1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nga ngừng cấp gas cho châu Âu qua đường Ucraina vào ngày thứ 4 vì U lấy trộm Gas của Nga cấp sang châu Âu. Mondava chỉ còn Gas dự trữ cho 2 ngày.
    http://www.lenta.ru/news/2009/01/07/stop/
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Nga ngừng cung cấp khí cho U
    U khóa ống của Nga sang Châu Âu
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Ấn Độ khánh thành trường Hải Quân lớn nhất châu Á
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    trông những cái nhà này như là nhà BB trong đế chế ấy. trông chẳng hoành tráng tí nào cả. nếu xây cũng phải có chỗ cho thuyền chứ
  5. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Đây chỉ là giảng đường thôi bác ạ. Còn thực hành thì ra cảng chứ! Mới lại trường học chứ đâu phải xưởng đóng tàu!
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngố có kế hoạch gửi tuần dương hạm Pyotr Velikiy có thể sẽ tham ga chống cướp biển sau khi trở về từ cuộc tập trận với Ve.
    http://news.webindia123.com/news/Articles/World/20081123/1111609.html
    Được chimcanhcut1212 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 10/01/2009
  7. khoihung

    khoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ấn nâng cấp Su-30 để bắn Brahmos. VN chắc cũng phải mua Brahmos và nâng cấp Su-30 thôi . Nghe Bác nào phân tích là Béo sẽ không mua được Brahmos là thấy sướng cả người.
    Nâng cấp Su30MKI để ứng dụng BrahMos
    DefPro dẫn các nguồn tin Ấn Độ cho biết, 2 chiến đấu cơ Su30MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ đang được chuyển đến Nga để nâng cấp và sau đó chúng có thể thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa siêu thanh có cánh BrahMos do Nga và Ấn Độ phối hợp sản xuất.

    Kế hoạch hiện đại hóa Su-30MKI sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2010. Nhưng, theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, công ty Sukhoi hiện đang quá tải do phải nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5, vì vậy việc nâng cấp sẽ do các chuyên gia của Nga và Ấn Độ cùng thực hiện.
    Tên lửa chống tàu siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng sản xuất BrahMos là từ viết tắt từ sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga.
    Vụ phóng tên lửa BrahMos đầu tiên diễn ra vào năm 2001. Sau đó, tên lửa đã được trang bị cho các đơn vị bộ binh của Hải quân Ấn Độ. Việc phóng tên lửa BrahMos có thể được thực hiện từ tàu ngầm, tàu nổi, máy bay. Việc lắp ráp tên lửa do công ty BrahMos Aerospace tại Ấn Độ và doanh nghiệp Strela thuộc vùng Orenburg của Nga thực hiện. Dự kiến, tên lửa cũng sẽ được xuất khẩu sang nước thứ ba.
    Máy bay Su-30MKI do các chuyên gia của công ty Sukhoi chế tạo đã được Không quân Ấn Độ quan tâm. Theo thông tin từ phòng báo chí của công ty Sukhoi, việc cung cấp lô hàng đầu tiên gồm 10 chiếc Su-30MKI cho Ấn Độ đã diễn ra trong 2002, lô thứ 2 gồm 12 chiếc ?" năm 2003. Vào năm 2004, 2 phi đội của Lực lượng Không quân Ấn Độ đã được trang bị chiến cơ Su-30MK và Su-30MKI. Vào cuối năm 2007, Nga và Ấn Độ đã kí bản hợp đồng lắp ráp theo giấy phép sản xuất thêm 40 máy bay nữa.
    Như báo chí Ấn Độ đưa tin, tất cả những máy bay mới Su-30MKI được lắp ráp có tính đến khả năng sử dụng tên lửa BrahMos.

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA54314/default.htm
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Trung Quốc để đầu tư 30 tỷ $ để khai thác năng lượng ở Biển Nam Trung Quốc- Biển Đông của VN
    [​IMG]
    (Nguồn Thông báo Tin tức NSI) BEIJING - November 25, 2008:
    Trung Quốc có thể đầu tư khoảng $ 30 tỷ đến năm 2020 để phát triển dầu khí nằm trong khu vực Biển phía Nam Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, một tờ báo Trung Quốc cho biết .
