1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nằm ở đâu dzậy bác AT ??
  2. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Chần nói sai rồi, mở từ lâu rồi, tại đây này: số 7 Láng Hạ.
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ấn trả 1 tỉ đô mua Spike ATGM
    Rafael will sell the Indian Army 321 Spike launchers, 8,356 missiles, and 15 training simulators, and peripheral equipment.

    Hãng Rafael ( Israel) bán cho quân đội ấn 321 ống phóng, 8356 quả tên lửa và 15 bộ giả lập huấn luyện kèm theo các phụ kiện liên quan

    http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000633160&fid=1725

    Các tên lửa trên dự kiến được lắp đặt trên các phương tiện thiết giáp của Nga trong quân đội Ấn. Việc thử nghiệm tích hợp đã hoàn thành tốt.

    [​IMG]
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thái Lan quyết định mua 200 xe tăng của Ukraine.Thái dạo này mua sắm máu quá.
    200 con tăng hiện đại,hay 1,2 chiếc tàu ngầm,chục máy bay gripen ,ko phải là cái gì quá ghê gớm và to tát.Nhưng vẫn thích Vịt dc đa dạng nguồn cung cấp vũ khí như thằng Thái.Với lại em mê con T 84 này cùng với ******rkava lắm các bác.:-ss
    [​IMG]
    Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Thái Lan đã thông qua quyết định mua 200 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot của Ukraine, Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin.
    Những xe tăng mới sẽ thay thế cho 200 chiếc tăng chiến đấu chủ lực M-41A3 cũ hiện đang trang bị cho 4 tiểu đoàn kỵ binh thuộc Lực lượng Lục quân Thái Lan từ năm 1962.

    Việc mua tăng chiến đấu mới là một phần của chương trình mua vũ khí kéo dài 10 năm đã được chính phủ phê chuẩn mới đây.

    Tăng chiến đấu chủ lực Hàn Quốc K-1 và Oplot của Ukraine là những ứng cử viên chính trong lựa chọn của Lực lượng Vũ trang Thái Lan bên cạnh xe tăng T-90S của Nga, Leopard – 2A4 của Đức. Giá đề xuất của Đức được cho là quá đắt.

    Theo Tờ Bưu điện Bangkok, giá 200 chiếc tăng Ukraine là 7 tỷ bath (khoảng 232 triệu đôla).

    Những xe tăng mới sẽ trang bị cho 4 tiểu đoàn kỵ binh gồm tiểu đoàn số 4 (đội bảo vệ Hoàng gia) tại Bangkok, tiểu đoàn số 8 tại Nakhon Ratchasima, tiểu đoàn số 9 tại Phitsanulok và tiểu đoàn số 16 tại Nakhon Si Thammarat.

    Theo tờ báo trên, ủy ban thu mua thành lập gồm lãnh đạo của Lực lượng Vũ trang Thái Lan thích nhà cung cấp Ukraine hơn Hàn Quốc vì mối quan hệ được củng cố đáng kể trong những năm gần đây. Trong khi đó, theo tờ Bưu điện Bangkok, các đơn vị tăng thiết giáp của Lực lượng Lục quân Thái Lan lại thích xe tăng của Hàn Quốc hơn.

    Tháng 8/2007, Lực lượng Lục quân Thái Lan đã chọn xe bọc thép BTR-3Е1 của Ukraine trong một vụ đấu thầu. Trong khuôn khổ hợp đồng kí vào tháng 7/2008, Ukraine cần chuyển cho Thái Lan 96 xe thiết giáp trị giá 3,9 tỷ bath (khoảng 123 triệu đôla). Việc thực hiện thỏa thuận đã bị chậm một thời gian vì Bộ Kinh tế và Kiểm soát xuất khẩu Đức không cho phép Ukraine tái xuất khẩu động cơ Deutz BF6M1015 dùng trang bị cho xe thiết giáp. Việc trang bị thay thế động cơ MTU cho xe BTR-3Е1 đã mất một khoảng thời gian.

