1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Ở đây, mình mô tả người ta loạn đả bạc bẽo cái thây ma chính trị của Mubarak thế nào. [:D][:D][:D][:D] Dĩ nhiên là chó điên lợn đần liệt não khi xâu xé cái thây còn sống ấy, thì có ai nhớ chính Mỹ là kẻ dùng xe tăng nghiền người bt. Não đâu mà nhớ với quên.
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/vietnam-egypt-02-10-11-115724194.html
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/egypt-mubarak-02-11-2011-115915194.html

    =)):)):)):(([:D][:P] đúng như thế, xe tăng + sản dog chết đô hộ quê hương Việt Nam chưa đàn áp bt tự do dân chủ thì ở Ba Ranh Bahrain , cắn cứ quân sự Mỹ, thủ đo của hạm đội 5, đã đàn áp. Đám đông chuẩn bị bt đêm qua đã bịh đặc nhiệm giải tán, thông báo có 5 người chết nhưng các bệnh viện tràn ngập người bị thương và các gia đình tuytệt vọng đi tìm người thân.

    Nhìn chung, cắn cứ quan trọng như ba ranh thì Mỹ chắc khó có thể chấp nhận sứt mẻ, nên việc này đã tiên đoán trước. Vấn đề với các căn cứ ANh My kiểu này còn tồn tại lâu và chỉ có thể giải quyết cùng với những vấn đề lớn hơn về lập pháp của Mỹ.

    ĐỒng thời, chiến dịch gào rống cho đỡ nhục cũng diễn ra ở những nước không theo Mỹ như Lybia, Syria, Iran, tuy nhiên, những cuộc biể?u tình này thưa thớt, không tính trừ hao các hãng tin như loa voa, BBC, thì cớ 2 ngàn người. Ở Iraq, biể?u tình nhanh chóng xẹp đi khi có vụ nổ bơm hơn chục người chết. Tổ chức quyền con người lại bù lu Syria bắn chết 24 người, chắc Kadafi phẹt cho bãi đờm. Giá phải trả ở Ai Cập là ít nhất 365 người chết và 5500 người bị thương.


    Xe tăng
    [​IMG]


    Cuộc đàn áp diễn ra trong đêm, đến sáng, các bác sĩ phẫn chí cũng bt phản đối cách đàn áp
    [​IMG]

    CS bảo là dẹp bt hoà bình, nhưng nhân chứng vật chứng vẫn còn
    [​IMG]
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    VietnamDefence - Lục quân Singapore đã hoàn thành chương trình hiện đại hóa 66 tăng chủ lực Leopard 2A4.

    [​IMG]
    Leopard 2SG​

    Các xe tăng này được trang bị bổ sung bộ giáp AMAP của hãng Đức IBD Deisenroth Engineering
    (IBD) và ST Kinetics.

    Singapore mua 96 tăng chủ lực Leopard từ biên chế quân đội Đức vào năm 2007. Một năm sau, Đức bắt đầu chuyển giao xe tăng. Trong lô xe tăng này, 66 chiếc dùng để sử dụng chiến đấu, còn 30 dùng làm nguồn cung cấp phụ tùng.

    Trước đó, quân đội Singapore có các xe tăng hạng nhẹ AMX-13 và có thể cả các xe tăng Centurion cải tiến Мк.3 và Мк.7. Số lượng tăng Centurion chưa bao giờ được tiết lộ (phỏng đoán có 12-63 chiếc).

    Ngay sau khi xe tăng được chuyển giao, Singapore đã bắt đầu nâng cấp Leopard 2A4 lên tiêu chuẩn Leopard 2SG (còn gọi là Leopard Evolution) dựa trên cá giải pháp của công ty IBD. Sử dụng các vật liệu mới, trong đó có nhôm, titan, gốm và gốm nano, các nhà thiết kế đã tạo ra khả năng bảo vệ cao cho xe tăng, đồng thời giảm được trọng lượng xe. Theo đánh giá của nhà sản xuất, hiệu quả của vỏ giáp mới cao hơn 2 lần so với thép truyền thống.

    [​IMG]
    Leopard 2SG​
    Sản phẩm của IBD cũng đã được sử dụng để sản xuất xe chiến đấu thiết giáp АМВ bánh lốp 8x8, xe chiến đấu bộ binh Puma của Đức, Boxer của Đức-Hà Lan, VBCI của Pháp và một số biến thể CV-90 của Thụy Điển. IBD cũng đã phát triển vỏ giáp cho trực thăng Tiger và xe chiến đấu thiết giáp LMV của công ty IVECO của Italia.

