1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Trong khi Iran đưa hai tàu chiến qua kênh đào Suez và bờ biển Địa Trung Hải của Israel thì tàu sân bay Mỹ cũng đang trên đường tới khu vực Hạm đội số 5 của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh.
    >> Mỹ ‘không thèm’ tấn công Iran?

    "Tối qua, hai chiếc tàu chiến của Iran đi qua kênh đào Suez và đi vào Biển Địa Trung Hải", Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết tại một hội nghị giữa các nhà lãnh đạo Do Thái ở Jerusalem.

    Một bài báo trên tờ Yedioth Ahronot của Israel cho hay, hai tàu chiến Iran băng qua kênh đào Suez là tàu khu trục nhỏ Mk-5 và một tàu tiếp tế. Các tàu khu trục Mk-5 của Iran có từ những năm 1960 và được mua từ Anh.

    Ngoại trưởng Lieberman cho rằng, tàu chiến Iran đi qua bờ biển Israel là một điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm trở lại đây và đó là một “hành động khiêu khích táo tợn và tự tin quá mức".

    "Đáng buồn là cộng đồng quốc tế không xử lý những hành động khiêu khích kiểu này của Iran. Cộng đồng quốc tế cần hiểu rằng, Israel sẽ không thể bỏ qua được mãi cho những hành động đó", ông Lieberman tuyên bố.

    Trong khi đó, theo giới phân tích, động thái này của Teheran là một phép thử về quan điểm của chế độ mới Ai Cập đối với Iran sau tuyên bố từ chức của Tổng thống Hosni Mubarak, người luôn đối đầu với đất nước Hồi giáo này.
    [​IMG]

    Tàu chiến của Mỹ, Iran ầm ầm kéo đến Địa Trung Hải. Ảnh minh họa.
    Đến nay phía Iran vẫn chưa phản ứng gì về tuyên bố của Israel, song các nguồn tin hồi tháng 1 cho hay, hải quân Iran lên kế hoạch đưa một “hạm đội” tới biển Địa Trung Hải trong vòng một năm.

    “Theo kế hoạch, hạm đội tàu chiến sẽ đi vào biển Đỏ và sau đó được phái tới Địa Trung Hải”, Thiếu tướng hải quân Iran Gholam Reza Khadem-Bigham tuyên bố hồi tháng 1.

    Ông này nhấn mạnh thêm, hạm đội sẽ thu thập “các thông tin tình báo về những khu vực dự kiến tới thăm”.

    Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho thấy tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ cũng qua kênh đào Suez trên đường tới khu vực Hạm đội số 5 của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh nhằm hỗ trợ tác chiến tại đây.

    Theo Thiếu tướng hải quân Terry Craft, nỗ lực triển khai này là hoạt động định kỳ và nằm trong các kế hoạch gìn giữ ổn định ở vùng biển quan trọng này
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cu Ba lắp đường mạng cáp quang với Venezuela dài 800 dặm, từ chối lời mời của Mỹ nối chỉ 32km.
    Hiện nay, ở Cu Ba chỉ có đường mạng duy nhất qua vệ tinh rất đắt, internet hiếm hoi chỉ cung cấp cho các công ty, cơ quan nhà nước và trường học, người dân phải dùng mạng ở hàng chát giá khá cao.

    Điều này nói lên 2 điểm. ĐIểm thứ nhất là việc Mỹ bỏ cấm vận Cu Ba đã đến rất gần.