    Việc cung cấp xe bọc thép được bắt đầu vào giữa tháng 9/2010. Với tính chất đền bù vì chậm trễ trong việc cung cấp lô xe tăng đầu tiên, Ukraine đã thông qua quyết định chuyển thêm 6 chiếc xe thiết giáp cho Lực lượng Lục quân Thái Lan.

    Theo thông tin từ báo chí, yêu cầu của Lực lượng Lục quân mua thêm 121 xe bọc thép BTR-3E1 trị giá 5 tỷ bath đang chờ được chính phủ Thái Lan thông qua.
  5. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm gì không bác ơi? Tính ra đơn giá một tăng T-84 chỉ bằng một cái BTR thôi à?

  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Thái Lan nhận trực thăng vận tải quân sự của Nga


    VIT - Ngày 28/3, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-ocha, đã chủ trì lễ tiếp nhận ba chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự từ Nga, tại một doanh trại quân đội ở thủ đô Bangkok.
    Theo đó, Lục quân Thái Lan đã nhận ba chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự MI-17 V-5 có chi phí khoảng 29,1 triệu USD, bao gồm cả phụ tùng thay thế và chi phí huấn luyện đào tạo.

    Theo kế hoạch, các máy bay trực thăng vận tải quân sự tầm trung này sẽ được triển khai biên chế tại Trung tâm Hàng không quân sự ở tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km về phía bắc. Đồng thời, các máy bay trực thăng vận tải quân sự tầm trung MI-17 V-5 sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, như chữa cháy rừng và hỗ trợ người bị nạn, Lục quân Thái Lan tuyên bố.

    “Các máy bay trực thăng vận tải này sẽ tăng cường khả năng không vận đáng kể cho đơn vị được biên chế,” dẫn tuyên bố của Lục quân Thái Lan.

    Sau lễ chuyển giao, Quân đội Thái Lan đã chứng minh cho các quý khách tham dự và báo giới thấy hiệu quả của những chiếc trực thăng trong công tác vận chuyển quân.

    Được biết, chính phủ Thái Lan đã dùng ngân sách hàng năm từ tài khóa 2008 đến 2011 để chi trả các máy bay trực thăng vận tải quân sự này, tuyên bố cho biết thêm.
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Phóng thử tên lửa cải tiến
    Cập nhật lúc :8:56 AM, 29/03/2011
    Sáng 28/3, tại Trường bắn Quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức bắn đạn thật nghiệm thu khí tài và đạn tên lửa trong chương trình cải tiến vũ khí, khí tài chiến đấu.

    Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trực tiếp chỉ đạo buổi nghiệm thu này.

    Hội đồng nghiệm thu của Quân chủng PK-KQ và các cơ quan Bộ Quốc phòng đã chứng kiến Phân đội 152 (Đoàn B61) tổ chức 5 bài bắn chiến đấu cho bộ khí tài và đạn tên lửa cải tiến.

    [​IMG]
    Tên lửa rời bệ phóng tìm tới mục tiêu trong khoảng cự li 35 km. Ảnh: Trung Kiên/QĐND Đây là kết quả của chương trình hợp tác nghiên cứu, góp phần cải thiện các tính năng vượt trội của khí tài, đạn dược. Theo đó, tăng độ tin cậy, khả năng chống nhiễu, tính cơ động và khả năng sống còn cũng như tầm xa đến mục tiêu và xác xuất tiêu diệt mục tiêu, số lượng mục tiêu đồng thời bị tiêu diệt của khí tài và đạn tên lửa…sau cải tiến.

    Kết quả, tất cả các kíp chiến đấu, bộ khí tài và các quả đạn đều xuất sắc tiêu diệt mục tiêu theo yêu cầu.http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Phong-thu-ten-lua-cai-tien/20113/137777.datviet
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ sắp có tên lửa diệt tăng Spike


    Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận với Israel mua tên lửa chống tăng Spike và chuyển giao công nghệ sản xuất loại vũ khí này.

    Phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết, theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên thì Ấn Độ sẽ mua 321 cơ cấu phóng cùng 8.356 quả tên lửa, 15 hệ thống mô phỏng huấn luyện với tổng chi phí lên đến 1 tỷ USD.

    Cuộc đấu thầu cung cấp tên lửa chống tăng mới cho Lục quân Ấn Độ có sự tham gia của các nhà thầu đến từ nhiều nước khác nhau: Rafael của Israel, General Dynamics và Raytheon của Mỹ, MBDA của châu Âu, công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport.

    Theo điều kiện mà phía Ấn Độ đưa ra, ngoài mua bán tên lửa và các phụ kiện liên quan, kèm theo đó là các điều khoản về chuyển giao công nghệ để sản xuất tại Ấn Độ.

    Trước điều kiện "khó xơi" này, các nhà thầu đã rút lui ngoại trừ Rafael. Và nghiễm nhiên, nhà thầu tới từ Israel đã giành chiến thắng một cách "dễ dàng".

    Ấn Độ sẽ nhận được tên lửa chống tăng Spike với nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm một số tên lửa đã sản xuất đầy đủ tại Israel sẵn sàng sử dụng. Một số khác sẽ được lắp ráp một phần tại Israel và công đoạn cuối cùng sẽ diễn ra tại nhà máy Bharat Dynamics của Ấn Độ.

    Theo tư lệnh quân đội Ấn Độ, một số cơ cấu phóng tên lửa chống tăng Spike sẽ được trang bị lên các xe bọc thép của Nga để tăng khả năng cơ động trên chiến trường.


    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng Spike.​

    Skipe là loại tên lửa chống tăng thế hệ 3 sử dụng hệ dẫn đường kép, hoạt động theo nguyên lý “bắn và quên” với đầu dò hồng ngoại chủ động. Ngoài ra, tên lửa có thể được dẫn đường thông qua một sợi cáp quang để nhắm bắn các mục tiêu chuyển động liên tục hoặc cần chuyển sang mục tiêu khác có giá trị hơn.

    Thiết bị nhắm mục tiêu ảnh nhiệt trên giá phóng cho phép tác chiến bất kể ngày đêm với xác suất tiêu diệt mục tiêu đến 90%. Tên lửa có khả năng tham chiến với các mục tiêu ở cự ly từ 200-4.000m tùy phiên bản.

    Tên lửa lắp đầu đạn lõm liều đúp có khả năng phá tan mọi loại giáp kể cả các loại tăng có trang bị giáp cảm ứng nổ. Tên lửa có hình dáng khí động học, quỹ đạo bay tương tự tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của quân đội Mỹ.

    Spike có trọng lượng 14kg, đầu đạn nặng 4kg, khả năng xuyên 700mm giáp đồng nhất, trọng lượng phóng là 34kg dành cho phiên bản Spike-MR, Spike-LR.

    Theo thỏa thuận, phía Ấn Độ sẽ mua và sản xuất hai phiên bản bao gồm Spike-MR với tầm bắn tối đa là 2.500m, dự kiến sẽ trang bị cho bộ binh cơ động, và phiên bản Spike-LR với tầm bắn tối đa là 4.000m trang bị lên các xe bọc thép của Nga.

    Ngoài ra, trong biên chế của Lục quân Ấn Độ còn có các tên lửa chống tăng thế hệ 2 Milan của Pháp. Sự có mặt của ATGM Skipe là một bổ sung rất hữu ích cho khả năng chống tăng của Lục quân Ấn Độ, quan trọng hơn cả là những điều khoản chuyển giao công nghệ từ phía Rafael của Israel giúp Ấn Độ từng bước làm chủ công nghệ sản xuất các loại tên lửa chống tăng hiện đại hơn. Quốc Việt (theo Armstrade)
  9. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Israel chính thức triển khai Iron Dome


    Israel đã triển khai đơn vị đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Iron Dome tại miền nam quốc gia này.