    Tăng Leopard 2SG được lắp giáp bổ sung ở phần đầu xe và 2 bên sườn thân và tháp. Phần đuôi xe tăng được trang bị giáp thanh răng chống đạn lõm. Theo IBD, gầm xe cũng được gia cố để chống mìn. Việc nâng cấp tăng do IBD hợp tác với ST Kinetics của Singapore tiến hành

    10 chiếc tăng nâng cấp đầu tiên đã được trưng bày vào tháng 11.2010. Sắp tới, quân đội Singapore cũng sẽ nhận được hệ thống phòng vệ chủ động ADS do công ty ADS Gesellschaft fur aktive Schutzsysteme thuộc sở hữu của Rheinmetall (74%) và IBD (26%) phát triển. Hệ thống này đã vượt qua quy trình thử nghiệm khẳng định khả năng chống đạn phản lực và một số loại đạn pháo. Hệ thống đang được sản xuất loại và sữ bắt đầu chuyển giao trong năm nay.

    • Nguồn: Armstrade, 17.2.2011.
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...nang-cap-xe-tang-Leopard-2A4/20112/50216.aspx
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Đài Loan nối lại đàm phán mua F-16
    Đài Loan đã nối lại đàm phán với Mỹ về việc mua tiêm kích F-16 Fighting Falcon và yêu cầu Mỹ chuyển giao máy bay thật nhanh.

    [​IMG]

    F-16 của không quân Đài Loan (defenseindustrydaily.com)

    Theo TT Đài Loan Mã Anh Cửu, an ninh của Đài Lan đang bị đe dọa bởi sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc.

    Trước đó, Mỹ đã mấy lần từ chối đơn đặt hàng F-16 của Đài Loan vì ngại làm xấu đi quan hệ với Bắc Kinh.

    Năm 2010, quốc hội Mỹ đã phê chuẩn bán cho Đài Loan vũ khí trang bị trị giá 6,5 tỷ USD. Trong gói các đơn đặt hàng được phê chuẩn có các hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3, trực thăng UH-60 Black Hawk và thiết bị phục vụ sửa chữa, nâng cấp các tiêm kích F-16A/B.

    Đài Bắc cũng đã đặt mua tàu ngầm nhưng bị từ chối cung cấp.

    Đài Loan lần đầu tiên đặt hàng mua 66 F-16C/D mới vào năm 2007, song chính quyền George Bush đã từ chối xem xét mà không giải thích lý do.

    Sau đó, Đài Loan đã mấy lần đặt hàng lại, song Mỹ từ chối bán các máy bay này để thay thế một phần trong số 146 máy bay 146 F-16A/B bán cho Đài Loan năm 1992.

    Trung Quốc không thừa nhận Đài Loan độc lập, vì thế mọi hợp đồng bán vũ khí cho Đài Bắc đều khiến Bắc Kinh rất giận dữ. Sau khi Đài Loan mua vũ khí Mỹ vào năm 2008, Trung Quốc đã cắt đứt hợp tác kỹ thuật quân sự với Mỹ. Đến nay, quan hệ Mỹ-Trung đã cải thiện, song vẫn căng thẳng.
    arrow3 thích bài này.
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Úc đã đặt hai tàu đổ bộ cỡ lớn từ Tây Ban Nha (HMAS Canberra và Adelaide HMAS là tàu đổ bộ được xây dựng bởi một công ty đóng tàu Tây Ban Nha) và sẳn sàng đưa vào hoạt động vào năm 2014

    vài thông tin và hình ảnh về lể hạ thủy :

    [​IMG] The hull of the first of the Royal Australian Navy's two new amphibious ships slips into the water at the Navantia dockyards at Ferrol in northern Spain. (Department of Defence)


    http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/18/3142291.htm?section=justin
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z3nKlD2CdcE
  5. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    16 tàu chiến Indonesia trang bị tên lửa Yakhont

    2/18/2011 1:35:00 PM | Lượt xem: 2188
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Cuối tháng 1.2011, hãng Antara (Indonesia) dẫn nguồn Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia đưa tin nước này dự định thử nghiệm tên lửa chống hạm Yakhont trong tháng 2.2011.