    Điểm thứ 2 là so sánh với Việt Nam, Internet ở Việt Nam 199x bị ngăn cấm mãi và đến 2003 mới có dịch vụ ADSL. Điều này làm ngăn trở hoạt đông của các công ty kinh tế và làm các công ty nước ngoài lợi thế, cùng với việc ngăn cấm khối tư nhân tiếp xúc với ngân hàng, dẫn đến việc sử dụng tín dụng chui, sinh ra đổ vỡ tín dụng thập niên 199x và những việc đau lòng như Thanh Hương. Vì giun sán giòi bọ thống trị mà người ta đã bán rẻ thị trường.
  5. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Bản tin Cu Ba nối đường mạng với Venezuela được báo chí tiếng Việt thể hiện sự ngu xuẩn đê tiện mọi mặt khi đăng nhầm 3 ý chính. Việc thành công của Cu Ba và BTT qua cấm vận là sự sỉ nhục với thứ giả danh cnxh, các thêm thiên tài lãnh đạo... ở ta, nên chó lợn các loại đê tiên hay điên rồ từng chập là điều dễ hiểu. Cũng như Bắc Triều Tiên, Cu Ba trong cấm vận nhưng đạt chỉ số phát triển 2 con số, gấp rưỡi thiên tài lãnh đạo nhà ta, cả hai đều có GDP trên đầu người bằng và cao hơn ta với mức sống thực tế cao hơn ta rất nhiều, điều này bị giun sán giòi bọ ỉm đi vì sự vạch trần này. Bạn có năm 2008 là năm đen đủi trên đà phát triển 2 con số tụt xuống dưới 5% do liên tiếp bão lớn và khủng hoảng với thiệt hại ước tính bằng GDP, nhưng 2009-2010 lại phục hồi nhưng nhiều chính sách mở cửa bị chậm lại. Cũng như Bắc Triều Tiên, bạn có ngành kinh tế ngoại thương lớn nhất là du lịch, 11,5 triệu người Cu Ba đón tiếp đến 2,5 triệu khách du lịch quốc tế hàng năm. Hậu quả của năm 2008 chưa dứt, CU Ba phải quy lại thực hiện một số lĩnh vực phân phối.

    ý sai thứ nhất, là đây là Cu Ba nối thông internet với thế giới. Ngu xuẩn hết sức, đã là internet thì không thông làm sao được, đáng buồn là bản tin này được cả những trang tin chuyên ngành máy tính thể hiện. Sự thật là, trước đây và hiện tại, khi chưa có cáp quang, Cu Ba phải dùng vệ tinh đắt đỏ. Đến nay, Internet ở Cu Ba được phân phối ưu tiên các cơ quan, công ty và trường học, dân chúng phảỉ ngồi hàng chát chậm và đắt đỏ.

    ý thứ 2, Cu Ba hiện nay ko đặt được cáp quang do Mỹ cấm vận. Sự thực, Mỹ đã bỏ các điều khoản cấm vận về kinh doanh thiết bị thông tin từ 2006 để khuyến khích Cu Ba kết nối với Mỹ. Gần đây, người Mỹ đã chào hàng Cu Ba dự án cáp quang nối với Florida chỉ có 32km thay vì 1600km nối với Venezuela. Thông tin này chỉ được VTV đăng tải, các báo chí khác đồng loạt cắt đi. Chương trình đường cáp quang với Venezuela có băng thông 640GB, bằng 3 ngàn lần băng thông hiện tại của Cu Ba, được regional group ALBA tài trợ 70m, do nhà thầu Pháp Alcatel thực hiện. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, thì băng thông này vẫn thấp (tuy cao hơn bình quân đầu người ở ta), và vì thế Cu Ba vẫn duy trì chính sách phân phối internet. CHương trình được ký ghi nhớ từ 2005, tuyến đường dây ngầm dưới biển dài 1600km nối Cuba, Jamaica và Venezuela, cả ở Jamaica và Venezuela đều có rất nhiều tuyến đường băng thông lớn nối ra quốc tế, nam Mỹ , Bắc Mỹ châu Á và châu Âu..


    Thứ 3, báo chí tiếng việt đồng loạt đăng tin ngân khoản 70m cho tuyến này là của khựa, tầm bậy, giun sán giòi bọ giả danh cnxh, giả danh + sản thì ta và khựa bằng nhau. The cable is a $70 million project financed by the left-wing regional group ALBA which includes Cuba and Venezuela.
    Acquired in China and France at an estimated cost of $70 million, the cable spans 1,630 kilometers (1,012 miles) from a spot near Venezuela’s La Guaira port to the eastern Cuban town of Siboney. A second segment will run 230 kilometers (143 miles) from Cuba to Ocho Rios, Jamaica. Có thể hiểu, khựa là một nhà thầu tổng.
    ============================






    Sau Tunisia, Ai Cập và Yemen, hàng loạt các vụ bt ăn theo ở khôi các nước không thân Mỹ Angiê, Lynia, Syria, Iran. Rõ ràng, đây là sự nhục nhã quá, gào rống lên cho át đi. Ở những nước này, mỗi cuộc bt chỉ vài trăm hay ngàn người.