    The China Daily cho biết các quốc gia tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) sẽ đầu tư rất nhiều trong việc xây dựng giàn khoan trang thiết bị và kế hoạch để khoan hai lần độ sâu của nó, hiện có giếng ra bờ biển của Trung Quốc.
    " tiềm năng lớn cho các công ty ở khu vực Biển phía Nam Trung Quốc , trong đó phần lớn là chưa khai thác," tờ báo trích dẫn Wang Aochao, UOB-Kay Hian, Ltd, nói.
    Trung Quốc, nước sử dụng dầu lớn thứ hai sau Hoa Kỳ, là thúc đẩy chuyển tiếp các dự án năng lượng bao gồm cả việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đường ống dẫn dầu và khí đốt dầu để giúp kích thích nền kinh tế trong nước và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai.
    Theo các chuyên gia nước ngoài, Biển Đông có thể trở thành nơi dự trữ năng lượng lớn nhất thế giới vào năm 2013 , bao gồm 3,5 triệu km vuông, từ Singapore đến Đài Loan.
    Địa chất nhiên liệu của khu vực phía Nam Trung Quốc Biển tháng năm đạt 22 tỷ barrels dầu tương đương đến năm 2020 và tổng sản lượng hàng năm của tháng năm tăng lên đến 350 triệu barrels, theo ước tính , China Daily cho biết.
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc: Đại chiến lược quân sự-hải dương thế kỷ 21
    Để khắc phục tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đề cao chủ thuyết hợp nhất hai bờ và đẩy mạnh khai thác biển phía Đông Nam Á.

    Các báo Bình luận Trung Quốc, Đại công báo và Tín báo (Hong Kong), mới đây đề cập đến cái gọi là Đại chiến lược quốc phòng và hải dương Trung Quốc thế kỷ 21. Theo các tác giả Trung Quốc, Đại chiến lược thể hiện tư tưởng quân sự và tư tưởng chiến lược mới của Trung Quốc trong thế kỷ 21, trong đó lấy tư tưởng xã hội hài hòa làm chỉ đạo. Dưới đây là một số nội dung chính, để tham khảo.
    Đại chiến lược này bao gồm cả thực lực kinh tế và thực lực quân sự của Đại Lục, cũng bao gồm thực lực kinh tế, quân sự của Đài Loan. Điều mấu chốt là thực hiện hợp nhất quân đội hai bờ Eo biển Đài Loan. Đồng thời, coi thực hiện chiến lược này là điểm tăng trưởng kinh tế mới và là công cụ để bảo vệ chủ quyền biển của Trung Quốc. Hơn thế, Trung Quốc có thể hợp tác với tất cả các nước giáp biển với Trung Quốc, cùng khai thác khu vực biển phía Đông Nam Á.
    Đài Loan có lực lượng hải quân hiện đại
    Hợp nhất quân đội hai bờ
    Không thể phủ nhận, trong thế kỷ 21, nếu quân đội hai bờ Eo biển Đài Loan khai chiến sẽ là bi kịch lớn nhất của Trung Quốc. Chiến tranh giữa hai bờ sẽ kéo lùi tiến trình xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc lại 20 năm và hai bên sẽ tiêu tốn khoảng 300 tỷ USD, vượt thu nhập tài chính một năm của Trung Quốc Đại Lục. Hiện nay, về thực lực, Đại Lục đủ sức sử dụng vũ lực tấn công Đài Loan. Nhưng giá thành kinh tế, giá thành lịch sử sẽ là tổn thất không thể bù đắp. Ngoài ra, người Trung Quốc hôm nay, nếu như vẫn còn giữ tư duy nội chiến, phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ bị chiến tranh đeo bám và sẽ không thể giải thích với thế hệ con cháu. Do vậy, với tư tưởng xã hội hài hòa, Đại Lục ra sức thúc đẩy và khơi sâu hòa bình phát triển giữa hai bờ chính là thượng sách để Trung Quốc thực hiện Đại chiến lược quốc phòng và hải dương. Khai chiến giữa hai bờ, kẻ chiến thắng là thế lực thù địch với Trung Quốc.