    [​IMG]
    Vụ bắn thử nhằm vào một (một số) tàu thanh loại sẽ diễn ra trong tháng 2...............
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...sia-trang-bi-ten-lua-Yakhont/20112/50219.aspx
    có Bác nào bàn luận về tin này không ....
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Mỹ phát triển máy bay trinh sát không người lái mini
    VIT - Ngày 18/2, báo chí nước ngoài đưa tin, mới đây, Lầu Năm Góc đã phát triển một loại máy bay trinh sát mini, mang tên “Hummingbird” (chim ruồi) có thể được lắp đặt trong các hộp của máy bay, với chiều dài chỉ 16 cm, trọng lượng gần tương đương một quả pin AA.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Máy bay trinh sát không người lái có thể bay với tốc độ 11 dặm/giờ, thời gian phát triển khoảng 5 năm với chi phí 4 triệu USD.

    Quân đội Mỹ hy vọng sẽ sử dụng máy quay phim loại nhỏ lắp đặt trên máy bay để trinh sát phát hiện các vị trí của đối phương, và loại máy bay này sẽ không bị đối phương phát hiện. Việc triển khai các máy bay trinh sát mini sẽ được thực hiện ở khu vực nông thôn và thành thị.

    Với màn trình diễn trong tám phút, nhà sản xuất hàng không Aero Vironment đã cho “chim ruồi” bay với tốc độ 11 dặm/giờ từ cửa máy bay vào tòa nhà, và sau đó đã bay ra, và có thể bay 5 dặm/giờ trước sức cản của gió.

    Các chuyên gia hy vọng rằng “chim ruồi” có thể bay vào tòa nhà thông qua các cửa sổ và sau đó có thể bám vào các đường dây điện.

    Quan chức trong nhóm Nghiên cứu và Phát triển “chim ruồi” cho biết, việc phát triển thành công máy bay không người lái thế hệ mới có đặc tính linh hoạt đã xuất hiện những hạn chế của khí động học. Với tiến bộ của quá trình nghiên cứu và phát triển, thì thời gian bay của “chim ruồi” có thể được gia tăng.

    Các máy bay không người lái UAV hiện nay, với chi phí khoảng 30 triệu USD như “Global Observer” (Trinh sát toàn cầu), có hình dạng như một chiếc máy bay thông thường. Tuy nhiên, loại máy bay “chim ruồi” mới sẽ hoạt động bí mật trong lãnh thổ của đối phương.
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Trung đoàn phòng không thứ 3 được trang bị hệ thống S-400 sẽ được đóng ở vùng Viễn Đông. Theo như lời tư lệnh trưởng bộ tư lệnh tổng hợp chiến lược phòng không- vũ trụ trung tướng Valeri Ivanov, quyết định này được đưa ra trong tình trạng chính trị- quân sự không ổn định tại khu vực này.
    2 trung đoàn đã được trang bị S-400 hiện đang đóng tại Elektrostal và Dmitrov, ngoại ô Moscow.

    Lực lượng vũ trang Nga hiện đang trong quá trình hiện đại hóa, về hệ thống chỉ huy của LLVT được chia thành 5 bộ tư lệnh tổng hợp chiến lược: phòng không- vũ trụ, Bắc, Nam, Đông và Trung tâm. Trong đó bộ tư lệnh tổng hợp chiến lược phòng không- vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ chiến lược khỏi các nguy cơ từ vũ trụ và trên không.

    Russian: http://rian.ru/defense_safety/20110218/335524995.html

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Ấn Độ bác đề xuất cung cấp trực thăng của Mỹ
    VIT - PTI đưa tin, Hải quân Ấn Độ đã bác đề xuất của Hải quân Mỹ cung cấp 16 trực thăng đa chức năng MH-16R Seahawk cho nước này.
    Đề xuất tương ứng đã được gửi cho chính phủ Ấn Độ vào năm 2008 theo chương trình cung cấp quân sự nước ngoài (FMS) của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Hiện nay, Hải quân Ấn Độ đang tìm kiếm trực thăng cần thiết để thay thế trực thăng UH-3 Sea King đã cũ.

