xe-tai-cho-vu-khi-mat-tich-tai-yemen.htm
    http://docbao.vn/News.aspx?cid=60&id=75812&d=08122010
    http://phapluattp.vn/20101205111323106p0c1017/cuoc-chien-bi-mat-cua-my-o-yemen.htm

    =======================






    India Aero 2011 đang rộn ràng, chờ ảnh cận cảnh F22 các bạn ơi
  10. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Thôi, thế là xong rồi nhé .

Chia sẻ trang này