    Các nhà nghiên cứu chiến lược Trung Quốc cho rằng hợp nhất quân đội hai bờ Eo biển Đài Loan, tức là thực hiện quốc gia hóa quân đội Trung Quốc. Hợp nhất quân đội giữa hai bờ, trước tiên cần thống nhất nhận thức, biến nội chiến thành ngoại chiến, biến quan niệm quốc phòng nhỏ thành quốc phòng lớn. Chính phủ trung ương chỉ đảm nhận trang bị và chi phí quân sự.
    Trong điều kiện chưa chín muồi hiện nay, hai bờ cần tiến hành từng bước như sau: (1) Ký kết hiệp định hòa bình, tuyên bố Eo biển Đài Loan là khu vực hòa bình lâu dài; (2) thiết lập cơ chế tin cậy lẫn nhau và cơ chế hiệp đồng tác chiến giữa quân đội hai bờ; (3) thành lập "Chiến khu đặc biệt" tại khu vực Eo biển Đài Loan. Nhiệm vụ của quân đội Đài Loan không thay đổi, chủ yếu phụ trách an ninh lãnh hải phía Nam Trung Quốc; (4) hai bờ cùng khai thác biển phía Nam; (5) thực hiện quốc gia hóa quân đội toàn diện.
    Phục hưng của Trung Quốc không thể tách rời con đường phát triển hải dương, mà hợp nhất với quân đội Đài Loan là con đường tất yếu phải qua để phát triển chiến lược hải dương. Quân đội hai bờ Eo biển Đài Loan của Trung Quốc chỉ có liên kết với nhau mới là phúc âm của dân tộc Trung Hoa.
    Về hợp nhất quân đội, phía Đài Loan có người lo ngại quân đội Đại Lục sẽ "nuốt sống" Đài Loan. Về phía Đại Lục, trong giới quân sự cũng có người cho rằng như vậy là hạ thấp vai trò của quân đội Đại Lục. Đối kháng giữa hai đảng Cộng sản và Quốc dân đã hình thành đối kháng giữa quân đội hai bờ, đây là thực tế lịch sử. Lịch sử Trung Quốc đã chứng minh, trước đây, mâu thuẫn của hai đảng Cộng sản và Quốc dân là mâu thuẫn giữa các tập đoàn chính trị, là nội chiến. Giải quyết mâu thuẫn, có phương pháp vũ lực, nhưng cũng có phương pháp hòa bình. Hơn thế, mặc dù chính kiến bất đồng, nhưng không thể nói rằng không có điểm đồng.
    Hiện nay, kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của thế giới. Trung Quốc và Đài Loan thực hiện nhất thể hóa kinh tế toàn diện, phát triển Đại chiến lược sẽ kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy phát triển, phồn vinh kinh tế của Trung Quốc.
    Thực hiện Đại chiến lược, kinh tế giữa hai bờ dung hòa thành một, thị trường tiêu dùng mở rộng khiến tiền vốn cho phát triển kinh tế của Trung Quốc dồi dào hơn, năng lực đối phó với rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế sẽ được nâng cao.
    Khai thác hải dương
    Các nhà nghiên cứu chiến lược Trung Quốc khẳng định không thực hiện Đại chiến lược, Trung Quốc sẽ không thể khai thác biển. Trung Quốc muốn hình thành điểm tăng trưởng kinh tế mới buộc phải thực hiện Đại chiến lược, trong đó mục tiêu là khai thác nguồn lợi biển.
    Nhìn về lâu dài, ưu thế phát triển của kinh tế Trung Quốc mấu chốt là ở chỗ khai thác khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Trung Phi cũng như thực hiện mậu dịch cùng ưu đãi, cùng có lợi giữa Trung Quốc với châu Âu và Mỹ. Thế nhưng, Trung Quốc muốn mở ra thị trường mới, muốn hình thành điểm tăng trưởng kinh tế mới, chỉ hoàn toàn gửi gắm hi vọng ở thị trường Âu, Mỹ thì là mong muốn một chiều. Mở ra thị trường mới, đi theo con đường riêng của Trung Quốc mới là đúng đắn nhất.