    Hệ thống Iron Dome được đặt ở phía nam thành phố Beersheva, vài ngày sau khi thành phố này bị trúng tên lửa được bắn tới từ dải Gaza.

    Mặc dù, theo quan chức Israel thì Iron Dome vẫn chưa thể cung cấp sự bảo vệ toàn diện trước hàng ngàn tên lửa nhắm vào miền nam Israel từ dải Gaza.

    “Israel đã đối phó với hiểm họa tên lửa từ chiến tranh vùng vịnh vào năm 1991. Tôi không muốn tạo ra viễn cảnh rằng đơn vị Iron Dome được triển khai hôm nay có thể là lời giải chắc chắn cho vấn đề này”, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biển trước nội các.

    “Iron Dome vẫn trong quá trình thử nghiệm và chúng tôi chưa đủ khả năng triển khai hệ thống này để bảo vệ mọi gia đình, trường học và cơ sở trên toàn quốc”, ông Netanyahu nói thêm.

    Tới nay, Israel mới chỉ chế tạo hai đơn vị Iron Dome, và chưa ra quyết định sẽ triển khai hệ thống tiếp theo ở đâu. “Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình thử nghiệm để có thể nhanh chóng ứng dụng đơn vị số 2”, trung tướng Doron Gavish nói.

    Quá trình triển khai Iron Dome có nhiều chậm trễ do quá trình đào tạo nhân viên vận hành phức tạp cùng với sự đắt đỏ của hệ thống này.

    Iron Dome được phát triển với sự giúp đỡ tài chính của Mỹ với mục đích ngăn chặn tên lửa và đạn pháo ở tầm từ 4 tới 70 km. Mỗi đơn vị gồm có radar dò tìm theo dõi, phần mềm điều khiển phức tạp và ba bệ phóng (trên bệ phóng lắp 20 tên lửa).

    Theo kế hoạch, Iron Dome sẽ được triển khai dọc biên giới giữa Israel với dải Gaza và Lebanon.
    (theo Space Daily)
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ chi 3,1 tỷ USD mua tên lửa Akash


    Ấn Độ lên kế hoạch trang bị cho quân đội tổ hợp tên lửa phòng không Akash nhằm đối phó với mối đe dọa tại vùng biên giới đông bắc nước này.

    Ngày 28/3/2011 tờ báo The Hindu đưa tin, Ấn Độ vừa kí hợp đồng trị giá 3,1 tỷ USD với công ty Bharat Dynamics cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không Akash.

    Tuy nhiên, số lượng tên lửa chưa được tiết lộ. Bên cạnh đó, một hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không trị giá khoảng 230 triệu USD cũng được ký kết với Không quân Ấn Độ.

    Theo thông báo từ tháng 2/2010, Không quân Ấn Độ cần trang bị 8 tiểu đoàn tên lửa phòng không Akash đến năm 2015.

    [​IMG]
    Akash là một trong tổng số 5 tên lửa do Tổ DRDO phát triển.​

    Với 3,1 tỷ USD Lục quân Ấn Độ có thể sở hữu khoảng 18 tiểu đoàn trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới.

    Một bộ phận tên lửa Akash gồm 8 xe mang bệ phóng tên lửa (mỗi bệ mang 3 tên lửa), trung tâm điều khiển hỏa lực, radar đa chức năng Rajendra, thiết bị liên lạc và hệ thống cung cấp năng lượng.

    Dự kiến, đơn vị tên lửa đầu tiên sẽ trang bị cho Lục quân Ấn Độ vào đầu năm 2012. Bên cạnh đó, Không quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận đơn vị Akash vào nửa đầu năm 2011.

    Theo thông báo của Bộ quốc phòng Ấn Độ, trong 20 năm tới Lục quân và Không quân Ấn Độ có kế hoạch sở hữu tới 3.000 tên lửa Akash.

    Hệ thống phòng không Akash trang bị tên lửa đánh chặn có tầm bắn tối đa 30km, độ cao bay tối đa 18km, tốc độ hành trình bay Mach 2,5. (Theo Lenta)

Chia sẻ trang này