    Trong khi đó, Ba Ranh Bahrain lại bùng nổ kiểu khởi nghĩa Ai Cập từ 16-17/2/2011. =)):)):((>:)[:D][:P]. Đã 2 người bị cs bắn chết, dân chúng đang đổ về tràn ngập quảng trường trung tâm Ngọc Trai từ đêm hôm qua. Ba Ranh là thủ đô hạm đội 5 của Mỹ, thuộc địa Anh cũ.
    http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12477620
    http://abcnews.go.com/International...ndent-miguel-marquez-beaten/story?id=12936124
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nga đình chỉ hoạt động của máy bay Mi-28
    [​IMG]
    Các hãng thông tấn Nga hôm 15/2 nói rằng Bộ Quốc phòng nước này đã đình chỉ hoạt động của phi đội trực thăng tấn công Mi-28 theo sau vụ rơi một chiếc máy bay loại này ở phía Nam đất nước làm viên phi công thiệt mạng.

    Theo đó chiếc Mi-28 đã gặp sự cố về động cơ khi đang bay tại tỉnh Stavropol. Viên phi công đã cố tìm cách hạ cánh khẩn cấp nhưng không thành công và thiệt mạng. Viên phi công phụ đã may mắn thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương. Mi-28 biệt danh Night Hunter là một trong những loại trực thăng chiến đấu hiện đại nhất của Nga. Nó đi vào phục vụ từ năm 1996 và được so sánh với những chiếc AH-64 Apache của Mỹ
    arrow3 thích bài này.
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    BT lan đến car Iraq, chính phủ Iraq đã rút hợp đồng mua F-16 để tuyên mị dân mua lương, nhưng bt vẫn bùng nổ.

    Ở đây, mình mô tả người ta loạn đả bạc bẽo cái thây ma chính trị của Mubarak thế nào. [:D][:D][:D][:D] Dĩ nhiên là chó điên lợn đần liệt não khi xâu xé cái thây còn sống ấy, thì có ai nhớ chính Mỹ là kẻ dùng xe tăng nghiền người bt. Não đâu mà nhớ với quên.

    Ai Cập bắt 3 bộ trưởng dưới thời ông Mubarak(Dân trí) - Giới chức Ai Cập hôm qua đã bắt giữ 3 cựu bộ trưởng dưới chính quyền ông Mubarak vì bị buộc tội tham nhũng. Trong số này có cựu Bộ trưởng Nội vụ.


    Cựu Tổng thống Tunisia “đang trong tình trạng hôn mê”
    (Dân trí) - Ông Zine al-Abidine Ben Ali, Tổng thống Tunisia vừa bị lật đổ trong cuộc nổi dậy hồi tháng 1, đã bị đột quỵ 2 ngày trước đây và hiện đang trong tình trạng hôn mê trong một bệnh viện tại Arập Xêút, hãng tin Pháp cho biết.
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    VietnamDefence - Vài năm gần đây, Nga tăng mạnh việc mua sắm vũ khí và công nghệ quân sự nước ngoài. Nga đã mua máy bay không người lái của Israel, ký hợp đồng đóng ở Pháp 2 tàu sân bay trực thăng, đang chuẩn bị sản xuất xe ô tô bọc thép Italia tại Nga, đang mua vũ khí bộ binh cho các đơn vị đặc nhiệm…

    Ngày 4.2.11, khi đi thăm công ty đóng tàu Severnaya Verf, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc V. Vysotsky đã chỉ thị xem xét khả năng lắp các hệ thống pháo nuwocs ngoài cho các frigate đang đóng.

    Rõ ràng, điều đó liên quan đến ụ pháo 130 mm А-192 hiện đang được xem là vũ khí chính của các tàu lớp Projket 22350.

    Ụ pháo nhẹ 130 А-192М Armat (do KB Arsenal phát triển và do MZ Arsenal sản xuất) hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm mẫu chế thử. Toàn bộ công tác thử nghiệm và cải tiến thiết kế đang diễn ra đúng tiến độ đã hợp đồng với Hải quân Nga và sẽ hoàn thành vào năm 2012. Xét về tất cả các tính năng chiến-kỹ thuật, A-192M ở trình độ thế giới và không thua kém các mẫu pháo nước ngoài.