    Vụ đấu thầu cung cấp 16 trực thăng đa chức năng đã được Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố vào năm 2008. Công ty Sikorsky của Mỹ và NHIndustries của châu Âu đã đưa đơn tham gia đấu thầu. 2 công ty đề xuất đấu thầu lần lượt trực thăng S-70B Seahawk và NH90. Về phần mình, Hải quân Mỹ đã quyết định không tham gia đấu thầu và đề xuất trực tiếp với chính phủ Ấn Độ 16 trực thăng MH-60R từ kho vũ khí của mình.

    Căn cứ theo vụ đấu thầu Ấn Độ, công ty thắng thầu sẽ phải cung cấp cho Hải quân Ấn Độ 3 lô trực thăng trong vòng 46 tháng. Theo điều kiện hợp đồng, công ty thắng thầu cần phải đầu tư lại 30% giá trị hợp đồng vào nền kinh tế Ấn Độ.

    Hiện nay, quân đội Ấn Độ được trang bị 30 trực thăng UH-3 Sea King, phần lớn trong số này được mua của Mỹ vào thập niên 1970. Tất cả chúng đều cần được nâng cấp và sửa chữa.



    Huy Linh (Theo Lenta)

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA85370/default.html
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Quan chức Nhật đi thị sát đảo tranh chấp với Nga
    Tổng Thư ký nội các Nhật Bản Yukio Edano hôm qua (19/2) đã thực hiện một chuyến đi thị sát đặc biệt đến quần đảo tranh chấp với Nga, báo chí địa phương cho biết. Sở dĩ nói đây là chuyến đi thị sát đặc biệt bởi ông Edano chỉ theo dõi quần đảo này từ trên không trung.
    [​IMG]
    Tổng Thư ký nội các Nhật Bản Yukio Edano trong chuyến đi thị sát đến đảo tranh chấp với Nga.

    Tổng Thư ký nội các Edano cũng là Bộ trưởng chịu trách nhiệm về vấn đề Lãnh thổ phía Bắc, đã trở thành quan chức cấp cao Nhật Bản đầu tiên có chuyến đi thị sát đến quần đảo tranh chấp với Nga. Quần đảo này được Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phía Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.


    Trong khi bày tỏ hy vọng về việc sẽ có bước đột phát trong cuộc đàm phán giữa Nga và Nhật xung quanh quần đảo tranh chấp, ông Edano đã nói thêm rằng, "Tôi chắc chắn người dân Nhật Bản sẽ ngày càng quan tâm và sẽ lên tiếng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ một khi họ nhận ra rằng những hòn đảo đó rất gần với họ, giống như tôi vừa làm"".

    Chuyến đi thị sát của ông Edano diễn ra trong bối cảnh tranh chấp giữa Nga và Nhật xung quanh quần đảo Nam Kuril đang leo thang vì một loạt chuyến thăm đến khu vực này của các quan chức hàng đầu Nga, trong đó có Tổng thống Dmitry Medvedev.

    Từ nhiều thập kỷ nay, Nhật và Nga đã tranh chấp nhau quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) hay còn gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản). Nhật đã “nhượng lại” quần đảo Kuril, nằm ở phía bắc đảo Hokkaido của nước này, cho Liên Xô sau khi thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Sau đó, trên cơ sở tuyên bố Nhật - Xô năm 1956, Liên Xô đã cam kết trả lại hai đảo Habomai và Shikotan trong quần đảo Kuril cho Nhật. Tuy nhiên, cách đây vài năm, phía Nhật lại đòi Nga trả lại cả hai hòn đảo lớn hơn là Etorufu và Kunashiri bởi theo họ, hai đảo này không nằm trong quần đảo Kuril.

    Cuộc tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Kurils kéo dài cho đến tận ngày nay đã khiến quan hệ Nga và Nhật Bản thỉnh thoảng lại rơi vào căng thẳng. Và đây cũng là lý do khiến Nga, Nhật chưa thể ký kết được hiệp ước hoà bình nhằm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

    Liên quan đến hiệp ước hòa bình, hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã ra một tuyên bố trong đó bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình mà hai bên đã mong chờ từ lâu.
  10. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Buồn cưới, bạo loạn ở Ai cập, Tuy ni di, Y ê men thì Nga nố bảo là dog Mẽo và hả hê vui sướng lắm. Thế bạo loạn ở An dê ri, Li bi với Iran thì sao hở các nô tài? Bọn nay cũng dog Mỹ hết à?

Chia sẻ trang này