    Trong tương lai, nút thắt cổ chai kìm hãm Trung Quốc phát triển chủ yếu là năng lượng. Nguồn dầu mỏ phong phú tại biển phía Đông Nam Á sẽ là căn cứ chủ yếu cung cấp năng lượng cho phát triển của Trung Quốc. Trong thế kỷ 21, Trung Quốc muốn trở thành nước lớn kinh tế, hòa bình khai thác nguồn lợi biển là nền tảng không thể thiếu. Hiện tại, dự trữ năng lượng của Trung Quốc rất có hạn, còn đường ống dẫn dầu từ Siberia tới Trung Quốc đến nay chưa khai thông. Cho nên lý tưởng nhất đối với Trung Quốc là đi theo con đường khai thác nguồn dầu mỏ tại vùng biển nói trên. Hơn thế, vận chuyển dầu mỏ và lắp đặt đường ống dẫn dầu trên biển luôn thuận tiện, an toàn và lâu dài hơn. Cần thực hiện trong 20 năm đầu thế kỷ 21.
    Hơn thế, do tranh chấp tại vùng biển phía Đông Nam Á là tranh chấp lợi ích kinh tế, vì thế, luôn cao hơn mọi chuẩn tắc lợi ích khác đối với bất kỳ quốc gia, dân tộc nào. Nếu Trung Quốc không thực hiện Đại chiến lược, sẽ khó có thể khai thác tốt nguồn lợi biển. Do vậy, Trung Quốc cần thực hiện Đại chiến lược càng sớm càng tốt. Trong tương lai, tranh giành tài nguyên biển sẽ càng kịch liệt, Trung Quốc không chớp thời cơ trước, cơ hội sẽ bị người khác chiếm mất.
    Phát triển kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang đứng trước hai sự lựa chọn: phục hưng hoặc suy thoái. Muốn phục hưng thì cần phải thực hiện bước nhảy vọt lịch sử. Thực hiện Đại chiến lược quốc phòng và hải dương chính là bước nhảy vọt lịch sử, theo đó, kinh tế Trung Quốc sẽ mở ra một không gian phát triển mới và có được điểm tăng trưởng mới. Lợi ích thực tế nhất là giá thành mậu dịch giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan sẽ giảm ở mức độ lớn, thị trường tiêu dùng nội tại của hai bờ có thể tác động lẫn nhau. Bởi vì, nút thắt cổ chai trong phát triển kinh tế của Đài Loan là thị trường nhỏ hẹp và có hạn, theo đó tiền vốn của Đài Loan chảy sang thị trường Đại Lục thì vừa có lối thoát, vừa có thể thu được lợi nhuận cao hơn. Còn ưu thế nguồn nguyên liệu, nguồn lao động giá rẻ của thị trường Đại Lục cũng như sự bổ sung ưu thế thị trường hóa lẫn nhau, sẽ hình thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế của Trung Quốc.
    Phát triển kinh tế của Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế châu Âu. Nhưng muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào kinh tế phương Tây, Trung Quốc đồng thời với duy trì thị trường Âu, Mỹ, càng cần khai thác thị trường tiêu dùng trong nước và khai thác thị trường châu Á-Thái Bình Dương cũng như thị trường Trung Đông và châu Phi. Trong quá trình này, Đại chiến lược lấy hợp tác giữa Đại Lục và Đài Loan làm tiêu chí sẽ cung cấp sự ủng hộ và bảo đảm trên các mặt, tiền vốn, công nghệ, nhân lực, thị trường và tiêu dùng, sẽ là sự bảo đảm cho kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng nhanh trong những năm tới.
  10. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Mới đọc ở một trang của Nga, Iraq dự định mua T-72 cũ của các nước Đông Âu rồi nhờ Mỹ nâng cấp, sẽ rẻ hơn là mua M1A1.

Chia sẻ trang này