    Tính năng của pháo А-192

    Số nòng x cỡ, mm: 1 x 130;

    Nguyên lý nạp đạn: tự động;

    Tầm bắn, km:
    - mục tiêu trên biển: đến 23;
    - mục tiêu bay: đến 18.

    Góc tầm: -15° đến +80°;

    Góc hướng: 170°;

    Tốc độ bắn: đến 30 phát/phút;

    Khẩu đội, người: 5;

    Trọng lượng ụ pháo, không đạn, tấn: 25;

    Thay cho pháo A-192, Đô đốc Vysotsky đề xuất ụ pháo 100 mm Creusot-Loire Compact (Pháp) và 127 mm OTO-Melara 127/64LW (Italia).

    [​IMG]
    Pháo tàu A-192​

    Nếu quyết định chọn các hệ pháo tàu nước ngoài, Nga có thể hứng chịu một số hậu quả tiêu cực:

    - Mất đi trường phái chế tạo pháo tàu cỡ nòng lớn, các chuyên gia đó là vô giá;

    - Phụ thuộc nước ngoài về linh kiện và đạn pháo, mà điều đó có thể có hậu quả nguy hiểm một khi xảy ra xung đột với phương Tây;

    - Mất việc làm trong ngành công nghiệp Nga vốn đang gặp khó khăn do khủng hoảng.

    Ngoài pháo ụ, Tư lệnh Hải quân Nga còn đề nghị xem xét các phương án sử dụng các hệ thống và thiết bị khác của nước ngoài như động cơ diesel, máy phát điện diesel, các hệ thống quạt và điều hòa.
  9. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả kinh khủng hơn là sau vài năm cái tàu chiến xuất khẩu của Nga đc trang bị các hệ thống vũ khí có gốc Tây + phong cách Nga nữa.
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Đức quyết định rút khỏi chương trình MEADS
    VIT - Sau Mỹ, Đức là quốc gia thứ hai quyết định rút khỏi chương trình chế tạo tổ hợp phòng thủ/phòng không mới MEADS vốn được phát triển sử dụng để thay thế tên lửa Patriot đang trang bị cho Lực lượng Vũ trang Đức.
    Báo cáo tương ứng đã được thư kí Bộ Quốc phòng Đức Walther Otremba gửi đến các thành viên của Ủy ban ngân sách và quốc phòng thuộc quốc hội Đức.

    Báo cáo chỉ ra rằng, sau khi hoàn thành việc nghiên cứu tổ hợp tên lửa MEADS vào năm 2013, việc tiếp tục thực hiện dự án, trong đó có kế hoạch mua những tổ hợp tên lửa mới, không được xem xét. Giai đoạn phát triển tổ hợp tên lửa này hiện đã "ngốn" hết của Đức 1,25 tỷ euro.

    Lý do rút khỏi chương trình MEADS được Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố là bởi những yêu cầu ban đầu đối với tổ hợp tên lửa phòng không mới không thể thực hiện được một cách đầy đủ. Thời gian thực hiện chương trình MEADS sẽ được dùng thực hiện cho những dự án khác để bảo vệ không phận Đức.

    Tổ hợp MEADS ban đầu được phát triển để chống tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái. Đợt bàn giao đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2018. Dự án được phát triển với những nỗ lực chung của Mỹ (58,1%), Đức (25,2%) và Italia (16,7%). Dự án nghiên cứu, chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không chung MEADS giữa các Hãng: Lockheed Martin của Mỹ, LFK của Đức và một chi nhánh của Hãng MBDA của Ý đã được triển khai tại nhà máy MEADS International ở thành phố Orlando (Mỹ).

    Được biết, dự án nghiên cứu chung tổ hợp tên lửa phòng không MEADS đã được lên kế hoạch từ năm 1996, đến năm 1999 một vài Hãng do Lockheed Martin dẫn đầu đã ký hợp đồng trị giá 300 triệu đôla để nghiên cứu, chế tạo biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không MEADS.

    Tuy nhiên, đầu tuần này Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình lên Quốc hội Mỹ chương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách.

    Mỹ quyết định không tiếp tục chi tiền cho việc chế tạo tổ hợp tên lửa phòng thủ/phòng không MEADS.



    Huy Linh (Theo Lenta)

Chia sẻ trang này